Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2014

Công an cướp bạc vì cần tiền tiêu tết

NHỮNG LÃNH ĐẠO NGÀNH CÔNG AN CÓ SUY NGHĨ GÌ ?
Trong khi họ luôn lập những thứ chuyên án trời ơi đất hỡi để moi tiền công quỹ an ninh quốc phòng . Thì đây: Thuộc cấp của họ lập băng cướp sòng bài. Bản chất của những cái gọi là "Chuyên án" với những vụ CƯỚP này chẳng khác nhau bao xa. Có điều CHUYÊN ÁN thì độ độc ác cao hơn mà thôi . Đúng là một xã hội loạn lạc và mất niềm tin khi mà cái ngành giữ gìn an ninh trật tự lại là nơi sản sinh mọi sự BẤT AN - BẤT ỔN VÀ MẤT AN NINH TRẬT TỰ 

Để có tiền tiêu xài trong dịp Tết, một thiếu úy công an đã thành lập một băng cướp chuyên đi “hốt xác” các sòng bạc.
Cần tiền xài Tết, một cảnh sát lập băng cướp

Người đứng ra thành lập băng nhóm nói trên là Ngô Thanh Tuấn (sinh năm 1986, ngụ quận 6) nguyên thiếu uý Đội Cảnh sát Trật tự - Cơ động Công an quận 6.
 
Những ngày cận Tết âm lịch Quý Tỵ, để có tiền tiêu xài, Tuấn rủ Cao Tuấn Minh (sinh năm 1974, ngụ quận 5), Ngô Thanh Cường (sinh năm 1991), Ngô Thanh Bình, Lý Thanh Tùng, Trần Quang Huy (cùng sinh năm 1997), Nguyễn Ngọc Quí (sinh năm 1988), Chung Ngọc Thắng (sinh năm 1989), Nguyễn Minh Cương (sinh năm 1991) và Trần Công Phát (sinh năm 1996) đi tìm các sòng bạc nhỏ để cướp.
 
Tìm được sòng bạc, Minh sẽ cùng đồng bọn tiếp cận, giả chơi bạc.
 
Trong lúc đồng bọn chơi thì Tuấn mặc cảnh phục đứng ngoài trông xe và chờ “tín hiệu”.
 
Khi Minh điện thoại báo cáo, Tuấn sẽ xông vào sòng bạc.
 
Đồng bọn của Tuấn sẽ hô to “công an đây, tất cả ngồi im” và khống chế các con bạc lấy tiền.
 
Những lúc không mặc cảnh phục, Tuấn sẽ cầm khẩu súng ngắn Rulô P38 trên tay để uy hiếp các con bạc.
 
Sau mỗi vụ, Tuấn và Minh dẫn đồng bọn đi ăn rồi chia nhau số tiền cướp được.
 
Chỉ trong vòng 9 ngày từ 5.2.2013 (tức 25 Tết âm lịch) đến ngày 13.2.2013 (mùng 4 Tết), băng cướp này thực hiện 6 vụ cướp tài sản tại các sòng bạc ở các quận 5, 10, Bình Tân, chiếm đoạt 21,4 triệu đồng.
 
Đến vụ thứ 6 thì người dân phát hiện vào báo công an.
 
Ngay khi bị bắt, Tuấn đã bị Công an TP.HCM tước quân tịch.
 
Ngày 23.1, Toà án nhân dân TP.HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Ngô Thanh Tuấn và Cao Tuấn Minh cùng mức án 8 năm tù cho cả hai tội “cướp tài sản”, “tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
 
Phạm tội “cướp tài sản”, 8 bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án từ 3 đến 6 năm tù tuỳ theo độ tuổi và mức độ phạm tội.
 
Liên quan đến vụ án, Nguyễn Việt Anh (nguyên cán bộ Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an quận 6) người nhặt và giữ súng rồi cho Tuấn mượn cũng bị tuyên 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
 
Lý Mỹ Linh- người yêu Minh bị tuyên 6 tháng tù về tội “che giấu tội phạm”.
Tác giả bài viết: Hương Giang
Nguồn tin: Báo Một Thế Giới

94 nhận xét:

  1. Có thể là Ngô Thanh Tuấn làm việc này nhưng không thể quy chụp cho công an được. Bài viết có những ý kiến cá nhân chủ quan của tác giả. Như vậy là chưa biết làm báo.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Các báo quốc doanh đồng loạt đăng về vụ cán bộ ngành CA biến thành băng cướplúc 21:23 24 tháng 1, 2014

      Xử án cảnh sát cơ động dùng súng đi cướp sòng bạc
      http://nld.com.vn/phap-luat/tp-hcm-xu-an-canh-sat-co-dong-dung-sung-di-cuop-song-bac-20140123201219242.htm

      Công an viên tổ chức cướp sòng bạc, lãnh 8 năm tù
      http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Phap-luat/591631/cong-an-vien%C2%A0to-chuc-cuop-song-bac-lanh-8-nam-tu.html

      Xóa
    2. Khắp nơi nói về công an hóa cướplúc 21:26 24 tháng 1, 2014

      http://motthegioi.vn/xa-hoi/can-tien-xai-tet-mot-canh-sat-lap-bang-cuop-41033.html

      Xóa
    3. ĐÚng, đó là bao đồng là vơ ũa cả nắm. Ý kiến của tác giả nhưng là ý đại khái là như vậy. Đó là ý kiến một mặt. Còn mấy thằng chim lợn này nói cái gì cướp giật này nọ nữa này

      Xóa
  2. nếu có sự việc như vậy thì nhất định phải xử lý nặng để làm gương cho kẻ khác. là Công an và là Đảng viên phải gương mẫu và phải chấp hành quy định của pháp luật. càng là người nhà nước phạm tội thì càng phải phạt nặng hơn để làm trong sạch Đảng, loại bỏ những thành viên không xứng đáng.

    Trả lờiXóa
  3. Đả đảo chính quyền công an, đả đảo công an hóa chính quyềnlúc 20:56 24 tháng 1, 2014

    Vì bọn độc tài CS cho công an quá nhiều đặc quyền, ngồi trên luật pháp nên cán bộ ngành mới lộng hành như vậy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái gì mà mày ăn nói như thế chứ? 'bọn độc tài CS ' ư? Những người biết lý lẽ những người văn hóa không bao giờ biết nói như vậy khi đất nước này đạt được nhiều thành công nhờ đảng và nhà nước như vậy? Phải chăng những thằng nói như chúng mày là một lũ bán nước ngu dốt nào đó. Chúng mày đang thích sủa phải không. Đúng là chó cắn có khác

      Xóa
    2. cái bọn vô học có khác mở mồm ra đã thấy là ngu xuẩn rồi cái gì mà lũ độc tài CS. liêu không có đường lối lãnh đạo sáng suốt của đảng của nhà nước thì chúng ta có được ngày hôm nay không hay vẫn phải chịu sự đè nén sự thống trị của các nước lớn khác. đúng là lũ khốn nạn đã sống trên đât nước việt nam ăn lương thực của việt nam mà lớn lên lại đi nói xấu lại chính dân tộc mình.bọn khốn nạn.

