Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2012

Mai đi biểu tình sẽ bị trấn áp!

Hôm nay thứ bảy ngày 4/8/2012.

Buổi chiều hôm trước của cuộc biểu tình lần thứ tư năm 2012, nhiều người biểu tình nhận được tin từ những người quen rằng mai sẽ có cuộc khủng bố, bắt người đưa lên xe buýt bởi lực lượng an ninh đóng giả làm thanh niên, trật tự đeo băng đỏ.


Tin tức dạng như thế này xuất hiện nhiều lần trong cuộc biểu tình trước đây.

Người biểu tình chống Trung Quốc không quan tâm tới những tin tức như vậy. Nếu vì những tin như vậy mà khiến họ không đi, thì có lẽ muôn thưở không bao giờ có những cuộc biểu tình diễn ra ở Việt Nam. Bởi chính phủ Việt Nam không bao giờ muốn cho những cuộc biểu tình không phải do chính quyền đứng đằng sau. Chính quyền Việt Nam đã mất nhiều công sức để dẹp biểu tình bằng mọi cách trong năm 2011. Bắt người đi cải tạo, ép buộc khiến người biểu tình mất công việc, chỗ ở. Vu khống, xuyên tạc trên báo đài và dùng chính quyền địa phương đến nhà gây áp lực cùng với theo dõi, ngăn chặn những người biểu tình. Nhưng mọi biện pháp ấy đều không có kết quả, bằng chứng là đến năm nay biểu tình chống Trung Quốc xảy ra thêm 3 cuộc nữa ở Hà Nội.

Thông tin răn đe này từ phía chính quyền, cũng chỉ là một trong những động thái mà họ đã từng làm để ngăn chặn biểu tình. Thậm chí trước kia chính quyền đã thực sự hành động quyết liệt chứ không phải là răn đe cảnh cáo.

Răn đe, trấn áp, bắt bớ, khủng bố, uy hiếp... là việc của những người có quyền lực không muốn biểu tình xảy ra .

Biểu tình thể hiện lòng yêu nước là việc của những người biểu tình. Cha ông, tổ tiên của những người biểu tình này trong lịch sử đã từng trả giá nhiều hơn họ ngày nay để thể hiện lòng yêu nước. Cha ông, tổ tiên họ đã hy sinh, đã thương tật, tù tội để bảo vệ cho họ có mảnh đất ngày nay mà họ đang sống. Bởi thế mọi khó khăn, nguy hiểm hôm nay mà chính quyền, nhà nước sở tạo ra, tại không thể nào là ngăn trở khiến họ. Sự thôi thúc trong tâm khảm có nguồn gốc sâu xa từ dòng máu hàng nghìn năm giữ nước và dựng nước là nguyên nhân mà những nhà cai trị đều phải bất lực trước các cuộc biểu tình chống Trung Quốc.

Thực tiễn ở thời điểm này, việc bắt bớ, trấn áp những người biểu tình Trung Quốc là hành động mà nhà cầm quyền Việt Nam đang đẩy xa mình ra khỏi nhân dân và truyền thống yêu nước. Mặc dù chính quyền có khéo léo lừa mị bằng luận điệu ''để cho Đảng và nhà nước lo, Đảng và NN đã có đối sách khôn khéo để giải quyết...'' thì cũng không xoá được thực tế là Trung Quốc càng tiến sâu hơn vào lãnh thổ Việt Nam mỗi khi Đảng và Nhà Nước Việt Nam nói với nhân dân họ đang có đối sách khéo léo.

Việc bắt bớ, trấn áp người biểu tình chống Trung Quốc còn đẩy xa Việt Nam ra khỏi sự ủng hộ quốc tế. Những cường quốc trên thế giới đều là những nước dân chủ, quyền biểu tình là quyền đương nhiên của người dân nước họ, việc biểu tình ở các nước này diễn ra thường xuyên, quen thuộc. Khi Việt Nam đang trông chờ vào sự quan tâm của quốc tế trong vấn đề biển Đông mà trong nước bắt những người biểu tình chống Trung Quốc sẽ là điều khó hiểu đối với quốc tế. Hành động ấy của nhà cầm quyền Việt Nam sẽ khiến quốc tế vốn đã có thành kiến nghi ngờ về một chính phủ xảo trá càng xảo trá rõ ràng hơn.

Ngày mai biểu tình diễn ra thế nào, thành công hay không sẽ phản ánh rõ cho nhân dân trong nước và dư luận quốc tế nhìn nhận rõ thái độ của nhà cầm quyền, qua đó sẽ thấy được bộ mặt bản chất thực của nhà cầm quyền Việt Nam.

Xuân Việt Nam có lời khuyến cáo đến những nhà chức trách Việt Nam hiện nay cân nhắc trước những cơ hội hiếm hoi để thể hiện mình trước nhân dân và quốc tế. Đừng nên đi ngược lại cơ hội lịch sử chứng tỏ sự thiện tâm của một chính thể đàng hoàng, lại trở thành khoảnh khắc để lộ bộ mặt hèn với giặc, ác với dân làm quốc tế chán nản và dân chúng bất bình thêm.

