Thứ Năm, 18 tháng 9, 2014

Quan tại Huế ăn chặn tiền dân, đàn áp dân oan.

 
Cô Võ Thị Thành Danh tại Lăng Cô. Vừa qua UBND huyện Phú Lộc, TT Huế ra quyết định thu hồi đất tại thị trấn Lăng Cô cho dự án mỡ rộng đường QL1A, nhà cô Võ Thị Thành Danh số 271 Lạc Long Quân thị trấn Lăng Cô. Bị thu hồi 118m2 đất ở với giá đền bù 50% giá quy định của luật pháp. 
  Xong, cô Danh không những bị cán bộ huyện Phú Lộc ăn chặn 50% tiền đền bù đất bị thu hồi, cô không được hỗ trợ hay cấp đất tái định cư như quy định. Cô Võ Thị Thành Danh dùng số tiền đền bù xây dựng lại căn phòng để ở trên mãnh đất còn lại của mình, thì sáng nay 18/9/2914. Cô nhận được quyết định cưỡng chế do ông Trần Văn Giảng chủ tịch UBND thị trấn Lăng Cô ký, sẽ cưỡng chế nhà của cô Danh sau 5 ngày kể từ ngày ra quyết định. Nay cô Danh và 2 đứa con thơ dại dỡ sống, dỡ chết khi nhà cô bị cưỡng chế tháo dỡ căn phòng cô đang xây tạm để mẹ con cô tá túc, cô đã hy sinh 118m2 đất trên mãnh đất 273m2 cho dự án mỡ rộng đường QL1A, việc ra quyết định cưỡng chế trái luật gây đau khổ cho nhiều người dân tại thị trấn Lăng Cô của ông chủ tịch UBND thị trấn Lăng Cô Trần Văn Giảng đã đến hồi báo động. 
    Mong cộng đồng chia sẻ rộng rãi thông tin này để cứu lấy cô Võ thị Thành Danh và 2 cháu nhỏ con của cô đưá 5 tuổi và đứa 11 tuổi . Chỉ còn 5 ngày nữa là bọn cướp ngày dưới sự chỉ đạo của Trần Văn Giảng sẽ biến mẹ con cô Võ Thị Thành Danh trở thành những người sống vô gia cư. Số ĐT của cô Danh 01692 109 191. Số ĐT của Trần Văn Giảng chủ tịch UBND thị trấn Lăng Cô: 0914 063 679. Xin mọi người hãy lên tiếng ngăn chặn việc cưỡng chế trái luật của ông Giảng qua số ĐT trên. ́
Thích
Fb Thanh Hoang

15 nhận xét:

  1. Trong xã hội Việt Nam đang phát triển bây giờ thiếu gì những trường hợp như này nữa, lấn chiếm lòng lề đường thì việc bị thu hồi cưỡng chế phải giải toả là đúng rồi còn gì, phải tuân thủ theo quy định của pháp luật thôi. Nếu biết đã lấn đường thì sao còn xây nhà ở đấy làm gì ? Nhưng cũng hi vọng là sau khi cưỡng chế phá nhà chi Danh rồi thì cơ quan nhà nước cũng có những chính sách để hỗ trợ mẹ con chị về nhà ở.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ơ Ếch Vàng chưa trả lời tao xem mày giả bố mày chơi mẹ mày có đã ko?bệnh hoạn đến thế thì chỉ có thể là Ếch Vàng thôi

      Xóa
    2. Bạn nói rất đúng Ếch Vàng ạ,đây chỉ là một vụ việc xây dựng nhà trái phép trên đất của nhà nước mà thôi,lấn chiếm lòng đường để xây nhà và kinh doanh,như thế thì cưỡng chế và giải tỏa là quá đúng rồi,nên tốt nhất là đừng có lấy cái danh tự dân oan lên đây để kêu gào nữa.Buồn cười lắm.

      Xóa
    3. tao không bệnh hoạn như mày đâu, mà cũng chẳng có thời gian mà đôi có với mày làm gì cho mệt. Mà mày có ăn học hay không vậy, mày có bố mẹ dạy mày hay không vậy ? Loại người như mày chắc là chẳng việc gì là không dám làm đâu nhỉ?? Thật là buồn và đáng tiếc cho bố mẹ mày đã mất công mất sức đẻ mày ra.

      Xóa
  2. Phải chăng là việc đảm bảo quyền lợi của người dân của chúng ta về vấn đề ruộng đất là đang có vấn đề làm cho họ có những vấn đề để thắc mắc chăng. Tôi nghĩ điều đó có những điều mà người dân chưa hiểu rõ cho nên bị những tên chống phá lợi dụng để có thể thực hiện được mục đích chống phá của chúng mà thôi, chứ việc bảo vệ quyền lợi của người dân về ruộng đất luôn được quan tâm. Có lẽ chính hiều nhầm và một phần cũng tác động vào nhu cầu của người dân cho nên đã có những hành động thái quá mà thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @Nặc danh: kinh nhỉ, ăn chặn tiền của dân ư? ăn chặn chỗ nào vậy, sao cả bài viết tôi chẳng thấy có một chứng cứ nào hết vậy, tôi chỉ thấy cái lũ dan oan này đang tự bịa ra để nói thôi vậy. đúng là một bè lũ bán nước, người dân đóng thuế là để xây dựng đất nước, chứ không phải như chúng mày cầm tiền của bọn chó ngoại quốc để rồi hại nước, biến người dân thành công cụ chống phá của chúng mày

