Thứ Hai, 30 tháng 7, 2012

Chấp nhận để mất biển đảo.

Cuối cùng thì những người Cộng sản Việt Nam cũng phải dứt khoát chọn lựa việc giữ gìn biển đảo hay buông tay.

Giữa hai lựa chọn đó, họ chọn giải pháp buông tay.

Trước sự tấn công, xâm chiếm ráo riết điên cuồng với lòng tham và quyết tâm cao độ của Trung Quốc, cùng với việc nhân dân trong nước vô cùng phẫn nộ với hành động của Trung Quốc và thái độ chập chờn của CSVN, buộc những người CSVN phải gấp rút chọn một giải pháp: Đối đấu với Trung Quốc hay đối đầu với dân?



Đối đầu với TQ là một việc quá khó và mạo hiểm, có thể dẫn tới những bất ổn cho chính bản thân những người CSVN. Trong hàng ngũ những người CSVN đang no nê, phè phỡn, xa hoa trong một cuộc sống sung sướng thì một cuộc chiến tranh bất kể là chiến tranh mang ý nghĩa cao cả thế nào, đều không có lợi cho cuộc sống đang ổn định của họ. Bởi vậy những kẻ này đã dùng chiêu bài ''giữ ổn định chung'' để  ngăn cản và quy chụp những người khác chính kiến với họ. Chúng ta đều biết khi biết chắc rằng tiến hành chiến tranh mà quyền lợi của mình được bảo đảm, những người CS không hề ngần ngại, họ phát động chiến tranh bất chấp mọi thiệt hại cho nhân dân đất nước. Họ có thể đàn áp đẫm máu đồng bào của họ để giữ quyền lợi của mình, cao hơn nữa là để cho các nước đàn anh yêu quý. Cuộc chiến Nam Bắc và các cuộc đàn áp tôn giáo, dân tộc thiểu số... đều nhằm đảm bảo quyền lợi của ĐCS được tuyệt đối an toàn. Đồng thời những hành động chiến tranh, đàn áp đó rất làm vui lòng những nước độc tài lớn thân thiết vui mừng. Nói như chính họ thường nói người khác là ''làm đẹp lòng quan thầy''

Đối đầu với nhân dân trong nước đang bức xúc có thể gây chút tai tiếng xấu với quốc tế, nhưng dù sao thì vẫn dễ hơn. Vì đấy là một việc làm chuyên nghiệp, quen thuộc của CSVN từ nhiều năm nay. Trái ngược với việc chống giặc ngoại xâm bị bỏ mặc từ lâu nay không hề có sự chuẩn bị nào thì việc trấn áp người trong nước liên tục được nâng cấp về trang bị, nhân lực, đủ các phương tiện luôn được bổ sung, nâng cấp cũng như các thủ đoạn mới.

Người quan sát có thể thấy rõ sự kiện biển Đông, Việt Nam ì ạch không tiến nổi một bước nào, thậm chí là buông xuôi. Đến ngay cả những bài báo về hành động của TQ cũng đều lấy từ báo nước ngoài. Nhưng đối với sự bức xúc của nhân dân thì CSVN sẵn sàng leo thang qua những hành động tấn công liên tiếp bằng truyền thông, trại giam, uy hiếp bằng đoàn thể chính quyền, sử dụng vũ lực và thậm chí là ném cứt.

Một hành động nhân đạo nhất của những nhà CSVN đó là đưa thông điệp đến với những người dân Việt Nam đang bức xúc phản đối Trung Quốc rằng:

- Không bao giờ Việt Nam đương đầu với Trung Quốc, dù bất kể chủ quyền bị xâm hại thế nào. Mọi sự kêu gọi phản đối Trung Quốc đều là phá hoại đoàn kết và tất nhiên sẽ bị nghiêm trị.

