Thứ Ba, 18 tháng 8, 2015

Dân oan ba miền biểu tình khắp Hà nội !

  Sáng nay, hơn 200 dân oan ba miền đã tập trung biểu tình quanh hồ Gươm đòi nhân quyền và đất đai, sau đó kéo đến trụ sở tiếp dân Hà nội, tới Báo Hà nội mới để chuyển đơn từ :









  Rất nhiều các loại công an dân phòng đeo bám đoàn dân oan, ngay cả khi đoàn dừng chân ăn trưa và ngả lưng trên hè dưới nắng nóng 40 độ C.

60 nhận xét:

  1. Đúng là việc nhẹ lương cao, toàn thấy các cụ lão thành cùng các chị em lười
    lao động cả nhỉ, chẳng có việc nào bẩn thỉu hơn việc làm của chúng nữa, không
    biết một ngày thế này nhận được bao nhiêu mà chúng lại làm như thế nữa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế diệt rận và các cụ dlv , côn an một ngày nhận được bao nhiêu từ ban tuyên láo

      Xóa
    2. Nhưng thử hỏi trong số mấy vị có mấy người dám dứng lên cầm súng khi đất nước lâm nguy tôi đoán chắc lúc đó các vị sẽ chạy mất dép ra nước ngoài mà thỏi các vị chỉ vì tiền mà làm những việc xấu mà thôi Mấy kẻ tự phong anh hùng đấu tranh vì dân chủ ấy chỉ là những kẻ bán thân cho thế lực thù địch, ỉàm tay sai cho chúng

      Xóa
    3. Những người chỉ biết kích động rồi đi xuyên tạc thì còn biết làm gì nữa, chỗ nào chúng thấy nong nóng là y rằng lại có mặt ngay ở đó, không cần ai bảo cả, nhưng thật lạ là sau rất nhiều địa phương, sau rất nhiều lần không thu lại kết quả gì thì những người này vẫn cố tình không bỏ ý định mà được người khác đánh giá là "cuồng" này nhỉ, đúng là không thể hiểu nổi họ là những người như thế nào cả.

      Xóa
    4. phải chính người trực tiếp có mặt ờ đây mới biết được ngọn ngành cảu chuyện , một hôm nọ tình cờ đi dạo tôi nghe đâu ngoải quán nirác nghe râu ra rằng ớ đâu đó trong nam có biến vậy mả đó lả trò dùng tin đồn thổi, ô' việt nam luôn có những con người vì tiền mà lảm việc trái lương tâm cho nước ngoài

      Xóa
    5. Vụ việc trên đã gây xôn xao dư luận trong thời gian này. Thực hư thế nào mong cơ quan chức năng điều tra nhanh chóng đưa ra sự thật có những hình thức xử lý thích đáng với những hành động trên, không thể để bọn cán bộ thoái hóa biến chất tiếp tục nhỡn nhơ sống sung sướng trong khi người dân phải chịu khổ, đừng có bôi nhọ danh dự của đảng của nhà nước làm giảm uy tin

      Xóa
  2. Đúng là lũ ăn mày không hơn không kém, cũng những gương mặt quen thuộc, cũng
    những trang phục quen thuộc, và cũng những băng rôn khẩu hiệu không lẫn vào đâu
    được, đúng là một lũ phá hoại đất nước, hãy có chế tài xử lý nghiêm minh mới được

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ai cho tôi định nghĩa dân oan cho đúng với, chứ cái kiểu ai mà có khúc mắc gì với chính quyền thì mấy cái blog này cứ bảo là dân oan thế này thì loạn hết. Tôi nói thực chứ, dân chẳng mấy người là oan đâu, chỉ là do sự kém hiểu biết về pháp luật khiến người dân như thế thôi, người dân sai phạm rồi đến khi xử lý thì bảo oan rồi thêm những kẻ muốn lợi dụng sự kém hiểu biết đó nữa, ùa theo kích động

      Xóa
  3. Chuẩn rồi , lại là dân oan dương nội hà đông kêu cứu, đúng là dân oan chuyên nghiệp,
    chẳng thấy một người đàn ông thanh niên nào tham gia đoàn dân oan cả nhỉ hay là còn
    lo đi làm việc, còn mấy bà mấy chị chẳng có gì làm lại được tuyển mộ vào đội ngũ

