Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2014

Sự khốn nạn bỉ ổi của lũ lưu manh công an Hà nội

  Sau khi lũ côn an côn đồ lao vào đánh đập dân Dương nội, bắt hai con trai bà Thêu lên xe taxi, chúng tiếp tục bắt hơn hai chục bà con áo đỏ lên xe buýt, chúng chở bà con xuống ngã ba Ba la rồi thả bà con  xuống ! 
 Bà con lại đi bộ quay lại tòa cách đó 3 km, đây là hành vi bỉ ổi đê tiện, lưu manh của công an Hà nội, đứng đầu là Chung con và Vương Tiến Dũng, trưởng công an Hà đông.

Bà cụ này bị bọn côn an côn đồ đánh, bóp huyệt xuýt tắt thở ngay chỗ tiệm vàng gần công an phường Quang trung. 

Côn đồ đông như kiến

Bắt người lên xe buyt lần 2 trước ngã tư bưu điện.



Côn an côn đồ gây sự với dân

Bà con lại quay lại khu vực tòa .
Hôm nay là một cơ hội đer côn an Hà nội và Hà đông vẽ ra để rút tiền mồ hôi xương máu của nhân dân. Mỗi dân phòng được 200 ngàn, công an 500 ngàn. Tính ra hơn một trung đoàn thì ngân sách đã mất tiền tỷ vì đám côn an côn đồ này.

35 nhận xét:

  1. Ở VN có nhiều đấng sinh thành không xứng đáng làm cha mẹ. Cha mẹ không làm gương thì lấy gì dạy bảo con cháu dâu rể, nòi giống sẽ suy vong. Vợ chồng đánh giá lẫn nhau, anh em đánh giá lẫn nhau, con cái đánh giá cha mẹ-chẳng qua là không nói ra mà thôi. Có con cháu dâu rể nào kính trọng ông bà xấu xa tham ăn hốt uống bao giờ. Vợ nào kính trọng người chồng chỉ biết nịnh nọt.
    Con cái cua các quan tham nếu được tiếp thu 1 nền giáo dục nhân bản ,chắc là sẽ tủi nhục xấu hỗ vì hành vi kiếm tiền của cha mẹ mình mặc dầu các em đó có thể sống trên đống vàng .(Cha mẹ bất tài mới thế)

    Trả lờiXóa
  2. @Nặc danh: bạn lấy thông tin từ cái trang quan làm báo thì cái này có được xác thực không đấy khi cái trang này thực hiện việc này để mưu cấu lợi ích cho cá nhân chúng mà thôi chứ nhân dân chúng có quan tâm đâu. Trong vấn đề Dương Nội không biết là những kẻ đấu tranh cho người dân đó có phải là vì dân hay không hay là chúng thực hiện điều đó vì mục đích cá nhân để chúng có thể mở rộng hoạt động hay chăng. Tôi nghĩ rằng điều đó cũng chỉ tăng thêm cho hành động lợi dụng người dân mà thôi chứ chả có gì tốt đẹp đâu.

    Trả lờiXóa
  3. Phải chăng là người dân Dương Nội bị oan thật chăng hay là những tên tự xưng cho mình danh hiệu dân oan đang thực hiện những việc làm để có thể chứng minh cho khả năng chống phá, xuyên tạc của chúng hay sao. Tôi nghĩ là trong câu chuyện người dân Dương Nội đấu tranh đòi chia ruộng đất là có thật nhưng trong đó ẩn chứa những việc làm thể hiện sự chống đối cũng như lợi dụng người dân chống phá chính quyền của một số phần tử thực hiện hành động chống phá đất nước.

    Trả lờiXóa
  4. người dân cần phải hết sức cảnh giác với sự xuyên tạc và kích động này của đám rận bán nước.chúng nó đang tìm cách để lôi kéo bà con làm những việc vi phạm pháp luật.chính vì thế bên cạnh việc cảnh giác bà con cần phải tránh xa những nơi tụ tập đông người.hãy làm những việc có ích cho xã hội.đừng nghe theo đám rận bán nước kia rồi lại làm những việc trái pháp luật,

    Trả lờiXóa
  5. Phải chăng là người dân thực sự bức xúc trước những việc làm của chính quyền tại địa phương Dương Nội thật hay sao hay là việc làm này của người dân chỉ là việc thực hiện hành động lợi dụng người dân do sự kém hiểu biết của họ cũng như việc làm thể hiển một điều là chúng đang tìm cách để có thể thực hiện được mục đích chống phá của chúng trong việc thực hiện hành động chống phá lâu dài của chúng mà thôi. Xung quanh vấn đề này người dân ở Dương Nội cũng có một số xích mích với chính quyền nhưng điều đó chưa thể thực hiện được mục đích lâu dài của chúng thôi.

