Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2013

Công an đánh chết người, chôn xác phi tang ?

TRẦN THỊ HẢI YẾN - CÓ DẤU HIỆU BỊ CÔNG AN HIẾP DÂM TẬP THỂ - TRƯỚC KHI BỊ GIẾT CHẾT.



Sự kiện một phụ nữ độc thân bị cho là "thắt cổ tự tử" chết ở trại giam bị công an vội chôn, có dấu hiệu nạn nhân đã bị công an cưỡng hiếp hội đồng trước khi bị giết chết.

Công an huyện Tuy An bắt tạm giam chị Chị Trần Thị Hải Yến từ ngày 15/1 và phạt chị Yến 30 tháng tù về tội "cố ý gây thương tích". 

Vì bị oan sai nên chị Yến đã kháng án. Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 1/7, TAND tỉnh Phú Yên tuyên hủy án sơ thẩm, giao cho VKSND huyện Tuy An điều tra lại. Trong quá trình tiếp tục bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an huyện Tuy An, ngày 7/10, chị Yến tử vong và bị kết luận là "thắt cổ tự tử" trong nhà tù.

Mẹ ruột của nạn nhân là bà Nguyễn Thị Thanh Liễu cho biết chiều ngày 8/10, sau khi khám nghiệm tử thi, vợ chồng bà làm đơn xin nhận thi thể con gửi cho ông Trần Việt Cường, Phó Trưởng Công an huyện Tuy An.

Bà Liễu kể lại sự việc công an gạt gia đình, vội vã chôn xác Trần Thị Hải Yến.

"Khoảng gần 16 giờ, công an bảo bây giờ đưa thi thể con tôi về quê. Vợ chồng tôi vội về trước để thu gom quần áo của Yến rồi đưa lên mộ, chỉ còn chị ruột của Yến là Trần Thị Diệu Hiền ở lại bệnh viện trông chừng. Nhưng khi chúng tôi về gần đến nhà khoảng 16 giờ 30 phút thì Hiền hốt hoảng gọi điện thoại cho biết công an không đưa thi thể con tôi về quê mà lại đưa lên nghĩa trang Thọ Vức, TP Tuy Hòa. Hiền la khóc không chịu nhưng bị họ khống chế và xe cứ chạy"

Nghe tin, gia đình bà Liễu vội quay xe lại, lên nghĩa trang Thọ Vức. Nhưng khi đến nơi thì thấy chị Yến đã được chôn, còn Diệu Hiền thì gào khóc trên mộ em.

"Gia đình tôi phải nuốt nước mắt để con nằm dưới mộ được yên. Sao họ vội vã đem con tôi đến nơi xa xôi để chôn cất. Họ có ý gì đây?"

Anh rể của Yến là ông Phan Trường Sơn , người đại diện cho gia đình chứng kiến khám nghiệm tử thi cho biết có nhiều điểm hoài nghi về cái chết của em vợ mình. Trên người Yến có nhiều vết bầm.

"Với những vết thương này, gia đình chúng tôi không tin em Yến đã thắt cổ tự tử. Hơn nữa, TAND tỉnh hủy án sơ thẩm rồi, sao em tôi tự tử được!"

Thêm nữa, một nguồn tin riêng từ thân nhân gia đình Yến cho biết là vùng kín của Yến cũng đã bị xâm phạm. Những vết thương trong khám nghiệm cho thấy môi, ngực, bắp chân , trước trán, 2 bên má, và đỉnh đầu phải, ngón chân có nhiều nơi bị xước, sưng bầm.

Từ những dấu hiệu nầy cho thấy CÔ GÁI TRẦN THỊ HẢI YẾN ĐÃ BỊ CÔNG AN TUY AN HIẾP DÂM HỘI ĐỒNG TRƯỚC KHI GIẾT CHẾT.

Nguyễn Thùy Trang

(*) (1) Ảnh minh họa, (2) Gia đình nạn nhân Trần Thị Hải Yến

66 nhận xét:

  1. Đúng,không ai dại gì chết trong trường hợp này,rất hoài nghi ,ước mong ông Trưởng Ban nội chính Tỉnh Phú Yên làm rõ vụ việc .

    Trả lờiXóa
  2. Côn an sao cứ giết người thế? Biến thành côn đồ hồi nào zậy?

    Trả lờiXóa
  3. ặc ặc. bọn này bịa đặt thật. lấy gì làm chứng mà chúng mày nói thế. Chắc con bé này sống ác quá mới bị thế đây mà

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Địt mẹ mày đồ con chó không tên, mày là loại giòi bọ súc vật. Tổ sư cha con mẹ thằng bố mày là loại súc sinh đẻ ra mày. trời tru đât diệt cả ba họ nhà mày con ah.

