Chủ Nhật, 14 tháng 9, 2014

Cả ngàn thanh niên trong trại cai nghiện phá cổng về nhà !

700  học viên cai nghiện cởi trần đi giữa phố Hải Phòng

Cập nhật, 19:47, Chủ Nhật, 14/09/2014 (GMT+7)
Khoảng hơn 16 giờ hôm nay 14/9, gần 700 học viên Đội 6 Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Hải Phòng (xã Gia Minh, huyện Thuỷ Nguyên) đã bỏ trại về nhà. 

Đoàn học viên đi trên phố khiến
Đoàn học viên bỏ trung tâm về nhà đi thành đoàn trên phố 
Toàn bộ số học viên này sau khi ra khỏi Trung tâm đã đi bộ về nội thành Hải Phòng cách Trung tâm khoảng hơn 10 km. Đoàn cả trăm thanh niên cởi trần đi bộ đã thu hút người dân hiếu kỳ hai bên đường gây tắc nghẽn giao thông.

Xe cộ
Xe cộ phải nhường đường cho các học viên cởi trần trốn trại 
Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, không có một hiện tượng quá khích nào của các học viên. Đến 19 giờ, Nhóm học viên đã về đến cầu Bính. Lúc này "đoàn thanh niên cởi trần trên phố " chỉ còn khoảng hơn 100 học viên do trên đường họtản mát về nhà hoặc được người nhà đến đón.

Theo nhiều học viên, họ bỏ Trung tâm do trước đó xảy ra mâu thuẫn giữa các học viên với nhau. Các học viên muốn "xử" nhóm 3 học viên khác làm "tay chân" cho cán bộ. Mặt khác, học viên cho rằng họ bị lao động vất vả, độc hại nhưng không được đối xử tốt.
 
Đoàn học viên đi thành hàng dài từ Thuỷ Nguyên về tới TP Hải Phòng
Đoàn học viên đi thành hàng dài từ Thuỷ Nguyên về tới TP Hải Phòng
Ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng cho biết đây là số học viên sau cai nghiện thuộc diện ở lại. Ông Nam khẳng định, gia đình nào muốn cho con em tiếp tục cai nghiện thì đưa trở lại Trung tâm.

Tuy không có hành động quá khích nhưng đoàn học viên đã chiếm lĩnh trọn vẹn lòng đường khiến xe cộ  phải chủ động tránh qua một bên
Tuy không có hành động quá khích nhưng đoàn học viên đã chiếm lĩnh trọn vẹn lòng đường khiến xe cộ phải chủ động tránh qua một bên
Đây là lần thứ hai học viên rời bỏ Trung tâm này về nhà. Trước đó, năm 2005 cũng có khoảng gần 1.000 học viên bỏ Trung tâm về nhà tương tự.
Lo sợ mất an ninh, nhiều hộ dân đóng cửa, quan sát đoàn học viên từ phía trong nhà
Lo sợ mất an ninh, nhiều hộ dân đóng cửa, quan sát đoàn học viên từ trong nhà
Trung Thàn

13 nhận xét:

  1. HỒ CHÍ MINH CÓ MẤY VỢ và BAO NHIÊU NGƯỜI TÌNH LẺ ?
    1.Tăng Tuyết Minh (vợ chính thức có hôn thú, đã có thai với Hồ, nhưng sau phải phá thai vì mất liên lạc với Hồ)
    - 2.Nguyễn Thị Minh Khai (người đồng chí, người tình đã ăn nằm như vợ chồng với Hồ, nhưng Hồ bệnh chết năm - 1932, nên sau đó Minh Khai lấy Lê Hồng Phong sau Hội nghị 7 CSQT)

    - 3.Nông Thị Ngát (gái Nùng có 1 con trai với Hồ, tên Nông Đức Mạnh)
    - 4.Đỗ Thị Lạc (có một người con gái với HCM)
    - 5.Nông Thị Xuân (gái trẻ sơn cước, có 1 con trai Nguyễn tất Trung sinh năm 1956 với Hồ)
    - 6.Nông Thị Vàng (em gái bà Xuân vào ở chung với bà Xuân số 66 Hàng Bông Thợ Nhuộm)
    - 7.Nguyệt (em gái bà Xuân vào ở chung với bà Xuân số 66 Hàng Bông Thợ Nhuộm)
    - 8.Marie Bière (người tình lẻ Pháp)
    - 9.Véra Vasiliéva (người tình lẻ trong đảng CS Nga)
    - 10.Nguyễn Thị Phương Mai, tỉnh ủy viên tỉnh ủy Thanh Hóa, đòi Hồ phải làm công khai làm đám cưới, nhưng đảng ko cho, sau đó hủy bỏ !