    Trả lờiXóa
  4. Những hành động này chỉ gây chướng mắt, nó đã đi quá khỏi mục đích ban đầu. Chính quyền ắt hẳn sẽ không hợp tác để thỏa thuận đâu, và lực lượng CA sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình để giữ cho an ninh trật tự được bình yên

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. có bao giờ lũ chó đó hợp tác và trả lời đâu,nếu trả lời thỏa đáng thì họ đâu làm những điều như thế này động não đi Trần Dũng và lũ côn an,dlv

      Xóa
    2. Cái đám dân oan dương nội hình như thành thương hiệu rồi thì phải, đúng là lũ
      ăn mày chuyên nghiệp không hơn không kém, không hiểu là oan cái gì không biết
      cũng là nghề kiếm ra tiền mà nhàn thân đấy, toàn dành cho các cụ cả thôi mà

      Xóa
    3. Biết vì sao người ta không trả lời không hả bạn @Nặc "ranh" giả dang bạn @ngày mới trên kia.
      Bởi vì chả việc đéo gì họ phải trả lời cho cái việc mà lũ đó bịa ra cả nhé. Gọi chúng nó vào làm việc, rồi tìm hiểu yêu cầu, yêu sách của bọn nó, khác gì công nhận cái trò lố bọn nó đang làm là thực tế, là có thật.
      Bố đách quan tâm đến những gì mày bịa ra nhá

      Xóa
    4. Mà nói thêm nữa. Nếu cơ quan công an họ gọi cái đống này vào làm việc, liệu có ông bà dâm oan nào ngoài này dám chạy vào để "đòi lại quyền sống, quyền làm người" như mấy vị hô hào không?
      Cam đoan là đêch ông nào dám vào, hehe, vì chương trình mà mấy vị dâm chủ vạch ra cho, đếch có tiết mục đó nhé. Họ gọi vào rồi biết làm sao.hehe. Để lộ ra là có người xúi à

      Xóa
    5. Lại là mấy cái tờ đơn này thì chẳng có gì là bằng chứng đây là sự thật cả chẳng thể phản ánh được nội dung của vụ việc. Những lá đơn như thế này thì ai cũng có thể viết được ngồi một lúc khéo ra cả đống đốt cũng không hết được nên những kiểu đơn như thế này sẽ không bao giờ đủ bằng chứng chứng minh đó là sự thật.

      Xóa
  5. Hai chữ dân oan đã gắn với những hoạt động biểu tình nhằm gây rối trật tự công cộng, có những băng rôn, khẩu hiệu chống phá chính quyền. Chắc do đói ăn nên chúng lại tụ tập rủ nhau ra đường biểu tình để có cớ xin tiền từ các tổ chức bên ngoài. Ai cũng thấy đám dân oan này hoạt động có tổ chức, băng rôn, khẩu hiệu được in ấn đồng loạt, quần áo cũng được trang bị giống nhau, nếu là dân oan thật thì chẳng ai chú tâm đến hình thức như thế đâu.

    Trả lờiXóa
  6. Chúc bà con gặp được may mắn và đạt được thắng lợi sau cùng : đòi lại quyền sống và quyền làm người !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúng đã chết chưa hay là động vật bậc thấp cả mà đòi sống với cả quyền làm người
      như thế, chúng có mà đang phá hoại cuộc sống hòa bình hạnh phúc của bao nhiêu con
      người khác thì có chứ có mà đòi hỏi cái con khỉ gì chúng chứ, đúng là điên

      Xóa
    2. Làm gì có nơi nào mà người dân được đảng và nhà nước quan tám đến như' ờ đát nước ta Sao bọn rận chủ suốt ngày kêu gào nghe mà thảm thiết hay những tên rận chú chúng mày không đu-ợc các thế lực thù địch cung cắp cho tiền và các thứ cẩn khác lên chúng mày ngồi kêu gào nhiều vậy. Những hành đông cùa chúng mày không làm lung lay đu-ợc lòng tin của nhân dân niróc Việt Nam vè sự lanh đạo của Đảng đâu

