Thứ Ba, 13 tháng 1, 2015

Bắc giang có chính quyền vô đạo

Lời cảm ơn
Tôi: Sư cô Thích nữ Đàm Thoa, Trụ trì chùa Non Đào , thôn Tiến Sơn Đông , xã Hợp Đức , huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang gửi lời cảm ơn tới toàn thể chư vị ân nhân đã quan tâm giúp đỡ tôi trong thời gian qua kể cả về vật chất và tinh thần.
Kể từ ngày 25/11/2014 đến nay tôi liên tục bị đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, công an, ban tôn giáo từ thôn, xã, huyện, tỉnh Bắc Giang cố tình đồng lõa bao che, dung túng tiếp tay cho hành vi Xâm phạm Nhân quyền, đàn áp Tôn giáo, lạm dụng việc tự do tính ngưỡng tôn giáo của ông Nguyễn Hải Đường hội trưởng hội người cao tuổi thôn Tiến Sơn cùng Nguyễn Thị Chắt thành viên hội người cao tuổi tự mạo nhận là ban hộ tự chùa Non Đào và một số người khác tự ý xâm phạm bất hợp pháp vào nơi thờ tự và nơi ở của tôi là sư trụ trì.
- Họ tự ý thành lập ban tổ chức lễ hội trái pháp luật, cướp tiền công đức lễ hội ngày 03/02/2014 và tiền hương đăng của các ngày mồng 1 hàng tháng từ tháng 1 năm 2014 đến nay tháng 1/2015.
- Tự ý thành lập ban vận động quyên góp xây dựng chùa, chiếm dữ chùa, xâm phạm tài sản, chiếm dữ tài sản, hủy hoại tài sản, làm thất thoát tài sản,  xâm phạm tín ngưỡng tôn giáo, khóa của chùa không cho sư trụ trì hoạt động tín ngưỡng tôn giáo cho tới nay tôi đi khiếu kiện triền miên nhưng chưa được giải quyết.
- Ngày 10/01/2015 tôi bị một số kẻ xấu được sự bảo kê của chính quyền thôn, xã, huyện, tỉnh Bắc Giang tấn công không cho vào chùa , đánh đập gây thương tích, cướp tài sản của tôi là điện thoại và tiền mặt trong người.
Trong lúc gặp hoạn nạn tôi đã may mắn nhận được sự quan tâm giúp đỡ cúng giàng của những nhà hảo tâm như hội Bầu bí tương thân, hội Phụ nữ nhân quyền cùng rất nhiều cá nhân và tổ chức khác..
Tôi xin chân thành cảm ơn tấm lòng hảo tâm và sự quan tâm giúp đỡ  của chư vị ân nhân, xin gửi lời chúc sức khỏe và bình an tới chư vị và gia đình.
Ngày 12/01/2015
Sư cô Thích nữ Đàm Thoa.
FB TN 
  Vị ân nhân đã quan tâm giúp đỡ tôi trong thời gian qua kể cả về vật chất và tinh thần.

Kể từ ngày 25/11/2014 đến nay tôi liên tục bị đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, công an, ban tôn giáo từ thôn, xã, huyện, tỉnh Bắc Giang cố tình đồng lõa bao che, dung túng tiếp tay cho hành vi Xâm phạm Nhân quyền, đàn áp Tôn giáo, lạm dụng việc tự do tính ngưỡng tôn giáo của ông Nguyễn Hải Đường hội trưởng hội người cao tuổi thôn Tiến Sơn cùng Nguyễn Thị Chắt thành viên hội người cao tuổi tự mạo nhận là ban hộ tự chùa Non Đào và một số người khác tự ý xâm phạm bất hợp pháp vào nơi thờ tự và nơi ở của tôi là sư trụ trì.
- Họ tự ý thành lập ban tổ chức lễ hội trái pháp luật, cướp tiền công đức lễ hội ngày 03/02/2014 và tiền hương đăng của các ngày mồng 1 hàng tháng từ tháng 1 năm 2014 đến nay tháng 1/2015.
- Tự ý thành lập ban vận động quyên góp xây dựng chùa, chiếm giữ chùa, xâm phạm tài sản, chiếm giữ tài sản, hủy hoại tài sản, làm thất thoát tài sản, xâm phạm tín ngưỡng tôn giáo, khóa của chùa không cho sư trụ trì hoạt động tín ngưỡng tôn giáo cho tới nay tôi đi khiếu kiện triền miên nhưng chưa được giải quyết.
- Ngày 10/01/2015 tôi bị một số kẻ xấu được sự bảo kê của chính quyền thôn, xã, huyện, tỉnh Bắc Giang tấn công không cho vào chùa , đánh đập gây thương tích, cướp tài sản của tôi là điện thoại và tiền mặt trong người.
Trong lúc gặp hoạn nạn tôi đã may mắn nhận được sự quan tâm giúp đỡ cúng giàng của những nhà hảo tâm như hội Bầu bí tương thân, hội Phụ nữ nhân quyền cùng rất nhiều cá nhân và tổ chức khác..
Tôi xin chân thành cảm ơn tấm lòng hảo tâm và sự quan tâm giúp đỡ của chư vị ân nhân, xin gửi lời chúc sức khỏe và bình an tới chư vị và gia đình.