    Trả lờiXóa
  6. Người dân đều là những người chịu tổn thất nếu như cơ quan công quyền thực hiện những việc làm khiến người dân nhận lấy hậu quả nghiêm trọng, tôi rất hiểu điều đó nhưng người dân cũng nên có cái nhìn toàn diện hơn chứ không thể để cho kẻ xấu có thể lợi dụng thực hiện việc làm có thể nguy hại cho người dân được. Việc làm đó của chúng cũng chỉ cầu cho lợi ích cá nhân chúng mà thôi chứ người dân vẫn là người gánh lấy đau khổ mà thôi, chúng có thể thực hiện nhiều hành động để có thể bảo vệ cho quyền lợi của chúng cũng như thể hiện tinh thần chống phá lâu dài chế độ mà thôi.

    Trả lờiXóa
  7. sự khốn nạn của cái lũ bán nước chúng mày đang đi đến đỉnh điểm rồi.cái lũ chúng mày cứ ngồi đó mà sủa bậy nữa đi.hãy nên nhớ một điều rằng công an luôn làm những việc để mang lại cuộc sống bình yên cho người dân.còn cái lũ chúng mày lại muốn gây rối trật tự để chống phá.những kẻ như chúng mày phải bị bắt hết vào trong tù thì mới có thể hết đi làm những chuyện đó.cứ chờ đấy đi.

    Trả lờiXóa
  8. Bọn này mất hết nhân tính rồi ! cướp nhà cướp đất của họ thì họ phản ứng thôi,trả y nguyên lại cho họ thì có mướn họ cũng chẳng đi đâu !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đừng mở mồm ra là chửi người khác tự nhìn lại mình đi xem được cái gì. nghe cái tên đã thấy giống như 1 thằng xã hội đen, mà xã hội đen thì chả cay cú công an nên chúng mày không làm được cái trò trông gì đây thôi cái kiểu đăng mấy cái tin nhăng nhit lên đây rồi làm cái tiêu để nổi nổi dẫn chứng thì không rõ ràng ai mà tin được chứ. Muốn người khác tin thì trước hết phải tin người khác

      Xóa
    2. động cái là nói người này là DLV người kia là dư luận viên. không biết các người nghe được ở đâu cái gọi là dư luận viên đó chứ. sao cư thấy người ta phản bác lại những luận điệu sai trái của các người thì các người lại có thái độ áp đặt họ là những dư luận viên chứ. Vâng nếu mà có được những người vì những gì các người đang bài trò nói xấu phá hoại đất nước mà họ bỏ thời gian để phản biện lại các người thì tôi thấy đó là điều tốt

      Xóa
    3. Âu cũng là cái số phận thôi bạn à, hỏi tại sao mấy anh công an toàn là chủ đề cho mấy ông rận chủ, bán nước, phản quốc mấy ông ấy nhằm vào mà chửi bới, xuyên tạc. Đó là do mấy anh công an này cứ chỉ mải tìm để bắt chúng, ngăn chặn chúng, không cho chúng thực hiện những âm mưu phá hoại mà chúng đã bày ra, và đâm ra chúng ghét chúng sợ nên chúng cứ chửi rủa thế đó, mà bọn chúng làm thế thì càng cho thấy được bộ mặt thật của bọn chúng thôi mà

      Xóa
    4. Cảnh sát đánh dân rồi cảnh sát xấu xa này nọ, đó là cái tuyt mà tôi quá quen thuộc với cái blog này rồi thì phải, không kiếm vấn đề này khá hơn để viết bài ak quản trị, sao mà toàn công an vậy, mà toan đi nói xấu họ nữa chứ, việc tốt của họ không nói toàn nói việc xấu thôi, mà tôi thấy nhiều vụ việc vu khống lắm nhé, cứ khăng khăng bảo họ là sai những thực tế họ làm đúng pháp luật, như bài viết này chẳng hạn, quá là vu khống nói xấu