      Xóa
    3. Chẳng hiểu mấy ông bà cảm thấy thiếu "quyền làm người" ở chỗ nào. Theo tôi thì đơn giản là mấy ông bà chỉ thấy thiếu tiền thôi.
      Đất nước hơn 90 triệu dân, có mấy ông mấy bà ngày nào cũng kêu gào này nọ. Xin lỗi chứ nếu là mấy thật sự là cái chế độ này cướp đi cái mà mấy vị gọi là "quyền làm người", thì không chỉ có vài mống mấy vị kêu gào đâu

      Xóa
    4. hành động trên là quá khích của một bộ phận nhỏ trong xã hội bị kẻ gian xúi dục. Thiết nghĩ, mọi vấn đề dù đúng dù sai đều sẽ được các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết thấu đáo; bà con chớ đọc và vội tin để rồi có cái nhìn sai lầm về sự lãnh đạo của Đảng. Khi có căn cứ xác đáng

      Xóa
    5. nghề dân oan là nghề gì thế những kẻ này coi chính quyền nhân dân là trụ sở phản động của chúng, chúng thường được những bọn phản động nước ngoài hà hơi thổi ngạt để hỗ trợ tiền và vật chất để chống đối, những kẻ này biểu tình làm loạn nhưng mà chúng được lắm tiền lắm toàn gần triệu bạc khi tham gia biểu tình đấy các vị có biết không

      Xóa
    6. ừ khi có mấy cái hội dân oan này thì khái niệm dân oan có lẽ đã không còn như bản chất của nó nữa. có lẽ gọi những dân oan này là hành nghề dân oan thì đúng hơn. Chúng nhân danh nghĩa dân oan để vu khống, chống phá chính quyền. ngoài ra còn xúi dục, kích động người dân tham gia vào những hoạt động chống đối của chúng. thiết nghĩ chính quyền VN c

      Xóa
    7. Không biết dân oan thật hay không mà tạo dáng chụp ảnh cũng chuyên nghiệp ghê, mặt cười phớ lớ như đi trình diễn thời trang. Xin lạy các bác đừng suốt ngày đưa cái cụm từ "dân oan" này ra dọa chúng e, chúng e những người dân đi đường thấy những cạnh tụm ba tụm bảy, tập trung phá rối gây mất an ninh trật tự, làm xấu hình ảnh của quốc gia, dân tộc. Các bác cứ ngày đi kêu oan tối về tụ tập ăn uống, mua sắm linh đình

      Xóa
  7. Vẫn là những gương mặt quen thuộc đó, vẫn là những chiêu trò lừa bịp đó, họ xuống đường để biểu tình kiếm những đồng tiền dơ bẩn. Xong việc họ trở về tụ tập, ăn chơi như những kẻ giàu có, mặc cho mọi người có ai quan tâm đến những việc họ đã làm hay không. Chỉ cần có hình ảnh tụ tập, gây rối dán mặt họ vào đấy là có tiền rồi, vì thế nghề dân oan mới càng ngày càng hot như hiện nay chứ. Đừng tham lam làm những việc trái pháp luật như vậy, sớm muộn lại vào tù bóc lịch như những kẻ đi trước thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài viết này có cái câu cuối rất chi là lạ thường
      Việc công an và dân phong phải đi theo dân oan thì là điều hiểu nhiên rồi , trước một \
      vất đề như thế thì cần có những người đi bảo vệ quản lí và tránh những trường hợp
      hỗn loạn xảy ra gây mất oàn toàn an ninh xã hội chứ sao...câu nói đó thể hiện người viết bài
      có vấn đề gì đó

      Xóa
    2. mọi người lên đọc bài trên trang này chỉ mang tính chất giải trí thôi, thông tin như là những câu chuyện cười thôi, chả có gì là đáng tin đâu! còn những người mà cứ mở mồm ra là dân oan ấy chỉ toàn là một lũ phản động thôi, cũng giống như mấy ông dân chủ rởm đấy, cứ mở mồm ra là "yêu nước" nhưng rồi lại toàn hoạt động phá nước thôi

      Xóa
  8. Vẫn là những gương mặt quen thuộc đó, vẫn là những chiêu trò lừa bịp đó, họ xuống đường để biểu tình kiếm những đồng tiền dơ bẩn. Xong việc họ trở về tụ tập, ăn chơi như những kẻ giàu có, mặc cho mọi người có ai quan tâm đến những việc họ đã làm hay không. Chỉ cần có hình ảnh tụ tập, gây rối dán mặt họ vào đấy là có tiền rồi, vì thế nghề dân oan mới càng ngày càng hot như hiện nay chứ. Đừng tham lam làm những việc trái pháp luật như vậy, sớm muộn lại vào tù bóc lịch như những kẻ đi trước thôi.

