Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2014

Danh sách những người bị côn an Đồng tháp tấn công và bị bắt

Một danh sách không đầy đủ những người bị bắt gồm:
1. Nguyễn Thúy Hạnh (No-U FC)
2. Mai Thanh (Anh em dân chủ)
3. Đinh Thị Nguyễn Thảo Quỳnh Như ( Thạch Thảo)
4. Huỳnh Ngọc Chênh
5. Bùi Hoàng
6. Nguyễn Công Thủ (PGHH)
7. Lã Việt Dũng (No-U FC)
8. Nguyễn Ngọc Lụa (PGHH)
9. Ngô Hoàn Chí
10. Trần Bang (NO-U SG)
11. Trương Minh Tam
12. Châu Đức Vỹ (Sài Gòn)
13. Trần Thị Hài (Bình Dương)
14. Chồng bà Trần Thị Hài
15. Huỳnh Công Thuận. (Hội nhà báo độc lập)
16. Bùi Minh Luân (PGHH)
17. Lê Hồng Hạnh (PGHH)
18. Lê Thị Hiền (PGHH)
19. Bùi Thị Bích Tuyền (PGHH)
20. Phạm Ngọc Bích (PGHH)
21. Nguyễn Văn Cảnh (PGHH)
Ông chú làm ở Viettel còn nói trong danh sách có tên Vũ Thị Phương Anh, nhưng TS Vũ Thị Phương Anh từ SG đã xác nhận không bị bắt giữ nên tớ đã bỏ tên này ra.
Các bạn chịu khó nạp thẻ rồi gọi cho các số công an ở Cao Lãnh để chất vấn vì sao đánh đập, bắt giữ những người đến tham dự phiên tòa công khai này nhé.
Côn an P1: 0673 852 954
Côn an P2: 0673 851 143
Côn an P3: 0673 855 257
Côn an P4:0673 851 802
Côn an P6:0673 881 063
Côn an P11: 0673 893 063

XVN

13 nhận xét:

  1. Hê, mình thì đồng ý bắt hết cả lũ chứ không phải vài đứa như thế này, bất cứ ai vi phạm pháp luật đều phải bị xử lý thích đáng chứ không thể có người bị xử lí có người thì không, chắc chắn là ngoài xã hội kia còn rất nhiều kẻ đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật mà điển hình nhất là người đăng bài trên trang báo này, những kẻ như các ông xứng đáng bị xử lí, oan khuất cái gì

    Trả lờiXóa
  2. đã nói đến tên ông chú làm ở Viettel rồi thì mọi người cũng hiểu rằng trang báo này đang mua vui cho người đọc bằng những tin tức sai trái, hài hước chứ làm gì có sự thật nào ở đây mà đòi tung tin, tuyên truyền cho người dân biết được về sự thật chứ. Chả có sự thật nào hết nên mọi người cũng chẳng cần vào đọc thông tin ở đây làm gì cả, có chăng thì rảnh quá, muốn mua vui thì có thể vào đây mà đọc truyện tiếu lâm, xuyên tạc theo hướng hài hước thôi nhé

    Trả lờiXóa
  3. lần sau đăng lên phải nghĩ xem tại làm sao ho bị bắt chứ chưa nghĩ đến tin này có đúng hay không vì người viết bài cũng chẳng phải là người chứng kiến toàn bộ sự việc công an bắt giam tất cả những người kia hay người viết bài ấy cũng chẳng phải cơ quan công quyền gì mà biết được sự thật đó. Hơn nữa nếu có tội thì phải bắt thôi, nhìn qua nhìn lại thì đúng là danh sách toàn thấy những kẻ lợi dụng dân chủ để tuyên truyền, nói xấu nhà nước ta mà thôi, bắt cũng chẳng có gì sai cả

    Trả lờiXóa
  4. Tố cáo theo kiểu này thì ai chả tố cáo được chứ bởi vì nó cũng chỉ mỗi lá đơn chứ chẳng có thêm một bằng chứng nào hết cả. Nếu mà làm như thế này thì sẽ chẳng ai có thể tin được đây là một vụ việc có thật bởi vì những lá đơn thư kia thì bất cứ ai cũng có thể viết được ai cũng có thể làm được hết và nếu không có những bằng chứng đi kèm thì nó cũng chỉ là một tờ giấy bình thường không hề có một căn cứ pháp lí nào hết. Vậy nên nếu muốn có được sự tin tưởng của người khác thì hãy nên đưa thêm vào những bằng chứng những thông tin khác có liên quan đến vụ án nữa đi.

    Trả lờiXóa
  5. nói có sách mách có chứng. nói ra phải có chứng cứ rõ ràng thì mới tin được chứ. Vu vơ như ông là vu khống đấy chứ chả đùa. Bây giờ lắm thằng ngu phản động bán nước lắm, suốt ngày mở mồm ra là chửi chính quyền ông có biết không. cái lũ ấy ăn cặn bã ngu xuẩn thế nên tôi khuyên ông nên tránh xa nhé. đừng để chúng nó lôi kéo đấy.