      Xóa
  4. Trò này cán bộ công an diễn mấy chục năm rồi. Bạn tôi là CA hình sự quận Hoàn Kiếm, cùng đồng đội thường xuyên chặn xe trên tuyến qua cầu Chương Dương để thu tiền, sau chuyển các tuyến khác. Việc diễn từ 1992 tới nay.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bọn mày thì biết cái gì mà nói chứ tất cả mọi hành vi vi phạm pháp luật cảu nhà nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đều phải chịu hình phạt trước pháp luật và nhà nước Việt Nam quy định. Những kẻ như chúng mày bán nước hại dân luôn đi nói xấu về đất nước mình thì làm gì có bạn mà mày kêu có bạn làm công an nọ kia nói ra không biết ngại mồm à. Mà chúng mày ăn gian nói dối suốt thì biết gì là ngại nữa.

      Xóa
    2. công an đối đéo có tiền tiêu th phải đi ăn cướp chứ sao cướp đất còn dám cướp sới bạc là gì sới bạc ủ chả bõ dính răng

      Xóa
    3. bác biết cái gì mà nói,.cứ cái nhịp điệu bạn tôi thế này bạn tôi thế nọ thì có mà ba hoa cả tối,cái gì cũng phải nhìn vào sự thật tự dưng đưa cái ảnh xử án ở đâu ra rồi nhét cái tiêu đề gấy sốc không à,có khác gì một bài báo lá cải không nữa.thế mà mọi người cũng tin,.công an biến chất không phải không có nhưng để nói tạo dựng như ông nói để cướp bạc chắc chỉ có ở phim holywood bác nhĩ,thôi về chơi tết đi ngồi đó mà chém gió

      Xóa
    4. không có sự quản lý của nhà nước thì đất nước sẽ loạn đến đâu! Đất nước nào chẳng cần sự quản lý! Việc đánh bài bạc ăn tiền đã là không đúng rồi, đã cấm mà vẫn tái phạm thì phải làm sao! chỉ là tịch thu sung công quỷ thui chứ sao! Còn về cảnh sát giao thông thì họ cũng làm đúng luật thui! nếu các bạn chấp hành tốt thì ai bắt cậu! thực sự tôi không nói là cảnh sát giao thông nào cũng tốt, nhiều trường hợp vì lợi ích các nhân mà 1 vài người đã thực hiện không đúng quy định! Đó là những con sâu làm giàu nồi canh trước sau cũng bị loại bỏ! nói chung cứ chấp hành tốt thì chẳng sợ j cả

      Xóa
  5. Dột từ nóc dột xuốnglúc 21:04 24 tháng 1, 2014

    Thứ bộ trưởng lãnh đạo ngành CA chơi tiền to, cho anh em kiếm chút lẻ có sao

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái gì mà thứ bộ trưởng lãnh đạo ngành CA chơi tiền to chứ. Sao mà trên đời này lại có những đứa ngu thế không biết nữa. Thứ bộ trưởng lãnh đạo ngành CA đang trong quá trình điều tra, rất có thể thứ trưởng bị người ta vu oan để có thể làm cho một người tài giỏi, nghiêm minh phải điêu đứng, còn khi có tội thì nhà nước này sẽ không dung tha cho bất cứ ai cả. Chúng mày ngu dốt nhưng rất thích sủa nhé

      Xóa
    2. Thứ bộ trưởng lãnh đạo ngành CA chơi tiền tolúc 21:39 24 tháng 1, 2014

      Việc Dương Chí Dũng khai Phạm Quý Ngọ nhận 1.5 triệu đô la trước toà 'phụ' tức là toà xử em trai, có thể nói là một đòn vô cùng bất ngờ nên đã có nhiều người trở tay không kịp...

      Thực chất Dương Chí Dũng đã khai từ khi Nguyễn Văn Hưởng và Phạm Văn Ngọ còn đang dọc ngang tung hoành nào biết trên đầu có ai. Vì vậy mà để giư 'cái gáo' của mình Dương Chí Dũng đã phải rút lại lời khai, viết thư xin lỗi Ngọ theo 'mách nước' của chính cán bộ điều tra dược điều từ Thái Bình ra đảm trách!

      Nếu Dương Chí Dũng mở miệng tại phiên toà xử ông ta thì có thể chưa hết câu ông đã bị 'xơi' ngay một mũi thuốc độc dành cho tử tù mà ai đó đã chỉ đạo chuẩn bị sẵn!!!

      Nhưng tại toà 'phụ' này không ai ngờ rằng Dương Chí Dũng bất ngờ lại trở thành 'kép chính'... NHờ vậy mà ông ta đã thoát chết!

      Cả Ngọ và Hưởng đề là ân nhân của đồng chí X...
      Chính từ miệng Ngọ trong bất cứ bên chén chè tửu nào đều khoe rằng chính ông ta đã 'cứu' Thủ Tướng một bàn thua trông thấy khi đang bị Trưởng ban kiêm tra Đảng Nguyễn Đức Chi 'truy sát' gần đến đường cùng trước Đại hội Đảng XI...

      Ngọ hào hứng kể rằng chính ông ta đa có sáng kiến mang 'cục gạch' 1 triệu đến 'đập vào mặt ông Chi với tối hậu thư "Nhận cục gạch này và rút lui trật tự không tấn công Thủ Tướng nữa hay tôi sẽ bắt vợ ông ngay lập tức..."!!! Nếu Ngọ không huyênh hoang thì chẳng ai biết được cái câu chuyện 'kỳ bí' này....Bởi quen thói du thủ du thục của tên cảnh sát 'đứng đường' từ mấy chục năm trước nên chính Ngọ lại tự vỗ ngực khai ra chính mình....

      Ngọ nổi tiếng trong giới quan trường là loại ăn bẩn, nhưng 1 triệu đô la Dương Chí Dũng giao cho Ngọ, lần này Ngọ bấm bụng mang đến 'đập vào mặt' Trưởng Ban kiểm tra Đảng theo lời hứa với Chúa X! Ngay sau khi làm xong 'đập cục gạch vào mặt Chi' chính Ngọ đã cho tài xế 'phi' ngay đến báo cáo Chúa X cứ việc ăn ngon ngủ kỹ, phen này bọn Trọng Lũ và Tư móm sẽ bị ăn quả đắng Juda phản nghịch ở phút 89 thì trở tay không kịp.... Kịch bản đã diễn ra trước Đại hội XI đúng như lời 'tiên đoán' của Ngọ với Chúa X!

      Cũng nhờ công trạng này mà Ngọ thay vì đến tuổi về hưu thì đã một bước lên Thứ Trưởng rồi Thượng Tướng ngon ơ...

      http://vietnamlambao.blogspot.com/2014/01/1-trieu-o-la-pham-quy-ngo-nhan-cua.html

      Xóa
    3. thứ trưởng bộ công an phạm quý ngọ tự nhiên ôm đúng là có tật giật mình sao ốm nhanh thế anh ngố ơi em tưởng mấy hôm trước anh còn khỏe lắm cơ mà
      sao anh dương chí dũng mới cho cô khai là đưa anh có 1.5 triệu thôi mà anh đã lăn đùng ra ốm vậy anh ốm có nặng lắm không nằm ở bệnh viện nào để bọn em còn đến thăm địa cho anh thêm 2 triệu usd nữa để anh bồi dưỡng sức khỏe mau chóng bình phục em số 1.5 triệu USD của anh dương trí dũng không đủ để bồi dưỡng cho anh
      kinh chuc anh pham quy ngo doi dao suc khoe de som ngay bi khoi to

      Xóa
  6. Tiền tiêu tết công an cần gì chứ. Các người quy chụp vô căn cứ như vậy là không được. Chỉ một con sâu mà làm rầu nồi canh. bọn danoan cũng đục nước béo cò. Đúng là ăn ốc nói mò

