Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014

Bắt quan chạy án tép riu, "ông anh trên bộ " đâu rồi ?

Hà Nam: Bắt khẩn cấp Chánh án TAND huyện Thanh Liêm vì chạy án

Hà Nam: Bắt khẩn cấp Chánh án TAND huyện Thanh Liêm vì chạy án

Ngày 30-6, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Duy Hiệp (39 tuổi), chánh án TAND huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, về hành vi “nhận hối lộ”.

Trước đó, cơ quan chức năng đã nhận được đơn tố giác của ông Đỗ Minh Tý và con trai là Đỗ Đức Tuân (trú tại xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm) tố cáo hành vi “nhận hối lộ” của ông Hiệp. Năm 2008, ông Đỗ Đức Tuân tham gia tổ kiểm kê, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với một số hạng mục của công trình đường B2B tại thôn Thanh Bồng, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm.
Quá trình kiểm kê đền bù, ông Tuân có hành vi móc ngoặc với một số người để kê khai khống số giếng khoan, chiếm đoạt của Nhà nước 25 triệu đồng. Vụ việc bị Cơ quan điều tra Công an huyện Thanh Liêm phát hiện và khởi tố vụ án. Ông Tuân bị khởi tố và đưa ra xét xử. Vụ án được ông Nguyễn Duy Hiệp thụ lý, xét xử. Ông Tuân cùng bố là Đỗ Minh Tý đã gặp gỡ ông Hiệp, xin cho hưởng án treo và đổi lại đã chi 235 triệu đồng cho ông Hiệp.
Đến ngày 12-6-2014, phiên tòa sơ thẩm do TAND huyện Thanh Liêm xét xử tuyên phạt Tuân 12 tháng tù giam. Do không đạt được như thỏa thuận nên hai bố con ông Tuân đã gặp ông Hiệp để đòi lại tiền. 
Ông Hiệp nói chỉ trả 155 triệu đồng vì số còn lại đã chi phí để lo cho bị can Tuân. Do đó, hai bố con ông Tuân đã làm đơn và gửi các chứng cứ đến cơ quan chức năng. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng tình nghi ông Hiệp đã nhận tiền của các bị can khác.
Theo M.Quang

56 nhận xét:

  1. "Ngày 30-6, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Duy Hiệp (39 tuổi), chánh án TAND huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, về hành vi “nhận hối lộ”." chính những kẻ như thế này đang làm xấu đi hình ảnh của đảng và chính phủ trước nhân dân và sự sáng suốt của đảng ..cần nghiêm trị trước pháp luật để không còn tình trạng tiếp diễn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quốc Anh Nguyễnlúc 20:40 2 tháng 7, 2014

      Con tép bị bắt,con tôm thoát rồ,lệnh Đảng bảo bắt con tép chịu tội,con tép phải chịu tội ,luật pháp VN do Đảng xử chứ không phải quan tòa,quan tòa ngồi đó gõ ăn lương đấy cái lũ dư lợn viên

      Xóa
  2. Ông chánh án này rủi ro và gặp vận hạn xấu nên vậy đó thôi "vandoiteo 22:53" ơi,chứ tất cả các chánh án trên đất nước ta đều như vậy cả mà ! tội nghiệp ông chánh án này quá,xui chi xui quá thế này chứ !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thằng nặc danh mày đừng có mà vơ đũa cả nắm như vậy. Sự việc trên chưa có kết luận gì làm sao có thể nói như vậy được. Bọn mày đừng có mà xuyên tạc như vậy. Những kẻ như chúng mày mới đáng là những kẻ phải xử tội đầu tiên. Chúng mày vì tiền mà chúng mày bán rẻ lương tâm, quay lưng lại với tổ quốc .

      Xóa
    2. Ông Chánh án này bị "đồng chí" đánh. Trâu buột ghét trâu ăn. Cơ chế này thằng nào không tham nhũng, không :tham nhũng có mà cạp đất ăn à.

