Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013

Công an Nguyễn Vũ Huy số hiệu trung uý 127 -495 là cướp ngày !

Tên cướp ba lô là Nguyễn Vũ Huy, trung úy số hiệu 127-459

Đã xác định được tên cướp ba lô

của Phạm Minh Vũ

 .
Những người tham gia hoạt động kỷ niệm ngày Nhân quyền quốc tế hôm 8/12/2013 tại Công viên Thống Nhất (HN) đã xác định được danh tính và hình ảnh tên cướp ba lô của Phạm Minh Vũ sinh viên trường cao đẳng phát thanh truyền hình I ở Tp Phủ Lý tỉnh Hà Nam.
Một tay máy đã quay được cảnh chúng giật ba lô của rồi bỏ chạy, mời xem clip:
Tên cướp ba lô là Nguyễn Vũ Huy, trung úy số hiệu 127-459. Khi lên xe, chúng kẹp ba lô ở giữa chỗ hai đứa ngồi. Lái xe là Trần Quốc Hải trung tá, số hiệu 115-897 còn tên Huy cướp ba lô của Vũ ngồi bên phải xe:
p1
Cắt một số hình ảnh trong clip:
p2
p3
p4
Vũ nói, em mất 1 ba lô gồm 3 điện thoại, 1kingcom, 1 nokia lumia 520 của bạn gái em, 1 cái nokia 1208, 1 máy ảnh, 1 cái ví gồm bằng lái xe, chứng minh nhân dân của em, 2 thẻ ATM vẫn còn tiền, 1 giấy chứng minh của bạn gái, 2 thẻ sinh viên tên Ngô Thị Thanh Huy và Lê Thị Hồng, bằng tốt nghiệp phổ thông, nhiều áo quần của em và bạn gái, 1 đôi dép, 1 tệp giấy in bản Tuyên ngôn nhân quyền của Liên Hợp Quốc.
Về số tiền trong ví, Vũ cho biết bố em mới gởi tiền cho em, em rút 2 triệu 500 nghìn, tiền của bạn gái 1 triệu 600 nghìn, cộng là 4 triệu 100 nghìn đồng.
Vũ bị giật đồ trong khi đang đứng bên đường để bắt tắc xi. Một đám mặc thường phục xông đến giật ba lô (nhưng chưa được). Vũ kêu lên thì bạn Vũ là Hiền chạy đến giúp liền bị chúng xúm vào đánh.
Khi bọn này tập trung đánh Hiền thì tên Huy đến giật và bỏ chạy như trong clip (thứ nhất) ghi được.
9/12/2013
Blog Nguyễn Tường Thuỵ

145 nhận xét:

  1. sao mấy cái đứa sinh viên bây giờ nó cũng hám tiền thế nhỉ? cứ thấy được vài chục nghìn đồng là lao đầu vào như thiêu thân, không có một tí suy nghĩ gì cả! lẽ ra công an phải bắt hết mấy thằng sinh viên ngu ấy lại, để chúng nó như thế là làm hỏng cả một thế hệ tương lai của đất nước đấy! bọn phản động thì chúng nó ngu có đào tạo rồi, chúng nó không quan tâm tới liêm sỉ, chỉ biết trơ mặt hưởng thụ bằng những đồng tiền bẩn của bọn nước ngoài thôi, bọn ấy hỏng hết rồi, nhưng còn mấy đứa sinh viên ngu ngơ mà bị chúng nó dụ dỗ thì phải tỉnh ngộ lại đi, không tốt đẹp gì đâu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    2. hám tiền cái địt mẹ mày ý thằng ngu. chính quyền việt nam đối sử với nhân dân đéo đủ nhân quyền, đkm bao nhiêu người bị chính quyền dồn ép đến mức khóc không ra lời rồi, giờ được dịp LHQ lên tiếng là VN thiếu tôn trọng luật Nhân Quyền thì tất nhiên phải phổ biến cho mọi người biết chứ. Kém hiểu biết lại bảo người ta hám tiền. Cái loại mày chết mẹ mày đi cho nhân dân VN được nhờ

      Xóa
    3. Cái thằng vô học này, mày ăn nói mất dậy vừa thôi. Bảo người ta kém hiểu biết thế xem lại bản thân mình đi. Ăn nói tục tĩu vô văn hóa.. Bố mẹ mày không dạy dỗ mày hay sao. Chính cái bọn vô văn hóa này đang làm xã hội Việt Nam tồi tệ hơn từng ngày. Nhuững kẻ như mày mới nên chết đi để xã hội này tốt đẹp hơn

      Xóa
    4. Những lời nói không có văn hóa mà lại nói ra được sao. Người Việt Nam đã nuôi dưỡng bạn, nha nước đã cố tạo mọi điều kiện để xây dựng một xã hội ổn định để bạn sống và làm việc. Rồi các chinh sách nhằm hỗ trợ nhân dân, các phúc lợi xã hội, bạn quên hết rồi sao. Đề nghị mọi người không nên đọc những comment đó. Hãy tin tưởng vào nhà nước vào Đảng

      Xóa
  2. công an đi cướp túi đồ à? nghe lực cười thật! lực lượng công an tạo ra để bảo vệ, giữ gìn an ninh tổ quốc, những người bị công an bắt chắc chắn sẽ là người có tội hoặc là người liên quan tới vụ việc! việc sinh viên Phạm Minh Vũ bị công an tịch thu chiếc cặp chắc chắn phải có nguyên nhân! và tốt nhất là như thế chứ để cho sinh viên tiếp tục sa ngã vào mấy cái vụ việc này thì chắc chắn sẽ không còn tương lại nữa! mọi người cũng cần phải cảnh giác với những chiêu trò của bọn phản động bây giờ, những âm mưu thủ đoạn của chúng rất đa dạng và xảo quyệt, có thể làm hại mọi người bất kì lúc nào!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thằng ngu à, muốn tịch thu đồ của dân phải LÀM BIÊN BẢN con à

      Xóa
    2. mả cha mày thằng nô lệ đỏ ngu như thằng nô lệ thất học có khác , một trung úy đàng hoàng ăn lương nhà nước thiết nghĩ điếu đéo gì tiền mà phải đi cướp cho chúng mày quay phim chụp , chụp cái l ak , mày ngu thì có , mày nên về nhà bảo bố mẹ cho ăn thêm iốt vào , ra đường ngu không bị người ta đánh cho vỡ sọ đấy thằng thiểu năng , có ngày đầu mày sẽ lìa cổ thằng dư lợn viên trẻ ranh vài đồng bạc mà to còi

      Xóa
  3. Tôi nghĩ trong chiếc ba lô đó chắc chắn phải có gì đó nguy hiểm cho xã hội, cho mọi người ở công viên thống nhất khi đó cho nên công an mới vội vã tịch thu chiếc ba lô đó như thế. Chứ sinh viên thì có gì mà công an phải cướp cơ chứ, bọn Xuân này cư phóng to chuyện lên như thế là sao nhỉ, phải biết đầu đuôi câu chuyện như thế nào thì mới phát ngôn chứ, cứ phát ngôn bậy bã như thế này thì nguy hiểm quá, làm gì cũng phải đặt sự thật, đặt sự chắc chắc lên chí, nhất là khi đang hoạt động trên lĩnh vực đưa tin nữa thì đó là yêu cầu bắt buộc, nhằm tạo được uy tín cho mọi người.

    Trả lờiXóa
  4. Trong ngày Hội nhân quyền vừa qua, đã có một số kẻ lọi dụng ngày này với danh nghĩa là “ hưởng ứng ngày hội nhân quyền” để hoạt động phá hoại đất nước chúng ta. Tôi nghĩ vị thanh niên mà bị anh công an tịch thu túi được nhắc đến trên đây đã vi phạm pháp luật, trong túi của anh ta chắc chắn cái gì đó gây nguy hại cho xã hôi nên bị tịch thu thôi. Tôi nghĩ công an làm như thế là đúng, vì đó là họ đang bảo vệ sự bình yên cho người dân, giả sự như trong chiếc ba lô đó chứa thuốc phiện hay thuốc nổ thì đó thật là một điều tệ hại nếu không được ngăn chặn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. không nghe thấy thằng C.A mặt lồn kia lúc leo lên xe rồi còn phủ nhận làm gì có ba lô nào. Tịch thu thì phải nhận là tịch thu chứ. Đây nó chối cái như cái thằng cướp chợ

      Xóa
    2. nghe lực cười thật! lực lượng công an tạo ra để bảo vệ, giữ gìn an ninh tổ quốc, những người bị công an bắt chắc chắn sẽ là người có tội hoặc là người liên quan tới vụ việc! việc sinh viên Phạm Minh Vũ bị công an tịch thu chiếc cặp chắc chắn phải có nguyên nhân! và tốt nhất là như thế chứ để cho sinh viên tiếp tục sa ngã vào mấy cái vụ việc này thì chắc chắn sẽ không còn tương lại nữa!

      Xóa
    3. các thế lực thù địch sai khiến họ làm những việc sai trái, tụ tập đông người, gây rối, mất trật tự trị an. Trước tình hình như vậy, cơ quan chức năng phải vào cuộc, giải quyết vấn đề và thế là các nhà rân chủ lại có chuyện để nói, để bàn tán, rồi bịa đặt, xuyên tạc ra một đống thứ để bôi nhọ chính quyền, với mục đích làm mất lòng tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước để dễ bề sai khiến. Người dân hãy hiểu vấn để hơn, đừng để bị lợi dụng, đừng để là con rối trong tay kẻ khác

      Xóa
    4. Thật là hài hước làm sao? Nếu không thu hồi thì bọn nó không chịu nhận, để rồi vặn vẹo tang chứng, vật chứng đâu. Nhưng thu hồi lấy vật chứng thì chụp ảnh, rồi lấy đó làm cơ hội để nói xấu công an cướp đồ của dân hả? Thử hỏi trong cái balo thì có cái gì để công an họ phải cướp chứ, đây là họ đang làm nhiệm vụ, và trong cái balo kia họ phát hiện thấy chứng cứ phạm tội, họ thu để phục vụ cho quá trình phá án

      Xóa
    5. Có những kẻ chuyên nhanh danh hành động đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền luôn tìm mọi cách để nói xấu nhà nước, các cơ quan chức năng của việt nam ta, nhất là với cơ quan công an, chúng thường xuyên tìm mọi câu chuyện để xuyên tạc, để nói xấu nhằm đánh lừa độc giả, đầu độc mọi người đây mà, hãy tự mình bảo vệ chính mình khi tham gia vào mạng internet nhé

      Xóa
    6. Trong cái balo kia chắc nhiều tài sản quý lắm nên anh công an kia cướp hả, tác giả nghĩ mình là ai, nghĩ mình có cái nhìn nào cũng chấp nhận được à, bọn rải truyền đơn kia thì trong balo nhất định là tài liệu truyền với mục đích xấu rồi, công an họ " cướp " về đấy, nhưng không phải họ cướp cho họ mà là họ cướp để lấy vật chứng chứng minh trong quá trình điều tra vụ án của họ mà thôi

      Xóa
    7. Công an họ đang làm việc công, họ đâu có dỗi hơi đi " cướp " cái balo của người khác đâu, cái balo kia là của bọn rải truyền đơn nhân danh dân chủ nhân quyền mà, nên trong ấy chắc chắn có chứa tài liệu phạm tội của chúng, công an thu hồi cái balo để làm vật chứng kết tội cái bọn tội phạm kia thì có gì là sai? Vậy mà có kẻ vẫn nói là công an cướp đồ của dân thì mình cũng chịu rồi

      Xóa
  5. thôi mấy cái trò lố bịch này đi mấy ông phản động ạ! công an mà lại đi đánh người, công an mà lại đi cướp đồ à? ai tin vào những chuyện này được đây!người dân bây giờ họ cũng hiện đại rồi, những luận điệu xuyên tạc của bọn phản động các người cũng đều bị lộ hết rồi, chỉ có một bộ phận người dân còn thiếu hiểu biết nên mới bị chúng bay lợi dụng thôi! rồi cuối cùng thì những kẻ có tội thì đều sẽ bị xử lí thôi và đương nhiên chính lực lượng công an sẽ là người bắt và xử lí chúng bay đấy, cứ ngồi đấy mà gào thét đi!

