Thứ Hai, 18 tháng 1, 2016

Đảng cộng sản phải làm ba việc :

ĐCSVN PHẢI LÀM BA VIỆC
Nhân tưởng niệm 42 năm Hoàng Sa
(hình Tàu Trung Quốc tham gia tấn công các đảo ở Hoàng Sa tháng 01/1974)

 

Xin chia sẻ lại Bài viết của ông Lý Thái Hùng nhận định về đcsvn có 'Ba việc cần làm 'đối với nổ lực giành lại chủ quyền HS TS

***Thứ nhất, Chính thức tuyên bố hủy bỏ công hàm do cựu Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký năm 1958.
Việc hủy bỏ Công hàm cùng với việc quảng bá Tuyên Cáo của Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa ngày 14 tháng 2 năm 1974, xác định “quần đảo Hoàng sa và Trường sa là những phần bất khả phân lìa của lãnh thổ Việt Nam”, sẽ giúp Việt Nam có đủ cơ sở pháp lý để kiện Bắc Kinh ra toà án Liên Hiệp Quốc như Phi Luật Tân đang làm.
Dù phải mất bao nhiêu năm nữa cho đến lúc thu hồi lại chủ quyền biển đảo đã mất, trận hải chiến Hoàng Sa luôn luôn nhắc nhở mọi thế hệ Việt Nam rằng không thể ủy nhiệm cho bất cứ ai lo bảo vệ bờ cõi, mà mọi người đều phải có bổn phận và nghĩa vụ như nhau để đáp lời sông núi
Nếu vụ kiện xảy ra, chắc chắn là ngư dân Việt Nam không cần phải “xin phép” đánh cá trên vùng biển truyền thống lâu đời của mình như Trung Quốc đang ra lệnh.
***Thứ nhì, chính thức vinh danh những người chiến sĩ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong trận hải chiến Hoàng sa, và thiết lập một ngân quỹ để giúp đỡ cho thân nhân, con cháu của những người đã vị quốc vong thân.
Nỗ lực này còn mang một ý nghĩa quan trọng khác là người dân Việt Nam bất kể thế hệ nào đều phải ghi nhớ trận hải chiến hào hùng của dân tộc, đặc biệt là chiến tích này đang gắn liền với công cuộc bảo vệ bờ cõi hiện nay trước tai họa xâm lăng từ Trung Quốc.
***Thứ ba, để cho người dân tự do lập ra những nhóm, hội đoàn dưới nhiều hình thức như nghiên cứu pháp lý, thu thập tài liệu lịch sử, gây quỹ, vận động quốc tế.... để đóng góp vào công cuộc bảo vệ biển đảo.

http://www.bbc.com/vietnamese/forum/2014/01/140116_paracels_forty_years_review.shtml

10 nhận xét:

  1. Vinh danh ư , các bạn có bị ảo không vậy , các bạn có biết như thế nào thì mới được công nhận là anh hùng liệt sĩ không , các bạn có biết cái ngày mà chính quyền nhà Nước Việt Nam Cộng Hòa ra lệnh cho những vị nghĩa sĩ đó ra "chiến đấu" với lũ giặc ngoại xâm mang tên Tàu khựa và họ hy sinh một cách vô nghĩa , họ không phải ra đi chiến đấu vì bảo vệ đất nước mà là ra để nhận cái thua , giơ tay cho giặc chịu trói , như thế thì tuyệt đối không được xem là anh hùng liệt sĩ được !

    Trả lờiXóa
  2. Đúng là mấy cái điều vớ vẩn..điều thứ nhất tôi chả hiểu gì và cũng chả có ý nghĩa gì, việc thứu hai vinh danh liệt sĩ của việt nam cộng hòa năm xưa thì đúng là không thể xảy ra vì họ không xứng đáng, họ không bị đáp gạch là may rồi khi mà đã bỏ chạy khi gặp quân đội trung quốc và còn hoảng loạng bắn linh tinh vào nhau nếu mứoi bị họ tiêu diệt, còn việc thứu 3 thfi mới bộc lộ bản chất của họ..họ muốn lập nhiều hội nhóm để gia tăng lực lượng dân chủ dởm phá hoạt đất nước, tòan là lxu đầu trộm đuôi cướp vào tù ra trại

    Trả lờiXóa
  3. Ba điều mà các con rận chủ yêu cầu đều không thể đáp ứng được vì những thông tin mà những con rận chủ này nói ra không hề đúng, Công Hàm của Thủ Tướng Phạm Văn Đồng không hề sai nên chúng ta không phải hủy bỏ, thứ hai những chiến sỹ Việt Nam Cộng Hòa không chiến đấu vì đất nước Việt Nam mà là chiến đấu cho Mỹ nên chúng ta không thể tưởng nhớ những người này và đặc biệt không thể cho các con rận chủ tự do thành lập Hội Nhóm được mà phải tuân thủ pháp luật Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  4. Trước xu thế hội nhập và mối quan hệ vừa hợp tác vừa đấu tranh, cạnh tranh lợi ích giữa các nước, chúng ta phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhất là sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch bằng hoạt động diễn biến hòa bình, thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Tình hình Biển Đông có những khó khăn, thách thức mới. vậy nên ba việc của lũ rận dân oan này cũng chỉ để phục vụ cho lợi ích của chúng mà thôi

    Trả lờiXóa
  5. Chính quyền 'VNCH' trên thực tế là một chính quyền do Mỹ dựng lên, điều khiển và do đó là công cụ phục vụ ý chí, mục tiêu đế quốc của Mỹ. Sự thật lịch sử cho thấy nó không phải là do một tổ chức chính trị nào của người Việt tự vận động sự ủng hộ của quần chúng lập ra như chính quyền VNDCCH hay MTDTGPMN. Nó được Mỹ trực tiếp nhảy vào Việt Nam dựng lên. Ngô Đình Diệm đã chọn đứng ngoài cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc bằng cách chạy sang Châu Âu và Mỹ tu. Đến khi kháng chiến thành công lại bỏ tu dựa hơi Mỹ mò về lên làm tổng thống.

