Thứ Ba, 17 tháng 12, 2013

Công an Đà nẵng cũng đã thành giặc !



Toàn cảnh công an chặn bắt xe tải chở đồ chuyển nhà a Nguyễn Văn 




















 
  Kính gửi: Quí bạn hữu, quí trang mạng, quí hãng thông tấn.
Tôi là Nguyễn Văn Thạnh, hiện cư trú tại Đà Nẵng, là một blogger.
Các bài viết của tôi có ở đây: http://danluan.org/tu-khoa/nguyen-van-thanh
Thời gian rồi, tôi liên tục bị chủ nhà thôi hợp đồng thuê nhà, tôi phải chuyển nhà liên tục.
Một số chủ nhà nói lý do thôi hợp đồng là cần lấy lại nhà dùng cho việc khác nhưng có một chủ nhà nói với tôi là có nhân viên an ninh nói họ không được cho tôi thuê nhà.
Sau nhiều lần chuyển nhà tôi vô cùng mệt mỏi, lần này tôi âm thầm tìm nhà và chuyển. Quá trình tìm nhà mới cũng rất khó khăn, nhiều người hủy chuyện cho thuê sau 1-2 ngày, khi đã đồng ý cho tôi thuê.
Lần này, sau khi có người đồng ý cho tôi thuê, vị chủ nhà cũ (Tên Phương Anh, số điện thoại 0905.070.156) vì muốn tôi chuyển đi nhanh nên đã hỗ trợ việc thuê xe và bốc vác. Sau khi xe chất đầy hàng, tôi cùng tài xế đi đến nhà mới. Xe chạy được tầm 500m, đến trước bệnh viện Phụ sản và nhi Đà Nẵng, đường Lê Văn Hiến thì gặp một tổ liên ngành gồm: Công an giao thông, quản lý thị trường, cảnh sát cơ động đã chặn xe lại.
Công an giao thông làm việc với chủ xe, quản lý thị trường làm việc với tôi.
Sau khi hỏi tôi để xác nhận có phải là chủ hàng không, nhân viên quản lý thị trường yêu cầu được kiểm tra hàng hóa trên xe vì có nghi vấn hàng trên xe phạm pháp.
Tôi hỏi có lệnh khám hay biên bản gì không?
Anh ta trả lời là: sau khi làm việc, tôi sẽ lập biên bản.
Tôi không đồng ý cách làm việc như vậy, tôi đòi phải có lệnh hay biên bản trước tôi mới cho khám.
Sau đó công an đã đưa xe tải này về trụ sở công an Quận Ngũ Hành Sơn. Tại đây họ lại yêu cầu tôi làm việc. Tôi lại bảo chỉ có thể làm việc khi các anh đưa tôi giữ một lệnh hay một biên bản gì đó. Họ lại không đồng ý. Có người bảo, tôi sẽ đọc lệnh rồi làm việc, anh đồng ý không? Tôi nói sau khi đọc, anh phải đưa tôi giữ một bản, nếu không thì không được. Họ không đồng ý.
Lúc đó đã đến quá trưa, bụng đói nên tôi đi ăn cơm.
Tầm 2h chiều, anh tài xế gọi điện cho tôi bảo đến để chứng kiến họ kiểm tra hàng. Số điện thoại anh tài xế: 0905.293.666.
Tôi bảo anh tài xế là cần yêu cầu những người đòi kiểm tra hàng phải đưa cho tôi một giấy mời làm việc, một lệnh khám hàng thì tôi có thể đến làm việc, không thì tôi không thể đến.
Anh tài xê bảo hiện có đầy đủ ở đây, anh cứ đến, nếu không họ sẽ khám.
Tôi e ngại rằng, đến đó họ chỉ đọc biên bản rồi khám, nên tôi không đồng ý.
Hiện đồ đạc của tôi vẫn còn nằm trên xe hàng, xe bị giam ở trụ sở công an Quận Ngũ Hành Sơn.
Tôi làm bản tường trình này thông báo cho quí bạn, quí trang mạng, quí hãng thông tấn biết về tình trạng của tôi.
Bản tường trình làm xong lúc 14h24, 17.12.2013
Trân trọng
Nguyễn Văn Thạnh
0984.973.376
3Thích ·  · 

126 nhận xét:

  1. Tại sao anh ta không hợp tác mà lại theo kiểu chống đối ra vẻ am hiểu pháp luật như thế? Thật sự anh ta am hiểu pháp luật ư. Lực lương liên ngành phối hợp cùng ở một chốt sử dụng biện pháp công khai kết hợp hóa trang để kiểm tra, xử lý các đối tượng nghi vấn. " nghi vấn ". chờ lệnh khám đến tết ạ. Người ta có quyền khám xét nếu thấy nghi vấn, anh là công dân đã không hiểu luật, không nghe giải thích để hiểu rõ sự việc lại để cho chúng nói vớ vẩn. Nhờ mấy lực lượng đấy mà tình hình giao thông và các loại tôi phạm được cải thiện và bị phát hiện.

    Trả lờiXóa
  2. từ lúc ông Nguyễn Bá Thanh là lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đến nay thì thành phố trẻ này luôn luôn đi đầu trong mọi lĩnh vực. Riêng đối với chính sách với cảnh sát giao thông, Đà Nẵng là thành phố đi đầ và áp dụng rất thành công khi tính lương gấp đôi cho lực lượng cảnh sát giao thông, và thực tế nó đã phát huy tác dụng rất lớn. Chỉ vì một hành động chưa đến đầu, chưa đến cuối này mà cho rằng "Công an Đà Nằng đã thành giặc" thì phải chăng là quá đáng lắm hay sao?

    Trả lờiXóa
  3. với cách ửng sử như vậy của ông Nguyễn Văn Thạnh này thì đương nhiên là công an phải kiểm tra rồi, nếu ông ta hoàn toàn không có gì mờ ám thì sao ông ta phải sợ sệt, không hợp tác với cớ quan công an trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ. Và rồi lý do của ông ta là "có người nói với tôi là có nhân viên an ninh nói họ không được cho tôi thuê nhà." Cơ quan công an hay lực lượng an ninh gì đó không có cái quyền, trách nhiệm đó, mà họ chỉ thực hiện công việc đăng ký tạm trú tạm vắng mà thôi. Đừng có ngậm máu phun người để bôi nhọ lực lượng công an Đà Nẵng.

    Trả lờiXóa
  4. hỏi thật chứ nếu không có gì sai phạm thì tại sao lại phải sợ công an người ta kiểm tra như thế? hay là trên ấy có chứa hàng hóa phạm pháp thật? thứ nhất là nếu như phát hiện có nghi vấn trên xe của ông thì chắc chắn họ sẽ có quyền kiểm tra số hàng hóa đó và thứ hai là yêu cầu những người chủ xe cần phải hợp tác, ấy thế mà ông lại sợ họ, không dám đối mặt với họ, không dám cho kiểm tra hàng! nói chung là cái bản gì gì ấy mà ông viết bên trên chả có cái ý nghĩa gì cả, nó chỉ đang chứng tỏ ông là một tên hèn nhát và rất có thể ông là một người phạm tội thôi!

    Trả lờiXóa
  5. cho tôi hỏi nhé, nếu bạn đi ngoài đường mà chấp hành đầy đủ luật lệ thì có bị sao không? các bạn đúng là vu khống mà không biết đường gì cả, để lộ rõ ra bản chất liền, cái anh kia tôi chắc chắn là sẽ có vi phạm hay có dấu hiện bất thường và việc các tổ công tác liên ngành kiểm tra hành chính anh ta thế là một điều hết sức bình thường để đảm bảo an toàn cho người khác, để đảm bảo không để lọt tội phạm, biết đâu anh ta chở hàng cấm thì sao

    Trả lờiXóa
  6. Lại mấy chuyện liên quan đến công an nghe mà thấy nhàm chán lắm rồi ,suốt ngày thấy cái bọn này viết bài nói công an kiểu này kiểu nọ nhưng cuối cùng cũng chả thấy được cái gì .Công an người ta làm việc có pháp luật ,còn ai vi phạm vẫn cứ bị phạt như thường đấy thôi chứ việc gì mà phải nói xấu họ ở đây làm gì .Ai xấu ai tốt thì người dân họ đều biết cả rồi,nếu cái xã hội này mà không có công an thì đúng là không có một tí trật tự nào nữa cả ,loạn ngay,cho nên những việc làm của họ cũng chỉ vì dân và đất nước thôi

    Trả lờiXóa
  7. Lại thêm một vụ nói xấu công an nữa à. Các anh công an đi làm nhiệm vụ thì chúng bảo giống đám thẩm khấu, rồi lại bảo có cả xe biển xanh hỗ trợ đám thẩm khấu. Cái bọn này càng ngày càng thể hiện cái bản chất xấu xa của chúng, và hình như lực lượng công an luôn là lực lượng trở thành đối tượng cho chúng nói xấu nhất thì phải? Quá nhiều các bài viết nói xấu công an, và tác giả của nó không xa lạ gì, chính là bọn rận chủ khốn khiếp

    Trả lờiXóa
  8. Chúng mày định đưa mấy cái tấm ảnh vớ vẩn này lên để lừa người à. Chỉ vài tấm ảnh vớ vẩn, không có nguồn gốc, đi chộp ở đâu được lại đem ra để lừa người, quy trách nhiệm vớ vẩn, nói xấu chính quyền như vậy. Một lũ khốn nạn này, chúng mày không biết lực lượng công an phải hi sinh như thế nào vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của chúng mày à, chúng mày thử nghĩ đi, nếu trong chiếc xe kia chở cả đóng vũ khí đến nhà chúng mày để giết chúng mày thì chúng mày sẽ như thế nào, đúng là cái bọn ăn cháo đá bát

    Trả lờiXóa
  9. mấy thằng dân chủ đểu này, hình như chúng đang mắc phải hội chứng đổ lỗi cho Công an thì phải. Sao có thể vu oan cho lực lượng này như vậy được. Chỉ với những hình ảnh vớ vẩn, vô căn cứ này, không ăn nhập gì với những gì mà chúng bảo, mà chúng mày có thể xuyên tạc được những điều như vậy. Đúng là một lũ bán nước, chúng mày thử nghĩ đi, không có công an thì bọn cướp nó có đến nhà mày cướp hết tài sản của mày không, không có công an cuộc sống mày có an toàn không? có đầu thì hãy nghĩ đi

    Trả lờiXóa
  10. Lại là một bài giật tuýp rất nóng. Sao dạo này hay có nhiều bài báo kiểu này thế nhỉ không lẽ đây đang là vấn đề Hot để cho mấy bác danoan nhà ta có thể chém gió để kiếm chút tiền bẩn thỉu. Nếu qua thật là như thế thì thật là một việc làm vi phạm pháp luật của Việt Nam ta bởi vì nó đang vu không bôi nhọ danh dự nhân phẩm của người khác. Vì vậy hãy dừng những hành động sai trái này lại trước khi bị pháp luật của Việt Nam ta trừng phạt

    Trả lờiXóa
  11. trước hết, phải nói rằng, đây là một bài viết thiếu khách quan, thiếu tính xây dựng. và có ý chống phá, nói xấu lực lượng công an cũng như nhà nước ta.VIệc các tổ công tác liên ngành yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính là điều hết sức bình thường đế kiểm tra xem có dấu hiệu phạm tội không để bảo vệ người dân. Đó là một việc hết sức hợp lý, vậy mà bọn rận cứ nhằm vào để nói xấu, châm chọc lực lượng công an. Đúng là ngu mà tỏ ra nguy hiểm

    Trả lờiXóa
  12. Đúng là cái lũ ngu học mà còn đòi lí luận.Thật là đáng khinh bỉ lũ ngu học.Cảnh sát giao thông có quyền khám xét bất cứ loại xe nào trừ các trường hợp các xe đặc biệt của bộ ngoại giao hay bộ sứ quán nước ngoài.Trường hợp mà phát hiện nghi vấn trên xe có chứa hàng cấm,hàng phạm pháp,công an giao thông có thể thu giữ và xử lí hoặc giao cho các cơ quan khác xử lí.Việc làm trên của tên lái xe là hoàn toàn sai mà lại còn đòi lệnh khám nữa chứ.Đúng thật là ngu học.Đọc mà thấy bọn này quá ngu.