    Trả lờiXóa
  6. Công an là lực lượng bảo vệ người dân, bảo vệ sự ổn định, an toàn cho xã hội, anh công an ở trên làm thế không có gì là sai, và không thể gọi là ăn cướp được. Tôi nghĩ rằng, anh sinh viên bị thu cái túi này là người chẳng tốt đẹp gì đâu, chắc trong balo có cái gì đó nguy hiểm, anh ta không cho công an kiêm tra, và vì thấy anh công an này mới tịch thu vì nghĩ nó sẽ nguy hiểm cho mọi người xung quanh.
    Tôi thấy anh công an đó làm như thế là đúng với trách nhiệm của mình, đúng với quy định thôi, mấy ông nói anh ta cướp đồ là vu khốn và hoàn toàn không có cơ sở.

    Trả lờiXóa
  7. chúng ta phải nên biết rằng, trong xã hội hiện nay nhiều cái có thể làm giả được lắm, do đó đôi khi những video clip kiểu này các bạn phải đi tìm hiểu trước thông tin trước đi đã rồi tin chứ đừng vội tin, nhất là đối với những blog như thế này, suốt ngày đưa ra những bài viết nhằm hạ uy tín của lực lượng vũ trang, lực lượng bảo vệ đất nước để hạ uy tín của nước ta, làm cho người dân hiểu nhầm về Đảng và NHà nước ta

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cũng không có cơ sở để khẳng định nó liên quan đến nhau. Bức ảnh gần cuối chụp những người dân cầm giấy kiện cáo cũng thế. Nhìn mấy tờ gấy như là không hề dính vào tay người cầm vây. ảo tung chảo thế này thì ai tin được? chấy rận bây giờ cũng biết làm photoshop cơ đấy, đúng là nghành công nghiệp công nghệ thông tin nước ta phát triển thật. :v

      Xóa
  8. lại nữa rồi, không hiểu sao cái blog này ghét những người lực lượng vũ trang thế nhỉ đặc biệt là những người công an, hay là vì chủ của blog này toàn làm việc xấu nên sợ người ta bắt mình đâm ra ghét luôn tìm cách nói xấu họ, hạ uy tính của họ. Đúng là không hiểu nổi cái bọn ngu này nữa, thử hỏi xem, nếu một ngày nhà nó bị tội phạm cướp hay là đe dọa gì gì đó thì nó có nhờ đến các chú công an kia không

    Trả lờiXóa
  9. Lại một lũ mất dạy chuyên làm bậy để kiếm tiền. Viết Lăng nhăng, từ việc bé đến việc to đều đem công an ra để nói này, nói nọ. Người ta làm đúng chức trách nhiệm vụ của mình chứ có sai gì đâu. Nếu không có lực lượng công an chắc cái xã hội này bị những kẻ phản động này phản động này đưa về đâu không biết. Chả có cái gì là kỷ niệm ngày nhân quyền thế giới ở đây cả. Sao không tổ chức ngày Việt Nam được thống nhất độc lập. Nhân quyền ở đây chứ đâu phải ở nước Mỹ xa xôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng rồi,lúc trước vì sĩ diện nên ăn cướp không dám mặc quân phục,nay thì không cần che đậy nữa,cứ sắc phục,thậm chí đeo lon càng cao càng tốt

      Xóa
    2. Đúng cái thằng bố mày à ,thằng tinh trùng khuyết tật , bố mẹ mày mất công sức tạo ra mày không ngờ con tinh trùng nó lai khuyết tật nặc danhà không dám lên tên lên tuổi nặc cái thằng cha nhà mày , chúng mày như những con trứng rận nhỏ con thôi , ăn nói đừng có láo nếu láo quá thì bị bóp chết lúc nào không biết được đâu mày cứ hùng hổ anh hùng bàn phím đi , đừng hỏi vì sao sau lưng luôn có ma, đừng sợ nghe con lúc bố đằng sau mày đó, đừng có bốc mả lên nói phết nhé, chết tao cũng không ta tụi bay đâu

      Xóa
    3. Không thể nào chấp nhận được cho những gì mà đám rận các ngươi đang nói cả.Công an mà đi cướp đồ của công dân sao.nghe mà nó buồn cười và phi lí thật đấy. không hiểu sao cái blog này ghét những người lực lượng vũ trang thế nhỉ đặc biệt là những người công an, hay là vì chủ của blog này toàn làm việc xấu nên sợ người ta bắt mình đâm ra ghét luôn tìm cách nói xấu họ, hạ uy tính của họ. Đúng là không hiểu nổi cái bọn ngu này nữa, thử hỏi xem, nếu một ngày nhà nó bị tội phạm cướp hay là đe dọa gì gì đó thì nó có nhờ đến các chú công an kia không

      Xóa
  10. Khi hàng trăm tri thức, nhà khoa học và cả bà con kiều bào khắp năm châu đang ra sức đóng góp cho quê hương từ xa và vận động giúp Việt Nam hội nhập quốc tế thì cái bọn viết những bài viết này lại đi rêu rao, xuyên tạc với thế giới về vấn đề nhân quyền của Việt Nam. Thử hỏi nếu Việt Nam không có nhân quyền, thì sao các người tự do đi nước này nước kia tuyên bố này nọ, và trở về an toàn, hay là đã sống cảnh trốn chui trốn lủi như Snowden? Đúng là một cái lũ ăn cháo đá bát

    Trả lờiXóa
  11. Không thể nào chấp nhận được cho những gì mà đám rận các ngươi đang nói cả.Công an mà đi cướp đồ của công dân sao.nghe mà nó buồn cười và phi lí thật đấy.Đoạn clip trên là hoàn toàn giả tạo,nó chẳng nói lên được việc gì cả.Chỉ có thế này mà nói là người khác tin các ngươi được sao.Thật là phi lí và buồn cười.Hãy dừng ngay những luận điệu xuyên tạc đó lại.Lũ rận các ngươi cũng sớm bị công an bắt mà thôi.Đến khi đó thì đừng có mà khóc.Một lũ bán nước hại dân,sẽ phải ngồi tù hết cho mà xem.

    Trả lờiXóa
  12. Tôi khuyên mọi người đừng tin vội vào cái video này, vì tôi nghĩ rằng, một ngừoi chiến sĩ cảnh sát thì không ngu ngốc đến nỗi mặc cảnh phục rồi hành động như thế này cả,họ đủ đầu óc để nghĩ ra rằng muốn hành động như thế này thì không nên mặc cảnh phục, do đó tôi tin rằng đây là một video clip vu khống hoàn toàn, bởi lẽ giờ việc làm giả như thế này cúng không khó lắm, một bộ cảnh phục có thể kiếm được ngoài thị trường cũng không khó mà

    Trả lờiXóa
  13. Nghe mà nó buồn cười cho cái lũ này quá.Chúng nó nói công an cướp đồ của nhân dân mà tin được sao.Đến đứa con nít nó còn cười vào cái mặt cho nữa là người lớn.Cái chiêu trò của bọn rận các ngươi thì lúc nào cũng vậy thôi.Dùng mấy clip và hình ảnh vớ vẩn để rồi đưa tựa đề xuyên tạc để bôi nhọ Đảng,nhà nước và lực lượng công an.Nhưng những việc làm đó sẽ không mang lại một tác dụng gì đâu.Chẳng ai tin vào điều này cả.Và lực lượng công an mãi là lực lượng giúp đỡ đảng và nhà nước,cùng với đó là giúp đỡ nhân dân.Thật là ngu ngốc.

    Trả lờiXóa
  14. Lại ngày hội nhân quyền. Đất nước Việt Nam không cần mấy cái thứ nhân quyền nhảm nhí của Mỹ. Chúng mày đừng có đem mấy thứ tư tưởng phá hoại ấy truyền bá ở Việt Nam. Toàn những điều bịa đặt lừa bịp chứ tốt đẹp gì đâu. Mỹ đã từng xâm lược Việt Nam và bị thua trận một cách tức tưởi. Không có gì lạ nếu Mỹ vẫn tiếp tục nuôi tham vọng một lần nữa quay trở lại Việt Nam với một vị thế khác. Và lũ phản động trong nước này đang là một tay sai tích cực của Mỹ chứ không có gì khác.

    Trả lờiXóa
  15. Nghe những lời mà đám rận này nói cảm thấy căm phẫn thật sự.Chúng nó dám đỗ lỗi cho những người trong sạch như thế sao.Không thể chấp nhận được.Lũ rận các ngươi nghĩ rằng với cái đoạn clip kia mà có thể làm cho người khác tin được sao.Lực lượng công an là lực lượng được Đảng và nhà nước giao cho nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.Chính vì thế mà họ làm việc luôn đặt lợi ích của dân tộc,lợi ích của nhân dân lên trên.Vậy nên lũ khốn các ngươi đừng có xuyên tạc nữa.Rồi có ngày các ngươi sẽ phải trả giá mà thôi.

    Trả lờiXóa
  16. Lại còn liệt kê những người có biển hiệu và tên đầy đủ nữa chứ.Nghe mà nó buồn cười không chịu được.Công an là lực lượng mang lại sự bình an cho xã hội và cho nhân dân.Chính vì vậy mà nói là công an cướp đồ của người dân là hoàn toàn không đúng sự thật.Chẳng qua đây là cái chiêu trò để mà bôi nhọ danh dự của lực lượng công an mà thôi.Chúng ta phải hết sức cảnh giác và không được tin vào những điều này.Rồi lực lượng công an sẽ tóm hết lũ xuyên tạc bán nước các ngươi để có thể mang lại bình an cho xã hội.

    Trả lờiXóa
  17. Liệt kê thông tin khá đầy đủ đấy.Còn những gì có thể nói xấu tiếp thì cứ nói xấu đi,muốn tố cáo để chống chính quyền phải không? Một đám rận chủ điên này thật là thừ hơn.Xã hội có người tốt kẻ xấu,trong đội ngũ công an cũng vậy,cũng phải có một vài người chưa tốt chứ,biết thì xử lý ngay,nhưng lại có đứa cơ hội,moi móc để kích động mọi người.Một đám điên

    Trả lờiXóa
  18. Không nên vội vàng tin vào những lời nói của bọn này,mình thấy tất cả những thông tin của bọn này đăng toàn sai lệch cả.Chúng chỉ muốn tất cả chúng ta bị kích động và không còn yêu nước,yêu những chú công an nguyện phấn đấu hy sinh vì đất nước kia nữa để rồi chúng có những hành động làm cho đất nước hỗn loạn đây mà.Một lũ điên nặng cần thuốc chữa đấy các bạn ạ

    Trả lờiXóa
  19. Lũ rận các ngươi đến bao giờ mới hết được sự xuyên tạc,bịa đặt nữa đây.Đừng có mà nói ra những điều không đúng như thế.Sẽ chẳng ai tin được các ngươi đâu.Lại còn đưa ra mấy cái clip bố láo này.Chiêu trò này cũ lắm rồi.Hết nói dân oan đi biểu tình đòi đất giờ lại đến lượt nói xấu công an.Không biết làm như vậy thì các ngươi sẽ được bao nhiêu tiền của các tổ chức phản động kia.Nhưng với những việc làm đó thì sẽ có ngày công an sẽ cho các ngươi vào tù hết.Lúc đó thì đừng có mà kêu la nữa lũ rận ạ.

    Trả lờiXóa
  20. lại là những kẻ bán nước cầu vinh, chúng ăn hô nói có, chúng muốn chống phá nước ta đây mà. những thứ mà chúng cung cấp thật là đầy đủ và chi tiết, như muốn buộc tội ai đó trong một phiên tòa xét xử vậy, nhưng chúng có làm gì thì nhân dân ta cũng không tin, chắc chúng đã rất mất công khi phải dàn dựng lên những việc này. vô ích thôi, những kẻ chống đối sẽ không đạt được mục đích mà chúng muốn.các tổ chức phản động cứ tiếp tục làm các việc rỗi hơi đi, làm mà kiếm tiền nuôi thân, làm nô lệ của kẻ khác đi, một lũ khốn nạn.