      Xóa
    3. Thôi đi nặc danh ạ.đừng có ngồi đó mà sủa bậy nữa,ở Việt Nam chẳng bao giờ có cái chuyện tất cả chánh án đều như vậy,mày đừng có ngậm máu phun người,đừng có mà đỗ lỗi cho những người khác như vậy,vụ việc này chỉ là một con sâu làm rầu nồi canh mà thôi,và chắc chắn rằng ông ta sẽ bị xử lí nghiêm theo quy định của pháp luật,pháp luật Việt nam luôn công bằng và cũng nghiêm khắc,kẻ nào vi phạm đều sẽ xử lí hết,không phải riêng một ai cả.

      Xóa
    4. Nặc danh: Bạn không nên đánh đồng mọi thứ như vậy đâu, đó chỉ là do sự thoái hóa biến chất của một số người trong chính quyền mà thôi, việc người dân có hành động tố cáo những hành vi sai phạm của ông này như thế là điều chúng ta hét sức hoan nghenh đấy các bạn à . Chúng ta cần xử lí nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật như thế này để răn đe những con sâu làm rầu nồi canh khác các bạn à

      Xóa
    5. .Nặc danh: Đất nước nào, xã hội nào àm chẳng có những kẻ phá hoại đất nước, nhưng con sâu mọt thế hả bạn, quan trọng là cách nhìn nhận đánh giá của chính quyền nước đó như thế nào mà thôi. Ở nước ta Đảng ta luôn xác định tham nhũng, hối lộ là tệ nạn hết sức nguy hiểm cần được đấu tranh để bảo vệ đất nước. Chính vì vậy khi nhận được đơn tố cáo của người dân thì chính quyền ta đã tiến hành xử lí một cách kịp thời để đấu tranh với kẻ tham nhũng này đấy các bạn à

      Xóa
    6. Nặc danh: BẠn nên nhớ một điều rằng những tên hại nước hại dân tham nhũng hối lộ này chỉ là số ít, chứ không phải là tất cả như bạn vừa nói đâu nghe. Nếu tất cả họ đều như thế thì xã hội này loạn lâu rồi chứ không phải được bình yen tốt đẹp như hôm nay đâu. Khi nhận xét vấn đề chúng ta cần có cái nhìn hết sức khách quan toàn diện mới được các bạn à, tránh sự nhìn nhận phiến diện sai trái nghe

      Xóa
    7. Đất nước này từ thằng Tổng lú xuống đến người phu quét đường cũng biết tham nhũng

      Xóa
    8. Nặc danh bạn đừng có ăn nói thiếu suy nghĩ như kẻ không có não như vậy hay là não bạn làm bằng đất sét mà thành. Một bộ phận thi hành luật pháp Việt Nam mà bạn lại nói bao đồng như vậy à, như bạn nói thì xã hội ta còn được bình yên như ngày hôm nay sao. Việc xử lý ông chánh án này là điều chứng minh pháp luật Việt Nam sẽ không dung thứ cho bất kỳ ai có hành vi vi phạm pháp luật.

      Xóa
  3. Chánh án mà có nhiệm kỳ suốt đời mới có "tam quyền phân lập" được.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh: Có thể nói những con sâu làm rầu nồi canh này đang làm ảnh hưởng tiêu cực đến các vấn đề của đất nước ta, gây bức xúc trong dư luận. TUy nhiên việc chính quyền ta thể hiện tinh thần nghiêm túc của mình trong cuộc chiến chống tham nhũng đã và đnag lấy lại lòng tin của nhân dân đối với chính quyền mình. Cần thiết phải xử lí nghiêm minh, mạnh tay đối với những kẻ tham nhũng hối lộ này. Đồng thời cần tăng cường hơn nữa công tác thanh tra kiểm tra để phát hiện những con sâu khác

      Xóa
    2. Nặc danh: CHúng ta không nên có cái nhìn phiến diện, một chiều quá bạn à. Tham nhũng là vấn đề tieu cực hết sức nguy hiểm của đất nước, việc phòng chống nó không phải dễ dàng mà cần sự đoàn kết của toàn ĐẢng toàn quân và toàn dân ta các bạn à. TÔi thấy rất vui khi nhân dân ta đã dủng cảm, đã cố gắng đứng lên đấu tranh chống lại tệ nạn tham nhũng của đất nước . Điều đó chúng ta cần nhiều cần nhiều hơn nữa để làm trong sạch chính quyền ta hơn.

