Thứ Tư, 12 tháng 2, 2014

Hình ảnh dân Văn Giang bị côn đồ Ecopark bắn

Hình  ảnh trên FB của Cụ Lê Hiền Đức chụp tại bệnh viện Việt Đức :







 
Những vết đạn ghém từ súng hoa cải nòng dài mà bọn côn đồ Ecopark bắn vào dân.

 Tất cả có 5 người dân bị chúng bắn, có ba người bị nặng, người nặng nhất là anh này, hai người khác ngày mai cũng phải cho tới bệnh viện vì có hiện tượng nguy hiểm.
 Chiều nay có hai nhóm công an không rõ của Hung yên hay bộ công an đã tới điều tra tại bệnh viện, chưa rõ họ sẽ báo cáo ra sao với báo chí và sếp của họ ?
 Như chúng tôi đã đưa tin nhiều lần trên Blog này, nhóm côn đồ này do chính em trại của phó giám đốc công an tỉnh Hưng yên, là chủ của công ty V & T ( Vĩnh Tranh ) nhận bao thầu toàn bộ việc san lấp hạ tầng cho Việt Hưng, công ty này thuê hơn ba chục công đồ tư fGia lâm, Hà tây, Hà nội và các nới về đây iểm trợ máy sán lấp trộm, vào làng đánh dân như chúng tôi đã đưa tin, vụ xử án tại Hưng yên mới chỉ xừ mấy tên tay chân tại địa phương, chưa có tên nào chủ mưu bị đưa ra toà bởi phó giám đốc công an tỉnh Hưng yên  dính dáng đến dự án này.
 Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin về vụ việc nghiêm trọng này để bạn đọc theo dõi.




56 nhận xét:

  1. Mười một dân biểu Mỹ gởi thư cho chủ tịch nước Việt Nam về v/đ nhân quyềnlúc 20:47 12 tháng 2, 2014

    Mười một dân biểu Mỹ gởi thư cho chủ tịch nước Việt Nam về v/đ nhân quyền
    http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/congres-cal-rel-vn-pris-02112014081444.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh@: Đúng là một luận điệu sai trái. LÀm gì có cái chuyện như vậy chứ. Vấn đề nhân quyền ở Việt Nam ta luôn được đảm bảo và phát huy, đó là sự nỗ lực không ngừng của nhân dân ta. Đừng có vu khống vấn đề nhân quyền ở VIệt Nam như vậy nghe

      Xóa
  2. Kỷ niệm 17/02/1979lúc 20:49 12 tháng 2, 2014

    Trung Quốc nhục nhã trong mắt quốc tế:
    Tây Ban Nha phát lệnh truy nã Giang Trạch Dân
    http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20140211-tay-ban-nha-tung-lenh-truy-na-giang-trach-dan-bac-kinh-noi-gian

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kỷ niệm 17/02/1979lúc 21:03 12 tháng 2, 2014

      Trung Quốc nhục nhã trong mắt quốc tế:
      Ngoài Giang Trạch Dân, thẩm phán còn ra lệnh bắt giữ cựu Thủ tướng Lý Bằng và ba quan chức cấp cao khác của Trung Quốc.
      http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Trung-Quoc-gian-du-voi-lenh-bat-Giang-Trach-Dan-tu-Tay-Ban-Nha-post139634.gd

      Xóa
    2. Kỉ niệm cái quái gì chứ. Những hình ảnh trên cho thấy cũng đâu có vấn đề gì nghiêm trọng lắm đâu nhỉ. Tôi chỉ để ý cái bà cụ Hiền Đức tại sao lại vào bệnh viện vậy thôi. Thường thì bà ta đi đâu cũng có một đám rận chủ khác hoặc là những vấn đề mà đám rận chủ đang xuyên tạc. Chính vì vậy những thông tin trên thật sự khiến tôi hơi nghi ngờ đấy

      Xóa
  3. Kỷ niệm 17/02/1979lúc 20:53 12 tháng 2, 2014

    Trung cộng tàn phá Việt Nam như thế nào
    Quan hệ thương mại Việt – Trung ngậm ngùi qua báo quốc doanh
    (Phần 1)
    http://nguoicaotuoi.org.vn/kinh-te-xa-hoi/quan-he-thuong-mai-viet-trung-ngam-ngui-nhu-the-nao.html
    (Phần 2)
    http://nguoicaotuoi.org.vn/kinh-te-xa-hoi/quan-he-thuong-mai-viet-trung-ngam-ngui-nhu-the-nao-tiep-theo-va-het.html

    Trả lờiXóa
  4. Xin cảm ơn công dân ưu tú Lê Hiền Đức

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bà Đức này xuyên tạc nhiều thế này mà không sợ bị quả báo hay sao, bà đang bị thao túng quá nhiều đấy , hành động của bà thực sự là rất đáng lên án những gì mà bà làm chỉ có cái gọi là vì cái miệng lưỡi của bà mà thôi. Không chấp nhận được những hành động đó./

      Xóa
  5. Kỷ niệm 17/02/1979lúc 20:56 12 tháng 2, 2014

    Thông báo
    Về việc kỷ niệm Ngày Biên Giới Việt Nam 17/2

    Kính thưa đồng bào!

    Cách đây đúng 35 năm, ngày 17/2/1979, Trung Quốc đã nố súng tấn công trên toàn tuyến biên giới phía bắc; giết hại, làm bị thương hơn 60,000 binh lính và dân thường Việt Nam.

    Cuộc chiến này nằm trong một âm mưu thôn tính nước ta, từ việc xâm chiếm Hoàng Sa trước đó tới xâm chiếm đảo Gạc Ma - Trường Sa sau này, rồi tuyên b...ố về đường lưỡi bò phi lý trên Biển Đông hiện nay.

    Mặt khác, Trung Quốc không ngừng xâm lấn về kinh tế, văn hoá, lũng đoạn xã hội, muốn chúng ta mất cảnh giác, quên đi dã tâm của họ để từng bước đưa Việt Nam vào vòng nô lệ, phụ thuộc. Kết quả là truyền thông chính thống hầu như không đăng tin, nhiều người dân Việt Nam lãng quên và những liệt sĩ, thương binh cùng gia đình của họ chưa được tưởng niệm, tôn vinh một cách xứng đáng.

    Lịch sử cần phải được tôn trọng, những người con đã hi sinh vì Tổ quốc cần phải được tôn vinh và nhân dân cần phải được thức tỉnh trước âm mưu bành trướng, bá quyền của Trung Quốc!

    Thưa đồng bào!
    Việt Nam có nhiều ngày kỷ niệm. Chúng ta có ngày nhà giáo, ngày thầy thuốc, ngày giải phóng, ngày quân đội, ngày công an... nhưng chưa có một ngày nhắc nhở chúng ta về chủ quyền, về lãnh thổ đang bị gặm nhấm một cách từ từ nhưng đầy nguy hiểm.

    Vì vậy, chúng tôi đề nghị lấy ngày 17/2 là Ngày Biên Giới Việt Nam. Chúng tôi kêu gọi mọi người hãy cùng tham gia lễ kỷ niệm Ngày Biên Giới Việt Nam để tưởng nhớ và tôn vinh những người con đã ngã xuống để bảo vệ mảnh đất quê hương trước quân Trung Quốc xâm lược!

    Thời gian: Sáng Chủ Nhật, từ 9h00 - ngày 16/02/2014
    Địa điểm: Tại tượng đài Lý Thái Tổ - Hồ Gươm - Hà Nội

    Đề nghị UBND thành phố Hà Nội cùng các lực lượng chức năng đảm bảo an toàn cho buổi lễ, không tổ chức lễ hội, hát hò, vui chơi thể thao và THI CÔNG trong khu vực quanh Hồ Gươm; không cản trở, gây khó dễ cho những người tham gia lễ kỷ niệm này.

    Anh em No-U Hà Nội
    Trân trọng kính báo!

    Trả lờiXóa
  6. Kỷ niệm 17/02/1979lúc 21:00 12 tháng 2, 2014

    Trung quốc là hình ảnh xấu trong mắt quốc tế
    Dân Philippines ủng hộ chính phủ kiện Trung quốc
    http://tuoitre.vn/The-gioi/593302/dan-philippines-ung-ho-chinh-phu-kien-trung-quoc.html

    Trả lờiXóa
  7. Kỷ niệm 17/02/1979lúc 21:12 12 tháng 2, 2014

    Bài 1: Biên giới, hồi ức 35 năm
    http://motthegioi.vn/ireport/bai-1-bien-gioi-hoi-uc-35-nam-44882.html

    Trả lờiXóa
  8. Kỷ niệm 17/02/1979lúc 21:53 12 tháng 2, 2014

    Trung Quốc ép Việt Nam không được tưởng niệm Chiến tranh biên giới 1979?
    http://www.basam.info/2014/02/12/1320-trung-quoc-ep-viet-nam-khong-duoc-tuong-niem-chien-tranh-bien-gioi-1979/

    Trả lờiXóa
  9. Tệ bạc với nông dân là tệ bạc với 90% dân Việt Namlúc 21:56 12 tháng 2, 2014

    Người ta đối xử tệ bạc với người nông dân đến bao giờ
    http://bolapquechoa.blogspot.com/2014/02/nguoi-ta-oi-xu-te-bac-voi-nguoi-nong.html?utm_source=BP_recent

    Trả lờiXóa
  10. Kỷ niệm 17/02/1979lúc 21:58 12 tháng 2, 2014

    Hiểm họa Trung Quốc và bài học Tiệp Khắc
    http://diendanxahoidansu.wordpress.com/2014/02/11/hiem-hoa-trung-quoc-va-bai-hoc-tiep-khac/