    Trả lờiXóa
  21. Lại nói xấu công an rồi,từ nhỏ trong mắt tôi thì hình ảnh chú bộ đội và chú công an vẫn tươi đẹp và yêu mến lắm.Chúng mày định nói xấu,xuyên tạc một cách hoang đường để kích động mọi người chứ gì.Mưu đồ này chẳng còn ai lạ lẫm gì nữa đâu.Đất nước này muốn phát triển tốt thì cần thanh loại chúng mày đi

    Trả lờiXóa
  22. Trong mỗi thời kì và ở mỗi nơi đều có những cái không tốt và cái chưa được tốt.Tuy trong công an đa số là người tốt nhưng chắc chắn thỉnh thoảng cũng phải có người chưa được tôt,chưa được hoàn hảo chứ? Đất nước nào chẳng vậy.Nhưng vấn đề ở đây là chúng mày đan lợi dụng cơ hội để chống phá nhà nước thôi,cũng có thể là do chúng máy bịa đặt thội.Một lũ khốn nạn

    Trả lờiXóa
  23. Không biết nói gì hơn với những luận điệu xuyên tạc hết sức vô lí này của đám rận các ngươi.Làm sao mà công an có thể đi cướp đồ của người dân được chứ.Lực lượng công an là những người đứng ra bảo vệ nhân dân,những kẻ cướp của đó đều bị lực lượng công an bắt giữ.Vậy nên nói công an cướp đồ của người dân là vô lí hết sức.Đối với những hình ảnh và clip đó lại càng xuyên tạc và chẳng nói lên được điều gì cả.Mong rằng những kẻ xuyên tạc bịa đặt các ngươi sẽ sớm bị xử lí nghiêm theo quy định của pháp luật.

    Trả lờiXóa
  24. Công an có thù hằn gì với bọn chúng bay mà lúc nào cũng đem ra làm cái đích để chửi vậy. Người ta làm nhiệm vụ bảo vệ nhân dân, bảo vệ đất nước chứ có tội gì đâu. Toàn chụp những hình ảnh bố láo, vu khống lực lượng công an. Ai mà tin được những hình ảnh này không bị bọn phản động này cắt ghép lấy từ bất kỳ nguồn nào trên mạng internet. Viết vớ vẩn hòng kiếm tiền của bọn nước ngoài chứ gì.

    Trả lờiXóa
  25. Lại một hoạt động mang tính chất trá hình với danh nghĩa kỷ niệm ngày nhân quyền thế giới. Định lợi dụng cơ hội này để tụ tập những phần tử phản động sẵn sàng vì tiền mà làm bất cứ việc gì kể cả đi ngược lại với đường lối của Đảng và nhà nước. Đây có khác gì là bán nước đâu. Thời nào cũng có những kẻ những kẻ bán nước. Bây giờ thì bọn chúng lại nhằm vào những vấn đề nhân quyền, ùa theo luận điệu của Mỹ vu khống Việt Nam. Thật không thể hiểu nổi.

    Trả lờiXóa
  26. Nghe mà cảm thấy buồn cười cho cái lũ rận các người quá đi.Nhưng không biết các ngươi đang nói ra cho ai nghe nữa đây.Công an giúp đỡ người dân không được nữa là giờ lại đi cướp đồ của nhân dân nữa thì thật là nực cười quá.Nếu mà có một từ để diễn tả ở đây thì phải nói là các ngươi đang xuyên tạc quá mức độ cho phép rồi đấy.Đừng để cho người khác cười vào mặt cho lũ rận ạ.Mong rằng mọi người sẽ cảnh giác với chiêu trò này và chúng ta cùng nhau ngăn chặn chúng,Không cho chúng làm hại đất nước như vậy được.

    Trả lờiXóa
  27. Phạm Minh Vũ là ai thế. Sao tự dưng người đó lại bảo là công an đã cướp mất ba lô của mình. Cậu ta làm gì mà công an phải cướp ba lô của cậu ta. Anh công an tự dưng vô cớ đi mặc quân phục cướp ba lô của một người bình thường giữa đường giữa phố đông người ư, chuyện đó nói ra chẳng ai tin đâu. Những điều trên chắc chắn là bịa đặt, tên Phạm Minh Vũ này lại là tên rận chủ mới nổi ah. Hay anh ta bị lợi dụng tên mình khi những tên rận chủ xuyên tạc, bày trò nói xấu. Những chuyện vô lý chúng nói ra thật là khó thể nào tin được, chúng quá trơ trẽn rồi đấy.

    Trả lờiXóa
  28. Không thể đỡ được mấy trang mạng vớ vẩn này. Làm gì mà coi công an như kẻ thù vậy, chỗ nào cũng thấy ném đá công an. Không có công an thì đất nước làm sao đảm bảo được an ninh trật tự, lấy cái gì để đảm bảo cho nhân dân cuộc sống yên bình. Đây hoàn toàn là những hình ảnh, clip mang tính chất phản động, bịa đặt , xuyên tạc một cách vô lý. Và chắc chắn rằng chúng ta không thể tin vào những trang mạng này được. Chúng chỉ nhằm mục đích kiếm tiền, viết bậy viết bạ chứ không hề quan tâm đến người đọc.

    Trả lờiXóa
  29. Lực lượng công an luôn là cánh tay phải đắc lực của Đảng, Nhà nước ta trong việc tổ chức thực hiện những chính sách đến mọi người dân, tổ chức, lực lượng công an còn đóng vai trò bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội, trấn áp tội phạm giúp cho người dân được sống một cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Không những thế lực lượng công an là những người đã luôn hoạt động hiệu quả ngăn chặn những âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các thế lực phản động, dận chủ.

    Trả lờiXóa
  30. Các thế lực phản động khi thực hiện các hoạt động, các âm mưu thì luôn gặp phải những sự cản trở hiệu quả đến từ lực lượng công an, vì vậy chúng luôn tìm mọi cách để hạ uy tín lực lượng công an trong mắt người dân, cũng như giảm sự hiệu quả của công an. Những bài viết, những video luôn được chúng xuyên tạc, lừa dối một cách khéo léo để có thể nói xấu hoạt động của công an. Chúng ta cần phải tỉnh táo nhận ra âm mưu của chúng và có những biện pháp phản đối hiệu quả, không thể để chúng suốt ngày nói xấu công an được.

    Trả lờiXóa
  31. Công an là những người được tuyển chọn kỹ lưỡng, được đào tạo bài bản theo những quy định chặt chẽ, được tổ chức và hoạt động chính quy. Những người làm công an chắc chắn họ đã phải trải qua quá trình tuyển chọn kỹ càng từ ngoại hình đến kiến thức văn hóa xã hội. Vì vậy những người công an không bao giờ phải làm cái trò cướp cái ba lô kia, trong ba lô cũng chẳng có gì đáng giá để một người công an phải nổi lên lòng tham, vì vậy những điều bịa đặt vu không như trên bài viết là hoàn toàn không đúng thực tế.

    Trả lờiXóa
  32. Mục đích của bọn phản động trong bài viết này là xuyên tạc sự thật để nói xấu lực lượng công an, làm xấu đi hình ảnh công an trong mắt mọi người. Nhưng để thực hiện được mục đích đó thì chúng còn non lắm, chúng bịa đặt ra những điều mà ai cũng biết là sai sự thật vì nó quá vô lý. Công an là những người làm cho nhà nước lương cũng khá cao tội gì phải đi cướp giật ngoài đường vì mấy đồng ít ỏi như trong bài viết đã nói. Bọn phản động dừng ngay những hành động ngu ngốc ngứa mắt của mình lại đi, chán lắm rồi.

    Trả lờiXóa
  33. Đem clip này gởi cho gia đình dòng tộc của hắn, cho con của hắn xem để biết cái công việc hàng ngày của hắn là như thế! Trên thế giới chẳng có cảnh người bảo vệ pháp luật mà lại ăn cướp như vậy cả.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mày đủ tuổi sủa ở đây chưa con , sao cứ quen cái thói đéo biết gì mà cắn càng sủa bậy lung tung , bố mày ở đây nhé các con, mả tổ sư cả thánh họ nhà mày thằng admin cùng lũ nặc danh tao thấy mấy thằng nặc danh toàn ăn nói ngu không có lập luận logic đéo gì , bố ức chế lắm mới chửi chúng mày . bình thường bố vẫn cho lũ chúng mày cắn vài câu trên mạng thôi , đọc mà phát ớn, mẹ chúng mầy ko dạy mày hồi nhỏ à, côngbằng mà nói công an có xấu đâu chỉ chúng bay xấu nên mới nói xấu họ

      Xóa
  34. Đọc hết những lời nhận xét trong trang này mình mắc cười quá à .. Mọi người ai ai cũng biết hiện trạng tình hình XH ở VN bây giờ ra sao .. mà sao lại có những kẽ luồn cúi bợ đở một cách cuồng si vậy sao ... hổng lẽ cái nghề CAM là có thiệt ..Chắc tiền lương cao lắm ... hy vọng cái nghề bán lương tâm đó không được trả một cách rẽ mạt

    Vải thưa thì làm sao che được ung nhọt ..:) :) :) :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mắc cười cái lề gì thốn , mắc cái mả cha mày ak , mày ở đâu mà nói xXh việt nam bây giờ hả, có biết vài từ tiếng pháp không bố đang ở pháp đây , mày có biết rằng ở pháp t vẫn biết tình hình lũ chúng bay đnag ở mĩ , đệch mợ mấy con cẩu , đất nước không ngờ sinh được vài cho cẩu làm việc cho nước ngoài, mày nghxi thằng thuê chúng mày là ai ,là mĩ đấy con cẩu ạ , mĩ dình cả cái thế giới này ngay cả đồng minh ở pháp , bốbảo các con đừng tham tiền , nói phải nghe và về suy nghĩ nhé,

      Xóa
    2. Nhìn cách nói chuyện của bác thì mình mới biết đước thế nào là đỉnh cao của trí tuệ .. thế nào là thiên đường XHCN ..Hèn gì XH VN ngày càng xuống cấp khi mà người con người đai diện cho chế độ và những đồng chí công an mạng có những lời nói và hàng động như những kẽ không được giáo dục .. Vậy mà mấy tuần này báo chí VN đang ca ngợi là trình độ học vấn của học sinh VN thuộc hàng tuyệt đỉnh .. Mấy bác sinh sớm thời cuộc cho nên trình độ lớp bổ túc văn hoá của các bác chỉ có bấu nhiêu đó thôi sao ..:) :) :)

      Đừng tin những gì Cộng Sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng Sản làm.

      Dù không biết thước phim đó đúng hay sai nhưng nhìn những câu trả lời của các bác trong này thì mình chắc chắn rằng đó là thật .. Công an mạng không biết ai là ai hết mà đòi chửi hết những ai có những lời viết khác .. huống chi ở VN khi mà cái mạng con người rất ư và rẽ mạt ..

      Hy vọng chương trình bổ túc văn hoá sẽ cập nhất thêm cho các bác cách làm người như thế nào ..hehehe ..:) :)

      Xóa
    3. mọi người đừng tin vội vào cái video này, vì tôi nghĩ rằng, một ngừoi chiến sĩ cảnh sát thì không ngu ngốc đến nỗi mặc cảnh phục rồi hành động như thế này cả,họ đủ đầu óc để nghĩ ra rằng muốn hành động như thế này thì không nên mặc cảnh phục, do đó tôi tin rằng đây là một video clip vu khống hoàn toàn

      Xóa
  35. Khi có đầy đủ bằng chứng thì hãy kết tội người khác. Chỉ dựa vào bức ảnh chú công an xách cái ba lô mà lại vu cho người ta ăn cắp ăn trộm thì thật không nên. Người ta không làm gì sai mà vu cho người ta thì có phải là oan uổng lắm không. Tốt nhất là có bằng chứng thật xác đáng thì hãy nói còn không thì đừng nói để gây ra chuyện hiểu nhầm linh tinh vớ vẩn.

