Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014

4 Dân biểu Mỹ gửi thư cho Tt Dũng yêu cầu trả tự do cho Ba Sàm

Bốn dân biểu Mỹ gửi thư cho TT Nguyễn Tấn Dũng, yêu cầu trả tự do cho ông Nguyễn Hữu Vinh (Ba Sàm) và bà Nguyễn Thị Minh Thúy

Posted by adminbasam on 20/11/2014
HẠ VIỆN HOA KỲ
Washington, DC 20515

Ngày 19 tháng 11 năm 2014
Kính gửi: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đồng kính gửi: Đại sứ quán Việt Nam
1233 20th Street NW, Suite 400,
Washington, DC 20036

Ngài Thủ tướng,
Chúng tôi viết thư này để yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho hai blogger đang bị cầm tù, là Nguyễn Hữu Vinh (còn được gọi là Ba Sàm) và Nguyễn Thị Minh Thúy.
Chúng tôi biết rằng ông Vinh và bà Thúy đã bị bắt vào tháng 5 theo Điều 258, Bộ luật Hình sự Việt Nam, về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước”. Chúng tôi lo ngại sự tăng cường sử dụng các biện pháp mơ hồ và hà khắc như Điều 258 để bắt giam blogger và các nhà hoạt động ôn hòa khác. Trong khi Việt Nam đang tìm cách thắt chặt quan hệ với Hoa Kỳ, chúng tôi khuyên chính quyền Việt Nam nên xem xét lại việc sử dụng Điều 258 và các đạo luật tương tự nhằm hạn chế tự do ngôn luận và dập tắt những tiếng nói khác biệt với hệ thống truyền thông quốc doanh.
Chúng tôi tiếp tục yêu cầu Việt Nam giữ đúng các cam kết quốc tế về nhân quyền, và cùng với điều đó, chúng tôi yêu cầu chính quyền Việt Nam hủy bỏ mọi cáo buộc và trả tự do ngay lập tức, vô điều kiện cho ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thúy.
Trân trọng,

Zoe Lofgren, dân biểu
Loretta Sanchez, dân biểu
Chris Smith, dân biểu
Alan Lowenthal, dân biểu
—-

15 nhận xét:

  1. Viet Nam chỉ sinh ra lãnh đạo ăn bằng cái máng heo thì đành chịu thôi.
    VN chuẩn bị làm sư đệ của cambodia và Lào, hahaha
    Đầu lãnh đạo việt nam chỉ chứa toàn cứt thì đành chịu vậy.
    Tôi nghe nói con cháu của Hồ xuân Mãn ra đường không bao giờ dám nhận là con cháu của hắn cả, he he , cũng phải biết nhục chứ bà con.

    Trả lờiXóa
  2. Có người nói chính quyền hiện nay bán hết tài nguyên thì thế hệ lãnh đạo sau còn gì để mà bán?
    Dạ xin thưa thế hệ chính quyền sau này cứ cướp tài sản của con cháu lãnh đạo hiện nay thì giàu chứ cần gì bán(hết rồi lấy gì mà bán-chỉ còn bán... nước)

    Trả lờiXóa
  3. mỗi đất nước độc lập đều có quyền tài phán và tự chủ riêng theo những nguyên tắc của quốc tế ,không được nước nào có quyền can thiệp chính trị xã hội nước đó.trong khi đó việc bắt giữ những người đã vi phạm pháp luật thì có gì là sai mà mấy người tự nhận là người dân biểu gì ở mỹ có quyền yêu cầu chúng ta thả,thật quá buồn cười,lố bịch

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. quyền tài phán này là do Đảng Cộng sản Ba đình đặt ra chứ không phải do pháp luật đặt ra,vậy mà họ có quyền đấy những thằng ĐCSBĐ thì luôn luôn chơi trò trao đổi con tin mà những con tin đó là ai đó chính là những người tù VN,đó chính là thũ đoạn của Ba Đình

      Xóa
  4. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  5. đâu có chuyện mấy người không rõ thế nào mà giám yêu cầu thủ tướng thả người như vậy,dù cho có là người mỹ thì cũng phải tôn trọng pháp luật quốc tế và với nước ta là nước có độc lập chủ quyền riêng chứ đâu có phụ thuộc gì vào mỹ,bọn này tưởng chúng ta phải nghe lời chúng chắc tưởng nói mỹ mà ta sợ à,nước ta từ xưa đến nay chưa từng bị đế quốc nào đánh bại đâu và nước ta là thành viên tích cực của liên hợp quốc nữa

    Trả lờiXóa
  6. Dân biểu Mỹ gì mà lại viết đơn bằng tiếng Việt thế kia, nhờ viết hộ à, hay là do người Việt viết rồi giả danh. Thả hay không thả là do nhà nước Việt Nam và pháp luật của Việt Nam quyết định chứ chẳng liên quan gì đến người nước khác cả, nếu đã vi phạm pháp luật của Việt Nam rồi thì làm sao mà thả được cơ chứ, họ chỉ nghe từ một phía mà chẳng biết nghe hai.