62 nhận xét:

  1. Mai công an tâm trí đâu mà đàn áp biểu tình. Hôm nay anh Ba Dũng đã chấp nhận nộp 500 tỷ cho Bộ Chính Trị để hạ cánh an toàn rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cướp xương máulúc 21:00 4 tháng 8, 2012

      Cha ông, tổ tiên chúng tôi đã đổ ra không biết bao nhiêu xương máu để mong muốn ngày hôm nay có tự do, để cho chúng tôi là con cháu được quyền biểu tình chống ngoại xâm. Không cho phép bất cứ ai, nhân danh xương máu cha ông chúng tôi để cướp quyền tự do của chúng tôi.

      Xóa
    2. Xin báo cho bạn biết, Nguyễn tấn Dũng đã đổi tên thành Nguyễn tham Nhũng rồi. Mong mọi người nhớ tên mới này mà gọi cho thủ tướng mình "oai" tí!

      Xóa
    3. Sao bọn khốn đó không chết đi cho dân được nhờ?

      Xóa
  2. "... một chính phủ xảo trá càng xảo trá rõ ràng hơn ...
    ...Xuân Việt Nam có lời khuyến cáo đến những nhà chức trách Việt Nam hiện nay ...Đừng nên đi ngược lại cơ hội lịch sử chứng tỏ sự thiện tâm của một chính thể đàng hoàng, lại trở thành khoảnh khắc để lộ bộ mặt hèn với giặc, ác với dân làm quốc tế chán nản và dân chúng bất bình thêm."
    Không phải một chính thể, nên không có thiện tâm.
    Chờ xem chính phủ xảo trá đến mức độ nào

    Trả lờiXóa
  3. Hình tên công an đang đe doạ các bạn trẻ yêu nước xuất hiện nhiều lần.
    Có vị nào biết lai lịch tên họ v.v. cho mọi người ghi nhớ, chờ dịp hỏi tội.

    Trả lờiXóa
  4. Nếu ai vẫn còn sợ bị đàn áp thì hãy góp sức bằng cách không mua hàng hoá sản xuất ở Trung Quốc - Made in China hay đi du lich Trung Quốc để không góp thêm một phần nguy hiểm cho đồng bào ngư dân.

    Trả lờiXóa
  5. Rất đúng ! Người biểu tình chống Trung Quốc ko cần quan tâm tới những tin tức như vậy.
    Trong tình hình này, trách nhiệm của một công dân là phải lên tiếng

    Trả lờiXóa
  6. Các bạn ơi đừng sợ ,
    hãy đi ,thử sức mình.
    Tình yêu với Tổ quốc,
    thiêng liêng biết nhường nào.

    Trả lờiXóa
  7. Đàn áp biểu tình,quyền tự do bị xâm hại,hiến pháp làm trò he,he???

    Trả lờiXóa
  8. Đã đến lúc dân tộc Việt cần có một tổ chức chính trị mới đủ tâm, tầm để đảm đương sứ mệnh lịch sử, lãnh đạo toàn Dân tộc đấu tranh, bảo vệ từng cen ti mét lãnh thổ của tổ quốc mà ông cha của chúng ta đã tạo dựng! Trước mắt, cần có một vài cá nhân , tốt nhất là những người đã một thời đi theo cộng sản, đứng lên kêu gọi toàn dân , lãnh đạo toàn dân (giống như Bosrit Ensin của Nga thời Liên xô , đã làm )để quy tụ toàn dân, thực hiện một cuộc cách mạng nhằm thay đổi sự lãnh đạo của đảng cộng sản hiện hành. Có như vậy, quốc gia này, dân tộc này mới có hy vọng tồn tại và sánh vai với các cường quốc năm châu. Đây là quá tình tất yếu của lịch sử. Nó hoàn toàn phù hợp với cái lý luận của CN Max - Lê. Cụ thể: Max - Lê cho rằng: Kiến thức thượng tầng (phương thức sản xuất) phải phù hợp với cơ sở hạ tầng (lực lượng sản xuất)thì xã hội mới tồn tại, phát triển. Còn kiến trúc thượng tầng không phù hợp với cơ sở hạ tầng thì kìm hãm sự phát triển của cơ sở hạ tầng. Mỗi khi kiến trúc thượng tầng không phù hợp với cơ sở hạ tầng thì cơ sở hạ tầng sẽ xóa bỏ kiến trúc thượng tầng hiện hành để lập ra kiến trúc thượng tầng mới phù hợp với cơ sở hạ tầng...và sự xóa bỏ này là tất yếu, là động lực thúc đẩy xã hội phát triển. Liên hệ lý luận của Max - Lê với tình hình dân tộc hiện tại, thấy: Đảng cộng sản Việt nam đã không còn phù hợp với vai trò lãnh đạo để đưa dân tộc Việt nam tiến tới, chính sự lãnh đạo không có phương hướng này đã làm cho tổ quốc Việt nam từng giây, từng phút mất lãnh thổ quốc gia, đưa toàn dân tộc Việt có nguy cơ trở về với quá khứ 1000 năm đô hộ giặc tàu...Do đó, hỡi những người dân Việt có uy tín, có bản lĩnh chính trị, hãy vì sự tồn vong của toàn dân tộc Việt, vì sự toàn vẹn của tổ quốc Việt, hãy đứng lên!