    Trả lờiXóa
  11. Kỷ niệm 17/02/1979lúc 22:00 12 tháng 2, 2014

    VĂN TẾ TƯỞNG NIỆM 6 VẠN ĐỒNG BÀO VÀ CHIẾN SĨ TỬ TRẬN THÁNG 2/1979
    http://xuandienhannom.blogspot.com/2014/02/van-te-tuong-niem-6-van-ong-bao-va.html

    Trả lờiXóa
  12. Kỷ niệm 17/02/1979lúc 22:01 12 tháng 2, 2014

    Thăm Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên
    http://phanduykha.wordpress.com/2014/02/11/tham-nghia-trang-liet-si-vi-xuyen/

    Trả lờiXóa
  13. Kỷ niệm 17/02/1979lúc 22:02 12 tháng 2, 2014

    Chuyện Kỷ niệm những cuộc chiến chống Trung Cộng với “trò chơi quyền lực”
    http://chepsuviet.com/2014/02/12/chuyen-ky-niem-nhung-cuoc-chien-chong-trung-cong-voi-tro-choi-quyen-luc/

    Trả lờiXóa
  14. 60 vạn vong linh đã thiệt mạng - các ông đừng chà đạplúc 22:06 12 tháng 2, 2014

    Kỷ niệm 17/02/1979 đề nghị công an phường Tràng Tiền bảo vệ và giữ trật tự cho nhân dân mít tinh tưởng niệm 60 vạn chiến sỹ đồng bào đã bị quân xâm lược Trung cộng giết hại.
    60 vạn vong linh đã thiệt mạng - các ông đừng chà đạp.

    Trả lờiXóa
  15. Kỷ niệm 17/02/1979 - 60 vạn vong linh Việt Nam đã thiệt mạnglúc 22:07 12 tháng 2, 2014

    Lại nhớ ngày 17-2-1979
    http://basam.info/2014/02/11/2315-lai-nho-ngay-17-2-1979/

    Trả lờiXóa
  16. Kỷ niệm 17/02/1979lúc 22:15 12 tháng 2, 2014

    Hôm nay, Đà nẵng đuổi cổ tàu lạ
    http://bongbvt.blogspot.com/2014/02/a-nang-uoi-co-tau-la.html

    Trả lờiXóa
  17. sự việc cần phải điều tra làm rõ để biết trách nhiệm của mỗi bên. Công an mà thuê côn đồ đánh dân thì không chấp nhận được rồi. còn nếu do người dân làm sai mà bị cưỡng chế thì đó cũng là việc làm đúng pháp luật . Mọi thông tin phải được xác minh không thể vội tin được.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói gì thì nói vẫn phải theo pháp luật mà thôi, không làm theo pháp luật quy định thì là sai phạm rồi, mà sai phạm thì ắt sẽ phải bị xử lý, đây là điều hiển nhiên mà đã là một công dân Việt Nam thì ai cũng được biết và tuân theo, cứ có sự vào cuộc của cơ quan chức năng là sẽ có câu trả lời rõ ràng nhất về vụ việc này hay tất cả các vụ việc khác thôi.

      Xóa
  18. Côn đồ dám làm hại dân chúng giữa thanh thiên bạch nhật như vậy. Cần có sự vào cuộc của cơ quan chức năng để điều tra rõ sự việc bắt hết lũ hại dân đó lại không thể để chúng hoành hành như thế được. còn sự việc có sự điều khiển của công an thì càng phải làm quyết liệt. Phải để dân chúng đồng tình thì mới làm được việc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kỷ niệm ngày 17-2-1979, 60 vạn người Việt bị giết bởi Trung Hoa cộng sản đảnglúc 17:34 13 tháng 2, 2014

      Loạt bài tưởng niệm sự kiện chiến tranh biên giới Việt - Trung của nhà báo Đào Tuấn, đăng trên báo Một Thế Giới, lên mạng chỉ được vài tiếng thì bị gỡ bỏ.
      Đảng và nhà nước có thể quên, Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ 4T... không muốn nhớ, nhưng người dân không thể nào quên sự hy sinh của các anh. Bằng chứng là gần tới ngày tưởng niệm sự kiện này, nhiều nhóm, hội đoàn đang chuẩn bị tổ chức lễ tưởng niệm. Trên mạng, rất nhiều blogger, facebooker đưa tin, tưởng niệm trên mạng qua việc đổi Avatar hình hoa sim với dòng chữ "17-2-1979 - Nhân Dân Sẽ Không Quên".

      https://www.facebook.com/nkmh2011#!/notes/tin-kh%C3%B4ng-l%E1%BB%81/lo%E1%BA%A1t-b%C3%A0i-t%C6%B0%E1%BB%9Fng-ni%E1%BB%87m-s%E1%BB%B1-ki%E1%BB%87n-chi%E1%BA%BFn-tranh-bi%C3%AAn-gi%E1%BB%9Bi-vi%E1%BB%87t-trung-%C4%91%C3%A3-b%E1%BB%8B-g%E1%BB%A1-b%E1%BB%8F/588056777954763


      Xóa
  19. saka tedomi là nghĩa gì hở bạn ?dân đen tôi hiểu là "bô đựng cứt" đúng không ?

