Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013

Tin dân oan !

Tin nóng về cưỡng chế đất đai, dân oan ...

Sáng nay Hà tĩnh tổ chức nhiều lực lượng cưỡng chế đất tại xã Xuân Thành, Nghi xuân : 







Đánh dân ...

 Cũng sáng nay, công an và côn đồ Văn giang phối hợp để doanh nghiệp vào cướp đất của Xuân quan :



Cả cảnh sát giao thông cũng tham gia cùng côn đồ vào lấy đất ?

Các dân oan phía nam tổ chức kỷ niệm ngày nhân quyền Thế giới :




Nhân sỹ trí thức Hà nội cùng các cơ quan nước ngoài tại Việt nam tổ chức kỷ niệm ngày nhân quyền :


 Cũng trong sáng nay, công an Hà nội cử các nhóm công an đến canh cửa nhà hoặc bám theo các anh chị em báo chí, blogger tại Hà nội để ngăn cản việc học có thể đi dự kỷ niệm ngày nhân quyền Thế giới :
 - Nhà phóng viên Quốc Ngữ được hai công an canh giữ cửa và bám theo đi làm tận cơ quan.
- Nhà phóng viên JB Vinh được ba bốn công an canh.
- Blogger Lê Dũng  có bốn công an Hà đông và Hà nội bám theo đi làm, mời ăn sáng...
 Nhà một vài facebooker khác cũng có công an theo dõi, canh cửa.

 Hàng trăm dân oan tập trung diễu hành từ vườn hoa Mai Xuân Thưởng về Lý Thường Kiệt để kỷ niệm ngày nhân quyền Thế giới.  
 Tại Ngô Thì Nhậm Hà đông, dân oan vẫn tiếp tục kéo đến khiếu kiện, căng băn rôn tố cáo cẩu quan cẩu quan các cấp địa phương chiếm đất, tham nhũng đất đai...
 Trang tin đang tiếp tục cập nhật...






118 nhận xét:

  1. ngày nhân quyền thế giới? lại còn ngày này nữa! chả biết là làm ra ngày này để tôn vinh, tôn trọng nhân quyền hay là để cho mấy thằng ngu lợi dụng rồi tổ chức biểu tình nọ kia nữa! Việt Nam mới được bầu cử vào tổ chức nhân quyền liên hợp quốc ấy thế mà giờ mấy thằng phản động vẫn cứ xoáy váo vấn đề này là sao?một đất nước đã được cả thế giới biết đến với sự đảm bảo nhân quyền chả lẽ lại phải quan tâm tới mấy cái luận điệu rẻ rách của mấy thằng phản động sao? thật là buồn cười! tốt nhất là thôi mấy cái trò viết bài xuyên tạc rồi tung ảnh lung tung lên thế này đi!

    Trả lờiXóa
  2. vô phúc thay cho những người bố bà mẹ đã sinh ra mấy thằng tư tưởng thối nát này! chả biết chúng nghĩ thế nào mà cứ viết được ra những bài viết kiểu thế này nữa! chúng ta không nói tới nội dung vì thức ra chả ai hiểu nội dung của mấy bài viết kiểu này nói về cái gì, còn về những bức ảnh, mọi người cứ nhìn thôi cũng biết rồi, chả có một chút ý nghĩa gì cả, chả lẽ người dân tụ tập gây mất trật tự công cộng mà cơ quan chức năng cùng lực lượng công an lại làm ngơ à? như thế có gọi là bảo vệ giữ gìn an ninh tổ quốc không?toàn là vớ vẩn thôi!

    Trả lờiXóa
  3. lại còn ôm cả mẹ ra giữa cánh đồng rồi đắp chăn, chụp nón nên nữa! không hiểu nổi mấy cái người này nghĩ gì nữa, đúng là vô phúc cho bà mẹ ấy! phải chăng nó chỉ là vì những đồng tiền nhỏ nhen, bẩn thỉu của bọn phản động! nói thật như đùa, nhưng trong cái thời buổi hiện đại bây giờ, con người đang phát triển từng ngày mà một bộ phận người dân lại cứ bị mấy bọn phản động nó xỏ mũi bằng mấy đồng bạc lẻ hay vì những lời ngon ngọt của chúng nhỉ? mọi người hãy tỉnh lại đi, đừng u mê nữa, đừng để mấy kẻ xấu ấy lợi dụng mình nữa!

    Trả lờiXóa
  4. Nhìn mấy bức hình ở trên tôi thấy lạ quá, tại sao chụp hình cứ cắt đoạn ra rồi lại ghép lại mà không chụp hẳn hoi luôn đi. Nhìn mấy tấm hình ghép từ nhiều hình thế kia thì làm sao mà tin được những bức hình này được chụp cùng một thời điểm cơ chứ. Với lại những tấm hình đó nếu có trên thực thế thì bình thường mà, công an đến để dảm bảo trật tự trị an, đảm bảo pháp luât được thực thi mà thôi, không hề thấy có xung đột gì xảy ra thì chúng tỏ lòng dân cũng đã thuận rồi. Tôi đề nghị trang mạng này, nếu có đưa tin thì đâng luôn video đi, tôi nghĩ chụp hình được thì cũng quay phim được chứ, nếu như muốn người khác tin thì hãy đưa tin có dẫn chứng sát và đúng đi, cứ cái kiểu này thì chẳng có ai tin được.

    Trả lờiXóa
  5. nhân quyền gì hả mấy thằng phản động, ngày nhân quyền thế giới hay là ngày để chúng bay biểu tình xuyên tạc, tuyên truyền để chống phá nhà nước? chúng bay có biết là nước Việt Nam vừa được bầu vào hội đồng nhân quyền liên hợp quốc không?hay chúng bay chỉ biết ngồi ở đáy của một cái giếng nào ấy rồi ngửa cổ lên mà gào thét nhân quyền?lố bịch lắm, nhảm nhí lắm! mà người dân cũng đừng u mê như thế nữa, đừng vì mấy đồng tiền bẩn thỉu của chúng mà đi làm những việc vô ích ấy nữa,biểu tình thì mọi người được mấy chục nghìn nhưng lại ảnh hưởng đến tình hình chính trị của cả đất nước đấy!

    Trả lờiXóa
  6. Thế nào gọi là dân oan mà các ông lại lấy tiêu đề là dân oan vậy, tôi nhìn thấy thông tin mà các ông đưa chẳng có gì là oan ở đây cả.
    Đất nước ta đang trên đà phát triển, nên nhiều công trình, công ty chắc chắc sẽ phải được xây dựng, vì thế đất được mua lại từ người dân để phục vụ yêu cầu phát triển đất nước là điều hết sức cần hiện nay. Tôi thấy nhà nước không hề cướp đất của dân, mà là mua lại đất từ nhân dân, một người dân nào khi đất của mình nằm trong dự án cũng đều được khoản tiền tương ứng với số đất mà nhà nước cần. Chỉ có những người dân tham lam mới không chấp nhận giá đền bù, ích kỉ không vì sự nghiệp chung, muốn được nhiều hơn so với quy định nên mới làm loạn lên, không đồng ý trao đất mà thôi.

    Trả lờiXóa
  7. lại những bài viết kiểu này nữa rồi, không hiểu sao thằng hay con tác giả nào mà ngu đến thế nhỉ, cứ viết bài kiểu này thì ai tin chúng cho được cơ chứ. Đúng là một lũ ngu học mà cứ tỏ vẻ nguy hiểm, ta đây, đầu óc của chúng mày không bằng một đứca trẻ lên ba. Và cái bọn bán nước hại dân đó chúng không biết một điều rằng khi mà chúng hết giá trị lợi dụng thì chúng sẽ bị đá đi như những con súc vật vậy

    Trả lờiXóa
  8. đúng là một phong cách viết bài, post bài không thể lẫn đi đâu được chủ cái đứa Admin của cái blog này, vẫn là các anh, với bài viết mà chỉ có một vài câu chử chủ yếu nói lên ý kiến cá nhân của người viết, và các bức ảnh minh họa thì thôi không cần phải nói vì nó không những không chứng minh được sự thật của bài viết nêu mà nó còn lỗ rỗ ra được sự giả dối, sự dối trá, muốn lừa lọc người đọc ở trong đó

    Trả lờiXóa
  9. Khi mà chúng ta è cổ vận chuyển từng viên đá ra Trường Sa, các nhà rân chủ rủ nhau cuối tuần đi biểu tình, khi mà hàng năm, tàu Hải Quân Nhân dân đều ra biển thả những vòng hoa cho những người lính đã ngả xuống năm 1988, các nhà rân chủ vẫn lướt facebook, kêu gào tưởng nhớ, khi các bạn thanh niên, sinh viên tình nguyện xông pha trên mọi mặt trận để giúp đỡ người dân nghèo ở vùng xa, vùng cao thì các nhà rân chủ ở nhà và cố tưởng tượng ra được gì để nói xấu chính quyền. Đúng là một lũ trời đánh

    Trả lờiXóa
  10. Những cái gọi là một số hình ảnh điển hình của vụ đàn áp giáo dân do lực lượng công quyền gây ra mà blog này đưa lên, phải chăng là hình ảnh những người dân dễ tin, kém hiểu biết đang bị lợi dụng giương các khẩu hiệu, biểu ngữ có nội dung phản động tại các buổi cầu nguyện được đăng đầy rẫy trên các trang mạng? Hay là những hình ảnh một số giáo dân quá khích với các cuộc tuần hành, gây rối diễn ra liên tiếp trong thời gian gần đây. Thật không thể hiểu nỗi sao mọi người không có đủ nhận thức để phát hiện âm mưu của những kẻ đó nhỉ

    Trả lờiXóa
  11. Những lý lẽ mà bài viết đưa ra chỉ là những luận điệu vu khống, xuyên tạc quen thuộc mà không có bằng chứng cụ thể, nhưu các chiến sỹ công an mặc thường phục ngăn cản người đi dự lễ, gây bất bình cho quần chúng, áp bức ngừoi dân biểu tình. Rồi từ đó bao biện và cổ xuý những hành vi vi phạm pháp luật là do bản năng tự vệ của nhân dân, dẫn đến những bức xúc bộc phát thiếu kiểm soát. Mọi người hãy nên hiểu rằng, chúng ta sống và làm việc theo pháp luật

    Trả lờiXóa
  12. đúng là cái bọn ngu dốt, ăn cháo đá bát, luôn to mồm kêu Việt Nam vi phạm nhân quyền, thử hỏi nếu Việt Nam không đảm bỏa được nhân quyền, thì sao các người tự do đi nước này nước kia tuyên bố này nọ, và trở về an toàn. Những tuyên ngôn vì dân của các nhà rân chủ ở đâu khi hàng trăm ngàn hộ dân sẽ phải sống cảnh lao đao trước phán quyết vô lý của nước Mỹ. Chúng tôi không cần những chiêu trò mèo khóc chuột giả tạo, xin đừng lôi hai chữ nhân dân vào các trò lố của các người

    Trả lờiXóa
  13. Tôi thực sự buồn một điều rằng, ở đâu đó trên đất nước ta, do sự lạc hậu, và sự kém hiểu biết mà một số ngừoi dân đã không hiểu hết pháp luật, hành động theo cảm tính, nghe lời dụ dỗ của những kẻ bán nước hại dân, cứ cho rằng chúng là người tốt muốn giúp mình giải quyết vấn đề, để rồi từ đó người dân nghe theo chúng có những hành động chống đối lại chính quyền và từ đó chúng lợi dụng người dân để nhằm bán nước

    Trả lờiXóa
  14. đúng là một cái bọn bán nước hại dân mới có thể đưa những hình ảnh và lời nói như thế này lên blog. Mọi người nên hiểu rằng với những nội dung xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách, vu khống, nói xấu chế độ hiện tại dần dần loại bỏ tư tưởng cách mạng, ý thức hệ xã hội chủ nghĩa ra khỏi đời sống xã hội, làm phai nhạt niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước

    Trả lờiXóa
  15. Tại sao khi mà nhân dân ta được phát huy các quyền cơ bản của con người trên tất cả các lĩnh vực chính trị, dân sự, kinh tế, xã hội, văn hóa, phù hợp với đặc điểm, tình hình ở nước ta. Thực hiện công cuộc đổi mới kinh tế - xã hội, đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân ngày càng được nâng cao rõ rệt thì lại có những kẻ suốt ngày cứ tưởng tượng, cứ muốn nói xấu, hạ bệ uy tính của nước ta trên quốc tế thế nhỉ, chỉ vì những đồng tiền dơ bẩn mà chúng sẵn sàng làm việc đó, bỉ ổi và bẩn thỉu quá đi tác giả ak

    Trả lờiXóa
  16. Nhân quyền cái gì lũ rận các ngươi chứ.Đừng có mà nói chuyện dân chủ nhân quyền ở đây.Lũ rận các ngươi không có đủ tư cách để mà nói đâu.Việt nam mới trúng cử vào hội đồng nhân liên hợp quốc mà vẫn chưa làm cho lũ rận các ngươi cảm thấy nhục nhã sao.Suốt ngày cứ nói việt nam vi phạm dân chủ nhân quyền.giờ thì mở mắt ra đi những con rận bán nước kia ạ.Còn những hình ảnh trên thì chẳng ai có thể tin được.Không có tí căn cứ xác thực nào mà cũng nói.Thật là không biết nhục nhã là gì.

    Trả lờiXóa
  17. Lại là kêu đất nước này vi phạm nhân quyền chứ.Ui một lũ điên vô cùng các bạn ạ.Mình là một trong những người dân cảu đất nước này và mình thấy đất nước luôn vì dân,yêu mến nhân dân và che trở cho nhân dân vậy mà có một lũ luôn tung tin sai lệch rồi bày trò tố cáo nhà nước,chính quyền nhân dân ta.thật là nực cười cho một lũ ngu dốt này

    Trả lờiXóa
  18. Đất nước ta là một đất nước do nhân dân làm chủ luôn vì lợi ích của nhân dân.Thế mà có một số kẻ ngu dốt lại bảo đất nước này vi phạm nhân quyền chứ.Sao chúng nó nói mà chúng nó không biết suy nghĩ chứ,bọn này sao mà ngu học quá như vậy,đã thế lại có xuyên tạc,vu khống và nói láo nhà nước ta chứ.Chúng mày nên chết hết đi mới phải

    Trả lờiXóa
  19. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  20. Lại là thông tin sai trái.Chưa cần đọc đã biết rồi,mà đọc rồi thì lại càng thấy mấy đứa ngu đần viết mấy thông tin lăng nhăng này.Chúng mày không đọc luật vừa mới sửa đổi của đất nước về việc thu hồi đất à? Sao chúng mày ngu thế mà có thể suốt ngày sủa bậy mà không có chút suy nghĩ gì thế? Thật sự hội này điên mất rồi các bạn ạ.Chúng nó đang muốn vào nhà thương điên rồi

    Trả lờiXóa
  21. Chuyên môn kích động mọi người để mưu đồ phản quốc là mục đích của chúng mày phải không? Vấn đề nhân chủ nhân quyền cái gì chứ? chúng mày chỉ lợi dụng vấn đề này để chống đối nhà nước thôi.Chúng mày là cái loại bán nước hại dân thì có? Nếu là yêu mến đất nước thì đã không làm những trò điên cuồng như thế này rồi

    Trả lờiXóa
  22. Đọc bài này đúng là mới thấm thía câu "không có gì là không thể". Mấy thằng cha ngồi rảnh hơi đăng mấy cái ảnh lăng nhăng rồi phán như đúng rồi, bộ nó nghĩ người Việt Nam không biết, không hiểu gì hay sao mà lại làm thế không biết. Chỉ được cái đi định hướng dư luận sai trái, xuyên tạc sự thật là giỏi thôi. đúng là không biết xấu hổ mà.

    Trả lờiXóa
  23. Các ngươi có mắt mà như mù sao lũ rận kia.Việt nam là nước luôn đảm bảo dân chủ nhân quyền.Điều này đã được cả thế giới công nhận bằng việc bỉ phiếu cho việt nam trúng cử vào hội đồng nhân quyền liên hợp quốc.Vậy mà lũ rận các ngươi còn ngồi đó xuyên tạc bịa đặt cái gì nữa chứ.thôi thì cũng chấp nhận thôi vì làm như vậy các ngươi mới kiếm được những đồng tiền giơ bẩn.Nhưng cũng nhắc các ngươi rằng những gì mà các ngươi nói chẳng ai tin được đâu.Đừng có mà mất công vô ích nữa.

    Trả lờiXóa
  24. Nghe cái tiêu để bài viết mà cảm thấy buồn cười thật.Có lẽ đây cũng là chiêu trò của bọn rận chủ bán nước mà thôi.Nó cũng cũ lắm rồi.Suốt ngày nói đến dân chủ nhân quyền mà các ngươi không cảm thấy xấu hổ hay sao.Việc việt nam trúng cử vào hội đồng nhân quyền chính là cái tát mạnh vào mặt của các ngươi rồi.Vậy mà không biết nhục lại còn nói việt nam vi phạm dân chủ nhân quyền nữa.Như thế thì ai tin được chứ.Đừng có gây sự chú ý và trò cười cho người khác.Các ngươi rồi cũng sớm trả giá mà thôi.

    Trả lờiXóa
  25. những bức ảnh này chắc do bọn chúng dùng thủ thuật tạo ra thôi. bọn chúng đã lợi dụng những người thiếu hiểu biết, kích động lòng dân. đồ những kẻ bán nước cầu vinh, những hành động của chúng mày chỉ làm trò hề cho người khác thôi, không có ích gì đâu, chúng mày đừng làm nữa không có tác dụng đâu, à quên, đây là công việc làm công ăn lương bán rẻ lương tâm thối nát của các người mà. thật đáng buồn vì một số ích trong xã hội đã bị bọn chúng kích động mà chưa hiểu rõ bản chất của chúng. nhà nước cân tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông để mọi người đều biết.

    Trả lờiXóa
  26. Láo toét!!!!! Đứa nào dám bảo tại Ngô Thì Nhậm Hà Đông người dân tổ chức biểu tình khiếu kiện, Tôi ở Ngô Thì Nhậm Hà Đông đây mà có thấy gì đâu, Lại vu khống xuyên tạc rồi. Bịa đặt dựng chuyện nói xấu chính quyền lừa gạt mọi người sao. Bọn này nham hiểm quá. Không chỉ bài viết này bịa đặt vu khống mà rất có thể các bài viết khác nữa cũng cùng một chủng loại mà thôi. Một lũ lừa đảo phản động.

    Trả lờiXóa
  27. Làm sao mà tin được những lời nói này của đám rận các ngươi đây.Các ngươi không đủ tư cách để nói chuyện dân chủ nhân quyền nữa đâu.Suốt ngày cứ kêu la việt nam vi phạm dân chủ nhân quyền.Việt nam thì đã trúng cử vào hội đồng nhân quyền của liên hợp quốc.Từ nay đừng có mà kêu la nữa rận nhá.Các ngươi cũng chỉ xứng đáng với công việc trông nhà mà thôi.Không có việc làm thì ngồi im một chỗ cho cái xã hội này được bình an đi lũ rận khốn kiếp kia ạ.Đúng là bọn ăn hại bán nước.

    Trả lờiXóa
  28. Không hiểu cái thằng này nó đăng mấy cái ảnh này làm cái gì. Thứ nhất là nó chẳng nói được cái gì gọi là mất nhân quyền với lại không nhân quyền ở đây cả, ví như ở nước ngoài xem, gặp cái cảnh đó chắc cảnh sát nó đổ xô vào phang mù mịt rồi chứ làm gì có chuyện co ro cúm rúm như thế. Đấy là điều thứ nhất thể hiện tính khác biệt và thấy rõ cách ứng xử với người dân hòa đồng chỉ có ở Việt Nam. Thứ 2 là cái kiểu nói công an cùng côn đồ, nói như vậy thì chắc đất nước này toàn côn đồ à??? Thằng viết gi mà ngu vậy không biết

    Trả lờiXóa
  29. Nhìn những bức hình này ta có cảm giác không thật một chút nào. Tại sao cứ cắt ghép ảnh rồi thêm bớt này nọ vào mà không có ảnh gốc? Tại sao ảnh lại không có thời gian và địa điểm cụ thể chứ? Mà cho dù các bức hình này là có thật đi nữa thì hình ảnh công an xuất hiện đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn là hoàn toàn hợp lý. Các vị cứ tụ tập những nhóm người như thế chẳng may xích mích xảy ra va chạm đánh nhau thì sao? Ai đảm bảo an toàn cho các vị? Hơn nữa trong những bức hình trên cũng không hề thấy có sự mâu thuẫn của người dân và công an.

    Trả lờiXóa
  30. Lại nói về dân chủ nhân quyền nữa sao. Việt Nam đã trở thành thành viện hội đồng nhân quyền thế giới rồi cơ mà. Sao tụi bay vẫn còn lải nhải chửi rủa gì ở đây nữa thế. Không lẽ chúng bay vẫn chưa từ bỏ ý định chống đối nhân quyền dân chủ tại Việt Nam. Tất cả đều là vô nghĩa thôi. Cả thế giới không tin những gì chúng bay đang nói đang viết đâu. Tốt nhất nên câm mõm lại và ngừng ngay những hành vi bỉ ổi này lại trước khi quá muộn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mục đích cao nhất trong hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động đều nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, chúng không ngừng “rêu rao” rằng chủ nghĩa xã hội là không tưởng, độc đảng là tham nhũng, là mất dân chủ, nhân quyền, là làm cho đất nước không phát triển được; từ đó, đòi thực hiện chế độ đa nguyên, đa đảng ở nước ta.

      Xóa
  31. Tiêu đề là "Cưỡng chế đất đai" nhưng có thấy ai cưỡng chế ai đâu. Trên những bức hình kia ừ thì có xuất hiện công an và người dân thật, nhưng có thấy xảy ra mâu thuẫn hay căng thẳng gì đâu. Đấy là chưa kể những bức hình nếu tách riêng biệt nhau thì có khi chẳng liên quan đến nhau ấy. Điều đó chứng tỏ tác giả đã cố tình sắp xếp những bức hình lại với nhau một cách khéo léo để hướng theo dòng suy nghĩ của người xem cộng với cái tiêu đề to tướng. Như thế người xem sẽ có cảm giác các bức hình trên là thật. Nhưng thật hay không thì còn phải xem đã.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúng còn tung hô những kẻ này như những “anh hùng dân tộc”; “chiến sỹ tiên phong trong mặt trận đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam”; kích động, dùng tiền đánh vào bản chất hám lợi để số này thông qua nhiều hình thức như qua các buổi nói chuyện ở nước ngoài, qua viết truyện, hồi ký… vu khống, xuyên tạc bản chất của Đảng, Nhà nước ta.

      Xóa
  32. Đã là những kẻ phản bội thì tốt nhất các ông hãy biết thân biết phận của mình. Các ông càng lên tiếng thì bản chất phản bội, bỉ ổi của các ông càng lộ rõ và sẽ bị toàn thể nhân dân Việt Nam tẩy chay mà thôi. Dù ông có nói gì thì dưới vai trò lãnh đạo của Đảng, Việt Nam vẫn đang liên tục

    Trả lờiXóa
  33. Các thế lực thù địch, phản động sử dụng rất nhiều thủ đoạn để bôi lem, xuyên tạc bản chất chân chính của Đảng, Nhà nước, phủ nhận những thành quả cách mạng mà nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đạt được. Nhưng có một thủ đoạn nguy hiểm rất rễ tạo ra sự lầm tưởng của mọi người, chúng đặt ra câu hỏi là tại sao có những cán bộ trí thức từng có quá trình gắn bó với cách mạng Việt Nam lại chuyển đổi về tư tưởng, quay lại chống lại Đảng, Nhà nước, thậm chí có người từng có những đóng góp nhất định đối với cách mạng và giữ cương vị công tác nhất định trong cơ quan Đảng và nhà nước? Phải chăng khi nhìn nhận thấy bản chất thực sự của Đảng, của chế độ nên họ đã quay lại hành động như vậy?.

    Trả lờiXóa
  34. Vụ Nghi Thanh Nghi Xuân Hà Tĩnh đã được xử lý đúng người đúng tội, không có gì phải phàn nàn cả. Không hề có vi phạm nhân quyền cũng như các thông tin nào về cảnh sát công an đàn áp đánh người dân cả. Tất cả đều là do lũ phản động bày trò ra cả. Những hình ảnh trên không thể chứng minh được hành vi đàn áp đánh người của công an cảnh sát. Thậm chí hình ảnh người dân đổ máu cũng chẳng thể nói lên được điều gì. Đó có thể là do chen lấn xô đẩy hoặc họ tự gây ra vì mục đích xấu. Không thể nói vi phạm nhân quyền trong trường hợp này được.

    Trả lờiXóa
  35. Nhìn đi nhìn lại thì thấy có mấy bức ảnh hình như là chụp dân tỵ nạn, mấy bức ảnh lại chụp khi công an đang có mặt tại một bãi đất trống. Có những bức ảnh có cả công an và người dân thật, nhưng trong ảnh là người dân đang giải thích với công an chứ không phải công an cưỡng chế đất đai như tiêu đề bài viết đã đăng. Không hề có lấy một bức ảnh người dân có mâu thuẫn với công an chứ đừng nói gì đến việc công an cưỡng chế này nọ. Đây có thể là những bức ảnh không đúng sự thật và không đúng với tiêu đề bài đăng. Nếu sự việc trên là có thật tại sao không đăng video lên cho mọi người cùng xem? Chụp được hình thì không có lý do gì mà không quay được video cả.

    Trả lờiXóa
  36. Những bức hình này chưa nói lên được điều gì. Trong ảnh là một số người dân với công an đang nói chuyện với nhau chứ chưa thấy một xung đột nào dù là nhỏ nhất. Cũng không thấy cưỡng chế hay cưỡng ép gì cả. Thực ra vấn đề về đất đai hiện nay là một vấn đề phổ biến không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều nước trên thế giới. Ở đâu cũng vậy thôi, những vấn đề như thế này đều rất được quan tâm. Và việc lợi dụng những vấn đề như thế này để kích động người dân tụ tập, biểu tình nhằm phục vụ cho các mục đích xấu xa của bọn phản quốc là điều không còn xa lạ. Nhưng người dân có mắt cả, không dễ để cho bọn phản quốc các người sai khiến đâu.

    Trả lờiXóa
  37. ôi trời lại có cái kiểu gà chó vịt thế này à , thực sự mà nói đội ngũ dư lợn viên cộng với mấy thàng viết bài trang danoan2012 thực sự là kém nội dung xuyên tạc chưa được nhiều cho lắm và không được logic , đề nghị lũ rận chủ cung cấp thêm tiền để chiêu mộ them những anh tài giỏi hơn nữa , lí luận thế này chết con nhà ngừoi ta , tôi thấy các bài nói phét thì nói phét vừa phải , nhưng chất lượng lí luận logic không cao và đi vào thế ngộ nhận chứ không còn là 1 bài báo viết cá nhân nữa haiz, học thêm các bạn trẻ nhá

    Trả lờiXóa
  38. nhìn là thấy hình ảnh trên là hình ảnh cũ của dân hà tĩnh chứ không phải trong ngày nhân quyền như tác giả nói , haiz, hãy để ý bà già kia đang nằm để cố gắng chống đối không vừa ý với các quyết điịnh đền bù chứ không phải là nẩm ra như vậy để kêu gọi ngày nhân quyền cả bởi ở việt nam nhân quyền như vậy là dân chủ công bằng rồi , không hẳn nói là hoàn hảo tuy nhiên ngừoi ta có câu không có gì hoản hảo mọi thứ chỉ ở mức tương đối thôi , đúng như vậy ở mĩ họ dùng rất nhiều chính sáhc ngoại giao tuy nhiên họ sử dụng phương pháp ngoại giao bắt nạt nước khác , khi không có điểm gì để khơi mẽ lên lỗi lầm họ dùng nhân quyền để đe dọa , và như vậy đội ngũ dư lợn viên cũng như những bloger xuất hiện càng nhiều

    Trả lờiXóa
  39. hãy mang những con người như này đến tôi , tôi sẽ đáp ứng hết các nhu cầu tình dục cũng như tiền bạc trai gái đẹp có cả, các bạn hãy để ý mà xem , khổ thân mấy bác nông nhân , khi ngáo ngơ chưa biết tình hình như thế nào trong khi các cán bộ xãhuyện cũng chưa phải là đang nắm được tình hình thì các cá nhân lưu manh nhanh tay lợi dụng bơm khích bà con , haiz, đặc biệt là cộng đồng công giáo ở đây họ xuất phát từ van ti căng nơi cội nguồn của các cuộc đấu tranh tôn giáo , các chú van ti căng dường như không hợp ở đất nước việt nam từ xưa đến nay vẫn theo đạo phật

    Trả lờiXóa
  40. như các bạn đã biết tác giả nói hơi quá và trở thành lôs bịch rồi , thật nhố nhăng , các facebooker là cái gì vậy chỉ là các cá nhân sao mà họ lại theo dõi , chắc được tiền nhỉ , các lập luận đầy nguy hiểm , với những dòng suy nghĩ còn khá nông cạn thì các tác giả nên xem lại mình việc viết bài có chất lượng sẽ đi vào lòng người hơn chứ không phải phang phang ầm ầm về số lượng , công việc viết bài xuyên tạc phải tốt hơn chứ .các bác tác giả nên đọc nhiều văn học trong nước để hiểu rõ được các cha ông ta những gì kế thừa cho thế hệ sau

    Trả lờiXóa
  41. ngày này là ngày kỉ niệm địa hội các nhà dân chủ lâm haahaha , các nhà dân chủ đã sử dụng các con đườngtối tăm nhất ngốc nghếch nhất nhìn như 1 con rối hahâ, các chú cứ nghĩ xem cứ để ý xem các chú khác gì con rối không , bị lũ rận chủ sai khiến trong khi các tầng lớp dân chúng trí thức thừa sức nhận ra và họ sẽ rất ghét , cái gì đụng đến lợi ích của họ nói đúng chí hướng may ra họ còn tán thành nếu không thì họ coi không khác gì cỏ rác còn tầng lớp trí thức còn chưa cao thì không thể nào nói họ tin được , chỉ 1 bộ phận bị mua chuộc bằngtiền thôi

    Trả lờiXóa
  42. danoan ơi là dân oan! suốt ngày chỉ có như vậy thôi sao? Đừng có dùng nhân dân là người thay thế, kích động họ nhằm mục đích để họ thực hiện công việc bẩn thỉu của các người. Nếu là yêu nước sao không đấu tranh vì chính nghĩa, đẩy lùi cái xấu xa, bài trừ tội ác đi, sao lại chỉ biết nói xấu đảng, nhà nước vậy. Cưỡng chế đất đai ở đây là để phục vụ cho quy hoạch phát triển kinh tế xã hội mà thôi chứ chẳng có cái gì gọi là lợi ích riêng của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào cả. Đửng để đồng tiền nó mua mất nhân cách con người, mà phản bội đất nước không đáng đâu.