    Trả lờiXóa
  9. Ngày xưa tâm vong vạc nhọn chống pháp,ngày nầy biểu tình bị đàn áp bắt bớ bỏ tù,Đi biểu tình chi cho mệt,ở nha thủ sẳn dao mác là vừa,Cứ thấy thằng chệtrụt rịt cứ lụi mẹ nó là xong,còn những tên bán nước hại dân thì canh sơ hỏ chém vài nhát. giặt trước mặt ta,cận nhà ta hơi đâu lo giặt ngoài biển.Còn muốn nửa ra Nha Trang,Đà Nẳng,Bình Dương,Hải Phòng,đặt mìn đâm chém

    Trả lờiXóa
  10. bieu tinh khong an thua hay kieu goi toan dan khong dung hang trung quoc truoc da

    Trả lờiXóa
  11. Trong những năm trở lại đây, Biển Đông "nổi sóng" trên mặt nước, có những lúc cuộn "sóng ngầm" dữ dội dưới sự "trỗi dậy hòa bình" của Trung Quốc, với chính sách ngoại giao "ngoại giao pháo hạm". Phát triển chiến lược "hải quân viễn dương" (blue watter), của hải quân Trung Quốc đi đôi với đó là yêu sách "đường chín đoạn", "đường lưỡi bò" với âm mưu độc chiếm, biến Biển Đông thành "ao nhà" của họ. Đan xen với những đợt "sóng nổi" là những đợt "sóng ngầm" dữ dội với những mưu mô, toan tính chiến lược của các cường quốc như: Trung Quốc, Mĩ, Nga, Ấn Độ, Nhật Bản....nhằm thu về những lợi ích lớn nhất về mặt địa chính trị cho quốc gia, dân tộc mình. Bên cạnh đó là hoạt động của các phần tử chống đối, thù địch Nhà nước Việt Nam được Mĩ và các nước Phương Tây "hà hơi", "tiếp sức" tiến hành tuyên truyền chống Đảng, chống Nhà nước ta khi cố tình xuyên tạc, bóp méo đường lối của Đảng, Nhà nước trong giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông.

    Trả lờiXóa
  12. Bộ trưởng bộ tuyên truyền chiến tranh của Đức quốc xã là Gơ-ben đã phát biểu một câu kinh điển rằng: Nói một lần người ta không tin.Nhưng nói nhiều lần thì người ta dù không muốn nhưng vẫn bắt buộc phải tin. NHững phần tử chống đối Nhà nước Việt Nam cũng đang lợi dụng vấn đề giải quyết tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông để chống phá Đảng, chống phá Nhà nước ta theo kiểu "mưa dầm thấm lâu", làm cho tình hình ngày càng trở nên phức tạp, gây không ít khó khăn cho Đảng, Nhà nước trong cả đối nội và đối ngoại.
    Họ đẩy mạnh tuyên truyền các quan điểm sai trái như: Đảng, Nhà nước ta "cắt đất", "bán biển" cho Trung Quốc. Đảng, Nhà nước ta "hèn nhát" khi không dám đứng lên chống lại những yêu sách chủ quyền phi lí , ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông để bảo vệ quyền lãnh đạo của mình ở trong nước mà không chú ý đến quyền lợi của quốc gia, dân tộc khi bị Trung Quốc chèn ép.

    Trả lờiXóa
  13. Đảng và Nhà nước ta có "cắt đất", "bán biển", có "hèn nhát" không dám đứng lên chống lại những yêu sách chủ quyền phi lí, ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông không? Khi tại Lễ hội biển diễn ra tại Nha Trang năm 2012, Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu đanh thép rằng: Dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam có đủ sức mạnh nội tại và sức mạnh thời đại, có đủ chính nghĩa và căn cứ pháp lí vững vàng để bảo vệ vũng chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc mà cha ông ta để lại. Không chỉ dừng lại ở những lời phát biểu suông, trong những năm gần đây Đảng, Nhà nước ta đã tăng cường năng lực phòng thủ của đất nước với nhưng hợp đồng mua sắm vũ khí "có hạng", với tinh thần Việt Nam không dùng vũ khí hiện đại để đe dọa bất cú một quốc gia nào. Nhưng nếu quốc gia nào xâm phạm chủ quyền quốc gia của Việt Nam sẽ phải trả cái giá vô cùng đắt " Trạng chết chúa phải băng hà - Dưa gang đỏ đít thì cà đỏ trôn". Với tinh thần chủ động, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống "muốn hòa bình hãy chuẩn bị tốt nhất cho chiến tranh, tránh chiến tranh nhưng có thứ để mà chiến tranh".

    Trả lờiXóa
  14. Đảng, Nhà nước, Chính phủ ta có "hèn nhát", có "cắt đất", "bán biển" cho Trung Quốc không? Khi năm 2012, chúng ta xây dựng, thảo luận và chuẩn bị thông qua luật biển Việt Nam. Trung Quốc đã 19 lần o ép, gây sức ép lớn về ngoại giao, đe dọa về quân sự để chúng ta không thông qua được luật biển Việt Nam. Nhưng với lòng quyết tâm, ý chí sắt đá không thể chuyển dời của cả dân tộc dưới sự lãnh đạo tài tình, khôn khéo của Đảng, Nhà nước, Luật biển Việt Nam đã được thông qua vào 21/06/2012. Đây là thắng lợi to lớn về chính trị, ngoại giao, tạo cơ sở pháp lí vững vàng cho ta trong giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc trên phương diện pháp lí quốc tế.

    Trả lờiXóa
  15. lực lượng hải quân Việt Nam ngày càng mạnh, hệ thống trang thiết bị,phương tiện phục vụ cho việc bảo vệ vùng chủ quyền quốc gia trên biển ngày càng đc quan tâm đẩy mạnh đầu tư hơn.những tích cực đó đã và đang chứng minh cho một ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Đảng và nhà nước ta!