      Xóa
    3. Tại nghị quyết trung ương lần thứ 8 Đảng ta đã xác định tham nhũng là một trong bốn nguy cơ lớn của đất nước mà ĐẢng ta cần mạnh tay đấu tranh lại với tệ nạn nyaf. Nếu không sẽ để lại những hậu quả hết sức khôn lường đối với xã hội với đất nước ta các bạn à. Và thực tế đã chỉ ra rằng quyết tâm ấy đã được thể hiện phần nào khi thời gian vừa qua đất nước ta liên tục có những vụ án tham nhũng, lộng quyền được đưa ra xét xử đấy thôi. Và đây cũng là một ví dụ cho thấy sự nghiêm túc của Đảng Nhà nước ta trong cuộc chiến chống tham nhũng

      Xóa
    4. Nói ngu thế mà cũng nói được à.chẳng có ai có nhiệm kì suốt đời cả,còn cái chuyện ông chánh án này phạm tội nhận hối lộ thì đang cần phải có sự vào cuộc điều tra của các cơ quan chức năng,chính vì thế mà cho dù các ngươi có nói thế nào đi chăng nữa cũng chẳng để làm gì,đó là con sâu làm rầu nồi canh rồi,và nếu như ông ta vi phạm pháp luật thì chắc chắn ông ấy sẽ phải bị xử lí nghiêm theo quy định của pháp luật rồi,chẳng cần biết ông ấy là ai cả.

      Xóa
  4. bà cựu Phó Thống đốc ngân hàng nhà nước VN tuyên bố:
    ''Tôi không biết dân chủ trong Đảng được mở rộng kiểu gì, nhưng mà tôi vẫn cảm nhận rằng là cái dân chủ trong đảng vẫn là mất dân chủ nhất . Và đấy, tôi nghĩ rằng mình là Đảng viên, mà mình cũng không được đi bầu Tổng bí thư của mình, chẳng được cái quyền gì cả ngoài cái quyền họp chi bộ hàng tháng để ngồi kể lể cho nhau nghe thôi.''

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lúc nào mà chẳng thế các bạn à, lũ bán nước hại dân luôn lợi dụng các vấn đề tồn tại, bất cập của đất nước như tệ nạn tham nhũng quan liêu để bôi xấu đất nước, chính quyền ta. Nhưng mà chúng lại luôn quên một điều rằng đã có nhà nước thì việc tham nhũng tất yếu sẽ xảy ra mà thôi. vấn đề mấu chốt ở chỗ đất nước, chính quyền nước đó nhìn nhận vấn đề, cách xử lí các tệ nạn đó ra sao mà thôi. Ở Việt Nam Đảng ta đã sớm nhận ra sự nguy hiểm của nguy cơ đến từ tham nhũng và đang có nhiều hành động đế đấu tranh với chúng..

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    3. Việc tên chánh tòa án có hành động tham ô hối lộ như thế là điều chúng ta cần lên án mạnh mẽ mới được. Có thể nói bên cạnh cái vụ án này thì chắc có lẽ còn có nhiều vụ khác mà hắn ta đã tiến hành. Chính vì vậy mong chính quyền nhanh chóng làm rõ tất cả các vụ việc liên quan đến hắn ta ra để xử lí một cách nghiêm minh, thích đáng, có tính răn đe cao đối với những kẻ khác. May mà chính quyền ta đã váo cuộc kịp thời khi nhân được đơn tố cáo của nhân dân ta

