Thứ Năm, 10 tháng 10, 2013

Cán bộ nhà sản cắn dân.

“Cán bộ cao cấp” đánh cụ già 70... tổn thương nội sọ

(Kienthuc.net.vn) - Bị nhắc nhở, nam thanh niên tự xưng là “cán bộ cao cấp Tòa án Nhân dân Tối cao” thẳng tay hành hung cụ già 70 tuổi, khiến cụ phải nhập viện.
Sự việc xảy ra khoảng 5h30 sáng 9/10, tại đường Âu Cơ (phường Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội), bị bà Tạ Thị Tuất (sinh năm 1946, trú tại 135C đường Âu Cơ) nhắc nhở về việc con chó phóng uế trước cổng nhà bà, thì bị chủ nhân là Nguyễn Thế Cường (sinh năm 1971, trú tại phường Tứ Liên) thẳng tay hành hung, khiến bà cụ 70 tuổi phải nhập viện.
Bà Tạ Thị Tuất đang điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn.
Đang nằm điều trị tại bệnh viện Xanh Pôn, bà Tuất, nạn nhân của vụ việc cho biết, theo thói quen, khoảng 5h30 sáng 9/10, bà dậy quét dọn sân, hè đường phía trước cửa nhà thì bắt gặp một thanh niên cao, lớn dắt chó đi dạo gần đó. Thấy nam thanh niên định để con chó của mình phóng uế trước cổng nhà, bà Tuất lên tiếng nhắc nhở và đuổi con chó đi. Lời qua tiếng lại vài câu, bất ngờ nam thanh niên nói trên lao vào tấn công bà Tuất.
Bị đánh ngã xuống đường, tuổi cao, sức yếu, bà Tuất chỉ biết giơ tay kêu cứu. Sau khi cố gượng dậy chạy vào tòa chung cư bên cạnh, bà Tuất vẫn bị nam thanh niên đuổi theo. “Anh ta liên tục đấm, đá vào người tôi. Bảo vệ tòa chung cư can ngăn không được nên chạy sang nhà gọi ông nhà tôi sang cứu”, bà Tuất nói.
Ông Vũ Văn Thọ (sinh năm 1944, chồng bà Tuất) tới cứu cũng bị tên Cường hăm dọa và tự xưng là “cán bộ cao cấp Tòa án Nhân dân Tối cao”. Được biết gia đình nạn nhân trước nay không hề có mâu thuẫn gì với Nguyễn Thế Cường.
Bà Tuất bị chuẩn đoán tổn thương nội sọ.
Sau khi sự việc xảy ra, người nhà đã đưa bà Tuất đến Bệnh viện Xanh-pôn điều trị. Sơ bộ, các bác sỹ kết luận bà Tuất bị đa chấn thương vùng đầu, ngực, lưng, cẳng tay trái, tay phải gẫy rời. Theo quan sát, trên đầu và người bà Tuất có nhiều vết bầm tím, phía lưng sát mạng sườn có một vết tím lớn.
Hiện, công an phường Tứ Liên sau khi cấp giấy giới thiệu khám thương cho bà Tuất, đã đến bệnh viện để lấy lời khai nạn nhân. Nguyễn Thế Cường cũng được mời lên trụ sở công an phường nhưng không hiểu vì sao sau đó lại được cho về.
Theo Luật sư Tạ Quốc Cường, Văn phòng luật sư Sự Thật - Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, hành vi của Nguyễn Thế Cường là không thể chấp nhận được, đặc biệt với người già yếu. Điều 104 Bộ luật Hình sự nêu rõ, đối tượng có hành vi cố ý gây thương tích với người già yếu có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. “Trường hợp này, cơ quan công an cần làm rõ các chi tiết vụ việc, sau đó căn cứ giấy chứng thương của bà Tuất để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật”, luật sư Cường cho biết.
Trần Vũ

8 nhận xét:

  1. mọi việc thực sự vẫn còn quá mù mịt, còn chưa ai có thể xác nhận rằng người đánh bà cụ đúng là một “cán bộ cao cấp Tòa án Nhân dân Tối cao”! nhưng nghe ra thì cũng buồn cười, nếu là một “cán bộ cao cấp Tòa án Nhân dân Tối cao” thì hẳn phải có kiến thức sâu rộng về pháp luật cũng như là người có hiểu biết chứ, hẳn sẽ không có những hành vi xấc xược như thế được! khi mà mọi chuyện vẫn chưa sáng tỏ thì tôi sẽ vẫn nghĩ đây hẳn là một thằng phản động, tư tưởng thối nát nào đấy muốn bôi xấu Đảng và nhà nước ta nên có hành vi ngu ngốc như vậy!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. S.O.S cấp báo tới Chính quyền TP Hà Nội và nhân dân thủ đô.
      Tính mạng và danh dự đảng viên Nguyễn Đăng Tiến 77 tuổi, ở 75 phố Nguyễn Hữu Huân đang bị đe dọa.
      Hoàng Công Khôi bí thư quận ủy Hoàn Kiếm đã sai một đại tá (xin dấu tên) thuộc công an quận Hoàn Kiếm tới nhà cụ Tiến để hăm dọa và dụ dỗ.
      Chúng "mời" cụ Tiến tới ăn nhậu ngày 12/10/2013 tại nhà hàng Biển nhớ sau CA quận HK để hạ độc thủ.
      Cụ Tiến đã từ chối khéo.

      Xóa
  2. mọi chuyện rồi sẽ được xử lí một cách đúng đắn nhất, Đảng và pháp luật nhà nước ta sẽ không bỏ xót người, xót tội! tuy nhiên chúng ta cũng nên xem xét kĩ hơn nữa về vụ việc này, nếu là một “cán bộ cao cấp Tòa án Nhân dân Tối cao” thật thì liệu có hành vi như thế không, một người có nhận thức phải nói là không hề nhỏ hẳn sẽ không thể có hành vi như thế được! phải chăng đây lại là một trong những chiêu trò của bọn xấu nhằm bôi nhọ danh dự của một số tổ chức cơ quan chính quyền nhà nước! mọi người hãy chờ đợi kết quả cuối cùng từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứ đừng có cái nhìn một chiều về những bài viết kiểu này!

    Trả lờiXóa
  3. Đó là đánh dân để được thăng chứclúc 22:24 11 tháng 10, 2013

    CÁN BỘ HÀ NỘI NÔ NỨC SAI PHẠM ĐỂ ĐƯỢC THĂNG CHỨC
    http://danoan2012.blogspot.com/2013/09/can-bo-ha-noi-no-nuc-sai-pham-e-uoc.html
    http://thinhoi001-thinhoi001.blogspot.com/2013/09/can-bo-ha-noi-no-nuc-sai-pham-e-uoc.html
    http://www.namviet.net/showthread.php?t=6522

    Trả lờiXóa
  4. tôi thấy truyện này có chut nghi ngờ nếu là một cán bộ một người đã từng ăn học thì hẳn phair có vốn kiến thức phong phú am hiểu luật pháp việt nam vậy ắc hẳn sẽ không có hành vi cưc đoan như vậy được.trong khi sự việc đang được xem xet thì chúng ta không nên tin vào một cái bài vớ vẩn kiểu như này được.

    Trả lờiXóa
  5. nếu có sai phạm thì pháp luật Việt Nam sẽ xử lý đúng người đúng tội và không ai có thể thoát được vòng vây của pháp luật nếu phạm tội. Sự việc nêu trên nếu có thật thì các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc là rõ vụ án, chả lại công lý cho người bị hại và danh dự cho nạn nhan. Nhưng nhìn vào bài viết, với cái lá đơn có thể làm giả bất cứ lúc nào thì chúng ta cũng khó có thể tin nổi và tính chân thực của bài viết, trong lúc này chúng ta không nên tin vào bất cứ bên nào khi sự thật chưa được kiểm chứng.

    Trả lờiXóa
  6. Lại thêm một cái chuyện nực cười mà bọn rận chủ bán nước kia dựng lên để bôi xấu đảng và nhà nước.Có khi nào mà những người có học vấn cao như vậy lại có thể hành động với một bà cụ 70 tuổi như thế được chứ.Nói ra câu chuyện này để làm trò hề cho người khác à đám rận lông mu kia.Những kẻ nào mà có những hành động sai trái thì sẽ đều bị pháp luật xử lí nghiêm khắc,chẳng kể người đó là ai hết.Vụ việc trên các ngươi thử hỏi xem có ai tin được các ngươi không?Lần sau tốt nhất là im cái miệng lại cho người khác đỡ cười vào cái mặt cho.

    Trả lờiXóa
  7. Xin lỗi? A cánbộ tandtc này đại diện cho đảng và nhà nước? Các bác có nhầm ko? Sự việc đang kiểm chứng? A ta là cánhân, sao các bác lại đưa đảng và nhà nước vào chuyện cá nhân. Hay là mọi việc đã có đảng và nhà nước "no". Xin lỗi? Nước ta có 1rừngluật nhưng lại sử theo 1luậtrừng đúng hay ko?

    Trả lờiXóa