    Trả lờiXóa
  20. Vết thương lại được cho thêm chút gì đó đen đen vào cho đẹp chăng, bình thường chúng ta vẫn thấy chỗ bị thương có loại thuốc gì bôi đen đen thế đâu nhỉ, hay đây bị quá nặng hoặc là thuốc bôi thần dược cho khỏi luôn sao, nếu có như vậy cần chỉ cho mọi người biết để lần sau mọi người còn dùng chứ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kỷ niệm ngày 17-2-1979, 60 vạn người Việt bị giết bởi Trung Hoa cộng sản đảnglúc 22:15 13 tháng 2, 2014

      Hãy xé nhỏ Trung quốc thành các quốc gia độc lập

      Xóa
  21. Nhìn vẫn rất khoẻ mạnh mà, viết thương cũng chẳng thấy biểu hiện gì nguy hiểm lắm, mặt mũi vẫn rạng ngời tươi sáng thế kia cơ mà sao lại có thể những người nhẹ hơn lại nguy hiểm chứ, nặng còn thế kia chứ nhẹ chắc chắn cũng thường thôi, đâu ra như tác giả nói chứ, nhưng dù sao cũng phải làm rõ xem bọn gây ra cái này là ai chứ, sao để yên được.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kỷ niệm ngày 17-2-1979, 60 vạn người Việt bị giết bởi Trung Hoa cộng sản đảnglúc 22:16 13 tháng 2, 2014

      Căm thù Việt cộng 1 thì căm Trung cộng 100

      Xóa
  22. Chính quyền đâu, cơ quan chức năng đâu, sao không nói với họ để được giải quyết và tìm ra làm rõ mấy kẻ đã gây ra chuyện này, nếu thực sự vụ việc như được nêu trên thì phải cho họ ra ánh sáng của pháp luật chứ, việc làm bị thương người khác là vi phạm pháp luật chứ đây phải như trẻ con đùa nhau bình thường đâu mà có thể cho qua dễ dàng chứ.

    Trả lờiXóa
  23. Liệu đây là thông tin có thật không vậy. MỘt bọn côn đồ lớn như vậy mà cơ quan chức năng không hay biết sao hay cái trang này lại chém ra nữa rồi. Nếu có thật thì cơ quan chức năng cần vào cuộc để làm rõ vấn đề này là như thế nào, từ đó xử lí nghiêm minh trước pháp luật. Nhưng chúng ta cũng cần phải cẩn thận với những thông tin mà trang danoan này đưa ra, rất có thể chúng chỉ lấy cớ sự kienj này để bôi xấu chính quyền ta mà thôi

    Trả lờiXóa
  24. Nếu đây là một vụ việc có thật xảy ra, thì tại sao tôi lại chẳng nghe ai nói gì cả vậy nhỉ. Thực sự tôi nửa tin nửa ngờ độ chính xác của những thông tin kiểu như vậy lắm các bạn à. Phải thận trọng trước những vụ việc như thế này, bởi vì hiện nay nhiễu loạn thông tin vô cùng, chính vì vậy chúng ta cần phải biết đâu là thông tin đúng đâu là thông tin sai chứ. Nếu không chúng ta sẽ tiếp nhận những luồng thông tin sai lệch đấy

    Trả lờiXóa
  25. Kỷ niệm ngày 17-2-1979, 60 vạn người Việt bị giết bởi Trung Hoa cộng sản đảnglúc 17:33 13 tháng 2, 2014

    Sự thật về quan hệ Việt Nam – Trung Quốc trong 30 năm qua
    http://nghiencuulichsu.com/2013/12/18/su-that-ve-quan-he-viet-nam-trung-quoc-trong-30-nam-qua/

    Trả lờiXóa
  26. Trang danoan này thường xuyên đưa lên những thông tin sai lệch. Chính vì vậy đối với những thông tin trên cần được sự vào cuộc của các cơ quan chức năng. trước hết việc côn đồ làm hại người dân là không thể chấp nhận được. Cơ quan công an phải tìm ra và bắt giữ chúng. Còn việc có sự tham gia của cơ quan công an thuê côn đồ lại càng phải làm rõ. Không để người dân nghi ngờ sự đúng đắn của sự việc.