    (Đây chỉ là mặt nổi của những người đàn bà qua tay cha già dzâm tặc HCM, còn những cháu gái miền Nam vượt Trường Sơn ra Bắc cho bác "CẤY HẠT GIỐNG ĐỎ" để mang về Nam thì ko thể đếm hết ?!)
    http://quanlambao.blogspot.com/2014/09/ho-chi-minh-co-may-vo-va-bao-nhieu.html

    Trả lờiXóa
  2. Vui quá nhỉ ! - Như thế mới đáng sống chứ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đáng sống mới kinh, với bạn chỉ có thế thôi mà ak Nặc danh ? Mà thế nào mà mới là đáng sống ? Lý tưởng sống của bạn đơn giản quá nhỉ ? chắc là cứ có người cho ăn cho ở là được rồi, họ nói gì nghe đấy, bảo gì làm đấy thì phải. Lấy đâu ra lắm thanh niên nghiện thế, trại nào to mà lại chứa hết được, mà nghiện gì mà toàn cao to béo tốt thế. Kể cũng lạ ?

      Xóa
    2. Đếu hiểu sao mà ông lại nói vui và đáng sống ở đây?ông hiểu gì về bài báo không đấy?hàng trăm người nghiện trốn trại ở thủy nguyên hải phòng là điều có thật,và theo thông tin thì đến hiện tại đã có hơn 300 người tự nguyện quay lại,còn những người còn lại đã có các lực lượng chức năng rà soát và ép buộc quay trở lại.

      Xóa
    3. Hồ tàu có nhiều hàng như thế chả trách lũ chó con noi theo

      Xóa
    4. Không biết lấy thông tin vớ vẩn này ở đâu ra vậy. Mà nói như thế thì thông tin cái trang này đưa ra chẳng thể tin được, toàn là thổi phồng số lượng sự thật thế này, không thể chấp nhận được. Đúng là cái kiêu thổi phồng để lôi kéo người đọc mà.

      Xóa
  3. Trốn ra khỏi trại cai nghiện thì đương nhiên là phải sợ,các ông có sợ người nghiện không?gặp tình huống như thế các người có dám ló mặt ra ngoài đường như thế không?con số chính xác là chưa đến 700 người trốn trại và bây giờ đã có gần một nửa quay lại trại,nên đừng có phóng đại các con số lên như thế nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là hài hước quá đi mà ,suốt ngày chỉ biết bới chuyện ra mà xuyên tạc ,bịa đặt cho bằng được ,bây giờ thì phóng đại một cách quá đáng .Muốn viết gì thì cũng cần phải suy nghĩ cho kĩ trước khi viết chứ đâu phải thích viết gì thì viết đâu ,cũng cần suy nghĩ cho người đọc nữa chứ.

      Xóa
  4. Có lẽ đây là ý kiến của Đảng đấy?đi lềnh khênh như thế mà không thấy thằng Côn an nào hết.Ê quang ghẻ lính của mày trốn đâu hết rồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tao không biết mày là thằng nào, con nào? Tao không biết mày là ai nhưng mà nếu mà để t gặp mày hay biết mày là ai thì chắc là tao cũng chẳng làm gì được mày đâu nhưng mà tao sẽ báo công an đấy. Đọc mà ức chế, ai dạy mày đi bắt chước, giả danh người khác thế hả ? Về mà giả bố mày ăn nằm với mẹ mày ấy con ạ.

      Xóa
    2. Sao lại bực thế cu ếch nó chính là thằng Ếch Vàng đấy,mà chắc mày thử giả rồi hay sao mà đầu óc bệnh hoạn của mày nghĩ ra trò đấy vậy?Hỏi khí không phải có gì bỏ quá nhé mày chơi mẹ mày thấy có đã ko Êch Vàng?

      Xóa
  5. Đầu bài viết thì nói là hàng ngàn người, sau đó ở dưới thì nói có 700 người. Nhưng vào các trang mạng chính thống như dân trí hay 24h.com thì lại nói có gần 600 người. Đúng là loạn hết cả thông tin. Mà nói như thế thì thông tin cái trang này đưa ra chẳng thể tin được, toàn là thổi phồng số lượng sự thật thế này, không thể chấp nhận được.

    Trả lờiXóa