    Trả lờiXóa
  36. Bọn chúng mày là một lũ ngu ngốc và đần độn. Liệu có ai lại đi ăn cắp ăn trộm giữa ban ngày và trước mặt biết bao người như thế hay không. Hơn nữa người ta lại đang mặc quân phục cảnh sát liệu có gan làm những chuyện tầy trời như thế không? Nói đã thấy vô lí đùng đùng rồi. Cứ thử nghĩ xem vụ việc đó có thể xảy ra được không. Chắc chắn là không thể rồi. Bọn này vu khống ngu ngốc quá, điều đó cho thấy sự đần độn ngu dốt của chúng nó.

    Trả lờiXóa
  37. "Vũ bị giật đồ trong khi đang đứng bên đường để bắt tắc xi. Một đám mặc thường phục xông đến giật ba lô (nhưng chưa được). Vũ kêu lên thì bạn Vũ là Hiền chạy đến giúp liền bị chúng xúm vào đánh". Đúng là cái loại nói ngu. Có ai đến mức đi giật ba lô giữa đông người không???consn ữa, nếu mà người ta đông như thế đi bủa vây 1 người thì chỉ có đồ ăn trộm được. Còn nữa, công an người ta thiếu gì điều kiện mà đi làm cái chuyện đó giữ đông nguời, ắt hẳn là có vấn đề về cái túi đó rồi

    Trả lờiXóa
  38. Một cái video quay hỗn loạn như thế lại vô cùng nhăng nhít thì làm sao có thể tin tưởng được. Mà có ai nhìn thấy ông cảnh sát đó cầm cái balo đi đâu không? Chả biết cầm đi đâu thế mà bảo người ta ăn cắp. Ăn cắp lộ liễu như thế sao? Ngây quá các chú rận con này, nói láo cũng thấy nực cười. Đề nghị lần sau Xuân Việt Nam cho bọn đần độn này nghỉ việc nhé. Viết bài như thế này thì chả có ai tin nổi đâu.

    Trả lờiXóa
  39. Nghĩ mà tội cho các chú công an đang thực thi nhiệm vụ mà bị kẻ khác bôi nhọ nói xấu. Lực lượng công an Việt Nam là lực lượng luôn bị các đối tượng nhằm vào để nói xấu, bôi nhọ danh dự của các đồng chí ấy. Người dân ngày càng có những suy nghĩ không đẹp về hình ảnh người công an Việt Nam cũng là do có những kẻ đi nói xấu truyền bá bôi nhọ họ. Thực sự nếu không có công an thì đất nước này sẽ loạn lắm, đời sống người dân sẽ chẳng được yên, tội phạm hoành hành. Thế nên hãy biết tôn trọng những người đang thực thi nhiệm vụ cao cả của Tổ quốc.

    Trả lờiXóa
  40. Đến bao giờ thì mới hết cái kiểu nói xấu công an như thế này. Phải chăng công việc của lũ chúng mày chỉ là đi kiếm chuyện rồi ngồi viết những bài vớ vẩn vô căn cứ để bôi nhọ nói xấu hình ảnh người công an nhân dân Việt Nam. Những đồng tiền bẩn thỉu mà bọn phản động vứt cho có đủ để chúng mày bán rẻ danh dự lương tâm để làm những trò mèo như vậy không. Nói xấu người khác nhiều rồi cũng có ngày phải gặp quả báo đấy.

    Trả lờiXóa
  41. bọn chúng không hiểu thế nào là cướp thế nào là bảo vệ à? hết công an đánh người, rồi đến công an ức hiếp nhân dân rồi lại công an cướp của. Thật là khổ cho lực lượng công an, khi mà bị những kẻ phá hoại đất nước, chống pha chính quyền luôn tùm cách bôi nhọ. Nhằm mục đích hạ thấp uy tín của lực lượng này, nhưng bọn chúng càng làm càng chững tỏ bọn chúng đang sợ sệt, sợ vì không thể đối đầu nên chúng áp dụng mọi thủ đoạn để vu oan. Công an cướp của dân sao! đừng nói bậy "bạn" nhé trước tiên bạn hãy tự xem lại mình đi đã.

    Trả lờiXóa
  42. công an cướp của dân sao? sao chúng lại có thể nói nột cách vớ vẩn như vậy được, nói một cách ngu xuẩn, phiến diện. Bằng những hình ảnh chộp được mà chúng cá thể dàn dựng nên kịch bản để vu không như vậy sao? thật là ngu xuẩn. Chúng không thể nghĩ được theo chiều hướng tích cực được sao, chúng không thể hiểu được đó có thể là anh công an kia lấy lại đò của người bị cướp để mang về đồn, trả lại cho người bị hại và làm rõ trách nhiệm những người liên quan sao? Đúng là bọn rác rưởi.

    Trả lờiXóa
  43. dùng những hình ảnh và đoạn video trên để làm mọi người tin công an cướp của dân, bọn chúng đang bôi xấu cho lực lượng bảo vệ cho dân để làm xấu hình ảnh của nước việt nam ta đây mà. trước khi có những chứng cứ xác thực về vụ việc này thì mọi người không nên tin, mọi người đọc và xem đây là một bài viết như trong truyện cổ tích vậy, chẳng cần bận tâm với những lời lẽ không xác thực này. còn những kẻ làm ra chuyện này đã tốn rất nhiều công sức để làm ra những thứ này đây nhỉ.

    Trả lờiXóa
  44. với sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật thì việc cắt ghép hình ảnh và video không còn là việc khó khăn nữa. những bức ảnh và đoạn video trên cần được xác minh tính xác thực trước khi đưa ra những kết luận như vậy. có lẽ đây là một trò lừa của những kẻ phản động nhằm làm xấu hình ảnh của lực lượng an ninh quốc gia. mọi người không nên bị lừa vào những vấn đề như thế này, nếu vụ việc có như trên thì pháp luật chắc chắn sẽ vào cuộc thôi. nhưng tôi tin chắc đây là trò lừa đảo.

    Trả lờiXóa
  45. một người giám ăn cướp giữa ban ngày mà lại là một cảnh sát sao? đó không phải là chuyện ở đất nước Việt Nam này được mà đó chỉ có thể là do các người bịa ra mà thôi. Họ những người cảnh sát ngày đêm làm việc, thực hiện nhiệm vụ vì mục tiêu bảo vệ nhân dân mà sao vì cái lợi ích của bọn phản động này bị triệt phá thì chúng đem ra căm thù, lấy đó là mục tiêu để phá hoại nhằm thuận lợi cho việc làm, mục đich xấu xa, bẩn thỉu của chúng mà thôi. đừng có ngồi đó mà nói bạy bạ như vậy.

    Trả lờiXóa
  46. nói thật chứ mọi người cứ nhìn thử mà xem, ở Việt Nam mà không có công an thì chắc loạn hết rồi! nhờ có công an mà đời sống người dân được bình yên! cơ mà công an cũng là lực lượng chủ chốt để bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước, bảo vệ chế độ, bọn phản động phải nói xấu lực lượng công an là đúng rồi! nhưng mà giờ thời buổi khác rồi bọn phản động ạ, người dân không còn như xưa nữa đâu, lực lượng công an làm những gì đều ở trước mắt mọi người hết, ai cũng biết hết thôi, không phải là không có xấu, nhưng cái xấu ấy không đáng để nói bằng những gì họ đã làm được đâu! từ bỏ cái ý định chống phá ấy đi, không có tác dụng đâu!

    Trả lờiXóa
  47. không có công dân xã hội chủ nghĩa mà cũng không có việc ngăn cản những công dân yêu nước nào. Bởi đó chỉ là hình thức bề ngoài của bọn phản động phản quốc đang tìm những cớ sách để có thể chống phá Đảng và Nhà nước ta. Đây chính là những hoạt động tụ tập đông người biểu tình để gây nàn sóng phẫn nộ trong dân chúng, nói rằng đất nước ta chưa có nhân quyền đúng nghĩa nên việc phải tìm mọi cách ngăn cản những hành động làm càn của chúng lại trước khi chúng gây ra hậu quả lớn cho cả xã hội đang yên ổn của chúng ta

    Trả lờiXóa
  48. xem mấy cái clip mà thấy hài thật! hình như cái thằng nó kêu là bị cướp balo ấy vừa đuổi theo vừa quay phim à, sao không thấy thằng ấy có trong hình của clip thế? hay là quay clip một kiểu rồi về ngồi nhà lông tiếng? còn cái clip thứ hai, trông như là một vụ thanh niên đánh lộn ấy, chả có gì liên quan tới công an ở đây cả! lố bịch thật! mọi người cứ xem đi thì biết ngay thôi, chả có gì mới cả đâu, vẫn là cái bài cũ nhai lại của mấy thằng phản động thôi! chỉ tiếc là người dân Việt Nam vẫn có tính hiếu kì cao quá, cứ hơi tí là tụ tập đông lại, làm cho bọn phản động có cơ hội quay phim chụp ảnh thôi!

    Trả lờiXóa
  49. xem video chúng ta có thể thấy ngay một nghi ngờ rằng đây chỉ là một clip được cắt ra từ một nơi nào đó có hình một công an cầm balo để đuổi theo một cái gì đó rồi cắt hết âm thanh đi thay vào đó là việc người chỉnh sửa video này lại nồng nghép vào đó những câu nói liên tục, và rõ to là "công an ăn cướp, công an đánh người" vào video. Tiếng hô cho thấy nó được nói ngay sát video khi âm thanh to. rõ không một chút chập choạng như hình ảnh. Vậy thì chỉ có à cắt ghép thì mới có được một video như thế để bôi nhọ hình ảnh người công an nhân dân mà thôi

    Trả lờiXóa
  50. Nói thật chứ đăng mấy bài viết ngu không tả được, không hiểu mục đích của trang này sinh ra là để làm gì. Thằng ad page này ngu như cầy vậy. mấy cái đống rác trên kia là cái gì, làm sao đủ bằng chứng để chứng minh lời nó nói, nó nghĩ là quay một đoạn phim dễ hiểu lầm rồi bịa ra một câu chuyện từa tựa như thế thì người ta sẽ tin mày chắc. đọc nhiều bài ở đây rồi, bài nào cũng tù như cống rãnh vậy. Có lẽ thằng post bài ngày trước có nghề thông cống gia truyền nên mới làm cho cái page thành ra thế này. ha ha :v

    Trả lờiXóa
  51. ôi cứ tưởng cái gì hóa ra lại là một đống shit chẳng ra làm sao, làm mình tốn công ngồi chờ xem cái clip quái quỷ, mạng thì đã lag thì chớ. Đăng ba cái mớ giẻ rách này lên làm gì thế không biêt? lấy đâu ra cái việc công an cướp balô của người dân, ba lô của một sinh viên thì có gì giá trị chứ? nhà mình cũng có người làm trong công an, được kể là công an dù chỉ ăn trộm 1 nghàn cũng sẽ bị đuổi khỏi ngành, nếu như đã ăn cắp như thế thì tức là người Công an đấy đã xác định hình phạt cho mình, nếu đằng nào chả bị phạt thì ăn cắp cái gì đó có giá trị một tí chứ ai người ta trộm cướp một cái balô của sinh viên? nói nghe có logic không? một thánh lương của Công an theo quy định của nhà nước hiện nay so với giá trị của cái balô đấy cái nào lớn hơn? Một người Công an làm một chuyện như thế để làm gì, chẳng khác nào chuốc vạ vào thân, bêu xấu chính mình và gia đình. Có lẽ đây là trang web khởi đầu của một công ty thông tấn vỉa hè sao?

