Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2013

Bí thư Hoàng kiếm làm giàu từ đâu ?


Kiến nghị xử lý đảng viên, cán bộ vi phạm pháp luật, tham nhũng, khai man lý lịch đảng tại Hoàn Kiếm 

Vụ bắt vũ trường New Century - Những hình ảnh chưa từng công bố Phần 1


Vụ bắt vũ trường New Century - Những hình ảnh chưa từng công bố Phần 2


 Xem qua cảnh vũ trường New Centery bị càn thì biết rằng việc làm giàu của bí thư quận Hoàn Kiếm kiếm tiền từ đâu rồi.
“Vua không ngai” Hoàng Công Khôi lộng hành, đã biến quận Hoàn Kiếm thành một vùng vô chính phủ để mặc sức thao túng làm giàu

Bản án có hiệu lực mà 8 năm quận Hoàn Kiếm không thi hành.
Bộ Tư pháp và Tòa án Nhân dân tối cao chỉ đạo nhưng quận Hoàn Kiếm vẫn ngoan cố lờ đi vì chưa kiếm chác được khoản nào của cụ bà Mai Thị Nhật.  


 Lừa dối, đi đôi với đút lót cấp trên đồng thời làm báo cáo láo.
Đàn áp dân lành, sử dụng một số cán bộ dân phố làm tay sai, gây rối mất đoàn kết trong quần chúng là thủ đoạn của bè lũ “Hoàng kiếm” do Khôi đứng đầu.

148 nhận xét:

  1. Ban tổ chức Thành ủy sắp xếp nhân sự quá đẹp?lúc 23:13 4 tháng 7, 2013

    Nguyễn Thị Phương Chung - Trưởng phòng Tư pháp quận Hoàn Kiếm là vợ Đặng Đình Bằng - Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền.

    Nguyễn Thị Minh Yến - Trưởng phòng Kinh tế quận HK là vợ Bí thư quận ủy Hoàng Công Khôi.

    Bổ nhiệm cán bộ trong quận như vậy?????

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Loạn - Vô chính phủ - Phường Tràng Tiền chống quận Hoàn Kiếmlúc 23:22 4 tháng 7, 2013

      Loạn vô chính phủ ở trung tâm thủ đô
      - Đặng Đình Bằng chủ tịch UBND phường Tràng Tiền đã tổ chức họp chống đối lãnh đạo quận Hoàn Kiếm tại đồn công an số 2 phố Cổ Tân với sự cổ vũ của Nguyễn Minh Thanh.

      UBND quận Hoàn Kiếm đã cử cán bộ tới giải tán cuộc họp này.

      - Cùng ngày 2/7/2013, một nhóm phụ nữ cao tuổi ở 13 Tông Đản đã tới UBND phường Tràng Tiền kiến nghị việc nhà đất, chủ tịch UBND phường Tràng Tiền không tiếp dân, bị các bà mắng.


      Xóa
    2. Ngày hôm sau, 03/7 ông Thời - Phó Trưởng công an quận Hoàn Kiếm đã phải xuống phường Tràng Tiền chỉ đạo, kiên quyết cưỡng chế bức tường xây không có giấy phép, không có sự đồng thuận trên diện tích chung ở biệt thự 11A Tông Đản.

      Đặng Đình Bằng, Nguyễn Minh Thanh, Trịnh Hoàng Anh đã mất ô che do Hoàng Công Khôi đi du lịch Paris.

      Nếu Khôi ở nhà, Viện và Hoa không thể chỉ đạo giải tỏa được bức tường này.

      Phe nhóm, Vô chính phủ, Loạn...

      Xóa
    3. Thượng tá Phạm Văn Thời

      Xóa
  2. "Năm kỉ cương hành chính - 2013" ở Hà Nộilúc 23:18 4 tháng 7, 2013

    Cần xử lí dứt điểm các điểm nóng vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (công văn số 134/CV-BNCT)

    http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=8&ID=9987

    Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo xử lí sai phạm của lãnh đạo phường Tràng Tiền, Hà Nội

    http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=8&ID=9869

    Bức xúc cử tri ở phường Tràng Tiền trung tâm Thủ đô

    http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=7&ID=9845

    Trả lờiXóa
  3. DÂN TRÍ RỘNG ĐƯỜNG CÔNG LUẬNlúc 23:24 4 tháng 7, 2013

    Kỳ VI: Văn phòng Chính phủ "thúc" xử lý vụ tố cáo tại số 11A Tông Đản
    http://dantri.com.vn/ban-doc/van-phong-chinh-phu-thuc-xu-ly-vu-to-cao-tai-so-11a-tong-dan-741359.htm

    Kỳ VII: Yêu cầu thực hiện đúng chỉ đạo của Văn Phòng Chính phủ
    http://dantri.com.vn/ban-doc/yeu-cau-thuc-hien-dung-chi-dao-cua-van-phong-chinh-phu-743366.htm

    Trả lờiXóa
  4. ĐỀ NGHỊ ĐIỀU TRA - ĐƯA RA CÔNG LUẬN QUỐC TẾ ĐỂ CỨU DI SẢN HÀ NỘIlúc 23:27 4 tháng 7, 2013

    Cán bộ BAN QUẢN LÝ PHỐ CỔ HÀ NỘI đã nhờ cử tri phường Hàng Bông chuyển danh sách này tới các cơ quan báo chí.

    Đây là danh mục các ngôi nhà thuộc diện BẢO TỒN PHỐ CỔ trong quận Hoàn Kiếm.

    Một số di sản, đã và đang tiếp tục bị bè lũ mafia "Hoàng kiếm" xẻ thịt, tiếp tay, cho phá dỡ, xây cao tầng, phá hủy di sản, phá hủy quy hoạch chung.

    Nhóm mafia “Hoàng kiếm” gồm:
    Hoàng Công Khôi – Bí thư quận ủy kiêm Chủ tịch HĐND quận HK (cựu C.A)
    ĐT: 38267444
    Vũ Văn Viện – Chủ tịch UBND quận HK
    ĐT: 38255391
    Nguyễn Quốc Hoa – Phó Ct UBND phụ trách nhà đất (cựu C.A)
    ĐT: 3825 2242
    Trương Minh Hải – Trưởng phòng Đô thị quận HK
    ĐT: 3928 8543
    Nguyễn Đình Tĩnh – Chánh Thanh tra XD quận HK (cựu C.A)
    ĐT: 3923 0824
    Lê Thị Minh Thuỷ – Chánh thanh tra quận HK
    ĐT: 3828 8209

    Mỗi ngôi nhà BẢO TỒN PHỐ CỔ phá xây cao, bọn chúng nhận của gia chủ từ 1 tới 5 trăm triệu Chúng tự chia nhau theo vai vế, gia chủ đưa một cục qua người môi giới.

    Chúng tôi sẽ lần lượt đăng về các vấn đề này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất nhiều tờ báo đang vào cuộc điều tra, chụp từng vi phạm ở từng lề phố.

      Xóa
  5. Đảng viên CS đấu tranh chống tham nhũng ở quận Hoàn Kiếmlúc 23:45 4 tháng 7, 2013

    Ông Nguyễn Đăng Tiến 78 tuổi, đảng viên, cán bộ ngành công an đã nghỉ hưu ở quận Hoàn Kiếm, 3 lần làm đơn tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật có hệ thống của Bí thư Quận ủy Hoàng Công Khôi.

    Ông Tiến nói: “Thành ủy Hà Nội “chấm” tên ông Khôi trong diện kiểm tra dấu hiệu vi phạm. Những công dân có trách nhiệm như tôi, biết rõ về ông Khôi, không thể không nói để Thành ủy biết rõ những sai phạm của con người này”. Quán triệt nghị quyết 04 của Trung ương về công tác xây dựng đảng, tôi xin báo cáo những việc làm sai của ông Hoàng Công Khôi - Bí thư quận ủy Hoàn Kiếm và hai cán bộ thuộc quyền là Đặng Đình Bằng và Nguyễn Minh Thanh - phó chủ tịch UBND phường Tràng Tiền phụ trách nhà đất.

    Các đảng viên trung kiên còn tâm huyết xây dựng đảng, hãy sát cánh ủng hộ ông Nguyễn Đăng Tiến, đảng viên Đảng Cộng sản. CMND số 011786326; thẻ đảng viên số 05031445; ở tại 75 Nguyễn Hữu Huân; sinh hoạt đảng tại chi bộ khu phố 2 - đảng bộ phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm; số đt nhà riêng 38257062.

    Điện thoại của ông Tiến đang bị bọn thoái hóa trong chính quyền quận HK theo dõi bất hợp pháp, chúng thuê lưu manh gác vỉa hè lối ngõ.

    Trả lờiXóa
  6. QUẬN HOÀN KIẾM DỘT TỪ BÍ THƯ QUẬN ỦYlúc 23:45 4 tháng 7, 2013

    http://www.baomoi.com/QUAN-HOAN-KIEM-HA-NOI-NHA-DOT-TU-NOC/58/11090029.epi

    Trả lờiXóa
  7. Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Hoàng Công Khôi lộng hành và bao che cho cán bộ dưới quyền để cùng thủ lợi bất chínhlúc 23:55 4 tháng 7, 2013

    1/ Cán bộ dưới quyền Khôi là Đặng Đình Bằng khi làm Phó chủ tịch phường Hàng Trống bị kỷ luật, không những ông Khôi không xử lý nghiêm, mà còn cất nhắc làm Chủ tịch phường Tràng Tiền.
    Báo “Pháp luật Việt Nam” số 284 ngày 11/10/2011 có phóng sự: “Giữa phố Hàng Trống, cận Hồ Gươm có một tòa nhà cao tầng được cho là đã xây “chui” tồn tại suốt 4 năm. Đã vậy, Phó chủ tịch Phường Hàng Trống sai phạm không những không bị xử lý, mà còn được thăng chức làm Chủ tịch phường Tràng Tiền trung tâm thủ đô.”

    2/ Không xử lý các vi phạm pháp luật và việc khai man lý lịch ứng cử HĐND phường của Nguyễn Minh Thanh để thao túng Bằng và Thanh thực hiện những hành vi trái pháp luật, phục vụ lợi ích riêng cho Khôi và Nguyễn Thị Minh Yến vợ Khôi là trưởng phòng Kinh tế quận.

    Trả lờiXóa
  8. ĐƯỜNG DÂY NÓNGlúc 00:01 5 tháng 7, 2013

    Quốc dân đồng bào có thông tin về bè lũ mafia "Hoàng kiếm" xin gọi vào số máy 0906289846.
    Trân trọng cảm ơn.

    Trả lờiXóa
  9. Đảng viên quận Ba Đình lên tiếng về việc bao che vi phạm tại quận Hoàn Kiếmlúc 00:13 5 tháng 7, 2013

    Ông Lưu Huy Vinh (50 năm tuổi đảng) hiện là Bí thư chi bộ H2-5, đảng bộ phường Thành Công, quận Ba Đình đã thông qua các cơ quan báo chí gửi kiến nghị Bí thư Phạm Quang Nghị xử lý các thông tin liên quan tới Nguyễn Minh Thanh phó CT UBND phường Tràng Tiền vi phạm pháp luật.

    Xem báo Người Cao Tuổi số 80 ngày 05/7/2013, trang 12.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có bằng chứng người ta nhận đút lót, ăn hối lộ thì đưa ra. Không thì đừng ăn nói linh tinh nhé. Mấy cái clip đó thì nói lên cái gì chứ, chẳng ăn nhập gì với nội dung cả. Toàn bới móc, noi linh tinh trong khi chẳng có cái gì để chứng minh cả. Làm gì cũng phải có bằng chứng mới được.

      Xóa
  10. CÔNG DÂN HÃY GỬI THÔNG TIN VÀO ĐỊA CHỈlúc 00:27 5 tháng 7, 2013

    CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
    Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội
    Văn phòng: 080 43162;
    Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân:
    080 48139
    080 48896
    thucongdan@chinhphu.vn
    thuphananh@chinhphu.vn
    cchc@chinhphu.vn

    Trả lờiXóa
  11. Hồ sơ Nguyễn MinhThanh khai man che dấu việc bị kỷ luật KHIỂN TRÁCH ghi lý lịch Đảng ngày 10/12/2008lúc 00:38 5 tháng 7, 2013

    - Ngay từ tháng 11/2007, Chủ tịch UBND phường - Trần Hoàng Hội đã ra Thông báo số 63/TB-UBND yêu cầu ông Thanh kiểm điểm trách nhiệm cá nhân và khắc phục các tồn tại. Mặc dầu đã kiểm điểm, nhưng các sai phạm của ông Thanh vẫn tiếp diễn do năng lực yếu kém và lộng hành, bất tuân thủ đường lối chính sách của Đảng.

    - Để chấn chỉnh tình hình đó, Quận ủy Hoàn Kiếm, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy đã họp và đề ra Kế hoạch số 05-KH/UBKT ngày 26/6/2008 và cùng ngày ra Quyết định số 04-QĐ/UBKT do Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Hoàng Sơn ký: Thành lập Tổ kiểm tra gồm 3 cán bộ để kiểm tra đảng viên Nguyễn Minh Thanh theo Kế hoạch 05-KH/UBKT và quy định của Điều lệ đảng CSVN.

    - Sau hơn 4 tháng thanh tra về 3 nội dung, ngày 17/11/2008, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy - Hoàng Sơn đã ký: Kết luận số 07-KL/UBKT về 4 sai phạm & 2 kiến nghị xử lý kỷ luật ông Thanh, đồng thời giao cho Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tràng Tiền chỉ đạo kiểm điểm (Kết luận này có đề gửi cho ông Thanh).