      Xóa
  9. "Hôm nay là một cơ hội đer côn an Hà nội và Hà đông vẽ ra để rút tiền mồ hôi xương máu của nhân dân. Mỗi dân phòng được 200 ngàn, công an 500 ngàn" . Tính ra hơn một trung đoàn thì ngân sách đã mất tiền tỷ vì đám côn an côn đồ này. THong minh , tính nhanh thế , cứ cho mỗi người 500.000 để được 1 tỷ thì cũng phải có 2000 người , cái chỗ kia được bao nhỉ hả ?? :))))

    Trả lờiXóa
  10. "Hôm nay là một cơ hội đer côn an Hà nội và Hà đông vẽ ra để rút tiền mồ hôi xương máu của nhân dân. Mỗi dân phòng được 200 ngàn, công an 500 ngàn" . Tính ra hơn một trung đoàn thì ngân sách đã mất tiền tỷ vì đám côn an côn đồ này. THong minh , tính nhanh thế , cứ cho mỗi người 500.000 để được 1 tỷ thì cũng phải có 2000 người , cái chỗ kia được bao nhỉ hả ?? :))))

    Trả lờiXóa
  11. Ờ , chắc gì là bà cụ kia đã bị đám công an côn đồ đánh đập , hay chỉ có vài kẻ côn đồ láo xược viết láo viết lếu , bây giờ cho đánh bà cụ đấy , có ai đánh bà cụ đó không , một bà cụ lớn tuổi như vậy rồi có là công đồ , lưu manh đến đâu cũng chẳn ai đánh đâu mà , nói thì nó cũng hợp logic hợp lí một chút cho nó còn có sức thuyết phục với người nghê nữa chứ

    Trả lờiXóa
  12. Ở đâu ra mà hay thế , sao lại biết mỗi dân phòng được 200 ngàn, công an 500 ngàn , tác giả cũng hay biết gớm nhỉ , mấy cái thông tin này không biết là từ đâu ra nữa mà , thực sự thì chỉ cần một cái không đáng tin thôi thì có thể sẽ có rất nhiều cái gây nghi ngờ , không thể nào tin hoàn toàn chính xác được hết ah

    Trả lờiXóa
  13. Bọn bưng bô liếm đít vẫn còn đầy ra đây !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh: VẪn duy nhất một cái luận điệu như thế hả bạn. Hễ có chuyện gì xảy ra thì bọn bán nước hại dân lại so sánh đó là chính quyền làm tray sai cho trung quốc. Không hiểu sao bọn này yêu đất nước yêu nhân dân hay không hay chỉ yêu đô la MỸ nên quên hết điều đó rồi, lại muốn đất nước ta làm tay sai cho bọn chúng sao chứ. Việt NAm ta không bao giờ chấp nhận làm tay sai cho chúng đâu bạn à

      Xóa
  14. Không hiểu bọn này nó nghĩ gì mà lại nói ngu như thế được. Công an là lực lượng được Đảng và Nhà nước giao cho nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân. Vậy nên những gì họ làm chỉ là vì lợi ích của dân tộc và nhân dân. Sẽ chẳng bao giờ có cái chuyện họ vu khống bỉ ổi cả. Thật là nực cười, có lẽ đứa con nít nó cũng biết rằng điều này là phi lí và không thể xảy ra chứ huống chi là người lớn. Hãy dừng ngay cái hành động ngu ngốc đó lại đi. Các ngươi sẽ không làm gì được ai đâu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bác nói chí phải, lại là những trò bẩn tưởi, hèn hạ và bỉ ổi của những kẻ phản động, chúng đang hạ uy tín trước tiên là của lực lượng công an, sau đó hạ uy tín của cán bộ nhà nước , các cá nhân lãnh đạo, chiêu trò này không còn gì là lạ lẫm trong giới báo chí nữa ấy vậy mà những kẻ ảo tưởng sức mạnh này vẫn tưởng rằng nhân dân sẽ tin vào lời xảo trá của chúng