    Trả lờiXóa
  13. Mấy cái kiểu blog phản động này vào nhà toàn thấy bài viết bêu xấu lực lượng công an ,nhìn chả muốn đọc rồi nhưng cũng để xem bọn nó đã dùng lời lẽ hay những hành động như thế nào thì cũng phải xem qua tí chứ ai cũng biết ở mấy cái blog này kiếm đâu ra là những cái sự thật chứ.Đọc qua bài viết cũng đã thấy bọn này nhận thức kém rồi,đi viết bài mà chỉ lấy thông tin từ kẻ có tội rồi bắt đầu bêu xấu người khác,còn ở phía lực lượng công an thì chưa nghe được thông tin gì mà bọn nó lại đổ tội hết lên cho họ,không lẽ người viết nhận thức quá kém hay là giả vờ ngu để viết lên bài này

    Trả lờiXóa
  14. Toàn là thông tin theo một chiều, ai biết đâu là đúng, đâu là sai mà tin đây?cái blog này sẽ nói những lời không có thiện chí với công an là đúng rồi, cố lấp liếm đi những sai trái của mình, để làm dư luận bức xúc. Vụ việc này chúng ta cần thông tin cụ thể hai chiều, lúc đó thì đúng sai như thế nào chúng ta đều biết rõ, sai đến đâu thì sẽ xử lý đến đó. Chứ bây giờ mà nghe theo mấy cái bài viết nhảm này thì không hề khách quan tí nào cả. Vì ngay trên bài viết, chúng ta cũng đã thấy được sự bịa đặt và vu khống rồi. mà càng ngày càng chán cái blog này rồi đấy, toàn viết bài bịa đặt

    Trả lờiXóa
  15. Chắc hẳn trong chiếc xe kia có gì mờ ám,có chứa đồ cấm vi phạm pháp luật thì chủ xe mới loanh quanh và không cho kiểm tra như vậy chứ.Theo quy đinh của pháp luật là cảnh sát giao thông có thể kiểm tra các hàng hóa trên xe xem có chứa các đồ cấm ,các vật dụng gây nổ,vũ khí hay không.Chính vì thế lí luận của anh lái xe là có giấy khám xét hay không là lí sự cùn để tránh khỏi việc kiểm tra.

    Trả lờiXóa
  16. Đây chỉ là những lời khai láo của người chủ lái xe.Vì người này đã ngăn cản việc thực hiện nhiệm vụ của các chiến sĩ công an.Việc kiểm tra hàng hóa trên xe để đảm bảo an toàn là điều cần nên làm của các chiến sĩ công an giao thông,và cũng được pháp luật cho phép.Pháp luật quy định là được khám xét các phương tiện khác nhau trừ các xe của bộ ngoại giao nước ngoài.Chính vì thế việc đòi giấy khám xét của người lái xe là hoàn toàn không hợp lí.

    Trả lờiXóa
  17. Chúng ta nên hiểu rằng có tật thì sẽ giật mình,nếu không có lỗi gì thì sao không thể để cơ quan cánh sát giao thông kiểm tra hàng hóa trên xe chứ.Chính vì trên xe có chứa hàng cấm,hàng vi phạm pháp luật nên mới không dám để các cơ quan chức năng kiểm tra.Xong rồi việc làm thì sai trái lại còn ngoa mồm lên để nói,đúng thật là con người hết sức ngu học.Nó khêu gợi cho thế lực phản động nhúng tay vào.Và nó bắt đầu có những bài sủa như thế này.

    Trả lờiXóa
  18. Việc kiểm tra hàng hóa của các phương tiện đang lưu thông trên đường là không đúng.Nhưng khi đã bị dừng xe và kiểm tra giấy tờ mà không đầy đủ giấy tờ,rồi không xuất trình,giải trình được hàng hóa trên xe thì buộc các lực lượng chức năng phải kiểm tra để đảm bảo an toàn.Vì rất có thể chứa đồ cấm,đồ vi phạm pháp luật.Chính vì thế việc làm của các chiến sĩ cảnh sát giao thông là hoàn toàn đúng,còn việc làm của anh lái xe là hoàn toàn sai.

    Trả lờiXóa
  19. có cái vẹo gì không? tác giả bài viết không biết suy nghĩ, không có hiểu biết hay sao mà lại có những bài viết kiểu này. rõ ràng, người có tên Nguyễn Văn Thạnh ở trên đã không có thái độ hợp tác khi cơ quan công an yêu cầu kiểm tra. là một công dân, làm như vậy thì có đúng không? và chưa kể mấy cái thống tin mà nói là các chủ nhà không cho thuê nhà là do cơ quan an ninh chỉ đạo, có đúng hay không. Tất cả chỉ là tin đồn chưa được xác thực mà thôi.

    Trả lờiXóa
  20. Đọc bài viết này, tôi thấy rõ ràng đó là những luận điệu không hề có thiên chí, không hề có tính xây dựng của tác giả bài viết. thay vào đó là những luận điệu xuyên tạc, cố gắng lái người đọc sang những suy nghĩ sai lầm, hiểu nhầm về chính quyền. Theo tôi thấy, việc anh tình bị triệu tập, thì ắt hẳn là có vấn đề. Nếu là cây ngay thì chẳng bao giờ sợ chết đứng cả. Cái thái độ không hợp tác của anh tình như vậy cũng là sai pháp luật rồi.

    Trả lờiXóa
  21. Tất cả đều là thông tin một chiều, chả có cái gì để chứng minh nó là thật cả. chưa hết, khi mà chúng ta tiếp nhận một thông tin thì nên tìm hiểu đầu đuôi câu chuyện trước khi đưa ra một phán quyết về điều gì đó. chúng ta có thể thấy rằng, chính anh Nguyễn Văn Thạnh khi được cơ quan chứng năng yêu cầu kiểm tra đã không hợp tác, thậm chí là chống lại, liệu đó đã là một hành động đúng đắn của một công dân hay chưa?

    Trả lờiXóa
  22. Rõ ràng bài viết này có thiên hướng cá nhân, một chiều và nó mang đậm sự suy lí của tác giả khi mà thông tin đó không chính xác. Viết bài giờ đây, nhất là trên các trang blogspot ngày nay rất được ưu chuộng ở các bạn trẻ, nhưng không vì thế mà chúng lợi dụng làm công cụ để đăng thông tin sai sự thật, kích động, hạ thấp uy tín của ngành công an nhân dân nói riêng, và của nhà nước nói chung như thế này được. Vì thế, hãy nắn lưỡi bảy lần trước khi nói ra điều gì, và bút đặt hãy đứng, nghiêm lên tác giả à ! Đừng để ngòi bút bị bẻ cong vì đồng tiền của lũ bán nước này.

    Trả lờiXóa
  23. Một vài tấm ảnh mà có thể kết luận dễ dàng như thế được hay sao ? Rõ ràng đây là ý kiến của riêng cá nhân tác giả , và đang cố hướng người đọc tới suy nghĩ cá nhân vô lí,sai sự thật, hạ thấp uy tín của lực lượng công an nhân dân trong mắt dân chúng.
    Thông tin một chiều, hình ảnh chưa phản ánh rõ sự thật, cá nhân hóa rất nhiều luận điểm lẽ ra là để cho người đọc nhận xét. Đây cuối cùng vẫn chỉ là một chiêu trò của lũ phản động, nhằm vào hệ thống chính quyền nhà nước và Đảng ta, qua đó hạ thấp uy tín của nhân dân với đảng, với lực lượng công an, và xa hơn, chúng lợi dụng những việc như thế này để tuyên bố sai sự thật về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Vì thế, không nên tin vào những điều mà bài báo này truyền tải, và hãy tẩy chay những trang blogspot như thế này.

    Trả lờiXóa
  24. oh, như bọn mày nói thì cứ người nào vi phạm giao thông, bị công an gọi lại để làm thủ tục hành chính là được gọi là dân oan mà, tôi thấy điều kiện để trở thành dân oan của bọn mày nó buồn cười mà vô lý quá, nói như bọn mày thì hơn 90% dân số thế giới được gọi là dân oan rồi gì nữa, chết cười vì cái luận điệu vô lý này của bọn mày thôi.

    Trả lờiXóa
  25. Hãy chấp nhận đi, vi phạm luật giao thống thì công an có quyền bắt mà, nếu không muốn bị công an giao thông bắt thì đừng có chợ hàng cấm nữa đi, đừng có vi phạm luật giao thông nữa đi, có ý thức, chấp hành tốt giao thông đi, chắc chắn một điều là khi làm được như thế thì chẳng ai dám bắt được cả, bọn mày cứ làm một công dân lương thiện, vì dân vì nước, là một công dân tốt thì chẳng phải sợ pháp luật như thế đâu.

    Trả lờiXóa
  26. Ở đâu cũng vậy thôi, công an giao thông người ta cũng phải thực hiện nhiệm vụ của mình thôi, họ cũng chẳng sung sướng gì khi suốt ngày phải phơi mặt ra ngoài đường, phạt người dân rồi bị chửi sau lưng đâu, họ làm là vì trách nhiệm cả đấy, họ mà không làm thì không biết cứ mỗi giây trôi qua có biết bao nhiêu người chết vì tai nạn giao thông, không biết bao nhiêu hàng cấm được vận chuyển trót lọt qua các tuyến đường nữa.

    Trả lờiXóa
  27. Ở đâu cũng vậy thôi, công an giao thông người ta cũng phải thực hiện nhiệm vụ của mình thôi, họ cũng chẳng sung sướng gì khi suốt ngày phải phơi mặt ra ngoài đường, phạt người dân rồi bị chửi sau lưng đâu, họ làm là vì trách nhiệm cả đấy, họ mà không làm thì không biết cứ mỗi giây trôi qua có biết bao nhiêu người chết vì tai nạn giao thông, không biết bao nhiêu hàng cấm được vận chuyển trót lọt qua các tuyến đường nữa.