    Trả lờiXóa
  9. Những người này mà là dân oan hay sao tôi thấy những người dân này được các thế lực xấu mua chuộc lôi kéo để có những hành vi gây rối này thì đúng hơn, tôi nhớ có một lần tôi nhìn thấy mấy người dân này tụ tập gây rối và tôi đã hỏi một người trong đám đông đó thì có người trả lời tôi là chúng tôi có phải là dan oan đâu và có biết dân oan là gì đâu chẳng qua ở quê không có việc gì làm nên có mấy người thuê chúng tôi lên Hà Nội làm những gì hắn nói chúng trả tiền cho chúng tôi thì chúng tôi đi mà thôi qua câu chuyện này tôi đã hiểu ra sự thật của những thông tin trên

    Trả lờiXóa
  10. Biều tình như này thì có giải quyết được vấn đề gì không hay chỉ làm mất an ninh trật tự, gây mất hình ảnh tươi đẹp của thủ đô. Khiếu kiện gì thì lên cơ quan có thẩm quyền chứ sao lại kéo nhau đi lung tung thế này cơ chứ. Lại nghe lời mấy ông rận chủ đây mà, chẳng làm được cái việc gì tốt đẹp cho đất nước cả, toàn gây rối.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dân oan chuyên nghiệp đang đi phá hoại những ngày lễ lớn của đất nước, pháp
      luật không thể buông lỏng quản lý như thế này được, toàn những hành động làm
      xấu đi hình ảnh của đất nước, oan cái con khỉ gì nhà chúng nó, toàn kiếm đô la không

      Xóa
    2. Thủ đô làm gì còn đẹp nữa,thằng Nghị lùn,chung con,thảo chuột chặt cây hết rồi giờ chỉ còn thấy nắng nóng,tiền thuế của dân đã bị đem nuôi lũ chó săn cộng sản ba đình

      Xóa
    3. SAo mà mấy nhà dân chủ nước ngoài chỉ dạy cho đôi ba lời nhảm nhí như thế
      này mà cũng đòi chống cộng hả em, một lũ trẻ trâu không làm gì nên hồn mà cứ
      suốt ngày ngồi chê bai xã hội thế này thế nọ là sao nhỉ, đúng là hoang tưởng

      Xóa
    4. @Lê Dũng: Làm ơn cho tí IQ vào bình luận đi bạn ơi.
      Đêch mợ, mùa bão nãy bạn có ra đường, mong là cây nó ngã đập mẹ vào cái mặt bạn, Hoặc nó cứ nhè nhà bạn nó đổ cho bạn sáng cái mắt ra nhé.
      Còn hơn 6000 cây chặt, là kế hoạch dải ra trong 10 năm. Mấy bạn cứ sồn sồn cái củ cẹc gì ấy nhở. Nó chặt cây xong, nó chở về điểm tập kết, mấy bạn cũng to mồm kêu là "bán gỗ, buôn gỗ" - chả nhẽ lại bảo xe nó chở gỗ đổ mẹ ở trước cửa nhà bạn lắm

      Xóa
  11. Có vẻ như mấy con rận này chỉ đưa ra thông tin để người ta tự đi tìm hiểu rồi sau đó thấy có ai hé ra thông tin gì thì bọn nó đớp về còn nếu không thấy có gì thì coi như không có chuyện gì xẩy ra chứ có ai thấy dân oan ba miền biểu tình khắp Hà Nội đâu. Mấy cái hình ảnh này chắc mấy con rận này tự dựng cảnh lên, mua mấy cái băng rôn ra rồi treo lên đó còn mấy người kia là bọn nó thuê ngồi rồi chụp ảnh thôi chứ sự việc này thì làm gì có chứ, có vẻ như vở kịch kiểu thế này của mấy con rận đã không còn thu hút được sự chú ý của khán giả nhiều nữa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai muốn có tiền muốn theo nghiệp làm dân oan chuyên nghiệp thì liên hệ ngay
      với đám lưu manh ăn mày dương nội hà đông này nhé, việc nhẹ lương cao, không
      yêu cầu bằng cấp mà chỉ cần lũ vô học cũng được, chỉ cần không có não tí là ok

