Thứ Năm, 18 tháng 9, 2014

Cồn dầu đổ máu bao năm giờ vẫn họp.

 "Hiện 62 hộ dân ở Cồn Dầu khiếu kiện kéo dài nhưng giữa chính quyền thành phố và người dân vẫn chưa đạt được sự đồng thuận." VOV cho biết.
 Thực tế, hàng trăm công dân Cồn dầu đã phải tị nạn sang Thái lan hoặc Mỹ vì sự đàn áp của chính quyền Đà nẵng. Nhiều hộ dân vẫn đang bám trụ khiếu kiện tại Hà nội từ nhiều năm nay.
Dân oan Cồn dầu biểu tình, tố cáo Nguyễn Bá Thanh tại Trụ sở tiếp dân TW đảng và nhà nước.


Như VOV đã đưa tin, từ ngày 8/9, Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập Đoàn công tác liên ngành vào thành phố Đà Nẵng kiểm tra, giải quyết khiếu nại,

nghị của 62 hộ dân ở Cồn Dầu, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng về việc thu hồi, đền bù, bố trí đất tái định cư để thực hiện “Dự án Khu đô thị Sinh thái Hòa Xuân”. Sáng 17/9, Đoàn công tác liên ngành cùng đại diện chính quyền và các ngành của thành phố Đà Nẵng đối thoại với các hộ dân khiếu kiện.
Đối thoại giữa Đoàn công tác với các hộ dân
Để thực hiện Dự án Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ rộng 437ha, thành phố Đà Nẵng phải di dời 2.788 hộ dân. Sau 6 năm triển khai, đến nay có gần 95% số hộ dân đã thống nhất bàn giao mặt bằng; còn lại 62 hộ dân ở Cồn Dầu chưa đồng tình với phương án thu hồi đất, áp giá đền bù, bố trí tái định cư của thành phố. Nhiều năm nay, 62 hộ dân này khiếu kiện, khiếu nại và đã được các cấp, ngành thành phố Đà Nẵng và Trung ương tiếp nhận giải quyết, nhưng các hộ này vẫn chưa  đồng tình.
Đại diện các hộ dân khiếu nại cho rằng, Dự án Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân là dự án kinh tế, nên việc thực hiện thu hồi đất của các hộ là không đúng với quy định pháp luật. Trong khi chủ đầu tư san nền phân lô bán đất, còn người dân địa phương mong được bố trí tại chỗ lại không được giải quyết. Ngoài ra, trong khi giá đền bù chưa được thỏa thuận, người dân chưa nhận tiền thì đã bị cưỡng chế, phá dỡ nhà, thu hồi đất gây bức xúc cho bà con.
Ông Trần Quang Anh, ở tổ 21 phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ nêu ý kiến: “Giá đền bù của chúng tôi từ ruộng đất, đất thổ cư đến tài sản là áp đặt theo giá của thành phố. Đây là dự án kinh tế thì chúng tôi phải được hưởng lợi quyền lợi theo qui định của pháp luật, Chính phủ ban hành là ưu tiên bố trí đất tái định cư tại chỗ cho người dân bị thu hồi đất nơi có dự án tái định cư”.
Giải đáp những thắc mắc của dân, đại diện một số Sở, ngành liên quan, UBND quận Cẩm Lệ, UBND TP Đà Nẵng một lần nữa khẳng định, các phương án của thành phố đưa ra từ khâu lập quy hoạch, công bố quy hoạch, thu hồi đất, bố trí đất tái định cư thực hiện Dự án Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân là đúng, do đó không thể giải quyết những yều cầu của các hộ dân.

Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng cũng khẳng định, Dự án Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân do Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời làm chủ đầu tư là dự án tổng hợp, vừa giải quyết vấn đề ngập lụt vừa phát triển kinh tế chung; không bố trí tái định cư tại chỗ, nếu người dân có nhu cầu ở lại khu đô thị sinh thái thì làm đơn mua lại đất dự án để thành phố xem xét.
Ông Văn Hữu Chiến, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định: “Hòa Xuân có 11 dự án, nhân dân ủng hộ gần như tuyệt đối, chỉ còn một số hộ. Chúng tôi cũng cố gắng vì sự phát triển chung của thành phố mà hợp tác, không vì bất cứ lý do gì khác mà ảnh hưởng đến tâm lý các hộ dân. Những hộ dân có thiệt thòi thực sự trong đền bù bố trí tái định cư, Hội  đồng giải phóng mặt bằng rà soát lại lần nữa cùng chưa đúng đề xuất tiếp tục hỗ trợ”.
Ông Nguyễn Văn Yên, Phó Chánh thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Đoàn công tác cho rằng, chủ trương qui hoạch xây dựng Dự án Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân là cần thiết và đúng đắn. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn không tránh khỏi thiếu sót dẫn đến việc khiếu nại, khiếu kiện kéo dài.
Để giải quyết dứt điểm vụ việc này, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập Đoàn thanh tra liên ngành đi kiểm tra thực tế, làm việc với chính quyền và các ngành chức năng; đồng thời tiếp xúc và tổ chức đối thoại với người dân địa phương. Nhiệm vụ của đoàn là làm rõ những nội dung khiếu nại, khiếu kiện, lắng nghe ý kiến và tiếp nhận đơn khiếu nại của người dân.   
Ông Nguyễn Văn Yên, Phó Chánh thanh tra Bộ tài Nguyên và Môi trường cho biết: “Đây chỉ là một bước làm rõ trong quá trình làm việc của Đoàn. Đoàn sẽ tập hợp toàn bộ ý kiến này trên cơ cùng với kết quả kiểm tra trong thời gian vừa qua và đối chiếu với chính sách pháp luật để có kết luận và báo cáo Bộ trưởng, để Bộ trưởng báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định biện pháp giải quyết”.
Vụ 62 hộ dân ở Cồn Dầu, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng khiếu kiện kéo dài từ nhiều năm nay. Dù đã được các cấp, các ngành thành phố Đà Nẵng và Trung ương tiếp nhận giải quyết nhưng đến nay giữa chính quyền thành phố Đà Nẵng và người dân vẫn chưa đạt được sự đồng thuận./.