      Xóa
  4. Đã có bằng chứng ! Bằng chứng toàn những lời bịa đặt dựng chuyện không có cơ sở đáng tin nào ?
    Liệu có phạm nhân nào tên là Yến và đang phải thi hành án ở trại giam đó không ?
    Hay câu chuyện này bắt nguồn từ những bà bán hàng ngoài chợ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dân chúng ủng hộ kẻ trộm vào nhà các quan CSlúc 20:53 13 tháng 10, 2013

      http://ttxva.org/quan-lon-lo-ket-tien-ty-vang-tram-luong-khi-trom-vao-nha/

      Xóa
  5. Nếu đây là sự việc có thật thì các báo trong nước đã có thông tin rồi , cần gì tới những báo lá cải như thế này đăng tin ?
    Đọc tiêu đề đã thấy giật tittle câu view của người hiếu kì ! Chi tiết vụ việc kể như chuyện trinh thám huyễn hoặc như thế này thì gọi là chuyện cổ tích cho nhanh !

    Trả lờiXóa
  6. Lại một bài báo với tiêu đề theo dạng công an đánh người ! Nói đúng hơn là những lời ăn vạ và vu oan cho những người chức trách làm nhiệm vụ của mình !
    Liệu người viết nhìn thất tận mắt họ hiếp dâm , tự tay khám nghiệm tử thi hay vẫn chỉ là bài ca muôn thuở :" theo 1 nguồn tin abc xyz .. " !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bon dlv tui may noi mot duong tao hieu nguoc lai la dung chinh xac 100%.neu tao ma thay duoc tui may lam tao cat dai tung thang mot ro chua dlv

      Xóa
  7. Đọc cái kiểu báo này quá nhiều rồi cũng thấy được cách viết quen thuộc luôn là từ một nguồn tin của ông A bà B và một số thông tin ... ! Vậy thì chỉ cần một chiếc máy tính có kết nối mạng internet rồi tra thông tin mình cần viết bậy xuyên tạc là được rồi cần gì phải đi đâu tìm kiếm thông tin nữa !
    Đúng là kiểu làm ăn của những kẻ vô học thiếu tư duy của con người !

    Trả lờiXóa
  8. Hẳn ai cũng biết dấu hiệu của việc thắt cổ tự tử là có vết lằn ở cổ ! Tại sao mà lại không xem người bị chết có vết hằn đó không mà lại để cơ quan chức năng tiến hành đúng các thủ tục an táng xong rồi lôi ra khiếu kiện ?
    Đúng là câu chuyện buồn cười đầy phi lí , chẳng có tình tiết nào là chuyện thật cả !

    Trả lờiXóa
  9. Chôn xác liệu có phi tang được bằng chứng ? đến đứa trẻ học cấp 3 cũng có thể biết cơ thể người trong bao lâu mới phân hủy hết ! Vậy tại sao trong lúc cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi gia đình không cho ý kiến để kiểm tra mà để đến lúc cái xác nằm dưới 3 tấc đất rồi lôi lên để bịa chuyện !

    Trả lờiXóa
  10. Không biết cái chiêu trò này bao giờ bọn rận chủ lông mu này nó mới dừng lại đây.Ăn nói thì không có một cơ sở nào.Đưa mấy bức ảnh chụp lung tung lên rồi lại viết xuyên tạc để nói xấu công an.Cái trò mèo này thì cũ lắm rồi.Không bao giờ có chuyện đó xảy ra được.Công an là những người thi hành pháp luật.Họ mang lại cho người dân những công lí và cuộc sống ổn định.Vậy nên các người đừng có mà mong viết mấy cái này mà có thể làm mất đi lòng tin của nhân dân vào lực lượng công an.Nếu các người thực sự muốn làm người thì hãy ngồi im một chỗ cho cái xã hội này nó trong sạch đi.

    Trả lờiXóa
  11. Từ trước đến này cái đề tài này không được thổi phồng lên cho to hết cỡ để thu hút những sự quan tâm của quần chúng nhân dân ! Phần lớn là những người đọc báo qua mạng không thể nắm rõ thông tin , tìm hiều thông tin dễ bị các trang web giật tít xuyên tạc các câu chuyện ! Và câu chuyện trên cũng là điển hình của xuyên tạc bịa đặt !

    Trả lờiXóa
  12. Thông tin liệu đã được kiểm chứng ! Câu chuyện là có thật ? Vì mục đích gì mà tác giả viết bài này ?
    3 câu hỏi đủ để nghi ngờ tính xác thực của bài viết ! Đồng thời đánh giá lại chất lượng của các trang blog với cái tên của nó đã đi lệch hướng và xuyên tạc đến những cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ !

    Trả lờiXóa
  13. Không thể hiểu nổi người viết cái bài này nó xuyên tạc và bịa đặt đến mức nào nữa.Chẳng có một bằng chứng hay chứng cứ nào để có thể chứng minh được những gì mình nói là thật vậy mà vẫn cứ ngồi đó để rồi ăn nói bừa bãi.Cái chiêu trò này của bọn mày thì ai chẳng biết.Dùng những hình ảnh không có tính xác thực rồi thêm mấy lời nói vớ vẩn vào để nói xấu lực lượng công an.Chẳng bao giờ có cái chuyện mà công an đánh chết người rồi lại giấu xác phi tang.Đó là những hành động của bọn tội phạm mà lực lượng công an phải tìm ra để xử lí theo quy định của pháp luật.Lần sau mà có nói gì thì cũng nói cho nó đúng một tí mấy tên bán nước kia.

    Trả lờiXóa
  14. Nếu sự việc là có thật thì nêu rõ nguồn gốc cụ thể của những thông tin trên xem là ai , ai là người bị hại , địa chỉ quê quán ở đâu thì ắt sẽ có những người có thể xác minh được thông tin trên là có chuẩn xác hay không ! còn nếu không cung cấp được thì ắt hẳn đây cũng chỉ là tin đồn gây mất uy tín của các cơ quan chức năng !

    Trả lờiXóa
  15. Đọc xong thì cũng thấy hơi bất bình , thấy cứ thế nào đó ! Đọc lại thì thấy càng bực mình hơn ! Bọn phản động ngày càng tô vẽ bôi xấu các cơ quan nhà nước ! Các tình tiết trong câu chuyện kia đến rất bất ngờ ! Bất kì yêu tố nào khả nghi cũng được tìm thấy thông tin một cách dễ dàng nhưng lại rất đáng tin cậy ? Dễ tìm và tin cậy ? liệu có phải là tìm kiếm thông tin hay lại là tin vịt ?

    Trả lờiXóa
  16. cái chết của nạn nhân đã được cơ quan chức năng điều tra làm rõ phần nào là do có sự phẫn uất trước nguyên đơn dẫn đến tự tử và đã được cơ quan pháp y làm rõ chứ không có chuyện công an cưỡng hiếp nạn nhân. Nài viết đã quá xuyên tạc và bịa đặt về cái chết của nạn nhân để vu khống cho lực lượng công an - lực lượng vũ trang bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, cánh tay phải của Đang ta. Chúng vu khống, nói xấu công an để làm giảm sức mạnh của đảng ta, gây mất đoàn kết, lòng tin trong dân chúng, suy yếu chính quyền và sẽ có cơ hội lật đổ chính quyền của ta nhưng sự thật thì chả có ai tin cái sự bịa đặt của chúng.

    Trả lờiXóa
  17. Không thể nào có thể chấp nhận cho cái hành động bôi nhọ danh dự của lực lượng công an được.Bọn rận chủ lông mu xấu xa kia chỉ có ngồi đó để rồi mà nghĩ cách để xuyên tạc,bịa đặt,dựng chuyện lên nói xấu người khác.Nhưng các người đã nhầm rồi.Chiêu trò vớ vẩn trên thì có ai tin các ngươi được chứ.Không có một tính xác thực nào,cũng như không có một bằng chứng nào mà cũng bảo người khác tin các ngươi được sao.Không bao giờ có chuyện công an làm những chuyện xấu xa như vậy được.Câc ngươi nên ngồi im một chỗ đi cho cái xã hội nó được bình yên cái.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. BÁC ƠI!

      Những thằng con của Nhân dân
      Sau khi đánh thắng thù gần, giặc xa
      Quay về oánh lại dân ta
      Tay không tấc sắt, lệ nhoà, máu rơi…

      Đứa con hoang hoải trên đời
      Một hòn máu đỏ nên người…
      Hôm nay
      Dùi cui, roi điện, hơi cay
      Tàn ác hơn lũ cướp ngày…
      Bác ơi!
      Bờ xôi ruộng mật hết rồi!
      Chúng nó cướp trắng dâng người ngoại bang
      Dân oan từng lũ từng đoàn
      Kéo ra Hà Nội, tiếng than dậy trời!

      Nom kìa! chúng ngả ngớn cười:
      - Yêu, Tin cho lắm, đáng đời rồi nha!
      Chúng tao do bà sinh ra
      Con hư tại mẹ, kêu ca nỗi gì?

      - Biết trước, bóp chết quách đi!
      Nuôi cho khôn lớn làm gì…
      Để nay…
      Ới trời cao!
      Ới đất dày!...