Ngày 12/01/2015
  Sư cô Thích nữ Đàm Thoa.

5 nhận xét:

  1. Sao có thể nói ra những lời bịa đặt như thế này! Cứ mỗi khi nhắc tới hội Bầu bí tương thân, hội Phụ nữ nhân quyền đã thấy cái gì đó giống rận rồi. Nếu có thật những hành vi như thế có thể khiếu nại, những nghĩ là rận không dám làm thế đâu. Trên mạng thì phóng đại, bịa đặt bố láo nhưng thực tế nào có như vậy. Chính vì lũ rận chủ chuyên nói điều bịa đặt, xuyên tạc nên khi đọc những bài viết của chúng, những người có hiểu biết chỉ thấy căm giận, coi thường, nhiều lúc muốn cười ra nước mắt vì những bài viết trơ tráo, lố lăng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Theo tôi thấy người viết bài viết này chắc chắn không hiểu gì về tố tụng vì oan sai trong tố tụng là cơ quan tiến hành tố tụng xét xử sai người sai tội nhưng ở đây cơ quan tiến hành tố tụng không xét xử oan sai nên không thể gọi là oan sai được ,nên sẽ chẳng có sự việc nào xảy ra giống như bài viết đâu.

      Xóa
  2. Tôi không biết cái hội Bầu Bí hội phụ nữ nhân quyền là gì tôi nghĩ chắc là người này lại là một con rận chủ chuyên xuyên tac nói xấu chính quyền chúng ta biết tín ngưỡng tâm linh tôn giáo là nhu cầu của nhân dân nên không thể có chuyện chính quyền lợi dụng tôn giáo để tiến hành các hoạt động trái pháp luật và chúng ta cũng biết Nhà Nước ta luôn tạo điều kiện và cho phép người dân tự do tôn giáo trên khuôn khổ của pháp luật và nghiêm cấm các hoạt động lợi dụng tôn giáo để tiến hành các hoạt động chống phá Đảng Nhà Nước ta và tôi nghĩ người trong bức ảnh trên lợi dụng tôn giáo tuyên truyền chống Nhà Nước .nên mới bị chính quyền bắt là đúng thôi.

    Trả lờiXóa
  3. Theo tôi được biết thì một nhà sư muốn trở thành một vị trụ trì của một chùa thì phải được nhân dân đồng ý, tôi nghĩ vị nhà sư trên trắc đã làm việc gi xấu nên không được nhân dân tín nhiệm tin tưởng nữa thì không nên tiếp ở lại chùa mà nên đi chỗ khác thế là vị nhà sư này lại viết ra những câu chữ xuyên tạc nói xấu cả nhân dân chính quyền tôi thấy vị nhà sư này không xứng làm một nhà sư.

    Trả lờiXóa
  4. không biết cái hội Bầu Bí hội phụ nữ nhân quyền là cái gì nhưng tôi nghĩ cho rằng người này lcso thể là một tên dân chủ cuội chuyên xuyên tac nói xấu chính quyền. tín ngưỡng tâm linh tôn giáo là nhu cầu của nhân dân nên không thể có chuyện chính quyền lợi dụng tôn giáo để tiến hành các hoạt động trái pháp luật. Bên cạnh đó, Nhà Nước ta luôn tạo điều kiện và cho phép người dân tự do tôn giáo trên khuôn khổ của pháp luật, nghiêm cấm việc lợi dụng tôn giáo để tiến hành các hoạt động chống phá đất nước. người trong bức ảnh trên lợi dụng tôn giáo tuyên truyền chống Nhà Nước .nên bị chính quyền bắt là đúng thôi.

    Trả lờiXóa