Thứ Hai, 17 tháng 11, 2014

Cháy nhà máy E112 bộ công an, nơi sản xuất quả nổ ném dân Văn giang.

Tin cập nhật :  
 - Theo thông tin mà phóng viên của chúng tôi trực tiếp điều tra về vụ nổ tại nhà máy E112 của bộ công an , tìm gặp được một gia đình tại Sơn tây có con trai làm trong nhà máy, anh ấy đã bị chết bởi đang làm việc lúc 3 giờ chiều ngày 14.11 .2014, anh ở gần trung tâm vụ nổ nhất nên đã chết cùng 3 người khác, thi thể tan thành nhiều mảnh. Hiện công an đang kiểm tra ADN để tìm danh tính từng người.
Gần 70 người khác bị thuơng nặng hiện đang điều trị tại các viện 198, 105, 108... công an canh phòng cẩn mật, cấm báo chí đưa tin. Số người chết trong mấy ngày qua có thể đã gia tăng bởi vụ nổ quá kinh khủng, xe cứu thương tới hàng đoàn như báo chí dã đưa tin.
Công an cũng đã đàm phán với các gia đình nạn nhân là cấm đưa tin cho báo chí. Tuy nhiên chúng tôi đã kịp phỏng vấn một số người thân của các nạn nhân trong vụ việc nghiêm trọng này.

 Nhà máy E112 của bộ công an tại khu công nghiệp Lại Yên, Hoài đức Hà nội chính là nơi sản xuất các công cụ hỗ trợ cho công an dùng đàn áp dân tại Văn giang năm 2012 :

Bộ trưởng Quang và Tô lâm tới kiểm tra nhà máy tháng 12.2013

Cháy nhà máy vào ngày 14.11.2014
Dân Văn giang mang vỏ quả nổ ra tố cáo.







  Các loại quả nổ do E112 chế tạo đã ném vào dân Văn giang trong trận cướp đất ngày 24.4.2012. Dân  Văn giang đã gom lại và mang đến trụ sở Mặt trận Tổ Quốc tại Tràng thi để tố cáo.

Xem thêm :
- Nguyên phó  giám đốc E112 bị đánh chết :
http://citinews.net/phap-luat/vu-dai-ta-cong-an-bi-danh-tu-vong--con-bo-lot-toi-pham---13-07-2013--5VCMNSQ/


- Chủ tịch nước thăm nhà máy E122

http://cand.com.vn/News/PrintView.aspx?ID=158895


- Bộ trưởng công an dự khánh thành nhà máy :

http://nguyentandung.org/bo-truong-tran-dai-quang-du-le-khanh-thanh-khu-cong-nghiep-an-ninh-giai-doan-i.html



6 nhận xét:

  1. Cái bọn lại bắt đầu soi mói rồi bới móc chuyện cũ đã qua ra đây mà, đó là nơi sản xuất công cụ hỗ trợ cho công an thì chuyện có quả nổ đó là chuyện bình thường thôi, mà đó người ta gọi là lựu đạn cay, và lựu đạn khói, cái mà dùng để giải tán đám đông thì việc được sử dụng trong vụ ở văn giang hưng yên thì có gì là lạ đâu. Nó cũng chẳng gây chết người đâu mà phải lo. Đúng là cái bọn thiếu hiểu biết còn nói nhiều.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chuyên gia sói mói dân oan mà, thực sự mà nói rằng chúng nó không coi nhân dân nhà nước ta ra cái gì cả, mà chỉ mong nhà nước nhân dân ta có gì phạm lỗi sai lầm là nó hú ra ngay, y như cái còi báo động vậy, mọi thứ chúng làm ở đây là vì tiền chứ không phải vì cái dân oan gì hết cả chúng đến với nhau cũng vì tiền cả đó

      Xóa
  2. Đem quả nổ ra tố cáo mà lại cười cười nói nói thế kia, kiếm đâu được cái ảnh rồi lại nói linh tinh. Đó là một trong những công cụ hổ trợ của công an thì việc nó được dùng là chuyện bình thường, nó cũng không có tính sát thương mà nên cũng có ai làm sao đâu, chỉ là dùng để gây khói với cay thôi, đừng có mượn cớ đó mà viết lăng nhăng tác giả ạ.

    Trả lờiXóa
  3. Quả nổ, công cụ hỗ trợ là những thứ cần thiết trong công cuộc phòng chống tội pham, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đảm bảo cho người dân một cuộc sống yên bình, yên tâm ổn định làm ăn. Chỉ có những tên tội phạm, những kẻ làm trái pháp luật mới cần phải e sợ những thiết bị này mà thôi

    Trả lờiXóa
  4. sự cố cháy nổ là cái mà chúng ta đang quan tâm là tổn thất người như thế nào nhưng trên dân oan thì chúng lại đi lấy bài viết trá hình để mưu đồ nói xấu nhà nước ta, vụ việc đang trong quá trình điều tra làm rõ thì chúng nó lại đưa lên đây bài tán vạch áo cho người xem lưng như thế này

    Trả lờiXóa
  5. Quả nổ chứ có phải là boom đâu mà các ông dân oan này kể lên đây như là tội ác chiến tranh tội ác thế giới ấy nhỉ, thực sự thì mọi chuyện đang được cơ quan điều tra, làm rõ chứ đừng có vội mà nghe theo các ông trên dân oan này mà làm theo chúng, chúng đang làm cho đất nước càng ngày càng nguy hiểm lâm vào khó khăn hơn trong công việc chính trị

    Trả lờiXóa