    Trả lờiXóa
  27. Thành lập Hiệp Hội dân oan Việt Nam vào ngày 03/3/2014lúc 17:41 13 tháng 2, 2014

    1. Sáng ngày 13/02/2014, bà Lê Hiền Đức cùng Luật sư và một số dân oan miền Bắc đã đến trụ sở Bộ Nội vụ để tìm hiểu Bộ này đã giải quyết như thế nào về đơn của bà Lê Hiền Đức và ông Nguyễn Xuân Ngữ về thành lập HHDOVN. Trước Tết Nguyên đán, ông Tạ Tấn – chuyên viên Vụ Tổ chức phi chính phủ – Bộ Nội vụ đã tiếp ông Nguyễn Xuân Ngữ, và cho biết đã nhận được những thư này, Bộ Nội vụ sẽ trả lời bằng văn bản sau Tết Nguyên đán. Nhưng đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được văn bản trả lời nào của Bộ Nội vụ . Sáng nay, Ông Tạ Tấn tiếp tục ra tiếp bà Lê Hiền Đức và các dân oan. Ông Tạ Tấn chia sẻ sự cảm kích với bà Lê Hiền Đức và bà con dân oan, mặc dù rất lạnh, nhưng bà con vẫn có mặt tại Hà Nội để đến làm việc với Bộ Nội vụ. Ông tiếp tục hứa sẽ tham mưu cho Bộ trưởng trả lời sớm nhất cho bà Lê Hiền Đức, ông Nguyễn Xuân Ngữ. Bà Lê Hiền Đức yêu cầu trả lời sớm trước 22/02/2014, để dân oan có đủ thời gian thông báo cho bà con và các tổ chức trong, ngoài nước để chuẩn bị thành lập HHDOVN vào ngày 03/03/2014.

    2. Luật sư của bà con dân oan đã gửi công văn đề nghị Bộ Nội vụ trả lời bằng văn bản những vấn đề sau:

    a. Việc lập Hiệp hội dân oan Việt Nam có bị pháp luật cấm hay không? Trong trường hợp bị cấm, nêu rõ điều khoản cụ thể nào của văn bản pháp luật nào quy định cấm?

    b. Trong trường hợp Hiệp hội dân oan Việt Nam không bị luật cấm thành lập, và có thể áp dụng Nghị định 45/2010/NĐ-CP để thành lập Ban vận động Hiệp hội dân oan Việt Nam, xác định cơ quan nào có thẩm quyền công nhận Ban vận động này?

    c. Trong trường hợp Bộ Nội vụ chưa thể làm rõ được vấn đề thành lập của Hiệp hội dân oan Việt Nam, cần trao đổi thêm với các cơ quan, ban ngành có liên quan, đề nghị Bộ Nội vụ cũng có văn bản thông báo cho Luật sư và những công dân này.

    3. Dân oan Văn Giang, Hưng Yên cho biết vào ngày 10/02/2014, tại địa bàn xã Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, lực lượng thi công của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng làm lễ thi công, cho máy ủi, máy xúc đến ủi khu vực đất của bà con xã Phụng Công. Bà con ra giữ đất nhưng đã bị một số côn đồ mang dao, kiếm ra đe dọa và dùng 3 khẩu súng hoa cải bắn vào người dân, khiến cho 5 người bị thương, trong đó 4 người bị thương nhẹ và đã được sơ cứu, còn 1 người đang cấp cứu trong bệnh viện Việt Đức vì viên đạn nằm ở vị trí nguy hiểm chưa thể mổ lấy ra được.

    4. Ban vận động HHDOVN và dân oan Việt Nam kịch liệt phản đối những hành vi bạo lực, côn đồ đối với dân oan xã Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên và bày tỏ tình đoàn kết, tương trợ, thăm hỏi đến những dân oan bị thương. Ban vận động HHDOVN yêu cầu Công an tỉnh Hưng Yên và Bộ Công an nhanh chóng khởi tố vụ án hình sự mang tính giết người, côn đồ này, điều tra truy tìm bằng được những thủ phạm đã đe dọa và bắn những dân oan này, làm rõ kẻ chủ mưu đứng đằng sau những tên côn đồ này để truy cứu trách nhiệm trước pháp luật, không để những hành vi bạo lực tiếp tục tiếp diễn. Ban vận động HHDOVN và toàn thể dân oan Việt Nam sẽ sát cánh với những dân oan Văn Giang, Hưng Yên trong cuộc đấu tranh giữ đất, tìm công lý.

    Chúng tôi đề nghị các phương tiện thông tin báo chí Việt Nam đưa tin đầy đủ về sự kiện nghiêm trọng này, không bỏ rơi số phận của những dân oan Việt Nam, không im lặng đáng sợ, không chấp nhận cái ác và bạo lực hoành hành công khai đối với Đồng bào mình

    http://www.basam.info/2014/02/13/2325-thong-bao-so-8-cua-ban-van-dong-thanh-lap-hiep-hoi-dan-oan-viet-nam-hhdovn/

    Trả lờiXóa
  28. Yêu cầu khởi tố vụ án hình sự có dấu hiệu giết người mang tính côn đồlúc 17:52 13 tháng 2, 2014

    KIẾN NGHỊ KHẨN CẤP CỦA LUẬT SƯ TRẦN VŨ HẢI
    (Yêu cầu khởi tố vụ án hình sự có dấu hiệu giết người mang tính côn đồ tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên)
    Kính gửi: Ngài Nguyễn Tấn Dũng – Thủ tướng Chính phủ.
    Đồng kính gửi: Ngài Trần Đại Quang – Bộ trưởng Bộ Công an
    Ngài Nguyễn Bá Thanh – Trưởng Ban Nội chính Trung ương
    Với tình hình ngày càng xấu đi như hiện nay, chúng tôi tha thiết yêu cầu Ngài Thủ tướng và Ngài Bộ trưởng Bộ Công An chỉ đạo các cơ quan chức năng nhanh chóng giải quyết những vụ việc liên quan, để giúp những người dân này an tâm sống, làm việc trên mảnh đất của mình, chấm dứt những ngày tháng mệt mỏi vì tranh chấp đất đai, phục hồi niềm tin vào pháp luật cho họ, đặc biệt loại trừ mọi nguy cơ dẫn đến bạo lực tại địa phương này.

    Toàn văn xem tại đây:
    http://www.basam.info/2014/02/13/2327-kien-nghi-kha%cc%89n-cap-cu%cc%89a-lua%cc%a3t-su-tran-vu%cc%83-ha%cc%89i/

    Trả lờiXóa
  29. nhà nước và nhân dân cùng tổ chức KỶ NIỆM 17-2-1979lúc 18:03 13 tháng 2, 2014

    Hiện nay, tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, UBND TP HN đang chuẩn bị sân khấu ca nhạc để tưởng niệm Cuộc chiến biên giới Việt - Trung, tưởng niệm 60 vạn người Việt Nam bị sát hại bởi quân xâm lược Trung Cộng, tưởng niệm chiến thắng của Việt Nam trước bọn Cộng sản Trung quốc bá quyền.
    Bà con thủ đô vừa xem biểu diễn văn nghệ của đ/c Phạm Quang Nghị vừa mít tinh như vậy là nhà nước và nhân dân cùng tổ chức KỶ NIỆM 17-2-1979

    Trả lờiXóa
  30. Chúng mày đừng có mà ngồi đó mà ăn nói lung tung nữa.Suốt ngày cứ ngồi đó mà đất đai của dân văn giang nữa.Đến khi nào chúng mày mới thôi bày cái trò này để hạ bệ uy tín của người khác.Không bao giờ có chuyện công an hay bất cứ người nào đánh người dân văn giang như chúng mày nói cả.Những hình ảnh trên chúng mày lấy ở đâu mà nó hay thế,Nhưng chúng mày có biết rằng sẽ chẳng có ai tin và nghe theo những gì chúng mày đang nói hay không.Cái thủ đoạn này nó cũng cũ lắm rồi.Vậy nên chẳng thể lừa gạt được ai cả.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. MÀY DÁM CHỤP ẢNH CHO ĐỊA CHỈ ĐỂ DÂN VĂN GIANG MANG MẤY NGƯỜI BỊ LŨ CHÓ CƯỚP ĐẤT THUÊ XÃ HỘI ĐEN BẮN RA TẬN NHÀ MÀY ĐỂ QUAY VIDEO RỒI ĐƯA LÊN ĐÂY CHO BÀ CON XEM KO?

      Xóa
  31. Thằng"hop to" này coi bộ nó không cha không mẹ và chẳng được hoc hành gì,gióng hệt một người rừng man rợ ! (xuyên qua cách xưng hô và nói năng của nó),như vậy không thể sử dụng nó trong vai trò một dư luận viên rồi-ĐỀ NGHỊ SA THẢI NGAY !

    Trả lờiXóa
  32. Suốt ngày chúng mày cứ thích nói chuyện đất đai của dân văn giang hay sao vậy.Vào đây đọc mấy cái bài này mà chúng mày cứ nhằn đi nhằn lại như chó nhằn dẻ rách vậy.Đúng là nực cười cho cái việc làm đó.Làm sao mà có cái chuyện công an hay là cô đồ nào đánh người dân Văn Giang được.Nếu có ai dám đánh người dân thì tất nhiên sẽ có lực lượng công an giải quyết.Vậy nên chúng mày đừng có mà ngồi đó mà xuyên tạc bịa đặt để người dân cảm thấy hoang mang nữa.Chẳng bao giờ có cái chuyện người khác tin chúng mày đâu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. NHÀ MÀY CHẮC CHƯA BỊ BỌN NÓ CƯỚP ĐẤT NÊN VẪN TIN CÔNG AN GỚM

      Xóa
  33. Kỷ niệm ngày 17-2-1979, 60 vạn người Việt bị giết bởi Trung Hoa cộng sản đảnglúc 22:14 13 tháng 2, 2014