      Ngày 7/10/2013

      Thanh Sơn

      Xóa
  18. Thật là nực cười cho cái tựa đề ngu ngốc của các ngươi.Các người có biết là nói như vậy không chỉ chẳng có ai tin các ngươi mà người ta còn cười vào cái mặt nữa không.Nói ra mà không có một chứng cứ nào mà cũng nói được.Cống an không bao giờ làm những chuyện xấu xa như vậy.Hành động mà giết người phi tang chỉ là của những kẻ xấu xa vô liêm xỉ mà thôi.công an có nhiệm vụ tìm ra thủ phạm giết người đó.để mang chúng ra ánh sáng của công lí.Các ngươi ăn nói chẳng ra cái gì thì tốt nhất lần sau đừng có mà mở miệng ra nói gì nữa?

    Trả lờiXóa
  19. Các ngươi nghĩ rằng sẽ có người tin được những lời mà các ngươi đang nói sao.Nghe mà nó buồn cười quá đi mất.Chẳng bao giờ trên cái đời này có chuyện công an đi giết người rồi lại chôn xác phi tang cả.Các ngươi nói thì cũng phải cố một chút gì đó suy nghĩ chứ.Nếu mà không có bằng chứng gì thì đừng có mà xuyên tạc để nói xấu lực lượng công an nữa.Cái chiêu trò này nó cũ lắm rồi.Một lũ bán nước các ngươi cần phải bị trừng trị để không còn ngồi đó ăn nói lung tung nữa.

    Trả lờiXóa
  20. Các ngươi có bị điên không mà lại đi nói xấu công an như vậy chứ.Nếu các ngươi mà có nhận thức thì chẳng bao giờ nói ra những lời ngu ngốc như vậy.Chẳng bao giờ có cái chuyện mà công an đi giết người để rồi lại chôn xác phi tang cả.chắc mọi người đọc cái bài viết này của các ngươi thì buồn cười lắm.Nói không có một tí nào là đúng sự thật cả mà cứ nói được.Chẳng lẽ các ngươi không có óc hay sao mà lại nghĩ ra những chuyện như vậy được.Lần sau mà có nói gì thì cũng suy nghĩ một chút đi lũ bán nước kia.

    Trả lờiXóa
  21. Cứ gửi trực tiếp đơn cho ông Bá Thanh xem ông nói sao!
    Chấp nhậ khai quật tử thi để làm cho ra lẽ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trưởng Ban Nội chính Nguyễn Bá Thanh
      https://www.facebook.com/BanNoiChinhTrungUong

      Xóa
    2. Nghi án công an hiếp dâm bị can giết người diệt khẩu gửi ngay vào đây:lúc 00:54 13 tháng 10, 2013

      Nghi án công an hiếp dâm bị can giết người diệt khẩu gửi ngay vào đây:
      banbientap@nguyenbathanh.net
      banbientap@noichinh.vn

      Xóa
    3. Nghi án công an hiếp dâm bị can giết người diệt khẩu gửi ngay vào đây:lúc 00:56 13 tháng 10, 2013

      CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
      Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội
      thucongdan@chinhphu.vn
      thuphananh@chinhphu.vn

      Xóa
  22. ơ hay nhỉ công an lại hiếp à, làm gì có chuyện vô lí đó , mấy anh viết bài photoshop cũng bị lũ rận hiếp rồi thông à , hí hí thích nhở , đầu óc có trí tưởng tượng cao vkl , :)) ,hóa ra cũng nhiều thằng phản động vẫn ngang nhiên dấu mặt và hòa nhập cộng đồng nếu một ngày t thấy chúng mày chắc t cũng thông luôn :)) , nói ngu thế , mấy anh công an tuy có gì đó nghiêm khắc đôi lúc sợ thật nhưng họ đều là người tốt và phuc vụ cái cuộc sống này

    Trả lờiXóa
  23. á hự á hự công an các anh đã bị lũ này bôi nhọ thật khủng khiếp , đọc bài viết mà buồn cười vđ, :)) , tội mấy ảnh công an bị chúng bôi nhọ xuyên tạc kinh thật , vừa đọc vừa cười ra nước mắt cười rách miệng , cười nhiều quá , chúng đang hiếp dâm con mắt của tôi các bà con ạ, thằng này viết ngu vkl , photoshop rồi còn nói minh họa , mà sao những cái tin kiểu này chúng cũng post lên được nhỉ , chỉ làm bẩn cộng đồng mạng

    Trả lờiXóa
  24. E vào đọc trang này xong, quay ra đọc các nhận xét mà e thấy như là vào chỗ potocop gìgì đó?

    Trả lờiXóa
  25. Đúng là lũ này đã hết trò rồi. những hành động trên là không thể chấp nhận được, hết vu khống công an đánh người rồi lại đến công an hiếp xong giết người, những lời lẽ đầy tính vu khống như thế này chẳng bao giờ có người tin đâu, Chị ta tự vẫn chết rồi vẫn không buông tha, vẫn làm nhục danh phẩm . danh dự chị ta một lần nữa, đúng là những người không có trái tim

    Trả lờiXóa
  26. Đúng là lũ này chẳng bao giờ hết chiêu trò xuyên tạc của mình, hết vu khống công an đánh người rồi lại đến vu khống công an hiếp dâm, giết người, thật chẳng có gì có thể làm thay đổi những quan điểm hết sức lệch lạc của những con người này, những người công an nhân dân đang ngày đêm giữ gìn an ninh quốc gia, an toàn xã hội thì một lũ người ngồi đây bôi nhọ công an với tất cả những cái xấu xa nào mà đầu não đậu phụ thối của chúng có thể nghĩ ra được.

    Trả lờiXóa
  27. Không có cá gì chúng có thể tha để khỏi bôi nhọ công an nữa, hết bảo công an đánh người rồi lại đến công an hiếp dâm, công an giết người. không có cái xấu xa nào bon chúng có thể tha thức được, thật đáng thất vọng, người phụ nữ kia tự tử là một điều hết sức đáng tiếc , nhưng k thể vì thế mà vu khống công an được

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người tử tế không ai vào ngành công an.

      Xóa
  28. “Hội chẩn” căn bệnh “Lú” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọnglúc 03:34 13 tháng 10, 2013

    “Hội chẩn” căn bệnh “Lú” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
    http://danlambaovn.blogspot.com/2013/10/hoi-chan-can-benh-lu-cua-tong-bi-thu.html

    Trả lờiXóa
  29. "Còn đảng còn mình". Vì thế nên đc đảng nuông chiều như thăng quân hàm vô tội vạ(lên sao+lương ăn theo sao), con cái được ưu đãi(miễn học phí). Xin lỗi lấy tiền thuế của dân để trả công cho "còn đảng còn mình"là thất đức với dân đấy. Con dân có đc miễn học phí ko?

    Trả lờiXóa
  30. Tại sao 1 vụ việc chưa được xác minh rõ ràng mà người viết bài viết này lại đăng ảnh minh họa các hình ảnh cưỡng bức lên như thế. Như vậy khác nào khẳng định vụ việc là hoàn toàn đúng. Riêng cá nhân tôi cho rằng vụ việc còn nhiều nghi vấn, nguồn tin từ bài báo này là không đáng tin cậy. Bài báo đã bôi nhọ làm xấu đi hình ảnh người công an trong mắt lòng nhân dân. Công an là lực lượng vũ trang bảo vệ sự bình yên hạnh phúc cho nhân dân. Chắc chắn rằng không thể có chuyện công an làm chuyện động trời như thế được.

    Trả lờiXóa
  31. Thực sự bao ngày qua trên các phương tiện thông tin đại chúng không hề có thông báo nào về vụ việc công an hiếp dâm rồi đánh chết người như trong bài viết. Với 1 sự việc mang tính chất nghiêm trọng như thế không lý nào các phương tiện đại chúng lạ không rầm rộ thông báo. Đây nhất định là chiêu trò vu cáo bôi nhọ hình ảnh người công an nhân dân Việt Nam. Với những bằng chứng không hề thuyết phục, bài viết tự do không có tác giả thì làm sao có thể tin tưởng được.

    Trả lờiXóa
  32. Vừa đọc xong bài báo này đã thấy mùi phản động, hành vi vu cáo bôi nhọ hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân đã không còn xa lạ bao lâu nay. Bọn chúng nhằm vào lực lượng công an nhân dân cánh tay đắc lực của Đảng Nhà nước để bội nhọ làm xấu chế độ. Bài viết không rõ tác giả mà lại đề cập đến 1 vụ án kinh hoàng như vậy, thật là chẳng ai tin được. Làm ơn trước khi làm việc xấu vu cáo cho người khác hãy nghĩ đến bản thân mình vì sớm muộn cũng sẽ gặp quả báo thôi.

    Trả lờiXóa
  33. Bây giờ là thông tin đa chiều, phải nghe=2tai.Người dân muốn biết thông tin đa chiều ko lẽ chỉ đọc báo theo định hướng? Nếu muốn định hướng người dân thì xin mời các đừng vào đây đọc và có những lời xúc phạm người dân nhé! Dân mình bây giờ "hiểu biết" rồi. Biết ai là xấu,là phản động!

    Trả lờiXóa
  34. Nặc danh 11:02 ngày 13 tháng 10 năm 2013 nói rất chí lí,xin cảm ơn ,dân chúng tôi muốn nói nhiều lắm nhưng sợ mếch lòng ,các DLV có hiểu không ?-Vậy thì,xin các DLV cũng phải sợ mếch lòng người dân chứ !

    Trả lờiXóa
  35. Đây là một vụ việc cực kỳ quan trọng,liên quan đến thanh danh của ngành CA và niềm tin của nhân dân cả nước đối với chế độ,khẩn thiết kính xin Ông Nguyễn Bá Thanh chỉ thị làm hết sức rõ vụ việc,để mọi người hiểu-đừng để các DLV nói lung tung trên mạng- làm phiền lòng nhiều người-Xin trân trọng cảm ơn Ông Trưởng Ban Nội Chính Trung Ương.Kính.

    Trả lờiXóa
  36. Cái gì cũng phải được điều tra làm rõ, sao có thể kết luận vội là bị công an hiếp dâm hội đồng rồi giết chết được. Không bao giờ lực lượng công an có thể làm những chuyện như thế, đọc mà thấy bức xúc với bài báo láo lếu này. Có thể chị Bùi Thị Hải Yến chết không phải do thắt cổ thật đi nữa thì cũng không thể kết luận bừa bãi như thế, làm tổn hại danh dự tới họ, và ở đây là công an? Tại sao lại là công an? Đọc một số bài của báo này toàn thấy nói xấu về công an thôi à? Sao lại thù ghét họ như vậy chứ? Họ cũng là con người, họ làm việc vì nước vì dân chứ đâu phải làm vì họ đâu

    Trả lờiXóa
  37. Bá Thanh là người của Trọng lú. Không hy vọng gì.

    Trả lờiXóa
  38. cái tít của những con người bị gặm nhắm lương tâm. không thể tin được với sự học hành, trí tuệ của những trấy thức mà lại có thể nghĩ xâu xa đến như vậy. nguyên nhân của sự việc cũng nhưng các hành động của các con rận thì như lời chúng tuyên truyền ra ngoài. cái thế giới bầy rận nguy hiểm đồ trụy đến vậy? từ những con rận to đến những con rận già đều chung một tư tưởng hại nước hại dân hút máu đồng bào. chúng có chết vạn lần cũng không hết tội

    Trả lờiXóa
  39. phải chăng đây là chứn bệnh chung của dân oan cũng như 1 số blog khác, khi nhận định về chuyện này. nhận định thì thường gắn liền với bản chất và thói quen cuộc sống. dân oan nhận định có dấu hiệu của sự hiếp dâm. trời! như vậy hiếp dâm là gì đó liên quan đến cuộc sống thường ngày của số người làm báo ở đây. hơn nữa cái cách phân tích thật bất ngờ kết quả giám định hay pháp y có khi nào chính xác qua những bức ảnh. những chuyên gia pháp y như kiểu dân oan cần được khai thác. thậm chí là chuyển luôn sang giúp các nước phát triển giải quyết những vụ án chưa có lời giải.

    Trả lờiXóa
  40. Không có bằng chứng gì thì đừng có ngậm máu phun người, ảnh hưởng tới danh dự của lực lượng công an đấy. Chúng mày là lũ bất lương thì ghét công an là đúng rồi, lúc nào cũng sợ công an đến bắt nên mới đâm ra hay nói xấu, chửi rủa như thế. Người ta thường nói có tật giật mình mà. Chỉ giỏi ngồi mà bịa đặt xuyên tạc, thử xem chúng mày có tài cán gì, mà chắc gì đã có, hay chỉ toàn đi bú đít cho bọn Mỹ và Phương Tây thôi, được học ba cái văn hóa vớ vẩn ở đấy về rồi chê trách quê hương. đúng là lũ mất dạy

    Trả lờiXóa
  41. Thời đại này hay thật đấy ạ, cứ cái gì xấu nhất, tệ hại nhất, cứ động đến đánh nhau, giết người là chúng đều đổ cho công an? Không hiểu chuyện này là gì luôn? Công an họ cũng là con người, họ chỉ làm vì nước, vì dân, và bắt những tên tội phạm thôi mà, hay lũ tội phạm sợ công an, đâm ra thù ghét họ quá mới nói xấu thế này cho bõ tức đấy hả? Chắc là vậy rồi, có tật giật mình mà, người ta chỉ ghét hay nói xấu những người mà có ảnh hưởng xấu tới mình thôi.Tuy nhiên nói năng gì cũng phải có bằng chứng rõ ràng, không được phán xét tùy tiện đâu, vu oan giá họa cũng là một tội đấy

    Trả lờiXóa
  42. Chúng đúng là không còn gì để nói nữa,cái gì cũng viết được để đổ cho công an,đổ cho lực lượng của nhà nước.Công an mà phải đi chơi cái loại người như nó sao.Chết rồi thì để cho nó yên nghỉ,chứ đừng có đổ tội cho lực lượng chức năng như vậy.Chị Trần Thị Hải Yến đã có những dấu hiệu của việc tự tử trong tù,vậy mà chúng dám lấy cớ đó để vu oan cho lực lượng chức năng làm cho dân chúng giảm lòng tin.