    Trả lờiXóa
  28. Mấy đứa admin này nói nghe lực cười thật,lực lượng công an tạo ra để bảo vệ, giữ gìn an ninh tổ quốc, những người bị công an bắt chắc chắn sẽ là người có tội hoặc là người liên quan tới vụ việc. Nếu mà là người chấp hành tốt luật pháp thì sợ gì việc đó chứ? Chắc chắn là trong hàng hóa có gì thì mới sợ tới mức như vậy thôi.Hay là do không có việc để làm nên mấy ông này bịa chuyện để kích động mọi người nhỉ

    Trả lờiXóa
  29. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  30. Lực lượng công an là lực lượng bảo vệ người dân, bảo vệ sự ổn định, an toàn cho xã hội, anh công an ở trên làm thế không có gì là sai,đó là nhiệm vụ kiểm tra hành chính của công an thôi . Tôi nghĩ rằng,chắc chắn nếu mình có vấn đề thì mới không cho công an kiêm tra,vì nếu thấy gì bất ổn khi có hàng nóng hoặc cái gì có thể ảnh hưởng tới pháp luật công an này mới tịch thu vì nghĩ nó sẽ nguy hiểm cho mọi người xung quanh.Thế mà mấy thằng này coi đó là gì? Định bôi xâu công an để phản động đây mà

    Trả lờiXóa
  31. Không hiểu bọn phản động này ghét những người lực lượng vũ trang thế nhỉ đặc biệt là những người công an, hay là vì chủ của blog này toàn làm việc xấu nên sợ người ta bắt mình đâm ra ghét luôn tìm cách nói xấu họ, hạ uy tính của họ. Đúng là không hiểu nổi cái bọn ngu này nữa.Rồi với những hành động vu khống xuyên tạc này chúng mày sẽ sớm bị bắt thôi

    Trả lờiXóa
  32. Toàn là những hình ảnh vớ vẩn bị bọ lên hòng phản động đưa lên hòng làm xấu đi hình ảnh người công an trong lòng người dân. Lực lượng công an là những người bảo vệ sự bình yên cho toàn xã hội. Một vài tấm ảnh như thế này không thể nói lên điều gì cả. Nếu có xẩy ra sự việc trên thì cũng chỉ là việc kiểm tra hành chính bình thường mà thôi, làm gì mà nói to chuyện lên thế, toàn nhũng lời lẽ bị đặt của bọn phản động.

    Trả lờiXóa
  33. Chúng mày có học không mà ăn nói ngốc như thế chứ.Công an mà mà là giặc sao.nghe mà nó buồn cười và phi lí thật đấy. không hiểu sao cái blog này ghét những người lực lượng vũ trang thế nhỉ đặc biệt là những người công an, hay là vì chủ của blog này toàn làm việc xấu nên sợ người ta bắt mình đâm ra ghét luôn tìm cách nói xấu họ, hạ uy tính của họ.Hay là chúng mày muốn nói xấu chính quyền nhà nước này để có cơ hội kích động quần chúng đấy? Chẳng ai tin mấy cái trò quá quen thuộc của chúng mày đâu

    Trả lờiXóa
  34. Nghe mà nó buồn cười thật đấy.làm sao có chuyện công an Đà Nẵng thành giặc được chứ.Chúng mày không biết được rằng công an là những người được giao nhiệm vụ bảo vệ cuộc sống bình an của nhân dân hay sao.Nếu như có kẻ nào dám đe dọa tới tính mạng của người khác thì sẽ bị công an bắt giữ ngay. Và trên cái mà mấy ông vừa bảo thì phải có chuyện gì thì mới phải sợ công an kiểm tra chứ,nếu không có pháp tội thì có sao đâu.Việt nam là đất nước hòa bình và ổn định bậc nhất thế giới.Nhưng vẫn đang có mấy kẻ chó chết tuyên truyền chống phá đảng và nhà nước ta

    Trả lờiXóa
  35. Đọc mà cảm thấy buồn cười thật đấy.Mấy người đừng có bịa đặt và xuyên tạc trắng trợn như vậy,chỉ vì muốn có nhiều tiền mà các người định phá hoại đất nước à? mà lũ bán nước cầu vinh các người đã không từ một thủ đoạn nào thế. câu chuyện này nghe qua đã thấy thật nực cười rồi, tác giả bài viết thích đọc truyện cổ tích hay sao mà viết bài này như truyện cổ tích với cốt truyện đầy thú vị và xuyên tạc bịa đặt thế. chúc tác giả bài viết sẽ có thêm nhiều câu chuyện cổ tích hay hơn nữa giành cho thiếu nhi nhé

    Trả lờiXóa
  36. Các người ăn nói gì thế hả, viết lách như vậy thì ai nghe chứ. Các người phải hiểu được những nỗi khổ của người làm nghề này chứ. Công an là những lực lượng cống hiến âm thầm vì sự bình yên của xã hội. Nếu bạn không tin, bạn hãy làm quen với một vài công an, hay nếu có thể tiến tới các mối quan hệ xa hơn thì càng tốt, rồi bạn sẽ hiểu công việc, sự cống hiến của họ lớn như thế nào, và cái đích cuối cùng của họ, cũng chính là vì sự yên bình trong cuộc sống của nhân dân chúng ta mà thôi. Còn cái việc mà các người dẫn ra trên đây chắc chắn là vu không chứ còn gì nữa.

    Trả lờiXóa
  37. Lại là một lực lượng đã được những kẻ bán nước xuyên tạc và bịa đặt để nói xấu chính quyền,nhà nước ta. Việt Nam là một trong những nước có an ninh trật tự ổn định trên thế giới, tình trạng bạo động không có là do công an đã làm tốt nhiệm vụ của nhà nước đặt ra và dân chúng mong mỏi,chỉ có những tên bán nước chuyên nói xấu nước ta để phá hoại như những kẻ viết bài bịa đặt này thôi. lực lượng công an đang được đào tạo và phấn đấu hết mình để bảo vệ nhân dân bảo vệ đất nước.Thế mà lại nói công an thành giặc.Bọn này điên quá

    Trả lờiXóa
  38. Xin hỏi các vị là các vị biết gì về lực lượng Công an mà các vị nói thế, các vị là loại làm chó ngoài bang lại còn chửi bới công an. Theo tôi thì tôi rất khâm phục những người người chiến sĩ công an đã quên thân mình giúp sức cho nhân dân, những đóng góp của các chiến sĩ thì vô cùng lớn lao và không thể nào kể hết được những người phải hi sinh thầm lặng vì nước vì dân nhưng ít ai có thể biết được sự hi sinh lớn lao. Trên đây phải chăng mới thể hiện được một phần những việc làm của các chiến sĩ công an còn nhiều nhưng việc làm nguy hiểm khác mà chúng ta không thể ngờ tới. Những công việc của họ trên trận tuyến thầm lặng, các vị không biết thì đừng có nói liều.

    Trả lờiXóa
  39. Lực lượng liên nghành 141 là lực lượng giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm. Nếu xe của ông và bản thân ông không có vi phạm gì thì làm sao phải sợ. Đúng là có tật thì giật mình, tất cả hành vi và lý lẽ của ông chỉ là ngụy biên, chủ yếu là đẻ bôi xấu lực lượng công an chứ không có ý gì tốt đẹp. Đây chỉ là những lời xàm ngôn của những kẻ phản động luôn có những âm mưu đen tối để bôi nhọ Đảng và Nhà nước Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  40. Sao các vị ăn nói ngu dốt thế, các vị ăn nói chẳng khác quái gì mấy tên vô học,chẳng khác gì mấy tên đầu đường xó chợ cả, cứ nói luyên thuyên là giỏi. Sao các vị không ngồi mà ngẫm nghĩ lại rằng những tên tội phạm nguy hiểm ngoài kia gây án vời những thủ đoạn vô cùng tinh vi và nguy hiểm những công việc tưởng trừng như không thể thì các chiến sĩ công an lại dũng cảm làm tới cùng và trả lại sự trật tự ổn định cho xã hội. Những cái tốt thì không nghĩ mà các người cứ ngồi đấy mà bới móc nhứng cái yếu, cái khuyết điểm ra để rồi vu vạ cho tất cả, như thế là thế nào. Các người có còn là người nữa không, có thể nhìn mọi thứ công bằng nữa không? Lực lượng Công an Đà Nẵng hay ở đâu cũng có sự vất vả lắm chứ bộ, các người đừng có xúc xiểm như vậy nữa.

    Trả lờiXóa
  41. Có một sự bịa đặt hết sức trắng trợn ở trang danoan này. một lũ bán nước và phản động suốt ngày không làm gì ngoài bịa đặt và xuyên tạc để có tiền lấp vào những cái mồm chuyên nói điều bịa đặt của các người. công an đang phải bảo vệ trật tự, an ninh nước nhà, không có thời gian để đôi co với những kẻ phản động các người đâu.Đừng có mà hành động mãi kiểu như thế này,có ngày không nhìn thấy mặt trời đâu

    Trả lờiXóa
  42. Đúng là đã ngu rồi còn tỏ ra nguy hiểm nữa chứ ai nhìn và đọc cái bài viết chả có tí gì là thuyết phục không một điểm để người ta có thể thấy đó để tin cả. Một cách ngu dốt khi nói là công an thành giặc như vậy. Có lẽ quá rõ rồi thừa biết những kẻ ở đây chỉ là những kẻ bịa đặt nhằm mục đích chống đảng và nhà nước thôi.Công an là lực lượng nòng cốt bảo vệ nhân dân,nhà nước mà chúng kêu giặc chứ.Thật không hiểu bọn này chúng nó tồi tệ tới mức nào nữa

    Trả lờiXóa
  43. câu chuyện đầy cảm động của một blogger kể lại để cho các độc giả tiện đường theo dõi. nhìn những điều chúng ta kể lại chúng ta biết được rằng với một công dân khi cơ quan chức năng yêu cầu kiểm tra thì lên chấp hành, chúng ta biết rằng hàng năm thông qua kiểm tra mà các cơ quan chức năng đã phát hiện rất nhiều những hàng hóa phạm pháp. Theo chủ bài viết thì cần được bảo vệ của các blog, bạn đọc hơn là sự bảo vệ đúng đắn của pháp luật. hãy nhìn nhận dưới góc độ pháp luật chúng ta hãy nhìn nhận và đánh giá hành động của blogger Nguyễn Văn Thạnh.

    Trả lờiXóa
  44. Phải công nhận, trí tưởng tượng của bọn này phong phú thật! hỏi thật chứ chúng bay có bồi dưỡng khóa học dành có những người điên hay phát ngôn bừa không? hay là bọn ở nước ngoài độ này nhiều tiền rồi gửi về trả công cho những người như chúng mày để có thể hoàn thành được những dấu hiệu điên loại ấy? những chuyện như thế mà chúng bay cũng có thể bịa đặt ra được à?Công an nước này không bao giờ như vậy đâu.