Thông điệp đó đã được gửi đi bằng nhiều hình thức, nhưng tình yêu nước ngút ngàn khiến nhiều người dân chưa nhận ra được. Bởi thế người CSVN đã phải tổ chức long trọng, hoành tráng một cuộc cám ơn quân đội Trung Quốc, khẳng định tình bền vững anh em giữa quân đội hai nước do đích thân bộ trưởng quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh đứng đầu.

Một cuộc tri ân không cần thiết phải làm lớn như vậy, càng không cần phổ biến tuyên truyền rầm rộ trên cách phương tiện thông tin đại chúng.

Nhưng ngay tại thời điểm mà các cuộc biểu tình phản đối TQ diễn ra tại Việt Nam, một cuộc tri ân Trung Quốc được cấp cao nhất của CSVN tổ chức quy mô, hoành tráng chính là nhằm đưa thông điệp tới những người Việt Nam yêu nước hiểu rằng - mọi việc đã được an bài, đừng có dại mà thiệt thân.

22 nhận xét:

  1. Nhận xét không thể nào chính xác hơn.
    Dân chỉ có hai lựa chọn duy nhất:
    1/ Chấp nhận những gì đã được an bài sẳn từ Đảng CSVN
    2/ Tự đứng lên chống CSVN và TQ

    Trả lờiXóa
  2. Đồng ý với những gì Bài viết Trang Chủ nói-Phải nói là Người Việt Nam nếu còn Nhận Mình là Người Việt Nam thì khi nay cảm thấy xấu hổ và tự ái rất nhiều so với những lân bang Phi,Đại hàn,Nhật....khi bị Trung cộng chiếm cứ đất đai Biển Đảo của Tổ quốc ngàn đời Tổ tiên ta phải tốn hàng núi xương sông máu...để giữ gìn và để lại cho con cháu -Ngư Dân ta bị bắt bắn giết cướp....mà không dám làm gì chúng cả!!!!
    Nhưng cũng có một điều hay là để cho thực tế chứng minh với Đồng bào ta ,ai bán nước cho ngoại bang,ai làm tay sai cho ngoại bang.....quay lại đàn áp bóc lột Nhân Dân ta.Dù rằng Đồng bào ta ,nhất là giới Công Nông và tầng lớp nghèo sẽ chịu nhiều đau khổ và cơ cực thiếu thốn mọi bề!!! Để mọi Công dân thấy ai là kẻ "ngồi nhà mát ăn bát vàng" ai là "bọn địa chủ,tư sản tư bản " bóc lột mồ hôi và xương máu của Đồng bào ta....Nay thì rõ,cho mọi người khỏi cãi qua lại,trừ những bọn Việt gian có lợi lộc để vinh thân phì da,rửng mỡ.....;
    Cám ơn Trang Chủ- Chúc sức khỏe. Kính.

    Trả lờiXóa
  3. Chấp nhận tất cả
    Nếu thằng nào hiếp vợ ta thì cứ hiếp . Miễn là đừng có hiếp ta , vợ - ta có thể lấy vợ khác nhưng tiền và quyền thì không thể ....
    ĐCS VN có thể lấy Nhân dân làm vật thế chân cho quyền lợi ấy , cho nên súng ống ,dùi cui là biểu tượng để họ duy trì quyền lực ...
    Quan hệ với Mỹ là cũng chỉ là muốn Mỹ xóa bỏ lệnh cấm Vũ khí sát thương mà cụ thể là công cụ kiểm soát đám đông (kiểm soát biểu tình )..ô.hô..

    Trả lờiXóa
  4. Tôi chép bài nầy, lưu trữ trong máy, phòng bọn Việt Gian Cộng Sản Bán Nước vào đập phá, như chúng đã từng làm.
    Chúng ta cũng nên sẵn sàng hy sinh bảo vệ Tổ Quốc, trước là chống bọn Nội Xâm, ngay từ giờ phút nầy.

    Trả lờiXóa
  5. Chúng ta hãy đứng lên. Đừng khuất phục truớc bọn bán nước Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn tấn dũng và bè lũ ...