    - Một tuần sau, ngày 26/11/2008, Bí thư Đảng ủy phường Tràng Tiền - Trần Văn Bỡi đã ký: Thông báo số 129-TB/ĐU, hoàn toàn nhất trí với KL số 07 của UBKT Quận ủy và giao cho cấp ủy Chi bộ Văn phòng Đảng ủy - UBND phường Tràng Tiền chỉ đạo và tổ chức kiểm điểm ông Thanh theo KL số 07. Yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc theo quy trình của công tác của Đảng và có hình thức kỷ luật, báo cáo về Đảng ủy phường (yêu cầu hoàn thành trước ngày 10/12/2008).

    - Đúng thời hạn, ngày 10/12/2008:
    * Căn cứ chương VIII điều lệ đảng,
    * Căn cứ Thông báo số 129-TB/ĐU của Đảng ủy phường đã giao cấp ủy Chi bộ Văn phòng Đảng ủy-UBND phường chỉ đạo và tổ chức kiểm điểm,
    * Căn cứ bản Tự kiểm điểm của ông Thanh,
    * Căn cứ biểu quyết được 07/09 đảng viên đồng thuận,
    * Căn cứ chính ông Thanh đã tự giác nhận khuyết điểm, hứa sửa chữa, tự nhận hình thức kỷ luật KHIỂN TRÁCH, Chi bộ Văn phòng Đảng ủy - UBND phường đã ban hành Quyết định Thi hành kỷ luật hình thức khiển trách ông Thanh (đúng yêu cầu có hình thức kỷ luật) do Bí thư chi bộ Hoàng Minh Tường ký (có hiệu lực kể từ ngày ký) và đã gửi Đảng ủy phường, UBKT Đảng ủy phường để báo cáo và gửi ông Thanh để thi hành.

    - Hai tuần sau, qua thời hạn 10 ngày mà đảng viên có thể khiếu nại về quyết định kỷ luật, Bí thư Đảng ủy phường Tràng Tiền - Trần Văn Bỡi ký: Báo cáo số 138-BC/ĐU ngày 24/12/2008, gửi Thường trực Quận ủy HK, UBKT quận ủy… để báo cáo nội dung và quy trình ban hành kỷ luật đối với ông Thanh. Sau đó mới ghi hình thức kỷ luật KHIỂN TRÁCH vào lý lịch của ông Thanh.

    - Sự việc rõ ràng với đầy đủ quy trình, phân cấp, chỉ đạo bằng văn bản, chốt thời hạn, từ trên xuống dưới và từ dưới báo cáo lên trên, nhưng, để lừa dối tín nhiệm của cử tri, và do được hiệp thông bao che từ:
    * Bí thư Quận ủy kiêm chủ tịch HĐND quận Hoàng Công Khôi cũng như
    * Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Đặng Đình Bằng và
    * UB Mặt trận Tố quốc địa phương, đứng đầu là ông Tô Xuân Lừng nên trong lý lịch ứng cử đại biểu HĐND phường, ông Thanh đã che dấu không ghi về kỷ luật đảng KHIỂN TRÁCH.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tô Xuân Lừng MTTQ đã đi XKLĐ với con ở nước ngoài. Hiện nay Thanh vẫn trông mong vào lão Thái/ban hòa giải và mấy lão dân phố nữa nói tốt cho Thanh.

      Xóa
  12. CÔNG DÂN HÃY GỬI THÔNG TIN TỚI ĐÂYlúc 00:52 5 tháng 7, 2013

    Ông Nguyễn Bá Thanh – Trưởng Ban Nội chính Trung ương
    Ông Vụ trưởng Vụ 1 - Vụ Theo dõi xử lý các vụ việc được “dư luận xã hội đặc biệt quan tâm”.
    Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, quận Ba Đình, Hà Nội

    Trả lờiXóa
  13. Những Con Lợn Điênlúc 11:23 5 tháng 7, 2013

    Không thấy các DLV vào làm công tác "bảo vệ chính trị nội bộ" nữa nhỉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quá đúng tình trạng quận Hoàn Kiếm, thối ruỗng từ trên xuống dướilúc 13:07 5 tháng 7, 2013

      Lừa dối, đi đôi với đút lót cấp trên đồng thời làm báo cáo láo.
      Đàn áp dân lành, sử dụng một số cán bộ dân phố làm tay sai, gây rối mất đoàn kết trong quần chúng là thủ đoạn của bè lũ “Hoàng kiếm” do Khôi đứng đầu.

      Xóa
    2. Chúng mày là một lũ phản động, có chúng mày chỉ làm ô uế đất nước thôi. Lũ người chúng mày không biết ăn gì mà sao ngu thế chứ, tại sao lại theo bọn thù địch để chống phá nhà nước ta. Hãy nhớ rằng, đất nước mà chúng mày đang sống rất là tốt đẹp, công bằng, trên đó có bố mẹ, gia đình mày đang sống đấy, thế mà chúng mày lại vì tiền đi ngược lại lợi ích của quốc gia dân tộc, nghĩ xem như thế chúng mày đáng sống nữa không.

      Xóa
    3. @bo tuong16:33 Ngày 08 tháng 7 năm 2013

      AI biết số Trại Trâu Quỳ bảo qua bắt đứa điên này về gấp. Làm ăn chán quá, điên đến cỡ này mà cũng trốn trại được là sao ?

      Xóa
  14. UBND QUẬN HOÀN KIẾM QUẤY RỐI, VU CÁO DÂN LƯƠNG THIỆNlúc 12:46 5 tháng 7, 2013

    Ông Trịnh Cương, 78 tuổi, cựu Tổ trưởng dân phố, ở số nhà 11A Tông Đản đã điện thoại tới TBT báo Người Cao Tuổi, phản ảnh về CV báo cáo láo của UBND quận Hoàn Kiếm ghi tên ông Cương là người chủ cái ống thải phải cưỡng chế.
    CV láo này lại tiếp tục được Nguyễn Quốc Hoa - trùm báo cáo láo ký, theo sự tham mưu của Trương Minh Hải, Nguyễn Minh Thanh, Đặng Đình Bằng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phạm Quang Nghị hãy xử lý ngay thuộc hạ quận Hoàn Kiếm!lúc 12:53 5 tháng 7, 2013

      Báo Người cao tuổi kính đề nghị Quận uỷ, UBND quận Hoàn Kiếm xem xét xử lí vụ việc có liên quan đến ông Nguyễn Minh Thanh, Phó Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền; ông Nguyễn Quốc Hoa, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm theo đúng Điều lệ Đảng và công tác tổ chức cán bộ. Đề nghị Quận ủy và UBND quận xử lí dứt điểm các điểm nóng vi phạm trật tự xây dựng đô thị kéo dài tại 11 A Tông Đản, 18 Ngô Quyền và 28 Hàng Vôi theo Luật Xây dựng, các quy định về quản lí trật tự xây dựng đô thị, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo để lấy lại lòng tin cho cán bộ, nhân dân phường Tràng Tiền và quận Hoàn Kiếm, có thông tin cho Báo Người cao tuổi để thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Báo chí”.
      http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=8&ID=9987

      Xóa
    2. Thứ bảy, 06/7/2013, 14 giờ 30, chương trình H2 đài truyền hình Hà Nội.

      Xóa
    3. tội ác gì tham nhũng hay đút lót gì nữa đã có cán bộ cơ quanh nhà nước xử lý đâu phải chuyện của các vị mà đưa ra những tờ giấy thiếu căn cứ rồi vu khống cho người khác.chỉ chữ ký người viết thì có ý nghĩa gì,từ nay buộc tội ai hay nói xấu ai cũng phải có bằng chứng xác thực chứ đưng có vớ vẫn như thế này

      Xóa
  15. Lê Êlêna 11a Tông Đản, Tràng Tiền, Hà Nội.lúc 13:49 5 tháng 7, 2013

    Kính gửi bác Tiến, bác Chí, bác Khánh và quý cử tri.
    Anh Trần Hoàng Hội không cung cấp lý lịch hồ sơ lưu tại Quận ủy HK của Nguyễn Minh Thanh cho cử tri tố cáo.
    Đúng là 6 người chúng cháu có buổi gặp và ăn tối tại quán Hoa Viên đầu phố Tăng Bạt Hổ, nhưng anh Hội là người nghe chị Trần Thị Dự (vợ anh Phạm Trung Trực CSKV) kể về việc chị ấy đã bắt vợ chồng phó ct phường Nguyễn Minh Thanh quỳ xuống xin lỗi chị Thơm vì Thanh đã tát Thơm chảy máu mồm và đồng lõa với vợ là Bùi Tuyết Minh cắt món tóc thái dương để làm nhục Thơm.
    Có lẽ, một số công an ngồi bàn bên cạnh thấy chúng cháu và anh Hội, anh Trực nên họ phỏng đoán như vậy.

    Từ 2 năm nay, cháu đã gửi đơn kiến nghị để bãi miễn Đại biểu HĐND phường của Nguyễn Minh Thanh do khai man nhiều điểm trong lý lịch ứng cử HĐND. Nhưng đáng tiếc, HĐND thành phố Hà Nội và HĐND quận Hoàn Kiếm vẫn bao che cho đại biểu khai man lừa cử tri.

    Quý cử tri có thông tin về Nguyễn Minh Thanh xin liên hệ với cháu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hội hèn như chó cún. Khôi ho một tiếng bưng bô ngay.
      Hồi làm chủ tịch Tràng Tiền còn bị Thanh phản.

      Xóa
    2. Thằng phó phường quèn, nhiều thành tích bất hảo:
      - ăn trộm xe đạp,
      - làm nhục phụ nữ phải quỳ lạy bà Dự tha cho,
      - man trá hồ sơ cán bộ,
      - man trác chức vụ trong quận đội,
      - man trá lý lịch ứng cử đại biểu HĐND, che dấu kỷ luật đảng,
      - vi phạm pháp luật về giải quyết tố cáo,
      - lấn chiếm, xây dựng không phép,
      - bao che tàng trữ ma túy tại trụ sở UBND phường Tràng Tiền,
      - hủy tang vật vụ án ma túy...
      Chỉ một tội đã đủ chết mà bí thư Khôi và chủ tịch Thảo bao che cho nó hơn 2 năm rồi không thụ lý đơn của cử tri.
      Đứng là lũ khốn, ngồi xổm lên công lý.

      Xóa
    3. Văn Đồng – dân Hàng Khaylúc 22:07 7 tháng 7, 2013

      Khúc Văn Minh kể lể với cụ Kỳ, ông Nghị bức xúc vụ này lắm rồi, có việc gì bác nói với chúng cháu, đừng đưa lên mạng.
      Cử tri thành dân oan khiếu kiện, phải đưa lên mạng cho cả nước biết.

      Xóa
  16. Cụ bà 83 tuổi tự thiêu trước cổng Tòa án nhân dân Phú Yên
    http://xuandienhannom.blogspot.com/2013/07/tin-nong-mot-cu-ba-83-tuoi-tu-thieu.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xem tại đây báo lề đảng
      http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130705/tu-thieu-ngay-tru-so-toa-an.aspx

      Xóa
    2. Riêng một quận Hoàn Kiếm mà cán bộ khốn nạn thế kia thì làm gì chảng điêu tànlúc 16:12 5 tháng 7, 2013

      Những dấu hiệu điêu tàn
      Xem tin nguồn: http://ttxva.org/nhung-dau-hieu-dieu-tan/

      Xóa
    3. ĐOÀN KẾT LẠI MÀ SỐNGlúc 16:20 5 tháng 7, 2013

      Thêm một dấu hiệu ngày tàn của chế độ
      VTC News – Làng quê đang bình yên, bỗng đâu dân lập chiến lũy để ngăn chặn “xã hội đen” xâm phạm cuộc sống của họ, trong khi chính quyền chưa quyết liệt

      http://ttngbt.blogspot.com/2013/06/xa-hoi-en-lap-chinh-quyen-o-rung-nguyen.html

      Xóa
  17. Ông Nghị lên TBT thì chết hết dânlúc 16:15 5 tháng 7, 2013

    Ai bao che băng nhóm "Hoàng kiếm"
    Trách nhiệm của ai, thưa Ông Nghị – Ông là Người TO nhất Hà nội!?.

    Trả lờiXóa
  18. Hoàn Kiếm chứ không phải Hoàng Kiếm đâu ông tác giả nhé. Chỉ một chi tiết đấy thôi cũng đủ biết tác giả của bài viết này không để tâm hay nói đúng hơn là viết cho qua lần, viết để có cái mà viết mà chửi thôi chứ thật ra không chăm chút, tìm hiểu ngọn ngành bản chất của sự việc từ đó viết mà toàn là suy diễn của tác giả, bên cạnh đó có một số điều là sự xuyên tạc theo ý của tác giả chứ chưa có một có quan chức năng nào khẳng định như vậy cả. Tất cả chỉ là tưởng tượng mà thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào @ Gương soi 99
      Quận Hoàn Kiếm có băng nhóm mafia "Hoàng kiếm" tức là Hoàng Công Khôi kiếm chác.

      Xóa
  19. Ở phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nộilúc 20:08 5 tháng 7, 2013

    Trung A Tư tổ trưởng dân phố - cánh tay đắc lực của nhóm “Hoàng kiếm” đã phải nộp đơn từ chức do dân phố đấu tranh.
    Trước đây, Tư bị đuổi khỏi cơ quan nhà nước do ăn trộm, làm tổ trưởng khu phố 2 thì biển thủ 19 triệu đồng tiền quỹ của dân phố trong 4 năm qua.
    Được ô dù ở quận là Nguyễn Quốc Hoa bao cho xây nhà quá phép, xây tường không phép chiếm diện tích chung y như phó phường Nguyễn Minh Thanh ở Tràng Tiền.