      Xóa
    4. Hiện nay ở các địa phương chúng ta cần phát động nhiều hơn, tốt hơn nữa các hoạt động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ Quốc. MỖi người dân cần trở thành một người bảo vệ đất nước xã hội bằng việc đấu tranh tố cáo những hành vi vi phạm pháp luật, giúp đỡ chính quyền đấu t ranh với chúng vì một xã hội trong sách, lành mạnh hơn. Hơn thế nữa việc nhân dân phát hiện tố cáo ông chánh tòa án này cần được ghi nhận, hoan nghênh và có hình thức để khen thưởng họ mới được

      Xóa
    5. Đảng ta sớm nhận ra đảng là một lũ ăn cướp giết người,Đảng có quyền lực trong tay muốn giết muốn cướp lúc nào mà chả được

      Xóa
  5. Sự việc trên không biết như thế nào nhưng dù sao cũng cần phải có quá trình điều tra để làm rõ. Bọn rận chủ chúng mày đừng có ăn nói lung tung như vậy. Những người có hành vi vi phạm pháp luật đều sẽ bị trừng trị trước pháp luật. Pháp luật Việt Nam không để lọt bất kì một tên tội phạm nào. Những hành vi phạm tội của chúng mày cũng vậy , chúng mày sẽ không thoát khỏi được sự trừng trị của pháp luật đâu

    Trả lờiXóa
  6. Sự việc trên tôi nghĩ chắc là do bọn rận chủ này nó xuyên tạc ra mà thôi bọn rận chủ chúng nó suốt ngày chỉ ăn với xuyên tạc về tình hình của đất nước ta để làm cho nhân dân nước ta giảm niềm tin vào đảng và nhà nước , Mọi người hãy cảnh giác đối với các âm mưu và thủ đoạn hèn nhát của những kẻ rận chủ và những kẻ phản động

    Trả lờiXóa
  7. Nói thật là đọc các bài viết trên trang này chúng ta chẳng có thể tin được cái gì cả đọc những bài viết trên trang này đều thấy những thông tin sai sự thật àm thôi. Lần nào đọc là cảm thấy bức xúc lần đó muốn chửi cho cái thằng viết bài một trận . Sao nó ngu đến vậy đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm, Không biết thì dựa cột mà nghe đừng có mà xuyên tạc

    Trả lờiXóa
  8. Chẳng hiểu những kẻ viết bài này chúng nghĩ cái gì mà chúng đưng một cái hình ảnh kia lên đấy rồi chúng nói như vậy chẳng ai tin vào những lỡi lẽ của chúng mày đâu. Bọn chúng mày đừng có vì mấy đồng tiền dơ bẩn đó mà đi viết những bài viết chứa những thông tin sai sự thật để nhận được tiền từ các tổ chức phản động như vậy

    Trả lờiXóa
  9. Bọn rận chủ chúng mày ngu lắm chúng mày đừng có mà xuyên tạc như vậy chúng mày nghĩ chúng mày đưa những hình ảnh kia lên đây rồi chúng mày xuyên tạc sao. Hình ảnh kia chẳng có thể nói lên điều gì cả bọn chúng mày đừng có sủa bậy nữa. Chúng mày hãy câm cái mõm của chúng mày lại đi

    Trả lờiXóa
  10. Mấy con lợn này sao mà tanh hôi quá ! có lẽ chúng vờ vỉnh nói bậy chứ chắc nó cũng hiểu sự việc mà !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng là cái lũ óc lợn .lúc nào cũng ngồi đó ăn nói lung tung.chúng mày có biết rằng chẳng có ai quan tâm những lời chúng mày nói đâu.ai vi phạm pháp luật thì đã có các cơ quan chức năng điều tra làm rõ và xử lí theo quy định rồi,vậy nên cũng đừng có tỏ ra nguy hiểm rồi từ một người vi phạm lại quy chụp ra những người khác.đừng có vơ đũa cả nắm,đó chỉ là những con sâu làm rầu nồi canh thôi,và chắc chắn rằng những con sâu đó sẽ bị xử lí nghiêm khắc theo quy định.