      Xóa
    2. bạn à ...cái bài viết này nói là thế nhưng sự thực thế nào thì cũng không thể xác thức được chính xác bạn à. sao có thể tin được chứ. người thì cũng có người tốt người xấu. thế nhưng đối với tôi và những người bạn tôi, quê hương tôi lại không như thế. chúng tôi chấp hành pháp luật và chúng tôi cảm thấy an toàn khi thấy có mặt những người công an trên đường. một số kẻ lợi dụng mạng xã hội để nói xấu họ thì thực sự tôi không đồng tình chút nào

      Xóa
  15. Lại là cái típ khá là quen thuộc đối với trang dân oan này,hết chính quyền rồi đến lực lượng công an nhân dân, chúng nó cứ bới móc hết chuyện này đến chuyện nọ, cứ thấy công an làm việc gì mà bọn nó không thích hay làm cản trở công việc biểu tình của chúng là chúng đưa ra những cái tin giật gân khiến cho nhân dân chúng ta loạn hết thông tin và khiến cho nhân dân không biết tin ai hay mất lòng tin vào Đảng, vào Nhà nước vào chính quyền đó là mục đích của chúng và khi mà nhân dân đặt niềm tin tưởng tuyệt đối vào Đảng và Nhà nước thì chúng có làm gì đi nữa cũng chẳng làm được gì hết

    Trả lờiXóa
  16. Lại cái chiêu trò nói xấu công an rồi.Vào cái trang danoan2012 này đọc mấy cái bài viết trên mà cảm thấy buồn cười quá. Buồn cười là nó không có một cái sự thuyết phục gì cho người đọc, buồn cười là vì sự xuyên tạc và phi lí của những bức ảnh chúng đưa lên.Toàn một lũ cắn trộm. Những hình ảnh trên thì tố cáo được việc gì hay là chỉ cho người đọc thấy được sự ngu ngốc của đám rận các ngươi thôi. Có lẽ cần phải đưa bọn mày vào trung tâm đào tạo phục hồi chức năng để bọn mày mới có thể làm người được. Không thì cứ chạy rông cắn càn thế này thì cũng khổ lắm.

    Trả lờiXóa
  17. Các bạn thấy lời lẽ của chúng chưa, lao vào đánh đập dùng từ đúng rành cho côn đồ nhưng thực sự có phải vậy đâu! , CA chỉ muốn giải tán đám đông để giao thông được lưu thông mà thôi có làm j đâu như xô nhẹ phát thì cũng lăn đùng ra ăn vạ như vậy! COn người mà không nghĩ j đến đất nước chỉ nghĩ cái lợi của bản thân như mấy đối tượng trên thì thực sự họ ko đáng tồn tại trong xã hội loài người này

    Trả lờiXóa
  18. chắc chúng mày bị điên hết mất rồi đó.chúng mày đừng có ngồi đó mà xuyên tạc bịa đặt về công an nữa.làm gì có cái chuyện công an đi đánh người dân và bắt người dân vô tội như thế được cơ chứ.ai vi phạm thì người ta mới bắt chứ tự nhiên mà bắt hay sao.nói cái gì thì cũng phải nói cho nó đúng chứ.chúng mày hãy nên nhớ rằng chính cái miệng của chúng mày sẽ làm khổ cái thân của chúng mày đấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Theo tôi nghĩ rằng thì vấn đề Dương Nội không biết là những kẻ đấu tranh cho người dân đó có phải là vì dân hay không hay là chúng thực hiện điều đó vì mục đích cá nhân để chúng có thể mở rộng hoạt động hay chăng ,hay đằng sau lấy vỏ bọc lấy quyền lợi cho người dân là cả một âm mưu xấu xa ,và những người dân đang bị lợi dụng mà không hề hay biết gì cả.

      Xóa
  19. lôi kéo và kích động người dân tham gia vào vụ việc gây rối trật tự công cộng là mưu đồ cuối cùng của đám rận các ngươi.chúng mày chẳng có cái mục đích tốt đẹp gì cả.pháp luật luôn xét xử đúng người đúng tội.ai làm sai thì người đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm mà thôi.cái đó thì chẳng gì thay đổi được cả.chúng mày hãy dừng ngay những việc làm vô ích đó lại đi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhìn lại xem côn an,dân phòng,bảo vệ và côn đồ mạng.an ninh chìm nổi còn nhiều hơn cả người dân đứng coi chứ đừng nói chi là người dân tham gia vào vụ việc hỏi thằng Chung con giám xúi của Côn an Hà Nội xem

      Xóa
  20. Các vị cứ nói là đánh đập bắt bớ, lôi lên xe rồi hành hạ nhưng mà đó đều là những điều các vị nói xuông, muốn chúng tôi tin điều đó thì cần phải có bằng chứng xác thực chứ không phải là những hình ảnh chỉ thấy người với xe đứng ở đó, chẳng có tý chút gì gọi là đánh đập hay hành hạ cả.

