Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2014

Trực tiếp : Đồng tháp xử vụ " 2 xe máy đi hàng 3 "


Bùi Hằng, Văn Minh và Thúy Quỳnh

Từ hôm trước, công an đã đến nhà người thân của Văn Minh và Thúy Quỳnh để ngăn chặn họ đi dự tòa.

 Hôm nay tại Cao lãnh Đồng tháp, nhà cầm quyền cộng sản sẽ mang ba nhà hoạt động ra xét xử phúc thẩm tội "2 xe máy đi hàng 3". Chúng tôi xin cập nhật tin trong và ngoài phiên tòa để phục vụ yêu cầu bạn đọc.
Từ  5.30 am, côn đồ đeo bám và  chặn đánh người nhà của Văn Minh, Thúy Quỳnh ngay tại phà Cao lãnh :



Nhóm côn an côn đồ đã đeo bám, tấn công phụ nữ, người nhà của Văn Minh và Thúy Quỳnh.

Công an các Tỉnh Tiền giang cũng chặn các dân oan, không cho họ đi dự phiên tòa này.


  
  Hiện các nhóm dân oan và các nhà hoạt động, phóng viên nước ngoài đã có mặt tại khu vực tòa án để tham dự phiên tòa múa rối này.
Hiện là 8 giờ sáng, mọi ngả đường đến khu vực tòa đều bị chặn hết.



9.30 nhiều nhà hoạt động xuất hiện tại chợ Cao lãnh, họ đã biểu tình cùng với khẩu hiệu yêu cầu trả tự do cho ba người ra tòa hôm nay:


Biểu tình đang diễn ra rất ôn hòa, mặc cho côn an mật vụ bao quanh rất đông.

Ba người là Ngọc Lụa, Bang Trần, Trần Thu bị côn an mật vụ  bắt cho lên xe đi đâu chưa rõ : 

Hiện có nhiều nhà báo phương tây cũng đã xuất hiện tại khu vực Cao lãnh để quan sát, đưa tin về phiên tòa. 
Lúc 10 giờ, vài chục côn an đã bao vây khu vực biểu tình, côn an côn đồ Đồng tháp đã đánh đập và bắt ba phụ nữ về P2 Cao Lãnh, bắt Hoàng Bùi blogger  về P 11 :
Điện thoại của côn an P2 Cao lãnh : 067 3851143, đề nghị các phóng viên gọi để yêu cầu cung cấp thông tin.



Đây là xe cơ động chở các côn an tới đánh đập, tấn công blogger Huỳnh Ngọc Chẻnh và Hoàng Bùi cùng một người khác. sau đó bắt ba người về công an P 2 Cao Lãnh. 

11.30  Hình ảnh ngoài phiên tòa lúc 11.30 :  không có bất kỳ người dân nào tới gần được khu tòa, công an và dân phòng canh , chặn hết đường vào khu tòa.
 Tại các trụ sở công an phường 11, P 2, P3 Cao lãnh, gần hai chục người bị bắt hiện đã mất liên lạc bằng điện thoại, có lẽ công an đã phá sóng hoặc thu giữ điện thoại của những người này.



Hai đầu đường vào cổng tòa bị chặn hết, không cho bất kỳ ai vào. ( ảnh qua camera cố định )







Tiếp tục cập nhật...

Tin giờ chót : lúc 2.30 pm mới kết thúc phiên tòa, các luật sư đã ra khỏi tòa và cho biết : y án sơ thẩm.
 Hiện còn hơn chục người tới dự tòa đang bị công an các phường tấn công, bắt giữ vẫn chưa trả tự do, công an Đồng tháp tiếp tục tô trét thêm cho bộ mặt nhơ nhuốc của đám ăn cơm dân mà phản dân, hại nước.
 Lịch sử với internet và các nhân chứng đã ghi chép đầy đủ tội trạng của đám côn an du đãng Đồng tháp, chờ ngày phán xét. 

13 nhận xét:

  1. Đề nghị tác giả tôn trọng sự thật một chút, không nên bịa đặt như vậy, cái gì mà vụ án "2 xe máy đi hàng 3", rõ ràng là ba người này bị bắt vì các hành vi gây rối trật tự công cộng, những hành vi của họ đã được đông đảo nhân dân chứng kiến và tỏ thái độ không bằng lòng về những hành động đó.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ồ cái này bác nhân dân hỏi bọn Côn An Tỉnh Đồng Tháp đấy,có số điện thoại của lũ côn an đồng tháp và hình ảnh của chúng cứ gọi cho lũ chó đó . thoải mái gọi

      Xóa
    2. một lũ tác giả ngồi một chỗ chẳng biết cái gì và xuyên tạc tỏ ra nguy hiểm, đúng là lời lẽ xuyên tạc, chẳng được cái tích sự gì cả, giá như mà bè lũ bán nước, phản bội tổ quốc như chúng mày bị biến dạng trở thành xấu xí và hôi thối y như lương tâm và đạo đức của chúng mày thì có phải là nhân dân dễ nhận diện và tránh xa, thậm chí chúng ta con vui mừng về điều đó đấy

