Thứ Ba, 8 tháng 10, 2013

Gần 50 ngàn giáo dân cầu nguyện cho Mỹ yên.

Gần 50 ngàn giáo dân Giáo hạt Thuận Nghĩa cầu nguyện cho Gx Mỹ Yên 
Thánh lễ được bắt đầu vào lúc 7h30 trước sự hiện diện đông đủ của quý cha trong toàn giáo hạt, quý tu sỹ, các hội đoàn, các ban ngành đoàn thể.

Trong bài chia sẻ Phúc Âm, cha quản hạt Antôn Nguyễn Văn Đính chủ tế thánh lễ đã ôn lại lịch sử của Kinh Mân côi, qua đó nêu bật những lợi ích của Kinh Mân Côi mang lại: “ Nhờ việc truyền bá sự sùng kính này (Kinh Mân Côi), các tín hữu trở nên hăng say suy gẫm hơn và thiết tha cầu nguyện hơn, họ biến đổi mau chóng lạ thường; bóng tối của lạc thuyết tan biến nhường chỗ cho ánh sáng của đức tin Công Giáo bừng lên trong vinh quang đổi mới”(Trích lại Lời Giáo hoàng Pio V). Trước bối cảnh bấn loạn của xã hội Việt nam hiện nay, Cha Antôn tiếp tục nêu lên những vấn nạn bất công, bạo quyền mà người dân từng ngày đang phải hứng chịu. Trong lời mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho giáo dân Mỹ Yên và hai người đang bị chính quyền Nghệ An bắt giữ, ngài...
Xem thêm

34 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bố của Loa Phườnglúc 11:17 8 tháng 10, 2013

      Cu hãy về nói với đảng cs của cu là đừng làm ác với dân mới đúng đấy cu à.

      Xóa
    2. Không ác không phải là CS

      Xóa
  2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  3. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng thế. Nhà nước và đảng có những chính sách đàn áp người công giáo tích cực nhất.

      Xóa
    2. Càng đàn áp càng có nhiều người theo đạo Thiên Chúalúc 21:16 9 tháng 10, 2013

      Càng đàn áp càng có nhiều người theo đạo Thiên Chúa.
      CS càng đàn áp đạo Thiên Chúa thì càng có nhiều tôn giáo khác hiệp thông cùng đạo Thiên Chúa đấu tranh cho công lý.
      Đó là THÁNH Ý của CHƯ THIÊN

      Xóa
  4. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  5. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  6. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  7. vụ việc về giáo xứ Mỹ Yên đã gây ra nhiều bức xúc trong nhân dân, chính sự lãnh đạo ngu dốt của các giám mục, linh mục bao che tội phạm, rồi kích động bà con làm cho vụ việc rối ren, các ông giám mục, linh mục đã đi ngược lại những lời dạy của chúa, đã phản bội lại giáo lý của chúa, lợi dụng vào chúng để thực hiện mục đích xấu xa, bỉ ổi. bà con giáo dân nên biết đến điều này để mà chống lại bọn đang làm hại giáo lý đó

    Trả lờiXóa
  8. 50 ngàn con số có vẻ lớn nhỉ, có thực là con số lớn đến thế không hay chỉ là những lời nói dối của tác giả,m mà cầu nguyện cho Mỹ Yên ư, nơi mà có những tên giám mục, linh mục đang đi ngược lại với những giáo lý của chúa, phản bội lại chúa, làm những việc thất đức thế à. bà con cần phải bình tĩnh để phân biệt trắng đen, để cho bọn xấu lộ rõ bản chất của chúng, để làm cho giáo xứ thật trong sáng, tốt đời, đẹp đạo

    Trả lờiXóa
  9. giáo dân cầu nguyện cho giáo xứ Mỹ Yên ư, mọi người hãy tỉnh lại đi, hãy nhìn lại sự thật ở vụ việc này đí, bao che tội phạm, tấn công chính quyền, bắt các vị cán bộ xã, những việc làm đó mà mọi người cho là đúng và giờ mọi người đến đây để cầu nguyện cho chúng ak, mọi người không biết rằng khi mọi người làm như thế này là mọi người đang bị bọn chúng lợi dụng vào việc xấu, đi ngược lại giáo lý không?

    Trả lờiXóa
  10. bà con hãy bình tĩnh trước những lời kêu gọi, kích động của bọn xấu, chúng đang lợi dụng vào chúa, để làm những việc xấu, vì mục đích xấu, chúng đang lợi dụng sự tin yêu của bà con vào chúa để kích động bà con làm những việc trái với đạo lý, trái với chúa. Vụ việc ở Mỹ yên đã cho thấy rõ bộ mặt xấu xa của chúng rồi, bà con hãy nhìn vào sự thật đi và hãy lột trần bộ mặt giả dối của chúng đi