    Trả lờiXóa
  43. toàn những hình ảnh cũ rích, cũng như những kiểu cách cũ rích, nói chung là bọn phản động, chống đối đảng, nhà nước thì luôn luôn tìm cách chống đối, nhưng chúng hiện tại đã thất bại nặng nề, phải chăng đây là những cơn ngáp ngoải cuối, chúng không còn khả năng gì khác ngoài cách chửi bới, nói xấu, vu cáo mà thôi. Kích động nhân dân, mua chuộc họ để thực hiện mục đích xấu xa bỉ ổi của mình. Đối với bọn phản đông như vậy, cơ quan chức năng cần phải mạnh tay hơn nữa để có thể trừng chị chúng một cách thích đáng, không thể để chúng cắn, xủa nhiêu như vậy được.

    Trả lờiXóa
  44. không có tính xác thực trong những hình ảnh và những nhận xét trên. đây có lẽ lai là một trò của những kẻ chống phá nhà nước, chống phá đảng ta, chúng ta cần hiểu rõ bản chất của những kẻ này là chuyên đi làm những trò để người dân mất niềm tin vào nhà nước ta, để chúng lợi dụng cơ hội gây chia rẻ, kích động nhằm đạt được mục đích của chúng. những hình ảnh quá đỗi bình thường chỉ cần có một chút tài photoshop là có thể làm được dễ dàng.

    Trả lờiXóa
  45. Lại là những thông tin hoang đường mà những kẻ xấu đưa ra để lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của những người chưa có những suy nghĩ thấu đáo để kích động mọi người.Đúng là những hình ảnh và những thông tin không có tính xác thực gì cả.Cứ cố gắng đưa ra thông tin nhưng mà cái mà nhận được thì lại là sự căm phẫn của mọi người về mấy thằng tác giả điên kia thôi

    Trả lờiXóa
  46. Hiện nay các lực lượng an ninh, công an phải luôn luôn cảnh giác cao độ với các thế lực thù địch và tiến hành các hoạt động chống lại chúng một cách hiệu quả. Chúng luôn luôn thích săn những hình ảnh làm việc của lực lượng công an, cảnh sát để có thể ghép ảnh và có thể xuyên tạc những hình ảnh đó thành những nội dung xấu, không có một chút sự thật nào mà chỉ là những điều chúng muốn người dân nghĩ sai về công an khiến người dân mất niềm tin mà thôi vì vậy chúng ta phải kiên quyết chống lại những âm mưu của chúng mà kiên quyết giữ niềm tin vào lực lượng công an vào Đảng và Nhà nước Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  47. Bọn phản động, rận chủ luôn là những con người tráo trở nhất, mặt dày nhất điều đó được thể hiện ở những hành động, hoạt động và những bài viết của chúng. Như ở trong bài này chúng ta dễ dàng nhận thấy nếu tìm kiếm những hình ảnh này ở các trang mạng khác thì nội dung của những hình ảnh đó hoàn toàn trái ngược với như ở trên bài viết, vì vậy những hình ảnh chúng tung lên trang mạng này luôn mang đầy tính nghi ngờ cho người đọc và hầu hết chẳng ai tin đó là sự thật nếu không muốn nói tất cả đều chẳng ai tin.

    Trả lờiXóa
  48. hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, đấy chỉ là những hình ảnh trong những vụ cưỡng chế đất đai đã được quy hoạch do cấp đảng, chính quyền đã thông qua và bàn với nhân dân noi bị thu hồi đất, đất đai là tài sản của quốc gia do nhân dân làm chủ nhưng phải chịu sự quản lý của nhà nước đấy là điều đương nhiên. Nhưng lợi dụng những bức hình này bọn phản động chúng đã xuyên tạc sai sự thật, nhằm mục đích tuyên truyền luận điệu nói xâu đảng, nhà nước và chính quyền, nhưng chúng có hiểu rằng đây chỉ là một bộ phận rất nhỏ những người dân thiếu hiểu biết, bị lôi kéo, mua chuộc mới có hành động như vậy. Đảng và nhà nước ta đang làm rất tốt nhiệm vụ để đưa kinh tế, xã hội đất nước ta phát triển bền vững chứ không phải như bọn chúng nói.

    Trả lờiXóa
  49. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  50. những thông tin kiểu này chắc phải nhan nhản nhan nhản trên mấy trang kiểu này mất, cơ mà mọi người đọc xong mấy thông tin, mấy sự việc của chúng thì phải biết việc nào đúng việc nào sai, việc nào có thật việc nào không chứ đừng có ngờ nghệch mà tin vào chúng là mọi người đang bị mắc mưu của chúng đấy! phản động mà, chúng phải cố gắng làm cho hình ảnh của Đảng của nhà nước bị bôi xấu thì mới đạt được mục đích! là công dân Việt Nam, chúng ta không chỉ phải có lòng tin tuyệt đối vào Đảng, vào nhà nước mà còn phải có tinh thần đấu tranh chống những thằng rận chủ, những kẻ phản động ngồn cuồng!

    Trả lờiXóa
  51. Những chiêu bài này của bọn phản động đã luôn được chúng phát huy từ khi lập cái trang này đến giờ mặc dù nó chưa từng đem lại hiệu quả, điều đó đã thể hiện đầy đủ sự ngu dốt, bất lực của bọn chúng đối với thời cuộc. Rõ ràng chúng luôn thất bại trong mọi âm mưu hoạt động nhằm chống đối Đảng, Nhà nước và chính quyền nhân dân. Chúng đang chơi những chiêu bài cùn để thể hiện sự bất lực trong hoạt động của chúng. Như mấy cái tranh ảnh và nội dung chẳng mấy liên quan này thì cái đầu óc của chúng mới có thể nghĩ ra chuyện cảnh sát đánh người dân chứ như người bình thường thì họ sẽ không bao giờ tin được.

    Trả lờiXóa
  52. các tác giả của dân oan không có một cái gì gọi là sáng tạo à? khi mà suốt ngày nhai đi nhai lại mấy cái kiểu dùng hình ảnh lung tung, không có căn cứ, nguồn gốc để đăng tin, nói xấu tuyên truyền những luận điệu chống phá Đảng, nhà nước sao? Lôi người dân hiền lành, những con người thật thà chất phác vào hùa, dụ dỗ họ làm theo mục đích của chúng. Đoa là hành động bẩn thỉu mà thôi. Vì mục đích bẩn thỉu ấy mà chúng có thể bất chấp làm mọi chuyện, mà tệ hại nhất là tội phản bội tổ quốc chúng cũng có thể làm được. thật đáng khinh bỉ.

    Trả lờiXóa
  53. Có một hội đang nhân cơ hội tuyên truyền chống nhà nước ta.Rất có thể là chúng xuyên tạc hoặc do sự kém hiểu biết mà một số ngừoi dân đã không hiểu hết pháp luật, hành động theo cảm tính, nghe lời dụ dỗ của những kẻ bán nước hại dân, cứ cho rằng chúng là người tốt muốn giúp mình giải quyết vấn đề, để rồi từ đó người dân nghe theo chúng có những hành động chống đối lại chính quyền,để rồi bọn phản quốc này có thể dự vào dân để kích động nổi loạn đây mà

    Trả lờiXóa
  54. bên trên thì Xuân Thành, Nghi xuân, Hà Tĩnh, dưới thì Văn Giang Hưng Yên, làm gì làm lắm cưỡng chế đến vậy chứ. Chỉ trong sáng nay mà bọn chúng đã vẽ được ở đâu ra những bức ảnh vô định rồi gán cho nó một địa điểm rồi khẳng định như đinh đóng cột là đã có cưỡng chế, bạo động tại những địa điểm trên vậy. Cho dù chúng có hết sức hô hào về cái ngày quốc tế dân chủ nhân quyền ở Việt Nam như có mâý ai ủng hộ đâu khi ai cũng biết đó là rỗi hơi, vô bổ, thậm chí còn vi phạm luật pháp,ảnh hưởng đến bản thân thì lấy đâu ra lắm dân chúng như vậy chứ, có chăng chỉ là vài người của chính tổ chức phản động của chúng

    Trả lờiXóa
  55. Những hình ảnh trên chẳng nói lên một nội dung nào cho rõ ràng cả cái gì cũng chung chung, chẳng có cái nào có thể nói lên hành động của công an đàn áp đánh đạp người dân như nội dung của bài viết có thể nội dung của bài viết do một blogger có tính tưởng tượng cao hay xem phim hành động hoang tưởng nhiều quá nên có thể suy nghĩ chưa được giống như người bình thường chúng ta. Mong mọi người thông cảm cho cái đám thiểu năng, hoang tưởng này đầu óc chúng được thế thôi. Không thể nào tiến bộ hơn được đâu.

    Trả lờiXóa
  56. Mấy thông tin trên là trò lừa gạt.Nếu có thì đó cũng là sự tăng bốc mà trong đó chỉ là chứa những hàm ý, những ý định làm dư luận có cái nhìn hoài nghi về chính quyền mà tác giả cố tình thực hiện, bóp méo sự thật. Một điều mà chúng ta phải công nhận, đó chính là hầu hết các bài viết trên trang tin này không ít thì nhiều đều có những luận điệu sai trái, chống phá chính quyền, thậm chí là xuyên tạc một cách trắng trợn

    Trả lờiXóa
  57. chả hiểu bọn rận chủ nghĩ gì mà chuyên đi viết những bài viết có những hình ảnh, video giả mạo ở đâu mang về rồi cắt ghép và suốt ngày bêu rếu là nhân dân nổi loạn, công an cưỡng chế, đánh dân...Đúng là toàn đi bôi nhọ, xuyên tạc chính đất nước của mình bằng những điều không có thật thì chúng cũng chẳng phải loại chính chắn, đứng đắn gì nên mới theo địch, phản quốc như vậy. Không thể tha thứ cho những kẻ đã đi ngược lại lợi ích của đất nước và phải có một sự trừng phạt thích đáng cho chúng biết thế nào là công lý, pháp luật

    Trả lờiXóa
  58. Nhân dịp lễ kỉ niệm ngày nhân quyền thế giới nên đám dận đang tích cực hoạt động, và nói những điều hoàn toàn sai sự thật để có thể chống phá Việt Nam, làm ảnh hưởng đến hình ảnh nước ta trong mắt bạn bè thế giới, chúng ta cần phải có những biện pháp đấu tranh kịp thời để có thể ngăn chặn âm mưu hoạt động của chúng. Tin dân oan cái gì chứ, tin phản động, tin xuyên tạc thì có, chúng thích bịa ra những câu chuyện vô lý không có đầu đuôi gì cả thế này thì mọi người đọc cũng chẳng biết đâu mà lần, chẳng biết chuyện gì, chỉ biết suy nghĩ ra sự việc từ mấy hình ảnh.