      Xóa
    2. phải đem những con sâu đó ra xử đúng.Vậy thì đem thằng Tổng lú,tư sâu,hùng hói,Dũng X ra xử vì đây chính là những con sâu chúa

      Xóa
  11. chánh án hay bất cứ người nào khác mà có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì đều sẽ bị xử lí nghiêm theo quy định,điều này là hoàn toàn bình thường mà thôi,vậy nên cũng đừng có bất ngờ gì cả,đừng có cố gắng quy chụp hay vơ đũa cả nắm,mà cũng đừng có xuyên tạc hạ bệ uy tín của một ai,ai làm thì người đó chịu,và cho dù người đó có là ai thì cũng sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật.một con sâu đang làm rầu nồi canh và chắc chắn rằng con sâu đó phải trả giá đắt cho việc làm của họ.

    Trả lờiXóa
  12. Anh chánh án này bị xui nên mới vậy,chứ ở cái đát này hầu như là tuyệt đối 100%,chánh án nào cũng giống như nhau cả mà!!!-

    Trả lờiXóa
  13. nhìn vào vấn đề tham nhũng này thì mới thấy rằng pháp luật không hề dung thứ cho những tên tội phạm ăn mòn ăn dút tiền của nhân dân này, thế nên cán bộ nhà nước mà vi phạm pháp luật thì cũng bị xử xử như thứ dân, pháp luật thuy thưa mà khó lọt, nó là điều cần thiết để thanh lọc những tên quan hại dân hại nước. thế nên những thằng rống mồm chửi nhà nước Việt Nam là một bọn hèn vì họ không nhìn thấy những gì mà cơ quan chức năng đang làm để làm trong sạch tham nhũng trong Đảng Cộng Sản

    Trả lờiXóa
  14. Trời ! một thằng bưng bô như Nguyễn Chính mà cũng đòi làm đảng viên đảng Cộng sản VN,đừng đùa chứ,khó nghe quá !!!

    Trả lờiXóa
  15. chả biết bài viết này thế nào, có thật không nữa như đọc xong thì chúng ta thấy tên chánh án cũng chả phải vừa mà bị can cũng không tốt đẹp gì. Cả hai chỉ vì đồng tiền mới làm những trò hối lộ, bịt bợm rồi đến khi chuyện chạy án không được như mong muốn thì quay sang đấu tố nhau. Nếu đó là có thật thì chắc chắn hai con người đó sẽ lại tăng thêm tội cho mình rồi nhưng một kẻ như chánh án kia đã làm cho bộ mặt của Viện KSND nước ta xấu đi, chính những con sâu làm rầu nối canh này phải nghiêm trị trước pháp luật để làm gương cho những kẻ khác có ý định xấu xa

    Trả lờiXóa
  16. Tội nghiệp,tôi thương ông chánh án này,bị xui quá,hàng bao nhiêu đồng nghiệp cũng như vậy mà có sao đâu !!! đúng là số phận mà !

    Trả lờiXóa
  17. luật pháp phải công minh, xử đúng người đúng tội không xử oan cho người tốt! Những người thực thi sử dụng pháp luật mà không làm như vậy mà còn làm trái thì phải bị xử phạt theo luật định! vụ việc trên mong nhà nước ta điều tra rõ vụ việc xem thực sự là vấn đề ở đây là như thế nào là bịa đặt hay là sự thật để hướng giải quyết đúng đắn nhưng tôi tin chắc rằng đó không phải sự thật hoặc có thì chúng hư cấu cho sự việc có vẻ nghiêm trong hơn hằm bôi xấu đảng nhà nước ta

    Trả lờiXóa
  18. Chuyện đâu còn có pháp luật giải quyết mà không phải bận tâm đến những cái chuyện đó đâu bài học đấy , đùng có làm những cái chuyện xâu rồi thì kiểu gì cũng có ngày gặp phải báo ứng cho mà xem , nhất là làm việc trong các ban ngành có liên quan đến pháp luật nữa , những việc xấu thì không thể nào mà giấu giếm mãi được được đâu , kiểu gì cũng có ngày bị đưa ra ánh sáng thôi

