Thứ Ba, 9 tháng 12, 2014

Dân oan khắp nơi đổ về Hà nội biểu tình.

Sáng nay, rất đông dân oan ba miền đã kéo về trung tâm Hà nội biểu tình.
 Họ mang theo biểu ngữ, mũ , áo có lô gô nhân quyền, các băng rôn tố cáo quan chức các tỉnh tham nhũng, cướp đất, vu oan, đàn áp dân oan khắp các miền.
 Dưới đây là những hình ảnh do chính bà con chụp, đưa lên mạng từ hiện trường của cuộc biểu tình : 















20 nhận xét:

  1. làm dân oan cũng sướng nhỉ được bọn no u và cái con cẩm dương suốt ngày hỗ trợ tiền cho đi biểu tình cũng sướng nhỉ, những con người dương nội thì được hỗ trợ 2 con bò đó, rồi thì tiền bánh mì ăn uống hăng ngày đều do bọn này cung cấp, các người cũng tốt nhỉn thực ra là gián tiếp mua chuộc mà thôi, chả quan tâm ai toàn quan tâm rồi nuôi những bọn khiếu kiện để làm loạn thủ đô diễu hành qua các phố, thế nên những đứa này thực chất là được lũ dân chủ thuê để đi làm loạn chứ có oan cái khỉ gì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dân oan cái nỗi gì chứ mà chỉ mấy cái ông bà đòi quyền lợi cá nhân cho mình chứ có cái gì to tát đâu mà cứ khuếch trương để làm cái gì. Dân oan gì mà đi biểu tình hô những khẩu hiệu trả tự do cho những con người làm dân chủ mà không biết vô liêm sỉ như Bùi Thị Minh Hằng chứ, chẳng có cái lý nào mà chúng có thể thực hiện mấy cái trò đó được đâu nhé. Không có gì có thể thực hiện dễ dàng đâu cho nên có làm cái gì cũng nên để cho mình lối thoát nhé.

      Xóa
    2. Tôi không thể hiểu nổi những thành phần này nữa rồi , và cái quá trớn ấy thể hiện ở chỗ, chúng lợi dụng tối đa thành phần tham gia, mà một thành phần không ngờ là từ các em bé đang tuổi học ,tuổi chơi mà cũng bị lôi kéo vào những hành vi xấu của những bậc phụ huynh ,không màng đến các em nữa .

      Xóa
  2. thực ra thì những con dận hoang ngu đần này thi cũng chỉ là chó săn của việt tân thôi, đi đòi đất mà đòi trả tự do cho bùi hăng thì tôi cũng đến lậy những con người này rồi, còn nhớ lúc trước rôi có tham gia cuộc biểu tình góp xăng cho bùi hằng tự thiêu mà chả thấy bùi hằng tự thiêu gì cả, điều đáng nói là bùi hằng đâu có làm được gì cho xã hội này cũng đâu có làm ra của cải vật chất, điều mà bùi hằng làm được đó là chửi thuê gào khóc mướn mà thôi chứ đâu có ích gì cho xã hội mà những con người đần này vẫn đi theo mụ là sao,

    Trả lờiXóa
  3. nhìn những kẻ mang cái mũ có bàn tay kia thì cũng hiểu những kẻ này là cầm đầu tổ chứ cái nhóm này đây mà, nếu để ý một chút thì những con người này được hỗ trợ tiền thức ăn hằng ngày để đi khiếu kiện biểu tình thậm chí là có bàn tay của bọn nước ngoài hải ngoại kích động số dân oan để đi chống đối, đi làm nghề dân oan mà giàu ra thì mai tôi cũng làm nhé, những con người dân oan ơi cho toi đang kí lấy mấy xuất luôn để tôi có thể kiếm mấy con ai phôn 6 để khoe nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. không có cái lý gì mà các bác dân oan lại đi đòi thả tự do cho Bùi Thị Minh Hằng cả vì việc làm đó có thể dẫn tới cái gì chư. Hành động đó cũng chẳng có cái gì gọi là thể hiện cho cái tinh thần chung và vì mục đích giành quyền lợi cho nhân dân đâu. Nếu như họ biểu tình vì những án oan thì sao lại đi biểu tình đòi tự do cho Bùi Hằng chứ chẳng lẻ đòi tự do cho bà ta cũng là đòi quyền lợi cho chính họ hay sao?

      Xóa
    2. Hãy xem lại những hành vi của mình có đúng không ?vì vậy nếu mọi người có điều gì thắc mắc cần giải quyết thì hãy cứ gửi đơn đến co quan chức năng không nên có những hành động như thế những hành động này sẽ bị các thế lực thù địch lợi dụng chống phá Đảng chống phá Nhà Nước ta.

      Xóa
  4. Cựu chủ tịch Hà Nội nhục quá nên trả lại nhà rồi. Con cháu mắc cở quá.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đám dân chủ dân oan có cái gì mà đi nói thế này thế nô chứ, chúng chẳng có cái quyền gì mà đi kích động người dân thực hiện những việc làm như thế cả. Người dân đi biểu tình đòi quyền lợi sao lại đòi thả tự do cho Bùi Hằng, một con người vô liêm sỉ như thế thì khó lòng có thể chấp nhận được. Và phải chăng đây cũng chỉ là cái cớ để chúng có thể thực hiện việc làm chống phá của chúng chăng.