      Xóa
  3. Không biết tình hình hiện nay có nhiều dân oan thế hay sao mà mỗi khi lên mạng qua cái trang này thì lại thấy có thêm những dân oan cũng những câu chuyện liên quan đến vấn đề ruộng đất. Tôi nghĩ rằng nếu như ván đề dân oan đang có xu hướng tăng nhiều như thế thì có lẽ các cơ quan nhà nước của Việt Nam đã tê liệt hết rồi, bởi vì nhà nước của chúng ta là của dân do dân vì dân bên. Tuy có những việc làm sai trái của cơ quan nhà nước nhưng đó đang được hạn chế chứ không thể dễ dàng thực hiện những hành động đi ngược lại lợi ích chung của nhân dân được.

    Trả lờiXóa
  4. Tôi thấy là một số trang mạng của những nhà dân chủ hiện nay thường lợi dụng sử hiểu biết của người dân chưa được sâu sắc về luật pháp cũng như những vấn đề về đất đai để lợi dụng họ thực hiện hành động xuyên tạc, chống phá đất nước mà thôi. Việc làm đó chỉ thể hiện cho hành động đi ngược lại lợi ích chung của nhân dân mà thôi và phải chăng họ đã tác động vào lợi ích trước mắt của người dân để có thể thực hiện được mục đích chống phá đó và người dân chỉ cần có lợi ích thì bảo họ làm gì cũng được mà.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có những con người có thể thực hiện những hành động để có thể đảm bảo quyền lợi cho mình một cách đúng pháp luật cũng như thể hiện được sự hiểu biết của mình. Tuy nhiên lại có những người lại không thể hiện được điều đó mà làm cho sự thật lệch đi cũng như bịa đặt, thổi phồng vấn đề cũng như thực hiện những hành động đi ngược lại lợi ích chung để có thể đảm bảo lợi ích cá nhân chúng. Đó là những kẻ dân chủ rởm cũng như những con người ích kỷ, lợi dụng người khác mà thôi.

      Xóa
  5. Việc mở rộng đường quốc lộ 1A sẽ có nhiều sự việc xảy ra,nhiều nhất vẫn là người dân chưa đồng thuận với mức phí mà nhà nước đưa ra để đền bù,còn lại là những người dân làm nhà trên đất của nhà nước,xâm lấn,không chịu phá bỏ,còn quy định đã đặt ra,không có chính quyền nơi đâu dám ăn chặn trắng trợn như thế được.

    Trả lờiXóa
  6. Xin nói thẳng nhé,tôi cũng là người sống bên đường quốc lộ 1A nên tôi biết,đây chả có cái gì mà oan với chả ức,Thường thì bên cạnh mỗi bên đường đều có 5m gọi là đất lan hạ,thuộc quyền quản lý của nhà nước có thể lấy bất kì lúc nào cần,nhưng người dân vẫn xây nhà trên đấy,vụ này theo kiểu nhà nước bắt phá nhà nhưng vẫn hộ trợ cho một ít kinh phí,chứ chẳng có cái gì mà ăn chặn 50% rồi bắt giải tỏa nếu đất đấy thuộc bìa đỏ của mình.

    Trả lờiXóa
  7. suốt ngày chỉ thấy đăng tin đất với đai thôi, đã thế lại còn một chiều, hết dân oan này đòi đất đến dân oan khác lấy đất chứ. Chúng không định để đất nước yên ổn mà phát triển được à, đất đai cứ mãi giữ nguyên mà không hề có sự thay đổi, phát triên cơ cấu hạ tầng để hiện đại đất nước thế này. Đất đai làm trái phép thì bị thu hồi là đúng sự thật rồi, còn những dự án công nghiệp thì nên chung tay xây dựng đất nước hơn

    Trả lờiXóa
  8. ai mà tin được mấy cái lời của chúng mày nói cơ chứ.đừng có mà ăn nói lung tung nữa.những gì mà các ngươi đang nói nó nhảm nhí lắm rồi.lúc nào cũng dân oan với cướp đất thôi.đọc mà cảm thấy nó quen thuộc quá.chẳng biết chúng mày đã được kết quả gì chưa.nhưng có một điều rằng sẽ chẳng có một ai tin vào cái lời nói ngu ngốc và phi lí của chúng mày đâu.hãy nhớ lấy điều đó đi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi thấy có những người lại không thể hiện được điều đó mà làm cho sự thật lệch đi cũng như bịa đặt, thổi phồng vấn đề cũng như thực hiện những hành động đi ngược lại lợi ích chung để có thể đảm bảo lợi ích cá nhân chúng. Những kẻ đó mới là đáng khinh bỉ.

      Xóa
  9. câu này nghe nó quen quen đấy.làm sao mà có cái chuyện đó được cơ chứ.chúng mày sao mà càng ngày càng nhảm nhí như vậy,chính quyền luôn đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu.chẳng bao giờ đi làm cái chuyện thế cả.mà cái định nghĩa dân oan nó có từ bao giờ vậy.chúng mày giỏi xuyên tạc bịa đặt quá rồi.hãy dừng ngay những việc làm ngu ngốc của chúng mày lại đi.

    Trả lờiXóa