    Trả lờiXóa
  45. Chuyện công an cũng có người này người nọ là hoàn toàn bình thường bởi trong bàn tay thì cũng có ngón ngắn ngón dài, nhưng chuyện chỉ vì một vài trường hợp mà đưa ra lời vu khống cho tất cả là không chấp nhận được. Cũng là công an mà lắm người khác nhau quá. Có người thì tham lam lợi dụng chức quyền để tham ô, lắm người cảnh sát giao thông bị người dân nói lên nói xuống chỉ vì không làm đúng chức trách mà nhận tiền của người bị phạt,...Trong khi đó cũng có bao nhiêu tấm gương chiến sỹ công an như thế này. Những người đó đáng để người khác phải học tập. Vì thế nên đừng bao giờ tin những lời nói linh tinh của giới rận này.

    Trả lờiXóa
  46. những yêu cầu đến khó có thể đáp ứng của một con người đang được hàng hóa tình nghi là có hành cấm. một công dân có quyền bảo vệ quyền lợi của mình khi yêu cầu cơ quan chức cung cấp giấy khám, vì lí do ở hiện trường thì chưa có giấy khám, cơ quan kiểm tra đã đưa xe về trụ sở điều này hoàn toàn hợp tình và hợp lí. cứ có giấy khám ngay ở hiện trường thì thử hỏi hàng năm có bao nhiêu vụ buôn lậu cơ quan chức năng làm thế nào để ngăn chặn.
    không biết vì lí do gì mà anh Nguyễn Văn Thạnh không thể đến làm việc nếu cứ trong sáng sao phải khó khăn trong quyết định đến vậy

    Trả lờiXóa
  47. ĐÚng là ngu mà con bày đặt. Câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao một con người như thế mà cơ quan an ninh người ta phải theo sát và làm việc sát như thế???Ắt hẳn là người này đã phạm tội gì đó hoặc nghi ngờ phạm tội. Vì thế nên việc kiểm tra là hoàn toàn bình thường. Nếu là hàng hóa không có gì thì người ta cũng chẳng lăn tăn, kiểm tra xong là OK. Ấy vậy mà cứ tỏ ra làm am hiểu luật, chống đối đến cùng, kêu ai được nữa

    Trả lờiXóa
  48. chúng tôi đã thấy được tình trạng của anh và thấy rằng với một công dân, nhất là nếu là công dân trong sạch thì việc kiểm tra hàng thì chẳng có gì làm thiệt hại cả, nhất là cơ quan chức năng họ làm việc vì nhân dân, vì xã hội ngăn chặn phát hiện các hành vi phạm tội điều này tốt cho ai. nếu hành xử như anh khi đầu thì không có gì sai. vì ai có quyền công dân khám xét có lệnh nhưng khi đưa về trụ sở làm việc thủ tục đã đầy đủ theo luật định thì việc anh làm đang kéo dài thời gian. rồi anh viết lên một trang mạng oan để lấy ít kiến. xời thú tội ở đây hay sao mà anh lại suy nghĩ như vậy.
    chi bằng có tội thì nhận tội còn được hưởng sự khoan hồng.

    Trả lờiXóa
  49. Có hành vi chống đối người thi hành công vụ , lại có thái độ không hợp tác. đây là kiểm tra hành chính , kiểm tra giao thông hoàn toàn bình thường khi phương tiện lưu thông thì cần gì phải có biên bản gì chứ. Khi phát hiện sai phạm thì tất yếu sẽ có biên bản vi phạm gửi đến tận tay ngay. CHứ bây giờ , ngoài việc kiểm soát giao thông , còn kiểm soát việc lưu thông, vận chuyển thú rừng , lâm sản, ma túy , vũ khí nóng .... không hiểu luật thì cũng đừng kêu mà cũng đường trình bày làm gì cả . Người ta chê cười cho đấy .

    Trả lờiXóa
  50. Việc này theo tôi thấy công an đã làm đúng sự việc. Công an có quyền khám xét hàng hóa và bắt buộc xuất trình giấy tờ liên quan khi vi phạm giao thông. Tại sao anh Thanh không hiểu hay cố ý không muốn hiểu nhỉ? Công an luôn bảo vệ nhân dân, bảo vệ quyền hợp pháp của nhân dân, nếu hàng hóa của anh không sai trái, không phải là hàng cấm thì anh sợ gì khi họ kiểm tra chứ! Rồi các bác dân oan lại từ bài viết của anh đi nói xấu Công an Đà nẵng thành giặc? Mấy bác admin trang này chắc cũng không có hiểu biết gì về pháp luật, chỉ chuyên đi vu khống và nói xấu người khác.

    Trả lờiXóa
  51. Cái thằng dở hơi này . người ta khám là quyền của người ta đúng rồi còn kêu ca gì nữa. thế mày mang ma túy , súng ống trong xe không ai kiểm soát thì đất nước này có mà loạn lên à . Nếu thật sự không có gì thì việc hợp tác hoàn toàn là điều cần thiết và cũng là nghĩa vụ của mỗi công dân để đảm bảo an toàn , an ninh xã hội . Như thế mới có thể tránh những kẻ bán nước , làm trò ti tiện đằng sau lưng để mà phá hoại cái xã hội tự do này.

    Trả lờiXóa
  52. người viết blog này nói mà chả có một chứng cớ gì cả, anh nói anh sống tại đà nẵng thôi, còn không ai có thể xác minh điều gì liên quan đến anh ta nữa. anh dám nói anh không làm gì phạm pháp không mà công an dỗi hơi làm mấy chuyện đó. với câu chuyện như thế này thì ai mà tin được. chỉ với những bức ảnh và những lời lẽ trên thì không đử để mọi người tin được. không đủ chứng cứ thì đừng nói cảnh sát giao thông là hoàn toàn sai trái. tác giả có thể bị kiện nếu như bài này bị điều tra.

    Trả lờiXóa
  53. câu chuyện viết cho trẻ em đọc à. người viết blog này chả ra gì cả, chẳng có trình độ của một người viết blog. một câu chuyện đọc qua đã biết mục đích của người viết là hạ thấp uy tín của những người công an, cảnh sát rồi. ai rảnh mà đi làm mấy cái việc hủy hợp đồng như trong câu chuyện này chứ, người trong blog tưởng mình là ai mà được cảnh sát nhắm vào mình để kiểm tra, ai cũng kiểm tra cả thôi, với kiểm tra đồ đạc trên xe thì cần cái gì mà cần lệnh với biên bản.

    Trả lờiXóa
  54. một câu chuyện có mục đích rất rõ ràng nhưng sự thực của câu chuyện lại rất mập mờ và không biết có hay không nữa. mục đích chính của những bức ảnh tầm thường và bài viết này là nói xấu công an đà nẵng là giặc. còn sự thật câu chuyện có có hay không thì không có gì để đảm bảo cả, đây có lẽ là tưởng tượng của tác giả cũng không chừng. tốt nhất là đừng có vu khống không thôi vào tù bốc lịch về tội bôi nhọ danh dự người công an đó.

    Trả lờiXóa
  55. công an là những người bảo vệ trật tự và an ninh xã hội nên công an đã trở thành mục tiêu ghen ghét của những kẻ bán nước, những kẻ phản quốc tự cho chúng là nhà dân chủ, chúng tìm cách nói xấu công an cái này cái nọ. nhưng xét cho cùng, thì chúng chả có trình độ, người đọc qua bài viết này chẳng hiểu có điều gì để họ tin tưởng cả ngoài mục đích bêu xấu công an, một đứa trẻ đọc qua một lần nó cũng biết được nội dung bài viết.

    Trả lờiXóa
  56. công an đang làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự an ninh xã hội, họ có quyền kiểm tra nếu nghi ngờ, nếu kiểm tra không có thì họ sẽ bốc đồ đạc lên xe lại như cũ. anh không làm gì sai thì việc đó với một công dân chính là nghĩa vụ. tại sao anh lại không hợp tác còn lên đây hàm hồ nói xấu công an. có 2 khả năng xảy ra với anh: 1 là anh bịa đặt nói xấu công an, 2 là trên xe anh có đồ phạm pháp thôi.không có lí do gì mà anh lại không cho công an kiểm tra cả, suy cho cung anh cũng chỉ là một con người không có trình độ mới viết lên 1 blog vô ích như thế này thôi.

    Trả lờiXóa
  57. đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của những người công an nhân dân vì nước vì dân. còn nghĩa vụ của một người công dân việt nam như anh là chấp hành theo pháp luật. tại sao anh lại không cho họ kiểm tra lại còn lên đây hàm hồ nói xấu công an, nếu điều tra ra thì anh chắc chắn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi này, nhưng tôi chắc chắn mọi thông tin liên quan trong bài viết như tên và số điện thoại là giả mạo, là bịa đặt thôi.

    Trả lờiXóa
  58. đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của những người công an nhân dân vì nước vì dân. còn nghĩa vụ của một người công dân việt nam như anh là chấp hành theo pháp luật. tại sao anh lại không cho họ kiểm tra lại còn lên đây hàm hồ nói xấu công an, nếu điều tra ra thì anh chắc chắn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi này, nhưng tôi chắc chắn mọi thông tin liên quan trong bài viết như tên và số điện thoại là giả mạo, là bịa đặt thôi.

    Trả lờiXóa
  59. Cho dù ai nói gì đi chăng nữa thì tôi vẫn không tin rằng những lời ở trên là đúng. Tôi biết rằng Công an là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự xã hội. Những chiến sĩ Công an đa anh dũng xông pha vào khó khăn để đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân. Nhân dân ngày càng tin tưởng và ủng hộ lực lượng Công an. Chúc cho các anh luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tôi hy vọng rằng các anh sẽ làm tốt hơn nhiệm vụ của mình để từ đó bắt hết cái đám blogger cho đến bọn dân chủ cuội suốt ngày ra rả rằng Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền này nọ, hay là bọn chó dân chủ luôn vu cáo lực lượng Công an nhân dân. Chúng chỉ vì đồng tiền mà nỡ đi vu cáo cả những người làm công tác Công an, họ vất vả chứ có phải dễ kiếm tiền như các vị đâu.

    Trả lờiXóa
  60. Tôi thấy rằng những người làm nghề Công an họ có những lời thề với nhân dân với Tổ Quốc. Là người công an phải sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng, chế độ xã hội chủ nghĩa, sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; hết lòng vì nhân dân phục vụ, lấy niềm vui và hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình. Họ làm những việc như thế cũng chỉ là để bảo vệ đất nước chứ. Các vị nói rằng Công an Đà Nẵng thế này thế nọ, họ đánh người, đàn áp dân chủ, nhân quyền...Nhưng trong khi đó các vị làm gì được cho dân chủ, nhân quyền. Các vị chỉ là những con chó theo đít ngoại bang, vì tiền chứ dân chủ nhân quyền cái gì, nếu còn có tâm với đất nước thì lo mà từ bỏ con đường sai trái ấy đi.