    Trả lờiXóa
  7. gửi thì đã sao nào, mà mấy thằng dân biểu châu âu tưởng mình là bố tướng chắc coi pháp luật của Việt nam là cái gì mà thích nói gì thì nói thích can thiệp thì can thiệp chắc thật là khốn nạn, những trò hề này chẳng thể nào mà mị ai được thực chất của trò hề thỉnh nguyện thư này thật là dẻ tiền và chẳng hề có một cái gì đó gọi là phù hợp với thực tế cả, chỉ là yêu cầu gần giống với hăm dọa thì đúng hơn

    Trả lờiXóa
  8. trò thỉnh nguyện thư nói như thế thôi mà làm thỉnh nguyện thư gửi đến ông ô ba ma bảo ông là đuổi đi cái bọn xã hội dân sự và cái bọn việt tân, tôi mà tổ chức rồi gửi đến ông tổng thống mẽo thì các người sẽ nghĩ thế nào, thỉnh nguyện thư bắt tù hết số binh lính việt nam cộng hòa đang ăn bán trên xã hội mẽo thì các vị sẽ nghĩ thế nào đây hở, những kẻ óc ngắn thiểu năng trí tuệ mà còn hung hăng tỏ vể bố tướng chắc, chẳng là cái thá gì đâu

    Trả lờiXóa
  9. Nước Việt Nam ta độc lập về chính trị chứ không phụ thuộc vào bất kì nước nào. cÁ thể hay tổ chức nước ngoài nào. Người trong nước không ai kêu gì mà mấy cái bọn dửng mỡ nước ngoài chõ mõm vào làm cái gì. Mà nào là tổ chức đâu. Mấy cái thằng nhàn cư vi bất thiện đó mà. Quan tâm làm cái gì

    Trả lờiXóa
  10. Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thúy là hai tên tội phạm hiện đang phải chịu án tù vì đã vi phạm pháp luật việt nam. Ở Việt Nam bất kể là ai, thuộc tầng lớp, giai cấp nào, bất kể đang giữ chức vụ gì, có vị trí như thế nào nhưng một khi đã vi phạm pháp luật thì đều bị xử lý. Đó là công việc nội bộ của Việt Nam. Vậy mà cớ sao mấy người nước ngoài này lại có ý định can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta

    Trả lờiXóa
  11. Đây là công việc nội bộ của việt nam. Nước ngoài tại sao lại can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Việt Nam là một quốc gia độc lập, thống nhất. Việc nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam là can thiệp vào nền độc lập của Việt Nam. Hành động này cần phải được lên án. Hơn nữa Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thủy là hai tên tội phạm vi phạm pháp luật đã bị bắt. Họ đã bị xử lý đúng người đúng tội không có gì phải xin xỏ cả

    Trả lờiXóa
  12. Đây là bức thư của 4 người nước ngoài. mà đã là người nước ngoài thì lấy quyền gì để can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam chứ. Thật là nực cười. Lại còn dám gửi cả thư cho thủ tướng nữa cơ. Cái loại thư này thì vứt vào sọt rác chứ đọc làm gì. Pháp luật Việt Nam đã quy định rành rành ra như thế. Ai vi phạm pháp luật thì phải chịu mức hình phạt thích đáng. Luật đã định ra như vậy thì cứ như vậy mà làm thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi thấy Ba Sàm - Nguyễn Hữu Vinh đã vi phạm nghiêm trọng về pháp luật và đã được điều tra ,xét xử một cách đúng đắn với pháp luật .Nhưng sao đây một số người lại đi đòi thả một tên tội phạm như thế chứ ,không hiểu gì hay cố ý để làm những chuyện sai trái đó vậy ,suy nghĩ lại đi nhá rồi mới thực hiện.

      Xóa
  13. Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thúy là hai tên tội phạm đã từng vi phạm pháp luật Việt Nam và đang thụ án trong nhà tù. Khi nào mãn hạn tù thì họ sẽ được thả tự do. Vậy lấy lý do gì mà 4 vị dân biểu kia lại dám gửi thư cho thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng để trả tự do cho con người vi phạm pháp luật, xâm hại đến lợi ích quốc gia, đến sự an nguy của nền an ninh quốc gia đó. Phải chăng họ lại định dùng sức ép của nước ngoài để can thiệp vào công việc nội bộ của ta

    Trả lờiXóa