    Trả lờiXóa
  6. suốt ngày thấy cái bọn này viết bài nói công an kiểu này kiểu nọ nhưng cuối cùng cũng chả thấy được cái gì .Công an người ta làm việc có pháp luật ,còn ai vi phạm vẫn cứ bị phạt như thường đấy thôi chứ việc gì mà phải nói xấu họ ở đây làm gì .Ai xấu ai tốt thì người dân họ đều biết cả rồi,nếu cái xã hội này mà không có công an thì đúng là không có một tí trật tự nào nữa cả ,loạn ngay,cho nên những việc làm của họ cũng chỉ vì dân và đất nước thôi

    Trả lờiXóa
  7. Qua bài đang này tôi mới thấy những thông tin trên là xuyên tạc sai sự thật vì tôi chưa bao giờ nghe thấy cái tên nhà báo độc lập thế mà trong những cái tên ở trên lại có người là nhà báo của hội nhà báo độc lập vì vậy theo tôi những thông tin không hề đáng tin mà mục đích của những thông tin trên chỉ là mục đích nói xấu công an.cho nên chúng ta không nên tin những thông tin trên.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai bảo không nên tin những thông tin trên,tin chứ tin một 1000 phần ngàn luôn,vì lũ cộng sản ba đình xài luật rừng rú cho nên chúng là những con thú điên được thả ra để cắn người

      Xóa
  8. Không biết cái người được danh xưng "ông chú" ở trong bài viết này quan to chức trọng hay không hay đó là một nhân vật hư vô nào đó được sử dụng để tạo độ "tin cậy" cho bài viết. Và nhìn cái danh sách tên dài như kia thì mình cũng muốn chúng vào tù luôn rồi. Xuất thân đầy "hiển hách" như vậy phải vào tù sớm hơn mới phải. Chẳng cần phải điều tra cũng biết các cái nhóm tên No-U FC, PGHH, hội nhà báo độc lập hay anh em dân chủ là các tên, tổ chức phản động rồi. Trang này viết tên ra đây chẳng qua là đang thông báo cho mọi người rằng " chúng tôi là phản động, bị bắt rồi. mong các tổ chức phản động bên ngoài mau tìm cách giúp". Đúng là một bọn mặt dày.

    Trả lờiXóa
  9. Đầu tiên phải hỏi là vì sao nhưng người này bị bắt giữ, không có lý do thì công an họ giữ làm gì. Chắc lại quấy rối trật tự an ninh, không tôn trọng người thi hành công vụ rồi. Còn nói công an đánh người thì hoàn toàn là không chính xác, công an là lực lượng chuyên chính bảo vệ Nhà nước, khi biện pháp giáo dục thuyết phục không được thì mức cao hơm là cưỡng chế. Công an là những người thực thi pháp luật nên không được dùng vũ lực với nhân dân, đây là nguyên tắc, nó thể hiện sự tôn trọng với quyền công dân, người thực thi pháp luật chính là những người tôn trọng pháp luật nhất. Bọn rận chủ bôi nhọ lực lượng công an, ai có thể tin những gi chúng nói. Như những tổ chức tự xưng là nhân quyền, tự do, dân chủ chúng nó dùng toàn luận điệu sảo trá, yêu sách vô lý, coi thường pháp luật Việt Nam. Cần phải lên án.

    Trả lờiXóa
  10. Đầu tiên phải hỏi là vì sao nhưng người này bị bắt giữ, không có lý do thì công an họ giữ làm gì. Chắc lại quấy rối trật tự an ninh, không tôn trọng người thi hành công vụ rồi. Còn nói công an đánh người thì hoàn toàn là không chính xác, công an là lực lượng chuyên chính bảo vệ Nhà nước, khi biện pháp giáo dục thuyết phục không được thì mức cao hơm là cưỡng chế. Công an là những người thực thi pháp luật nên không được dùng vũ lực với nhân dân, đây là nguyên tắc, nó thể hiện sự tôn trọng với quyền công dân, người thực thi pháp luật chính là những người tôn trọng pháp luật nhất. Bọn rận chủ bôi nhọ lực lượng công an, ai có thể tin những gi chúng nói. Như những tổ chức tự xưng là nhân quyền, tự do, dân chủ chúng nó dùng toàn luận điệu sảo trá, yêu sách vô lý, coi thường pháp luật Việt Nam. Cần phải lên án.

    Trả lờiXóa
  11. Sao bạn lại nói là côn an???? Trong khi bạn ngồi nhà chửi ho thì ai ngừa mấy thằng trộm vô nhà khoanh cha đống tiền mà bạn mới nhận từ chỗ thuê bạn chửi công an. Haizz! Thực sự thì xã hội có nhiều mặt trái của nó, nhưng nó đảm bảo sự phát triển đồng đều. Nên nêu tiêu cực một cách hy vọng hơn chứ đừng cực đoan đến mức như vậy

    Trả lờiXóa
  12. Nói chứ mấy cái nhóm cái hội này mặc dù là tên gọi khác nhau nhưng bản chất của nó là một. Bản chất là như thế nào chắc mọi người cũng hiểu. Tập hợp những con người tự xưng là rân chủ, đấu tranh cho một thứ không lạ gì trên đất nước. à quên!, còn đấu tranh đi ngược lại pháp luật, ý là đòi tự do cho những người tương tự nhưng "hăn quá" đi quá đà dẫn đến phạm pháp. Đến khổ ! :)))

    Trả lờiXóa