    Trả lờiXóa
  61. Tôi thì tôi không nghĩ như các vị đâu, bởi các vị đang làm những điều xấu xa nên bây giờ nói ra thì ai tin được chứ, chẳng ai tin cả. Những kẻ đã không tạo cho ai niềm tin thì nói còn ai tin nữa chứ. Bản thân tôi thấy người chiến sĩ công an nhân dân thật là đáng khâm phục các anh, các anh không ngại khó khăn nguy hiểm lao mình vào để cứu người, vì công việc quên ăn quên uống, tận tụy vì nhân dân, vì đất nước. Họ đáng khâm phục như vậy mà lại nỡ đi xúc xiểm họ. Cái việc họ bắt giữ những người vi phạm pháp luật như mấy kẻ lưu manh giả danh nhân chủ là đúng rồi, bọn nó mà không bắt thì để thế phá hoại đất nước à.

    Trả lờiXóa
  62. Người chiến sĩ ấy ai đã gặp anh không thể nào quên, không thể nào quên.lời bài hát hiện lên thoáng qua trong tôi khi đọc được bài viết này.các anh những người chiến sĩ công an làm việc lặng thầm vì cuộc sống bình yên của nhân dân,cảm kích biết baon các anh khi các anh luôn hy sinh cuộc sống riêng mình cho nhân dân, cho đất nước. Những thứ quý giá thế thì không để ý ai lại đi để ý lời những kẻ xấu chứ, chẳng ai lại đi nghe theo lời của mấy đứa này đâu. Tôi thấy rằng trong những trường hợp bình thường, điều kiện bình thường thì chẳng thấy được gì nhưng đến khi có tình huống nguy hiểm thì mới biết thế nào. Còn cứ như đám dân chủ ô hợp kia thì chẳng bao giờ nhìn thấy sự đẹp đẽ trong màu áo Công an đâu.

    Trả lờiXóa
  63. Đừng bao giờ nghĩ như vậy các nhà dân chủ ạ, như thế là đang sai lầm nghiêm trọng, không thể chấp nhận được. Lực lượng Công an cũng có người thế này thế nọ, nhưng đừng đổ lỗi rằng do cả lực lượng xấu, do Đảng này nọ, như thế là sai lầm. Những tình huống khó khăn mới biết các anh chịu khó, chịu khổ và tận tụy vì công việc như thế nào, chiến sĩ công an Việt Nam hầu như đều là những người rất giỏi, tuy rằng còn có những con sâu làm rầu nồi canh nhưng lĩnh vực nào thì mà chẳng có, nhưng đại bộ phận họ đều rất tận tụy với công việc, không quản gian khó để hoàn thành công việc một cách tích cực. Hãy biết trân trọng hơn là xúc xiểm hay là coi thường họ và tuyên truyền bịa tạc xấu về họ.

    Trả lờiXóa
  64. Những người Công an trong hình ảnh mà các vị dân chủ đưa lên toàn những người hành động vì nhân dân vì đất nước còn gì nữa. Những người này mới thực sự là chiến sĩ chân chính, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ nhân dân, hoàn thành nhiệm vụ của mình, không ngại khó ngại khổ. Dĩ nhiên ở nganh nghề nào cũng vậy, bên cạnh những người tốt như vậy thì cũng có những người là sâu mọt làm xấu đi hình ảnh của ngành công an. Đó là điều không thể tránh khỏi. Vì thế nếu ai đó chỉ nhìn hiện tượng để suy diễn ra bản chất hay là dùng mấy cái thứ vớ vẩn để vu cáo công an là điều không thế chấp nhận được. Trang dân oan này cũng vậy, họ đang làm những việc không đúng đắn.

    Trả lờiXóa
  65. Thì ở đâu cũng có người tốt người xấu mà tác giả,nếu tác giả cứ lấy một cái để vu cho tất cả như thế thì có mà loạn à.Tôi thấy rằng mọi thứ không như tác giả vẫn nói đâu.. Thật mong muốn có nhiều rất nhiều những chiến sĩ công an có đạo đức tốt, có lòng dũng cảm và hơn hết là tinh thần chiến sĩ bất diệt. Đât nước này cần lắm những người như các anh, những tấm gương đáng để người khác phải tuyên dương, phải ngưỡng mộ. Hành động bảo vệ Tổ Quốc của các anh cần được khuyến khích và tuyên dương nhiều hơn nữa chứ không phải là đi xuyên tạc và chửi bới như thế này.

    Trả lờiXóa
  66. Tôi là những người dân bình thường sống trong xã hội Việt Nam, và tôi không hề ích kỷ như các vịtrong xã hội việt nam thì làm trong ngành công an có lẽ là nguy hiểm và vất vả nhất, tôi nghĩ là vậy, trong thời chiến thì quân đội có lẽ là nguy hiểm nhất nhưng thời bình này thì những người chiến sĩ công an suốt ngày đối mặt với tội phạm mới là những người gặp nhiều nguy hiểm và rủi ro nhất, những lúc đó thì ai chịu cho các vị, sự khổ sở đấy mấy ai biết, các vị chỉ ngồi mổ bàn phím thì hiểu hết sao những nỗi khổ như thế. Khi nào các vị hiểu hết những nỗi đau của sự hy sinh thầm lặng, những khó khăn vất vả của Công an thì lúc đó các vị hãy mở miệng ra, còn không thì đừng bao giờ nói vậy, ngu một cách vừa phải thôi.

    Trả lờiXóa
  67. Tôi chỉ thấy rằng những người chiến sĩ công an nhân dân việt nam dũng cảm thật đấy, và thực sự thì tôi cũng vô cùng cảm phục tinh thần dũng cảm của những chiến sĩ công an đó. Họ đã chiến đấu vì đất nước, họ đã gánh trên vai mình những nhiệm vụ khó khăn, những nhiệm vụ mà không phải ai cũng làm được. Cuộc sống này thật sự là nhiều kẻ cứ muôn ì èo, xiên xẹo để phá hoại đi tình đoàn kết giữa quân và dân. Người dân nếu mà đọc được những bài viết trên sẽ lạc vào cái mê hồn trận của bọn dân chủ cuội, bọn phản động bán nước hại dân. Vì thế nên tốt nhất là những ai vào đây nên đọc những dòng viết ở đây để hiểu được bản chất của mấy tên viết lách trên kia. Đừng bao giờ để cho chúng đạt được mục đích.

    Trả lờiXóa
  68. Đọc bai viết thấy cay cú quá, viết sai toạc, toàn bịa ra mà thôi, chẳng đúng tí nào cả.Nếu ai có người thân làm Công an mới thấy đôi lúc có những sự hi sinh quá nhiều, đọc bào tui cũng thấy nhiều vụ công an phải giả làm thằng điên , phải uống nước ở vũng ngoài đường , nghe mà thấy tội ghê, không phải chuyện gì cũng có thể đánh giá bằng mắt được, nhìn thấy thật đấy nhưng chưa chắc đã là vậy mà. Việc những kẻ phản động lợi dụng mấy vụ chúng gây ra, chẳng hạn như chúng cứ nhảy tưng tưng lên phá hoại nhưng lại cho rằng là dân chủ, nhân quyền. Khi lực lượng Công an can thiệp thì chúng lại quay phim, chụp ảnh đưa lên mạng và vu cáo như vụ thế này đây. Công an Vinh vụ này bị vu oan rồi.

    Trả lờiXóa
  69. Cái trang phản động này chỉ nói lung tung, đừng tin nó. Công an Đà Nẵng chẳng bao giờ làm thế đâu mọi người ạ. Có ai hiểu được nỗi lòng đó của những người công an đâu họ chỉ nhìn cái nhỏ mà đã vội xét cả cái toàn thể rồi.họ đâu biết rằng để có cuộc sống bình yên trong xã hội như thế này là có biết bao sự hi sinh của những người công an đó,cuộc sống là vậy cái bề chìm thì mấy ai thấy làm nghề công an là đấu tranh với tội phạm để bảo vệ cuộc sống của nhân dân mà đã đấu tranh là phải nguy hiểm là có thể hi sinh hay ảnh hưởng đến gia đình.ai thấu cho đâu. Những người Công an hy sinh thân mình cho sự nghiệp bảo vệ Tổ Quốc,họ sống có phải là dễ dàng gì đâu.Các người đã không hiểu hết được sự hy sinh gian khổ của họ thì thôi, đừng làm cái trò này nữa.

    Trả lờiXóa
  70. Trên đời này chỉ có cái nghề dân chủ như các vị viết blog dân oan này là ngon mà thôi. Làm công an là phải thức khuya dậy sớm, có khi mất ăn mất ngủ để đi làm án không kể nắng mưa, cuối tuần cũng không được nghỉ ngơi nhiều, nhiều khi vừa về đến nhà lại có điện thoại của sếp, có công việc lại phải đi. Nói chung là vất vả lắm chứ không xấu như mọi người nghĩ, nếu ai đó còn nghĩ không tốt về công an thì nên xem lại đi. Nhiều người cứ chê CA cảnh sát chỉ là bù nhìn nhưng thực chất hãy nhìn những gì họ đã làm mà xem. Những người hay thích chỉ trích họ chỉ vì một số con sâu làm rầu nồi canh đó. Bên cạnh những ý kiến đồng tình thì ý kiến trái chiều còn rất nhiều, ngoài mồm thì cứ nói họ không ra gì nhưng đến lúc gặp tình huống thì lại than giời than đất lên ý mà. Vậy nên các vị đừng có nói láo nữa, để cho thiên hạ họ nhờ.

    Trả lờiXóa
  71. Tôi không muốn nói nhiều cũng như chẳng muốn tranh cãi với ban quản trị blog này, chẳng muốn phải phán xét gì cả. Giả sử nếu một ngày tác giả bài này thức dậy mà không còn lực lượng công an thì sẽ như thế nào? Liệu xã hội còn được bình yên như thế này không? Liệu tác giả có thể thoái mái đi ra đường mà vẫn bình an vô sự không. Liệu tác giả có thể đi từ nhà đến công ty mà không bị làm sao không. Tôi xin cam đoan với bạn là không, các bạn cứ ở đấy mà chê trách này nọ trong khi công an đang phải gồng mình chiến đấu với đủ loại tội phạm để giữ bình yên cho xã hội này đấy ạ. Công an chỉ đấu tranh với những kẻ nào phạm tội, chống phá đất nước mà thôi, còn những ai mà sống và làm việc theo Hiến Pháp và pháp luật thì ai đấu tranh chứ. Các vị lưu manh giả danh dân chủ thì mới bị đấu tranh mà thôi.