    Trả lờiXóa
  20. Chỉ một tên Phó phường mà chống lại cả chỉ đạo Chính phủ suốt 2 năm qualúc 20:41 5 tháng 7, 2013

    Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo xử lí sai phạm của lãnh đạo phường Tràng Tiền, Hà Nội

    Ngày 7/6/2013 Văn phòng Chính phủ có văn bản số 4621/VPCP-V1 do Phó Chủ nhiệm Nguyễn Quang Thắng kí gửi UBND thành phố Hà Nội với nội dung chỉ đạo như sau:

    “Đại biểu Quốc hội Khóa XIII Dương Trung Quốc có văn bản gửi Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chuyển đơn của bà Lê Ê-lê-na, trú tại số 11A Tông Đản, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội tố cáo một số sai phạm của lãnh đạo phường Tràng Tiền (sao gửi kèm theo). Về việc này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hà Nội kiểm tra xử lí vụ việc và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong quý III năm 2012 (văn bản số 6039/VPCP-KNTN ngày 9 tháng 8 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ). Tuy nhiên, đến nay Ủy ban nhân dân TP Hà Nội chưa có báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả.

    Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Văn phòng Chính phủ đề nghị Ủy ban nhân dân TP Hà Nội khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, thông báo với Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả giải quyết”.

    Cùng sự việc trên, HĐND thành phố Hà Nội cũng có văn bản số 10/HĐND-TD ngày 23/5/2013 gửi Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm với chức năng giám sát yêu cầu quận Hoàn Kiếm giải quyết vụ việc theo quy định.



    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vô chính phủ, khinh chính phủ ở quận Hoàn Kiếmlúc 21:04 5 tháng 7, 2013

      Thật nhục nhã cho cái chính phủ này, về một thằng phó phường khố rách mà Phó thủ tướng ban hành tới 2 công văn chỉ đạo, vậy mà cấp dưới không thèm trả lời.

      Xóa
    2. đừng có mà bịa đặt đây không phải là nơi để đi nói xấu người khác,không có bằng chứng xác thực toàn là bịa đặt mọi người ở đây một ruộc để tôn bài viết lên thôi.không bao giờ tin bọn phản động viết và nói đều là ghê tởm cả,chúng mày không biết gì thì đừng có nói về chính phủ như thế.toàn không làm gì rồi vào đây mà làm giặc

      Xóa
    3. Nguyễn Thế Thảo không xứng đáng tín nhiệmlúc 13:16 6 tháng 7, 2013

      Nguyễn Thế Thảo - quá hạn 10 tháng - không thèm trả lời CV số 6039/VPCP-KNTN ngày 9 tháng 8 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ do Phó Thủ tướng chỉ đạo.
      Đại biểu QH Dương Trung Quốc bức xúc phải kiến nghị việc coi thường chỉ đạo này của Thảo.
      Ngày 7/6/2013 Văn phòng Chính phủ - lần thứ hai - có văn bản số 4621/VPCP-V1 yêu cầu Thảo xử lý báo cáo.
      Tới nay, 6/7/2013 ĐƠN TỐ CÁO 7 điểm 11 mục của cử tri về Nguyễn Minh Thanh vẫn chưa được Thảo giao Thanh tra thành phố thụ lý thì lấy đâu kết quả mà báo cáo.
      Hay Thảo đợi VPCP ra văn bản lần thứ 3 để nhắc Thảo xử lý một tên phó phường man trá, ăn cắp?

      Xóa
    4. Năm kỷ cương hành chính 2013 ông Thảo làm gì?lúc 14:17 6 tháng 7, 2013

      “Cây quan chức ở quận Hoàn Kiếm xanh hay héo?
      Phó Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền, Nguyễn Minh Thanh, trúng cử đại biểu HĐND
      nhờ lí lịch khai man

      http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=7&ID=9663

      "Năm kỉ cương hành chính - 2013" ở Hà Nội:
      Bức xúc cử tri ở phường Tràng Tiền trung tâm Thủ đô...

      http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=7&ID=9845

      Thành phố Hà Nội: Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm báo cáo sai sự thật
      có hệ thống, “bao che” cho tham nhũng

      http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=8&ID=9685

      Xóa
    5. Thành phố Hà Nội vẫn ngoan cố ỉm đơn (lần thứ 7) của cử tri không thụ lý thì lấy gì trả lời ông Nguyễn Xuân Phúc và Vụ 1 - Văn phòng Chính phủ?

      Xóa
  21. Vô chính phủ ở quận Hoàn Kiếm là thu nhỏ của Vô chính phủ toàn quốc.lúc 21:00 5 tháng 7, 2013

    “Nếu hiệu ứng vô chính phủ xảy ra, không thể nói khác hơn là tình trạng mất kiểm soát ở Việt Nam có thể trở nên vô phương cứu chữa, rút ngắn tính chính danh của chính thể và ghê gớm hơn nhiều là xâm hại những gì còn lại của một lịch sử văn hóa.”

    http://danluan.org/tin-tuc/20130704/pham-chi-dung-luat-rung-va-dam-dong-hung-han-o-viet-nam

    Trả lờiXóa
  22. Cháy cùng Nguyễn Minh Thanh-kẻ trộm-kẻ hành hung phụ nữlúc 21:20 5 tháng 7, 2013

    Vụ tố cáo Phó phường Nguyễn Minh Thanh biệt danh “Thắng xào phở” ở 11A Tông Đản chiếm kỷ lục sự ủng hộ của truyền thông lề đảng, lề dân và sự quan tâm của dân phố.
    Nguyễn Minh Thanh đang thổi bùng hàng loạt vụ việc ở quận Hoàn Kiếm liên quan tới toàn bộ đường dây của lãnh đạo quận, rồi tới thành phố.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khôi càng bao che, lửa càng bùng to.
      Khôi sẽ cháy cùng Thanh.

      Xóa
    2. Từ từ thôi, dàn cán bộ quận Hoàn Kiếm báo chí còn chưa in bài kịp: Khuất Đăng An, Đặng Đình Bằng, Nguyễn Thị Minh Yến,...
      Xong bọn này mới quan tâm tới lãnh đạo thành phố như Thế Thảo, Hồng Khanh, Thịnh Thành...

      Xóa
  23. Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nộilúc 13:21 6 tháng 7, 2013

    Ông Trịnh Quang Huy ở số 2 Cổ Tân, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, tố cáo gia đình bà Phạm Thị Thành có diện tích nhà 21,9m2 ở tầng 2 biệt thự số 2 Cổ Tân, xin UBND phường cải tạo tầng 2 sửa chữa nội thất, nhưng lại xây chồng thêm tầng 3 và tầng 4, trong khi xây dựng lấn chiếm khoảng không gian của ngõ. Đề nghị UBND quận Hoàn Kiếm kiểm tra giấy phép xây dựng và xử lí sai phạm trật tự xây dựng đô thị (nếu có) của gia đình bà Phạm Thị Thành.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. phường Tràng Tiền liên tục khiếu kiện vi phạm trật tự xây dựnglúc 13:54 6 tháng 7, 2013

      http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=8&ID=9986

      Xóa
  24. Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm giúp hợp pháp hóa việc làm sai tráilúc 13:26 6 tháng 7, 2013

    Gia đình cụ Thi ở 16B Hàng Gai, TP Hà Nội kêu cứu: “Gia đình tôi sống không an toàn, ai chịu trách nhiệm?”

    Hơn 3 tháng nay gia đình cụ Trần Thị Thi, 82 tuổi và chồng là cụ Nguyễn Văn Thứ, 86 tuổi ở số nhà 16B Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội sống không yên ổn vì hàng xóm sửa nhà. Nóng bức mùa hè đã khổ, suốt ngày chịu đựng ảnh hưởng việc xây dựng của hàng xóm càng khổ hơn. Khổ nhất là phải chứng kiến hiệu lực của chính quyền cơ sở trong việc xử lí đơn thư khiếu nại, tố cáo của gia đình cụ. Mỗi lần đưa đơn là vi phạm lại chồng thêm vi phạm, cứ như thách thức...

    Móng 2 tầng, chịu tải hơn gấp đôi


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nguyễn Quốc Hoa vi phạm pháp luật có hệ thống.lúc 13:29 6 tháng 7, 2013

      Tiếp sau vụ 28 Hàng Vôi, Nguyễn Quốc Hoa - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm giúp hợp pháp hóa việc làm sai trái tại số nhà 16B Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
      Xem tại đây:
      http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=7&ID=10027

      Xóa
    2. Quận Hoàn Kiếm không quan tâm tới dânlúc 13:33 6 tháng 7, 2013

      Quanh khu vực này đã có nhiều nhà bị đổ do nhà liền kề xây dựng không phép và sai phép gây ra như nhà 45 Gia Ngư, số 7 Hàng Gai, 108 Cầu Gỗ... Vì thế để giữ nghiêm kỉ cương phép nước, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho gia đình, vợ chồng cụ Trần Thị Thi, Nguyễn Văn Thứ và các con, cháu đã có rất nhiều đơn tha thiết đề nghị UBND phường Hàng Gai, UBND quận Hoàn Kiếm và các cơ quan chức năng quận Hoàn Kiếm, Ban Quản lí bảo vệ phố cổ, UBND thành phố Hà Nội khẩn trương có biện pháp ngăn chặn hữu hiệu những việc làm sai trái.

      Xóa
    3. Bao giờ Nguyễn Thế Thảo điều tra vụ giả mạo này?lúc 13:56 6 tháng 7, 2013

      Nguyễn Quốc Hoa - Vụ giả mạo chữ ký 28 Hàng Vôi, quận Hoàn Kiếm
      http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=8&ID=9685

      Xóa
    4. Vụ bê bối của cán bộ quận Hoàn Kiếm chẳng khác gì vụ tiền nong Ciputra làm ông Nghị bí thư mất mặt.

      Xóa
    5. Nguyễn Quốc Hoa bình chân như vại vì VN độc tài không có dân chủlúc 20:07 6 tháng 7, 2013

      Bọn cộng sản được cái trơ.
      Trơ do độc tài, không có đảng chính trị đối lập.
      Ở các nước có dân chủ thì bài báo về 28 Hàng Vôi được đem ra khởi tố ngay.

      Xóa
    6. Báo NCT đã nhận được thư cảm ơn của cụ Trần Thị Thi ở 16B Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ngày 9/7/2013.

      http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=8&ID=10094



      Xóa
  25. Ngưu tầm Ngưu. Mã tầm Mã.lúc 19:25 6 tháng 7, 2013

    Man trá, vi phạm pháp luật, tư cách xấu.. nhưng bù lại, Nguyễn Minh Thanh có tiền hối lộ “đàn anh”.
    Tiền bẩn thì tiêu vào chỗ bẩn, vào chỗ tư cách xấu, vào chỗ man trá.
    Bọn “đàn anh” còn bẩn hơn Thanh, kéo dài để hút máu Thanh, máu cạn thì chôn.
    Quan lại Hà Nội thối tha như thế.

    Trả lờiXóa
  26. Các cử tri Tràng Tiền có nghèo tới đâu cũng phải chung tiền lại, mua chai rượu ngoại nhập lậu của bà Nguyễn Thị Minh Yến, đem tới hối lộ cho vợ Bí thư Phạm Quang Nghị.
    May ra đơn tố cáo của các cử tri mới không bị ném vào sọt rác.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lưu ý: phải mua rượu của Nguyễn Thị Minh Yến, không được mua rượu của Nguyễn Đức Chung - siêu thị Minh Hoa Thái Hà, sẽ không thiêng.

      Xóa
    2. @Lưu ý tiếp thị cho Nguyễn Đức Chung à?

      Xóa
  27. Hoàng Công Khôi đang chạy nước rútlúc 21:56 6 tháng 7, 2013

    Tin từ Thành ủy Hà Nội:
    Hoàng Công Khôi đang chạy nước rút khắp các “cửa” từ Hà Nội tới TW. Khôi tuyên bố: “còn cái quần đùi cũng quyết giữ ghế”.
    Sắp tới kỳ họp HĐND quận Hoàn Kiếm, Khôi và tay chân đang tung tiền mua chuộc các cán bộ dân phố, mặt trận TQ, Việt gian, Hán gian tham tiền, kết với chúng để thu lợi, phá nát chút uy tín còn lại của đảng cộng sản.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đảng CS làm gì còn uy tín!
      Bọn khốn như Khôi phá đảng từ lâu rồi.

      Xóa
    2. Quận Hoàn Kiếm không còn ĐCS, chỉ có băng nhóm mafia "Hoàng kiếm" do Khôi làm băng trưởng.
      Xã hội đen Macao đã rất thành công khi cài cắm Khôi vào quận trung tâm.
      Tội ác của Khôi và đồng bọn gây ra cho thủ đô sẽ tới ngày bị đưa ra ánh sáng, xử trước tòa án nhân dân.
      Điều ghê tởm nhất mà Khôi gây ra cho xã hội là người dân không còn tin vào cái thiện - đó là tội ác chống lại sự tiến hóa của loài người.

      Xóa
    3. Khôi bí thư Hoàn Kiếm là đồng hương của bí thư Nghị, một phe với nhau.
      Chúng dựa vào nhau để vơ vét bòn rút.
      Khôi chẳng cần "chạy".

      Xóa
  28. Cảm ơn cử tri Hàng Cót, Hoàn Kiếm, Hà Nộilúc 22:07 6 tháng 7, 2013

    Chúng tôi đã nhận được tố cáo của cử tri ở Hàng Cót. Chúng tôi sẽ đăng tiếp vào chuyên mục về băng nhóm "Hoàng kiếm".

    Trả lờiXóa
  29. Dư luận viên đâu, mau ném đá QUẬN HOÀN KIẾM DỘT TỪ HOÀNG CÔNG KHÔI.

    Trả lờiXóa
  30. Tạ Tuấn Linh – c.b Vietcombanklúc 22:12 7 tháng 7, 2013

    Kính báo và đề nghị xác minh xử lý: Thanh tra thành phố HN, Thanh tra Bộ và Sở XD, Thanh tra Y tế.
    Tôi là một khách hàng thường xuyên dùng cơm trưa tại số 5 phố Lê Lai – quán cơm bình dân của Nguyễn Minh Thanh phó CT UBND phường Tràng Tiền.
    Khách của quán cơm đại tiểu tiện trong một ngách nhỏ, rất thấp bên trái cửa quán, nhà VS này đục vào chân cầu thang của ông Trịnh Cương - chủ quán café tầng 2, không có bể phốt mà dẫn thải phân ra cống chung của thành phố ngay trước tòa nhà Vietcombank, đối diện bên phải là Thành ủy HN, bên trái là UBKT Đảng Thành ủy.
    Hiện nay khu vực này nặng mùi xú uế, chúng tôi không tới nữa. Đề nghị các cơ quan thanh tra xử lý bảo đảm vệ sinh môi trường.


    Trả lờiXóa
  31. Trần Mạnh Hảolúc 22:19 7 tháng 7, 2013

    Ba kẻ bao che cho Nguyễn Minh Thanh khai man lý lịch:
    * Bí thư Quận ủy kiêm Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Hoàng Công Khôi
    * Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Đặng Đình Bằng – kẻ cùng Thanh hủy tang vật của vụ án ma túy, cùng Thanh vi phạm pháp luật trong giải quyết khiếu nại tố cáo.
    * Chủ tịch UB Mặt trận Tố quốc Tô Xuân Lừng.
    Hai kẻ bao che không cho Thanh tra thành phố thụ lý đơn tố cáo của cử tri:
    * Nguyễn Thế Thảo
    * Vũ Hồng Khanh

    Trả lờiXóa
  32. Quan đức phá hỏng Dân đức, Quan trí làm cùn Dân trílúc 13:41 8 tháng 7, 2013

    Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa hay cộng sản, tư cách đạo đức của đảng viên được coi là chuẩn mực, hình mẫu để dân chúng theo gương. Cho nên không lấy gì làm lạ về sự vô cảm của dân chúng tại Trung Quốc và Việt Nam, coi tham ô hối lộ là cách kiếm tiền đương nhiên, coi sự lừa trên gạt dưới là tiêu chuẩn giao tiếp, coi pháp luật chỉ là đồ trang sức cho chế độ, coi các bản án hình sự như món hàng mua bán.

    Chính những đảng viên mà đảng Cộng sản kêu gọi mọi người trong xã hội noi gương chính là nguồn gốc của sự tha hóa nhân cách và trí tuệ của con người dưới các chế độ này.

    http://www.chuacuuthe.com/2013/07/08/cong-san-va-su-tha-hoa-ve-dao-duc/

    Trả lờiXóa
  33. Đảng viên CS lên tiếng chống tham nhũng xây dựng đảnglúc 17:27 8 tháng 7, 2013

    Thành phố Hà Nội, quận Hoàn Kiếm, phường Tràng Tiền

    http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=8&ID=10040

    Ông Nguyễn Đăng Tiến, cán bộ công an (hưu trí), đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ khu phố 2, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, cư trú tại số nhà 75, phố Nguyễn Hữu Huân có báo cáo về những việc làm thiếu gương mẫu, thiếu trách nhiệm của gia đình và bản thân Bí thư Quận ủy quận Hoàn Kiếm Hoàng Công Khôi, chiếm đoạt vỉa hè, lòng đường phố Lý Đạo Thành phục vụ kinh doanh buôn bán của khách sạn và Công ty gia đình ông Khôi. Ông Bí thư Quận ủy bao che cho cán bộ cấp dưới là Nguyễn Minh Thanh, Nguyễn Quốc Hoa, Đặng Đình Bằng… buông lỏng quản lí trật tự xây dựng trên địa bàn phường, quận gây khiếu kiện kéo dài, báo cáo sai sự thực có hệ thống “dối trên” qua mặt chính quyền thành phố và Trung ương, mất lòng tin với nhân dân… Tòa soạn chuyển báo cáo của ông Nguyễn Đăng Tiến tới cơ quan chức năng có thẩm quyềnn

    Ông Lưu Huy Vinh (50 năm tuổi Đảng), hiện là Bí thư Chi bộ H2-5, Đảng bộ phường Thành Công, quận Ba Đình, kính đề nghị đồng chí Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, xem xét, xử lí các vụ việc xảy ra ở phường Tràng Tiền và quận Hoàn Kiếm, liên quan đến Phó Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền Nguyễn Minh Thanh, v.v… theo nội dung các số Báo Người cao tuổi 55, 58 ngày 8/5 và 15/5/2013, thông báo công khai hình thức xử lí cho nhân dân biết… Tòa soạn chuyển thư của ông Lưu Quang Vinh tới Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị theo nội dung đề nghị.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cử tri phường Giảng Võlúc 16:11 9 tháng 7, 2013

      Ông Lưu Huy Vinh là người có uy tín, nổi tiếng khẳng khái.

      Xóa
    2. Cử tri phường Thành Cônglúc 17:38 11 tháng 7, 2013

      Cụ Vinh đã từng gặp ông Trọng để ý kiến vụ bà Đặng Hoàng Yến.

      Xóa
  34. Đến khi nào những mảnh vỡ ấy sẽ góp nhặt với nhau để trở thành một cái gì đó kinh hoàng hơn.

    http://diendancongnhan.blogspot.com/2013/07/en-khi-nao-nhung-manh-vo-ay-se-gop-nhat.html

    Trả lờiXóa
  35. Lê Khánh Bình hỏi Phạm Quang Nghị và Nguyễn Đức Chung:lúc 21:39 8 tháng 7, 2013

    Thế này đã thối nát chưa?
    1/ Trung tâm thủ đô - Trụ sở UBND phường Tràng Tiền là nơi tàng trữ ma túy cho cán bộ phường nghiện kiêm buôn ma túy tên là Duy.

    2/ Khi biết tin Duy bị công an bắt quả tang tại phường Dịch Vọng Hậu thì Chủ tịch UBND phường Đặng Đình Bằng và Phó phường là Nguyễn Minh Thanh đã liên thông chỉ đạo hủy ma túy bằng cách cho vào WC xả nước phi tang việc trụ sở UBND phường là nơi chứa ma túy.

    3/ Khi việc này bị đưa ra thảo luận tại Đại hội Đảng bộ phường Tràng Tiền lần thứ XI nhiệm kỳ 2010 – 2015 ngày 15/04/2011 thì Hoàng Công Khôi bí thư quận ủy đã chỉ đạo dàn xếp để ỉm vụ việc.

    4/ Chính Khôi cũng là kẻ bảo kê ma túy, thuốc lắc, rượu lậu ở vũ trường NEW CENTURY, Khôi còn tặng bằng khen Văn hóa mới của quận cho vũ trường này.
    Sở công an HN bất lực suốt 8 năm.
    Bộ trưởng Bộ CA đã đích thân chỉ đạo dẹp vũ trường này.
    28 cán bộ bị kỷ luật, riêng Khôi “chạy” tiền cực khủng nên thoát.
    Tới giờ, nhân dân thủ đô vẫn còn căm phẫn vụ bê bối đề bạt cán bộ “kiểu Thành ủy HN”

    5/ Sau Đại hội Đảng bộ phường Tràng Tiền lần thứ XI nhiệm kỳ 2010 – 2015 ngày 15/04/2011 Khôi bố trí ngay Đặng Đình Bằng làm Chủ tịch UB bầu cử để xử lý ỉm đơn thư tố cáo của cử tri việc Nguyễn Minh Thanh khai man lý lịch ứng cử.

    6/ Do được Khôi, Bằng bao che nên Thanh, mặc dầu có đơn tố cáo, vẫn trúng cử đại biểu HĐND phường.
    Các đơn tố cáo, tới nay, sau hơn 2 năm, chưa đơn nào được thụ lý.

    Chính phủ Việt Nam nghĩ gì về việc ở trung tâm thủ đô?
    Bọn ma cô lên ghế lãnh đạo đảng, chui vào HĐND thì công dân lương thiện sống thế nào?

    Trả lờiXóa
  36. CS Việt kết bạn với bọn diệt chủnglúc 15:46 9 tháng 7, 2013

    Tội ác diệt chủng.
    Nhất định phải đưa ra tòa án quốc tế.

    Trả lờiXóa
  37. Văn Đồng – dân Hàng Khaylúc 15:46 9 tháng 7, 2013

    Đảng CS đã bước vào giai đoạn nguy hiểm nhất cho sự tồn vong của mình, trong khi đảng tìm cách duy trì quyền kiểm soát tất cả các khía cạnh của cuộc sống, nhưng đồng thời từ chối thực hiện cải cách nội bộ. Điều này gây nên sự đối kháng.

    Trả lờiXóa
  38. Quận Hoàn Kiếm không rút kinh nghiệm vụ bà Đặng Hoàng Yến.lúc 16:00 9 tháng 7, 2013

    Bài học về sự kiên quyết, nghiêm minh, trong quản lý nhân sự vẫn còn đó. Ngày 26/5/2012, các ĐBQH đã bỏ phiếu tán thành việc bãi nhiệm tư cách ĐBQH đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến vì không trung thực trong khai lý lịch ửng cử ĐBQH.

    Nhưng ở quận Hoàn Kiếm, với lý lịch man trá nhiều điểm, nhưng Nguyễn Minh Thanh vẫn ung dung làm đại biểu HĐND phường Tràng Tiền.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trơ cái mặt Thanh tra quận Hoàn Kiếmlúc 22:29 9 tháng 7, 2013

      Chiều 09/7/2013, cán bộ Thanh tra thành phố đã tới hiện trường 11A Tông Đản, khu vực lấn chiếm và xây dựng không phép trên đường đi chung do phó phường phụ trách trật tự XD Nguyễn Minh Thanh vi phạm.
      Hóa ra, các hạng mục còn nhiều hơn trong đơn tố cáo của cử tri.
      Không phải chỉ 1 mà có tới 2 bức tường xây không phép, có cả cầu thang để chuẩn bị lấn chiếm lên tầng 2, có cả bàn chế biến xây cấy vào tường biệt thự.

      Thanh tra bị chặn bởi một cái bàn đá to nặng, phải lách mới đi qua bức tường. Giữa đường đi kê bàn ghế và người ta đang ngồi ăn.

      Phen này trơ cái mặt Thanh tra quận Hoàn Kiếm.

      Xóa
  39. Ðấu đá giữa đảng và chính quyền khó tránh một chính biến tại Hà Nội http://diendancongnhan.blogspot.com/2013/07/au-giua-ang-va-chinh-quyen-kho-tranh.html

    Trả lờiXóa
  40. Trưởng phòng Nội vụ quận Hoàn Kiếm ăn tiền nói bừalúc 22:19 9 tháng 7, 2013

    Khuất Đăng An Trưởng Phòng Nội vụ quận Hoàn Kiếm ra văn bản số 654/BC-NV ngày 15/11/2012 bao che cho việc bằng luật tại chức nhập nhèm của Nguyễn Minh Thanh. An bao biện mà không có văn bản chứng minh: “Giai đoạn năm 1995 đến năm 2005, một số trường đại học trên địa bàn Hà Nội có thực hiện việc tuyển dụng tại chức học dự thính và cho nợ đầu vào. Thời gian dự thính được tính vào thời gian học chính thức.”

    Vụ việc đang được Thanh tra Bộ Giáo dục làm rõ.

    Đã chỉ dự thính lại còn cho nợ đầu vào, rồi thời gian dự thính nợ này được tính vào thời gian học chính thức???
    Loạn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thằng An đổ vạ cho Bộ Giáo dục à?
      DỰ THÍNH - LẠI NỢ ĐẦU VÀO - RỒI NỢ ĐƯỢC TÍNH NHƯ HỌC CHÍNH THỨC
      Thế thì tổ chức thi làm đéo gì?
      Thảo nào quan chức Hà Nội toàn bọn ngu dốt.

      Xóa
    2. Thời phong kiến, người làm quan đều chọn từ kẻ sỹ đỗ đạt. Quay về thời phong kiến cho quan trí đỡ ngu.

      Xóa
  41. Bọn Dư luận viên tay sai Trung cộng đi đâu hết mà không vào ném đá?

    Trả lờiXóa
  42. Bí thư chi bộ Lưu Huy Vinh đã gửi kiến nghị tới Bí thư thành ủy Phạm Quang Nghị từ 15/5/2013 về việc xử lý đảng viên Nguyễn Minh Thanh.
    Tới nay chưa có hồi âm.
    Đảng viên CS khinh nhau thật.

    Trả lờiXóa
  43. Bộ phận không nhỏ suy thoái, báo chí đã điều tra ra là: Nguyễn Minh Thanh, Nguyễn Quốc Hoa, Hoàng Công Khôi, Đặng Đình Bằng,sao Thành ủy Hà Nội chưa xử lý bầy sâu Hoàn Kiếm này?????

    Trả lờiXóa
  44. Nguyễn Minh Thanh hãy từ chức nếu còn chút liêm sỷ.
    Bà Đặng Hoàng Yến khai man lý lịch 1 điểm thôi, Thanh khai man có hệ thống.

    Trả lờiXóa
  45. Đề nghị Thanh tra Chính phủ: điều tra việc UBND thành phố Hà Nội - quá thời hạn - không trả lời về việc có thụ lý đơn tố cáo nhân sự Nguyễn Minh Thanh hay không?
    Nguyễn Thế Thảo và UBND Thành phố Hà Nội đã vi phạm Luật Tố cáo mới có hiệu lực từ 01/7/2012

    Trả lờiXóa
  46. Phụ nữ ngoài đảng tố cáo ĐV vi phạm còn chi bộ đồng lõa với kẻ man trálúc 20:07 11 tháng 7, 2013

    Các chi bộ đảng CS ở phường Tràng Tiền QUÁ HÈN.
    Tên phó phường khai man rõ ràng như vậy, vi phạm phạm pháp luật trắng trợn như vậy mà không chi bộ nào dám lên tiếng để một phụ nữ ngoài đảng tố cáo.
    Hay các chi bộ trong phường ăn tiền hối lộ của Nguyễn Minh Thanh?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hội phụ nữ quận Ba Đìnhlúc 22:12 11 tháng 7, 2013

      Kiến nghị: Tổng điều tra tư cách ĐV và xem xét trách nhiệm tất cả các Bí thư chi bộ trong địa bàn phường Tràng Tiền.

      Xóa
  47. dân phố Lý Đạo Thànhlúc 00:54 12 tháng 7, 2013

    Nếu Thành phố Hà Nội không thụ lý đơn tố cáo nhân sự Nguyễn Minh Thanh (7 điểm 11 mục) thì phải có lý do cụ thể, thông báo bằng văn bản cho nguyên đơn được rõ đúng theo Luật Tố cáo mới (có hiệu lực 01/7/2012) và chuyển đơn lên Thanh tra cấp trên, không thể im lặng lờ đi như hiện nay.

    Đơn tố cáo lần thứ 7, bà Êlêna gửi từ 12/4/2013, đã 3 tháng, UBND thành phố Hà Nội chưa trả lời.

    Trả lờiXóa
  48. Cháy nhà ra mặt ông Bằng bao che!lúc 15:58 12 tháng 7, 2013

    Vụ cưỡng chế bức tường xây không phép trong tầng hầm 11A Tông Đản của Trịnh Hoàng Anh bọc lộ sự bao che của Chủ tịch UBND phường Đặng Đình Bằng

    * Tháng 12/2011 cả ông Bằng trả lời báo THANH TRA số 145 ngày 03/12/2013 trang 6: “khẳng định không nắm được, sẽ trả lời báo sau” dù nhận đơn rất lâu rồi. http://www.thanhtra.com.vn/tabid/221/newsid/35109/temidclicked/1065/seo/Ky-II-Cap-phep-kinh-doanh-tren-loi-di/Default.aspx

    * Sau đó, do thiếu hiểu biết luật pháp, do thiếu trách nhiệm, do tùy tiện, do cố tình bao che, ông Bằng ký Văn bản số 50/UBND ngày 20/4/2012 khẳng định việc xây tường không phép để chiếm dụng diện tích chung của bà Trịnh Hoàng Anh là “có sự đồng thuận” và “đã quá thời hiệu và thời hạn để xử lý” và “không có cơ sở pháp lý để giải quyết”. Nhưng ông Bằng không trích dẫn được các văn bản pháp quy cho khẳng địng trên.

    * 14 tháng sau, UBND quận HK đã ban hành Chỉ đạo số 508/UBND-VP ngày 03/6/2013 do Phó CT UBND quận Nguyễn Quốc Hoa ký: “tầng hầm là DT sử dụng chung và không có sự thống nhất nên cần tháo dỡ bức tường”. Chỉ đạo của ông Hoa không nói gì tới thời hiệu, thời hạn, cơ sở pháp lý.

    * 1 tháng sau, ngày 03/7/2013 bức tường đã bị cưỡng chế hoàn toàn trả lại diện tích bị chiếm cho các hộ đồng sử dụng. Qua việc này thấy rõ việc:
    - Sự yếu kém về hiểu biết luật pháp;
    - Sự tùy tiện trong việc ban hành văn bản xử lý các vi phạm pháp luật;
    - Sự cố tình bao che dung túng cho vi phạm pháp luật;
    - Sự thiếu trách nhiệm của cả Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND phường Tràng Tiền trung tâm thủ đô.

    Trả lờiXóa
  49. Quận Hoàn Kiếm & phường Tràng Tiền điêu luyện trong việc biểu diễn văn bản nhưng trên thực tế không giải quyếtlúc 16:18 12 tháng 7, 2013

    Đặng Đình Bằng trình làng văn bản Số 18/UBND-TTXD ngày 24/02/2012 đề xuất xử lý vi phạm tại 11A Tông Đản. Đề nghị UBND quận HK phạt từ 15 tới 20 triệu đối với bà Trịnh Hoàng Anh.
    Đề nghị quận giao cho UBND phường chủ trì, tổ chức thực hiện.

    Nguyễn Quốc Hoa hát đối bằng văn bản Số 481/QĐ-XPHC ngày 08/3/2012 nhất trí phạt bà Anh 17,5 triệu. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt phải nộp (bà Anh đã ký nhận QĐ lúc 10’15’’ ngày 09/3/2012) quá hạn sẽ cưỡng chế. Giao CT UBND phường Tràng Tiền có trách nhiệm đôn đốc, giám sát, báo cáo kết quả tới CT UBND quận HK

    Trịnh Hoàng Anh ngoảy đít quay đi. Nguyễn Quốc Hoa phất công văn bay váy Số 238/KL-UBND ngày 11/4/2012 báo cáo UBND và Thanh tra thành phố HN rằng: UBND quận giao Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền yêu cầu bà Anh nộp phạt theo QĐ số 481/QĐ-XPHC ngày 08/3/2012

    Tam nhân họp hội bàn đào, Trịnh Hoàng Anh-Đặng Đình Bằng-Nguyễn Quốc Hoa tung ra thiên hạ văn bản Số 410/UBND-VP ngày 13/5/2013 tặng VP đoàn ĐB quốc hội và HĐND thành phố HN rằng: Cty Phúc Lợi của bà Anh chưa nộp phạt đã chấm dứt kinh doanh.UBND phường Tràng Tiền đã nhận được CV số 3306/PN-ĐKKD ngày 03/7/2012 của Sở kế hoạch đầu tư về việc đăng ký tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp (ngừng KD khi chưa nộp hết các khoản nợ với nhà nước là sai).
    OHO
    HÒA CẢ LÀNG
    LÚC NÀY VĂN VIỆN CÒN ĐƯƠNG NGỦ

    ĐỀ NGHỊ UBND THÀNH PHỐ ĐIỀU TRA, CƯỠNG CHẾ KHOẢN TIỀN PHẠT QUÁ HẠN 17.500.000vnđ (chưa kể lãi suất) THEO QĐ số 481/QĐ-XPHC ngày 08/3/2012 của UBND quận Hoàn Kiếm


    Trả lờiXóa
  50. http://www.karlmarxleaks.com/2012/11/su-tot-cung-cua-toi-ac.html#more

    Trả lờiXóa
  51. Trần Mạnh Hảolúc 16:10 13 tháng 7, 2013

    Đơn Tố cáo nhân sự không thụ lý thì lấy gì báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
    Chỉ đạo lần đầu ngày 9/8/2012
    Chỉ đạo lần hai ngày 7/6/2013
    Chắc Khôi - Viện - Hoa lại dựng báo cáo láo như mọi khi.

    Trả lờiXóa
  52. Chuẩn bị biểu tình phản đối Trung cộng gây hấn với ngư dân Việt Namlúc 16:34 13 tháng 7, 2013

    “Ngay sau khi có tin Tổng thống Obama và Chủ tịch Việt Nam TTS đã thỏa thuận đẩy chuyến thăm trước kia ấn định vào tháng 9, kết hợp với Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc lên ngày 25.07 này, Bắc Kinh đã ngay lập tức ra đòn: chặt cờ, cướp tàu cá Việt Nam bằng sỹ quan mặc sắc phục và tàu hải giám. Đại Sứ Khổng Hiển Hựu lâu nay không nói gì bỗng họp báo, nhắc lại mọi cam kết của VN với Bắc Kinh nhân chuyến thăm Bắc Kinh, 16 chữ v.v. Rất có thể sắp tới đây, Bắc Kinh sẽ có các món võ thâm độc và tàn ác hơn nữa đối với Việt Nam. Rõ ràng, chúng đang giở món võ tàu nhằm dọa nạt Việt Nam, hạn chế kết quả chuyến thăm Washington của Chủ tịch TTS và hạn chế Obama chơi “con bài Việt Nam”. Nhưng võ tàu Bắc Kinh này, một lần nữa, lại tự lột trần bộ mặt ác bá, xảo quyệt, nói một đằng làm một nẻo của mình trước toàn thể nhân dân Việt Nam và nhân dân toàn thế giới.

    Anh em ta phải biểu tình để bày tỏ thái độ cho bọn Đại Hán này biết thôi!”

    Trả lờiXóa
  53. Đặng Văn Việt gửi Bí thư Thành ủy Hà Nội và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nộilúc 16:48 13 tháng 7, 2013

    http://www.boxitvn.net/bai/17540

    Đặng Văn Việt
    Địa chỉ: 125 Minh Khai – Phòng 425 – gác 4 TT Bộ Xây dựng
    Điện thoại: 0125 255 0959
    Email: vanvietds4@gmail.com

    Trả lờiXóa
  54. Kính gửi quý cử tri quận Hoàn Kiếmlúc 19:25 14 tháng 7, 2013

    Chúng tôi đã nhận được rất nhiều đơn tố cáo cụ thể của quý cử tri trong toàn quận về các vi phạm pháp luật của nhóm lợi ích do Hoàng Công Khôi cầm đầu.
    Những vi phạm này rất nghiêm trọng và sẽ gây bức xúc toàn quốc.
    Chúng tôi sẽ đăng tải dần trên các mạng xã hội, sắp xếp theo chủ đề và gửi tới các cơ quan truyền thông để cùng với báo chí tập hợp thành các bộ hồ sơ cụ thể kèm dẫn chứng gửi tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền để tố cáo và đề nghị Thanh tra xử lý trọng điểm đối với quận Hoàn Kiếm và ông Hoàng Công Khôi.
    Trân trọng cảm ơn quý cử tri.

    Trả lờiXóa
  55. Hồ sơ về Nguyễn Minh Thanh còn dàilúc 19:31 14 tháng 7, 2013

    Nguyễn Minh Thanh - Đại biểu HĐND phường, đảng viên ĐCSVN, Phó chủ tịch UBND phường Tràng Tiền đã có hành vi khai man lý lịch ứng cử đại biểu HĐND phường, lừa dối cử tri, vi phạm pháp luật, lộng quyền tham nhũng với 7 nội dung/11 mục cụ thể (sẽ bổ sung thêm 2 mục) như sau:
    1/ Khai man nhiều điểm trong Lý lịch ứng cử Đại biểu HĐND phường khóa 8 (nhiệm kỳ 2011-2016):
    a. Khai man về Chức vụ trong Quân đội khi đi nghĩa vụ quân sự.
    b. Che dấu việc bị kỷ luật KHIỂN TRÁCH ghi lý lịch Đảng vào ngày 10/12/2008.
    c. Nhập nhèm về nội dung bằng cấp (học 2 năm có bằng hệ 4 năm).
    2/ Lạm dụng chức quyền, vi phạm những điều đảng viên không được làm, cố tình vi phạm trật tự xây dựng, chặn chiếm đường đi chung để kinh doanh hàng ăn.
    a. Chiếm dụng diện tích chung & Xây dựng không phép nhiều hạng mục.
    b. Xây đè lên hố ga thải nước nguyên thuỷ của tầng 3.
    3/ Hành vi tiêu huỷ tang vật vụ án ma túy ngay tại trụ sở UBND phường Tràng Tiền nhằm che dấu tội của thuộc cấp.
    4/ Lạm dụng công vụ, dùng người mà ông Thanh đang bao che vi phạm trật tự xây dựng để mở trộm cửa kho, khi không có mặt chủ nhà để khủng bố nguyên đơn tố cáo ông Thanh.
    5/ Vi phạm Luật Tố cáo, hủy đơn, 5 tháng không trả lời, nhằm tiếp tay vi phạm trật tự xây dựng, đục phá biệt thự vi phạm nghiêm trọng Thông tư 38/2009-TT-BXD, gây hậu quả kéo dài tới nay chưa giải quyết xong.
    a. Thủ tiêu đơn tố cáo 5 tháng không trả lời, vi phạm Luật Tố cáo.
    b. Bao che cho các vi phạm ngay từ đầu và kéo dài tới nay.
    6/ Trả lời các cơ quan ngôn luận sai sự thật nhằm dụng ý bao che vi phạm và cho rằng nguyên đơn tố cáo sai.
    7/ Yếu kém về hiểu biết pháp luật.

    Vì việc bao che kéo dài, đề nghị xem xét trách nhiệm và xử lý các cán bộ quận đã bao che cho ông Thanh như ông Hoàng Công Khôi, ông Khuất Đăng An, ông Đặng Đình Bằng.

    Nội dung 1 (mục b & c) Phòng Nội vụ quận HK ra V/b số 654/BC-NV ngày 15/11/2012 trả lời là không đúng thẩm quyền quy định khoản 2, Điều 13, Luật Tố cáo.