    Trả lờiXóa
  6. Chứng nhân cho lịch sửlúc 11:02 30 tháng 7, 2012

    Cảm phục thay những tiếng nói trung trực, can đảm và bất khuất từ trong nước đã gióng lên tiếng nói của sự thật ...dù là phũ phàng và quá khó nuốt cho một số người còn u mê chưa tỉnh ngộ để nhận ra rằng bè lũ Lê Chiêu Thống "cõng rắn cắn gà nhà" không ai xa lạ, chính là những kẻ từ gần 1 thế kỷ nay vẫn tự nhận mình là lực lượng "giải phóng dân tộc ra khỏi sự kềm kẹp của thực dân đế quốc Mỹ và nguỵ quyền miền Nam" trong khi chính chúng nó mới là những kẻ bịp bợm bán nước và đâm sau lưng người Việt quốc gia và chính các đảng viên ngờ nghệch của mình

    Lưới trời đang bủa vây trên đầu chúng nó. Trời tru đất diệt bọn này, và hy vọng là chúng nó sống cho đến ngày đền tội trước quốc dân đồng bào về tội lừa đảo, bán nước và áp dụng chính sách thủ tiêu tàn độc đối với người dân vô tội chỉ vì họ dám phản đối chúng nó

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Da qua ro tu Lau ko can noi nhieu . Keu goi long YEU NUOC cua toan dan toc dung Len sat canh cung chung suc Bao Ve dat nuoc cua ong cha ta ca ngan nam xay dung bang xuong Mau. Hay tieu diec bon ban nuoc HEN ha Va gian ac
      Va Hy sinh bao ve dat nuoc Den giot Mau cuoi cung . Hay dung len manh dan DAY MA DI. Nuoc mat nha tan Than con chua tiec Thi tai sao phai so Bon HEN
      chi biet vo vet cho ban than .Hay cung nhan dan dong bao QUYET CHIEN TOI CUNG. De ghi mot TRANG SU MOI

      Xóa
  7. Những cái nhìn trung thực và đau lòng. ...

    Trả lờiXóa
  8. không thể dùng đấu tranh ôn hòa với bọn bán nước được nữa rồi!

    Trả lờiXóa
  9. chỉ còn 1 con đường duy nhất là lật đổ bọn bán nước thối nát bắt chúng phải đền tội trước nhân dân do những tội tầy trời mà chúng gây ra

    Trả lờiXóa
  10. Hô hào, chuẩn bị biểu tình bao nhiêu lần cũng chỉ có được vài trăm người tham gia thì làm được gì? bát được ai đền tội? Toàn là người an phận, sao có đủ sức mạnh như người ta?!? Xem dân TQ họ biểu tình thì như thế nào chưa? bài của trang chủ này viết đó mà.

    Trả lờiXóa
  11. Trung quốc đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùnglúc 05:17 31 tháng 7, 2012

    Thử hỏi rằng trên thế giới này có chính quyền nào lại đi bắt dân phải biết ơn kẻ đã đẩy dân tộc mình vào cuộc chiến tàn khốc vì lợi ích của chính kẻ đó?

    Dù cho nhiều kẻ cam tâm cúi đầu làm tay sai cho lũ Tầu ô để đổi trắng thay đen và bóp méo sự thật thì cũng không thể che dấu một sự thật rằng lũ Tầu ô đã muốn làm suy kiệt Dân tộc Việt Nam bằng cách đẩy dân Việt Nam vào cuộc chiến nhằm mục đích là “đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng”.

    Cho dù bị lừa dối, bị ép buộc thì đây là câu trả lời của Dân tộc Việt Nam: “Đối với lũ Tầu ô, kẻ đã đẩy Dân tộc ta vào cuộc chiến với Mỹ, thì dân ta chỉ có một thái độ duy nhất đó là CĂM THÙ, lòng CĂM THÙ không chỉ dành cho lũ Tầu ô mà còn dành cho những kẻ cam tâm cúi đầu làm tay sai cho lũ Tầu ô, dù những kẻ đó còn sống hay đã chết!”