    Vào những ngày này cách đây 35 năm vào rạng sáng ngày 17/2/1979 Trung Quốc đã bất ngờ mang 60 vạn quân tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược trên toàn tuyến biên giới phía Bắc của chúng ta. Tuy bị bất ngờ lực lượng mỏng nhưng quân và dân ta đã chiến đấu kiên cường, chặn đứng nhiều mũi tiến công của quân xâm lược. Tại xã Hoàng Tung huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng, lực lượng dân quân đã bao vây bắt sống một đại đội quân xâm lược Trung Quốc. Trong cuộc chiến tranh biên giới tháng 2 năm 1979, hàng vạn cán bộ chiến sĩ và dồng bào ta đã hy sinh, nhiều ngàn người mang thương tật suốt đời để bảo vệ độc lập tự do của Tổ quốc. Bài viết này như một nén tâm nhang gửi đến linh hồn các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên các vùng biên cương của Tổ quốc cách đây 35 năm, mà hình như trong 35 năm ấy, nhiều người muốn lãng quên cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc vĩ đại này. Phải chăng họ sợ Trung Quốc. Còn nhân dân ta quyết không sợ Trung Quốc.

    http://www.basam.info/2014/02/13/2328-quyet-khong-so-trung-quoc/#more-127123

    Trả lờiXóa
  34. Kỷ niệm ngày 17-2-1979, 60 vạn người Việt bị giết bởi Trung Hoa cộng sản đảnglúc 22:20 13 tháng 2, 2014

    Biên Giới Tháng Hai (2009-1979)
    Sáng 7-2 nắng lạnh, vợ chồng ông Nguyễn Văn Quế, 82 tuổi, nhà ở khối Trần Quang Khải 1, thị xã Lạng Sơn, ngồi co ro kể lại cái chết 30 năm trước của con trai mình, anh Nguyễn Văn Đài. Năm ấy, Đài 22 tuổi. Ông Quế nói: “Để ghi nhớ ngày ấy, chúng tôi lấy Dương lịch, 17-2, làm đám giỗ cho con”. Năm 1979, vào lúc 5giờ 25 phút sáng ngày 17-2, Trung Quốc nổ súng trên toàn tuyến biên giới Việt Nam, đánh chiếm từ Phong Thổ, Lai Châu, tới địa đầu Móng Cái.

    https://www.facebook.com/Osinhuyduc#!/notes/osin-huyduc/bi%C3%AAn-gi%E1%BB%9Bi-th%C3%A1ng-hai-2009-1979/189934721029764

    Trả lờiXóa
  35. Kỷ niệm ngày 17-2-1979, 60 vạn người Việt bị giết bởi Trung Hoa cộng sản đảnglúc 22:33 13 tháng 2, 2014

    Có đám lưu manh ở xóm trên kéo qua cướp và phá nhà bạn, hãm hiếp chị em gái bạn và giết anh em bạn. Một thời gian sau, đến gần ngày giỗ, tụi nó cấm bạn tưởng nhớ, cấm khóc, cấm nhắc gì đến chuyện đó vì "tình làng nghĩa xóm", bạn chấp nhận không? Tôi nghĩ chắc chắn là bạn không chấp nhận, nhưng khốn nạn là thằng cu đỏ, xóm trưởng của bạn nó hèn hạ, nó sợ đám lưu manh kia không bảo kê chức xóm trưởn...g cho nó nữa nên nó thông đồng nhau đe dọa gia đình bạn, bắt bạn phải im!

    Đó cũng là câu chuyện bi kịch của đất nước mà bạn và tôi đang sống, ngày 17-2-1979 quân đội Trung Quốc xâm lược biên giới giết hại và hãm hiếp hơn 10, 000 thường dân và hơn 10,000 người lính đã nằm xuống. Đến hôm nay, trong khi truyền thông Trung Quốc ra rã chiến thắng oanh liệt 1979, kỷ niệm những anh hùng của họ đã chiến đấu anh hùng thì lãnh đạo Trung Quốc ra lệnh cho nhà cầm quyền Việt Nam phải câm nín, không được nhắc gì đến chuyện đó. Và trên tinh thần "thà mất nước chứ quyết không mất chế độ" họ đã răm rắp nghe theo, họ đã ra lệnh miệng (chứ không dám bằng văn bản vì họ còn sợ lịch sử sẽ nguyền rủa họ) bắt tất cả báo đài phải im lặng, cấm tất cả mọi hành động tưởng niệm người dân, quên đi hàng vạn vong linh đã nằm xuống. Họ đã rũ bỏ lịch sử, bán rẻ lòng tự trọng dân tộc để bảo vệ quyền lực cai trị, bảo vệ lợi ích nhóm.

    Trả lờiXóa
  36. Vấn đề đất đai ở văn giang tưởng chừng đã lắng xuống giờ lại bắt đầu nổi lên. Mấy cái tin ở cái trang danoan2012 này toàn những tin không đáng tin tí nào cả, toàn là những thông tin xuyên tạc sự thật để nói xấu chính quyền nhà nước ta. Làm gì có cái chuyện công an hay công an hưng yên để côn đồ đánh cả. Việc dân văn giang bị đánh cơ quan công an sẽ tìm ra thủ phạm. bọn phản động, bọn rận chủ đừng có lợi dụng vào điều đó để nói xấu lực lượng công an, đảng và nhà nước ta.

