Thứ Ba, 31 tháng 7, 2012

Nông dân Văn giang lại bao vây ủy ban huyện.

 Sáng qua, hơn bốn trăm bà con nông dân huyện Văn Giang lại bao vây Ủy ban huyện.
 Vẫn là vấn đề cần giải quyết : đất đai bị cướp, cán bộ cấp thấp né tránh, cấp cao chày cối quanh co. Đơn từ đầy đủ nhưng cứ lên lên xuống xuống không giải quyết hay phán xét gì.
 Lãnh đạo bộ Tài nguyên môi trường chém gió trước Quốc hội như thật nhưng khi bà con ba bốn lần đến tìm vẫn trốn như chó trốn con, cứ để bà con chạy đi chạy lại từ Nguyễn Chí Thanh sang Tôn Thất Thuyết như con thoi, đơn từ đăng lên mạng cả rồi, không có tiến triển gì sất.


 Mấy hôm trước, kiến nghị lần thứ ba của bà con được Luật sư đại diện gửi cho cơ Chính phủ, yêu cầu, đề nghị giải quyết, yêu cầu đối thoại với ông Hùng Võ, yêu cầu Thủ tướng ...cũng chán rồi nhưng vẫn chưa thấy mấy ông cơm dân áo đảng trả lời. Chính phủ với các ông lãnh đạo như đang đi mổ tai và phẫu thuật lớn cả.





11 nhận xét:

  1. LS Trần Vũ Hải vồn lắm mưu nhiều kế, am hiểu pháp luật. Thích có mặt trong các vụ “nổi”, thường là vụ chống chính quyền nhân dân, phải chăng đây là chuyên ngành chính của LS. Lấy danh nghĩa Luật sư để trợ giúp pháp lý cho bà con nông dân Văn Giang mà LS không giải thích nổi cho bà con quy trình khiếu nại thế nào cho đúng luật. Thật xấu hổ cho những LS hành nghề kiểu như ông. Sao LS không hướng dẫn từng hộ dân viết đơn, trong đơn trình bày rõ những cơ quan đứng ra thu hồi đất đã làm sai điều gì, bà con còn bị thiệt thòi ở đâu…(tất nhiên là phải theo luật nhé), trên cơ sở đó thì các cấp mới biết mà xử lý chứ. Cứ kéo nhau mấy trăm người đến vây trụ sở đâu phải là đi khiếu kiện theo luật mà người ta gọi là đi gây rối, có đúng k luật sư?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã không biết gì về pháp luật nại còn dạy khôn cả luật sư trần vũ Hải thế bác. Trên góc độ pháp lý bác Hải đi sâu vào cái sai lớn, làm được cái lớn thì các quyết sau phải theo hết.Bác Hải là người cao cờ đấy.còn về việc đơn đứng tên nhiều người vì đây là đơn kiến nghị chứ có phải đơn khiếu nại đâu mà không được phép, mà hiện tại luật khiếu nại 2011 bây giờ cũng cho phép đơn khiếu nại đứng tên nhiều người rồi. Nhiều người họ còn không giải quyết huống chi từng người một để chính quyền họ bóp mẻ nấu giả cầy ah?

      Xóa
    2. Đã ngu lại còn tỏ ra nguy hiểm!

      Xóa
    3. Có bênh thì cũng phải tìm hiểu cho kỹ. Cứ đừng để bác Nặc danh06:22 Ngày 01 tháng 8 năm 2012 nói "Đã ngu lại còn tỏ ra nguy hiểm!" !
      - "chính quyền nhân dân" nào khi nhân dân khiếu nại lại im re ? nếu "chính quyền nhân dân" đúng tại sao lại không trả lời ?
      - Ngu bỏ mẹ, người ta đứng đơn KHIẾU NẠI tập thể rõ ràng như vậy, giải quyết một lần không thích, lại thích hành hạ nhau ! chưa nói đến chuyện đây chỉ là KHIẾU NẠI !
      - Luật nào soạn ra cũng phải hướng đến phục vụ NHÂN DÂN. Huống hồ đây là "chính quyền nhân dân" mà lại soạn luật để ĐỐI PHÓ với NHÂN DÂN. Như vậy có gọi là "chính quyền nhân dân" hả nặc danh Nặc danh16:06 Ngày 31 tháng 7 năm 2012

      Đã ngu lại còn tỏ ra nguy hiểm!

      Xóa
    4. Chính quyền của nhà chúng nó chứ làm gì có chính quyền của nhân dân hả các bác?từ cấp xã đến trung ương toàn con cháu của bọn chúng và chỉ phục vụ lợi ích nhóm.

      Xóa
  2. DẠI DỘT NÓI CHUYỆN LUẬT VỚI NHÀ NƯỚC ĐỘC TÀI, HÃY NHÌN GƯƠNG THƯƠNG BINH ĐANH LUẬT SƯ TRIỂN, PHÁ CỬA HÀNG...VV MÀ KHÔNG THẤY CHÍNH QUYỀN CỦA DÂN RA TAY . HE. HE. HE !

    Trả lờiXóa
  3. chỉ còn 1 cách duy nhứt, mua súng mua mìn thủ sẳn,thằng nào vô cướp đất nhà tao bắn bỏ mẹ,thằng huyện tỉnh thì canh me,đặt bom vào nhà nó cho chết mẹ hết,khỏi thưa kiện. Đàn nào cũng chết,mất đất đi kiện có trả lại bao giờ đâu?còn bị trù dập bỏ tù.
    Đoàn văn Vương súng hoa cải chả chết thằng nào, ko xử cứ tạm giam chờ tây biết ăn trầu họ xử.
    Nhớ hành động phải một thí vài chục

    Trả lờiXóa
  4. Đối với nhà nước CHXHCNVN hiện nay chỉ còn lại TIỀN và QUYỀN là hai việc then chốt nhất và luôn luôn được ĐCSVN & CHÍNH PHỦ đặt lên hàng đầu trên cả ảnh HCM.Thế giới bên ngoài và ngay cả Liên Hiệp Quốc cũng không là cái đinh gì trong việc yêu cầu,đề đạt,giải quyết cho nhân dân mọi bức xúc hiện nay đã và đang diễn ra từng giờ. Con đường cuối cùng sẽ là những cuộc biểu tình tập thể sẽ được toàn dân đồng loạt phản kháng.Không còn con đường nào khác .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nói láo quá. Không dám đường đường chính chính công khai tên tuổi.

      Xóa
  5. Trong thời đại HỖN MANG hiện nay, người dân nghèo còn chút niềm hi vọng mong manh khi vẫn còn có những người như LS Hải, cụ Hiền Đức,,,đứng bên cạnh giúp đỡ và nói hộ dù kết quả thì,...

    Trả lờiXóa