    Trả lờiXóa
  12. ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI ĐÃ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, ĐỂ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM : " Chấp nhận để mất biển đảo. " VÀ
    ĐỂ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TƯỚC BỎ QUYỀN BIỂU TÌNH CỦA NHÂN DÂN : " 42 công dân đề nghị tổ chức cuộc biểu tình tuần hành phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc "

    Trả lờiXóa
  13. Trung quốc đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùnglúc 07:25 31 tháng 7, 2012

    Một chính quyền với bên ngoài thì hèn hạ và quỳ lụy trước lũ giặc ngoại xâm.

    Một chính quyền với bên trong thì độc ác và hành xử lưu manh đối với dân.

    Chính quyền đó có xứng đáng tồn tại nữa hay không???

    Trả lờiXóa
  14. Chấp nhận mất biển đảo để được cai trị nhân dân trong HÒA BÌNH!
    đây là chủ trương xuyên suốt mà bác Trọng đã phát biểu!?

    Trả lờiXóa
  15. Toàn dân đoàn kết đứng lên lật đổ bè lũ 14 tên bán nước để đất nước ta có độc lập tự do .

    Trả lờiXóa
  16. Trước sự kiện "động trời" là giới lãnh đạo cao cấp của chính quyền cộng sản Việt nam đã tổ chức "tri ân, nhớ ơn" rầm rộ về "công ơn to lớn" của quân đội Trung cộng, cái quân đội đã gây ra cuộc chiến tàn phá các tỉnh biên giới phía Bắ Việt nam năm 1979, cái quân đội đã đánh chiếm Hoàng Sa năm 1974, đánh chiếm đảo Gạc Ma và giết 64 bộ đội Việt nam năm 1988 và hiện nay đang đặt căn cứ quân sự ngay trên phần đảo đã chiếm của Việt nam. Như vậy đảng và nhà nước cộng sản Việt nam đã ngữa bài cho nhân dân biết rằng Trung cộng vẫn là "bạn, anh em, đồng chí, láng giềng" tốt của đảng và nhà nước cộng sản Việt nam (gọi tắt là Việt cộng)dù cho bị mất lãnh thổ và biển đảo. Trung cộng chỉ là kẻ thù của Tổ Quốc và nhân dân Việt nam mà thôi. Vì vậy người dân yêu nước Việt nam hiện nay tạm thời để việc biển đảo của Việt nam bị Trung cộng đã và đang xâm chiếm, cho "đảng và nhà nước Việt cộng lo". Toàn thể nhân dân Việt nam quốc nội và hải ngoại hãy đoàn kết cùng nhau giải quyết tận gốc cái nguyên nhân chính gây ra nguy cơ đất nước bị lệ thuộc và bị xâm lược bởi ngoại bang phương Bắc, cái nguyên nhân ở ngay trong lòng nước Việt nam.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trung quốc đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùnglúc 21:47 31 tháng 7, 2012

      Thử hỏi rằng trên thế giới này có chính quyền nào lại đi bắt dân phải biết ơn kẻ đã đẩy dân tộc mình vào cuộc chiến tàn khốc vì lợi ích của chính kẻ đó?

      Dù cho nhiều kẻ cam tâm cúi đầu làm tay sai cho lũ Tầu ô để đổi trắng thay đen và bóp méo sự thật thì cũng không thể che dấu một sự thật rằng lũ Tầu ô đã muốn làm suy kiệt Dân tộc Việt Nam bằng cách đẩy dân Việt Nam vào cuộc chiến nhằm mục đích là "đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng".

      Cho dù bị lừa dối, bị ép buộc thì đây là câu trả lời của Dân tộc Việt Nam: "Đối với lũ Tầu ô, kẻ đã đẩy Dân tộc ta vào cuộc chiến với Mỹ, thì dân ta chỉ có một thái độ duy nhất đó là CĂM THÙ, lòng CĂM THÙ không chỉ dành cho lũ Tầu ô mà còn dành cho những kẻ cam tâm cúi đầu làm tay sai cho lũ Tầu ô, dù những kẻ đó còn sống hay đã chết!"