    Trả lờiXóa
  11. Tôi biết rằng bà con sẽ rất tin tưởng vào chúa, vì chúa dạy cho bà con những điều tốt đẹp, nhưng bà con phải hiểu rằng, trong bộ phận giám mục, linh mục hiện nay đã có những kẻ đi ngược lại những giáo lý của chúa, đang ngày càng làm xấu đi giáo lý,phản bội lại chúa, chúng lợi dụng vào lòng tin của bà con vào chúa để thực hiện những mục đích xấu. Về vụ việc mỹ yên sự thật đã rõ ràng rồi, bà con hãy nhìn vào sự thật đi, đừng có nghe theo bọn xấu

    Trả lờiXóa
  12. các giáo lý, lời răn dạy của chúa đều muốn các con dân của mình sống tốt, hướng thiện, vậy mà, đã có một số giám mục, linh mục vì mục đích xấu đã lợi dụng lòng tin của giáo dân vào chúa, để kích động bà con làm những việc xấu, trái với đạo lý. Bà con giáo dân hãy cần bình tĩnh và suy xét lại, bà con đang bị chúng lợi dụng, bà con đang có những việc làm đi ngược lại với giáo lý đó. mong bà con sẽ hiểu điều này

    Trả lờiXóa
  13. Bà con hãy nhìn lại sự thật đi, vụ việc ở giáo xứ Mỹ yên, các linh mục, giám mục đã bao che cho tội phạm, bắt giữ cán bộ xã, ép ký giấy tờ...thử hỏi chúa có dạy các con dân của mình làm những chuyện đó không, và chúa có dạy con dân của mình vi phạm pháp luật không? chúng ta hãy nhìn lại đi, hãy nhìn vào sự thật đi, để thấy rằng, trong bộ phận đạo giáo vẫn đang tồn tại những kẻ làm xấu đi hình ảnh của chúa, lợi dụng vào chúa

    Trả lờiXóa
  14. vụ việc ở giáo xứ Mỹ Yên đã có sự thật rất rõ ràng, sao bà con vẫn không chịu hiểu lại đi nghe theo những kẻ xấu, nghe theo chúng để tụ tập lại với ý nghĩ của bà con là vì mục đích tốt nhưng xin thưa rằng, chúng đang lợi dụng lòng tin của bà con vào chúa để chúng thực hiện các mưu đồ đen tối. Bà con hãy bình tĩnh lại, và hãy loại trừ những kẻ đang làm xấu giáo lý của chúa ra khỏi đạo giáo đi, chúng đang là những con sâu đây

    Trả lờiXóa
  15. hiện nay đã có rất nhiều kẻ lợi dụng vào hoạt động tính ngưỡng của đạo giáo để thực hiện ý đồ đen tối, chúng đã len lỏi, trà trọn vào các vị trí cao trong giáo mục, đây chính là những con sâu lớn, chúng đang ngày càng phá hoại đạo giáo, sự tốt đẹp của giáo lý, chúng đang phản bội lại chúa, và chúng đang ngày càng lơi dụng vào sự tin tưởng của bà con để làm việc đó. Bà con cần phảo bình tĩnh và đề phòng những kẻ như thế này

    Trả lờiXóa
  16. Vụ việc ở giáo xứ Mỹ Yên đã rõ ràng nhưng trên những trang mạng chống đối Nhà nước và những trang blog cá nhân mạo danh đấu tranh cho dân chủ và cả những văn thư của một số tổ chức tôn giáo là những lời vu khống, những nhận định mang tính thù địch, thậm chí kích động bạo loạn. Bài viết trên thể hiện người viết bài đó không có chút hiểu biết gì và mang tính chống đối lại đảng và nhà nước ta.

    Trả lờiXóa
  17. Trong lịch sử dân tộc ta, đồng bào Công giáo Việt Nam đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước, cũng như quê hương Nghệ An. Vụ việc gây rối trật tự công cộng tại Giáo họ Trại Gáo vừa qua chỉ là do một số người dân do hạn chế về kiến thức pháp luật, bị một số tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước kích động thông qua một số chức sắc tôn giáo, dẫn đến vi phạm pháp luật

    Trả lờiXóa
  18. Đức Giáo Hoàng Benedict XVI đã nói: “Người Công giáo tốt là người công dân tốt” và Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam: “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc.” Bất cứ công dân của một quốc gia nào cũng phải có nghĩa vụ tôn trọng pháp luật của nước sở tại. Chúng ta là người dân đất Việt, đều phải sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật Việt Nam

    Trả lờiXóa
  19. Tỉnh Nghệ An nên tiếp tục triển khai các đề án phát triển kinh tế-xã hội tại Nghi Phương, Nghi Lộc đồng thời nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật cho bà con địa phương, để bà con yên tâm lao động, sản xuất, không ngừng nâng cao đời sống, tham gia vào công cuộc phát triển địa phương ngày một giàu đẹp. Để cho người dân hiểu được pháp luật và định hướng phát triển của nhà nước là đúng thì bọn phản động sẽ không kích động được người dân tham gia biểu tình chống phá chính quyền nữa

    Trả lờiXóa
  20. Qua tất cả những ý kiến vu khống trên internet, chúng ta có thể nhận rõ những âm mưu thâm độc kích động quần chúng gây rối, dùng những giáo dân làm vật thế mạng cho những mục đích chống Nhà nước. Gây rối và cùng với những trang mạng âm mưu vu khống Nhà nước ta đàn áp tôn giáo, ngăn cản những kế hoạch phát triển đất nước. Những giáo dân cần hết sức bình tĩnh để mọi chuyện có thể giải quyết mà không làm ảnh hưởng đến tình hình chính trị và kinh tế ở nước ta.