    Trả lờiXóa
  59. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  60. Bọn điên này.Nguy hiểm thật bây giờ cái gì cũng có thể chụp hình tung lên mạng để tha hồ mà truyền tin, kích động nhân dân. Âm mưu làm loạn và làm rối ren thêm tình hình. Nhân dân khiếu kiện thì cũng có báo chí công luận đưa tin chứ mấy trang blog toàn bị mấy con rận thêm mắm, thêm muối, toàn những điều không hề đáng tin, thông tin không hề có giá trị hoặc chúng đã phóng đại lên.Bọn này chết đi thì đất nước ta mới có thể phát triển được

    Trả lờiXóa
  61. Ai trong chúng ta có thể chứng minh được sự xác thực cũng như khách quan của những bức ảnh đã quá quen thuộc trong những bài viết của blog này chứ. Mọi người hãy thật cảnh giác, không nên quá tin tưởng và những kẻ chỉ đăng tin thất thiệt để kiếm lợi nhuận một cách bẩn thỉu, vô liêm sỷ mà thôi. Dân ta hơi đâu mà suốt ngày kiện tụng chả chịu tu dưỡng làm ăn gì đồng thời làm gì mà lắm người,lắm chuyện xảy ra như thế này chứ.Bọn rận chủ này đúng là một lũ chó điên thật

    Trả lờiXóa
  62. Nhìn thoáng qua thì có vẻ hơi vô lý khi cảnh sát cơ động xếp thành khối khá chắc chắn nếu như có bạo loạn thì có lẽ đám dân kia đã không đứng theo phong thái thưởng thức như thế kia và cũng không có nhiều đán bà đến vậy ! tiếp nữa nếu quả thực đám dân kia oan sao bà nào cũng cái mũ bảo hiểm với cái khăn kín đầu thế kia ! sợ bị chụp ảnh sao ? nói thật chứ nếu bạo loạn thật chắc mấy chị em phụ nữa kia đã không đứng như chờ chồng như thế rồi !

    Trả lờiXóa
  63. Việc mấy tên phản động đăng tải các thông tin, ảnh, video mang tính chất nói xấu Đảng, chính quyền, nói xấu Công an, Quân đội đã quá quen thuộc với nhiều người trên mạng Internet. Trong thời buổi bùng nổ thông tin như hiện nay, đối với người đọc cần chắt lọc, thấm thấu thông tin một cách có ích nhất cho bản thân, tránh việc tiếp cận thông tin một chiều sẽ dẫn đến những hệ lụy không lường trước được.

    Trả lờiXóa
  64. trông mấy bức ảnh trên đâu có ăn khớp với nhau, có một bức ảnh có thể nói là đắt giá bởi nó gợi sự thương cảm trong lòng người xem là bức ảnh người phụ nữ trông đứa trẻ nhỏ còn nằm trong chăn. Nhìn thì có khi ai cũng nghĩ người dân ở đây khổ quá, đứa trẻ làm nên tội tình gì mà phải gánh chịu khổ cực của người lớn gây ra như thế. nhưng xin thưa bức ảnh đấy nếu nhìn lại thì chắc gì đã là bức ảnh chụp cùng trên một bãi đất với những bức ảnh khác có Công an, cũng không có cơ sở để khẳng định nó liên quan đến nhau. Bức ảnh gần cuối chụp những người dân cầm giấy kiện cáo cũng thế. Nhìn mấy tờ gấy như là không hề dính vào tay người cầm vây. ảo tung chảo thế này thì ai tin được? chấy rận bây giờ cũng biết làm photoshop cơ đấy, đúng là nghành công nghiệp công nghệ thông tin nước ta phát triển thật. :v

    Trả lờiXóa
  65. Khi nói đến người dân có hai vấn đề nổi cộm: Khiếu kiện và đất đai. Đồng ý rằng nếu không có những vấn đề bất cập thì sẽ không có bức xúc, khiếu kiện xảy ra, nhưng hiện nay việc khiếu kiện của người dân đang bị lợi dụng một cách thái quá làm cho vấn đề này nóng hơn bao giờ hết. cứ ở đâu, nơi nào có đền bù, giải phóng mặt bằng là nơi đó có khiếu kiện, tranh chấp. Người dân Việt đang bị các thế lực phản động lợi dụng mà không hề hay biết!

    Trả lờiXóa
  66. Thật tội nghiệp cho người dân nghèo VN !

    Trả lờiXóa
  67. có quá nhiều hình ảnh để quy chụp cho một xã hội, những hình ảnh cưỡng chế đất của người dân kia có phản ánh những câu tít của tác giả. tôi cũng đã từng chứng kiến những lần cơ quan chức năng cưỡng chế đất của người dân , với tâm lí mất đất người dân nào cũng thấy tiếc cố gắng giữ lấy chống đối với chính quyền, nhưng đó chỉ là số ít khi thực hiện cưỡng chế là biện pháp cuối cùng để thực hiện với những người dân không chịu nhận bồi thường, bám đất, khi đó tôi còn nhỏ không biết chuyện gì. khi chứng kiến một bác nông dân tự dùng gậy đập vào đầu chảy máu rồi được ngay mấy cái báo lá cái chụp ngay những bức ảnh, rồi hôm sau tôi đọc báo thì đọc được cái tít cơ quan chức năng đánh dân chảy máu. haiz
    Không biết hình ảnh người đắp chăn giữ đất kia có thuộc loại chí phèo mà tôi từng chứng kiến không?

    Trả lờiXóa
  68. Dân oan, ở đâu ra lại có nhiều dân oan như vậy từ những bà cụ đến những đứa trẻ chập chững biết đi, khi tiếp xúc với blog dân oan này mới biết ngoài người lớn ra còn những thành phần dân oan nhỏ tuổi, dân oan già. nhìn những hình ảnh kia mà thấy đau sót cho người dân, những ông già bà già đáng được nghỉ ngơi ở nhà mà lại phải theo các phóng viên đến hiên trường để chụp ảnh đưa tin cưỡng chế đất, quả là hình thức. trong khi gần đó để giải quyết những tranh chấp theo kiểu văn hóa văn minh thì các bác nông dân lại tránh xa ủy ban nhân dân xã, cơ sở trực tiếp sẽ tiếp thu những ý kiến.
    Người dân được quyền lợi nhưng cũng tự đánh rơi quyền lợi của mình bằng việc thiếu đi kiến thức pháp luật để người ta có thể kích động mua chuộc vào những việc làm bất lương

    Trả lờiXóa
  69. chứng kiến những bức ảnh trên mà thấy đau xót cho người nông dân Việt Nam, người già, thậm chí cả những đứa bé, ra tận cánh đồng bảo vệ đất, trước sự cưỡng chế của cơ quan chức năng, trước đó khi thực hiện đền bù giải phóng người dân đã không chấp nhận, cưỡng chế là theo căn cứ của luật pháp, cưỡng chế là đúng với quy định. điều xót xa nhất là khi tên tác giả bài viết cung cấp những hình ảnh trái ngược, người dân vất vả, còn lũ nhân quyền bợ thì tận hưởng tiệc tùng kỷ niệm ngày nhân quyền, không xử sự đúng theo luật pháp mà chỉ nghe theo những lời xúi giục thì người dân là người chịu thiệt thòi nhất mà thôi

    Trả lờiXóa
  70. một bài đăng như trên có quá nhiều lỗi để chỉ ra, đầu tiên là các loạt ảnh chụp cảnh 2 chiếc xe ôtô mà nhìn là biết của lực lượng Công an, và tập hợp những người lính có cầm lá chắn và trang bị thiết bị phòng vệ đầy đủ, những bức ảnh ấy trông giống cảnh diễn tập thực tế của lược lượng cơ động hơn là một buổi cưỡng chế đất đai, rồi về sau có những bức ảnh người dân đứng xung quanh nhóm cảnh sát ấy như là họ thấy lạ và kéo nhau đến xem diễn tập vậy. Nếu là cưỡng chế đất của người dân thi tại sao người dân và công an lại đứng xa nhau đến thế, cứ như là ai làm việc của người đấy và chẳng liên quan gì đến nhau cả vậy. Hơn nữa khi dân chúng chưa làm gì thì Cảnh sát cơ động phải tạo thành lá chắn và trong tư thế sẵn sàng phòng vệ để làm gì, có ai mang đại bác xe tăng đi chỉ để dọa một con thỏ không? hình ảnh và nội dung thuyết minh cho các bức ảnh rõ ràng là mâu thuẫn hoàn toàn. Nhũng bức ảnh chụp có cả người dân và công an đứng gần nhau trông có vẻ thật thì lại hoàn toàn không quay mặt của bất cứ người dân nào, ai biết là thực tế có phải họ đang bức xúc không, biểu hiện khuôn mặt của họ không hề ai biết, đưa tin lập lờ như thế là sao? bức ảnh bà mẹ và đứa trẻ nhỏ còn quấn tã cũng chẳng hề liên quan đến các bức ảnh trên, có thể thấy những người vây xung quanh 2 mẹ con họ đều là dân thường chứ không phải là công an bởi chân họ không phải là quần quân phục, giày của công an... bịa đặt xuyên tạc từ đầu đến cuối.

    Trả lờiXóa
  71. những vấn đề xảy ra gần đây trên địa phận Nghi Xuân- Hà Tĩnh quả là rất nổi cộm, hôm nay đọc thấy tin về cưỡng chế đất đai này mới thấy sự thật của những tin đồn từ trước đến nay được nghe có tỉ lệ chính xác là bao nhiêu. Quả thật, lực lượng công an nói riêng và nhà nước ta nói chung có lẽ đã phải rất vất vả trong việc giải quyết những vấn đề nóng trong xã hội như thế này. Có lẽ là bởi nhân quyền là thứ trừ tượng người ta không thể nhìn thấy cầm nắm hay cân đo được nó nên nó nhạy cảm và khó xác định. Tội phạm là những kẻ có mưu mô tâm địa và nhiều kẻ có kiến thức, chúng lợi dụng sơ hở tự nhiên này để xuyên tạc bóp méo sự thật, bóp méo cả khái niệm nhân quyền. Nhân quyền chỉ có thể xác định thông qua hành vi của người với người, sự xâm phạm danh dự nhân phẩm tự do thân thể của người này với người kia, phản động cũng gió chiều nào xoay chiều ấy, muốn có hành động thì chúng tạo ta hành động, phải có chứng cứ thì chúng tạo ra chứng cứ... chúng chụp bức ảnh dễ gây hiểu lầm rồi gán cho nó một câu chuyện mà chúng nghĩ có vẻ hợp lí để đăng tải lên blog hay các trang mạng xã hội để kích động rối loạn lòng người, chửi bới chính quyền, làm vấy bẩn ô uế thanh danh của nhà nước. Đọc nhiều những thứ này mà nhàm cả tai. chửi nhiều rồi mà chúng nó không mở mắt ra được. Công nhận là chúng nó có nền tảng ngu rất vững chắc::)))))

    Trả lờiXóa
  72. Trong những hình ảnh này không có bất kì hành vi nào gọi là đàn áp tấn công hay không chế người dân cả ! chỉ toàn những hình ảnh 1 chiều chẳng có chứng cứ xác thực nào cả ! Chẳng có căn cứ nào để tin những trang tin lá cải như thế này cả ! Cần tỉnh táo khi đọc thông tin từ những trang phản động như thế này !