      Xóa
  17. Trung quốc đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùnglúc 17:44 31 tháng 7, 2012

    Gửi những kẻ gọi những người yêu biểu tình là chỉ giỏi "hô hào mồm" và những kẻ lý sự cùn nói rằng đưa những người biểu tình đi Hoàng Sa và Trường Sa có dám đi không?

    Chỉ cần mấy người hô hào bằng mồm thôi chúng mày đã đái ra quần với nhau cả lũ. Bởi vì sao? bởi vì họ đã lột cái bộ mặt bán nước của lũ bán nước chúng mày, bởi vì họ cũng đã lột luôn cái bộ mặt đểu cáng của lũ quan thầy chúng mày đó là lũ Tầu ô bẩn thỉu.

    Chúng mày có ngon thì cứ để mấy người "hô hào mồm" thoải mái hô hào đi!

    Chúng mày có ngon thì cứ để mấy người "hô hào mồm" đến trước cửa Đại sứ quán của lũ Tầu ô hô hào đi! Tại sao phải dùng hàng rào có CỌC NHỌN chặn đường họ từ xa?

    Chúng mày có ngon thì đừng đi quấy nhiễu và dùng mọi biện pháp bẩn thỉu, bỉ ổi đối với người đi biểu tình đi!

    Giở trò bẩn thỉu đối với những người già như cụ Lê Hiền Đức 82 tuổi, giở trò bỉ ổi, bẩn thỉu đối với một người đàn bà không tấc vũ khí trong tay như chị Bùi Thị Minh Hằng, giở đủ mọi ngón nghề lưu manh đối với những người chỉ "hô hào mồm" khác thì đang chứng tỏ điều gì diễn ra trong đầu chúng mày? Điều này CHỈ có một câu trả lời duy nhất đó là chúng mày ĐANG RUN SỢ, quan thầy của chúng mày là lũ Tầu ô cũng ĐANG RUN SỢ. Chúng mày RUN SỢ bởi lẽ khi người dân thức tỉnh về lòng yêu nước thì BỘ MẶT BÁN NƯỚC của lũ chúng mày sẽ bị lột bỏ và người dân sẽ không còn sợ hãi trước bạo lực vì họ sẽ không chấp nhận sống với thân phận một người dân MẤT NƯỚC. Quan thầy chúng mày là lũ Tầu ô cũng đang RUN SỢ vì sau bao nhiêu công sức tiền bạc bỏ ra để nuôi lũ BÁN NƯỚC chúng mày thì âm mưu CƯỚP NƯỚC Việt Nam của chúng có nguy cơ và chắc chắn sẽ phá sản bởi mấy người đang "hô hào mồm" đó.

    Vì vậy, chỉ cần mấy người "hô hào mồm" thôi đã làm chúng mày RUN SỢ và dùng mọi biện phát lưu manh, đê tiện, đểu cáng nhất mà những kẻ giang hồ cũng không nỡ làm nhằm triệt hạ mấy người "hô hào mồm". Nếu quả thực chúng mày KHÔNG RUN SỢ trước mấy người "hô hào mồm" thì chúng mày HÃY THẢ NGAY anh Điếu Cày đi! Tại sao chúng mày cù nhầy tìm mọi cách giam giữ anh Điều Cày trong tù.

    (Xin lỗi chủ Blog nếu lời của tôi có điều gì khiếm nhã)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thằng này viết ngu thật,thằng Điếu Cày là bố mày à!

      Xóa
    2. Sao lại núp sau lưng người khác mà mạo danh người khác để chửi thô tục vậy hả @ Xuân Diện? Đúng thằng này là Tàu cộng hoặc người Việt nhưng là tay sai của Tàu cộng mới căm thù Điếu Cày như vậy chứ. Đồ bán nước.

      Xóa
  18. dis me chem chet me tui trung quoc di anh em

    Trả lờiXóa