    Trả lờiXóa
  21. 50 ngàn giáo dân cầu nguyện cho Mỹ yên này có cầu nguyện đến tới chúa trời hãy soi sáng chỉ lối cho người dân Mỹ Yên nói riêng và người dân công giáo nói chung. tìm ra con đường sống tốt đời tốt đạo như những lời căn dậy của chúa. và cầu nguyện cho lương tâm những người như Nguyễn Thái Hợp. bà con giáo dân yêu nước thi đua sản xuất hình ảnh nh vậy tôi đã chứng kiến ngoài đời thực còn ở trên các mặt báo thì hiện trạng luôn bị làm mờ đi thay thể là mục đích hướng ám chỉ đó là chính quyền.

    Trả lờiXóa
  22. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  23. càng đông người thì càng tốn tiền thôi, sau những vụ này không hiểu mỗi người sẽ nhận được bao nhiêu tiền , nhưng mà ông tác giả lại chém gió làm gì đến 50 ngàn nếu 50 ngàn thì tiền đâu ra, các tổ chức nước ngoài rót tiền về đâu phải quá nhiều tiền biết rằng mới dây vantican công khai tài chính khoảng 8 tỷ đô la nhưng mà , họ còn hoạt đông trên nhiều nước chứ đâu riêng việt phá hoại điên rồ như trên,

    Trả lờiXóa
  24. Có người còn nói 60 hay 70 ngàn người cơ đấy !-công nhận Đức Cha Hợp huy động người hay thật !

    Trả lờiXóa
  25. Những điều răn dạy của chúa đều hướng người ta làm điều tốt, phục thiện. Nhưng đáng tiếc một bộ phận linh mục giáo dân chịu sự điều khiển dụ dỗ của các thế lực bên ngoài nhân danh chúa tuyên truyền những điều sai trái, khiến những giáo dân mù quang tin theo gây ra sự việc hết sức đáng tiếc. Sao không kính Chúa và yêu nước, vì một đất nước ổn định và phát triển. Mong rằng các giáo dân sẽ nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường. Và những đối tượng chống đối sẽ sớm bị pháp luật trừng trị.

    Trả lờiXóa
  26. Đây là hành động cầu nguyện hay chỉ là cái mác thôi? bản chất sâu xa của nó là đứng lên làm loạn. Những giáo dân Mỹ Yên đã bị lợi dụng để làm rối cho bọn phản động. Các giáo dân đã bị kích động, hành động thiếu suy nghĩ. Những kẻ phản động đang lợi dụng quyền tự do tôn giáo để chống phá nhà nước. Những hoạt động thế này chắc chắn có sự hậu thuẫn về tiền bạc của các thế lực thù địch ngoài nước. Mong rằng giáo dân sẽ suy nghĩ thấu đáo, chung tay góp sức xây dựng quê hương.

    Trả lờiXóa
  27. Vụ việc của giáo dân Mỹ Yên rõ ràng là bị lợi dụng của các thế lực thù địch. Chúng đang lợi dụng quyền tự do tôn giáo để đả kích nhân dân, chống phá đất nước. Đây là âm mưu bẩn thỉu của các thế lực thù địch, nhân dân đã bị dụ dỗ, lôi kéo bới người cha sứ vô lương tâm Nguyễn Thái Hợp. Hy vọng sau vụ việc này, giáo dân Mỹ Yên nói riêng, giáo dân cả nước nói chung sẽ đề cao cảnh giác trước những mưu đồ xấu xa của các thế lực thù địch.

    Trả lờiXóa
  28. Tự do tôn giáo luôn là vấn đề nhạy cảm bị các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá nhà nước. Vụ viêc của giáo dân Mỹ Yên là một ví dụ. Với sự xúi giục trực tiếp của tay giám mục Nguyễn Thái Hợp mà giáo dân đã không phân biệt được đúng sai. Bị những kẻ có âm mưu xấu với đất nước dụ dỗ lợi dụng. Mong rằng từ nay bà con giáo dân sẽ nghe theo chúa mà làm điều hay lẽ phải, cảnh giáo cao trước những lời đường mật của các phần tử xấu muốn chống phá nhà nước.

    Trả lờiXóa
  29. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế lực thù địch là ai? Mấy người bình phẩm như vậy không ngượng mồm à? U mê và lú lẫn bởi những định kiến nhồi sọ. Bao giờ dân An Nam mới hết nhục và đau.

      Xóa