Thứ Hai, 6 tháng 4, 2015

Hà nội yêu cầu truy cứu hình sự những người tự ý chặt hạ câh xanh !

Báo Thanh niên.

 Hà Nội: Đề nghị truy cứu hình sự những người tự ý chặt hạ cây xanh

Ngày 16/2, ông Nguyễn Hòa Hợp - Phó giám đốc Công ty Công viên cây xanh (Sở Giao thông - Công chính) cho biết vừa ký công văn gửi Công an Q.Hai Bà Trưng đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người chặt hạ không phép 2 cây xanh có đường kính từ 25-50 cm ở trước nhà số 30 Trần Nhân Tông và 127 Triệu Việt Vương.

Thủ phạm của 2 vụ chặt cây này (trước đó đã chặt cây trái phép nhiều lần) đã được xác định (cả người thuê chặt và chặt thuê) và đã bị xử phạt hành chính, bắt bồi thường kinh phí thiệt hại do việc chặt hạ cây xanh là 7,4 triệu đồng. Công ty cho rằng nếu chỉ phạt hành chính thì chưa thỏa đáng, nên cần phải truy cứu trách nhiệm hình sự đối với thủ phạm chặt hạ cây xanh không phép để răn đe các đối tượng có ý định phá hoại cây xanh.

V. Chiến. 

2 nhận xét:

  1. Đăng Long Ban Tuyên Giáolúc 20:45 7 tháng 4, 2015

    Thằng nào con nào dám tự chặt cây xanh chỉ có lũ chính quyền như Phạm Quang Nghị,Nguyễn thế thảo và côn an Nguyễn Đức Chung mới dám tự chặt cây xanh để xem trùm khủng bố chủ tịch Đảng Việt Tân Trần Đại Quang và Thủ Tướng Dũng X xử ra sao chắc chìm xuồng thôi,không xơi được tiền tỷ ông sẽ cho vài con thiêu thân thế mạng để dân đen khỏi la làng

    Trả lờiXóa
  2. đề án chặt hạ cây xanh ở hà nội đã phải dừng lại và bị dư luận phản ứng một cách mạnh mẽ,thiết nghĩ chủ trương và mục đích của dự án này là không sai nhưng cách thực hiện cũng như là tuyên truyền của các cơ quan chức năng chưa đúng,chưa làm cho người dân hiểu rõ về mục đích của dự án.những người có trách nhiệm và các cơ quan chức năng phải nghiêm túc kiểm điểm và xử lí các cá nhân tập thể dẫn đến sai phạm này,

    Trả lờiXóa