    Trả lờiXóa
  73. Quần chúng nhân dân đã được đền bù thỏa đáng và có nơi ở mới định cư một cách ổn thỏa ! Những hình ảnh trên được lồng ghép nhằm kích động những người còn thiếu hiểu biết nhằm gây rối trật tự và những hành động với mục đích xấu chống chính quyền nhà nước !

    Trả lờiXóa
  74. Có rất nhiều những thông tin trái chiều về những sự việc này ! Nhưng chúng ta cần có những cái nhìn khách quan toàn diện nhất để nhận thức về những vấn đề nhạy cảm như trên ! Khi mà các thế lực phản động luôn vin vào cái cớ này để nhằm chống phá lật đổ nhà nước !

    Trả lờiXóa
  75. " cưỡng chế đất đai" có lẽ là điều mà dân oan này sử dùng nhiều thứ nhì sau vấn đề nhân quyền. Nhân quyền là thứ mà đất nước luôn thực hiện và đảm bảo mọi quyền lợi cho người dân nhưng có những kẻ lại lợi dụng nó để thực hiện mục đích cá nhân nhằm thỏa mãn dục vọng của chúng thứ nhất là về tư tưởng muốn phá hoại đất nước thứ hai là dục vọng của cá nhân không từ bất cứ một thủ đoạn nào để có thể đạt được mục đích của bản thân chúng ngay cả việc xuyên tạc bịa đặt, ăn vạ bôi nhọ

    Trả lờiXóa
  76. Đọc tin trên mạng bây giờ cũng cần suy nghĩ rất nhiều xem có nên tin vào những gì báo đó viết , có tôn trọng sự thật hay không hay viết những tin như thế này nhằm mục đích nào đó ! Những bức ảnh trên chẳng chứng minh được điều gì cả tất cả cũng chỉ nhằm mục đích chống đối chính quyền !

    Trả lờiXóa
  77. Có hình ảnh nào cho thấy lực lượng công an tấn công người dân hay không ? hay chỉ là sự tiếp nhận những thông tin thụ động không chính xác ! Chỉ viết bài để lấy lượt câu view và quảng cáo ? ! Làm bất cứ nghề gì cũng cần phải tôn trọng sự thật chứ không phải là tô vẽ sai sự thật !

    Trả lờiXóa
  78. Trong xã hội hiện này khi mà người ta có thể vì động tiền mà viết sai sự thật xuyên tạc bất cứ thứ gì để có thể thu được tiền và lợi nhuận về bản thân mình thì họ cũng sẵn sàng để làm ! Nhưng có 1 sự thật rằng , những điều đúng đắn , sự thật sẽ luôn được phơi bày trước ánh sáng chứ không phải là những sự xuyên tạc như trên !

    Trả lờiXóa
  79. Người dân không được để cho những kẻ phản động lợi dụng, kích động, để khiến nhân dân thay chúng làm những việc với mục đích phản động này, khiến cho các cơ quan chức năng, các cơ quan có nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự gặp phải khó khăn, khi những người mình phải chiến đấu lại là những người mà hàng ngày mình bảo vệ. Những việc này là do người dân không chịu hiểu cho chính quyền, bị sự kích động từ phía những kẻ phản động mới làm tình hình trở nên phức tạp, mọi người hãy bình tĩnh lại để các cơ quan chức năng làm nhiệm vụ tránh những tổn thất không đáng xảy ra.

    Trả lờiXóa
  80. nhân quyền là cái giúp cho người dân thực hiện những yêu cầu nhằm phục vụ cho lợi ích cũng như nhu cầu bản thân xong bên cạnh đó nó cũng phải có giới hạn chứ không phải thích làm gì thì làm và nhận thức con người đều biết được đâu là đúng đâu là sai đâu là những việc làm cần thiết chứ không phải là lợi dụng vấn đề nhân quyền này để biểu tình tụ tập và gây mất trật tự an ninh xã hội những kẻ đó phải bị trừng phạt một cách nghiêm khắc

    Trả lờiXóa
  81. Những người dân sẽ luôn nhận được sự quan tâm đúng đắn của những cấp có thẩm quyền ! Nhưng những kẻ lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân gây rối kích động họ chống lại việc giải phóng mặt bằng ! Không những thế nhân dịp đó chúng còn kích động gây ảnh hưởng tới trật tự an toàn xã hội !

    Trả lờiXóa
  82. Bọn phản động lại thành công trong việc dụ dỗ người dân, kích động họ làm những việc chống đối chính quyền thay chúng, khiến người dân biểu tình, để rồi chúng chớp lấy cơ hội ấy mà chụp những bức ảnh đã được dàn dựng rồi đăng tải lên các trang mạng, báo lá cải để làm người dân mất lòng tin vào chính quyền, Đảng và Nhà nước, những bức ảnh trên là một trong những sản phẩm của âm mưu ấy. Nhưng không hẳn bức ảnh nào cũng được chụp thật mà có thể có bức là giả và cứ tung lên để cho đội hình thêm chướng mắt, thêm tính gay gắt. Trước hoạt động ngày càng quỷ quyệt của bọn phản động kia, các cơ quan chức năng cần có biện pháp ngăn chặn hành động của chúng.

    Trả lờiXóa
  83. Đúng là chúng ta phải đảm bảo nhân quyền và dân quyền nhưng làm gì cũng phải có những điểm dừng của nó , điểm đúng đắn của những quy định ! Khi mà những kẻ luôn có ý định quấy rối gây mất trật tự xã hội , kích động những người có sự hiểu biết kém tham gia vào hoạt động của mình !

    Trả lờiXóa
  84. có tin được không những kẻ trong danoan2012 này khi mà những thông tin mà danoan2012 này đưa ra đều là những thông tin trái ngược hoàn toàn bên cạnh đó không phản ánh được một cách khách quan chỉ phản ánh một phần đồng thời cũng dùng những giọng điệu xuyên tạc để làm cho người đọc hiểu sai lệch hoàn toàn về vụ việc diễn ra. Một điều rõ ràng bài này cũng không phải là ngoại lệ "Cưỡng chế đất đai" đã quá quen thuộc với và những giọng điều lặp đi lặp lại với mục đích chỉ để bôi nhọ người khác

    Trả lờiXóa
  85. Ai cũng có quyền tự do của mình , quyền tự do dân chủ nhân quyền ! Điều đó chỉ được đảm bảo khi có sự bảo đảm an toàn của những nhà thi hành pháp luật ! Nếu không xã hội sẽ là một mớ hỗn độn của những kẻ " tự do lộng hành " ! Khi đó nó sẽ là một thảm họa không thể lường trước được !

    Trả lờiXóa
  86. Khi mà mỗi người đều tự do sử dụng các quyền dân chủ của mình một cách vượt quá giới hạn thì đó sẽ không còn là dân chủ nhân quyền nữa ! Đó là lợi dụng quyền cá nhân để thực hiện những âm mưu ý đồ chống phá của các tổ chức chính trị ! Cần phải tỉnh táo trước những thông tin được đăng như trên với những luận điệu phản động không thể chấp nhận được !

    Trả lờiXóa
  87. Những hình ảnh kia đâu có thể hiện rõ ràng, có những hình ảnh nhìn như đã qua ghép nối, chỉnh sửa, toàn những thủ đoạn cũ rích, một vở kích diễn đi diễn lại, lại còn cái bức đánh dân nữa chứ, làm gì đánh đến nỗi phải nằm ra thế kia mà không mang đi đến các cơ sở y tế đi còn để đấy làm gì, đi biểu tình mà còn biết trước là bị đánh hay sao mà mang chăn, gối, đệm ra nằm như thật thế kia. Đúng là những cảnh đã được dàn dựng, nhìn là dễ dàng nhận ra. Những bức ảnh vô lý như vậy mà cũng có thể đăng tải với cái tên thế kia ư. Hãy dừng những trò mèo này lại đi, còn diễn thêm chỉ thêm trò cười thôi.

    Trả lờiXóa
  88. Trong tất cả các thờ kỳ qua chúng ta thấy không nhà nước nào một quốc gia nào mà không có những sai phạm những khuyết điểm bởi vì đã là con người thì chúng ta không thể nào tránh khỏi những sự thiếu sót. Tuy nhiên không phải vì thế mà làm như thế này để bới móc và xuyên tạc thêm sự việc vào đấy được bởi vì làm như thế này giả sử có giải quyết được vấn đề của chúng ta nhưng mọi người có biết rằng nó lại kéo theo rất nhiều những hệ lụy những tác hại xấu khác nữa. Chúng ta có thể ngồi cùng nhau để bàn bạc tìm ra nguyên nhân để có những cách giải quyết vấn đề cho đúng đắn hơn chứ không nên làm phóng đại lên và đưa tin giật gân như thế này.