    Trả lờiXóa
  56. Đặng Thị Hoàng Yến không trụ được dai như Minh Thanhlúc 20:18 14 tháng 7, 2013

    Bài học về sự kiên quyết, nghiêm minh, trong quản lý nhân sự rất mới.
    Ngày 26/5/2012, QH đã bãi nhiệm tư cách ĐBQH đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến vì không trung thực trong khai lý lịch ửng cử.
    Nhưng ở quận Hoàn Kiếm, với lý lịch man trá nhiều điểm, ông Nguyễn Minh Thanh vẫn ung dung làm Đại biểu HĐND phường Tràng Tiền.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bà Yến không có chủ chứa kiêm mafia chống lưng, Thanh có Khôi bí thư.

      Xóa
  57. Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm - ngu một dây và không học luậtlúc 14:27 15 tháng 7, 2013

    Văn bản số 410/UBND-VP ngày 13/5/2013 do Nguyễn Quốc Hoa ký gửi Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội và HĐND thành phố Hà Nội là sai thẩm quyền (Chương III, Mục 1, Điều 13, Khoản 2 Luật tố cáo có hiệu lực từ 01/7/2011).
    Viện uống bia ở đâu mà Hoa ký?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm - ngu một dây và không học luậtlúc 16:33 15 tháng 7, 2013

      Viện "đẻ" ra cái báo cáo 9 trang gửi báo Người Cao Tuổi, chẳng dẫn chứng được văn bản về thời hiệu thời hạn.
      Sẽ bị đập.

      Xóa
  58. Bọn quận HK chuyên ký sai thẩm quyền.
    Thằng Hoa phó CT mà dám ký v/b trả lời Cục Chống tham nhũng. Nên họ coi là chưa trả lời.

    Trả lờiXóa
  59. Nguyễn Quốc Hoa báo cáo láo có thâm niênlúc 16:11 16 tháng 7, 2013

    Nguyễn Quốc Hoa ký V/b số 410/UBND-VP ngày 13/5/2013 tới Văn phòng Đoàn đại biểu QH và HĐND thành phố rằng:
    Quận HK đã có nhiều V/b để trả lời Cục chống tham nhũng:
     1/ Số 151/BC-UBND (không đề ngày?)
     2/ Số 673/UBND-TTr ngày 17/8/2012
     3/ Số 748/UBND-TTr ngày 14/9/2012
     4/ Số 1008/UBND-TTr ngày 14/11/2012
    Hoa ký trả lời Cục là không đúng thẩm quyền (Khoản 2, Điều 13 Luật Tố cáo 2011).
    Văn phòng CP, cả Vụ I & Vụ III đều chưa nhận được bất kỳ V/b nào từ UBND Thành phố HN.
    ĐƠN TỐ CÁO NHÂN SỰ NGUYỄN MINH THANH, UBND thành phố vẫn chưa thụ lý thì lấy đâu ra kết quả mà trả lời?
    Lại diễn trò nhập nhằng với cái đơn tiếp tố về vi phạm TrTXD

    Trả lờiXóa
  60. Trò nhập nhèm mới của UBND quận Hoàn Kiếmlúc 16:18 16 tháng 7, 2013

    OHO, Số 151/BC-UBND ngày 16/11/2011 là Hoa báo cáo láo đã xử lý xong 11A Tông Đản, gửi UBND Hà Nội.
    Hà Nội không thẩm tra nên gửi lên VPCP, bởi vậy CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CP mới lôi cái láo đó ra.
    http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Yeu-cau-Quan-Hoan-Kiem-giai-quyet-dut-diem-kien-nghi-ve-biet-thu-11A-Tong-Dan/20123/131521.vgp

    Trả lờiXóa
  61. Trong V/b Số 673/UBND-TTr ngày 17/8/2012 báo cáo Cục chống tham nhũng – Thanh tra CP, Hoa viết rất hồn nhiên là:
    "Việc ông Thanh khai man lý lịch, UBND quận HK đã chuyển đơn công dân đến HĐND phường để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật". (Mặc dù ô Thanh là diện c/b quận ủy quản lý) "Có Phiếu chuyển số 650 ngày 16/8/2012 của tổ tiếp dân UBND quận HK".

    Việc này cho đăng bài báo để cả nước ta thấy sự yếu kém tùy tiện của UBND quận Hoàn Kiếm

    Trả lờiXóa
  62.  Cục chống tham nhũng có cv số 174/CV-CCTN ngày 24/7/2012 đề nghị UBND tp Hà Nội giải quyết theo thẩm quyền và thông báo kết quả giải quyết cho Cục trước ngày 30/8/2012.
     Cà cuống, ngày16/8 Hoa “đá bóng” đơn tố cáo nhân sự xuống HĐND phường để ngày 17/8 Hoa ký V/b trả lời Cục cho đúng hạn.
     HĐND phường Tràng Tiền là “bù nhìn” nên 1 năm trôi qua có làm gì đâu?????

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không phải BÙ NHÌN mà HĐND phường không đủ thẩm quyền xử lý, bị quận "ban bóng" cho thì đành ôm ngồi đó thôi. Khi nào quận bảo sút đi đâu sẽ sút...

      Xóa
    2. Hãy sút vào giữa mặt thằng Khôi.

      Xóa
  63. Nguyễn Minh Thanh bôi xấu mặt Phạm Quang Nghịlúc 15:27 17 tháng 7, 2013

    Suốt 2 năm qua, các cơ quan truyền thông của TW như CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ, báo NHÂN DÂN, báo THANH TRA cùng nhiều tờ báo uy tín như NGƯỜI CAO TUỔI, DÂN TRÍ, PHÁP LUẬT VIỆT NAM, PHÁP LUẬT & XÃ HỘI… đã đăng hơn 40 bài điều tra nhiều kỳ, vụ việc đã gây xôn xao và bức xúc dư luận toàn quốc, đặc biệt trong các đảng viên lão thành ở Thủ đô.

    Bài học về sự kiên quyết, nghiêm minh, trong quản lý nhân sự rất mới. Ngày 26/5/2012, QH đã bãi nhiệm tư cách ĐBQH đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến vì không trung thực trong khai lý lịch ửng cử. Nhưng ở quận Hoàn Kiếm, với lý lịch man trá nhiều điểm, ông Nguyễn Minh Thanh vẫn ung dung làm Đại biểu HĐND phường Tràng Tiền.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đề nghị XUÂNVIÊTNAM đăng toàn bộ 3 trang - BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ngày 01/12/2008 của tên Phó chủ tịch phường Tràng Tiền man trá, cựu ăn cắp xe đạp Nguyễn Minh Thanh cho cử tri toàn quốc tham chiếu.
      Các tội lỗi nó vi phạm trước đây bây giờ vẫn y nguyên, có phần nặng hơn.

      Qua bản TỰ KIỂM ĐIỂM của Thanh sẽ thấy rõ triệu chứng tâm thần do sợ hãi công việc nên: rất thích hòa giải, cho rằng vi phạm pháp luật có thể hòa giải được và chấm dứt được khiếu kiện.

      Quận ủy sẽ cho Thanh đi khám bệnh và điều trị hội chứng "sợ việc, thích hòa giải".

      Xóa
    2. Có hòa giải thì mới ăn tiền của cả 2 bên được chứ?

      Xóa
  64. Hùng Hàng Bông nhắc mấy thằng ngu quận Hoàn Kiếmlúc 16:36 18 tháng 7, 2013

    Việc thẩm tra về bằng đại học tại chức khoa luật thuộc thẩm quyền của Thanh tra Bộ Giáo dục đào tạo, UBND thành phố Hà Nội phải thụ lý toàn bộ đơn rồi chuyển phần tố cáo này để cấp Bộ xác minh nhưng tới nay vẫn còn chưa thụ lý ĐƠN TỐ CÁO NHÂN SỰ 7 điểm 11 mục của cử tri thì không thể có kết quả đúng để trả lời Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội và các Đại biểu QH.

    Trưởng Phòng Nội vụ quận HK trả lời cử tri là không đúng thẩm quyền (khoản 2 điều 13 Luật Tố cáo 2011).

    Ông Nguyễn Quốc Hoa trả lời Văn phòng Đoàn đại biểu QHHN và HĐND về nhân sự cũng không đúng thẩm quyền.

    Sao Thành phố còn chưa thụ lý đơn mà quận làm văn bản trả lời lung tung làm gì vậy?

    Trả lờiXóa
  65. Khánh cốm nhắc Hoàng Sơnlúc 16:48 18 tháng 7, 2013

    Hoàng Sơn làm trưởng nhóm xác minh về thằng Thanh thì phải có Thông báo bằng văn bản gửi cho nguyên đơn (mà mày thụ lý tố cáo của ai: ông Long, bà Êlêna hay báo Dân Trí?)mày không gửi thông báo là vi phạm Luật Tố cáo 2011.
    mày làm mất thời gian của tao quá.

    Trả lờiXóa
  66. Kính báo cử tri quận Hoàn Kiếmlúc 01:19 19 tháng 7, 2013

    Các công dân có đơn tố cáo các vi phạm pháp luật của quan chức ở quận Hoàn Kiếm đều bị nghe trộm điện thoại bất hợp pháp, hoặc bị trộm thư tín.
    Cơ quan an ninh đã lập kế hoạch và có được bằng chứng ban đầu về số ĐT và thu âm giọng nữ trung đã 2 lần gọi để khủng bố phu nhân TBT báo Người Cao Tuổi khi báo đăng loạt bài về cây quan chức héo queo ở quận Hoàn Kiếm.
    Vụ việc đã được báo cáo VPCP.
    Chúng tôi vẫn duy trì các số máy liên lạc như cũ:
    Ô.T: 0906289846
    Ô.H: 0915223664

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu gia đình quý vị bị quấy rối, hãy kiên lạc ngay:lúc 01:21 19 tháng 7, 2013

      Nếu gia đình quý vị bị quấy rối, hãy kiên lạc ngay:
      Điện thoại 1: 04-22 69 23 12
      Điện thoại 2: 04-62 91 15 29
      Di động 1 Hotline: 0942 09 86 99
      Trụ sở của chúng tôi: Phòng 1405, tầng 14, cao ốc Hà Thành PLaza,
      Phố Thái Thịnh, Quận Đống Đa, Hà Nội.
      Hãy liên hệ với chúng tôi 24h/24h kể cả ngày lễ và chủ nhật, ngay khi cần xác minh.

      Xóa
    2. Bọn ngu Hoàn Kiếm không biết bố già Kim là bạn chí cốt Lê Khả Phiêu à?
      Trò vi phạm hình sự này lại do thằng Hoa phó quận và con Nga phó phường Hàng Bạc diễn.

      Xóa
    3. Nguyễn Quốc Hoa điên mẹ nó rồi, sao ngu tới mức cho rằng có thể chơi xỏ Bố Già?

      Xóa
    4. Băng ghi âm đã được TBT gửi tới cơ quan có thẩm quyền.

      Xóa
  67. Cảm ơn bà Hộ.
    Chúng tôi sẽ đăng ngày gần đây.
    Hãy giữ liên lạc như cũ.

    Trả lờiXóa
  68. NEW Kỳ 18 Nguyễn Thế Thảo tiếp tục chống đối chỉ đạo của Chính phủlúc 21:41 19 tháng 7, 2013

    Kỳ 18 Thứ sáu, ngày 19/7/2013
    Sau 6 năm, TP. Hà Nội chưa chấp hành chỉ đạo của Thủ tướng
    http://danoan2012.blogspot.com/2013/07/tin-tiep-theo-ve-bang-nhom-hoang-kiem.html?showComment=1374217836976#c4411248126155480416

    Trả lờiXóa
  69. Tôi thấy những đoạn video trên hết sức bình thường, chỉ là những người công an đang thi hành nhiệm vụ thôi mà. Họ khám xét, điều tra để bắt những kẻ có tội ra vành móng ngựa, trừng trị bằng pháp luật. Có chăng chỉ những kẻ ăn không ngồi rồi mới đi vu khống cho những người công an tận tâm với công việc. Trong khi họ cần được biểu dương hơn ai hết.

    Trả lờiXóa
  70. Công an họ đang làm nhiệm vụ mà sao mấy bác lại nói theo cái kiểu họ đi ăn tiền của dân vậy. Không biểu dương họ thì thôi cớ sao đi vu khống trắng trợn vậy. Các bác có biết khi làm nhiệm vụ họ phải đối mặt với biết bao nhiêu nguy hiểm hay không. Lần sau đừng làm vậy, họ buồn!

    Trả lờiXóa
  71. Bao che, ỉm hồ sơ lại già mồm - Vũ Văn Việnlúc 15:38 21 tháng 7, 2013

    Báo “Người Cao tuổi” nêu về số nhà 22 Hai Bà Trưng là đúng theo Thông báo số 63/TB-UBND ngày 01/11/2007 của Trần Hoàng Hội - Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền (nhiệm kỳ trước) yêu cầu Nguyễn Minh Thanh kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, nhưng sau khi kiểm điểm không có chuyển biến đã dẫn tới việc UBKT quận ủy Hoàn Kiếm chỉ đạo kỷ luật Nguyễn Minh Thanh 12/2008.

    Lão Viện cố tình ỉm hồ sơ kỷ luật đảng của phó phường Thanh nên “làm bộ” không biết vụ số 22 Hai Bà Trưng

    Trả lờiXóa
  72. Thế bây giờ theo cái mồm của tác giả là không được kiểm tra vũ trường quán bar à , ngu vật ra đã thế lại được mấy con lợn ngu học bình luận những câu chuyện không liên quan gì đến bài viết nữa chứ , thương thay cho cái bọn thiếu hiểu biết như chúng mày , có những cái thằng bán nước như chúng mày thì mang tiếng cho người dân Việt Nam như bọn tao quá

    Trả lờiXóa
  73. Tội ác của Trung Cộng bị vạch trần tại Anhlúc 21:48 22 tháng 7, 2013

    Tội ác của Trung Cộng bị vạch trần tại Anh

    http://www.youtube.com/watch?v=QxxBjcPb4eM

    http://www.youtube.com/watch?v=IxXlTEoGUJg

    Trả lờiXóa
  74. NGUYỄN QUỐC HOA – HUY CHƯƠNG VÀNG - báo cáo láo toàn quốc – phần 1lúc 22:21 22 tháng 7, 2013

    * Tháng 11/2011, khi chưa giải quyết xong vụ việc ở 11A Tông Đản, thậm chí UBND quận Hoàn Kiếm còn chưa ban hành QĐ Thụ lý số 3290/QĐ-UBND ngày 06/12/2011, thì ông Hoa đã dựng lên Tờ trình số 151/BC-UBND ngày 16/11/2011 báo cáo gian dối lên UBND Thành phố và do quan liêu, hoặc bao che mà UBND Thành phố chưa thẩm định đã báo cáo tiếp lên Văn phòng Chính phủ là đã giải quyết xong.
    Nếu đã xong thì vì sao 3 tuần sau đó, UBND quận còn phải thụ lý xác minh và cho tới tận hôm nay Thành phố vẫn đang phải tiếp tố cái đơn đó?

    VẬY LÀ HOA BÁO CÁO LÁO ĐỂ BAO CHE cho nhiều vi phạm cần được thụ lý xác minh.

    * Trước tình hình công dân vẫn tiếp tục tố cáo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ có Công văn số 888/TTĐT-TTPA ngày 12/12/2011 gửi Chủ tịch UBND thành phố HN để xem xét trả lời việc chưa giải quyết mà báo cáo xong để cho công dân tiếp tục tố cáo ngày 28/11/2011.
    Xem chi tiết và in V/b tại đây: http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Yeu-cau-Quan-Hoan-Kiem-giai-quyet-dut-diem-kien-nghi-ve-biet-thu-11A-Tong-Dan/20123/131521.vgp

    Tới hôm nay, hạng mục bức tường chịu lực bị Trần Vinh Quang đập bỏ nêu trong Công văn số 888/TTĐT-TTPA ngày 12/02/2011 vẫn chưa được thẩm định bởi Pháp nhân có thẩm quyền là Thanh tra bộ XD mà chỉ xác minh bằng cảm quan của cán bộ phường, quận thuộc hạ của Hoa.

    VẬY LÀ HOA BAO CHE cho Trần Vinh Quang vi phạm Thông tư 38/2009

    * Nhận C/v 888/TTĐT-TTPA ngày 12/02/2011 nêu trên, Phó VP UBND Thành phố Nguyễn Văn Thịnh ra V/b số 579/VP-XD ngày 29/02/2012 đồng gửi nhiều nơi, trực tiếp gửi Chủ tịch UBND quận HK Vũ Văn Viện để thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Khôi đề nghị quận HK tổ chức kiểm tra giải quyết dứt điểm và báo cáo cho Cổng thông tin CP.
    Không chấp hành chỉ đạo của Thành phố, chỉ hơn một tháng sau, Viện đã ủy quyền Hoa ký Kết luận số 238/KL-UBND ngày 11/4/2012 báo cáo Thành phố và Thông báo số 247 trả lời nguyên đơn.
    Tới nay, Cổng thông tin CP chưa nhận được báo cáo từ Thành phố HN và công dân vẫn tiếp tục tố, Thanh tra Thành phố đang thụ lý tiếp tố.

    VẬY LÀ Viện và Hoa không thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thành phố để hiệp thông bao che cho vi phạm.

    * Ngày 05/3/2012 Cổng thông tin CP nhận được V/b số 579/VP-XD ngày 29/02/2012 nêu trên (ký hiệu 1479). Ngay đó, cán bộ của Văn phòng Chính phủ và Cổng thông tin điện tử CP xuống hiện trường 11A Tông Đản đã phát lộ việc báo cáo “gian dối” lừa Thủ tướng Chính phủ khi chưa giải quyết xong khiếu kiện & 5 giờ chiều cùng ngày 05/3/2012 Cổng thông tin điện tử CP đưa tin việc báo cáo gian dối tại: http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Yeu-cau-Quan-Hoan-Kiem-giai-quyet-dut-diem-kien-nghi-ve-biet-thu-11A-Tong-Dan/20123/131521.vgp

    VẬY LÀ HOA BÁO CÁO LÁO BAO CHE cho hàng loạt các vi phạm.

    * Khi bị Cổng thông tin điện tử CP đưa tin về việc báo cáo gian dối ngày 05/3/2012, thì ngay lập tức ngày 08/3/2012 Hoa vội ký Quyết định số 481/QĐ-XPHC phạt Trịnh Hoàng Anh 17,5 triệu đồng và cưỡng chế việc buôn bán trên cầu thang chung của số nhà 11A Tông Đản, buộc khôi phục nguyên trạng (nhưng tới nay chưa có biện pháp cưỡng chế thu phạt).

    VẬY LÀ HOA BAO CHE cho Trịnh Hoàng Anh & làm mất sự tôn nghiêm của các V/b pháp luật.

    * Sau khi UBND quận Hoàn Kiếm ra QĐ Thụ lý số 3290/QĐ-UBND ngày 06/12/2011 ghi rõ có hạng mục WC không phép, nhưng 14 ngày sau, Hoa vẫn cố tình lờ hạng mục WC này trong Tờ trình số 1100/UBND-TTrXD ngày 20/12/2011 khi báo cáo UBND thành phố Hà Nội để lập thành tích cuối năm, thêm một lần nữa báo cáo thiếu trung thực, lừa dối cấp trên bằng văn bản.

    VẬY LÀ HOA VỪA BÁO CÁO LÁO VỪA BAO CHE hạng mục WC ống thải vi phạm Thông tư 38/2009 (tới ngày hôm nay mới chỉ giải tỏa một phần)

    Trả lờiXóa
  75. Số máy khủng bố từ bè lũ Nguyễn Quốc Hoa- Nguyễn Minh Thanh
    Số tổng đài: 19001987
    Số di động: +841279732686
    Gà Mái của Hoa xưng tên là : Thương

    Trả lờiXóa
  76. Sự thật về HCM 5B
    http://www.youtube.com/watch?v=CRWqVpTCdoQ

    Sự thật về HCM 5A
    http://www.youtube.com/watch?v=0uIbsyMjgjs

    Sự thật về HCM 5
    http://www.youtube.com/watch?v=52iMjok01_Y

    Trả lờiXóa
  77. NGUYỄN QUỐC HOA – HUY CHƯƠNG VÀNG - báo cáo láo toàn quốc – phần 2lúc 11:42 24 tháng 7, 2013

    * Thêm nữa, Tờ trình số 1100/UBND-TTrXD ngày 20/12/2011 Hoa ký, có nhiều nội dung không đúng sự thực nhằm bao che cho sai phạm. Bởi cho tới ngày 08/3/2012 Hoa mới kí Quyết định xử phạt số 481/QĐ-XPHC Trịnh Hoàng Anh 17,5 triệu đồng, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu. Ngày 31/3/2012 mới giải tỏa được tủ chứa hàng cuối cùng và chấm dứt việc buôn bán trên cầu thang cổng chính mà trước đó 3 tháng Hoa đã báo cáo giải quyết xong.

    VẬY LÀ HOA VỪA BÁO CÁO LÁO VỪA BAO CHE việc chiếm DT chung ở cầu thang của Trịnh Hoàng Anh.

    * Thêm nữa, 18 tháng sau khi ký Tờ trình số 1100/UBND-TTrXD ngày 20/12/2011, Hoa mới ký QĐ số 1163/QĐ-KPHQ ngày 14/6/2013 buộc dỡ bỏ bức tường dày 11cm, cao 150cm, dài 450cm của Trịnh Hoàng Anh.
    Tới ngày 03/7/2013 mới cưỡng chế bức tường để giải tỏa diện tích bị Hoàng Anh chiếm dụng trong kho chung tầng hầm và bắt đầu việc khôi phục nguyên trạng khu cầu thang cổng chính như yêu cầu trong Quyết định xử phạt số 481/QĐ-XPHC ngày 08/3/2012, mà trước đó 15 tháng Hoa đã ký Kết luận số 238/KL-UBND ngày 11/4/2012 báo cáo UBND và Thanh tra Thành phố “đã được giải quyết” là báo cáo láo có hệ thống.

    VẬY LÀ HOA VỪA BÁO CÁO LÁO CÓ HỆ THỐNG VỪA BAO CHE việc chiếm DT chung trong tầng hầm (bằng bức tường xây không phép) của Trịnh Hoàng Anh.

    * Trong Kết luận số 238/KL-UBND nêu trên, Hoa còn bao che cho Nguyễn Minh Thanh, cho chính mình và Trần Thị Nga khi cho rằng việc họ dẫn Trịnh Hoàng Anh mở trộm cửa kho là do “UBND quận tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành, ông Thanh được phường giao dẫn đoàn, ông Thanh không mở cửa kho mà bà Hoàng Anh mở…”. Kết luận này được gửi cho UBND & Thanh tra Thành phố… coi như đã giải quyết xong vụ mở cửa nhà dân bất hợp pháp, bà Hoàng Anh tự tay mở trộm cửa, còn bà Nga, ông Hoa, bà Chung (vợ ông Bằng) và Nguyễn Minh Thanh không can gì vụ mở trộm cửa kho này??? Tới nay, v/b số 627/UBND-TTr của ông Viện lại xóa trách nhiệm của CT mà cho rằng Phó CT chủ trì.

    Điều mâu thuẫn là, chính cái Kết luận số 238/KL-UBND đã ghi: “Phường giao cho Nguyễn Hoàng Liên giải quyết vụ 11A Tông Đản, Thanh không tham gia…” để bao che việc ông Thanh hủy đơn và vi phạm luật KN&TC mà dòng dưới lại nói Nguyễn Minh Thanh được phường giao dẫn đoàn (không giao lại dẫn cứ rối như canh hẹ).

    * Trong Kết luận số 238/KL-UBND ngày 11/4/2012 không dẫn chứng được số hiệu văn bản QĐ thành lập đoàn kiểm tra liên ngành của UBND quận HK?? (Hiện Thanh tra Thành phố đang thụ lý vụ việc này (đến nay không có bất kỳ V/b nào về thành lập đoàn liên ngành).

    VẬY LÀ HOA BÁO CÁO LÁO có tình tiết NGHIÊM TRỌNG vu cáo UBND quận tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành để bao che Nguyễn Minh Thanh và đổ vấy trách nhiệm cho UBND quận.

    * Nguyễn Quốc Hoa dựng tiếp Báo cáo số 410/UBND-VP ngày 13/5/2013 tới Văn phòng Đoàn đại biểu QH và HĐND thành phố rằng: Quận HK đã có 4 V/b để trả lời Cục chống tham nhũng, UBND thành phố và các cấp chuyển đơn:
    Cục Chống tham nhũng nhận Báo cáo số 673/UBND-TTr ngày 17/8/2012. Hoa ký trả lời Cục là không đúng thẩm quyền (Khoản 2, Điều 13 Luật Tố cáo 2011). Cục gửi đề nghị cho UBND thành phố chứ không gửi cho quận HK, theo nguyên tắc phân cấp, Hoa chỉ báo cáo cho UBND Thành phố.

    VẬY LÀ HOA GỬI BÁO CÁO KHÔNG ĐÚNG THẨM QUYỀN để bao che Nguyễn Minh Thanh và đối phó với cấp trên.

    Trả lờiXóa
  78. Vũ Hồng Khanh là kẻ đứng sau bọn mafia "Hoàng kiếm".
    Sau vụ ông Trần Văn Vệ nên đưa hồ sơ dân tố cáo Vũ Hồng Khanh và Hoàng Công Khôi, bọn này chống lưng thằng Nguyễn Minh Thanh.

    Trả lờiXóa
  79. Liên quan tới Vũ Hồng Khanh – Nguyễn Văn Tuấn Dũnglúc 15:35 25 tháng 7, 2013

    Dư luận đang chờ xem TP Hà Nội xử lí vụ này đúng tinh thần “Năm kỉ cương” và tinh thần Nghị quyết Thành ủy Hà Nội.

    http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=7&ID=10119

    Trả lờiXóa
  80. NGUYỄN QUỐC HOA – HUY CHƯƠNG VÀNG - báo cáo láo toàn quốc – phần 3lúc 16:08 26 tháng 7, 2013

    * Trong Báo cáo số 673/UBND-TTr ngày 17/8/2012 báo cáo Cục chống tham nhũng, Hoa viết rất hồn nhiên là: việc Nguyễn Minh Thanh khai man lý lịch, UBND quận HK đã chuyển đơn công dân đến HĐND phường để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật. Có Phiếu chuyển số 650 ngày 16/8/2012 của Tổ tiếp dân UBND quận HK (mặc dù Nguyễn Minh Thanh là diện c/b Thường trực quận ủy quản lý như nêu trong văn bản của Phòng Nội vụ quận HK số 654/BC-NV ngày 15/11/2012)

    Vì Cục Chống tham nhũng có C/v số 174/CV-CCTN ngày 24/7/2012 đề nghị UBND tp Hà Nội thông báo kết quả giải quyết cho Cục trước ngày 30/8/2012. Chưa có kết quả gì để báo cáo Thành phố, “cà cuống”, ngày 16/8 Hoa “đá bóng” đơn tố cáo nhân sự xuống HĐND phường để ngày 17/8 Hoa ký văn bản trái thẩm quyền trả lời Cục Chống tham nhũng cho đúng hạn.