    Trả lờiXóa
  52. Thật không hiểu đầu bọn phản động này nó chứa những thứ gì trong đó nữa. Không những thế, những việc mà chúng thống kê là những sự việc không có chút nào là có tính sự thật cả toàn là những chuyện bịa đặt của bọn rận này bịa ra để chống phá nhà nước ta,mà có thật thì cũng là do chúng đã làm cho quá lên,phóng đại để mọi người ghét chính quyền ta mà thôi.Một lũ điên chó chết

    Trả lờiXóa
  53. xem clip thì có thể thấy thiếu hăn cái phần mở đầu quan trọng tức là cái lúc mà người Công an giật lấy túi balo của người bị cướp. Chỉ toàn thấy cảnh người Công an cầm balô đi về xe cảnh sát, như thế thì làm sao đủ bằng chứng chứng minh Công an cướp đồ, mà nói nghe vô lí đùng đùng, cướp cái balô để làm gì, nếu là tôi tôi là sinh viên khi không có tiền mà nảy sinh ý định đi cướp thì tôi cũng vào tiệm vàng hoặc ngân hàng mà cướp cho bõ cái công, ai biết balô thì có gì bên trong hay thậm chí là chẳng có gì, nhìn thử xem những đồ vật trong balô nếu quy ra giá trị thì được bao nhiêu, 2 chiếc thẻ atm có tiền nhưng thẻ của sinh viên thì nghĩ thử có được bao nhiêu trong đó? Bọn phản động ở cái trang này đúng là ngu có đào tạo. còn về sự kiện trong clip chắc chiếc balo là đồ vật của người nào đó bị đánh cắp nên người công an đuổi theo đến đoạn đường đấy thì nhảy xuống một người công an bắt, một người lấy lại balô cho người bị hại thôi. Vu khống người khác cũng là một tội thậm chí còn nặng hơn tội trộm cắp đấy.

    Trả lờiXóa
  54. mắt tác giả như thế nào chứ. em thấy cái đoạn clip đó thì em kết luận là trong ba lô kia có bom khủng bố, công an là người dũng cảm cầm túi đế đem đi bỏ? bác lại bảo công an cướp đồ, em xem phim hành động nhiều làm gì có kiểu công an cướp đồ như vậy.
    Tác giả giỏi suy diễn, nhưng suy diễn theo hướng tiêu cực quá, hẳn là tác giả có thù hằn riêng đế nói ra những việc làm xấu để bôi nhọ, để đảm bảo trật tự sự an toàn cho người dân mà nhiều chiến sĩ công an đã bị chụp ảnh ghi hình rồi giật tít, ngược với sự thật.

    Trả lờiXóa
  55. nói thật chứ những cái video kiểu như thế này lên youtube tìm thì đầy, giật tít cũng kinh khủng khiếp luôn, nghe mà hoảng. xem phim hành động của Mỹ thấy cảnh sát họ cũng đâu tử tế thế mà lần nào cũng thấy mấy cái nhà tự xưng nhân quyền cứ thích được chụp mũ những việc làm của cơ quan chức năng rồi so sánh với Mỹ, vậy thì sao không sang Mỹ mà sống luôn đi còn ở Việt Nam sống làm gì, ở đây không chấp những con người như vậy. văn minh giỏi gian thì làm việc để chứng tỏ mình là con người có ích cho xã hội. ở đây mà đem so sánh những giá trị của hai nước khác nhau từ vị trí đến những nền văn hóa.

    Trả lờiXóa
  56. Sao mà trong ba lô có lắm đồ vậy mày, đi buôn điện thoại à, sinh viên cầm kim cương làm gì. Nghe thằng sinh viên kia nó khai ra mấy đồ trong ba lô mà thấy buồn cười quá, cố gắng cho trong cái ba lô có nhiều đồ có giá trị một chút, cố gắng làm tăng cái thiệt hại của bản thân lên, để rồi đổ tội cho một người cảnh sát, chỉ thế là đã đạt được mục đích. Sao mày không thử nghĩ xem một người cảnh sát đi cướp ba lô của một thằng sinh viên làm gì chứ, đã cướp thì cướp cái gì to to tí còn bõ chứ cái ba lô của mày có giáp vàng hay sao mà người ta phải cướp. Lần sau có bịa chuyện thì kiếm chuyện nào nó hợp lý một chút đọc cho nó xuôi tai tí, chứ đọc câu chuyện này thấy nó vớ vẩn quá.

    Trả lờiXóa
  57. Một người cảnh sát đi cướp đồ, có thật không vậy, nhìn hình ảnh thế kia thì làm sao xác định được đó là trung úy công an, ai là người điều tra đưa ra kết luận ấy có thể làm chứng để làm rõ vụ việc. Nếu là trung úy công an thật thì sẽ có những hình thức xử lý đúng theo pháp luật, nhưng chỉ e đây lại là những chiêu trò bịa đặt, lồng tiếng để bôi xấu lực lượng cảnh sát, khiến cho người dân mất lòng tin vào lực lượng bảo vệ an ninh trật tự xã hội, để nhân dân kích động và có những hành động mất kiểm soát. Âm mưu bỉ ổi ấy sẽ không thành vì những bằng chứng các người đưa ra quá lỗ liễu, không có sức thiết phục.

    Trả lờiXóa
  58. Người cảnh sát mà bị phát hiện cướp đồ thì sẽ mất đi rất nhiều thứ công việc, sự nghiệp cao quý, thiêng liêng, còn về hình thức xử lý của tội cướp thì có lẽ không nặng bằng những thứ mất đi kia. Nếu một người cảnh sát đã từ bỏ những điều kia thì có lẽ thứ mà họ cướp phải thật giá trị, thật quý hiếm chứ không chỉ đơn giản là một cái ba lô của một sinh viên, một cái ba lô bình thường thì có gì đáng để cướp cơ chứ, mà còn là ba lô của một người sinh viên, chẳng có gì đáng để chú ý. Càng nghĩ càng thấy vô lý. Còn về các bằng chứ, hình ảnh video trên thật sự mờ và khó thấy được người cụ thể, xin hỏi ai, cơ quan nào xác nhận là tên cướp kia là trung úy nguyễn vũ huy, hơn nữa có ai ngu đi cướp mà mặc nguyên đồ thế kia không.

    Trả lờiXóa
  59. Chẳng biết mấy con rận này lấy ở đâu mà lắm thứ linh tinh thế, hay là những con rận chủ bán nước thấy đất nước ta phát triển nên cố gắng chống phá bằng những thủ đoạn này. Chúng lợi dụng vấn đề trong nội bộ đảng của chúng ta, vấn đề đang gây ra nhiều tranh cãi hoặc chúng phóng đại để kích động lôi kéo bà con biểu tình, gây rối trật tự an toàn xã hội. Không phải là tình trạng này đang diễn ra thật sự mà đó là luận điệu xuyên tạc thường xuyên của các thế lực thù địch.Lúc nào lên đọc bài ở cái trang này cũng thấy nói về điều đó.Bọn điên này chết hết đi cho đất nước ta trong sạch

    Trả lờiXóa
  60. Thông tin này là ở đâu ra? nếu không thì đừng có nói gì nhiều,đọc mấy bài trước toàn thâý sự xuyên tạc rồi.Chẳng ai thèm tin mấy đứa rận chủ chúng mày nữa đâu,thời buổi bây giờ khi mà công nghệ thông tin đang phát triển mạnh mẽ trên toàn thế giới thì nó cũng sẽ có mặt tiêu cực của nó.Muốn lên mạng nói gì cũng được à? rồi chúng mày sẽ trả giá vì nó đấy

    Trả lờiXóa
  61. Vào đọc mà tức không chịu được cái thằng điên admin ở đây là ai thế? Đăng toàn những thông tin theo chiêu bài cũ rích của bọn phản động và những kẻ tay sai của chúng. Chúng mày chỉ biết ăn với ngồi viết những bài làm xấu hình ảnh người dân Việt Nam. Chính là bọn phản động chúng mày đã nói xấu cả những người sinh thành ra chúng mày. Những kẻ phản động như chúng mày đã phản bội lại đất nước và gia đình.Chúng mày nên chết đi

    Trả lờiXóa
  62. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  63. Hết nói xấu cán bộ nhà nước lại nói chính quyền không tốt,rồi lại cả công an nữa,chắc bọn rận chủ này ngoài mấy cái ba hoa nói láo ra thì không được cái gì cả.Một lũ ngu thật,chúng mày chỉ đăng những tin sai sự thật từ trước tới giờ thôi,làm gì ai có lòng tin với chúng mày được nữa chứ

    Trả lờiXóa
  64. Công an cướp đồ? nghe có lọt nổi cái lỗ tai không? cái sự thật ở đây là gì ai mà chẳng đoán biết được? ngày nhân quyền quốc tế. một sự kiện trọng đại đối với đất nước khi chúng ta vinh dự và tự hào đã trúng cử vào hội đồng nhân quyền của Liên Hợp Quốc một tháng trước đó. Lũ phản động trong ngoài đất nước tức sôi máu vì đấy như một cái tát trời giáng vào mặt chúng nó, bao nhiêu lỗ lực bôi nhọ gây sức ép với cộng đồng quốc tế của chúng coi như không. Bởi người ta bầu cho Việt Nam với số phiếu cao nhất trong các quốc gia ứng cử. Và có lẽ phản động mặt dày thì có biết đâu là nhục, bị tát chúng nó cũng chẳng mở nổi mắt ra, bị sỉ nhục tinh thần chúng nó cũng chẳng xuống dốc. Chúng nó mưu toan nổi dậy phản đối lần nữa. Ai đọc đừng vội tin vào mấy cái chúng nó đưa tin, Công an Nguyễn Vũ Huy không phải là cướp balô của người dân đâu, mà là tịch thu balô của một thằng phản động mang theo điện thoại, máy ảnh để quay lại những gì diễn ra trong ngày kỉ niệm nhân quyền rồi mang về chỉnh sửa tung hỏa mù cho ông củ của nó đấy, còn cái thân phận sinh viên kia chẳng qua là một cái vỏ bọc cho một thằng tay chân của lũ phản động, các bạn đã nghe nói về sinh viên tên Phương Uyên đại học công nghệ thực phẩm ở TP.HCM mới đây nổi lên vì tội tuyên truyền chống nhà nước chưa. Sinh viên giờ cũng mà quái lắm, học hành không lo chỉ mờ mắt trước đồng tiền mà làm những việc bán nước hại dân. Bị tịch thu balô còn chống đối quyết liệt khiến nhiều người xung quanh xúm lại xem để gây sự chú ý rồi một bọn không quay clip để tung lên mạng nói là Công an cướp đồ đấy mà. Nhàm quá

    Trả lờiXóa
  65. Hình ảnh quá rõ ràng như vậy rồi còn gì !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. rõ cái con cẹc , mày cứ bình tĩnh suy xét , mày phải ở hiện trường mới nắm rõ được nghe các con trai của bố , hôm đó bố đi bán gà đi qua đây thấy được cảnh này , bố theo dõi cái bloge này lâu lâu lúc đầu bố thấycũng hay có vẻ nguy hiểm nhưng về sau này càng ngâm càng ngâm mới thấy rằng là ngu hiểm mới đúng , điệc mẹ , may mà mình còn đi xem thưucj tế không bị mấy thằng llừa , suýt sai tư tưởng , mấy thằng này hok biết làm gì mà từ cái ảnh ko có chữ mà chúng làm thành có chữ to đùng băng rôn trên ảnh mạng có dòng chữ khá là xúc phạm

      Xóa
    2. Đã ăn cắp còn la làng, ai ở đây là người trộm cướp, ai ở đây là người đã đổi trắng thay đen, xuyên tạc sự thật. Cái lũ rận chủ chúng mày chỉ có vài món võ mèo cào mà đòi cắn người khác à. Rận thì chỉ biết sống bám rồi hút máu thôi, làm được gì cho đời mà cũng bày trò đưa tin này nọ.