    Trả lờiXóa
  89. Vì công nghệ thông tin ngày càng phát triển vì thế bọn chó thế lực thù địch, chống phá nhà nước ta ngày càng trở nên nguy hiểm và tinh vi hơn , những thủ đoạn mà bọn chúng sử dụng ngày càng một thâm hiểm .Đây là một ví dụ về sự lợi dụng mạng để xuyên tạc,tuyên truyền kích động mọi người cùng bọn chúng chống đối nhà nước ta.nên hiển nhiên,hy vọng trước tình hình đó thì cơ quan có chức năng cần tăng cường các biện pháp phòng chống,để bọn chó này không còn nữa mới đúng

    Trả lờiXóa
  90. Dân oan cái gì ở đây? oan cái cù shit ý! đưa toàn tin vịt bố chúng nó tin được à, toàn ảnh chẳng liên quan gì đến nội dung. Cái lũ ngu như thế này sao vẫn được ngồi yên vị mà giở trò làm loan thiên hạ vậy nhỉ. Sao Đảng và nhà nước không tử hình hết cái loại chúng mày đi. Cống rãnh mà cũng sóng sánh với đại dương, dân ở Nghi Xuân- Hà Tĩnh biểu tình là do cớ làm sao mà nổi lên? toàn là do công của chúng mày hết có phải không? thấy ở đâu có chuyện là nhảy vào kích động người ta, dân đen họ hiểu gì đâu, đất đai canh tác là của người nông dân, họ không hiểu nhiều về chính trị xã hội, họ nhẹ dạ nên dễ bị người khác xúi giục lôi kéo. Chúng mày cho vài người một ít tiền rồi bảo họ chống lại các cơ quan chuyên trách, họ làm nhưng có hiểu ý nghĩa hành động mình gây ra đâu, rồi chúng mày vi vào đấy mà làm mưa làm gió, mươn gió bẻ măng. Cái trò đấy bỉ ổi và vô liêm sỉ, ai chả biết, còn mang lên đây mà khoe. không biết nhục à

    Trả lờiXóa
  91. Đừng bao giờ lợi dụng nhân dân ta để phục vụ cho những hoạt động bẩn thỉu những hoạt động hại nước hại dân như thế này. Nhân dân ta là những con người chất phát chứ không phải là những kẻ chỉ biết dùng những thủ đoạn bẩn thỉu làm ra những hoạt động bẩn thỉu vi phạm pháp luật để kiếm những đồng tiến thối tha như bọn chúng mày đâu. Chỉ có bọn chúng mày không có đầu óc không có danh dự của một con người nên mới chấp nhận làm tay sai làm nô lệ cho kẻ khác để kiếm những đồng tiến của kẻ khác bất chấp là nó sai bảo hay bắt làm gì cả. Nếu muốn sống cuộc sống như thế thì hãy sống một mình đi đừng bao giờ lợi dụng nhân dân ta đừng bao giờ lấy nhân dân làm bình phong cho bọn mày.

    Trả lờiXóa
  92. hơ có ai để ý thấy ngày nhân quyền thế giới là ngày 10/12 trong khi mãi đến ngày 12/12 cái page này mới đưa tin không? làm gì có chuyện một trang tin như thế này chỉ đưa những chuyện của quá khứ, mà cái trụ sở của trang blog này chắc chắn phải ở Hà Nội thì mới có thể thường xuyên thu thập tin tức mà đăng lên như thế. Vậy là không có chuyện ở xa trung tâm nên thông tin không nhanh nhạy rồi. Cái lí giải duy nhất nghe có vẻ hợp lí ở đây là gì? chỉ có thể là sự kiện xảy ra nhưng chúng không muốn đưa những thứ đúng sự thật mà muốn nó có nội dung như chúng thích nên phải có thời gian nghĩ ra cốt truyện hợp lí, có thời gian photoshop ảnh, có thời gian chỉnh sửa video như thế phải mất ít nhất một ngày chúng mới có thể cho ra lò một câu chuyện và đăng tải lên blog được? đúng không hở rận chủ???cái sự đời nếu không chính xác và chân thưc thì lúc nào cũng có sơ hở dù cho có cố che đậy thế nào thánh photoshop hay thánh văn chương thì cũng chỉ có vậy thôi, kiểu như chân lí chẳng của riêng ai, tồn tại độc lập và không thể biến đổi vậy thôi

    Trả lờiXóa
  93. bài đang này thiếu nhiều thứ về chuyên môn, sơ hở nhiều thứ về âm mưu và quá rõ ý đồ của người viết. sốc nhất là cái đoạn ở cuối liệt kê những nhà báo và số công an theo dõi họ nhằm không cho tham gia ngày kỉ niệm nhân quyền quốc tế. những nhà báo ấy là ai làm việc cho tổ chức cơ quan nào sao nói ra, chỉ nêu vài cái tên chung chung như thế thì lấy bằng chứng đâu để tin đây? hay vì những tay nhà váo đó làm việc cho cái page này và mấy trang blog của bè lũ chúng mày nên chúng mày mới không dám kể, ở Việt Nam tự do ngôn luận có ai là phủ nhận điều này, chỉ có cái lũ bán nước suốt ngày tuyên truyền chống phá nhà nước bôi nhọ quốc ga dân tộc mới bị bắt bị cấm thôi, vi phạm pháp luật rành rành ra đấy mà người ta bắt còn ăn vạ bù lu lên như oan uổng, vô tội, chúng mày thì ngây thơ lắm nhỉ. không có chúng mày tham gia đưa tin thì còn biết bao nhiêu nhà báo nước ngoài khác cũng đến đưa tin, họ không phải người Việt Nam, không làm việc cho chính phủ Việt Nam thì họ làm việc sẽ khách quan đúng không? có gì họ đưa tin như thế, chúng mày còn sợ gì sự thật bị che giấu, bị bưng bít nữa. Hay họ đưa tin như sự thật thì không đúng ý chúng mày? tao ghét những đứa nào già mồm lươn lẹo như cái thằng admin của cái trang này

    Trả lờiXóa
  94. có một bức ảnh có thể nói là đắt giá bởi nó gợi sự thương cảm trong lòng người xem là bức ảnh người phụ nữ trông đứa trẻ nhỏ còn nằm trong chăn. Nhìn thì có khi ai cũng nghĩ người dân ở đây khổ quá, đứa trẻ làm nên tội tình gì mà phải gánh chịu khổ cực của người lớn gây ra như thế. nhưng xin thưa bức ảnh đấy nếu nhìn lại thì chắc gì đã là bức ảnh chụp cùng trên một bãi đất với những bức ảnh khác có Công an, cũng không có cơ sở để khẳng định nó liên quan đến nhau. Bức ảnh gần cuối chụp những người dân cầm giấy kiện cáo cũng thế,bài đang này thiếu nhiều thứ về chuyên môn, sơ hở nhiều thứ về âm mưu và quá rõ ý đồ của người viết. sốc nhất là cái đoạn ở cuối liệt kê những nhà báo và số công an theo dõi họ nhằm không cho tham gia ngày kỉ niệm nhân quyền quốc tế. những nhà báo ấy là ai làm việc cho tổ chức cơ quan nào sao nói ra, chỉ nêu vài cái tên chung chung như thế thì lấy bằng chứng đâu để tin đây

    Trả lờiXóa
  95. chả biết chúng nghĩ thế nào mà cứ viết được ra những bài viết kiểu thế này nữa! chúng ta không nói tới nội dung vì thức ra chả ai hiểu nội dung của mấy bài viết kiểu này nói về cái gì, còn về những bức ảnh, mọi người cứ nhìn thôi cũng biết rồi, chả có một chút ý nghĩa gì cả, chả lẽ người dân tụ tập gây mất trật tự công cộng mà cơ quan chức năng cùng lực lượng công an lại làm ngơ à? những hình ảnh này giống như là đang diễn tập cái gì đó,mong mọi người đừng nhìn vào đó mà ảnh hưởng đến thông tin bị sai lệch

    Trả lờiXóa
  96. đưa toàn tin vịt bố chúng nó tin được à, toàn ảnh chẳng liên quan gì đến nội dung. Cái lũ ngu như thế này sao vẫn được ngồi yên vị mà giở trò làm loan thiên hạ vậy nhỉ. Sao Đảng và nhà nước không tử hình hết cái loại chúng mày đi. Cống rãnh mà cũng sóng sánh với đại dương, dân ở Nghi Xuân- Hà Tĩnh biểu tình là do cớ làm sao mà nổi lên? toàn là do công của chúng mày hết có phải không? thấy ở đâu có chuyện là nhảy vào kích động người ta, dân đen họ hiểu gì đâu, đất đai canh tác là của người nông dân, họ không hiểu nhiều về chính trị xã hội, họ nhẹ dạ nên dễ bị người khác xúi giục lôi kéo.

    Trả lờiXóa
  97. Cái bọn phản động này cố ăn nói linh tinh nhằm kích động mọi người chống đối đảng và nhà nước đây mà.Còn về những bức ảnh, mọi người cứ nhìn thôi cũng biết rồi, chả có một chút ý nghĩa gì cả, chả lẽ người dân tụ tập gây mất trật tự công cộng mà cơ quan chức năng cùng lực lượng công an lại làm ngơ à.Mà có thì cũng là do bọn phản động cho tiển,xui khiến mọi người đi biểu tình thôi

    Trả lờiXóa
  98. kích động họ làm những việc chống đối chính quyền thay chúng, khiến người dân biểu tình, để rồi chúng chớp lấy cơ hội ấy mà chụp những bức ảnh đã được dàn dựng rồi đăng tải lên các trang mạng, báo lá cải để làm người dân mất lòng tin vào chính quyền, Đảng và Nhà nước, những bức ảnh trên là một trong những sản phẩm của âm mưu ấy. Nhưng không hẳn bức ảnh nào cũng được chụp thật mà có thể có bức là giả và cứ tung lên để cho đội hình thêm chướng mắt, thêm tính gay gắt.

    Trả lờiXóa
  99. Đất nước bây giờ cần nhiều thứ lắm. Nói chung là để trả lời được câu hỏi này là một chuyện rất khó. Việt Nam bây giờ cần hơn nữa những người có tâm huyết với đất nước và cần những người tài giỏi. Và hơn nữa cần có những người đủ bản lĩnh để phát triển đất nước. Trong những khi khó khăn chúng ta mới thấy được có những con người thực sự tâm huyết với đất nước. Nếu Việt Nam chúng ta có những con người thực sự vì dân vì nước thì đất nước thì sẽ nhanh chóng sánh vai với các cường Quốc năm châu.bài đang này thiếu nhiều thứ về chuyên môn, sơ hở nhiều thứ về âm mưu và quá rõ ý đồ của người viết. sốc nhất là cái đoạn ở cuối liệt kê những nhà báo và số công an theo dõi họ nhằm không cho tham gia ngày kỉ niệm nhân quyền quốc tế. những nhà báo ấy là ai làm việc cho tổ chức cơ quan nào sao nói ra,

    Trả lờiXóa
  100. Đúng là có vẻ rất có năng khiếu trong việc kể chuyện theo tranh, chỉ từ những bức ảnh bình thường, yên bình nhưng qua cách kể của các rận chủ thì đã trở thành một câu chuyện về một vụ đàn áp người dân của cơ quan chức năng, của cảnh sát, thật là khâm phục những nhà rận chủ vì sự sáng tạo tài tình ấy.Mấy bọn này bao giờ mới hết chống đối đât nước mình đây,hy vọng các cơ quan nhà nước có biện pháp không thể để mấy bọn rận này có cơ hội nói bậy bạ như thế này nữa