    Trả lờiXóa
  72. Những người Công an là người làm những việc vất vả nhất và chịu nhiều tai tiếng nhất. Họ có những triết lý sống của họ.Mỗi một người có một triết lý sống riêng quả mình. Có thể họ cho nhứ thế là đúng vì đó là lý tưởng của họ. Tôi chỉ nghĩ rằng những người Việt Nam không ở trong các tổ chức gọi là phản động này thì đừng bao giờ dẫn thân vào. Vì đây sẽ là tử huyệt của tương lai và sự nghiệp của bản thân cũng như những thế hệ con cháu của mình. Những kẻ phản động thì luôn muốn chống lại Công an, bởi Công an luôn là khắc tinh của tội phạm, luôn chống lại bọn chúng. Vậy nên mấy hành vi vu cáo thế này đầy rẫy trên mạng, có ai thèm tin đâu.

    Trả lờiXóa
  73. Đây chỉ là suy nghĩ của một số kẻ thiển cận mà thôi. Công an Việt Nam không thiếu những chiến sỹ anh dũng làm nhiệm vụ hết mình vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Nhiều người chưa thực sự có cái nhìn đúng về những chiến sỹ công an. Nhiều khi họ lấy cái thiểu số để đánh đồng tất cả những người chiến sỹ đều vậy. Họ có biết đâu CAND vốn nhiều lĩnh vực, nhiều chiến sỹ ngày đêm làm việc để sữ cho cuộc sống bình yên của nhân dân song vẫn phải chịu tiếng xấu vì những suy nghĩ không đúng của mọi người. Đúng là những người làm công an đã phải hy sinh nhiều thứ trong cuộc sống, vì sự bình yên của mọi người nên họ phải hy sinh như vậy. Hãy biết trân trọng họ hơn là đi nghe họ nói những lời xấu xa như thế này.


    Trả lờiXóa
  74. cảnh công an chặn bắt xe tải chở đồ chuyển nhà a Nguyễn Văn Thạnh thì có thể nói lên điều gì mà Nguyễn Văn Thạnh phải viết cả kiến nghị lên cơ quan công an chứ. Là một blogger thì hắn cũng thừa hiểu rằng chuyện các tổ công tác liên ngành của cơ quan công an có quyền kiểm tra, lục soát bất cứ phương tiện nào có biểu hiện nghi ngờ tàng trữ trái phép hay vi phạm pháp luật. Từ quy định này cơ quan công an của chúng ta đã ngăn chặn, phá được rất nhiều vụ án còn trong giai đoạn chuẩn bị phạm tội, tạo nên những thành công ngoài mong đợi cho xã hội

    Trả lờiXóa
  75. Nghe cái tiêu đề mà tưởng như thế nào. Ai ngờ cái thằng đấy có tội thì công an người ta mới theo sát như thế chứ. Haizzz...Nếu là người bình thường thì người ta sư dụng lực lượng như thế để làm gì, chắc chắn vấn đề ở đây là những kẻ như Thạnh, một blogger chuyên đi viết mấy bài xuyên tạc thì mới thế. Cái loại làm hại dân, làm hại đất nước để kiếm tiền đô la như thế thì bắn luôn cho xong!

    Trả lờiXóa
  76. Người ta mời vào bàn làm việc đàng hoàng , đứng ở những nơi mà người tham gia giao thông dễ dàng bắt gặp , lập biên bản hay xử lí khá rõ ràng minh bạch không thể gian lận hay nhận hối lộ ! Bọn viết bài kiểu này còn muốn gì nữa đây ? muốn đi xe bốc đầu vượt đèn đỏ mà không bị bắt nữa hả ?

    Trả lờiXóa
  77. Người ta không đi làm nhiệm vụ thì kêu gào chê bai rằng họ thiếu trách nhiệm không thực hiện nhiệm vụ theo chức năng được phân công ! Nhưng hễ mà người ta làm nhiệm vụ của mình , xử phạt những hành vi vi phạm luật giao thông thì lại có những kẻ tung tin nhảm nhí như thế này ! hành động bôi nhọ lực lượng chức năng một cách đê hèn !

    Trả lờiXóa
  78. Thế nào là đã thành giặc ! Các người không có việc gì làm vào những ngày cận tết hay sao ? hay để tăng thu nhập từ những bài viết kiểu như thế này ? mỗi tin bài viết xuyên tạc thì nhận thêm một khoản tiền nào đó , nhận được một món của cải vật chất mà quên đi sự thật , sẵn sàng nói dối sai sự thật !

    Trả lờiXóa
  79. Lại một trò bịa đặt ! Mình đã lật tẩy được hành vi này ! mình giả vờ gọi nhầm số vào 3 cái số máy trên và đều có 1 giọng người đàn ông nhấc máy ! Tại sao là 3 người với 3 vai khác nhau lại cùng nhấc máy cả 3 số dt đó rồi nói về sự việc y hệt như nhau ! Người bịa chuyện đã không khôn khéo trong việc đưa ra thông tin giả ! chắc hẳn sau comment này thì hắn cũng đã đổi cách nhận cuộc gọi !

    Trả lờiXóa
  80. Những lời chẳng có nổi 1 bằng chứng xác thực nào cả ! Ai mà tin được những lời nói không bằng chứng cụ thể , không có bất kì 1 dẫn chứng cụ thể nào ! không những thế lại còn với mục đích xấu , bôi nhọ các cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ của mình ! đúng là hành vi đáng xấu hổ !

    Trả lờiXóa
  81. Thế nào là đã thành giặc ! Mấy cái bức ảnh bên trên chẳng có chút liên quan gì đến cái việc mà người viết đã ghi cả ! chẳng có căn cứ nào xác thực với những thông tin mà người viết đưa ra ! Vậy cái thông tin trên là đúng hay có chính xác hay không nữa ! thật là đáng buồn cười !

    Trả lờiXóa
  82. Không chỉ có những kẻ chuyên viết báo lá cải chuyên viết tin sai sự thật để giật tít câu những lượt xem của người đọc để kiếm lợi nhuận thì nay có cả những kẻ tự nhận mình là kẻ bị oan ức , đưa những thông tin trái chiều , sai sự thật nhằm mục đích vụ lợi không đáng tin một chút nào cả !

    Trả lờiXóa
  83. Tại sao khi những người chiến sĩ tham gia bảo vệ an ninh trật tự an toàn giao thông thực hiện nhiệm vụ của mình thường gặp phải thái độ bức xúc , bố đời của những kẻ viết bài như thế này nhỉ ! tỏ ra là người vô tội lắm những sao những hành vi chống đối , không hợp tác với cơ quan chức năng cần phải đưa ra xem xét và xử lí chứ chưa cần phải khám xét xe hàng !

    Trả lờiXóa
  84. Mỗi người đều có công việc riêng của mình phải làm và nhân vật trong bài tỏ thái độ bất hợp tác , thách thức chính quyền và các cơ quan chức năng không những thế còn có thái độ ngông cuồng không thể chấp nhận được ! Không những thế còn ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động của cơ quan chức năng có thẩm quyền !

    Trả lờiXóa
  85. Nói đúng ra ý thì việc chuyển nhà không có gì là sai những món đồ đó không có gì phạm pháp thì cứ để người ta kiểm tra chứ bày đặt giấy tờ này nọ ! Cây ngay không sợ chết đứng ! Thế thôi , người ta kiểm tra thì người ta cũng có trách nhiểm sắp xếp lại đồ đạc lên xe ! hay lại có tật nên giật mình !

    Trả lờiXóa
  86. Thế nào là cũng thành giặc ! Mỗi người đều có ý kiến riêng của mình những xét trên phương diện tổng quát mà nói ! Việc mỗi cá nhân người tham gia giao thông vận chuyển hàng hóa phải đưa ra những giấy tờ về những hàng hóa mình vận chuyển chứ không phải là những hành động vu oan gấy rồi !

    Trả lờiXóa
  87. Có tật giật mình hay sao mà không cho người ta kiểm tra hàng hóa ! Toàn đồ dùng gia đình thi lo gì mà bị bắt ! cứ tỏ ra chống đối này kia trong khi chính bản thân anh còn không hiểu luật ! Lại còn có những hành động chống đối này nọ rồi lên đây ba hoa chích chòe linh tinh có đáng tin được không !

    Trả lờiXóa
  88. Không biết những hình ảnh trên có mục đích và ý nghĩa gì nhưng những người thực hiện nhiệm vụ đã thực hiền hoàn toàn những chức năng nhiệm vụ của mình để làm những gì mình có ! Không những thế còn tiến hành đúng những thủ tục cần thiết trong quá trình dừng phương tiên kiểm tra ....

    Trả lờiXóa
  89. Mấy ngày nay đọc bài trên trang này toàn thấy mấy kiểu chữ " giặc " , " hai nước hại dân " ! Quả thực đúng là những bài viết này do " giặc " viết nhằm những mục đích " hại nước hại dân " gây ảnh hưởng tới sự phát triển chung của đất nước ! Ảnh hưởng tới cả những người vô tình đọc phải những luận điệu như thế này !

    Trả lờiXóa
  90. Chắc chắn trong số đồ đạc đó có vấn đề ? nếu là đồ đạc vận chuyển bình thường thì cứ để cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra ! Chứ ai cũng như ông tỏ ra thái độ này nọ rồi bỏ qua cho đi thì chắc những kẻ buôn lậu gỗ , heroin chúng nó tuồn hàng vào trong nước và vận chuyển như đi chợ ấy hả ?

    Trả lờiXóa
  91. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  92. Mọi người hãy thật bĩnh tình chớ bị kích động, vụ việc này có nhiều vấn đề cần phải làm rõ. hãy đợi các cơ quan có chức trách điều tra nếu có sai phạm chắc chắn những người đó sẽ bị xử lí nghiêm minh theo đúng luật pháp việt nam, khi vụ việc chưa đến đâu đừng đặt điều lung tung để nói xấu lực lượng công an nhé, công an việt nam luôn làm đúng nhiệm vụ và chức trách của mình, những vụ việc thế này đã có nhiều nhưng toàn là do bọn phản động bịa đặt.chúng luôn tìm cách tìm mọi thủ đoạn bôi xấu danh dự của đảng của ngành công an.

    Trả lờiXóa
  93. bài viết này đưa ra thông tin lằng nhằng về một sự việc chưa được làm rõ thế nhỉ. Khi đã chưa được làm rõ thì sao có thể kết luận được điều gì, đến khi rõ trắng đen thì tha hồ mà nói có hơn không? hay là muốn mịt mờ như thế này để lừa dối người đọc, làm cho người đọc hiểu sai về Đảng và chính quyền Nhà nước đặc biệt là lực lượng công an, lực lượng bảo vể cho cuộc sống của nhân dân. những hành động này đáng lên án trong xã hội hiện nay,tạo blog viết bài chống đảng.thật nực cười

    Trả lờiXóa
  94. Mọi người cần bình tĩnh xem xét lại vấn đề, đừng bị kích động bởi những lời bịa đặt xằng bậy. Không thể chỉ nhìn vào 1 khía cạnh mà kết luận toàn cục rồi dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực, ảnh hưởng đến Đảng và Nhà nước, đặc biệt ở đây là lực lượng công an nhân dân- những chiến sĩ đang phải hi sinh cả tính mạng và sức khỏe của bản thân để bảo vệ cho sự an toàn của toàn dân

    Trả lờiXóa
  95. Vậy tại sao anh ta không hợp tác mà lại theo kiểu chống đối ra vẻ am hiểu pháp luật như thế được nhỉ? Thật sự anh ta chẳng hề am hiểu pháp luật. Lực lương liên ngành phối hợp cùng ở một chốt sử dụng biện pháp công khai kết hợp hóa trang để kiểm tra, xử lý các đối tượng nghi vấn. " nghi vấn ". Cũng nhờ những lực lượng và biện pháp như vậy mới phát hiện ra nhiều hành vi các đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội. Người ta có quyền khám xét nếu thấy nghi vấn, anh là công dân đã không hiểu luật, không nghe giải thích lại còn to mồm.