    Trả lờiXóa
  7. Công an là lực lượng vũ trang của nhà nước Việt Nam. Phải nói rằng công an luôn làm tốt các nhiệm vụ khó khăn giúp nhân dân, giúp nhà nước ổn định cuộc sống. Phải nói rằng ở đâu cũng có người xấu, nhưng mà nói công an là kẻ ăn cướp thì vô lý vô cùng. Không biết kẻ ngu nào viết lên đây mà lại có đầu óc ngu dốt đến vậy cơ chứ. Ai mà có thể tin được cái lũ ngu sủa bậy như thể này thì quả không bình thường mất

    Trả lờiXóa
  8. Trọng lú đừng nói nữa, nói không làm thành nói điêulúc 21:44 24 tháng 1, 2014

    Cán bộ lãnh đạo các cơ quan đều công khai nhận quà ngay tại trụ sở - nếu có tố cáo kèm ảnh thì Phú Trọng cũng không dám xử quân.
    Trụ sở Ban tổ chức thành ủy Hà Nội kín người tới đưa quà tết, trụ sở Bộ văn hóa cũng vậy... khắp nới đều thế.
    Trọng lú đừng nói nữa, nói không làm thành nói điêu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nên có quy định cấp trên nhận quà của cấp dưới - nhà đài muốn thếlúc 22:00 24 tháng 1, 2014

      http://vov.vn/binh-luan/tet-den-kho-ngan-chan-su-bien-tuong-cua-qua-bieu/307658.vov
      VOV.VN-Chúng ta đã có chỉ thị cấm hành vi biếu quà cấp trên thì cũng cần nên có quy định cấp trên nhận quà của cấp dưới.

      Xóa
  9. Cái gì mà Công an cướp bạc vì cần tiền tiêu tết chứ , tác giả nên suy nghĩ trước khi viết bài viết này chứ. Bắt bạc là trách nhiệm của lực lượng công an góp phần vào ổn định trật tự an toàn xã hội, ổn định xã hội. Bài viết của tác giả ngập mùi phản động, công an chỉ làm nhiệm vụ của họ, chỉ có những kẻ lòng dạ đen tối mới nghĩ họ làm những chuyện như thế hòng làm xấu hình anh công an với người dân.

    Trả lờiXóa
  10. Tác giả vu khống một cách trắng trợn, đây đúng là luận điệu của bọn phản động, cái trang dân oan này đúng toàn là lũ phản động. Công an chỉ làm tròn nhiệm vụ của mình. Việc đánh bạc là hành vi vi phạm pháp luật và đã được ghi trong điều luật , thế nên việc công an bắt bạc là hoàn toàn đúng, hoàn toàn chính xác chứ không phải như tác giả nói công an bắt bạc vì cần tiền tiêu tết đó hoàn toàn là vu khống lực lượng công an

    Trả lờiXóa
  11. ở chỗ nhà cháu có đàn gần tết là công an lại đi bắt xe máy công an bây giờ như lưu cho đội ý toàn đi săn đêm tìm kiếm thức ăn thôi

    Trả lờiXóa
  12. bọn công an chúng nó đói mà mà đòi thì phải đi tìm thức ăn như con thú trên rừng ý

    Trả lờiXóa
  13. Lực lượng công an làm nhiệm vụ chính đáng thì không có gì phải sợ. CÔng an được huấn luyện và giáo dục rất nghiêm ngặt, không thể có chuyện công an cướp tài sản của dân được, công an chỉ bảo vệ dân thôi. Đừng lấy bọng dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử

    Trả lờiXóa
  14. ôi trời ơi công an quận từ từ nói nghe ngứa cả lỗ đít chơi gái như đánh mà còn nói là quân tử

    Trả lờiXóa
  15. những bài viết trên này vẫn không thể thay đổi cái cách viết được, vẫn phụ thuộc quá nhiều vào những ý kiến chủ quan của bản thân! bài viết thực sự là không hề có một chút khách quan nào, không có gì bám sát với sự thật cả! vụ việc này có lẽ sẽ là một nội dung khác với các tình tiết khác, song mấy thằng trên này với những dọng điệu phản động của mình đã làm quan trọng hóa vấn đề lên, bóp méo, xuyên tạc sự thật và chắc chắn cái chủ ý chính của chúng là nhằm bôi xấu hình ảnh công an đây! cơ mà thôi, mỗi người có một quan điểm, lập trường của riêng mình, mong là người đọc bài có đủ thông minhg để không bị chúng lừa!

    Trả lờiXóa
  16. những bài viết trên này vẫn không thể thay đổi cái cách viết được, vẫn phụ thuộc quá nhiều vào những ý kiến chủ quan của bản thân! bài viết thực sự là không hề có một chút khách quan nào, không có gì bám sát với sự thật cả! vụ việc này có lẽ sẽ là một nội dung khác với các tình tiết khác, song mấy thằng trên này với những dọng điệu phản động của mình đã làm quan trọng hóa vấn đề lên, bóp méo, xuyên tạc sự thật và chắc chắn cái chủ ý chính của chúng là nhằm bôi xấu hình ảnh công an đây! cơ mà thôi, mỗi người có một quan điểm, lập trường của riêng mình, mong là người đọc bài có đủ thông minhg để không bị chúng lừa!

    Trả lờiXóa
  17. có lẽ đây cũng chỉ là một con sâu của ngành công an! chúng ta vẫn biết là không thể có một lĩnh vực nào là hoàn hảo cả và việc có một cá nhân như thế là điều khó tránh khỏi! vụ việc có liên quan tới tên công an xấu ấy chắc chắc sẽ đưuọc xử lí một cách nghiêm khắc! cũng mong rằng đấy sẽ là cái gương cho những kẻ cũng đang có ý định trở thành công an xấu! tuy nhiên thì ở bài viết này tôi thực sự không thể chấp nhận cách hành văn của tác giả được! quá thiển cận, quá cá nhân! một bài viết đưa lên cho người đọc biết tới cần có tính khách quan chứ không phải là mang đậm tính chủ quan của bản thân và đậm tính phản động thế này!

    Trả lờiXóa
  18. tôi nghĩ đây không phải là một thông tin chính xác, chúng ta thử nghĩ đi, cờ bạc là tệ nạn của xã hội và chúng ta luôn muốn chống lại nó và lực lượng đi đầu chính là công an và chúng ta phải hiểu một điều rằng, các chiến sĩ công an đã rất cố gắng để chống lại vấn nạn này, rất nhiều sòng bạc lớn đã được phá, tại sao không khuyến khích họ mà cứ nói xấu họ này nọ như thế, họ làm thế cũng chỉ là làm tốt xã hội hơn thôi mà

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn ói đúng đấy trang blog này luôn đưa các thông tin đều do chúng bịa đặt để vu oan cho các lực lượng cơ quan chức năng của nước ta.Chúng ta đọc không biêt bao nhiêu bài trên trang blog này nhưng không có một bìa nào có thể khiến cho tôi tin tưởng được. Vậy những thằng viết bài cho cái blog này chúng mày viết làm gì nữa chúng mày viết bài toàn những thông tin sai sự thật thì ai thèm đọc đọc vào tức quá phải viết mấy dòng comment để chỉ cho chúng mày biết độ ngu si trong viết bài của chúng mày đến đâu.

      Xóa
  19. Cờ bạc là tệ nạn của xã hội chúng ta cần phải đấu tranh để loại bỏ nó ra khỏi xã hội chứ, thử nhìn đi có biết bao gia đình tan nhà nát của vì cờ bạc, con mất cha, vợ mát chồng, đánh nhau, chém giết...cũng một phần nguyên nhân từ đó mà ra. Mọi người luôn muốn xóa bỏ tệ nạn này mà lực lượng đi đầu là công an, biết bao nhiêu là sòng bài lớn đã được các chiến sĩ công an phá được, bao nhiêu tiền được thu giữ, tại sao chúng ta không cổ vũ họ mà còn nói xấu họ nữa

    Trả lờiXóa
  20. Về việc xử lý công an phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm xé nát ảnh Bác Hồ - Thanh tra đã vào cuộclúc 17:41 25 tháng 1, 2014

    http://lehienduc2013.blogspot.com/2014/01/ve-viec-xu-ly-cac-cong-quan-hoan-kiem.html

    Ngày 19/1/2014, tại vườn hoa Lý Thái Tổ, công an phường Tràng tiền ,quận Hoàn kiếm "Cướp ảnh bác Hồ" vò nát....
    Nay những người dân oan bị công an ("cướp"ảnh Bác: vò nát, xé rách) ,đã gửi đơn đến ông Bộ trưởng bộ công an,ông giám đốc sở công an thành phố Hà nội cùng gửi tới Lê Hiền Đức.: đề nghị nghiêm túc xử lý những viên công an này và đòi trả lại ảnh bác Hồ ( Nếu đã xé rách nát thì phải dán lại đầy đủ các mảnh và trao lại tận tay người dân bị công an đã cướp !!!
    Lê Hiền Đức đã ( trên tinh thần "đóng cửa bảo nhau"): trực tiếp gọi điện tới công an phường và công an quận,nhưng các cơ quan này đã "bất hợp tác",còn ăn nói xấc xược !.
    Hiện nay Thanh tra công an Hà nội đã "Vào cuộc"!!!
    Những người dân bị cướp và Lê Hiền Đức đang chờ kết quả.
    Sẽ có thông tin tiếp đến ban bè.
    Đề nghị các bạn theo dõi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cướp ảnh bác hồ rồi vò nát.thế là bác danoan với bác lehienduc cũng biết yêu quý bác hồ nữa cơ á.sao trước có những bài bêu xấu bác lắm cơ mà,bác giáp mất cũng mặn mà gì đâu mà nay lại mở bài mèo khóc chuột thế,.thương nhân dân hay là con mồi béo bở để kiếm chuyện mà viết bài.đất nước này sẽ tốt đẹp biết phát triển biết bao khi không sinh ra nhưng kẻ như bọn chúng mày

      Xóa
  21. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  22. đánh bạc là hành vi vi phạm pháp luật nên những người trên bị cơ quan có chức năng có thẩm quyển bắt và tịch thu tang vật thì có gì sai nào? thử hỏi đó là những điều mà có trong bộ luật cứ thấy công an bắt được ổ đánh bạc nào là các "nhà rân chủ " nhảy vào giật các tip như công an hôi của,thiếu tiền tiêu tết ăn đút lót... đó là những gì mà tôi thấy được ở anh dân oan có tiếng này.vâng rất oan chúng ta thấy rằng dân oan ở đâu mà nhiều thế không biết,dân oan ở đây có được cấp tiền để chịu oan ức không?

    Trả lờiXóa
  23. không biêt sự việc trên có đúng hay không nữa. nhưng đánh bạc là vi phạm pháp luật biết bao gia đình phải tan nhà nát cửa cũng chỉ vì đánh bạc. nhất là trong dip tết đên xuân về này tệ nạn cờ bạc ngày càng nhiều thì trách nhiệm đặt nên vai công an ngày càng nằng nề hơn họ thì miệt mà đi bắt tội phạm vậy mà có những kẻ xâu xa ngồi bịa truyện nói xâu họ như thế này đây. đúng là lũ sâu bọ của đât nước.

    Trả lờiXóa
  24. Lãnh đạo phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm tổ chức buôn ma túy dưới sự bảo kê của Hoàng Công Khôi bí thư quận ủy - kẻ bảo kê vũ trường NEW CENTURYlúc 00:49 26 tháng 1, 2014

    Đặng Đình Bằng chủ tịch và Nguyễn Minh Thanh phó chủ tịch UBND phường Tràng Tiền cùng nhau hủy tang vật ma túy cất dấu ngay tại Trụ sở HĐND-UBND phường Tràng Tiền khi thuộc hạ của bọn chúng là Đặng Viết Duy bị công an phường Dịch Vọng Hậu bắt quả tang đang bán ma túy.

    Mặc dù chỉ đạo Nguyễn Minh Thanh hủy tang vật ma túy, bị đảng viên tố cáo phải đem ra Đại hội đảng bộ phường Tràng Tiền ngày 15/04/2011để dàn xếp, nhưng Khôi đã “cài” Đặng Đình Bằng làm Chủ tịch hội đồng bầu cử để bao che cho Nguyễn Minh Thanh khi cử tri Nguyễn Văn Long – chủ hiệu ảnh NGUYỄN LONG ở 17 phố Bà Triệu tố cáo việc Thanh che dấu kỷ luật đảng năm 2008 trong lý lịch ứng cử đại biểu HĐND.

    Những người biết việc chủ tịch UBND phường Tràng Tiền Đặng Đình Bằng và phó CT phường Nguyễn Minh Thanh hủy ma túy cất giấu tại trụ sở HĐND-UBND phường Tràng Tiền:

    Ông Nguyễn Văn Chí - Bí thư chi bộ tổ dân phố số 3, nhà ở 18 Ngô Quyền nguyên là cán bộ thanh tra nhân dân & bác Khánh- Chánh Thanh tra nhân dân phường, nhà số 8 Lý Đạo Thành là những người đã dự Đại hội Đảng bộ phường Tràng Tiền lần thứ 11 nhiệm kỳ 2010 – 2015 ngày 15/04/2011 và biết rất rõ vụ việc Hoàng Công Khôi bao che cho tay chân hủy ma túy.

    Chị Hiền 0903291419
    Nguyên là cán bộ tư pháp phường Tràng Tiền, bị chuyển sang phường Lý Thái Tổ. sau đó Bằng đưa bạn gái về phường làm. Chị Hiền là một trí thức có bản lĩnh, tử tế, thận trọng, học luật

    Anh Nguyễn Tuấn Khiên 0912099888
    Nguyên là công an phường Tràng Tiền bị chuyển đi, sau lại quay về làm Phó đồn CA phường phụ trách trật tự đô thị.

    Anh Trung, nhà ở phố Nguyễn Khắc Cần
    Nguyên là công an phường Tràng Tiền, sau bị chuyển sang phường Long Biên, Gia Lâm.

    Anh Thành ‘béo’ 0903218974 hiện là c/b Thanh tra XD quận HK 131 Phùng Hưng là người đã thiết kế nhà cho bố đẻ Đặng Viết Duy là Đặng Thắng (c/b quận Hoàn Kiếm dưới trướng Hoàng Công Khôi) xác nhận Duy bị bắt ngay trước hôm khánh thành nhà mới, nên gia đình đã không khánh thành được.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đề nghị các thím nói những câu đúng chủ đề, góp ý mang tính xây dựng hoặc sửa chữa những chỗ ngu, chố vô cùng bất hợp lí của tác giả chứ không PR quảng cáo những thứ điên điên như thế này. Kính mong Chủ thớt lưu ý và xem xét cho các bạn đọc đỡ đau mắt

      Xóa
    2. mày là DLV của Hoàng Công Khôi à?