    Trả lờiXóa
  101. chẳng bao giờ có mấy chuyện như thế này là một người có nhận thức thì chúng ta hoàn toàn chẳng bao giờ nói những lới như vậy chỉ có những kẻ ngu ngốc những kẻ phá hoại đất nước những kẻ muốn gây mất trật tự xã hội mới làm như thế thôi. nghĩ mà thấy buồn phải chăng những kẻ danoan2012 là những kẻ để dục vọng của mình lên trên hết không có thứ gì mà chúng không giám làm ăn nói xuyên tạc bịa đặt thậm chỉ là cả ăn vạ đủ các trò. Thử hỏi nhìn mấy bức ảnh này và dòng tít kia thì ai mà tin đúng là danoan2012 "n gu " thế là cùng ạ

    Trả lờiXóa
  102. Mấy cái thằng rận chủ ngu ngốc kia,nếu đã từng là con em của đất nước Việt Nam thì tuân thủ theo luật pháp Việt Nam và làm những việc tốt giúp đảng và nhà nước Việt Nam.Đằng này lại ngu ngội như thế.Cái gì mà phải cầu cứu nước ngoài. Định cõng rắn cắn gà nhà à.Chúng mày rồi sẽ không có kết cục tốt đâu

    Trả lờiXóa
  103. Người đời có câu gọi là Mô Kích đểu, những loại này nên xử sao đây ? Đừng có tưởng tượng quá đáng, ai mà chẳng có lúc đúng lúc sai, vậy cho cá nhân tôi hỏi rằng liệu tác giả đưa thông tin này lên có làm đúng được hoàn toàn trong cả cuộc đời hay không ? hay cũng chỉ là nói cho có chuyện mà thôi, điều đó là nên xét lại cái cách suy nghĩ một chiều đó, theo tôi nghĩ những hành động của tác giả bài viết này làm cho tình hình đất nước càng thêm có những tính mất đoàn kết mà thôi, tại sao không có sự đánh giá một cách khách quan , có cái đúng cái sai mà chỉ thấy toàn bịa ra những cái sai để nói như thế, vậy là sao ? không chỉ thế mà số vu khống lại còn nhiều hơn rất nhiều, nói thật chứ cái bản chất này của tác giả đúng là chỉ có chó mới ngửi được.

    Trả lờiXóa
  104. Xét về tư cách của tác giả bài viết thì không đủ làm một con người, tác giả không có tính gì gọi là xây dựng tính đoàn kết cao, vấn đề là sự thật quá trình cưỡng chế đúng luật có đúng như thế hay không ? điều đó có như tác giả nêu hay không ? bản thân tôi lại không hề nghĩ thế, những điều trên đây nếu muốn thuyết phục thì tốt nhất là đánh giá một cách khách quan, đừng nên bưng bít một chiều như thế, nghe nó nhàm lắm, hi vọng những thằng đầu sõ của blog này thấy được bình luận này và suy nghĩ lại những việc làm đó, cảm ơn >

    Trả lờiXóa
  105. Đúng là không còn cái ngu nào ngu hơn cái ngu của thằng viết bài. Haizz...đem mấy bức ảnh rồi ăn không nói có luôn. Nhất là nhìn cái ảnh với tiêu đề "dân oan phía Nam tổ chức biểu tình ngày nhân quyền thế giới ". Nó lừu đâu được mấy bà con công giáo cầm giấy rồi chụp hình, nhìn mà không nhịn được cười. Đàng sau họ có bức họa đức chúa Hoàng thì biết ngay là họ cũng dễ để bọn nó lợi dụng chụp hình mà!

    Trả lờiXóa
  106. Bức ảnh gần cuối chụp những người dân cầm giấy kiện cáo cũng thế,bài đang này thiếu nhiều thứ về chuyên môn, sơ hở nhiều thứ về âm mưu và quá rõ ý đồ của người viết. sốc nhất là cái đoạn ở cuối liệt kê những nhà báo và số công an theo dõi họ nhằm không cho tham gia ngày kỉ niệm nhân quyền quốc tế. những nhà báo ấy là ai làm việc cho tổ chức cơ quan nào sao nói ra, chỉ nêu vài cái tên chung chung như thế thì lấy bằng chứng đâu để tin đây

    Trả lờiXóa
  107. Luật pháp ngày càng được hoàn thiện để tạo cơ sở pháp lý vững chắc, tăng cường pháp chế, thúc đẩy sự công bằng xã hội. Luật pháp-chỗ dựa vững chắc nhất để đảm bảo quyền con người đang được thực thi trong thực tế. Việc Việt Nam thúc đẩy sửa đổi luật pháp trong những năm qua đã tạo ra những thay đổi rõ rệt. Trên thực tế, đời sống nhân dân đã được nâng cao, phúc lợi xã hội được đảm bảo, y tế giáo dục đã dần dần đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

    Trả lờiXóa
  108. Chúng ta hãy cùng trở lại với thời gian trước đây khi có tin Việt Nam sẽ nộp đơn ứng cử vào Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc thì bè lũ phản động và dân chủ cuội đã đua nhau xuyên tạc, chửi bới chính quyền Việt Nam không tôn trọng nhân quyền. Chúng đã lớn tiếng lu loa rằng Cộng sản Việt Nam thiếu dân chủ, chà đạp quyền con người.

    Trả lờiXóa
  109. Dự án sân golf Xuân Thành đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt tại Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 4.2.2008 với diện tích quy hoạch sử dụng đất là hơn 110 ha và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tại Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26.11.2009. Dù đã được cơ quan chức năng phê duyệt từ nhiều năm nay nhưng hiện tại, vẫn còn 14/362 hộ dân bị thu hồi đất nhưng không bàn giao mặt bằng. “Mặc dù 14 hộ dân này đã nhận tiền bồi thường nhưng vẫn gây cản trở cho công tác giải phóng mặt bằng vì cho rằng các khoản tiền hỗ trợ khác chưa thỏa đáng. Trong số 15 người vừa bị bắt giữ thì có 3 người là người thân của 14 hộ dân này. Vậy mà lũ rận chủ lại được thế đăng đàn rằng lực lượng công an đàn áp người dân trong ngày nhân quyền thế giới, quá vô lí, sai mục đích nhằm vào chống phá chính quyền nhà nước. Thật đáng khinh bỉ cho những con người ăn cơm của dân tộc Việt nam để lớn lên, để trưởng thành nhưng không chọn con đường thành người mà lại là con rận chuyên đi cắn lại tổ quốc mình.

    Trả lờiXóa
  110. Tất cả các tin bài ở trang blogspot này không công an đánh người, gây thương tích nặng thì là nhân dân biểu tình, nhưng cho hỏi liệu những tin bài này có đúng sự thật hay được qua ngòi bút cong vèo của lũ rận rồi trở thành những thông tin trái chiều, sai sự thật nhằm hạ thấp uy tín cũng như long dân vào Đảng và Nhà nước. Chính vì thế, nếu đã không biết đầu cuối sự việc thì lũ rận tốt nhất là ngồi im, đừng có mà lên tiếng, đừng để khi mở mồm ra là bị ăn đánh như là Nguyễn Thị Công Nhân, một bà già chân yếu tay mềm rồi sẵn sàng mang chổi đánh ả.

    Trả lờiXóa
  111. Với những hình ảnh và những lời lẽ xuyên tạc không đúng sự thật nhà rận chủ dựa vào đó để vu khống, bôi xấu hình ảnh công an, chính quyền. Những tin bài đó đưa lên để đưa thông tin sai lệch đến người dân khiến người dân hiểu sai sự thật và mất niềm tin. Cần có những biện pháp xử lý mạnh tay với những tên rận chủ không để cho bọn chúng nói xằng nói bậy như thế này mãi được.

    Trả lờiXóa
  112. Hài thật , chuyên này đúng là cái kiểu , thà đừng viết ra thì thôi , người ta còn nghi ngờ là mình ngu , giờ viết ra rồi thì người ta không còn nghi ngờ gì nữa cả , lại là một cái bài viết về " dân oan " thực sự thì dân oan đâu không thấy , chỉ toàn cái kiểu " kêu oan " hộ mà thôi , đưng lúc nào cũng mở miệng ra là dân oan nọ kia , không có nhiều dân oan đến thế đâu , làm gì mà đào ra được nhiều dân oan thế , những vấn đề như vậy cứ lặp đi lặp lại , không thấy chán hay sao hả ??

    Trả lờiXóa
  113. Thấy cái bọn rận suốt ngày cứ đi kêu oan hộ cho dân nhưng thật sự thì có thấy oan đâu. Toàn là bịa đặt xuyên tạc nhằm kiếm được mấy đồng tiền của bọn ngoại bang. Thâtj là ngu ngốc và đần độn hết sức, bọn chúng có nghĩ tới những hậu quả mà bọn chúng sắp phải nhận không? Bị mọi người xa lánh, ghét bỏ rồi còn bị pháp luật trừng trị nữa. Nên tốt hơn hết là viết cho đúng sự thật để mọi người cùng đóng góp ý kiến để giúp xã hội của chúng ta ngày càng tiến bộ hơn.

    Trả lờiXóa
  114. Đất nước ta đang trên đà phát triển, nên nhiều công trình, công ty chắc chắc sẽ phải được xây dựng, vì thế đất được mua lại từ người dân để phục vụ yêu cầu phát triển đất nước là điều hết sức cần hiện nay. Tôi thấy nhà nước không hề cướp đất của dân, mà là mua lại đất từ nhân dân, một người dân nào khi đất của mình nằm trong dự án cũng đều được khoản tiền tương ứng với số đất mà nhà nước cần. Chỉ có những người dân tham lam mới không chấp nhận giá đền bù, ích kỉ không vì sự nghiệp chung, muốn được nhiều hơn so với quy định nên mới làm loạn lên, không đồng ý trao đất mà thôi.

    Trả lờiXóa
  115. Đúng là một cái bọn bán nước hại dân mới có thể đưa những hình ảnh và lời nói như thế này lên blog. Mọi người nên hiểu rằng các nội dung này có mục đích nhằm xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách, vu khống, nói xấu chế độ hiện tại dần dần loại bỏ tư tưởng cách mạng, ý thức hệ xã hội chủ nghĩa ra khỏi đời sống xã hội, làm phai nhạt niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

    Trả lờiXóa
  116. con người thì chúng ta không thể nào tránh khỏi những sự thiếu sót. Tuy nhiên không phải vì thế mà làm như thế này để bới móc và xuyên tạc thêm sự việc vào đấy được bởi vì làm như thế này giả sử có giải quyết được vấn đề của chúng ta nhưng mọi người có biết rằng nó lại kéo theo rất nhiều những hệ lụy những tác hại xấu khác nữa,những nhà báo ấy là ai làm việc cho tổ chức cơ quan nào sao nói ra, chỉ nêu vài cái tên chung chung như thế thì lấy bằng chứng đâu để tin đây

    Trả lờiXóa