    Trả lờiXóa
  19. Sự việc thật hư như thế nào sẽ được cơ quan có thẩm quyền điều tra làm rõ, không để cho những người có chức có quyền lộng hành, chấn áp nhân dân được. Người có tội phải chịu tội, pháp luật Việt Nam không bao giờ dung túng cho những kẻ vi phạm pháp luật, kẻ cả những người đứng trong hàng ngũ lãnh đạo khi vi phạm cũng phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình hết.

    Trả lờiXóa
  20. " Bắt quan chạy án tép riu, "ông anh trên bộ " đâu rồi ?"" Xem những lời lẽ của bọn phản quốc này bà con , chúng nó chia rẽ dân tộc quả thật là quá đáng, như thế mà chấp nhận được cái hành động quá điên rồ của chúng sao ? Quả là điều đó cần phải lên án mạnh mẽ những cái hành động quá điên rồ như thế này./

    Trả lờiXóa
  21. Toàn đưa những thông tin quá vớ vẩn đi , như thế mà chấp nhận được hành động đó sao , điều đó quả thực là đáng lên án hành động trên của chúng , nhữn hành động đó thực sự là quá đáng mà.blog dân oan toàn đăng những bài xuyên tạc lếu láo thiếu tính xác thực nhằm mục đích chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc./

    Trả lờiXóa
  22. Chả ra cái gì cả, chỉ toàn là xuyên tạc , đánh bóng tên tuổi cho các nhà dâm oan giả danh, liệu có làm nên cái gì không đây ? thật nguy hiểm nếu chúng ta không sáng suốt nhìn nhận rõ những âm mưu thủ đoạn thâm độc của chúng, những hành động quả là điên rồ , xuyên tạc quá mức./

    Trả lờiXóa
  23. Có tội thì phải chịu, chả ai có thể chịu thay được , dâm oan giả danh cái gì cũng nói được như thế mà chấp nhận được sao ? Còn cái gì không nói được nữa không ? đúng là cái bản chất của lũ chuyên chống đối và phá hoại đất nước mà , liệu rằng có làm nên cái gì không đây ??

    Trả lờiXóa
  24. Mục tiêu cuối cùng của chúng nó là chống đối, phá hoại đất nước này , liệu rằng điều đó có làm nên cái gì không đây ? đúng là phải đánh giá lại vấn đề là tại sao chúng lại có những hành động như thế, bởi lẽ chúng đang hoang tưởng. Cần phải lên án những kẻ chuyên đi xuyên tạc như thế này./

    Trả lờiXóa
  25. Làm đúng, bắt đúng thì chúng mày cũng nói thế này thế nọ , nói tóm lại để vừa lòng được các thím dâm oan thì phải đảo lộn cả đất nước này lên mất thôi, chắc chắc đó là một điều hoàn toàn không sai ? Những hành động đó chả giúp được cái gì cho đất nước cả, chỉ toàn phá hoại thôi à./

    Trả lờiXóa
  26. Mục tiêu cuối cùng của chúng vẫn là chống đối, phá hoại đất nước , chẳng làm được cái gì cho nó nên hồn cả, thế mà chấp nhận được sao ? chuyên viết những bài viết xuyên tạc và bịa đặt để chống phá Đảng và nhà nước Việt nam.Vậy nên cần phải cảnh giác với những thông tin của bọn chúng. chuyên chia rẽ tình đoàn kết dân tộc , đúng là quá đáng mà./

    Trả lờiXóa
  27. Nói tóm lại là cái mục tiêu duy nhất của chúng mày chỉ là chống đối , phá hoại đất nước mà thôi , cái mục tiêu và bản chất cuối cùng đó chỉ là phá hoại tình đoàn kết dân tộc mà thôi, chả làm nên cái gì cả, Nhưng chúng có làm thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng bao giờ làm cho người dân tin đâu.