    Trả lờiXóa
  96. Thật sự mà nói thì anh Nguyễn Văn Thạnh chẳng hiểu gì về luật cả. Cứ tỏ ra mình là người am hiểu luật lắm không bằng. Hay vì anh ta là một blogger nên to mồm như vậy. Lực lượng liên ngành ấy có thể kiểm tra, xử lý bất cứ hành vi nào nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật, hoạt động phạm tội. Tại sao anh Nguyễn Văn Thạnh lại không hợp tác? Cây ngay không sợ chết đứng. Tại sao anh Nguyễn Văn Thạnh không để họ kiểm tra mà cố tình chống đối? Hay trong hàng hóa đồ đạc của anh ta có hàng cấm hay anh ta làm những việc vi phạm pháp luật nên không để người ta kiểm tra?

    Trả lờiXóa
  97. Anh Nguyễn Văn Thạnh không hiểu gì về luật hết. Người ta có thể kiểm tra, khám xét nếu phát hiện nghi vấn. Nếu anh ta trong sạch thì tại sao lại không để người ta kiểm tra. Hay là anh ta có tật giật mình? Hay là trên xe anh ta tàng trữ và vận chuyển hàng cấm? Hay anh ta làm những việc vi phạm pháp luật nên không để cho người ta kiểm tra? Và tại sao trong bao nhiêu người qua đường như thế mà lực lượng liên ngành lại chỉ yêu cầu kiểm tra đối với anh Nguyễn Văn Thạnh? Chắc hẳn phải có nguyên do nào đó chứ không phải ngẫu nhiên. Anh Nguyễn Văn Thạnh nên hợp tác với người ta mới đúng.

    Trả lờiXóa
  98. Thật buồn cười. Người ta không đi làm nhiệm vụ thì kêu gào chê bai rằng họ thiếu trách nhiệm không thực hiện nhiệm vụ theo chức năng được phân công. Người ta làm nhiệm vụ của mình, kiểm tra những hàng hóa nghi vấn thì lại có những kẻ tung tin nhảm nhí như thế này. Một blogger thì có gì ghê gớm. Chẳng qua cũng là to mồm kêu la những điều không đúng. Chẳng ai ủng hộ việc làm của anh cả. Nếu là tôi trong trường hợp đó, nếu tôi trong sạch thì tôi chẳng việc gì phải sợ cả. Tôi sẵn sàng cho họ kiểm tra. Chẳng cần phải mất thời gian làm gì. Chỉ có làm những việc mờ ám mới sợ người ta kiểm tra thôi.

    Trả lờiXóa
  99. Không những thế còn thể hiện những hành động bịa đặt của những kẻ viết bài và cung cấp thông tin , chứng cứ nào mà nói đó là lực lượng chức năng mặc thường phục , thậm chí là những hành động của họ ! Không có tình tiết đáng giá trị thông tin nào cả.Thế nào là đã thành giặc ! Mấy cái bức ảnh bên trên chẳng có chút liên quan gì đến cái việc mà người viết đã ghi cả ! chẳng có căn cứ nào xác thực với những thông tin mà người viết đưa ra ! Vậy cái thông tin trên là đúng hay có chính xác hay không nữa ! thật là đáng buồn cười

    Trả lờiXóa
  100. Chúng ta đều biết được rằng mọi thứ cần phải được có những thứ chứng minh được điều đó có đúng hay là không vì thế chỉ vài bức ảnh chỉ vài lời nói bịa đặt xuyên tạc mà chỉ phản ánh một cách thiếu khách quan thì làm sao có thể chứng minh được điều gì. Qua mọi chuyện chúng ta càng thấy rõ điều đó thử nhìn lại bản thân đi có phải tại mình hay tại người khác. Nếu mà là người bình thường chấp hành tốt mọi thứ thì đâu có tội lỗi gì mà phải sợ cơ chứ. Ngay cả cái chuyện ở nhà trọ cũng thế nếu mà là người sạch sẽ không ăn ở bẩn thỉu thì có khi cũng chả bị đuổi đâu nhưng mà bị đuổi thế là đổ tội cho người khác vậy đấy

    Trả lờiXóa
  101. Thử nhìn cái người tự cho mình cái quyền phê phán kia mà xem mang danh blogger ư thật không hiểu nó làm con người bình thường đã ổn chưa mà giờ lại thêm cái danh blogger vào nữa thiết nghĩ chỉ là một công dân bình thường mà giờ vẫn chưa thực hiện được ăn ở sống không ra sao đến người khác cũng phải đuổi không cho trọ thấy thế lại đổ cho người này người kia. Có câu trước khi đổ lỗi cho một ai đó thì hãy nhìn lại bản thân mình đi xem đã ra sao chưa mà đã phán xét người khác thế nay thế kia nếu là người đàng hoàng thì có cần phải sợ điều gì hay không

    Trả lờiXóa
  102. nghe có vẻ mùi mẫn nhỉ nhưng sao toàn những lời giả tạo thế ai mà tin được. NGhĩ mà xem não cứ đưa mấy cái số điện thoại ra có khi còn dùng điện thoại hai sim hai sóng tha hồ mà nghe điện rồi câu chuyện giời ơi đất hỡi ở đâu đâu ấy đưa vào. Mà cũng không có nửa làm sao có khói cơ chứ. blogger chắc lại là cái lũ ăn hại suôt ngày đi xuyên tạc đủ điều để rồi cho giờ mới phải chịu hậu quả như thế này cho chết không biết điểm dừng mà quay đầu lại cử đâm đầu vào những thứ xấu xa giờ phải chịu hậu quả thì trách hết người này tới người khác đúng là loại không biết nhục là gì

    Trả lờiXóa
  103. Cái tên này thì đã khét tiếng là một trong những tên rận chủ bán nước luôn có những hành vi xuyên tạc ra những việc không có thật để chống phá nhà nước ta. Gì mà nhà blogger chỉ là những con rận sống nhờ những đồng tiền bẩn thỉu của những tên phản động rót về thôi, giờ đây không có tiền trả thuê nhà, không được bọn phản động cấp tiền nên lại có những hành động xuyên tạc bậy bạ để chống phá nhà nước ta. Thôi ngay cái trò bịp bợm bẩn thỉu của các ngươi ngay đi những con rận à.

    Trả lờiXóa
  104. Lại nói xấu bôi nhọ hình ảnh công an nhân dân Việt Nam. Thử hỏi nếu là một người bình thường thì liệu công an có can thiệp vào đời sống riêng tư cua họ hay không hay là cái tên Nguyễn Văn Thạnh này ăn ở thất đức đi đâu cũng bị người ta đuổi không cho ở. Chắc chỉ có thế lí giải là như thế thôi. Chứ công an can thiệp vào đời sống của hắn làm gì cho mất thời gian cơ chứ.

    Trả lờiXóa
  105. Cảnh sát giao thông tất nhiên là có quyền kiểm tra các xe lưu thông trên đường nếu như có nghi ngờ về đồ vật được chở trên xe. Điều đó là rất đỗi bình thường không thể đánh giá chủ quan là do cảnh sát giao thông gây khó khăn cản trở đối với anh Nguyễn Văn Thạnh được. Không thể lấy lí do này để đi nói xấu bôi nhọ cho cảnh sát giao thông Việt Nam được.

    Trả lờiXóa
  106. Mục đích của chúng là bôi nhọ hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân. Tách lực lượng vũ trang ra xa Đảng cũng như tách Đảng ra khỏi quần chúng nhân dân. Chúng đưa tin lừa bịp người dân, gây hận thù trong nhân dân. Những người như vậy có viết vạn kiếp sau cũng không xứng là người viết báo, người làm báo. Họ không có hiểu biết, họ không tôn trọng sự thật.bài viết này đưa ra thông tin lằng nhằng về một sự việc chưa được làm rõ thế nhỉ. Khi đã chưa được làm rõ thì sao có thể kết luận được điều gì, đến khi rõ trắng đen thì tha hồ mà nói có hơn không?

    Trả lờiXóa
  107. bôi nhọ hình tượng người chiến sĩ công an, gây mất đoàn kết giữa nhân dân và lực lượng bảo vệ đất nước là chiêu bài của kẻ xấu sử dụng nhiều nhất hiện nay. Người đọc tin trên mạng nên cẩn thận trước những bài viết với những dòng Tít dật gân như thế, vì họ đánh lừa người đọc.Mấy ngày nay đọc bài trên trang này toàn thấy mấy kiểu chữ " giặc " , " hai nước hại dân " ! Quả thực đúng là những bài viết này do " giặc " viết nhằm những mục đích " hại nước hại dân " gây ảnh hưởng tới sự phát triển chung của đất nước

    Trả lờiXóa
  108. Một số kẻ lợi dụng sự bao dung của nhà nước cũng như là các quyền và lợi ích của người mình thực hiện vào mục đích xấu xa là thực hiện những hành vi phá hoại nhà nước gây mất trật tự an ninh quốc gia. Nếu là công dân bình thường thì chả ai lại đụng đến mình làm gì cả và thực sự thì cũng chả ai có thời gian đâu mà làm chuyện đó chỉ có những kẻ không coi luật pháp ra gì thực hiện những hành vi phạm tội chứ.đúng là hết cách vs cái bài viết nhố nhăng này

    Trả lờiXóa
  109. Lực lượng Công an là lực lượng được Nhà nước trao quyền hành rất lớn để bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ bình yên cho nhân dân theo phương châm “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”, tuy nhiên đi liền với trọng trách đó cũng là chế độ kỷ luật rất nghiêm khắc với điều lệnh Công an Nhân dân và những lời thề cốt lõi trung thành với lợi ích của nhân dân mà họ phải luôn ghi nhớ suốt quá trình công tác, hơn nữa trong quá trình công tác nếu có những sai phạm họ đều phải chịu trách nhiệm trước nhân dân và phải chịu sự trừng phạt của pháp luật như bao người khác.

    Trả lờiXóa
  110. Bài viết như thế này mà cũng có thể đăng lên được, đúng là một sự vu khống trắng trợn và cho thấy một hành động xuyên tạc và đậm mùi tính chất phản động. Lực lượng công an có quyền kiểm tra kiểm soát hàng hóa và xe cộ lưu thông để đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân, cho quốc gia. Thế mà bọn phản động có thể thốt ra những từ ngữ đáng kích động như thế, thật sự là không thể chấp nhận được. Admin bài viết này cần xem xét lại hành động của mình và cần có kiến thức sâu rộng hơn rồi mới viết bài.