      Xóa
  12. toàn những bức ảnh cũ rích mà cứ lôi ra dùng lại không biết chán, người thì được có mấy mống mà toàn ngồi trong im chém gió chuyện đâu đâu chứ chả thấy hoạt động gì sôi nổi cả thế mà các bác rận chủ đưa thông tin lên làm mình tưởng bở ra chơi,mất công một ngày vô vị của mình .Lần sau các bác rận chủ đưa tin thì làm ơn đưa cái tin nó có thật một tí nhé chứ các bác cứ làm ăn thế này thì có ngày ra đường dân họ đáp shit vào mồm cho đấy rồi lại bảo lưu manh.

    Trả lờiXóa
  13. Lại là chuyện về biểu tình sao suốt ngày đăng bài về vấn đề này thế nhỉ chả lẽ không có gì đăng nữa hay sao. Có vẻ như những người làm blog này thích biểu tình rồi hay sao mà lại hay đăng thế. Có rất nhiều vụ việc khác nhân dân ta cần quan tâm thì lại không đăng tải thông tin đằng này lại đi đăng toàn những thông tin ở đâu đẩu đâu đâu ấy chả được tích sự gì cho nhân dân cả. Thế nên những người làm blog này hãy xem xét lại nhé để có thể làm một cuộc thay đổi phục vụ lợi ích thiết thực cho nhân dân ấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. làm gì có chuyện dân ai cũng oan thế, nếu thế mà loạn lên ak, dân oan ở đây là do chính tác giả ngộ nhận đấy chứ, tác giả đang muốn dối người dân, kích động người dân đấy chứ, tác giả đang muốn cho người dân hiểu sai về pháp luật để từ đó cho người dân có suy nghĩ là mình bị oan nhưng thực chất là chẳng có ai oan uất ở đây cả đâu

      Xóa
    2. Chết đi cái blogger này. cứ láo cho lắm vào để rồi người đời người ta chửi cho vảo mặt Thật là không thể chấp nhận được chuyện một số kẻ lại coi thường pháp luật đến mức độ nhữ'vậy dám cho rằng điều luật mà Quốc hội ban hành lả sai trái để rồi đòi đập phá và bác bỏ đi Cùng một dán tộc với nhau vậy mà lại có những kẻ khén nạn làm ô nhục đất nước nhữ vậy đu-ợc

      Xóa
  14. cái gì mà dân oan khắp ba miền biểu tình ở Hà Nội? có vài mống người mà ra đường ở Hà Nội chúng ta cũng chẳng thấy ai, thế nên chắc chắn toàn là những tấm ảnh cũ mà thôi. Muốn xuyên tạc, muốn bịa đặt cho người ta tin thì cũng nên thuyết phục một tý chứ, đúng là trò lố của rận mà. Cái giật tít cũng rất là kêu nữa chứ. tưởng có phi vụ gì kinh thiên động địa lắm cơ. Các bạn độc giả không nên tin theo những lời lẽ bịa đặt này để rồi có cái nhìn không tốt đối với chính quyền.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật vậy không biết là có phải là dân oan thật không hay chỉ là những con người không có nghề
      nghiệp đi theo nghề dân oan để kiếm cơm sống đây chứ
      Toàn là những gương mặt thân quen mà lại là trong những hình ảnh mà xã hội đã đưa ra là họ
      chia nhau tiền những khi kết thúc diễu hành dân oan

      Xóa
  15. biểu tình gì mà biểu tình, chúng mày là bọn bán nước, bọn phản động, chúng mày tự tạo trò cho chúng mày làm thì có, chẳng có một người dân lương thiện nào lại làm những việc như thế này cả, chúng mày biểu tình để phục vụ cho mục đích của chúng mày chứ gì, chúng mày chỉ là những kẻ thất đức, lợi dụng người ta để phá nước, vậy mà sau khi người ta bị bắt cũng tiếp tục lợi dụng để chống Đảng, Nhà nước, gấy mất uy tính của VIệt Nam trên trường quốc tê, chúng mày nên chết đi là vừa rồi đó