    Trả lờiXóa
  28. Đúng cũng nói , sai cũng nói, còn cái gì là không nói nữa đây , chắc chắc là có vấn đề về cách hành động điên rồ này của chúng mày rồi đấy , hoàn toàn không chấp nhận được hành động đó nữa, Chúng mày làm như vậy có xứng đáng là con người không . Gọi chúng mày là rận không sai.

    Trả lờiXóa
  29. Hình như không có cặp mắt mà nhìn hay sao ấy, cứ toàn là nhìn nhận lệch lạc thôi các nhà dâm chủ dâm oan ơi ? thử nói cho đúng coi cái đi , phải biết nhìn nhận những cái gì đúng, cái gì sai, những cái gì cần để có ích cho xã hội chứ không phải vì mấy đồng tiền bẩn của mấy thằng tư bản nước ngoài mà làm hại lên chính dân mình được

    Trả lờiXóa
  30. bộ mặt thật của cái trang này quả là quá rõ ràng , không còn cái gì để bàn cãi nữa rồi, đó là điều cần phải lên án một cách mạnh mẽ thật sự đấy, blog Dân Oan khi chúng ta thấy mức độ chính quyền bị chúng bôi nhọ là chắc chắn, qua đó mà bôi nhọ cả chế độ, đất nước ta.//

    Trả lờiXóa
  31. Có khi nào chúng nói cho nó có thật đâu mà, chỉ toàn là tuyên truyền, chống đối phá hoại đất nước thôi à, chả làm nên được cái quái gì cả. Những gì chúng nói đều là xuyên tạc và bịa đặt bẻ cong sự thật và chia rẻ tình đoàn kết giữa chính quyền với nhân dân.Đây là việc làm không thể chấp nhận được.

    Trả lờiXóa
  32. Với những hafnhd dộng này của chúng , chúng ta chắc chắn một điều rằng chúng chỉ biết nói mà không có một cái gì gọi là suy nghĩ cho nó chín chắn cả, chỉ toàn là chống đối phá hoại đất nước bằng những con đường trước những thủ đoạn điên rồ của chúng mà thôi, có làm nên cái quái gì đấu./

    Trả lờiXóa
  33. Vớ vẩn quá đi, chẳng có căn cứ cái gì cả, đưa cái bài gì gì lên tuyên truyền lung tung , chấp nhận được hành động đó sao ? quả là quá điên rồ với cái bản chất điên rồ của chúng , hành động đó mà nói là hoàn toàn không chấ nhận được , đây là một trong những thủ đoạn điên rồ của chúng đấy./

    Trả lờiXóa
  34. Những hành động của chúng nó quả là tồi như chưa bao giờ thấy, đúng là điều này cần phải lên án hành động của chúng thật các bạn ạ. Chúng chuyên bịa chuyện, xuyên tạc, nói xấu chính quyền nhà nước. Đất nước mình muốn bình yên và phát triển thì cần có những hành động mạnh với những đứa chủ blog đó

    Trả lờiXóa
  35. Những hành động và việc làm chả ra cái quái gì, như thế mà còn chấp nhận được hành vi đó sao ? Yêu nước cái quái gì, như thế mà chấp nhận được hả, rồi chúng mày sẽ hiểu được bản chất của chúng mày , hành động đó của chúng mày đúng là quá điên cuồng , chỉ biết chống đối ,phá hoại thôi ./

    Trả lờiXóa
  36. Những việc làm đã chẳng ra cái quái gì còn thế này thế khác, đúng là quá điên rồ mà, như thế mà chấp nhận được sao ? điều đáng nói là cái hành động đó chỉ là những cái quá vớ vẩn mà thôi. .chẳng có ai thèm quan tâm cả.nếu cô thích sướng thì hãy làm người có ích đi,còn nếu tiếp tục muốn vào tù thì hãy đi theo con đường kia.thật chẳng ra làm sao c

    Trả lờiXóa