      Xóa
  66. Đã ăn cắp còn la làng, ai ở đây là người trộm cướp, ai ở đây là người đã đổi trắng thay đen, xuyên tạc sự thật. Cái lũ rận chủ chúng mày chỉ có vài món võ mèo cào mà đòi cắn người khác à. Rận thì chỉ biết sống bám rồi hút máu thôi, làm được gì cho đời mà cũng bày trò đưa tin này nọ. Chúng mày đòi nhân quyền cho ai ngoài chúng mày? cái chúng mày muốn là gì? tiền từ các tổ chức nước ngoài đổ về chúng mày chia chác nhau có chia cho dân thường không? chúng mày đưa tin rồi chỉ thẳng tên người Công an trên còn đưa tin sai sự thật ảnh hưởng đến công tác của họ, danh dự của họ chúng mày có đứng ra chịu trách nhiệm không? lấy điều gì đảm bảo cho bài viết của chúng mày. Hay là ngồi gõ phím không ai biết mình là ai thì muốn làm gì cũng được muốn nói người khác thế nào cũng được, bản thân những người gị đưa tin có ra sao thì cũng chẳng liên quan gì với mày. Nhân quyền dân chủ cái gì ở đây, quân phản động bẩn thỉu bỉ ổi gian trá. Những đứa như chúng mày tao ghê tởm

    Trả lờiXóa
  67. không hiểu thằng nào sáng tác ra tác phẩm này có cái đầu to có bằng nổi hạt nho không? ngu thì nên giấu đi còn mang ra khoe với bàn dân thiên hạ để người ta khinh cho. Nó ngu nên nó nghĩ ai cũng ngu như nó à? công an mà cướp đêò của người dân thì mục đích chính là gì? để lấy mấy cái thứ rẻ mạt ấy đi bán à? cái túi rách ấy thì có được bao nhiêu tiền mà cướp, tao không có tiền t mà muốn cướp thì t phải cướp cái gì cho nó bõ cái công tao chứ cái túi đấy cho tao còn chẳng lấy, điện thoại thì ghẻ, máy ảnh mang ra hiệu cầm đồ thì cầm được mấy trăm không? 2 cái thẻ ngân hàng có mà không biết mã số có mà đến già cũng không lấy được tiền, thử 5 lần đều sai là nó đóng băng tài khoản, đến ngân hàng báo quên mật khẩu thì nó bắt phải có chứng minh thư, chữ kí phải giống y hệt chữ kí cũ, ừ thì coi như có cmt rồi đi nhưng biết thằng chủ nó kí thế nào mà kí, chỉ sai 1 nét bọn ngân hàng nó cũng không chấp nhận đừng tưởng dễ ăn. Người ta bảo uốn lỡi ba lần trước khi nói là như thế, há miệng là mắc quai, những thằng nói không nghĩ bạ lúc nào thích là há mồm ra nói thì người ta không gọi là nó đang nói mà gọi là nó đang sủa đấy.

    Trả lờiXóa
  68. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  69. là người công an nhân dân là khổ thế đấy gian khó lao vào thì không thấy ai nói gì,nhưng có chuyện chưa rõ nguyên nhân thế nào thì lên án gay gắt,đưa lên chém gió đủ kiểu nào là cướp ngày rồi làm việc thiếu trách nhiệm làm chặt thì bảo là hành lạc nhân dân nới lỏng thì bảo là ăn tiền hối lộ,người công an nhân dân cũng có người này người nọ đừng có mà vua đũa cả nắm mà đi đến kết luận chung,thật nực cười cho những bọn ăn không ngồi rồi kiếm chuyện lung tung vớ vẩn bôi xấu chính quyền

    Trả lờiXóa
  70. Nói người ta là cướp ngày thì bản thân của tác giả chắc cũng là tên cướp nước. Chẳng hạn, tôi nói : khi chưa có quyết định của tòa án thì chưa được coi người bị nghi có hành vi phạm tội là tội phạm, vậy mà tác giả bài viết cả gan nói một cách hết sức vu không một cách trắng trợn là cướp ngày, rồi dẫn chứng bằng những chiêu trò lừa dối bằng cái ý thức chủ quan, duy ý chí của mình. Nếu tôi là tác giả thì tôi sẽ phán quyết công bằng bằng các cách khác nhau, bằng các bằng chứng cụ thể, có đúng có sai chứ không phải như bài viết trên. Tóm lại tác giả cũng chỉ lả tên đầu đường xó chợ, chuyên đi vu khống sự thật của người khác mà thôi.

    Trả lờiXóa
  71. Tôi thì cũng chẳng có ý gì đâu, cơ bản lực lượng công an đều là tốt, cũng có một số thành phần vì không đứng đắn lại có lập trường không vững vàng , nhưng trong số họ đều là tốt, nếu không có họ thì xã hội này còn gì nữa, đất nước này sẽ như thế này đâu. Tôi hoàn toàn không đồng ý với quan điểm của tác giả nói những điều xúc phạm như thế đến một cá nhân khi chưa có cái gì gọi là bằng chứng thuyết phục, suy cho cùng, người viết bài này chắc hẳn có sự ác cảm với chế độ, với đất nước này nên mới làm thế, đúng là một điều mà chúng ta đáng phải suy nghĩ và lên án với những kẻ dám xỉ nhục người khác,thế có gọi là quyền con người được đảm bảo nữa không ? Tác giả hãy nhìn lại cái mặt của mình đi xem nó có còn là cái mặt người nữa hay không hay là thành mặt thú rồi.

    Trả lờiXóa
  72. để chúng nó như thế là làm hỏng cả một thế hệ tương lai của đất nước đấy! bọn phản động thì chúng nó ngu có đào tạo rồi, chúng nó không quan tâm tới liêm sỉ, chỉ biết trơ mặt hưởng thụ bằng những đồng tiền bẩn của bọn nước ngoài thôi, bọn ấy hỏng hết rồi, nhưng còn mấy đứa sinh viên ngu ngơ mà bị chúng nó dụ dỗ thì phải tỉnh ngộ lại đi, không tốt đẹp gì đâu!Nói người ta là cướp ngày thì bản thân của tác giả chắc cũng là tên cướp nước. Chẳng hạn, tôi nói : khi chưa có quyết định của tòa án thì chưa được coi người bị nghi có hành vi phạm tội là tội phạm, vậy mà tác giả bài viết cả gan nói một cách hết sức vu không một cách trắng trợn là cướp ngày

    Trả lờiXóa
  73. Hình như các đồng chí CA đang tìm thêm tiền phụ trội vì tiền bồi dưỡng có 100K ít quá .. cho nên kiêm nghề cướp cho đủ tiền nuôi gia đình :) :) :)

    "Con ơi nhớ lấy cây này
    Cướp đêm là giặc cướp ngày là QUAN" ..

    Trả lờiXóa
  74. Mẹ chúng nó chứ,chúng nó được ăn mấy đồng tiền bẩn thỉu của bọn phản động nước ngoài mà ra sức nói xấu công an Việt Nam,chỉ là những hình ảnh để mang tính chất tuyên truyền phản động thôi chứ chẳng phải là hình ảnh thực tế.Mọi người cứ ra đường xem,nếu mọi người bị cướp thì phải đến trình báo cho ai,hoặc là ai sẽ là người giải quyết.Bọn chúng chỉ có ngồi ăn với chế ra các ảnh mang tính chất kích động người dân thôi.Chứ những hình ảnh trên chắc chắn là không có thật.

    Trả lờiXóa
  75. Cảnh sát sẽ không bao giờ thực hiện những hành vi bỉ ổi như bọn chúng nói trên.Đây chỉ là hình ảnh mang tính kích động người dân và bêu xấu cảnh sát,bêu xấu lực lượng vũ trang.Chính vì thế mọi người đứng tin những gì bài viết trên nói ra và cũng đừng tin những hình ảnh trên là có thực,chắc chắn là có sự mờ ám ở đây.Vì tôi cũng như các người dân Việt Nam khác tin rằng lực lượng vũ trang,lực lượng công an của chúng ta sẽ không bao giờ làm như vậy đối với người dân.

    Trả lờiXóa
  76. Có ai thấy công an mà đi cướp của dân bao giờ không,chúng ta phải tin tưởng vào lực lượng đang ngày đêm bảo vệ chúng ta được cuộc sống yên bình.Đừng để những kẻ xấu,những kẻ phản động đưa ra các lời nói,các bài viết,các hình ảnh bố láo nhăng cuội mà làm cho chúng ta giảm lòng tin vào Đảng và Nhà nước.Nếu chúng ta không tin vào những lực lượng này thì chúng ta sẽ cảm thấy lúc nào cũng không an toàn,không được bảo vệ.Những hình ảnh trên chỉ là fotoshop của bọn phản động mà thôi.

    Trả lờiXóa
  77. Lực lượng công an nhân dân và lực lượng bảo vệ Đảng,bảo vệ Nhà nước,và bảo vê Nhân dân.Chính vì thế việc công an cướp đồ của nhân dân là không hề có xảy ra.Chỉ vì lí do khách quan nào đó,buộc công an phải tiến hành điều tra và xử lí thì mới tịch thu tài sản để khám xét.Vậy mà bài viết này dám kêu công an cướp balo của dân.Trong balo đã ai biết là có cái gì chưa?.Hay trong đó toàn các thứ tuyên truyền phản động chống đối nhà nước ta.

    Trả lờiXóa
  78. Có ai trong chúng ta ra đường mà bị công an giật đồ không.Trường hợp trên chắc hẳn là trong balo của anh Vũ không hẳn có những gì mà anh ta đã khai,chắc hẳn phải có gì mờ ám và liên quan đến hoạt động tuyên truyền chống phá nhà nước của bọn phản động nên khi lực lượng chức năng đòi khám xét và điều tra chắc chắn anh ta đã phản kháng nên buộc lực lượng chức năng phải dùng biện pháp cưỡng chế.Sau đó anh ta bị bắt về đồn tra hỏi.Hình ảnh trên chỉ chụp hình ảnh công an cầm balo mà không chụp hình ảnh anh Vũ kia bị bắt về đồn.

    Trả lờiXóa
  79. Vâng khi họ đăng tin thì chúng ta chẳng thấy có thông tin nào đáng để suy ngẫm cả ! Vì toàn những tin lá cải giật title ! Tại sao những kẻ vô công rồi nghề như thế này lại luôn có thừa thời gian ngồi lê la trên mạng và bàn tán những việc không đâu ? Tại sao không suy nghĩ về những hành động mà mình làm đi rồi hãy đi nói người khác !

    Trả lờiXóa
  80. Cần thôi ngay những giọng điệu như thế này đi ! Thế nào là cướp ! Khi mà bất kì hành động nào của cơ quan chức năng cũng bị soi mói tìm lỗi sai để bôi xấu nhưng khi không có lỗi sai nào thì lại tìm cách bịa chuyện cho có lỗi sai ! Rồi lại đăng những tin vịt như thế này lên các trạng mạng !

    Trả lờiXóa
  81. Toàn những luận điệu của lũ phản động ! Hễ cứ có hành động gì là lại hô hoán kêu công an đánh người khi mà người ta chẳng động đến các vị một sợi tóc nào cả ! Chỉ có những người tận mắt chứng kiến sự việc mới có thể thấy rõ được những chí phèo của thời này là ăn vạ những người đang làm nhiệm vụ để bôi xấu họ !

    Trả lờiXóa
  82. Lại một Lê Thị Công Nhân nữa ! Khi y bị một bà cụ dùng chổi đánh người thì y gào thét hô hoán rằng công an đánh người ! Còn chắc ở đây có thể là việc chiến sĩ này cầm túi cho một cô gái nào đó thì bị gọi là cướp giật đồ ! Không thể tin được những kẻ viết tin sai sự thật như kiểu này !

    Trả lờiXóa
  83. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  84. Khi biết được thông tin thực tế của câu chuyện này ắt hẳn người đọc sẽ hỏi tại sao người viết tin lại có thể xuyên tạc viết sai lệch sự thật nhiều đến như thế ! Khi mà báo chí tin tức luôn phải tôn trọng sự thật là điều trên hết ! Có lẽ đây là một trong những tiêu chí viết sai sự thật của trang tin này !