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng lại là những hành động quá quen thuộc như ngày nào, cũng màu áo đấy,
      cũng những băng rôn khẩu hiệu câu chữ như thế, cũng lang thang vỉa hè thủ đô
      như thế, và mấy bà mấy cô không có việc làm nay bỗng có tiền dư giả thì ai
      chẳng thích

      Xóa
  16. Những người này chắc là được bọn rận chủ thuê để làm điều đó chứ có ai ngu đâu mà cứ ăn trực nằm chờ mất cả thời gian, đã thế đó còn là những hành vi sai trái pháp luật chứ. Kể ra thì họ cũng thật là khờ dại có thể để cho bọn rận chủ lợi dụng một cách dễ dàng, làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình trật tự của nước ta, và những sự việc như thế này cần phải ngăn ngừa triệt để, tránh trường hợp gây náo loạn nơi công cộng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật là đau xót khi cứ phải trông thấy cảnh hằng ngày người dân bám trụ lấy trụ sở của xã để đòi cái này cái kia.Bài viết còn nói hiện tượng này nổi lên khắp nơi trong cả nước.Vậy người dân muốn cái đất nước.muốn cái xã hội này sẽ trở thành ra sao mà người dân lại không thể tự ý thức lại được các hành động của mình nhỉ.Những hành động của người dân đồng thời là chống đối nhà nước và góp phần tiếp tay cho những kẻ địch chống phá nhà nước ta.

      Xóa
  17. Người dân thật sự nhận thức vẫn còn rất kém, lúc nào cũng muốn một đất nước pháp quyền, dân chủ, nhưng những cái ông bà đang làm lại đi ngược lại với những cái đó. Chống đối pháp luật, vì lợi ích các nhân mà gây khó dễ cho chính quyền. Bao nhiêu công trình phải hoãn lại chỉ vì những hộ không chịu đền bù giải tỏa đất. Số lượng người này không nhiều nhưng thực sự với những đầu óc sai lệch như vậy thì họ đang làm mất ổn định an ninh trật tự. Mỗi con người bằng năng lực của mình để kiếm ra tiền chứ cứ lợi dụng nhà nước thế này mãi thì cũng thật đáng buồn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tác giả bài viết này chắc chắn là lấy những hình ảnh từ đâu và từ lúc nào để đưa lên nhằm vu cáo chính quyền chứ không phải mấy ngày nghỉ này,thường thì ngày nghỉ lễ tết thì đó là khoảng thời gian mà ai cũng muốn nghỉ ngơi,chứ không phải là đi kiện tụng gì cả,vì thế đây chỉ là những hình ảnh vu khống chính quyền cơ quan nhà nước của những kẻ ăn không ngồi rồi bịa đặt

      Xóa
  18. Cái trò dân oan biểu tình này đã quá nhàm chán rồi, những người dân nhẹ dạ cả tin, thích kiếm tiền một cách dễ dàng là đối tượng để bọn dân chủ lợi dụng, lôi kéo vào các hoạt động chống đối chính quyền này. Thiết nghĩ nhà nước ta cần có biện pháp tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể nhân dân để mọi người có hiểu biết, không bị lừa bịp bởi những chiêu trò do bọn xấu tổ chức để gây rối, chống phá nhà nước nữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tuyên truyền đến đông đảo mọi ngu-ời dán nước ta những tu- tường vè
      những luận điệu xuyên tạc về đường lối chính sách cúa đảng vả nhà nước ta Mọi người cần tìm hiểu và được những
      thông tin về đữờng lối chính sách cúa đảng và nhả nước ta để mọi người có cái nhìn đúng đắn. không bị các thế lực thù địch bọn phản động và những kẻ cơ hội lợi dụng sự không hiểu biết cúa mọi người đẻ kích đông mọi người