    HĐND phường Tràng Tiền vừa là “bù nhìn” của Hoàng Công Khôi, vừa không có thẩm quyền về Nguyễn Minh Thanh nên hằng năm trôi qua, sau khi nhận Phiếu chuyển đơn số 650 ngày 16/8/2012 của Tổ tiếp dân UBND quận HK mà vẫn không trả lời được nguyên đơn.

    VẬY LÀ HOA GIAO ĐƠN TỐ CÁO KHÔNG ĐÚNG NƠI CÓ THẨM QUYỀN để bao che Nguyễn Minh Thanh, để đối phó cấp trên và mỵ dân.

    * Trong Báo cáo số 410/UBND-VP ngày 13/5/2013 Hoa ký gửi tới Văn phòng Đoàn đại biểu QH và HĐND thành phố có rất nhiều điểm sai như sau:
    1/ Về bức tường chịu lực ở tầng 2 bị đập bỏ vi phạm Thông tư 38/2009/TT-BXD về quản lý sử dụng nhà Biệt thự của Bộ XD thì Hoa lại áp dụng Quy định cấp phép XD trên địa bàn thành phố số 04/2010/QĐ-UBND ngày 20/01/2010 Khoản 7, Điều 4 là không phù hợp.
    2/ Việc thẩm định bức tường bị đập này không hề do cơ quan có pháp nhân xác nhận mà do các báo cáo của Thanh tra XD phường Tràng Tiền dưới quyền Nguyễn Minh Thanh “tâu” lên là không đủ tính pháp lý.
    3/ Về xử phạt thì chưa thu được 17,5 triệu của Trịnh Hoàng Anh mà không hề đề xuất phương án xử lý nợ đọng (cả phần lãi suất).
    4/ Về khai man lý lịch ứng cử đại biểu HĐND thì Hoa đã tự ý bỏ phần 1a/Khai man chức vụ & 1b/Khai man che dấu kỷ luật đảng mà chỉ nói về 1c/Khai nhập nhèm về bằng cấp rồi nói xấu nguyên đơn tố cáo chưa chính xác.
    5/ Về việc lỗ thoát hơi thải WC trổ ra hành lang dùng chung vi phạm Thông tư 38/2009TT-BXD, yêu cầu xây bít nguyên trạng thì hiện tại Trần Vinh Quang chỉ bịt bằng bìa cứng đóng đinh là không bảo đảm vệ sinh môi trường.
    6/ Về nói xấu nguyên đơn không dự họp ngày 10/4/2013 là không đúng sự thật, giấy mời cuộc họp đó ghi là: Góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992 không phải họp nhà đất.

    VẬY LÀ HOA BÁO CÁO CỐ TÌNH NHẦM LẪN, NHẬP NHÈM & THIẾU để bao che
    - Nguyễn Minh Thanh khai man lý lịch
    - Trịnh Hoàng Anh không nộp phạt
    - Trần Vinh Quang đập tường chịu lực

    * Văn bản số 508/UBND-VP ngày 03/6/2013 Hoa ký gửi UBND và UBKT Thành ủy xác định sai:
    1/ Xác định ống xả thải của Trịnh Cương là sai, Trịnh Cương đã bức xúc điện thoại tới ông Trịnh Hùng cán bộ thanh tra thành phố và các cơ quan báo để phản ảnh.
    2/ Xác định không phải ống thoát phân là sai, từ họng phân ở trong hành lang tới vỉa hè trước bếp của ông Nguyễn Minh Tuyến là thoát phân trực tiếp ra cống thoát nước (hiện một phần không dùng được do một phần đã bị cưỡng chế tháo dỡ). Hệ thống ống này Trần Vinh Quang làm cho Trịnh Doanh nhưng Nguyễn Minh Thanh đã bao che ngay từ đầu không xác minh báo cáo.

    VẬY LÀ HOA BÁO CÁO SAI cả những việc nhỏ và định hợp thức hóa vi phạm đặc biệt định bao che cho việc xả phân vào cống thoát nước của Trịnh Doanh.

    Trả lờiXóa
  81. Nguyễn Phú Trọng nói: “Đảng viên hư trước, làng nước hư theo!” xem tại đây:lúc 16:14 26 tháng 7, 2013

    http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=1&ID=7249

    Trong hôm khai mạc Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ Tư (khóa XI), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói đến nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ do sự sa sút phẩm chất chính trị và đạo đức của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên từ Trung ương tới cơ sở; trong khi hàng triệu nhân dân, đảng viên đang nỗ lực xây dựng đất nước.

    Điều này nhân dân đã biết từ lâu. Chưa bao giờ thấy nhiều hiện tượng trái với đạo lí dân tộc như trong những năm gần đây: Cha giết con, chồng chém vợ, thầy giáo bị học trò làm hại, gia đình bệnh nhân đánh thầy thuốc, nông dân bị chiếm đất ồ ạt đi khiếu kiện, cán bộ tỉnh đánh bạc mỗi ván ăn thua tới 5 tỉ đồng, tội phạm vị thành niên ngày càng tăng. Sự dối trá tràn lan. Chạy chức chạy quyền, cúng bái cầu tài cầu lộc, mê tín dị đoan tràn ngập…

    Trách nhiệm thuộc về ai? Thuộc về sự lãnh đạo của Đảng và quản lí của Chính phủ, các cấp từ Trung ương tới cơ sở.

    Khi Đảng còn nhiều uy tín trong xã hội, dân ta đã có câu “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Và nhiều thanh niên hăng hái phấn đấu vào Đảng.

    Đến nay thì ngược lại, một số người trung thực đã quyết định không vào Đảng, một số cán bộ cao cấp, kể cả sĩ quan quân đội khi nghỉ hưu đã bỏ sinh hoạt Đảng. Sự suy giảm lòng tin trong dân thật nặng nề. Từ chỗ “đảng viên hư trước, làng nước hư theo” đến chỗ dân tỉnh ngộ sẽ không theo Đảng nữa. Thế là Đảng dần dần như con cá ngúc ngoắc trong cái ao cạn, thật nguy to!

    Trả lờiXóa
  82. Hoàng Công Khôi tham nhũng đẩy tai họa cho dân Hoàn Kiếmlúc 22:42 3 tháng 8, 2013

    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120926/muon-du-an-gian-dan-pho-co-de-lua-dao.aspx

    Ngày 25.9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an TP.Hà Nội khám xét Công ty cổ phần vật liệu xây dựng - xuất nhập khẩu Hồng Hà (ngõ 109 đường Trường Chinh, P.Hoàng Liệt, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội), để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
    Công ty cổ phần vật liệu xây dựng - xuất nhập khẩu Hồng Hà được UBND Q.Hoàn Kiếm giao “thu xếp nguồn vốn và chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở phục vụ giãn dân phố cổ”.

    Trần Ứng Thanh Tổng giám đốc và ông Nguyễn Quốc Xương Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần vật liệu xây dựng - xuất nhập khẩu Hồng Hà đều đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

    http://antg.cand.com.vn/vi-vn/hosointepol/2012/10/79104.cand

    Ngày 23/8/2010, UBND quận Hoàn Kiếm có Quyết định số 1917/QĐ-UBND do ông Lâm Quốc Hùng, Phó chủ tịch UBND quận ký về việc giao Công ty Hồng Hà thu xếp nguồn vốn và chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở phục vụ giãn dân phố cổ.

    Đồng thời UBND quận Hoàn Kiếm có Công văn số 592/UBND-KT chấp thuận đề nghị của Công ty Hồng Hà xin được hưởng một số ưu đãi trong dự án như công ty xin được mua 50 căn hộ chung cư để cải thiện điều kiện nhà ở của CBCNV và đồng ý về nguyên tắc cho Công ty Hồng Hà sử dụng để kinh doanh 15% căn hộ trên tổng dự án mà công ty bỏ vốn đầu tư.

    Trả lờiXóa
  83. Ngày 02/8/2013 Nguyễn Thế Thảo tiếp bố già Kim Quốc Hoa TBT báo NCT.

    Trả lờiXóa
  84. Nhân dân cả nước hưởng ứng chống tham nhũnglúc 14:08 8 tháng 8, 2013

    http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=8&ID=10211

    Cái “thời xa vắng”, vẫn xảy ra chuyện cán bộ mắc khuyết điểm bị quần chúng tố giác, nếu cứ “bám ghế” tại vị e bị “lố” nên phe cánh tìm cách “đá hất” lên. Chuyện đó xưa như trái đất.

    Thời đổi mới, khi đã có Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” làm kim chỉ nam để cán bộ, đảng viên phấn đấu rèn luyện đạo đức, phẩm chất, nhân cách, nếu ai đó cứ “mũ ni che tai” đi vào vết xe đổ, làm hại uy tín của Đảng, chắc chắn sớm muộn cũng sẽ lộ mặt, như vụ “Ma thuật của một Đại tá Công an” với các sai phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

    Đại tá CCB Lưu Thắng Cựu Tổng Biên tập Báo Quân khu 9, Hội viên Hội NCT ở KV3, phường An Thới, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ

    Thiếu tá Trần Thị Kim Anh, Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa

    Lê Sỹ Tứ Nhà giáo hưu trí ở số 19, ngõ 107, phố Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, TP Hà Nội, ĐT: 0913531490

    Cao Phi Yến Cán bộ hưu trí, CCB ở 68/40G Quang Trung, Phường 14, quận Gò Vấp,
    TP Hồ Chí Minh. ĐT: 08 3987 9223

    Nguyễn Văn Thản Số 151 phố Chùa Hà, xã Định Trung, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

    Trả lờiXóa
  85. Trần Mạnh Hảolúc 22:05 5 tháng 9, 2013

    Đặng Đình Bằng “chạy” đôn đáo Phòng 2 - Thanh tra Thành phố Hà Nội để bao che tội gần 6 tháng mới thụ lý ĐƠN TỐ CÁO vi phạm pháp luật của công dân tại biệt thự 11A Tông Đản.

    Đặng Đình Bằng – với cương vị chủ tịch UBND phường Tràng Tiền phải chịu trách nhiệm chính, phải bị truy tố theo luật – việc lờ đơn của dân đã gây hậu quả tới nay chưa khắc phục được.

    Trả lờiXóa
  86. Thằng Bằng bị kỷ luật ở phường Hàng Trống, đúng luật phải giáng chức nhưng Hoàng Công Khôi ăn hối lộ rồi điều nó sang Tràng Tiền bán cho nó cái chức Chủ tịch phường.
    Nhân dân Hàng Trống và Tràng Tiền sẽ tố cáo tiếp lên Thanh tra Chính phủ và 7 Ban Nội chính.

    Trả lờiXóa
  87. Nhiếp ảnh gia không bao giờ quên vụ thằng Bằng bảo kê Nguyễn Minh Thanh khai man che dấu kỷ luật đảng trong lý lịch ứng cử HĐND.

    Chờ kết luận của Phòng 2 là sẽ tính sổ.

    Trả lờiXóa
  88. Từ từ, đi đâu mà vội, Bằng ở cơ sở chặt chém được nhiều, sớt cho đội thanh tra thành phố một chút cũng phải đạo.

    Trả lờiXóa
  89. Bọn Trịnh Hùng sẽ giống con Nga trứng cuốc mà thôi - đại ngu.

    Trả lờiXóa
  90. Chả nhẽ chúng chỉ thích đứng vào bóng tối?

    Trả lờiXóa
  91. chúng ta đều thấy rất rõ những thông tin trên rất bình thường công an chỉ làm nhiệm vụ của mình bảo vệ nhân dân duy trì cuộc sống ổn định cho nhân dân bọn rận chủ lại vu cáo cho công an nói xấu công an nhưng chúng chẳng có bằng chứng nào để chứng minh cho những lời nói của chúng mà chúng chỉ xuyên tạc không đúng sự thật mà thôi nên chúng ta không nên tin những thông tin trên

    Trả lờiXóa
  92. Đảng CS không thể chống ngoại xâm khi một việc phi pháp nhỏ không xử lý nổi. Phạm Quang Nghị bất tài nguy hiểm.lúc 16:22 18 tháng 6, 2014

    Ngay trong thời gian đang chịu kỷ luật, ngày 8/6 tên Nguyễn Minh Thanh phó chủ tịch UBND phường Tràng Tiền đã trơ tráo lộng hành, lạm dụng quyền hạn về phụ trách trật tự đô thị, tự ý lắp hệ thống tủ kim loại bít kín toàn bộ cửa sổ hướng bắc của phòng để xe thuộc quyền sử dụng của các hộ tầng 2 và 3 biệt thự 11A Tông Đản, tiếp tục lặp lại các vi phạm cũ.

    Việc xử lý đại biểu HDND phường Tràng Tiền khai man lý lịch vi phạm pháp luật vẫn dậm chân tại chỗ do sự bảo kê mãnh liệt của Phạm Quang Nghị, Hoàng Công Khôi.

    Do nhiều hành vi sai phạm, Thanh đã liên tục bị kiểm điểm từ năm 2007, kỷ luật đảng năm 2008, kỷ luật tiếp năm 2013, 2014. Hiện nay, ông Thanh vẫn đang trong thời gian chịu kỷ luật khiển trách 12 tháng, nhưng tất cả sự giáo dục của Đảng và chính quyền đều vô hiệu đối với ông Thanh. ĐCS đã bộ lộ sự nhu nhược, đảng không thể chống ngoại xâm khi một việc phi pháp nhỏ như thế này mà không xử lý xong.

    Trả lờiXóa
  93. Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội: “Vương quốc” của sai phạmlúc 18:16 20 tháng 6, 2014

    Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội: “Vương quốc” của sai phạm trong xây dựng
    http://nguoicaotuoi.org.vn/phap-luat/quan-hoan-kiem-ha-noi-vuong-quoc-cua-sai-pham-trong-xay-dung.html

    Trả lờiXóa