      Xóa
  5. chẳng có cái gì cả đâu mà chỉ mấy cái đám dân chủ thực hiện cái việc làm kích động người dân thực hiện cái việc làm chống phá mà thôi chứ chẳng có cái gì đâu mà. Không có cái gì là lạ khi chúng thực hiện cái việc làm đó nhưng có vẻ chúng đang thực hiện một cách điên giồ hay sao đó?. Nhưng có làm cái gì cũng cần có thời gian chứ không thể thích làm thế nào cũng được như thế thì làm sao có thể thực hiện cho được cái mục đích của mình chứ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi thấy rằng phần nửa trong những người biểu tình là số nguời kiểu như công việc biểu tình với xuất thân từ những người dân thiếu hiểu biết về pháp luật, bị lôi kéo bằng những khoản tiền đảm bảo cho họ rồi họ phải làm theo những việc đã được sai bảo ,được sắp xếp từ trước.

      Xóa
  6. dân oan cái gì chứ mà là mấy cái đám dân chủ chửi bới chính quyền kiểu như Bùi Hằng đó mà chứ có cái gì hơn đâu, chỉ có điều chúng thực hiện việc làm đó thì nghe có ve không hay cho lắm cho nên có thực hiện thêm cũng chẳng thể thay đổi được đâu. Không biết chúng có thể thực hiện được thêm cái điều gì nhưng có vẻ chúng đang thực hiện những việc làm chẳng có cái gì gọi là thể hiện cho cái tinh thần chung vì nhân dân mà đang lợi dụng họ thôi.

    Trả lờiXóa
  7. Bon rận chủ lại có hoạt động gây rối mới rồi. Còn có cả đồng phục, biểu tượng cơ à, trông có vẻ chuyên nghiệp phết đấy. Nhiều người dân bj lũ rận chủ kích động cũng đi biểu tình nhưng thực chất là bị bọn rận chủ lợi dụng lôi kéo để phục vụ cho mục đích nhơ bẩn của chúng là chống đối lại cách mạng, chống lại Chủ nghĩa xã hội. Chúng mày muốn tạo ra tiếng vang à. nói thật đi đường mà gặp 1 đàn người hò hét, giương khảu hiệu, cản trở giao thông , ngời Hà Nội học cực ghét luôn. Trong đoàn người còn có nhiều em bé tron tuổi ăn tuổi học. Đáng nhẽ các e phải được ở nhà, học tập, vui chơi thì giờ phải bêu giữa đường với những biểu ngữ khắp người. Liệu tương lai các em sẽ ra sao nếu suốt ngày bị cha mẹ bắt đi làm những việc vô bổ này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn ơi, đối với bọn phản động này thì chúng quan tâm đếch gì trẻ em hay người già đâu! Đối với chúng, trẻ em cũng chỉ là một công cụ để thực hiện ý đồ đó là chống lại cách mạng như bạn nói như trên thôi. Bạn có thấy bé gái tầm 12, 13 tuổi trong các tấm hình kia không? Có vẻ em ấy đã là công cụ chuyên nghệp của chúng rồi vì mấy cuộc biểu tình trước em ấy cũng có mặt. Thật tội nghiệp em ấy quá.

      Xóa
    2. Nhìn những hình ảnh mà tôi thấy tiếc thương cho những đứa bé không biết chút gì cả đang tuổi đến trường vui chơi cùng bạn bè thì lại bị các bậc cha mẹ đưa tham gia những hành vi vì mục đích xấu xa của họ .Họ chỉ xem những đứa bé là công cụ để chúng sử dụng vào hành vi của chúng.

      Xóa
  8. Không có một cuộc biểu tình nào như biểu tình của lũ dận chủ ở Việt Nam. Có thể nói lũ dận chủ đã lạm dụng quá trớn cái quyền tự do dân chủ của mình để thực hiện các hoạt động gây rối trật tự công cộng, kích động bà con. Cái quá trớn ấy thể hiện ở chỗ, chúng lợi dụng tối đa thành phần tham gia, mà một thành phần không ngờ là từ các em bé miệng còn bú sữa bình đến các em mới chỉ biết đến phép cộng trừ... đó không phải hành động của người lớn, của những người vì dân chủ thật sự, mà đó là của những kẻ vô trách nhiệm với trẻ em, với xã hội, mà cụ thể là của cái lũ tự cho mình là dân oan như ở trên

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bởi nếu nó có thật thì cũng chả cần đến chúng đưa tin hay xuyên tạc như vậy mà ắt có cơ quan chức năng vào điều tra làm rõ, các tờ báo, phương tin thông tin đăng tải. Cũng đã có những lãnh đạo làm sai mà chúng ta đã kiên quyết sử lý thì không thấy chúng nói gì mà chúng toàn bới móc những chuyện không đâu ra để nói thì ai mà tin được chứ

      Xóa
  9. chúng dùng lời nói, chữ viết để chống phá nhà nước ta như vậy đấy. Thật sự tôi đồng ý là cũng có những trường hợp khống chế ép buộc để thu hôi đất phát triển vì lợi ích chung của đất nước nhưng không đến mức như bài viết trên nói chúng chủ hư cấu vấn đề lên nghiêm trọng để những người không biết sự tình cũng ủng hộ bọn chúng

    Trả lờiXóa
  10. Chúng chỉ muốn hạ uy tín của đảng nhà nước ta trước nhân dân đây là bước đầu chúng thực hiện phá hoại nhà nước ta! Chúng ta cần cảnh giác hoạt động của bọn chúng, người dân không nên tin tưởng vào những trang blog như thế này!Nhìn hình ảnh này với nội dung bài viết mọi người cho mình biết là có bằng chứng xác thực nào không ạ? Theo mình thì chẳng có một tí tị ti gì liên quan, nội dung thì nói chính quyền Long Biên đàn áp người, cướp đất của dân nhưng bức ảnh hết sức bình thường mà có thể gặp ở bất cứ đâu

    Trả lờiXóa