      Xóa
  25. lại là bài viết mang tính giải trí vãi,làm gì có chuyện mà công an cướp bạc để tiêu tết,họ không sợ bị kỉ luật bị đuổi việc à.Chuyện đuổi việc ai cũng sợ mà việc gì mà làm những chuyện như thế này mà về quê làm vườn à,chẳng nhẽ bài viết này chỉ muốn lực lưỡng công an bị giải tán à,nên người ta không dại gì mà để cho những sự việc đó xảy ra đâu,đó chỉ là những bức ảnh ngậm máu phun người mà thôi,đây chính là hành vi vu khống bôi xấu cho lực lưỡng công an chúng ta nên qua đó chúng ta hãy tin tưởng đảng nhà nước trung thành tuyệt đối.

    Trả lờiXóa
  26. Trước khi đưa ra một khẳng định , kèm theo một căn cứ, cơ sở cho nó chính xác. Các thím cứ lấy mấy cái ảnh đâu đâu rồi giật một cái tít chố nào ra đấy. Không ra một cái gì cả. Thử hỏi coi ai mà tin cho được. Những vụ nóng hổi thì không đưa, đưa tùm lum không hà?

    Trả lờiXóa
  27. chỉ cần nghe cái tiêu đề bài viết chúng ta cũng có thể biết được phần nào nội dung của bài viết này dồi đúng là lời lẽ của bọn phàn động bán nước..chúng máy suốt ngày đi nói xấu này nọ làm mất uy tín cũng như danh tiếng của đất nước của dân tộc bọn chó má chúng mày chết hết đi là vừa

    Trả lờiXóa
  28. bọn chuyền đi bịa đặt nói xấu như thế này thật sự vô cùng nguy hiểm nó đánh thẳng vào nhận thức và suy nghĩ của những người kém hiểu biết dần dần đi vào thay đổi tư tươngr và hành động làm cho họ tự vận động dấn đến tự diễn biến thoe ý đồ của bọn chúng

    Trả lờiXóa
  29. hành động đánh bạc từ xưa đến nay vẫn luôn là hành vi trái pháp luật ..và tất nhiên những hệ lụy cũng như những hậu quả mà nó đem lại cho xã hội chúng ta cũng đẫ biết rõ ồi....nên do đó việc công an bắt bạc là dúng pháp luật và giữ ổn định xã hội và dù có đánh bạc vào thời gian nào thì cũng cần nghiêm trị

    Trả lờiXóa
  30. đánh bạc là hành vi vi phạm pháp luật mà đã vi phạm pháp luật thì nó cần phải ngăn chặn và nghiêm trị..và việc cơ quan công an bắt những kẻ như này thì hoàn toàn đúng pháp luật do đó nếu có bất kỳ lý do gì bienẹ minh cho hành vi này thì đều không thể nào chấp nhận được

    Trả lờiXóa
  31. chỉ từ việc những đơn vị cảnh sát, những chiến sĩ của chúng ta tham gia vào việc trấn áp tóm gọn những tụ điểm cờ bạc trên địa bàn, một việc làm thường thấy cho đúng trách nhiệm, nghĩa vụ của họ là bảo vệ bình yên cuộc sống cho nhân dân. Thế mà những đám rận chủ này lại có thể xuyên tạc thành câu chuyện công an cướp bạc vì cần tiền tiêu tết mà chúng đâu có biết rằng càng đến tết thì các tụ điểm ăn chơi, cờ bạc lại càng hoạt động mạnh lên cần phải ra tay, chúng đâu có biết đến các biện pháp trấn áp tội phạm của lực lượng công an mà có thể vu oan rằng họ tổ chức cướp bạc chứ. Thật là hoang đường quá sức tưởng tượng

    Trả lờiXóa
  32. chứng kiến nhiều bài báo đăng tải trên đây mà không giấu được sự bức bối trước những hành vi lừa gạt mang tính chất che mắt nhân dân hướng suy nghĩ của người dân theo hướng tiêu cực. không phải tự nhiên mà tôi lại đánh giá như vậy chứng kiến nhiều lần viết báo và đã thấy với những sự việc diễn ra ngoài đời thực thì càng thấy những nhà dân chủ đang lấp bóng kia đang thực hiện những hành động bất lương như thế nào?
    nói xấu chế độ, dùng những hình ảnh xấu để quy chụp cho xã hội như vậy có xứng với cái danh dân chủ hay không? dừng lại trước khi quá muộn hỡi các nhà blogger các nhà dân chủ cuội ah. nếu không muốn vào tù viết báo.

    Trả lờiXóa
  33. Việc đánh bạc là hành vi phạm pháp lên công an bắt bạc là đúng không sai những người tham gia đánh bạc cần phải được trừng trị trước pháp luật kể cả cán bộ chiến sĩ công an không phải do làm nhiệm vụ mà tham gia đánh bạc cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Phấp luật nhà nước Việt Nam không tha thứ cho bất kì ai dù đó có làm gì thì khi vi phạm pháp luật đều phải chịu hình phạt trước pháp luật theo đúng mức độ vi phạm.

    Trả lờiXóa
  34. Công an bắt bạc vì tiền sao cái đội ngũ viết bài của cái blog này nó có thể ngu si và thiểu năng trí tuệ đến vậy nhỉ? Công an bắt bạc để đảm bảo tình hình an ninh trật tự mà chúng lại đi bảo công an bắt bạc vì tiền. Tôi nghĩ thông tin của bài viết này đều là những thông tin sai sự thật mọi người không lên tin và những thông tin mà trang blog này đăng tải lên. Vì trang blog này đều đưa các thông tin tuyên truyền xuyên tạc nói xấu đảng và nhà nước ta và các lực lượng giữ giàn đảm bảo an ninh trật tự và toàn vẹn laanhx thổ của tổ quốc ta.

    Trả lờiXóa
  35. Nói như chúng mày thì công an không bắt bạc để xảy ra tệ nạn xã hội nhiều hơn à. Những kẻ đã ngu si lại còn thích lên tiếng dạy đời đánh bạc ở Việt Nam là vi phạm pháp luật nàh nước nước Việt Nam những trường hợp như vậy cần phải bị bắt và xử lí tuỳ theo tính chất mức độ vi phạm của người đó khi tham gia đánh bạc. Còn trường hợp ở trên người viết bài chắc xuyên tạc bịa ra câu chuyện đó để khẳng định ta đây biết nhiều nhưng đầu óc có biết gì đâu.