      Xóa
  19. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  20. học vậy mà lại phcun vụ chiến dịch tấn công cửa nước khác vào việt nam qua mạng bloger sự ngu dốt cúa những con nhà dân chủ . sự ngoa ngoắt của chúng nó vằn chu a bao giờ dừng lại . nói cho cùng 1 điều là như' thế này chúng nó chi lả những thằng viết bài thuê như những con dối , viết 1 cách xuyên tạc đi theo 1 chiều duy nhất đó là càng phản động đuợc nhiều càng tốt

    Trả lờiXóa
  21. Dân oan cái nỗi gì và đâu được gọi là dân oan ba miền. Đúng là luận điệu của những kẻ đội lốt bảo vệ dân oan để tiến hành các hoạt động chống phá đất nước. Không có kiểu dân oan đi biểu tình, chống đối, gây rối an ninh trật tự và làm xấu hình ảnh về con người, đất nước Việt Nam. Họ sẵn sàng làm mọi việc xuyên tạc, bôi nhọ những vị lãnh đạo cua đất nước. Đúng là dân oan thời nay thật nhiều chiêu trò quá

    Trả lờiXóa
  22. tôi không biết sự thật có phải vậy không nhưng thông tin mà cái trang này đăng tải thì tôi đoán tới 8 phần là do tác giả bịa ra, ai còn lạ gì cái trang này nữa, cứ bịa truyện xong giật tít thật gay cấn thu hút độc giả vào đọc cái bài viết do chúng tự bịa ra, bây giờ lại thêm cai thông tin này nưa. nên kiểm chứng trước khi tin cái bài này, chúng ta không nên nghe từ một phía,

    Trả lờiXóa
  23. "Sáng nay, hơn 200 dân oan ba miền đã tập trung biểu tình quanh hồ Gươm đòi nhân quyền và đất đai, sau đó kéo đến trụ sở tiếp dân Hà nội, tới Báo Hà nội mới để chuyển đơn từ :" - đọc xong cái dòng này, kéo xuông thêm tí nữa để xem hình thì tí giật mình. Mie, mấy thằng tác giả, đéo biết đếm hay cứ thích hư cấu vấn đề thế nhỉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. :) bạn à thực tế ra thì họ cũng chỉ là đưa ra những số liệu minh họa mà thôi
      Bởi thực tế cho thấy là trong những người dân oan này có những hoạt động và sự việc
      rất chi là lạ. Bởi không chỉ bây giờ mà trước đây có nhiều nguồn thông tin cho rằng họ đi làm
      dân oan như là một cái nghề thế, sau khi lên kêu khóc thì họ lại được nghỉ ngơi và phát tiền
      Có những hình ảnh như thế thì liệu rằng cái phong trào dân oàn này có phải là do tổ chức
      khốn nạn nào lợi dụng để tổ chức ra chăng

      Xóa
  24. Ở trong nước hiện nay đang có hiện tượng lạ là nhiều người đang mạo danh và thích dùng từ dân oan nhiều quá. Ở đâu mà nhiều dân oan như vậy chỉ cần tìm hiểu một chút người ta cũng đủ hiểu những người được cho là dân oan này là những ai. Họ chính là những người lười làm thì có chứ có oan uổng gì chỉ vì vài đồng bạc lẻ mà có thể bán lương tâm để vu oan cho người khác như vậy!

    Trả lờiXóa
  25. Trong thời gian qua rất nhiều người thích làm nghề dân oan này thì phải, lúc nào cũng thấy bảo oan nhưng tìm hiểu kỹ thì ai cũng hiểu họ oan như thế nào... Oan mà ai cũng như vậy, được hưởng lương khi đi kêu oan còn nhiều hơn là đi làm chính thì ai cũng thích oan. Vì đồng tiền người ta có thể bán đi cả lương tâm của mình. Những người như vậy thật đáng lên án và tảy chay khỏi xã hội!

    Trả lờiXóa
  26. với một tên dâm đãng như thế này thì đạo đức của nó sẽ ra sao, nó đi hãm hiếp con ngừoi ta rồi giờ bị dân phòng bắt rồi còn to mồm ở đây nữa, rồi thêm cái bác Xuân này nữa, cứ thích lợi dụng để xỉa mói ngừoi khác, cứ nói xấu ngừoi khác thế. thật không hiểu bác có rảnh đến mức ấy không vậy

    Trả lờiXóa