    Trả lờiXóa
  85. Mỗi người đều có 2 con mắt để nhìn thấy sự thật rằng khi mà xã hội có lắm những kẻ đóng vai chí phèo đi ăn vạ những người được giao nhiệm vụ chức trách giữ gìn an ninh trật tự xã hội ! Khi họ thực hiện nhiệm vụ của mình thì la lối om xòm , nói xấu , xuyên tạc sai sự thật về công việc của những người giữ bình yên cho cuộc sống !

    Trả lờiXóa
  86. Hiện nay thì những thông tin theo kiểu công an đánh người cướp của khá nhiều ! Nhưng có rất ít người biết được rằng đằng sau nó luôn là những sự biên diễn của những kẻ phản động ! Chúng luôn nhằm mục đích bôi xấu hình ảnh của cơ quan chức năng bằng việc xuyên tạc nói sai sự thật !

    Trả lờiXóa
  87. Khi mà mỗi người chúng ta đều có những nhận thức đúng đắn và đấy đủ về quyền của mỗi con người thì hành vi của những kẻ giả dạng đóng vai làm người tốt luôn hiểu rõ ! Một người lương thiện có ý thức sẽ chẳng bao giờ thích những việc giả vờ để ăn vạ những người đang làm nhiệm vụ và quay lại clip nhằm bôi xấu làm mất uy tín của họ !

    Trả lờiXóa
  88. Những người dân trực tiếp chứng kiến sự việc xảy ra ngày hôm ấy mới là người biết rõ nhất ! Theo thông tin tôi được biết thì người phụ nữ ấy đã hô hoán , ăn vạ để vu oan cho chiến sĩ kia ! Anh ấy không làm hành động gì sai và người phụ nữ này có tính ăn vạ nói xấu và sai sự thật không thể tin nổi !

    Trả lờiXóa
  89. Chúng ta luôn có những quan điểm chính kiến của mình về bất kì vụ việc nào xảy ra trước mắt , nhưng những thông tin trên đây không phải xảy ra ngay trước mắt chúng ta mà nó được xoay chuyển , biến đổi lại thành một dạng thức phiến diện một chiều nhằm hướng lái người đọc theo một hướng nghĩ tiêu cực ! Cần phải có cái nhìn sâu rộng mới thấy được âm mưu xấu xa của chúng! !

    Trả lờiXóa
  90. Có ai xem xong nhưng đoạn video trên đặt ra câu hỏi tại sao người phụ nữ kia cứ lăn xả kêu oan , ăn vạ và vu oan cho người công an kia là cướp hay không ! Liệu khi ra đường bạn gặp cướp thì nó có trả lại đồ cho bạn hay không ! Những kẻ vô công , rỗi hơi luôn có những hành động ngớ ngẩn làm hạn chế sự phát triển của đất nước !

    Trả lờiXóa
  91. Không ai có quyền phát xét một người là cướp hay không khi mà mục đích hành động của họ là đúng đắn theo chức trách nhiệm vụ , không xâm hại quyền lợi , vật chất tài sản của người khác ! Đó có thể chỉ là hành vi kiểm tra hành chính thông thường nhưng tại sao người phụ nữ ấy lại có những phản ứng tiêu cực ? Bên trong túi đó có chứa đựng thứ gì đó đáng ngờ ?

    Trả lờiXóa
  92. Chẳng có hình ảnh nào cho thấy công an đánh người ! Chúng lại gọi những người dân kia là công an ! Vô lí ! Người bình thường việc gì phải chạy trốn khỏi người khác để đến nỗi những người đi đường bức xúc tới và xem hành động của hắn là gì ! Cái kẻ viết và đăng tin như thế này thật sự vô cùng ngu xuẩn !

    Trả lờiXóa
  93. Khi mà những hành vi lợi dụng ngày nhân quyền những con người ấy đổ xô ra đường để làm cái gì ? với mục đích gì ? để gây rối mất trật tự an toàn xã hội , gây cản trở giao thông ách tắc đường phố gây ảnh hưởng tới hoạt động đi lại của những người qua đường ! Thực không thể chấp nhận được kẻ cho mình cái quyền cản trở cuộc sống sinh hoạt của người khác !

    Trả lờiXóa
  94. Không cần phải bàn cãi gì nhiều ! Nếu mỗi người có ý thức tự hiểu thì việc tụ tập đông người như thế này thực sự gây ảnh hưởng đến người khác chứ đừng có nói rằng nhân ngày nhân quyền , quyền tự do của mỗi cá nhân của các vị mà các vị có quyền gây cảm trở sinh hoạt bình thường của những người khác , và làm mất trật tự công cộng !

    Trả lờiXóa
  95. Lợi dụng ngày nhân quyền mà hống hánh muốn làm gì thì làm, muốn tụ tập gây rối mất trật tự cũng được sao? Nhân quyền nhưng cũng phải nằm trong khuôn khổ pháp luật chứ! Bọn phản động này cứ tạo ra bê bối rồi từ đó lại vui khống cho công an với vài bức ảnh mà cái chiêu bài này thì quá quen thuộc rồi. Đúng là cái bọn thối tha hết thuốc chữa.

    Trả lờiXóa
  96. Công an nhân dân là lực lượng vũ trang do Đảng và Nhà nước lạp ra để đảm bảo tình hình an ninh tổ quốc, giữ vững độc lập chủ quyền lãnh thổ. Chính vì thế, việc thông tin công an đánh người hay hành hung dân trên các trang mạng như hiện nay là sai sự thật, sai mục đích, nhằm hạ thấp uy tín của Đảng trong quần chúng. Lấy mấy cái hình mà chăng bao giờ nhận thức được là nguyên nhân sâu sa gây ra sự việc là gì, phản động nên thấy một cái là chúng đăng đàn rầm rộ lên nào là công an đánh hôi xúm, công an hành hung.. Nhưng tất cả không thể qua mắt nhân dân yêu nước, bọn rận chủ thì mãi vẫn là lũ sâu bọ ở đáy xã hội không thể nào ngóc đầu lên được. Tốt nhất là ăn năn hối cải, làm lại cuộc đời đi theo con đường lương thiện.

    Trả lờiXóa
  97. con mẹ mấy thằng cù lần não ngắn ấy, không biết ăn shit hay ăn cái gì mà chúng lại ăn nói hồ đồ như vậy, phải bắt và nhốt ngay, giáo dục và đào tạo lại những thằng não phẳng như thế này ngay lập tức nếu không thì hỏng cả một thế hệ mất, chính các bố đang tự làm mất tự do dân chủ của chính mình đấy ạ, thế nên là tốt nhất cứ ngậm cái mồm lại để người ta nghi ngờ mình ngu còn hơn là nói ra để người khác khỏi phải nghi ngờ, học hành thì éo học, cứ hám tiền, nhận mấy đồng mấy cắc hào của bọn rận mà có thể hồ đồ làm như vậy

    Trả lờiXóa
  98. nhận được mấy hào của bọn phản động mà bán rẻ lương tâm của chính mình thế này sao, thật không thể chấp nhận khi có nhưng con sâu làm bẩn cả một nồi canh như vậy, nếu thiếu tiền ăn mì tôm thì bạn có thể mua một ít dầu ăn hoặc castronl ra đứng gốc cây ấy, cũng được kha khá đấy, không đến nỗi phải vì mấy hào mà đi bán nước đâu, đây là những hành vi bạn đang tự sỉ vả bản thân, bôi nhọ gia đình, làm ô danh họ hàng, họ tộc, lần sau nên suy nghĩ chính chắn trước khi phát ngôn nha thanh niên nghiêm túc, công an luôn là của dân do dân và vì dân mãi mãi là như vậy :)), thân ái và quyết thắng

    Trả lờiXóa
  99. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  100. Công an đi cướp đồ của người dân sao? Đúng một câu chuyện hoang đường chỉ có lũ phản động mới thêu dệt nên được. Tôi tin chẳng có công an nào chỉ vì cái ba lô lại đi vứt hết cả công việc, thanh danh của mình. Cũng là người dân Việt Nam mà lại đi bêu xấu Việt Nam thì các bạn được cái gì vậy. Đừng vì những cái lợi trước mắt mà biến cố tình làm méo mó đi hình ảnh của đất nước Việt Nam ta.

    Trả lờiXóa
  101. tôi thiết nghĩ chẳng có người chiến sĩ công an nào lại đi cướp đồ của dân lành. Đọc tiêu đề đã thấy rõ sự bịa đặt, đọc nội dung bào báo lại càng thấy sự hoang đường!!!! Tại sao tác gải bài báo lại có thể tựu tay mình đi bêu rếu, xuyên tạc, bịa đặt để làm xấu hỉnh ảnh của người chiến sĩ công an nhân dân nói riêng và của Nhà nước Việt Nam nói chung như thế được?!?. Chúng ta cần bình tĩnh suy xét để không bị những lời nói như thế tác động rồi có những suy nghĩ lệch lạc về Nhà nước Việt Nam ta

    Trả lờiXóa
  102. Công an chẳng bao giờ lại thèm làm cái trò cướp đồ của người dân như thế. Thiết nghĩ chỉ vì vài đồng bạc trong cái ba lô đó mà anh công an kia lại bỏ cả thanh danh, bỏ cả tiền đồ, bỏ cả nghề nghiệp của mình để đi làm cướp sao? Chắc hẳn trong cái ba lô đó phải chứa những thứ nguy hiểm cho xã hội, phâp luật Việt Nam cấm, hoặc vi phạm thuần phong mỹ tục dân tộc Việt Nam thì họ mới bắt buộc phải làm như vậy. Chắc hẳn họ làm như vậy là có lý do của họ chứ chẳng như mấy người nghĩ xấu đâu. Nếu tôi là công an thì chẳng bao giờ vì mấy đồng bạc lẻ mà mang tiếng cướp thế đâu.

    Trả lờiXóa
  103. Theo như clip và những hình ảnh trên thì có khả năng anh công an Nguyễn Vũ Huy đã làm việc này thật. Nhưng cũng cần phải điều tra, xác minh làm rõ chứng minh đó là sự thật chứ. Không thể chỉ dựa vào một clip, một thông tin đơn phương của một trang tin không chính thống mà kết luận được. Nếu vội vàng rất dễ gây ra oan sai và ảnh hưởng đến tiền đồ của anh Nguyễn Vũ Huy. Nên có cái nhìn đa chiều, suy xét một cách toàn diện. Nếu người trong ảnh đúng là anh công an Nguyễn Vũ Huy thì cũng cần phải nghĩ đến cả những nguyên nhân mà anh công an Nguyễn Vũ Huy đã làm như thế. Biết đâu anh ta có lời giải thích hoàn toàn hợp lý cho tất cả những bức ảnh trên.

    Trả lờiXóa
  104. Là một công an còn trẻ, còn tương lai, còn công danh, còn tiền đồ sự nghiệp thì không thể vì vài đồng bạc mà trở thành cướp được. Việc gì anh công an kia phải làm như thế chứ. Thật khó để suy nghĩ về lý do về việc làm ấy của anh công an Huy. Rất khó để đưa ra lời giải thích cho hành động ấy của anh công an Huy. Nếu là anh Huy thì tôi sẽ không làm một việc dại dột như vậy đâu. Hẳn phải có nguyên do của nó chứ. Chẳng ai mà tự đi làm cái việc dại dột như thế. Cần phải có cái nhìn sâu sắc hơn để đánh giá sự việc một cách khách quan.

    Trả lờiXóa
  105. Phạm Minh Vũ sinh viên trường cao đẳng phát thanh truyền hình I ở Tp Phủ Lý tỉnh Hà Nam mà lại mò lên tận Hà Nội để làm gì không biết. Hưởng ứng tham gia hoạt động kỷ niệm ngày Nhân quyền quốc tế cơ à? Thực ra những người này tụ tập đông người để kích động người dân, gây rối trật tự an ninh. Mục tiêu của bọn phản động là lợi dụng hoạt động công khai này để tuyên truyền, tiêm nhiễm tư tưởng chống đối cho nhân dân, đặc biệt là tầng lớp sinh viên như anh Phạm Minh Vũ. Chỉ vì vài đồng bạc mà làm tay sai cho địch, chống lại lợi ích của dân tộc Việt Nam liệu có đáng không anh Phạm Minh Vũ?