    Trả lờiXóa
  36. Theo toi thay là cái gì cũng có cái đúng cái sai, công an cũng thế, cơ mà tôi nghĩ một điều như thế này , cái thằng nào đưa cái tin này lên chắc chắn là hắn cũng có ác ý rồi, những điều mà hắn làm có lẽ là cũng cục súc lắm, đó là điều đương nhiên, không phải dĩ nhiên chúng nó lại có cách hành xử theo kiểu xuyên tạc như thế này được, tất cả chắc là đã có ý đồ dàn dựng cả, những cái này chỉ nhằm mục đích xuyên tạc bôi nhọ, nói xấu làm cho chúng ta mất đi đoàn kết mà thôi

    Trả lờiXóa
  37. Theo tôi được biết thì thực tế thì sự việc không hề có, không hề sảy ra nhưng bọn này vẫn có thể xuyên tạc , nói xấu , chúng may cứ vu khống kiểu vậy ,chứng cứ thì không có đâu thì làm gì có ai dám tin chúng may, sự việc thì không hề có, chỉ có đưa tin nói xấu công an, nói xấu chính quyền là mục đích chính của bọn này, chúng được nuôi bằng những đồng tiền bẩn thỉu để làm việc đó. nên mọi người khi lên những trang như thế này thì cần phải cảnh giác

    Trả lờiXóa
  38. hành vi đánh bạc là hành vi sai trái pháp luật..cần phải nghiêm trị và ngăn chặn kịp thời...việc các chú công an bắt những kẻ đánh bạc là hoàn toàn đúng đắn đúng pháp luật...do đó nhân dân rất ủng hộ và hoan nghênh chỉ có bọn chó phản động mấy lấy cái cớ đó để chửi bới mà thôi

    Trả lờiXóa
  39. đã đánh bạc lại còn to mồm chửi bới lực lượng công an ...đúng là chỉ có bọn chó phản động mấy có mấy cái hành vi vô liêm sỉ và không có tính người này thôi..bọn chó má chúng mày chỉ là con chó của xã hội mà thôi...đời đời bị nhân dân căm ghét

    Trả lờiXóa
  40. Lời nói của tác giả bài viết này thật không đúng với bản chất tí nào cả, có thể nói là vu khống nói xấu một cách trắng trợn, nó đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của người chiến sỹ công an, đối với cá nhân tôi, nếu đã thực sự có những nhận xét thì hãy làm một cách đúng đắn ,toàn diện,không nên đi quá xa so với vấn đề theo tính sự thực của nó./

    Trả lờiXóa
  41. Đánh bạc là vi phạm pháp luật. Công an họ thực hiện nhiệm vụ của mình là đúng pháp luật. Họ bắt các vụ đánh bạc đưa ra ánh sáng, xử lý trước tòa đảm bảo an ninh trật tự cho xã hội có gì sai trái đâu chứ. Tại sao các người lại vu cáo họ cướp bạc thế này thế kia. Đúng là các người có thành kiến với công an thật, nhưng cũng không nên vu cáo trắng trợn như thế chứ. Xã hội này sẽ loạn mất nếu thiếu họ.

    Trả lờiXóa
  42. Những gì mà bài viết nêu lên quả là thông tin một chiều, nói không nhầm thì là một hình thức vu khống thực sự, đó quả là điều không chấp nhận được phải không các bạn. Hành động của blog này quá phiến diện, nếu như đưa các thông tin mang tính chất 2 chiều thì còn có thể làm cho chúng tôi tin được, chứ thế này thì quá phiến diện, không thuyết phục được bạn đọc./

    Trả lờiXóa
  43. Cướp bạc hay là bắt bạc? Hoàn toàn khác nhau đấy. Tôi tin là họ bắt bạc. Từ lâu cờ bạc đã gây nhức nhối cho xã hội, gây ra biết bao cảnh nhà tan cửa nát, con mất cha, vợ mất chồng...tất cả chỉ vì ham mê cờ bạc. Cờ bạc đã cướp đi bao cuộc đời tươi đẹp. Có người cũng vì quá ham mê cờ bạc mà đang giàu có thành khuynh gia bại sản. Không những vậy, cờ bạc còn kéo theo nhiều tệ nan xã hội khác như ma túy, mại dâm...Công an thực hiện nhiệm vụ của họ là bắt các vụ cờ bạc đem xử lý trước pháp luật thì có gì sai chứ.

    Trả lờiXóa
  44. Tại sao các người lại có thể bịa đặt rồi vu cáo tráng trợn như vậy được nhỉ. Việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc là hành vi vi phạm pháp luật. Đó là việc rõ như ban ngày không có gì phải bàn cãi. Công an họ bắt các vụ cờ bạc có gì là sai? Tôi hoàn toàn ủng hộ việc làm của công an. Xã hội này mà tràn ngập cờ bạc thì làm sao mà sống nổi. Muốn đánh bạc thì sang Ma Cao nhé. Không thể chấp nhậ cờ bạc ở Việt Nam được.

    Trả lờiXóa
  45. Công An Việt Nam đã làm tròn bổn phận và trách nhiệm của mình trong thời gian qua, cơ mà bài viết trên đây nó quá phiến diện, đáng giá vấn đề quá thiên về cái cá nhân với cái bản chất chống phá, những gì mà bài viết nêu lên chỉ mang tính phá hoại không đảm bảo được tính khách quan toàn diện và sự thật, nó tác động rất lớn đến uy tín của cả nghành công an, cho nên cái gì cũng nên có cái nhìn khách quan đúng đắn và toàn diện hơn không nên mang tính phiến diện như thế này./

    Trả lờiXóa
  46. Quá là vu khống, vu khống đến mức trắng trợn rồi, hành vi trên quả là điều mà chúng ta cần phải xem xét, bài viết này đề cập vần đề một cách quá chủ quan, quá thiên lệch về cái cá nhân cái tôi không cần thiết, đó là một trong những cái mà chúng ta nên đánh giá một cách toàn thể hơn, liệu rằng vấn đề như thế có phải hay không ?Lực lượng công an có làm như thế hay không ? Hay là có một số thế lực đang lợi dụng vấn đề này nhằm âm mưu chống phá đất nước, cũng rất có thể là như vậy cho nên chúng ta cần phải hết sức cẩn thận./

    Trả lờiXóa
  47. Có thể nói ttrang này liên tiếp có các bài viết nói xấu Đảng, nhà nước và lực lương công an là vì nhằm mục đích khiến nhân dân mất đi lòng tin vào Đảng là gì, các người thật sự là nham hiểm quá à, cứ thêu dệt những chuyện không có thật hòng làm cho xã hội này loạn lên để dễ dàng thực hiện âm mưu của mình phải không. Những kẻ tự cho mình là dân chủ, nhân quyền này thật đúng là bọn nhân chủ rởm. Chúng ta cần cảnh giác với những luận điệu sai trái của chúng

    Trả lờiXóa
  48. Đọc xong bài viết mà thấy lạ lùng ,"Công an cướp bạc vì cần tiền tiêu tết" làm sao lại có chuyện hoang đường đó được chứ ,thử hỏi ai mà tin cho được .Chuyện cờ bạc còn kéo theo nhiều tệ nan xã hội khác như ma túy, mại dâm...Công an thực hiện nhiệm vụ của họ thôi chứ có gì đâu mà kêu la gì nữa.

    Trả lờiXóa
  49. Sự việc có đúng như bài viết thì tôi không biết .Vậy nhưng thì ở đâu ,nơi nào cũng có cái xấu cái tốt,có cái đúng và cái chưa đúng và có cái gì là hoản hảo cả .Nên nếu có sự việc này xảy thì chứng tỏ mọi người nếu vi phạm pháp luật thì đều phải chịu mọi sư trừng phạt của pháp luật cho dù là bất kì ai hay công an là người thi hành và đảm bảo sự thực hiện công bằng của pháp luật mà được nhà nước giao phó

    Trả lờiXóa
  50. Nói thế này thì chẳng ra sao cả ?."Công an cướp bạc vì cần tiền tiêu tết" sao? thật là bịa chuyện.người dân luôn gọi những người giữ gìn an ninh-trật tự là gì? là ' CÔNG AN NHÂN DÂN".Ngay trong cái tên của các chiến sĩ công an đã hiểu rõ công việc của họ rồi.đó là những người luôn làm việc hết mình vì nhân dân.Có lẽ đây là những chiêu trò của những kẻ hòng chống phá Đảng và nhà nước.

    Trả lờiXóa
  51. Những lời viết của bài viết này vừa đọc chúng ta đã có thể thấy được sự chướng tai ở đây rồi,làm gì có chuyện công an đi cướp tiền của dân ý.Đúng là trang này toàn đưa lên những bài viết mang tính phản động chống đối lực lượng chức năng,lực lượng của cơ quan nhà nước rất cao.Chính vì thế người dân chúng ta đứng nên tin tưởng những gì bài viết này viết ra.Chúng ta chỉ cần dùng tư duy của minh một chút là thấy ngay ra sự bịa đặt từ bài viết này.

    Trả lờiXóa
  52. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  53. Thật đúng là không còn gì để nói với cái lũ này nữa.Chúng có thể xuyên tạc ra được chuyện công an đi cướp sòng bạc để kiếm tiền tiêu tết như thế này sao.Chúng đúng thật là toàn bịa đặt ra những chuyện không tưởng.Trong thời gian gần đến tết,có rất nhiều cuộc vui chơi nhậu nhẹt trong đó có cờ bạc.Chính vì thế thành lập các chuyên án để phá các sòng bạc lớn là rất cần thiết để tránh cho người dân bị các chủ sòng bạc lừa và đưa vào tròng.Đó là nhiệm vụ của những chiến sĩ công an.

    Trả lờiXóa
  54. Đọc xong bài viết này mọi người có thể tin tưởng được không chứ.Đúng thật là bịa đặt hết sức,người công an là luôn luôn có nhiệm vụ bảo vệ cho người dân,bảo vệ cho sự bình an của nhân dân.Tại sao họ phải lập ra các chuyên án để phá các sòng bạc.Là bởi vì năm mới tết đến có nhiều người lợi dụng cơ hôi này để vui chơi sa đọa vào các sòng bạc dẫn tới việc bán nhà bán của đánh vợ đánh con,rồi bị các chủ sòng bạc ép nợ.Chính vì thế cơ quan công an mới phải lập ra các chuyên án để phá các sòng bạc này.

    Trả lờiXóa
  55. Chúng ta có biết rằng mỗi sòng bạc được phá thì có biết bao nhiêu con người được cứu không,có biết bao nhiêu con người đã chết vì cờ bạc,một phần vì ham mê sa đọa,một phần cũng bi các sòng bạc đó lừa gạt,rồi nợ lần.Chính vì thế trong dịp lễ tết này nhiều người được nghỉ nên việc vui chơi sa đọa sẽ diễn ra nhiều hơn.Chính vì vậy các chiến sĩ công an cần phải lập ra nhiều phương án để bắt các sòng bạc là việc hoàn toàn đúng đắn.

    Trả lờiXóa
  56. Người dân ai ai cũng nhận thấy điều phải lập ra các chuyên án để phá các sòng bạc là rất cần thiết trong thời gian tết nhât sắp đến gần.Vậy mà một số kẻ phản động lại có thể nói ra những lời như thế này,chúng vu khống trắng trợn cho rằng công an cướp sòng bạc để tiêu tết thì thử hỏi mọi người nghe xong có thấy hợp lí không hay là nghe rất chướng tai.Đúng thật là trang blog này không nên tin tưởng được chút nào,toàn là những đưa tin phản động chống đối nhà nước,chống đối lực lượng chức năng.

    Trả lờiXóa
  57. đúng là bọn cù lần chính trị ấy mà, đến lực lượng trong sạch nhất của thế giới chúng còn bới lông tìm vết dư này đủ hiểu cái ý muốn đen tối của chúng là gì rồi, đọc qua nhiều bài báo của trang này vẫn thấy rằng lối văn chương của những người làm báo danoan này vẫn quá là thiếu tính khách quan, đơn cử như việc hình ảnh chúng đưa ra đề mỉa mai cũng hoàn toàn không có cơ sở, việc bắt những người vi phạm do cờ bạc lô đề những dịp tết là điều không thể tránh khỏi, và đây cũng chính là cơ hội cho đám kền kền danoan săn xác

    Trả lờiXóa
  58. chẳng nhẽ vì mất bạc mà các bác ức đến thế à, lần sau đừng có chơi nữa nhá, những hành vi vi phạm pháp luật như thế không thể tồn taioj trong cái xã hội này đâu, tôi cũng thấy buồn vì không biết các bác nghĩ cái gì mà đi chơi bạc như thế, mất rồi sinh ra cắn càn à , cũng thương nhưng các bác nên kiềm chế đi chứ, chơi thì phải chấp nhận hi sinh chứ, chẳng nhẽ vi phạm pháp luật còn đòi tự do sao, kĩ cương không có những hành vi như thế đâu nhá

    Trả lờiXóa
  59. chỉ có cái lũ mất bạc mới có thể nói như thế, chẳng nhẽ những người dan oan ở đây lai đi chơi bạc à, thế thì buồn quá rồi nhỉ, không biết bao giờ cho nó tiến bộ đây, viết bài này thì những người nỲ ĐANG cố gắng khoe cho xã hộ mình biết đánh bạc chăng, chẳng nhẽ mất bạc rồi cũng lên đây kêu ca ư, công an bắt bạc thì bất cứ tháng nào trong năm vì đó là công việc của thì ti sao lại lấy cái này để nói xấu cho họ chứ nhỉ

    Trả lờiXóa
  60. Chỉ có một con sâu mà làm sầu hết nồi canh rồi các bác ơi, người tốt trên đời này không ít mà kẻ xấu thì lại càng không thiếu. Nói chung là phải nhìn tổng quát và đa số chứ đừng bao giờ vì mấy vụ lẻ tẻ này mà vơ đũa cả nắm nói xấu công an như vậy. Một người chứ đâu phải là tất cả cán bộ công an đều như thế đâu, cái trang dân oan này được cái là có tính chất không bỏ sót một ai, đúng là thật khâm phục tài vơ đũa của các bác. Thay vì nói xấu công an các bác hãy nhìn lại xem công an đã làm được những gì trong năm 2013 qua các vụ đấu tranh chống tham nhũng đi

    Trả lờiXóa
  61. Nếu thực sự bài viết này đưa ra thông tin đúng thì cũng không thể đưa ra nhận định chung nói xấu tất cả công an như vậy được. Trong năm 2013 vừa qua công an thực sự đã tạo được lòng tin đối với quần chúng nhân dân khi điều tra và xét xử công bằng những vụ án tham nhũng điển hình chấn động dư luận. Vụ việc của thiếu úy này chỉ là hy hữu mà thôi chẳng có cớ gì mà tác giả lại có thể đặt cái tiêu đề hay đến như vậy, thật sự thì xem xét việc gì cũng phải nhìn khách quan thì mới khiến người khác tin cậy, đừng bao giờ nhìn phiến diện như thế

    Trả lờiXóa
  62. Ở bất cứ nơi nào đều có những con người tha hóa về bản thân và dĩ nhiên dù là trong nghành công an cũng vậy , Mặc dù điều đó là khó chấp nhận nhưng đã là con người thì khó có thể rèn luyện được theo ý muốn. Việc một số công an phạm tội là điều khó tránh khỏi. Dù thế nghành công an vẫn sử nghiêm và không hề dung túng dù là trong nghành vẫn chịu những án phạt hết sức nghiêm khắc điều đó cảng chứng tỏ việc thi hành luật của nghành công an không hề bị thay đổi thay đổi ở đây chỉ xuất hiện ở bộ phần vài người thoái hóa biến chất mà thôi !