    Trả lờiXóa
  16. Đảng và nhà nước chắc chắn đã có nhưng biện pháp thích hợp để đối phó với Trung Quốc rồi, nhiệm vụ của mỗi chúng ta là phải làm tốt công việc cuả mình đi, và hãy tuyệt đối tin tường vào Đảng và nhà nước. Chứ không nên ngồi đó mà nói này nói nọ, liệu cứ ngồi như vậy có giải quyết được gì không hay chỉ càng làm cho sự việc càng khó khăn hơn thôi.

    Trả lờiXóa
  17. nói như vậy là không hiểu về đường lối cũng như chủ trương của đảng và nhà nước ta trong việc giải quyết vấn đề tranh chấp ở biển đông rồi, thế này nhé, đảng cộng sản việt nam cũng như nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam luôn luôn giữ vững quan điểm kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc, tuy nhiên trong xử lý thì chúng ta phải khéo léo

    Trả lờiXóa
  18. các bạn cứ đừng ở cương vị người thứ 3 để bình xét,đúng là nhìn trung quốc lấn ép như thế ai mà không tức,các bạn hãy hiểu như xem bóng đá vậy ,việt nam chẳng hạn khi đội nhà thua ai chả cú sốt ruột nóng lòng bảo dâng lên ồ ạt đi kiếm bàn thắng đi,tức quá lại phán cậu thủ này thế nọ thế kia,nhưng hãy hiểu chúng ta yếu hơn họ phải bình tĩnh mà tìm hưởng tấn công chớ mất bình tĩnh rồi tự lộ điểm yếu của mình phản công càng đau

    Trả lờiXóa
  19. Việt Nam đãng sử dụng các chính sách ngoại giao mềm dẻo và có những bước đi hết sức đúng đắn trong vấn đề giữ vững chủ quyền. Đừng nói Việt Nam nhu nhược, hèn nhát; bởi khi nói điều đó thì hãy nhìn về lịch sử, và người khôn thì luôn chọn cho mình lùi 1 bước tiến 2 bước, đừng nóng vội mà làm hỏng chuyện. Nếu nóng vội thì không những càn bị đè ép về chủ quyền mà xâm phạm lãnh thổ hoặc tệ hơn là chiến tranh có thể xảy đến bất cứ lúc nào

    Trả lờiXóa
  20. Đúng thế, nếu như nhà nước ta nhu nhược thì đã không đầu tư, trang bị cho quân đội thời gian vừa qua hiện đại đến như thế. Nhà nước ta chưa muốn đối đầu quân sự là để lấy nhu thắng cương, vẫn theo đuổi đàm phán, và trong thời gian đó thì không ngừng phát triển quốc phòng để chuẩn bị cho điều xấu nhất.
    Có thể nói chiên lược của nhà nước ta vô cùng sáng suốt và hợp lí!

    Trả lờiXóa
  21. Quan hệ giữa Việt Nam – Trung Quốc trong những năm qua có những bước phát triển tích cực. Một số vấn đề tồn tại do lịch sử để lại đã được giải quyết, nhưng hiện còn một vấn đề Biển Đông rất phức tạp và nhạy cảm. Đây là một tồn tại lịch sử khách quan, chúng ta không thể né tránh, mà phải đối diện và tìm phương cách để từng bước giải quyết vấn đề này. Về việc này, lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được những nhận thức chung rất quan trọng

    Trả lờiXóa
  22. Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và lịch sử để khẳng định hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Đồng thời, chúng ta cũng luôn nhất quán là các tranh chấp trên Biển Đông phải được giải quyết thông qua thương lượng hòa bình, trên cơ sở hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 và Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).

    Trả lờiXóa
  23. Đảng và Chính phủ hai nước đã có những thỏa thuận liên quan đến công tác tuyên truyền về quan hệ hai nước Việt- Trung. Việt Nam chúng ta luôn mong muốn hai bên có nhiều tiếng nói hữu nghị hơn, tích cực hơn, góp phần giải quyết những tranh chấp, bất đồng bằng thương lượng hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển ổn định và lành mạnh.

    Trả lờiXóa
  24. Trong lúc này, chúng ta lại cần phải giương cao hơn nữa ngọn cờ chính nghĩa, hòa bình và hợp tác, vì đây là xu hướng lớn của khu vực và thế giới, mà không ai có thể đi ngược lại xu hướng đó. Việc này chúng ta phải kiên trì, cái gì đúng phải bảo vệ đến cùng. Bằng những bài viết khách quan, trung thực, có lý có tình, báo chí cũng là một kênh thông tin rất quan trọng để bảo vệ cái đúng, bảo vệ lẽ phải.

    Trả lờiXóa
  25. Du học sinh Việt Nam tại Trung Quốc hiện có trên 13.000 người. Đây là một lực lượng trẻ rất đông đảo và cũng có lòng yêu nước nồng nàn như các bạn trẻ trong nước. Đại sứ quán luôn giữ mối liên hệ thường xuyên với các bạn và trước hết là động viên các bạn chuyên tâm học hành thật tốt để sau này khi về nước góp phần xây dựng quê hương.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Du học sinh Việt Nam tại Trung Quốc hiện có trên 13.000 người. Đây là một lực lượng trẻ rất đông đảo sau khi học xong đều trở thành người phục vụ cho CS cũng như TQ . Đại sứ quán luôn giữ mối liên hệ thường xuyên với các bạn và trước hết là động viên các bạn chuyên tâm học hành thật tốt để sau này khi về nước góp phần xây dựng TQ và quê hương VN sẽ thuộc về TQ.