    Trả lờiXóa
  43. Không hiểu những người dân họ nghĩ gì,cứ không tìm ra được nguyên nhân là đổ lỗi hết tại công an,do công an sao?.Công an là những người như thế nào trong xã hội?Trong mắt họ những người công an là những người như thế nào.Họ phải làm biết bao nhiêu công việc,trải qua bao nhiêu gian khổ khó khăn để bảo vệ nhân dân,bảo vệ tổ quốc vững mạnh.Lực lượng công an chính là lực lượng chính bảo vệ Đảng và Nhà nước ta.Vậy mà họ lại đi nghe những lời của những kẻ xấu,kẻ phản động,đi nói xấu công an.Những người này cần phải xem lại mình.

    Trả lờiXóa
  44. Rõ ràng quy chụp cho lực lượng công an một cách vô lý. Sao tác giả không nói rõ những đối tượng nào đã có hành vi sai trái mà quy chụp ngay từ đầu bài viết " TRẦN THỊ HẢI YẾN - CÓ DẤU HIỆU BỊ CÔNG AN HIẾP DÂM TẬP THỂ - TRƯỚC KHI BỊ GIẾT CHẾT". Lực lượng công an không quan liêu đến mức bao che, dung dưỡng cho một hành vi nghiêm trọng như thế này. Có lẽ TRẦN THỊ HẢI YẾN tự tử chính là cái cớ cho tác giả bài viết xuyên tạc,nói xấu lực lượng công an một cách vô căn cứ

    Trả lờiXóa
  45. Đọc tiêu đề biết ngay dân oan lại vu khống cho công an. Cứ hễ có chuyện gì liên quan đến 2 chữ công an thì dân oan liền quy chụp, đổ vội trách nhiệm cho công an với những nhận định cảm tính, không có chứng cứ xác thực. tất cả là những hành động bịa đặt, xuyên tạc, chống đối, bôi xấu lực lượng công an. Những bài viết của dân oan là bài viết của những kẻ phản động, chống phá đất nước. Phải cho chúng chịu hình phạt của pháp luật để chúng không còn thái độ thờ ơ khinh thường pháp luật Việt Nam nữa.

    Trả lờiXóa
  46. Là một kiểu giật tít của dân oan. Khó nghe quá, công an là lực lượng bảo vệ cuộc sống yên bình của nhân dân, không bao giờ xảy ra những việc như dân oan nói. Rõ ràng dân oan đang lợi dụng để vu khống,. xuyên tạc, nói xấu lực lượng công an, Chúng đang lợi dụng cái chết của Trần Thị hải Yến để bôi xấu lực lượng công an. Pháp luật cần cho những kẻ phát ngôn bừa bãi, ảnh hưởng đến chế độ biết được hậu quả của chúng.

    Trả lờiXóa
  47. Nói thẳng ra nhá , là không thể tin được luôn , đưa thêm bằng chứng , chứng cứ đi , cái này mà có thật á , trên tv chẳng đưa đầy ra đấy , tôi ngày nào chẳng xem thời suwk , làm gì mà không biết chứ , những cái vụ nguy hiểm như thế này cơ mà , chứ từng này không đủ để thuyết phục tôi đâu

    Trả lờiXóa
  48. Ờ công nhận đấy , cái trang này toàn xuyên tạc không à hết vu khống công an đánh người rồi lại đến vu khống công an hiếp dâm, giết người, thật chẳng có gì có thể làm thay đổi những quan điểm hết sức lệch lạc của những con người này, những người công an nhân dân đang ngày đêm giữ gìn an ninh quốc gia, an toàn xã hội thì một lũ người ngồi đây bôi nhọ công an với tất cả những cái xấu xa nào mà đầu não đậu phụ thối của chúng có thể nghĩ ra được. Trên mạng đúng là tin một nửa thôi , lựa chọn trang mà đọc , không chẳng biết thế nào mà lần đâu

    Trả lờiXóa
  49. Chắc vụ này lại vu khống công an đây mà. tao chán bọn mày lắm rồi. đéo đưa được tin gì hay cả, toàn đưa những tin vịt, bịa đặt lung tung