    Trả lờiXóa
  6. Chúng ta, những con dân nước Việt luôn có một lòng tự hào dân tộc nhưng chúng phải được đặt đúng nơi đúng chỗ, chúng ta không cho phép những kẻ lợi dụng chiêu bài dân chủ hay hòa giải kích động chia rẽ làm suy yếu đất nước, có lợi cho những phần tử xôi thịt đang ngấp nghé tìm cơ hội trở về. Dân tộc này, đất nước này với 4000 năm dựng nước và giữ nước sẽ mãi mãi là một dân tộc anh hùng không có một thế lực nào có thể khuất phục nổi.

    Trả lờiXóa
  7. Nhìn những chương trình, bài báo ca ngợi về trận Hải chiến Hoàng sa. Thoáng qua thì nghe có vẻ bình thường nhưng chúng ta hãy suy ngẫm những cụm từ tần suất các bài báo và những lời nói của các vị lãnh đạo có chức có quyền thì nó không bình thường 1 chút nào cả. Nếu suy ngẫm sâu xa thì đây cũng là âm mưu của một số người thèm muốn quyền lực nhân cơ hội này để kích động chia rẽ nhằm đục nước béo cò, tìm chính danh cho những người lính VNCH. Họ định đánh đồng những người lính QĐNDVN là những người đã đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào cũng bằng hàng với những người lính VNCH mà theo học thuyết Nixon họ chỉ là quân bài trong cái gọi là thay màu da trên xác chết.

    Trả lờiXóa
  8. Trong thế giới này, quốc gia nào cũng đều kỷ niệm ngày trọng đại của đất nước họ. Và đó là ngày của tự hào, từ đó thấy cần phải suy nghĩ, hành động sao cho xứng đáng với những người đã có công lao to lớn làm nên niềm tự hào ấy. Cho nên, việc ra điều kiện để hòa hợp là rất lạ lùng và khôi hài. Ðất mẹ luôn mở rộng vòng tay với mọi đứa con, dù là đứa con lầm lỗi. Những kẻ đang cuồng VNCH hãy nên nhớ điều đó

    Trả lờiXóa
  9. Gần 86 năm đồng hành cùng dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định được vai trò sứ mệnh lịch sử đối với cách mạng Việt Nam. Càng trong những hoàn cảnh khó khăn, bước ngoặt lịch sử thì bản lĩnh, trí tuệ, ý chí của Đảng càng tỏa sáng; đường lối, chủ trương của Đảng càng thể hiện sự đúng đắn, khoa học, bám sát thực tiễn đất nước và đòi hỏi bức thiết của nhân dân. Mỗi khi tình hình cách mạng có sự biến động, phát triển, Đảng đều chủ động điều chỉnh, hoàn thiện Cương lĩnh, đường lối, phương thức lãnh đạo, đề ra chủ trương, giải pháp, phát huy vai trò đội ngũ cán bộ, đảng viên, huy động sức mạnh toàn dân tộc, vượt qua khó khăn, thách thức để lãnh đạo hoàn thành mục tiêu cách mạng đề ra. Điều đó đã thể hiện bản lĩnh của một Đảng được tôi luyện trong các phong trào đấu tranh cách mạng, đủ khả năng giải quyết những vấn đề trọng đại của đất nước trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Thực tế là vậy, song các thế lực thù địch, những kẻ cơ hội chính trị vẫn không ngừng chĩa mũi nhọn công kích, bôi nhọ, nói xấu Đảng bằng những lời lẽ quy chụp, bịa đặt. Chúng lấy quan điểm “dân chủ”, “nhân quyền” tư sản để đồng nhất dân chủ với đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; nhà nước pháp quyền với thiết chế tam quyền phân lập; nhân quyền với tuyệt đối hóa quyền của cá nhân rồi vu cáo Đảng ta là “mất dân chủ”...

    Trả lờiXóa
  10. một đám động kinh... cái điều thứ nhất chẳng có ý nghĩa gì, việc thứ hai vinh danh lính của việt nam cộng hòa năm xưa thiệt mạng lại càng không thể xảy ra vì họ không xứng đáng, họ không bị đáp gạch là may rồi khi mà đã bỏ chạy khi gặp quân đội trung quốc và còn hoảng loạn bắn giết lẫn nhau đến nỗi bị tiêu diệt, còn việc thứ 3 thì bản chất bọn chúng đc bộc lộ hoàn toàn... chúng muốn lập nhiều hội nhóm để gia tăng lực lượng dân chủ rởm nhằm mục đích phá hoạt đất nước.. đúng là rặt lũ đầu trộm đuôi cướp vào tù ra trại

    Trả lờiXóa