      Xóa
  26. Chúng ta luôn luôn chú trọng việc xây dựng phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với đàn anh Trung Quốc, song cũng kiên quyết bảo vệ chủ quyền cho họ vì họ là đàn anh CS, dù không giữ được toàn vẹn lãnh thổ đất nước nhưng đây là đường lối đối ngoại nhất quán để đCSVN sống còn, trước sau như một của Đảng và Nhà nước ta. Dân tộc Việt Nam luôn yêu chuộng hòa bình, khát khao độc lập, tự do. nhưng không bao giờ quỳ lụy chệt cộng như đcsVN Điều này đã góp phần tạo nên sức mạnh Việt Nam trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai!!!!!!

    Trả lờiXóa
  27. Ha ha ha, chúng ta thử kêu gọi nhau làm một cuộc biểu tình, nhưng băng rôn, khẩu hiệu đều ghi là "Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung quốc", "KHÔNG phản đối TQ gây hấn trên biển", ... xem sao !!??
    Nếu công an để yên, không bắt ai thì quá hiểu và quá đủ !! Hãy im lặng sau đó và đi về nhà suy nghĩ.
    Ha ha ha

    Trả lờiXóa
  28. Mấy ngày gần đây, trong email, facebook của mình liên tiếp nhận được lời kêu gọi đi tham gia chương trình “dã ngoại vì nhân quyền”. Mới nghe qua mình cũng hơi tò mò không biết thực hư của chương trình này là thế nào? Đi dã ngoại thì cũng tốt thôi vì có lợi cho sức khỏe mà. Nhưng tại sao lại là vì nhân quyền nhỉ? Đây là lần đầu tiên mình nghe thấy khẩu hiệu này. Dã ngoại vì nhân quyền ở Việt Nam hay thế giới nhỉ. Vì tò mò nên đúng như thời gian đã thống nhất trong lời kêu gọi sáng 5/5/2013 mình cũng đã có mặt tại địa điểm hẹn trước. Nhưng đến đây rồi mình mới biết thực hư của vấn đề như thế nào. Hóa ra các nhà tổ chức chương trình này là toàn các anh, chị, em “bất hảo” đã từng nổi tiếng vì những hoạt động phản dân, hại nước, bán rẻ lương tâm để lấy USD từ nước ngoài như anh Nguyễn Văn Đài, Phạm Hồng Sơn.

    Trả lờiXóa
  29. Không có ai gọi là “tù nhân lương tâm” ở Việt Nam cả mà đó toàn là các phần tử chống Đảng, Nhà nước quyết liệt, phản bội lợi ích quốc gia, dân tộc. Họ là công dân và họ vi phạm pháp luật thì bị xử lý. Quốc gia nào cũng thế cả. Liên hệ lại một thời gian ngắn trước đây, mấy anh chị em này đã tìm cách lợi dụng vấn đề tranh chấp biển Đông, ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo của người dân để kích động người dân xuống đường biểu tình gây mất an ninh trật tự, ý đồ là tìm cách kích động người dân đi biểu tình dưới danh nghĩa phản đối Trung Quốc rồi tìm cách chuyển từ biểu tình chống Trung Quốc sang thanh biểu tình chống Nhà nước. Khi chiêu trò này bị lật tẩy, người dân biết rõ lòng yêu nước của mình đang bị lợi dụng và không tin, không nghe theo nữa thì họ lại chuyển sang lấy khẩu hiệu “vì nhân quyền” để kích động. “Dã ngoại vì nhân quyền” thực ra cũng chỉ là một khẩu hiệu để kích động những người dân xuống đường gây mất ổn định trật tự xã hội, làm cho hình ảnh Việt Nam bị xấu đi trong con mắt của bạn bè quốc tế. Đương nhiên người dân Việt nam không dễ gì để mấy anh chị em “dân chủ” lợi dụng. Chiêu trò cũ này cũng nhanh chóng thất bại mà thôi.

    Trả lờiXóa
  30. Trên facebook của mình cũng nhận được lời mời đó. Mình đọc mà suýt sặc vì cười. Mình cứ tưởng cái trò đùa vớ vẩn của ai đó chứ, vì thực sự là nghe "dã ngoại vì nhân quyền" giống cái trò hề hay trò đùa vớ vẩn quá. Nếu là mình thì mình sẽ không bao giờ tham gia vào cuộc dã ngoại này đâu

    Trả lờiXóa
  31. Hết đi biểu tình bây giờ thì lại chuyển qua dã ngoại, lúc nào đó thì chắc là đi du lịch, cắm trại vì nhân quyền. Chẳng còn gì mà họ không lợi dụng mà tuyên truyền, kêu gọi nhân dân tham gia chống lại Đảng và Nhà nước. Càng ngày họ càng lộng hành, công an và quân đội cần phải hành động gì đó để ngăn chặn không để cho những hàng vi ý đầu xấu đó tiếp tục xảy ra nữa

    Trả lờiXóa
  32. dã ngoại vì nhân quyền gì chứ nhìn thì ai mà chả biết toàn những người có sự hiểu biết nông cạn bị một số kẻ lợi dụng thực hiện những điều xấu để đạt được mục đích là chống và phá đất nước còn những loại như chúng thì làm gì biết đến cái yêu nước chứ hoặc lòng yêu nước bị một số kẻ lợi dụng thực hiện ý đồ xấu xa

    Trả lờiXóa
  33. Đùm má nhà chúng nó, nếu ai quan sát kỹ thấy xung quanh chỉ là những người dân hiếu kỳ đứng xem mấy thằng rận tổ chức cái gọi là "dã ngoại nhân quyền gì đó " có thể nói mấy thằng rận này chỉ như mấy con khỉ, mấy con chó ở rạp xiếc để cho khán giả nhìn reo hò mà thôi, không hơn, không kém tẹo nào.