    Trả lờiXóa
  111. Ờ nhề , tự nhiên công an họ rảnh rỗi quá hay sao mà đi làm mấy cái trò mèo thế , kể cả có như thế thật nhá , thì cũng phải nghĩ là tại sao mình lại bị đối xử như vậy , trong khi người khác thì không hả , tự nhiên mà lại có những cái điều kì là đến thế , công an họ muốn bắt ép người dân đến thế sao , suốt ngày chỉ ăn với rình xem anh này trọ ở đâu là đến gây khó khăn ah , hay thật , rảnh rỗi gớm đấy chứ

    Trả lờiXóa
  112. Thực sụ thì những bức ảnh kia chụp ở đâu thế , và ai là người chụp những bức ảnh đó , liệu rằng chúng có thật không thế hả? những bài viết này thực sự hướng người đọc tới suy nghĩ cá nhân vô lí,sai sự thật, hạ thấp uy tín của lực lượng công an nhân dân trong mắt dân chúng.Thông tin một chiều, hình ảnh chưa phản ánh rõ sự thật, cá nhân hóa rất nhiều luận điểm lẽ ra là để cho người đọc nhận xét. Những thủ đoạn như thế này chẳng còn là lẫm gì nữa rồi

    Trả lờiXóa
  113. Sao tự nhiên ở đây thấy nhiều công an các tỉnh bán nước , hại dân , trở thành giặc thế không biết được , hài thật đấy , lắm chuyện không tưởng thật , nếu mà quả thật như trong những bài viết ở trong trang này thì đất nước ta loạn hết cả rồi , làm gì mà con được ổn định , oan toàn như thế này nữa , nói gì thì nói , viết gì thì viết chứ đã là báo thì phải viết cho cẩn thận , đúng sự thật , có trách nhiệm một chút chứ , đừng có cái kiểu ăn nói bậy bạ như vậy

    Trả lờiXóa
  114. Toàn bọn ăn nói bậy bạ, xuyên tạc quá mức. Bọn phản động dựa vào vấn đề công an để nhằm bôi xấu hình ảnh của họ, nói những điều không đúng sự thật. Lực lượng công an luôn làm tốt nhiệm vụ để bảo vệ cho cuộc sống nhân dân để đất nước luôn ổn định và trật tự xã hội được giữ vững. Sẽ không ai tin những lời nói xuyên tạc của bọn phản động bán nước hại dân như chúng mày đâu.

    Trả lờiXóa
  115. Suốt ngày cứ kêu công an thành giặc, nếu như thế chắc chẳng tồn tại cái đất nước việt nam này nữa. Admin bài viết cần xem xét lại những nội dung của mình cho chính xác để người đọc hiểu đúng nội dung và chính xác về thông tin. Đừng có lợi dụng những vấn đề nóng rồi từ đó xuyên tạc, nói xấu công an, nói xấu đảng và nhà nước. Hành vi đó là sai trái và không đúng với pháp luật.

    Trả lờiXóa
  116. Công an là lực lượng bảo vệ người dân, bảo vệ sự ổn định, an toàn cho xã hội. Thật nực cười khi suốt ngày nói xấu lực lượng Công An, lúc các người đang ngon giấc trong chăn ấm đệm êm thì các chiến sĩ phải đi tuần đi gác, bảo vệ giấc ngủ của các người đấy. Làm ơn thôi mấy cái trò lố bịch này đi mấy ông phản động ạ!

    Trả lờiXóa
  117. Thật sự đây có phải là sự thật không hay lại là những câu chuyện mà nói không ai tin được vì cốt chuyện “ sâu sắc” quá. Thật sự là những câu chuyện trên trang blog này nói mà khó ai tin được. Đây là những tổ chức thường hay lợi dụng các vấn đề về tự do ngôn luận, tự do báo chí để tung tin đồn nhảm nhằm hạ bệ uy danh của Đảng ta, nhằm hạ bệ uy tín của lực lượng chấp hành và bảo vệ pháp luật. Thật là không thể nào mà chấp nhận được.

    Trả lờiXóa
  118. Lại cái chuyện bôi nhọ nói xấu lực lượng công an. Dạo này các con rận đang chống phá lực lượng công an ta rất gay gắt chúng lấy việc chống phá công an làm tâm điểm trong thời gian gần đây. Nhiều vụ việc không có thật chúng tự bịa ra để xuyên tạc, bôi nhọ công an được chúng làm rầm rộ, và cái việc này thì cũng thế xuất phát từ mục đích chống phá lực lượng công an nên chúng liên tục nói công an đánh người công an trở thành cướp mà thực chất ra những tên cướp bán nước chính là các ngươi. Vì thế đừng có nói này nói nọ nữa hỡi những tên bán nước kia.

    Trả lờiXóa
  119. Mọi người đừng nên tin vội những thông tin như thế này, phải tìm hiểu thật kỹ để biết sự thật đi đã. hiện nay bọn phản động hay xuyên tạc, bóp méo sự thật như thế này để kích động nhân dân chống lại chính quyền, chống lại người hi hành công vụ, rồi nghĩ xấu về cán bộ. Nếu tin vào những lời lẽ vu khống sai sự thật là chúng ta đã mắc bẫy bọn phản động rồi. Lực lượng công an mà có những hành động xấu xa như thế thì làm sao xã hội có thể tốt đẹp như ngày hôm nay, làm sao nhân dân được bình yên thế

    Trả lờiXóa
  120. tại sao mà luôn suốt ngày đi nói xấu công an là sao nhỉ, thử nghĩ xem, một ngày không có công an thì cái xã hội này sẽ như thế nào, lũ chấy rận chúng mày có ngồi được yên chỗ đó để mà viết những thứ tốn chất xám từ những bộ óc mục nát này không... Công an là những người hành động vì công lý, là những người trực tiếp đứng ra bảo vệ pháp luật đảm bảo cuộc sống bình yên của nhân dân. Lũ chấy rận như chúng mày thì làm sao có thể hiểu được mà ăn nói ngu ngốc, chẳng hiểu gì thì đừng có mà thưa thớt

    Trả lờiXóa
  121. Lực lượng công an là lực lượng mà trực tiếp đấu tranh với những hành vi vi phạm về trật tự an toàn xã hội, vậy nên không thể tránh khỏi việc mà các thế lực phản động, chống phá nhà nước luôn tìm cách hạ thấp uy tín đối với lực lượng này. Công an bán nước? đùa chứ tin sao được, nếu có tin thì chắc là tin này là tin đồn nhảm. Trong khi cả nước đồng tâm chung sức xây dựng Trường Sa nhằm đảm bảo vững chắc chủ quyền biển đảo của nước nhà thì lại có những con người chuyên đi cắn lại lí tưởng cao đẹp này. Viết bài thì cũng nên viết cho nó đúng một chút, đừng có mà thấy gì viết này, sai sự thật hoàn toàn như thế. Kết quả chỉ nhận lại cái danh bán nước, phản động mà thôi.

    Trả lờiXóa
  122. Ai ai cũng biết Thành phố Đà Nẵng được xem là một trong những thành phố văn minh nhất Việt Nam, rất khó để tìm ra tiêu cực trong bộ máy chính quyền thành phố từ trên xuống dưới và Cảnh sát giao thông cũng không phải là một ngoại lệ! Lực lượng công an nói chung và lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng luôn luôn thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, bảo vệ an toàn sự an nguy của nhân dân, duy trì trật tự an toàn xã hội! Lực lượng công an nhân dân là cánh tay đắc lực của Đảng và Nhà nước, vậy nên không bao giờ có chuyện lực lượng này thành giặc bán nước, có chăng chỉ là do những lời lẽ xuyên tạc, bịa đặt sai sự thật để vu khống lực lượng công an, nhằm làm suy yếu Đảng và Nhà nước ta.

    Trả lờiXóa
  123. Chuyển nhà là việc hết sức bình thường, nếu đồ đạc không vấn đề gì, không chứa hàng cấm như công an nghi ngờ thì chủ nhà là anh Nguyễn Văn Thạnh làm sao phải sợ, công an cũng chẳng có cớ gì phải phạt. Theo tôi thấy hoặc là trên xe có gì đó không ổn nên anh Thạnh mới ngoan cố không cho kiểm tra, hoặc anh này có thái độ chống đối, thiếu hợp tác và lấy cớ này để chửi đổng công an, nếu là công dân nghiêm túc, gương mẫu thì họ đã để kiểm tra xe lâu rồi, có gì mà phải mất thời gian như anh Thạnh này nữa.

    Trả lờiXóa
  124. Muốn tố giác hay khiếu nại ai thì cũng cần phải có bằng chứng cụ thể bằng chứng xác thực có thể chứng minh được những gì mình nói là đúng chứ nói xuông thế này thì chỉ được coi là vu khống người khác chứ chẳng có cơ quan nào lại đi chấp nhận những lời nói này cả. Thế nên muốn tố giác ai hay khiếu nại ai thì cũng cần phải tìm hiểu phải thu thập hay đưa ra được những bằng chứng để chứng minh nó là sự thật hoặc là cũng phải được gần như thế. Ngày nay thông tin thì có rất nhiều mỗi ngày chúng ta tiếp nhận cả đống thông tin nhưng không phải thông tin nào cũng đúng nên cần phải có cái chứng minh nó là sự thật.

    Trả lờiXóa
  125. công an nhân dân là cánh tay đắc lực của Đảng và Nhà nước ta, vậy nên việc bọn phản động liên tục tấn công vào lực lượng này cũng là điều tất yếu. Chúng không từ mọi thủ đoạn nào để xuyên tạc sự thật nhằm bôi nhọ, phá hoại thanh danh của lực lượng công an nhân dân. Nhưng có lẽ chúng đã nhầm, lực lượng công an nhân dân là lực lượng sinh ra để bảo vệ nước, bảo vệ dân, có ý chí kiên định, vững vàng, luôn một lòng vì nước, vì dân, sẽ truy quét bằng hết được lũ phản động hại nước, hại dân để nước Việt Nam càng ngày càng trở nên tươi đẹp hơn!

    Trả lờiXóa
  126. Tôi công nhận là có cán bộ chiến sĩ vì vụ lợi bản thân mà có những hành động như vậy nhưng lại phải hỏi lại nếu người dân chấp hành đúng luật thì sợ j những phần tử xấu như vậy trong LLCA. Vì sợ mình làm sai nên 1 số người đã lo lót ngay tiền theo các bạn nghĩ sao. LLCA và cả nhà nước ta đang tích cực bài trừ tham nhũng nhưng mỗi nhà nước thôi vẫn chưa đủ, cần sự phối hợp của người dân nữa hãnh mạnh dạn tố cáo những hành động xấu trong xã hội để nhà nước ta kịp thời xử lý không để căn bệnh xã hội đó lan rộng

    Trả lờiXóa