    Trả lờiXóa
  63. Công an thiếu tiền mà phải cướp tiền tiêu tết ,thật là nực cười.Tôi không nghĩ là có chuyện đó đâu .Chắc lại bị xuyện tạc hay bịa đặt đi sự thật của câu chuyện hay cũng chỉ đúng một phần ít câu chuyện . Nếu có thì các trang mạng khác cũng sẽ đăng bài hay có bài viết trên .Xin đưa ra dẫn chứng thêm nữa chứ như vậy thì ai mà tin tưởng cho được.

    Trả lờiXóa
  64. Công an cướp bạc vì cần tiền tiêu tết .Đọc xong mà thấy nực cười vì đọc xong mà không thấy những gì để nói đúng đến cái tên bài viết .Đúng là chuyên giật tít nóng để lôi kéo người đọc theo dõi bài viết .Vậy nhưng những bài viết này thì nội dung thường không chính xác,hay sai lệch.

    Trả lờiXóa
  65. một câu chuyên được thêu dệt rất ly kỳ,từ việc phá các ở sòng bạc các bác nghĩ ra cái trò phục kích để cướp sòng bạc,không biết bác có qua lớp đạo diễn nào không mà bác chém ác thế.cứ như thật,.tư cách người công an nhân dân để mấy bác lôi ra làm trò đùa để mà kể chuyện à.các bác nghĩ ai cũng coi trọng đồng tiền kể cả nó bẩn thỉu và nhục nhã mà vẫn nhắm mắt nhận nhục mà cầm như mấy bác à,nói chuyện tết chắc thiếu tiền tết đâm ra các bác bị cuồng rồi hả

    Trả lờiXóa
  66. thực sự tiền ai mà chẳng muốn có bao nhiêu cũng không đủ nổi các bạn thấy đúng không! Nhưng tôi nghĩ hành động trên thật chẳng thể nào tin được nổi, Nghành công an tôi thấy thật sự giàu có thì cũng chẳng có mấy ai cả! nhưng không đến nỏi phải đi ăn mày rồi đi cướp của dân. Đánh bài, cờ bạc là không tốn rồi nhà nước ta đã cấm thực sự các anh chỉ đang làm nghĩa vụi của mình thui! Có biết vì những chuyện cờ bạc như vậy mà rất nhiều vụ án giết người cũng vì xích míc cờ bạc thui đấy! đây bài viết lại dựng chuyện thật sự không thể tin tưởng vào những vấn đề được viết trên trang blog nay được!

    Trả lờiXóa
  67. Bạn Ước mơ 12:30 ơi,tiền thưởng tết Giáp Ngọ được bao nhiêu ? đủ tiêu không ?thương quá đi thôi,tội nghiệp thật ! thôi đừng làm nghề dư luận viên nữa.

    Trả lờiXóa
  68. Đúng là trang này toàn đưa lên những bài viết mang tính phản động chống đối lực lượng chức năng,lực lượng của cơ quan nhà nước rất cao,Ở bất cứ nơi nào đều có những con người tha hóa về bản thân và dĩ nhiên dù là trong nghành công an cũng vậy , Mặc dù điều đó là khó chấp nhận nhưng đã là con người thì khó có thể rèn luyện được theo ý muốn. Việc một số công an phạm tội là điều khó tránh khỏi. Dù thế nghành công an vẫn sử nghiêm và không hề dung túng dù là trong nghành vẫn chịu những án phạt hết sức nghiêm khắc điều đó cảng chứng tỏ việc thi hành luật của nghành công an

    Trả lờiXóa
  69. Mẹ bọn chó danoan. giật tít ghê vậy? gì mà thiếu tiền tiêu tết, có mà chúng mày thiếu tiền tiêu tết nên đã bịa đặt chuyện, giật tít viết bào bôi xấu lực lượng công an để kiếm những đồng tiền thối tha của các thế lực thù địch. Chúng viết ra những câu từ như thế mà không biết xấu hổ. Lực lượng công an đang ngày đêm hy sinh bảo vệ đất nước, họ làm việc bằng tâm huyết, bằng tình yêu, vậy mà chúng dám gán cho họ những cái tội như bọn trộm cướp. Thật quá đê tiện. Những thằng phản động khốn nạn.

    Trả lờiXóa
  70. Còn điều gì để tố cáo Công an nữa không thì các bác dân oan cứ kể tiếp đi, chúng tôi đều biết những lá thư tố cáo đều được các bác tự soạn thảo tự gửi theo đường bưu điện hay tự sướng để đưa hình ảnh lên trên báo mạng này hết cả rồi. Một trong những việc làm đáng chú ý nhất của các bác chính là gây phiền phức cho xã hội bằng những bài viết với nội dung không có chút dấu ấn đáng kể nào? Hành động như vậy càng chứng tỏ một điều là bản chất xấu xa đã chiếm lĩnh hết phần người của các tác giả ở blog dân oan này rồi. Còn đâu nữa để giành những tính người để viết ra những đứa con tinh thần. Sống chỉ để là tay sai "chó săn " cho mấy thằng nước ngoài thì sống phí một đời người

    Trả lờiXóa
  71. Thật sự thì nếu như chúng ta liệt kê đơn tố cáo Công an riêng cái trang này cũng có đến hàng chục thậm chí hàng trăm cái đơn đấy chứ nhưng mà có cái đơn nào là thật đâu, toàn do bọn rận chủ nghĩ ra rồi chụp ảnh đăng lên với những lời lẽ xuyên tạc đánh lừa bạn đọc mà thôi chứ trên thực tế thì làm gì có chuyện như vậy. Chưa hết chúng còn bịa nhiều chuyện khác mà khiến chúng ta phải phát ớn với khả năng đặt điều của chúng. Đúng là một lũ chó săn khốn nạn

    Trả lờiXóa
  72. Bọn chúng luôn xỉa xói, nhằm vào công an mà lăng mạ, bôi nhọ danh dự, cũng đúng mà thôi vì công an là những người đại diện cho pháp luật, là những người thực thi pháp luật, nhân danh công lý cho đất nước này. Nên những kẻ như chúng luôn muốn chống lại pháp luật, chống lại Nhà nước nên mới hãm hại lực lượng công an nhân dân của chúng ta để qua đó nói đất nước, chính quyền nước ta không còn thực thi pháp luật đúng nghĩa nữa. Cứ để chúng nói xấu nữa đi, nhưng chúng ta vẫn một lòng một dạ, tin tưởng vào đất nước đã mang lại cho chúng ta biết bao nhiêu điều tốt đẹp này.

    Trả lờiXóa
  73. Công an có thù hằn gì với bọn chúng bay mà lúc nào cũng đem ra làm cái đích để chửi vậy. Người ta làm nhiệm vụ bảo vệ nhân dân, bảo vệ đất nước chứ có tội gì đâu. Toàn chụp những hình ảnh bố láo, vu khống lực lượng công an. Ai mà tin được những hình ảnh này không bị bọn phản động này cắt ghép lấy từ bất kỳ nguồn nào trên mạng internet. Viết vớ vẩn hòng kiếm tiền của bọn nước ngoài chứ gì.Đúng là trang này toàn đưa lên những bài viết mang tính phản động chống đối lực lượng chức năng,lực lượng của cơ quan nhà nước rất cao

    Trả lờiXóa