    Trả lờiXóa
  34. Cái đéo gì thế này bà con, dã ngoại nhân quyền sao lại có cái kiểu Hoàng sa, trường sa là của việt nam, chả hợp lý cái con mẹ gì hết cả. Lợi dụng lòng yêu nước của người việt nam để tổ chức những cái bang hội, lôi kéo đông người tham gia với mục đích chính là chống đối nhà nước đây mà, Cái loại này nên bắt mà bỏ tù chúng nó đi.

    Trả lờiXóa
  35. Quanh quẩn ở việc lôi "dân chủ", "nhân quyền" ra xuyên tạc rồi thực hiện hoạt động trái phép, đến khi bị lực lượng công an bắt giữ thì bù lu bù loa lên rằng công dân bị "đàn áp đẫm máu" gây hiểu lầm của thế giới về Việt Nam. Thực chất ở Việt Nam nhân quyền và dân chủ là những quyền cơ bản mà mỗi công dân khi sinh ra đã có quyền được hưởng.

    Trả lờiXóa
  36. Trò cũ rích của bọn phản động, dã ngoại một đoạn cũng được rủng rỉnh tiền tiêu, càng nhìn thấy lực lượng công an thì càng gào to, càng tiến lại thhif càng đc nhiều tiền chứ gì,thừ hỏi những con ngươi tham gia biểu tình đã làm đc gì cho đất nước,đã yêu nước như thế nào.vậy mà chỉ cần vài đồng bạc là đổ cả xuống đường để biểu tình, lực lượng công an đến giải tỏa thì tiến lại kêu là bị đàn áp, bị đánh đập, kêu gào là vi phạm nhân quyền sao, bán lương tâm như thế thì là nhân sao mà đòi quyền

    Trả lờiXóa
  37. Thật đáng tiếc cho những con người phát biểu là bị xâm phạm nhân quyền ở Việt Nam chẳng ai tước đi cái nhân quyền của các bạn mà chỉ bạn mới rẻ mạt bán đi cái nhân quyền đấy cho kẻ thù rồi lu loa đòi lại ở đâu. Sống mà không cảm nhận đc nhân quyền ở VN thì thực sự đã sống phí hoặc đã phạm pháp nên phải chịu sự trừng phạt thôi

    Trả lờiXóa
  38. Ở Việt Nam nhân dân đang sống yên bình, có đầy đủ quyền làm chủ mà Bác Hồ, Đảng đã lấy về cho dân tộc từ những năm 1945 đến nay rồi. Còn những cái mà bọn phản quốc, hại dân đang tung hô đấy là những cái vớ vẩn cả đấy. Những ke đi ngược lại với quy luật phát triển của dân tộc mình đều là những kẻ mù quáng,bán rẻ lợi ích cả giống nòi để lấy những đồng đô la bạc bẽo của ke rthuf mà cũng làm. Chúng mày không xứng đáng là con dân Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  39. Dã ngoại nhưng toàn gương mặt cũ rích, mà ở bất kỳ vụ gây rối nào cũng có mặt. Dã ngoại bàn về nhân quyền cũng như biểu tình chống Trung Quốc, đều cùng một bản chất chỉ thay về tên gọi. Bản chất là gây rối, thể hiện sự chống đối quyết liệt đối với nhà nước hay tập dượt cho những âm mưu to lớn hơn.

    Trả lờiXóa
  40. Đừng nên đánh đồng việc Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ là do sự sai lầm của chủ nghĩa Mác-Lê nin. Việc các nước đó sụp đổ chính là bởi những chính sách sai lầm của chính quyền, tự tay tước đi quyền lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, hay nói cách khác, họ tự làm mình chệch hướng xã hội chủ nghĩa mà thôi. Hiện nay nhiều quốc gia ở châu Phi cũng đang bắt đầu xây dựng đất nước theo chiều hướng xã hội chủ nghĩa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng thế đây chỉ là một chiêu trò nhằm gây sự chú ý của quần chúng nhân dân (chắc là áp dụng chiêu bài của mấy cô diễn viên hot girl thích nổi). CHúng ta cần phải nêu cao tinh thần cảnh giác, củng cố và giữ vững niềm tin với Đảng và Nhà nước có thế mới làm thất bại âm mưu ý đồ của chúng

      Xóa
  41. đó chỉ là những trò lố bịch của bọn phản động trong nước, khi thu hút mọi người tham gia để kiếm tiền mà thôi. chúng loan tin trên internet có cuộc dã ngoại mục đích chính để thu hút sự tò mò của người hiếu kì mà thôi, chứ ai có trình độ hiểu biết thì nhận ra được ngay đây là trò đùa của bọn phản động để phá hoại tư tưởng của người dân để mọi người hiểu sai về đường lối chính sách của Đảng và nhà nước ta mà thôi, bộ mặt thật của bọn chúng thật là đê hèn xấu xa.