    Trả lờiXóa
  106. Lại một lũ mất dạy chuyên làm bậy để kiếm tiền. Viết Lăng nhăng, từ việc bé đến việc to đều đem công an ra để nói này, nói nọ. Người ta làm đúng chức trách nhiệm vụ của mình chứ có sai gì đâu. Nếu không có lực lượng công an chắc cái xã hội này bị những kẻ phản động này phản động này đưa về đâu không biết. Chả có cái gì là kỷ niệm ngày nhân quyền thế giới ở đây cả. Sao không tổ chức ngày Việt Nam được thống nhất độc lập. Nhân quyền ở đây chứ đâu phải ở nước Mỹ xa xôi.

    Trả lờiXóa
  107. Lực lượng công an là lực lượng giữ gìn trật tự an toàn xã hội và bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân. Cái bài viết như thế này tuyệt đối không đáng tin và cái clip trên cũng thực sự không nên xem làm gì toàn những lời lẽ vu không , nói xấu , xuyên tạc lực lượng công an. Là một trung tá công an không có lẽ lại làm cái việc đấy, một việc làm như thế không đáng để làm. Chính vì vậy bài viết này chỉ là luận điệu xảo trá của bọn chống chính quyền nói xấu , làm giảm uy tín của lực lượng công an mà thôi.

    Trả lờiXóa
  108. lại thêm một bài viết nói xấu lực lượng công an. Đến bao giờ bọn này mới thôi nói xấu lực lượng công an. Phải xử bắn hết bọn này mới đúng. Không nên tin vào những bài viết như thế này. Một cán bộ chiến sĩ công an mà đi cướp một cái balo của một sinh viên rùi chạy thục mạng thử hỏi việc đấy có tin được không. Những bài viết như thế này chỉ đăng được lên những cái trang vớ vẩn như thế này mà thôi. Không nên tin vào những cái bài viết như thế này

    Trả lờiXóa
  109. người dân việt nam ta luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo tài tình của ĐCS , dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng 3 chân, cũng vầy, dù bạn có đăng hàng chục bức ảnh như thế này hoặc hơn thế nữa thì người dân vẫn chẳng bao giờ thay đổi được cái ý nghĩ ấy đâu, các ông cứ kêu, than phiền nhân dân là thế này thế nọ, nhưng thử xem xem, một ngày không có công an xem tội phạm nói như thế nào nhé, đang yên ổn mà cứ cắn sủa nhiều, thân ái và lần sau thì đừng có nghịch dại nữa

    Trả lờiXóa
  110. mất sức mấy kẻ bán nước mới dựng lên được như thế này. nhưng dù có cố gắng nữa thì những chiêu trò cũ rích này cũng không có một ai tin. chúng ta là người việt nam, sống để xây dựng và bảo vệ đât nước việt nam vững mạnh, chứ không phải để chạy theo những kẻ khác,bán nước cầu vinh, lúc đó vinh đâu không thấy mà nhục thì ai cũng biết,. Nếu vội vàng rất dễ gây ra oan sai và ảnh hưởng đến tiền đồ của anh Nguyễn Vũ Huy. Nên có cái nhìn đa chiều, suy xét một cách toàn diện

    Trả lờiXóa
  111. Bọn phản động thực hiện đủ chiêu trò mà, chúng ra sức tuyên truyền rồi bị tóm chúng lại la làng là bị oan, vì cái này vì cái nọ. Đúng là "vừa ăn cắp vừa la làng", cho thấy sự suy thoái đạo đức của bọn phản động, bọn này thật đáng liêm sỉ và nên tống hết vào tù để chúng nó biết đường hối cải những lỗi lầm của chúng. Nhân dân việt nam luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng và nhà nước, một đảng luôn là của dân do dân và vì dân.

    Trả lờiXóa
  112. Đúng là nực cười, một Trung Uý công an chẳng tội gì phải đi làm những trò này cả, bọn phản động cũng thật cũng đã mất bao nhiêu công sức mới có thể dàn dựng, bịa đặt lên một câu truyện buồn cười thế này. Công an nhân dân là lực lượng vũ trang do Đảng và Nhà nước lạp ra để đảm bảo tình hình an ninh tổ quốc, giữ vững độc lập chủ quyền lãnh thổ. Dù có xuyên tạc thế nào thì cũng không ai tin đâu.

    Trả lờiXóa
  113. Một chuyện đúng là nực cười, không nhìn thấy công an họ đang mặc quân phục trên mình đấy à, gan đâu mà giám đi cướp giật ba lô của nhân dân giữa ban ngày như vậy, giữa đường phố bao nhiêu là người chứng kiến, nếu lí do tịch thu ba lô là vô lý, vô duyên vô cớ hoặc vì mấy thứ tài sản tầm thường trong đó thì chắc chắn họ bị nhẹ nhất là kỉ luật hoặc bị khai trừ ra khỏi ngành lâu rồi, thử hỏi như thế có đáng không, không thằng ngu nào nó làm như thế cả, chỉ có những thằng ngu mới đăng những bài phi lý như thế để bôi nhọ danh dự công an thôi, bọn này thông đồng vu khống trắng trợn quá, tôi đoán chắc hẳn công an đang làm nhiệm vụ thôi, trong ba lô có gì ai mà biết được, có thể công an nghi ngờ tên Vũ này đang tàng trữ gì đó trong ba lô phải tịch thu ngay không thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến cả tính mạng người dân chẳng hạn.

    Trả lờiXóa
  114. Không thể nào, công an ai lại đi cướp ba lô lại là của sinh viên chứ, mấy thứ tài sản vớ vẩn trong đó chẳng là gì với họ cả, mà sinh viên là người có học vấn, được giáo dục dạy dỗ, đâu phải thiểu năng ngu dốt gì đâu mà mất đồ thế này phải lên mây blog kêu ca cho mệt, nếu mà bị công an cướp thật không chừng nó còn ý kiến, đưa đơn kiện lên tận chủ tịch nước đấy chứ. Ai cũng biết công an là kẻ thù số một của những tai tệ nạn trong xã hội, của những kẻ muốn lật đổ, chống phá chính quyền, không có công an chúng tha hồ nhũng nhiễu quấy rối nhân dân rồi. Mục đích bài viết này tôi đoán là chỉ để tuyên truyền, bêu riếu công an thôi, nhưng đáng tiếc chúng sẽ không đạt được mục đích rồi vì ai cũng biết sự thật không phải như vậy, sự thật đang bị đổi trắng thay đen. Sẽ chẳng có ai tin cả đau.

    Trả lờiXóa
  115. Công an Việt Nam luôn là đối tượng chính để các đối tượng, tổ chức phản động nhắm tới để công kích, nói xấu và hạ thấp uy tín của lực lượng vũ trang là mưu hèn, kế bẩn nhưng hiệu quả mà được các đối tượng, tổ chức sử dụng nhiều. Nhiệm vụ của công an nói riêng, lực lượng vũ trang nói riêng là đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ đời sống của nhân dân, bảo về Đảng, Nhà nước, bảo vệ lãnh thổ của Quốc gia không có lí nào một chiến sỹ công an lại đi cướp ba lô của sinh viên cả. Họ thực hiện nhiệm vụ cao cả, thiêng liêng ấy và nhận lại là tiền lương nhận từ thuế của nhân dân, những tài sản như bài viết nêu không đáng gì mà để 1 chiến sỹ công an phải đi cướp để tự làm mất hình tượng của mình cả.

    Trả lờiXóa
  116. thật là trò cười cho thiên hạ khi lại có chuyện này xảy ra, hay là do tác giả có thể học thức hơi kém một tí nên viết bài mà quên không để ý nội dung và tiêu đề. Thiết nghĩ, khi đang đi trên đường, thấy sinh viên bị cướp đồ, công an đuổi theo bắt giữ tên cướp và trả lại túi đồ cho bạn sinh viên, nhưng mắt của tác giả có vấn đế hoặc tai không nghe được nên đã viết sai sự thật. Rất có thể anh công an tên Vũ nghi ngờ trong cặp sách của cậu "sinh viên" này có chứa chất gây nghiện, chất bị cấm lưu thông trên thị trường...và vô tình hành động của anh công an gây sự hiểu nhầm chăng?!!

    Trả lờiXóa
  117. Họ là CA thiếu tiền đến nổi phải đi cướp giật đến nổi mặc cả quân phục để đi ăn cướp à, với 1 cái túi chắc j đã có giá trị j trong đó mà để họ phải mất việc, ngu j họ lại làm vậy đây chắc chỉ là ảnh ghép để nói xấu bôi nhọ nghành công an thui chứ j, bọn này xấu thế chúng tìm đủ mọi cách để hạ uy tín của đảng trước nhân dân. chúng bây nói liệu ai tin chúng bay chứ. Tự lấy gậy đạp mình đúng là bon ngu mà.

    Trả lờiXóa
  118. công an đi cướp túi đồ à? nghe lực cười thật! lực lượng công an tạo ra để bảo vệ, giữ gìn an ninh tổ quốc, những người bị công an bắt chắc chắn sẽ là người có tội hoặc là người liên quan tới vụ việc. Chỉ có những kẻ có suy nghĩ ngắn và đầu không có óc mới đi nói là công an đi cướp đồ. Với những kẻ ngu si thì không có gì là chúng không thể không bịa đặt ra được. Những kẻ chỉ vì mấy đồng tiền mà đi làm tay sai cho bọn phản động .

    Trả lờiXóa
  119. Trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam, hoạt động của lực lượng Công an nhân dân luôn đóng một vai trò rất quan trọng để bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước, góp phần đưa cách mạng giành thắng lợi. Lực lượng Cảnh sát nhân dân mãi mãi xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Bác Hồ và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước. Công an nhân cùng các lực lượng khác đã vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, thể hiện rõ vai trò nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước.

    Trả lờiXóa
  120. Tôi nghĩ rằng để biết được số hiệu và tên một người cán bố chiến sĩ công an không khó khăn gì chúng mày chúng mày cho người của bọn mày vào đóng giả làm công an và những người còn lại để chúng mày dàn dựng lên một vở kịch là công an cướp đồ. Những âm mưu và thủ đoạn của chúng mày không thể qua được mắt những người dân Việt Nam đâu. Những hành động như vậy của chúng mày rồi cũng sẽ có ngày chúng mày phải đứng trước vành móng ngựa.

    Trả lờiXóa
  121. Để tăng cường lực lượng giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ quyền lợi của nhân dân, ngành công an đã nghiên cứu, xây dựng và đề xuất Nhà nước ban hành Pháp lệnh quy định chế độ cấp bậc của sĩ quan và hạ sĩ quan lực lượng Cảnh sát nhân dân nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 20/7/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 34/LCT công bố hai pháp lệnh trên. Việc ban hành hai pháp lệnh này là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc toàn diện về mọi mặt của lực lượng Cảnh sát nhân dân và tạo nền tảng pháp lý xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân trở thành lực lượng vũ trang cách mạng, là công cụ tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, đóng vai trò nòng cốt, xung kích trong cuộc đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, từng bước tiến lên chính quy, đáp ứng nhiệm vụ giữ gìn trật tự xã hội.

    Trả lờiXóa
  122. Sinh viên bây giờ nghèo bị tha hóa nhiều quá, còn trẻ nên suy nghĩ nông cạn, hám ít lợi trước mắt mà ảnh hưởng đến hình ảnh các chiến sĩ công an. Chắc các chiến sĩ công an ở đây đã bị gài bẫy, các anh phát hiện trong túi có đồ gì đó phạm pháp, hoặc liên quan nên mới bị mắc bẫy bọn chúng.
    Còn ai viết bài này làm ơn suy nghĩ cho kỹ, công an họ chưa ngu xuẩn như các người đến mức mặc cả quân phục, để cho các người nhìn ra số hiệu rồi tung tin loan đi thế này thế nọ đâu. Bài này có nhiều yếu tố hoang tưởng.

    Trả lờiXóa