      Xóa
  2. ngán chưa kìa, 3 kẻ gẩy rối bị xử tù, xem những clip xử những kẻ này thì tôi lại thấy mừng suốt ngày trên đường bị những kẻ này gây rối, rồi chửi bới ăn vạ chống đối thì tôi thấy những bọn này thực ra là một bọn chó săn của việt tân, được nước ngoài chi mấy trăm ngàn rồi suốt ngày đi trên đường chửi bới ăn vạ tố cáo, còn người dân chẳng ai muốn nghe những bọn khùng này nói đâu, trí thức thì chả thấy đâu thì thấy cùn rồi chửi bới tục tằng là không ai bằn

    Trả lờiXóa
  3. nếu nói về dựng chuyện với ăn vạ thì không người nào bằng bè lũ dân chủ suốt ngày đi ăn vạ rồi giả vờ ngất để vu cáo công anh hành hung, rồi thì cái mõm suốt ngày hô hán chính quyền đàn áp người dân nhưng mà chính quyền công an nào có đụng gì đến nhà nó đâu mà chúng nó hô hào công an chính quyền hà hiếp dân toàn cái mồm đê hèn vu khống một cách trắng trợn, cái hình ảnh này chỉ là mụ này giả tạo lên mà thôi, thế những hình ảnh sau đó thì sao

    Trả lờiXóa
  4. có bị ngu không mà nói 2 xe máy đi hàng 3 cơ chứ. Là lực lượng bảo vệ an ninh trật tự và an ninh quốc gia thì các chiến sĩ công an của chúng ta đã đúc rút được nhiều kinh nghiệm và thừa hiểu việc làm của những tên rận chủ chuyện lợi dụng những phiên tòa xét xử các tên tội phạm lợi dụng quyền tự do nhân quyền để xuyên tạc, nói xấu nhà nước ta. Họ lúc nào cũng lấy danh nghĩa tham dự phiên tòa để đòi tự do không đáng có cho những tên tội phạm ấy rồi lu loa chống người thi hành công vụ để gây rối

    Trả lờiXóa
  5. mấy thằng dư luận viên được đảng thuê bưng bô đổ cứt kia ,chúng mày thì nhìn thấy gì ngoài bát cơm chó chúng nó thí cho, bà mày đã bảo cứ về dương nội gặp các bà thì chúng mày mới sáng mắt ra con ạ, trong tay bà có đầy đủ bằng chứng về việc chính quyền hà đông cướp đất của dân như thế nào

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bà nặc danh ơi, bà có đủ bằng chứng về việc chính quyền Hà Đông cướp đất nhân dân à? Nếu bà nói thật thì mong bà vì công lý, vì sự đúng đắn của pháp luật mà đưa chúng ra cho tòa án phán xét. Còn nếu bà chỉ nói cho có mồm có miệng, cho thỏa nỗi hả hê thì tôi nghĩ chính bà lại là cái đồ bưng bô đổ cứt cho cái thứ mà chúng ta vẫn gọi là tiền kia.

      Xóa
    2. Thím nói vậy là không đúng rồi, nếu thím là một trong những người bị xúi dục thì thím chưa nhận thức được là hành động của thím là sai trái và vô bổ như thế nào. Chả có đồng nào nhận lại sau vụ này đâu vì tất cả đều được giải quyết trên pháp luật. Có cầm biển đến trụ sở mà đứng cả năm thì cũng chả có cái lý nào mà được giải quyết cả. Trong khi chính quyền giải thích thì các thím lại không chịu nghe. Đồng tiền còi cọc che mất lí trí các thím

      Xóa
  6. chúng ta cần hiểu rõ là không thể có chuyện 2 xe máy đi 3 hàng nên ta thấy đây là một câu chuyện thật vô lý cho nên nó không hề có thật nên không có chuyện công an bắt người mà vấn đề này là do mấy tên rận chủ dựng nên để nói xấu công an, thứ hai khi có những vi phạm giao thông thi chỉ bị xử phạt hành chính nên không thể là vi phạm hình sự nên không thể mang ra tòa xử phúc thẩm vụ này nên chúng ta biết được những thông tin trên là hoàn toàn không có thật

    Trả lờiXóa
  7. Tác giả toàn là dùng từ "tấn công" và nhấn mạnh nó. Đó là ý đồ gì của tác giả? Tác giả đang bảo vệ ai? Bảo vệ công lý hay bảo vệ cái "lí" của bản thân. Có tội thì phải xử thôi, cái sai của những người ngoài cuộc là cổ súy,kích động những người không liên quan lên gây rối trụ sở với cái mác "dân oan". Chả có dân oan dân iếc chi ở đây cả,chỉ có 2 chữ lợi ích to đùng hiện lên ở đây

    Trả lờiXóa
  8. Bạn có ở đó chứng kiến không mà bạn kêu báo nói sai hả? Sự học thức của bạn thật nông cạn, hay là bọn nó trả tiền để bạn lên đây bạn nói như vậy! Những loại người như bạn sống thật chật đất, khi chưa biết nguyên do như thế nào thì đừng phát biểu như vậy! ở đời có người tốt người xấu, cái loại cứ đem dạ tiểu nhân đo lòng quân tử như bạn thì vất.

    Trả lờiXóa
  9. một lũ chó đang ngựa quen đường cũ là nói xấu công an, nói thật chứ những bài viết kích động kiểu này trên trang này đã quá nhiều và người ta đã cảm thấy quá nhàm với những bài viết sai lệch sự thật kiểu như thế này rồi, chẳng ai tin chúng mày nữa đâu, lũ họ khốn à, chúng mày không qua mắt được những người dân như tao đâu

    Trả lờiXóa