    Trả lờiXóa
  42. Dã ngoại bàn về nhân quyền hầu hết là những gương mặt quen thuộc chúng luôn xuất hiện và kêu gọi chống lại nhà nước buổi dã ngoại thực chất chúng muôn tổ chức thành một cuộc biểu tình quy mô nhưng rất tiếc không thành công khi những người tham gia đều bỏ về giữa chừng

    Trả lờiXóa
  43. úi xời, cái đám người dỗi hơi ấy mà. Mà không, đây là việc làm để một số kẻ chống đối kiếm tiền của nước ngoài. Những tên tuổi quen thuộc mà tác giả nhắc đến thì ai ai cũng biết rồi. Quan tâm tụi nó làm gì. Giao cho công an bắt hết chúng nó lại đi. Gây phiền nhiễu nhân dân, mất an ninh trật tự, gây tắc đường, tạo dư luận và cái nhìn lệch lạc vào vấn đề. Công an bắt hết chúng vào cho dân bọn tôi được yên ổn.

    Trả lờiXóa
  44. Thực chất là hoạt động chống phá nhà nước thôi. Dã ngoại người ta chọn nơi mát mẻ, trong lành mà dã ngoại, dã ngoài gì giữa trưa hè nóng bức tụ tập với nhau để nói về "nhân quyền", nghe thật nhảm nhí, và biết ngay những người đó có vấn đề rồi. Hơn nữa hoạt động dã ngoại này được thực hiện cùng một thời gian, tại nhiều địa điểm khác nhau trên cả nước, chứng tỏ đây là hoạt động có tổ chức, chắc chắn có một tổ chức nào đó đứng sau tổ chức sự kiện này. Mục đích thì rõ ràng rồi, tuyên truyền lôi kéo những người có nhân thức non nớt để nghe theo luận điệu của chúng, tuyên truyền chống nhà nước, nói xấu đảng..... dã ngoại chỉ là cái cớ để hợp pháp hóa hoạt động tuyên truyền, phá hoại của bọn chúng thôi. Mọi người đừng cả tin mà nghe theo chúng.

    Trả lờiXóa
  45. Không chỉ có những lần trước đây, lần này và những lần về sau nữa, những hành động như này sẽ chẳng bao giờ thành công đâu, vì nhân dân không bao giờ tin vào những kẻ bán rẻ quê hương đâu. Nhân dân tin tưởng vào đảng, vào nhà nước để có đc sự hòa bình, ổn định, phát triển bền lâu.

    Trả lờiXóa
  46. Bá đạo, mấy cái trò khỉ này chỉ để mấy thằng con nít nó xem cho vui mắt thôi, mà cũng là cái trò để người lớn ghị trẻ em biếng ăn mà thôi. Chứ còn nhân quyền cái chó gì, chả có cái ý nghĩa gì sất cả, chỉ tổ làm tắc đường, gây náo loạn hết cả một vùng, Mình mà gặp cái loại này mình té nước cho chết.

    Trả lờiXóa
  47. Hô cái kiểu dã ngoại vì nhân quyền này lạ thật, chả thấy dã ngoại đâu, chỉ thấy làm mất trật tự xã hội thôi. Thể hiện lòng yêu nước gì với mấy tên cầm đầu là loại “bất hảo” nổi như cồn vì tiếng tăm hoạt động phản dân, hại nước, bán rẻ lương tâm để lấy USD từ nước ngoài. Những người dân yêu nước chỉ đang bị chúng lợi dụng mà thôi

    Trả lờiXóa
  48. Nếu được đi dã ngoại thì bọn sẽ nghĩ ngay đến những nơi mát mẻ, thoải mái như khu sinh thái, di lịch biến chứ làm gì có ai đi dã ngoại vì nhân quyền dâu. Đúng là những lwoif dụ dỗ của cái bọn muốn làm loạn đây mà. Muốn tụ tập mọi người để lợi dụng họ cho những mục đích tăm tối khác

    Trả lờiXóa
  49. Trong thời điểm hiện nay khi vấn đề tranh chấp Hoàng sa và Trường sa đang nóng lên từng ngày với những động thái quyết liệt của các bên liên quan trong việc thực thi quyền kiểm soát thực tế và đấu tranh trên mặt trận pháp lý nhằm chứng minh các vùng đảo này thuộc quyền kiểm soát quốc gia mình. Việt Nam đang nỗ lực thông qua các kênh đối thoại song phương và đa phương với các quốc gia có tranh chấp, đặc biệt là với Trung quốc để giải quyết vấn đề tranh chấp theo chiều hướng có lợi nhất. Tuy nhiên, hiện nay có một số cá nhân, tổ chức lại không hiểu hết bản chất của vấn đề và đã có những hành động đi ngược lại với những gì mà nhân dân mong đợi. Thực chất của vấn đề này là gì, điều này cần được làm sáng tỏ.