6 nhận xét:

  1. Cồn dầu đổ máu???đổ khi nào vậy bạn?họ chỉ khiếu kiện vì chưa đồng thuận được chứ đổ máu hồi nào?đừng có giật tít như thế?Tại sao một dự án mà có đến 95% đồng thuận rồi thì 5% còn lại lại không đồng thuận,cái đấy nên xem xét lại ở phía người dân,Việc đền bù là phải làm,và phải làm sao để không để cho bên nào thiệt.

    Trả lờiXóa
  2. Chưa ở đâu khốn nạn như ở Khánh Hoà ! Không có quyết định thu hồi đất! Không có trong danh sách trong quyết định cho thuê đất của thủ tướng Nguyễn công tạn !

    Trả lờiXóa
  3. Nhưng vẩn bị cướp đât giao cho bà Trần thị hường ! Thủ tướng cho bà hường thuê đát làm du lịch sinh Thái tổng diện tích bị thu hồi 180ha gồm có 3 loại đất đất của tổ chúc cá nhân 120 ha đất hoang đất đường đi Nội Bộ trong dự án 60 ha ! Nhưng bà hường cấu kết với tỉnh Khánh Hoà cướp đất cửa 204 hộ dân ở thôn Phước Hạ Phước đồng có hơn 180ha đất cửa dân 1 loại đất cửa dân ! Người dân ở đây Liên tực làm đơn tố cáo bà Hương cấu kết với tỉnh khanh Hoà cướp hơn 70 ha cửa dân ! Được thủ tướng Liên tực chỉ đạo cho thanh tra chính phủ làm rỏ việc tố cáo cửa dan nhung thanh tra chính phủ bao che cho bà hường hơn 10 nâm nay chưa giải quyết để báo cáo thủ tướng vì sao vậy ! Vì bà hường quá giàu ! Vì bả sân sau cửa quan chức cấp cao nên ông hạnh Phó tổng thanh tra chính phủ cố tình bưng bịt bao che

    Trả lờiXóa
  4. nực cười với cái câu nói trong bài viết này khi dân oan tỵ nạn cái kiểu gì mà phải chạy sang tận Mỹ, Thái Lan chứ. Nếu họ nghèo khổ, không có đất ở thì họ cũng chả có tiền mà sang tận Thái Lan, Mỹ sống cuộc sống bơ vơ, không nhà cửa, việc làm, tiền bạc. Hay họ là đám rận chủ đóng giả dân oan được thưởng tiền đi chơi đã ra mặt gây rối chính quyên vậy. Sự thật là toàn những lời giả dối mà đám rận chủ này đang đánh lừa dân chúng mà thôi, dân oan cũng là do chúng tạo ra mà thôi chứ không có mâu thuẫn nào với chính quyền cả

    Trả lờiXóa
  5. lúc thì bài viết ghi tổng cộng có 62 hộ dân khiếu kiện, lúc thì bài viết lại ghi hàng trăm công dân Cồn dầu đã phải tị nạn sang Thái lan hoặc Mỹ. Thật khó hiểu trong bài viết sai trái thế này, chúng luôn có cái kiểu đưa tin nói quá, và nếu ai tinh ý thì thừa biết những điều khó tin trong bài viết để lật tẩy bộ mặt thật của đám rận chủ này. Sự việc đã qua lâu và đã được giải quyết thích đáng nhưng chúng vẫn cứ cố tình gây rối chỉ để kích động dân chúng chống lại chính quyền

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nội dung bài viết có nhiều sự việc chồng chéo nhau quá ,kiểu như copy ở các trang lá cải ,cứ nơi một ít rồi ghép thành bài viết ấy .Đúng là những bài viết vớ vẩn quá ,còn sự việc khiếu kiện thì tôi nghĩ còn một số hộ dân vẫn chưa chịu đồng ý thực hiện theo chính sách là do một số đối tượng xấu đứng sau giật dây thôi.

      Xóa