    Trả lờiXóa
  37. Đây là vấn đề đã bị bọn phản động , bọn rận chủ lợi dụng để nói xấu chúng ta từ lâu , giờ chúng lại khơi lại. Đây toàn là những thông tin đã bị bọn phản động xuyên tạc. Không bao giờ có chuyện công an Hưng Yên làm những chuyện như thế cả, vấn đề của người dân văn giang nhất định sẽ được công an và các cấp chính quyền tìm ra thủ phạm.

    Trả lờiXóa
  38. Ở đâu chứ khi mà có cái bà Đức thì ở đó y rằng có chuyện không hay, rõ ràng con người chuyên đi moi móc những thông tin rồi về xào xáo lên cho bà con cùng nghe này chẳng có cái tích sự gì cho đời, những lời này chỉ là những lời mị dân, còn những hình ảnh là do các diễn viên được đạo diễn cho mấy đường cơ bản, quả thật là rất tuyệt cho những kẻ già mồm. Do vậy chúng ta cần phải loại trừ những kẻ có nguy cơ cho xã hội.

    Trả lờiXóa
  39. Rất biết ơn cụ bà Lê Hiền Đức-Kính chúc cụ trường thọ.

    Trả lờiXóa
  40. Lại là một chiêu bài nói xấu lực lượng công an rồi. Cứ dính dáng đến công an là chúng đưa tin xuyên tạc liên tọi. Thử hỏi bằng chứng đâu mà tác giả cho rằng Phó giám đốc công an yỉnh có dính dáng vào vấn đề này vậy. Cái mấu chốt của vấn đề này chính là chỗ đó thì tác giả chỉ chém gió qua loa đại khái. Qua đây chúng ta cũng có thể hình dung ra được tính xác thực của vấn đề này là như thế nào rồi

    Trả lờiXóa
  41. chỉ cần bức ảnh có mặt bà Lê Hiền Đức - người tự xưng là chủ tịch hội dân oan phản động thì chúng ta cũng có thể thấy bài viết này có vấn đề rồi. Bởi bà ta không phải người tử tế gì, tuy đã ở cái tuổi gần đất xa trời, nhưng vẫn không chịu ngồi yên, vẫn không làm gương cho con cháu mà lên tục có những hành động sắp đặt, lôi kéo người dân vào những hoạt động chống phá đất nước ta. Hơn nữa nếu vụ việc là có thật, những ai bị bắt bằng súng hoa cải trong thực tế sẽ được trả lại công bằng bởi công an sẽ vào cuộc điều tra, tìm ra hung thủ để bắt hắn đền tội

    Trả lờiXóa
  42. Tôi thật sự không tin vào những vấn đề này lắm đâu. THật sự có cái chuyện như thế này không nhỉ hay chỉ là sự bịa đặt của các thế lực thù địch mà thôi. VIệc này chúng ta nên tìm hiểu kĩ càng trước khi đưa ra những nhận định của mình để tránh bị các thế lực thù địch lừa dối đấy các bạn à. Chúng ta nên cảnh giác

    Trả lờiXóa
  43. À! Bà Lê HIền ĐỨc đây mà. Nghe nói bà ấy chửi người khác ghê lắm phải không. Mà không hiểu nổi sao hôm nay bà ta đi đến cả bệnh viện để làm cái công việc chửi bới của mình nữa hả. CÓ thể nói ở đâu có bà ta thì lại có vấn đề rồi các bác à. Không chửi bới thì cũng xuyen tạc này nọ thôi. Chắc những thông tin trên lại có vấn đề cho mà xem

    Trả lờiXóa
  44. Nhìn cái bà Lên Hiền ĐỨc này mà phát tở rồi. Ở đâu có bọn rận chủ là ở đó có bà ta với nhiệm vụ là chửi và chửi, cangf chửi càng được nhiều tiền, mà đã là nghề thì bà ta chửi ác lắm các bạn à, còn ghê hơn những bà bán cá kìa. Mà không hiểu sao hôm nay bà ta lại có hứng thú đến bệnh viện cơ chứ, chắc lại có vụ gì rận chủ muốn xuyên tạc đây mà

    Trả lờiXóa
  45. Cái chuyện xã hooijd đen bắn nguopwif dân vào ban ngày như vậy mình cảm thấy hài thật, trong xã hội này làm gì có chuyện như thế chứ. Ở MỸ mới thế thôi. Vậy nên chúng mày đừng có mà ngồi đó mà xuyên tạc bịa đặt để người dân cảm thấy hoang mang nữa.Chẳng bao giờ có cái chuyện người khác tin chúng mày đâu.

    Trả lờiXóa
  46. Dư luận viên = Não không có + Lưỡi không xương => Nói lấy được cốt ăn tiền
    Thực trạng tình hình đất nước và cuộc sống thực sự của người dân dlv đéo quan tâm. Tốt vãi!

    Trả lờiXóa