    Trả lờiXóa
  50. nhóm mang danh“yêu nước” No-U đang công khai tuyên truyền về một chương trình mà theo đó tụ tập đông đảo người dân đến tại tượng đài Lý Thái Tổ để kỷ niệm những người đã hi sinh trong Hải chiến Hoàng sa năm 1974. Thoáng qua, ai cũng nghĩ đây là hành vi đúng đắn và yêu nước chân chính của nhóm người này. Tuy nhiên khi đọc kỹ nội dung trên các trang blog thì mới thấy được tính chất cực kỳ phản động của các đối tượng này khi nội dung của nó yêu cầu cần có những hành động mạnh mẽ hơn và có những câu khẩu hiệu hết sức cực đoan đó là chống lại Nhà nước Việt Nam. Bản chất bị phơi bày khi mà những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp đang cố dựng lên lịch sử về tranh chấp ở Hoàng sa để chống chế cho thực tại, những kẻ lợi dụng vấn đề lịch sử để nhằm cụ thể hóa âm mưu chính trị của mình chứ không phải nhằm mục đích khơi dậy lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam mà chỉ là chiêu trò lừa gạt, khơi gợi và dẫn dắt nhân dân vào con đường chống lại nhà nước.

    Trả lờiXóa
  51. Là con dân Việt Nam, với truyền thống yêu nước nồng nàn cùng với những gì mà nhà nước Việt Nam đang tích cực trong giải quyết vấn đề biển Đông thì chắc chắn tương lai tươi sáng đang mở ra trước mắt. Đối với những kẻ chỉ mong muốn Việt Nam đi theo quỹ đạo khác tất yếu sẽ bị phơi bày và sẽ bị sự phán xét của nhân dân.

    Trả lờiXóa
  52. Cần nói thêm, bản thân lòng yêu nước không có tội, mà
    cách thể hiện lòng yêu nước một cách thái quá có thể đã
    vi phạm pháp luật một cách có chủ ý hoặc vô ý. Điều đáng
    nói ở đây là nhiều người nhân danh yêu nước để trục lợi,
    lợi dụng lòng yêu nước để chống lại Nhà nước, chống lại
    dân tộc mình.

    Trả lờiXóa
  53. Cần nhìn nhận đúng đắn cách thể hiện lòng yêu nước của mình. Không phải lòng yêu nước là được thể hiện bằng cách cho người khác thấy mình là người yêu nước. Mà hãy thể hiện qua hành động việc làm thiết thực như: Tham gia các phong trào thanh niên tình nguyện, giúp các bé nhỏ nghèo có thêm chiếc chăn bông để đắp trong những ngày mùa đông lạnh giá như vậy. Có lẽ đó mới là cách thể hiện lòng yêu nước mà các bạn cần làm

    Trả lờiXóa
  54. điều đáng buồn là hiện nay lại có một số phần tử xấu, chống đối đất nước đang cố tình lợi dụng vấn đề này để đẩy mạnh các hoạt động chống phá nhằm phục vụ mưu đồ chính trị riêng của mình. Một trong những chiêu bài điển hình của họ là núp dưới danh nghĩa chống Trung Quốc để kích động nhân dân xuống đường biểu tình, gây mất ổn định an ninh trật tự và làm xấu hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

    Trả lờiXóa
  55. Ý đồ của họ vẫn thế: kích động nhân dân đi biểu tình dưới danh nghĩa phản đối Trung Quốc nhưng thực ra là để gây mất ổn định an ninh trật tự ở thủ đô, làm xấu đi hình ảnh Việt Nam, thậm chí tìm cách chuyển thành biểu tình chống Nhà nước nếu có thời cơ.

    Trả lờiXóa
  56. Câu hỏi đặt ra là, hành động của họ đang vì đất nước hay chống phá, gây tổn hại cho đất nước. Câu trả lời nằm ở vế thứ hai. Nếu họ thực sự vì chủ quyền biển đảo của tổ quốc họ có thể có nhiều cách đóng góp khác nhau như thu thập các tài liệu, chứng cứ khẳng định chủ quyền của Việt nam, những căn cứ về luật pháp quốc tế để đòi lại Hoàng Sa… chứ không phải suốt ngày kích động nhân dân đi biểu tình rầm rộ ở nơi này nơi khác. Trong lúc Nhà nước ta đang cần sự chung tay, đồng lòng, đồng sức của toàn thể nhân dân nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp để đòi lại Hoàng Sa thì hành động của những người như nhóm NO-U chính là đang gây sự phân tâm ,mất đoàn kết, làm cho Nhà nước không thể toàn tâm, toàn ý trong việc đòi lại chủ quyền. Hành động đó là đi ngược lợi ích dân tộc.

    Trả lờiXóa
  57. Chiều nay vào Facebook, ghé qua mấy trang mạng như bất chợt nhận được mấy hình ảnh và thông tin hẹn sáng chủ nhật này đi biểu tình tham gia Lễ tưởng niệm 40 năm ngày Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa 17-19/01/1974 để phản đối hành động của Trung Quốc tại tượng đài Lý Thái Tổ – Hồ Gươm – Hà Nội. Vốn cũng đã bất bình với những hành vi xâm phạm chủ quyền Việt Nam của Trung Quốc mình cũng đã định tham gia. Chiều nay vào Facebook, ghé qua mấy trang mạng như bất chợt nhận được mấy hình ảnh và thông tin hẹn sáng chủ nhật này đi biểu tình tham gia Lễ tưởng niệm 40 năm ngày Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa 17-19/01/1974 để phản đối hành động của Trung Quốc tại tượng đài Lý Thái Tổ – Hồ Gươm – Hà Nội. Vốn cũng đã bất bình với những hành vi xâm phạm chủ quyền Việt Nam của Trung Quốc mình cũng đã định tham gia.

    Trả lờiXóa