    Trả lờiXóa
  50. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  51. vào đây còn nhiều tin hay hơn nè

    cộng sản ,việt cộng , đánh dân

    Trả lờiXóa
  52. Đọc bài viết này của tác giả có vẻ cũng cảm thấy thương tâm nhỉ,có vẻ cũng nhận được nhiều sự đồng cảm từ những người không hiểu rõ chuyện và không biết là danoan đang cố tình tạo ra kịch bản này để lừa gạt họ,còn đối với những người đã biết được bản chất của bọn danoan thì những chuyện như thế này quá nhàm chán rồi,thấy viết ra thì cũng đọc xem có hay hay không thôi chứ nói đến sự thật thì không bao giờ có như thế,có thể sự việc có người tên Yến,chết với lý do tự tử trong trại giam nhưng chắc là làm nhiều việc ác và cảm thấy tội lỗi cho nên mới tìm cách ra đi để không còn cảm thấy áy náy nữa nhưng bọn danoan lại chuyển hướng sang mấy chú công an mới ghê chứ,nhưng sự thật nó vẫn là sự thật,dù danoan có bịa ra thì cũng chả ai tin đâu cho nên là lần sau đừng đăng mấy cái tin vớ vẫn như thế này nữa,dễ làm cho khán giả cảm giác nhàm chán lắm,không ai vào trang các bạn chơi nữa là mục nát đấy.

    Trả lờiXóa
  53. Nguồn ở đâu vậy hả tác giả ơi? Up mấy cái ảnh, viết vài dòng chữ là nghiễm nhiên thành vụ án do công an gây ra được ngay à? Nực cười

    Trả lờiXóa
  54. Đừng có lôi cái chết của người khác ra để phục vụ cho cái hành vi phản động, bán nước thấp hèn của mình nữa đi. Cái gì mà công an hiếp dâm tập thể rồi chôn xác để phi tang?? Về cái chết của chị Trần Thị Hải Yến thì sẽ được điều tra và làm rõ thôi. Mong các " rận chủ" đừng có ngồi đây mà nói bừa, đặt điều ,xuyên tạc, bôi nhọ lực lượng công an như vậy.

    Trả lờiXóa
  55. Không biết cái chiêu trò này bao giờ bọn rận chủ thối nát này nó mới dừng lại đây. Ăn nói thì không có một cơ sở nào. Đưa mấy bức ảnh chụp lung tung lên rồi lại viết xuyên tạc để nói xấu lực lượng công an. Cái trò khỉ này thì cũ lắm rồi. Không bao giờ có chuyện đó xảy ra được. Lực lượng công an là những người thi hành pháp luật. Họ mang lại cho người dân những công lí và cuộc sống ổn định. Vậy nên các người đừng có mà mong viết mấy cái này mà có thể làm mất đi lòng tin của nhân dân vào lực lượng công an. Nếu các người thực sự muốn làm người thì hãy ngồi im một chỗ cho cái xã hội này nó trong sạch đi. Chúng mày đúng là một lũ súc vật đáng chết!

    Trả lờiXóa
  56. Lực lượng công an nhân dân là cánh tay đắc lực của Đảng và Nhà nước ta, vì thế luôn bị các thế lực phản động tấn công, công kích vào. Chúng luôn dùng những thủ đoạn xuyên tạc, bịa đặt sự thật để bôi nhọ lực lượng công an nhằm làm cho lực lượng này mất lòng tin ở nhân dân. Thủ đoạn của bọn phản động càng ngày càng trắng trợn, vì vậy lực lượng công an cần phải có cái đầu lạnh, giữ được bình tĩnh để đối phó được với những chiêu trò dơ bẩn của bè lũ phản động và tóm gọn được tất cả bọn chúng để đưa ra xét xử trước pháp luật.

    Trả lờiXóa
  57. Không thể hiểu nổi người viết cái bài này nó xuyên tạc và bịa đặt đến mức nào nữa. Chẳng có một bằng chứng hay chứng cứ nào để có thể chứng minh được những gì mình nói là thật vậy mà vẫn cứ ngồi đó để rồi ăn nói bừa bãi. Cái chiêu trò này của bọn mày thì ai chẳng biết. Dùng những hình ảnh không có tính xác thực rồi thêm mấy lời nói vớ vẩn vào để nói xấu lực lượng công an. Chẳng bao giờ có cái chuyện mà công an đánh chết người rồi lại giấu xác phi tang. Đó là những hành động của bọn tội phạm mà lực lượng công an phải tìm ra để xử lí theo quy định của pháp luật. Đúng là một lũ sâu mọt chỉ chuyên đi bịa đặt, xuyên tạc sự thật để nói xấu công an, rồi chúng mày sẽ bị chính lực lượng công an bắt giữ và đưa ra xét xử trước pháp luật thôi.

    Trả lờiXóa