    Trả lờiXóa
  21. Theo tôi nghĩ rằng thì vấn đề Dương Nội không biết là những kẻ đấu tranh cho người dân đó có phải là vì dân hay không hay là chúng thực hiện điều đó vì mục đích cá nhân để chúng có thể mở rộng hoạt động hay chăng, chứ tôi thấy vấn đề cũng chẳng có gì to tác cho lắm nhưng mà vẫn đi đi lại lại thế, tại sao người dân không chịu tìm hiểu pháp luật, ngồi lại với chính quyền để giải quyết, hãy dùng pháp luật để giải quyết ấy

    Trả lờiXóa
  22. Công an là lưu manh sao, đây là chuyện thật khó tin mà tác giả đã bịa ra. Cái điều quan trọng nhất mà tác giả không nhắc đến đó là chứng cứ đâu mà họ lại dám khẳng định vấn đề như vậy, Hiện nay các thế lực thù địch không ngừng lợi dụng các vấn đề này để bôi xấu chính quyền, lực lượng công an. Đó là điều không thể chấp nhận được. Vai trò của lực lượng công an là điều không thể phủ nhận

    Trả lờiXóa
  23. Đây là những lời viết của những kẻ phản động chống đối Nhà nước ta và muốn bêu xấu lực lượng công an. Chúng ra sức có những lời lẽ bôi xấu bôi nhọ lực lượng công an. Trong hình ảnh trên, không thấy nội dung nào là công an gây tội ác cả, vậy mà sao chúng lại biết, phải chăng dựa vào những lời khai vô căn cứ của bị can. Mà chắc rằng bị can này cũng bị mua chuộc để đưa ra những lời khai bôi xấu bôi nhọ lực lượng công an như vậy.

    Trả lờiXóa
  24. Chứng kiến nhiều bài báo đăng tải trên đây mà không giấu được sự bức bối trước những hành vi lừa gạt mang tính chất che mắt nhân dân hướng suy nghĩ của người dân theo hướng tiêu cực. Không phải tự nhiên mà tôi lại đánh giá như vậy chứng kiến nhiều lần viết báo và đã thấy với những sự việc diễn ra ngoài đời thực thì càng thấy những nhà dân chủ đang nấp bóng kia đang thực hiện những hành động bất lương như thế nào? không thể tin lời những người này được đâu các bạn đọc à

    Trả lờiXóa
  25. Quá ư là nhàm chán với kiểu bài viết xuyên tạc về một chủ đề của bọn rận chủ này rồi. Đúng là một bọn chày cối, không biết đến liêm sỉ là gì nữa, một lũ ngu dốt, sâu mọt. Chúng mày không hiểu hay cố tình không hiểu hay sao, những người dân Việt Nam chân chính đều biết đến vai trò vô cùng quan trọng của lực lượng Công an nhân dân, cho dù chúng mày có nói xấu, bôi nhọ danh dự của lực lượng công an đến mức nào đi nữa thì cũng không thể làm giảm uy tín của họ đối với nhân dân đâu!

    Trả lờiXóa
  26. Chỉ bằng những bức ảnh chẳng có một tí căn cứ gì gọi là xác thực, liên quan đến bài viết mà tác giả lại có thể dám mở miệng ngông cuồng nói Công an đánh đập dân Dương Nội, đúng là xuyên tạc, bịa đặt một cách quá thể đáng. Lực lượng Công an nhân dân là lực lượng bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân, bảo vệ an ninh quốc gia và duy trì trật tự an toàn xã hội, mọi người dân Việt Nam ai ai cũng đều biết điều đó, vậy nên cho dù các ngươi có làm gì đi nữa thì cũng chẳng làm mất đi hình tượng người công an trong lòng dân đâu.

    Trả lờiXóa