Thứ Ba, 9 tháng 12, 2014

Cẩu quan Sa đec cướp đất công.

Sai phạm nghiêm trọng của chủ tịch UBND TP Sa Đéc
Theo báo công an TPHCM
 Thứ ba, 09/12/2014 09:40 
 

Khu đất công cấp cho ông Dung xây nhà hàng
Đã hơn 2 năm từ khi Thanh tra kết luận việc thực hiện chính sách, pháp luật và quyền hạn của UBND TP Sa Đéc nhưng Chủ tịch Phan Văn Nhiều vẫn không bị xử lý. Ngân sách nhà nước thất thoát hàng tỷ đồng do việc đền bù sai đối tượng, cấp đất sai quy định và thất thu tiền thuế...
THU HỒI ĐẤT "MA", BỒI THƯỜNG TIỀN THẬT

Tháng 6-2010, UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án (DA) nạo vét kênh Mương Khai thuộc hệ thống kênh nổi sông Tiền - sông Hậu, đoạn qua TX Sa Đéc (nay là TP Sa Đéc). Khoảng tháng 9-2010, người dân ấp Phú Hòa (xã Tân Phú Đông, TP Sa Đéc) được ông Lê Văn Xê mời đến đãi tiệc. Một số người thân "bật mí” ông Xê được nhận số tiền "từ trên trời rơi xuống" hơn 200 triệu đồng trong việc bồi thường đất thuộc DA trên (thực chất đất của ông này cách đó gần 50m) nhờ sự tiếp sức của ông Phan Văn Nhiều, lúc đó giữ chức Phó chủ tịch UBND TP Sa Đéc. Với tư cách là chủ DA, ngày 7-5-2010 ông Nhiều ký QĐ 171 thu hồi của ông Xê 771m2 đất trồng lúa và ngày 8-7-2010 ký tiếp QĐ 132 bồi thường thiệt hại về đất, hỗ trợ chính sách cho ông Xê để thực hiện DA nạo vét kênh. Theo đó, ông Xê thiệt hại về đất tương đương 54 triệu đồng và được hỗ trợ chính sách 162 triệu.
Một số hàng xóm của ông Xê không giấu được bức xúc trước QĐ trên. Thanh tra tỉnh Đồng Tháp vào cuộc, phát hiện khoản bồi thường sai quy định. Kiểm tra việc bồi thường đất thu hồi của ông Lê Mộng Hùng, thanh tra lại phát hiện hành vi lạ lùng của UBND TP Sa Đéc: bồi thường cho ông này diện tích thu hồi dư hơn 1.200m2. Nguyên nhân do cán bộ địa chính xã Tân Phú Đông tự ý sửa tên của hộ khác thành tên ông Hùng và đưa vào danh sách bồi thường. Thanh tra đã có kết luận đề nghị kiểm điểm cá nhân, tổ chức có liên quan.
TIẾP TAY CHIẾM ĐẤT CÔNG
Một cán bộ TP Sa Đéc cho biết, từ lúc ông Nhiều lên giữ chức phó chủ tịch rồi chủ tịch UBND TP, nhiều khu đất công được cấp vô tội vạ. "Thanh tra phát hiện nhưng ông Nhiều vẫn không bị xử lý? Doanh nghiệp mua bán trên khu đất Nhà nước...", vị này cho biết. Ngày 10-11-1986, ông Nguyễn Thanh Phong - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - có công văn (CV) cấp khu đất 7ha cho UBND TP Sa Đéc quản lý để xây dựng Công viên Chiến Thắng. Qua nhiều đời lãnh đạo, UBND TP Sa Đéc thành lập Ban quản lý DA để bảo quản khu đất trên. Đến ngày 20-8-2010, Ban quản lý công trình đô thị TP Sa Đéc ký hợp đồng (HĐ) cho ông Nguyễn Thế Dung (SN 1954) thuê mặt bằng trong Công viên Sa Đéc để kinh doanh nhà hàng tiệc cưới với tổng diện tích xây dựng hơn 2.000m2, giá 7,5 triệu đồng/tháng, trong vòng 20 năm. Tuy là khu đất công nhưng ông Nhiều vẫn cấp giấy phép xây dựng cho ông Dung và tạo điều kiện để ông này chiếm một cách ngoạn mục. Ngày 10-3-2011, ông Dung đã có đơn gởi Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (VPĐKQSDĐ) TP Sa Đéc xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu Nhà hàng Hương Cau (hơn 2.000m2). Phía văn phòng gửi CV lên tỉnh xin ý kiến. Ngày 4-4-2011, VPĐKQSDĐ tỉnh Đồng Tháp có CV xác định Ban quản lý công trình đô thị TP Sa Đéc chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) khu đất trên và cũng không có thẩm quyền cho thuê đất. Do đó, ông Dung chưa đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ và tài sản gắn liền với đất.
Vụ việc tưởng như kết thúc nhưng các cơ quan chức năng TP Sa Đéc lại tỏ ra nhiệt tình trong việc cấp GCNQSDĐ cho ông Dung. Từ khi ký HĐ thuê đất, ông Dung không nộp tiền thuê. Ngày 10-6-2011, ông Nhiều chủ trì cuộc họp liên ngành, chỉ đạo: giao Phòng Tài nguyên - Môi trường thị xã nghiên cứu tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong sản xuất, kinh doanh đồng thời thống nhất cho ông Dung nợ tiền thuê đất. Và bất chấp quy định pháp luật, ngày 29-7-2011 ông Dung được cấp GCNQSDĐ tại Nhà hàng Hương Cau. Từ lúc thuê đất đến nay, ông Dung không nộp tiền thuê theo HĐ. Mặt khác, khu đất công mà ông được cấp giấy chứng nhận sở hữu đã thế chấp ngân hàng hơn 10 tỷ đồng đến nay cũng đã quá hạn.
Vụ việc suốt 2 năm qua vẫn không bị xử lý, ông Nhiều hiện đương chức Chủ tịch UBND TP Sa Đéc, còn ông Dung vẫn sở hữu khu đất công trái phép khiến dư luận bức xúc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét