Thứ Sáu, 4 tháng 7, 2014

Cảnh sát giao thông giết người, khỏi cần điều tra.

Vợ của nạn nhân đã gửi đơn đến các cơ quan nội chính trung ương và địa phương để trình báo vụ việc chồng mình bị đánh chết sau khi đo nồng độ cồn, đồng thời yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố vụ án
Liên quan đến vụ Bị đánh chết sau khi đo nồng độ cồn, chiều 3-7, bà Dương Thị Thảo (SN 1970, ngụ đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, TP HCM), vợ của nạn nhân Nguyễn Văn Chín, cho biết gia đình đã gửi đơn đến các cơ quan nội chính trung ương và địa phương để trình báo việc ông Chín bị chết oan, đồng thời đề nghị cơ quan điều tra khởi tố vụ án “giết người”.
Bà Dương Thị Thảo cùng 2 con thắp hương chuẩn bị cúng cơm cho chồng, cha là ông Nguyễn Văn Chín và bút tích của ông Chín (ảnh nhỏ)
Bà Dương Thị Thảo cùng 2 con thắp hương chuẩn bị cúng cơm cho chồng, cha là ông Nguyễn Văn Chín và bút tích của ông Chín (ảnh nhỏ)
Vụ “Bị đánh chết sau khi đo nồng độ cồn”: Nạn nhân để lại bút tích
Theo bà Thảo, trong tang lễ ông Chín, đại diện Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) và Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Tân Bình có đến viếng. Đến ngày 2-7, Công an quận Tân Bình cũng gửi thư mời người đại diện hợp pháp của ông Chín đến trụ sở Đội CSGT vào lúc 9 giờ ngày 4-7 để giải quyết vụ vi phạm giao thông liên quan đến nạn nhân.
Trao đổi với phóng viên, bà Thảo có nhận định về việc Công an TP HCM đưa ra một số thông tin như: Lời tường thuật của ông Chín thiếu nhất quán do say rượu. Tài xế taxi chở ông Chín vào bệnh viện xác định người gọi xe là CSGT. Có nhân chứng cho rằng trước khi bị tổ CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra, ông Chín đã có đôi co với 2 thanh niên đi xe máy cùng chiều… Bà Thảo nói: “Việc công an đưa ra thông tin như trên là quyền của họ. Tôi khẳng định trước khi chồng tôi được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật, dù vùng bụng đau quằn quại nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để kể cho những người thân toàn bộ sự việc. Theo đó, sau khi tổ CSGT đo nồng độ cồn, chồng tôi đã yêu cầu CSGT cung cấp biên bản giữ xe nhằm có thông tin cũng như địa điểm nộp phạt và làm các thủ tục để lấy xe ra. Tuy nhiên, tổ CSGT vẫn không giao biên bản và đưa xe máy của chồng tôi đi. Trong lúc chồng tôi đôi co với CSGT thì có 2 người mặc thường phục yêu cầu đi theo họ đến một điểm gần đấy để lấy biên bản. Khi đến chỗ khuất, gần nơi tổ CSGT đứng, chồng tôi bị 2 đối tượng này đánh đến bất tỉnh. Một lúc sau, khi tỉnh dậy, chồng tôi cố gắng lết ra đường và gọi taxi đưa đến Bệnh viện Thống Nhất”.
Theo bà Thảo, trước khi được các bác sĩ phẫu thuật, ông Chín có để lại bút tích kể về việc bị đánh. Đến gần 7 giờ ngày 26-6, sau khi phẫu thuật xong, ông Chín được đưa lên phòng hồi sức hậu phẫu và cách ly với người thân. Đến 16 giờ cùng ngày, khi người thân vào thăm, ông Chín vẫn nhận biết nhưng sau đó thì tình trạng xấu đi và tử vong lúc 1 giờ 30 phút ngày 27-6.
Được biết, ông Chín và bà Thảo có 2 con trai. Cháu lớn là Nguyễn Hoàng Thông (SN 1996) đến nay vẫn chưa hết đau buồn trước cái chết oan uổng của cha, dù chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học. Còn cháu nhỏ Nguyễn Hoàng Bách (SN 2004) thì chỉ được người nhà cho biết cha chết vì tai nạn giao thông.
“Chồng tôi đã bị chết oan uổng. Đề nghị các cơ quan chức năng trả lại công bằng cho gia đình và người đã chết” - bà Thảo nói.
Vụ việc đang được điều tra
Liên quan đến vụ việc, đối tượng Nguyễn Quốc Khánh (SN 1993) đã ra đầu thú vào ngày 2-7. Để tìm hiểu thông tin, sáng 3-7, phóng viên đã đến Công an quận Tân Bình nhưng trực ban cho biết trưởng công an quận đi họp, còn phó trưởng công an quận không thể trả lời. Liên lạc qua điện thoại, phóng viên được một phó trưởng công an quận cho biết vụ việc đang điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin.

Theo Yến Thanh (NLD

120 nhận xét:

  1. câu chuyện này phải gọi là chắp vá đồng thời ảnh chụp tờ phiếu đăng kí nhập viện cũng vô cùng khả nghi, chẳng làm gì có việc tự nhiên lại ghi vào từo phiếu đăng kí nhập viện lí do bị thương, không hề có mục nào như thế và việc trong lúc thập tử nhất sinh như thế mà ông Chín còn có thể viết phiếu nhập viện cũng như viết thêm phần "do bị CA giao thông đánh" để tố cáo người ta thì chắc chắn là không bình thường. Vẫn biết page này toàn đăng tin nhảm từ lâu rồi nhưng mức độ đưa tin càng ngày càng xuống dốc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đưa tin nhảm sao cứ vào coi thế,chắc chắn là hay thì mới coi ngu quá đầu toàn bã,đám dư lợn này là Côn an đây bọn kia bậy chúng cũng sủa bậy theo

      Xóa
    2. can deo: Gì vậy bạn? Tôi không hiểu bạn đang nói gì cho lắm, tôi chỉ thấy sự việc này có những vấn đề nhất định cần được điều tra làm rõ cái đã. Trước hết tôi thấy việc tác giả bài viết đưa ra cái tiêu đề như vậy là thiếu khách quan bởi lẽ sự việc đang được điều tra làm rõ vậy mà tác giả lại bảo rằng cảnh sát giao thông đnahs chết người không cần xử lí là điều vô căn cứ không thể chấp nhận được các bạn à

      Xóa
    3. @can deo: Không thể nói đây là tin nhảm thật, nhưng cũng không thể coi đây là tin thật với những vấn đề còn nghi vấn ở đây. Việc nói cảnh sát giao thông giết người là điều chưa có căn cứ ở đây, còn nhiều điểm còn nghi vấn. Sự việc này đang được cơ quan có thẩm quyền vào điều tra sự việc nên chúng ta chưa thể kết luận được điều gì. Hơn nữa thiết nghĩ vụ việc này sẽ được nhanh chóng làm rõ mà thôi khi thủ phạm đã ra đầu thú rồi mà các bạn

      Xóa
    4. Sao có thể bảo là không cần điều tra được chứ, cơ quan công an nơi đây có bảo rằng là không cần điều tra đâu chứ, họ đang tích cực làm rõ vấn đề rồi đó sao. Hơn nữa kẻ thủ phạm đã ra đầu thú là một yếu tố quan trọng để làm rõ vấn đề rồi. Khi đó lúc này chúng ta có thể xác định hai người mặc thường phục kia có phải công an hay không, nhưng thiết nghĩ là không phải đâu, làm gì công an giao thông lại có người mặc thường phục rồi ngang nhiên đánh người như thế được chứ

      Xóa
    5. Lãnh đạo VN giàu hơn lãnh đạo Phương Tây rất nhiều, nhưng họ sống khổ lắm các bạn. Nè mua nhà đất cũng không dám đứng tên, mà mua lén lút nữa chứ, ăn uống cao sang nhưng cũng lén la lén lút, nói tóm lại làm cái gì cũng rụt cổ cả các bạn. Khổ nhất là con cháu dâu rể chưa chắc gì kính trọng họ- điều này làm họ đau nhất các bạn. Có con cháu dâu rể nào lại đi "kính trọng" cha mẹ ông bà " tham ăn hốt uống" bao giờ- nhất là sống chỉ biết luồn cúi nịnh nọt ăn cắp đem tiền về cho gia đình bao giờ.
      Hán gian nằm ở trong đảng cộng sản nhiều lắm, họ bất chấp cả đạo lý , luồn cúi đê hèn để đem tiền về cho gia đình họ, nhưng gia đình họ có "kính trọng" họ không ta, hay là chửi thầm trong bụng, xấu hổ trong lòng mà không nói ra đó thôi.
      Đảng cộng sản tạo ra là để ăn chia mà, nên họ đều vì tư lợi sẵn sàng bán cả Nước- Tàu nó hiểu điều này lắm,, Ải Nam Quan Thác Bản Giốc đâu phải ký cho không đâu các bạn- phải có "lại quả" chứ. Hỏi gia đình ông Đổ M, Lê K P là biết liền. Cha Mẹ có thể dấu người ngoài chứ làm sao "qua mặt" được con cháu gia đình họ chứ, không biết họ có nhục không.

      Khi U50, U60, U70,U80 chết hết thì VN mới mong không còn là " vùng trũng của Đông Nam á". Vậy thì các U này có suy nghĩ gì? Tôi nghĩ nên làm lớn chuyện rồi "thương lượng" với Tàu để kiếm chác NDT, USD rồi cùng con cháu biến khỏi VN là ổn nhất. Ô nhiểm môi trường, thực phẩm độc hại, không thượng tôn pháp luật coi chừng con cháu quý vị như Bầu Kiên, Minh Phụng nha. Có ai tin con cháu dâu rể của Trọng Lú " trọng" hắn không quý vị- hay chỉ là coi khinh hắn mà hắn không biết!

      Xóa
    6. vớ vẩn kinh khủng chưa chẳng bao nguyên nhân cái chết lại là do CS đánh cả cái cớ mà bài báo đưa ra các bạn nghe có hợp lý hay chăng, phải tìm hiểu rõ nguyên nhân cái chết của anh ta, có những người mạo danh cảnh sát để làm việc xấu vậy thì cần phải điều tra xử lý nghiêm bọn này mới được bọn giả mạo làm mất uy tín của CA hay có thể là bọn côn đồ hay cũng có thể là các phần tử phản động làm vậy để hạ bệ uy tín của nhà nước ta trước người dân, sự việc cần làm rõ

      Xóa
    7. chả hiểu cái lũ nặc danh này ở đâu ra nhìn cái tên cũng đã thấy như kiểu mấy kẻ xấu xa, giống mấy thằng đầu trộm đuôi cướp mà cũng vào đây đăng những tin lảm nhảm, nếu đúng thì phải ra mặt mà kiện mà đòi lại công bằng chứ ngồi như thế này làm cái gì làm loạn ak đúng là mấy kẻ ăn không ngồi dồi, tôi nghĩ các người nên đi làm ăn xin ăn mày còn hơn đi ăn bám lũ bán nước như thế.

      Xóa
    8. thằng viết ra bài này không biết hắn có hiểu mình đang nói cái gì không nữa. Chắc hắn ta cũng tự hiểu những điều mình viết là quá vô lý và chúng chắc cũng chẳng hi vọng gì ai có thể tin chúng nhưng chúng vẫn viết ra những điều như thế này thì không hiểu mục đích của chúng là gì nữa. Chúng càng viết ra càng thể hiện sự xuyên tạc sự việc ngày càng xảo trá của mình.

      Xóa
    9. Cái vụ việc này đang được điều tra làm rõ nên tôi đề nghị 2 bên không nên đưa những cách giải quyết thiếu chuyên nghiệp vào đây bình luận những cái này cái nọ để gây hiểu lầm tạo war trên này, hiện nay thế lực thù địch đang làm nhiều điều mà cơ quan nhà nước chưa kiểm soát được hết, đó là những cái mà chúng đang cố gắng moi móc xỏ xiên vào

      Xóa
    10. người ta mất công mất sức đi theo làm gì cho mệt, công an thi hành luật, nhưng cũng chính họ cũng bị trừng trị nếu làm sai, họ phải đối mặt không những với pháp luật mà phải đối mặt với cả một bộ phận quần chúng nữa chứ, nếu làm sai thì liệu rằng họ có tồn tại,Cái thằng viết ra bài này không biết hắn có hiểu mình đang nói cái gì không nữa. Chắc hắn ta cũng tự hiểu những điều mình viết là quá vô lý và chúng chắc cũng chẳng hi vọng gì ai có thể tin chúng

      Xóa
  2. Nếu như việc ông CHín bị chết oan là đúng thì cơ quan công an chắc chắn sẽ vào cuộc điều tra và tìm ra sự thật, trả lại sự công bằng cho ông và gia đình nhưng điều gì cũng phải tôn trọng sự thật, những người blogger như các ông đừng lấy đó là cơ hội để đục nước béo cò, tát nước theo mưa. Người bị hại bản thân họ đã rất đau khổ, cố tình lợi dụng họ để thực hiện mục đích của mình thì các ông mới là những kẻ vô lương tâm vô nhân đạo nhất. Mà tôi thì chắc chắn những cái các ông kể không hoàn toàn đúng sự thật

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rõ ràng là trước khi ông Chín bị cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn thì ông Chín đã có xảy ra xô sát với hai thanh niên mặc áo đen. Vậy mà với hành động kiểm tra nồng độ cồn của cảnh sát giao thông đã bị những kẻ này chúng vu oan cho là hành vi giết người. Bọn chúng đúng là những kẻ rối trá, chỉ giỏi xuyên tạc, bịa chuyện mà thôi. Cơ quan chức năng nên làm rõ cái chết của ông Chín cũng như tìm ra thủ phạm gây ra cái chết ấy để sự việc được rõ ràng.

      Xóa
    2. Chẳng bao h luôn CS làm vậy cả, chẳng có lý cũng chẳng có cớ j để họ lamg như vậy cả! bài viết chỉ dựng chuyện vớ vẩn mà thôi! nếu có thật thì chắc mấy thằng côn đồ xin tiền đểu giả danh công an để lừa người dân từ đấy đổ tiền xấu cho CA mà thôi! CHúng ta cần làm rõ vấn đề này nhanh chống công khai với quần chúng xử phạt những kẻ đã hại chết người đem lại sự công bằng

      Xóa
  3. Bọn rận chủ chúng mày mất bao nhiêu thời gian để xuyên tạc viết ra một bài viết mang đầy những thông tin xuyên tạc như này. Bọn chúng mày có biết đến danh dự , lương tâm là gì không mà chúng mày suốt ngày đi xuyên tạc các vấn đề để nhận được những đồng tiền dơ bẩn của những tổ chức phản động vậy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ấy chết báo lề Đảng đăng đấy,thế ra những tờ báo của Đảng đều có bọn rận nằm trong đó ngay cả trong số Dư Lợn Viên cũng có rận trong đó

      Xóa
    2. không có lực lượng công an hằng ngày , cả ngày lễ tết đi bảo vệ giữ gìn trật tự an ninh thì nhân dân , xã hội có thể bình yên làm ăn đc không, vậy mà bọn xấu đặt điều đưa lên những hình ảnh, thông tin không rỏ ràng , chả ra sao, đi bôi nhọ , mất lòng tin của nhân dân vào những người hằng ngày vẫn giữ gìn sự bình yên của nhân dân quá vô lý và chúng chắc cũng chẳng hi vọng gì ai có thể tin chúng nhưng chúng vẫn viết ra những điều như thế này thì không hiểu mục đích của chúng là gì nữa

      Xóa
  4. Chúng mày nói ngu vậy sao lại không cần điều tra mọi việc đều cần phải điều tra xác minh rõ ràng để biết được ai là người phạm tội và sai trái như thế nào chứ. Nếu cứ nói như chúng mày chẳng may xử nhầm người vô tội thì sao. Bọn chúng mày đã ngu thì đừng có tỏ ra mình nguy hiểm như vậy

    Trả lờiXóa
  5. Chúng mày không còn lôi được chuyện gì ra xuyên tạc nữa sao mà chúng mày lại lấy chủ đề công an ra làm chủ đề để chúng mày xuyên tạc vậy. Chúng mày có xuyên tạc như thế nào thì cũng không ai tin vào những gì mà chúng mày nói đâu. Vì nhân dân Việt Nam luôn tin tưởng vào lực lượng công an. Các anh đang ngày đêm đảm bảo tình hình an ninh trật tự cho đất nước

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quốc Bình Nguyễnlúc 08:59 5 tháng 7, 2014

      côn an chỉ làm theo lệnh Đảng,mà nay đảng làm tay sai cho Tàu,đã thế Đảng còn gởi cán bộ qua Tàu để hốt phân,rồi đem về cho bọn dư lợn viên và Côn an ăn đấy,cư dân mạng nào chửi chỉ có đám dư lợn côn an này chửi trang này mà thôi,giờ đây thấy Đảng Cộng Sản là thấy nhục cho dân tộc Vn đi tới đâu cũng ăn cắp,cướp,tham nhũng,buôn lậu mà toàn người của Đảng không đấy đơn cử một vài thí rụ :Sừng tê giác tại châu phi,buôn xe ăn cắp tại Ấn Độ,rửa tiền và buôn ma túy,tại Đức,mới đây bán cả passport giá 30 ngàn yên tiền Nhật cho người Nhật (đó là các ông Đại sứ)chưa hết còn buôn nô lệ tình dục,nô lệ lao động tại mỹ (của 2 công ty nhà nước)và mới nhất cũng tại Nhật,ăn cắp cũng tại Nhật(Việt Nam airline)

      Xóa
    2. Quốc Bình Nguyễn: Bạn chỉ biết chửi như thế thôi hả? Đúng là công an VIệt NAm ta luôn được đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản VIệt NAm, đây là lực lượng để bảo vệ đất nước nhân dân ta mà. Còn bạn bảo Đảng ta làm tay sai cho Tàu là nguyên nhân ở đâu vậy hả?? Đất nước ta là một đất nước hòa bình độc lập chẳng cần làm tay sai cho bất cứ ai bạn à, đừng có chém gió quá đà thế chử hả

      Xóa
    3. Quốc Bình Nguyễn@: Dường như bạn nói những điều đó không có liên quan đến vụ án này thì phải mà hướng tới người đọc một vấn đề khác hay chăng?? BẠn có ý kiến rằng Đảng ta làm tay sai cho bọn Tàu kHựa sao? Bạn nói như thế là điều hoàn toàn sai trái rồi đấy, chẳng có việc đó đâu bạn à. Tôi biết rằng vấn đề Biển Đông nay đang rất nóng nhưng bạn đừng làm rối tình hình thêm với những luận điệu xuyên tạc, bậy bạ như thế nữa nghe chưa hả

      Xóa
    4. Quốc Bình Nguyễn: Những vấn đề mà bạn nói về đất nước hiện nay tôi rất hiểu như tham nhũng tham ô, tệ annj xã hôi...nhưng bạn cũng nên hiểu rằng bạn không nên tiếp cận vấn đề một cách phiến diện tiêu cực như vậy được. Tiêu cực, tồn tại là có nhưng nó không phải là tất cả trong xã hội này, cuộc sống của ta vẫn có biết bao điều tốt đẹp đấy thôi. Đất nước ta cũng đã gặt hái được không ít thành công trong công cuộc phát triển đất nước mà

      Xóa
    5. Tham nhũng ở Việt Nam bây giờ là quốc nạn không còn là một phần của xã hội,muốn biết tay sai bán cho Taù hỏi Tổng Lú,Tư sâu,hùng hói,thủ X.Tổng lú nói ngư dân bám biển thì tổ quốc còn chủ quyền nhưng cư dân thì nói"ngư dân bám biển Công an bám đường,Quan chức bám ghế"

      Xóa
    6. Quốc Bình Nguyễn : b đừng có cố chửi Đảng nhà nước làm gì thế. đừng có mà cố xuyên tạc bịa đặt mọi chuyện như thế. những vấn đề mà b nói thì đúng là Việt Nam có tồn tại tham nhũng nhưng ở đây b nên nhìn tổng thể là không chỉ là Việt Nam ta mà tất cả các nước trên thế giới đang phải đối mặt với vấn đề đó. và chúng ta đang rất cố gắng để giải quyết chứ không phải là do Đảng b à. còn cái nữa những gì bài viết này nói là bịa đặt hạ bệ những người công an mà thôi b đừng nói năng hàm hồ

      Xóa
    7. mục tiêu chúng nhắm tới là nói xấu lực lượng công an. Lực lượng công an luôn là những người bảo vệ an ninh trật tự chính trị xã hội, truy bắt tội phạm. Lực lượng công an luôn là cánh tay đắc lực của Đảng và Nhà nước ta trong quản lý trật tự chính trị xã hội. Những câu chuyện vô lý này chẳng hiểu chúng lấy ở đâu ra, chẳng có bằng chứng, chứng cứ hay những bức ảnh nào mà chúng cứ nói lấy nói để

      Xóa
  6. Đúng là giọng điệu xuyên tạc xảo trá của cái bọn phản động và bè lũ bán nước quân tay sai của bọn ngoại bang đây mà..bọn mi xứng đáng là những con chó cắn càn tốt nhất của thế giới....dù bọn mày có tuyên truyền xuyên tạc như thế nào đi nữa thì cũng không thể xóa bỏ những công lao của đảng Cộng Sản Việt Nam Quang Vinh đâu

    Trả lờiXóa
  7. Cái thằng viết ra bài này không biết hắn có hiểu mình đang nói cái gì không nữa. Chắc hắn ta cũng tự hiểu những điều mình viết là quá vô lý và chúng chắc cũng chẳng hi vọng gì ai có thể tin chúng nhưng chúng vẫn viết ra những điều như thế này thì không hiểu mục đích của chúng là gì nữa. Chúng càng viết ra càng thể hiện sự xuyên tạc sự việc ngày càng xảo trá của mình. Cư dân mạng ai cũng chửi vào mặt chúng như thế này mà chúng vẫn không thể nào sáng mắt ra mà làm những việc có tính đóng góp xây dựng đất nước. Mà thôi cái đám quân bán nước này chỉ thế thôi.

    Trả lờiXóa
  8. Lại thêm một bài viết nói xấu lực lượng Công an nữa, chỉ biết lấy công an ra làm bia đỡ đạn như thế này thôi sao, không còn biết nguỵ biện thế nào nữa nên đành hèn hạ mà đổ hết lên công an, thật là buồn khi những người không phải là không có kiến thức lại suy nghĩ và hành động như những kẻ vô học thế này, càng buồn hơn cho những người đang được chúng lợi dụng, cố tình dùng họ để dựng chuyện.

    Trả lờiXóa
  9. các vị cũng chỉ dựa vào lời kể của thân nhân người quá cố mà nằng nặc khẳng định đổ lỗi lên cho công an, trong khi nhiều bằng chứng quan trọng khác được đưa ra thì các vị phớt lờ như không có, như vậy liệu có công bằng cho những người mà các vị đang tố cáo không, hay các vị cóc cần biết và rằng các bằng chứng ấy cũng là ngụy tạo bịa đặt.

    Trả lờiXóa
  10. Tin này đã đăng trên báo Người Lao Động mà các bạn dư luận viên,và giấy khám nghiệm tử thi cũng đã được bệnh viện xác nhận rồi,vậy đòi hỏi bằng chứng gì nữa ???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cứ từ từ rồi hãy nói,hãy sủa chú nặc danh ạ.mọi việc chỉ cần phải chờ các cơ quan chức năng vào điều tra làm rõ thì khi đó mới có thể kết luận được,và khi đó thì xem ai có tội ai không có tội.chứ chỉ mới là thông tin ban đầu mà chúng mày đã vội quy chụp đã vội áp đặt tội cho người khác thế này thì ai mà chịu được chứ.giờ đổ lỗi cho chúng mày thì chúng mày có nói gì không hả,ngu thế mà còn cứ sủa bậy như vậy.hãy dừng ngay cái việc làm đó đi lũ ngu ạ.

      Xóa
    2. ừm đúng thế Nặc Danh à. cứ từ từ hãy kết luật vội nha b. mọi thứ đang được điều tra làm rõ đừng có mà cố nói xấu áp đặt những người công an như thé nghe chưa. những gì cái bài này viết là quá vội vàng. Thế nhưng ở cái tranh này thì đây không phải gọi là vội vàng mà lại đang cố tình bịa đặt xuyên tạc vấn đề lên mà thôi. thì nhìn coi có bài viết nào ở cái trang này mà không bịa đặt nói xấu công an nhà nước đâu

      Xóa
  11. Trên phiếu đăng ký nhập viện sao lại có viết bị ai đánh gì gì thế kia, không những chữ viết không rõ ràng, mà còn có nét bút với màu mực khác như vậy có phải là đã có người viết thêm vào tờ đơn này không. Dựa vào đâu để người khác có thể tin rằng ông Chín có thể nói cho người thân biết được sự tình, hay đây chỉ là lời bịa đặt của tác giả để đạt được mục đích riêng của mình chứ những sự việc này không hề có thật.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy mà chúng nó vẫn cứ xuyên tạc được nữa thì chẳng hiểu sao nữa Campusanh ạ.lúc nào chúng nó cũng quy chụp và tìm mọi cách để hạ bệ uy tín của lực lượng công an.mọi việc chưa có gì là rõ ràng cả.các cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra làm rõ.chính vì thế mà hãy chờ kết luận của cơ quan chức năng.đến khi đó thì hãy phán xét này nọ.còn giờ thì đừng có nhìn sự việc từ một phía rồi đổ lỗi lung tung.cẩn thận làm oan người vô tội.

      Xóa
  12. Thật là vô lý, chẳng có lý do gì mà cảnh sát giao thông lại đánh ông Chín cả, vụ việc còn có nhiều điều cần điều tra, theo như lời ông Chín kể lại cho người thân thì ông bị hai thanh niên lạ đánh. Vụ việc sẽ được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ, để đảm bảo công bằng cho người dân. Vụ việc này hoàn toàn chưa rõ ràng nên cái tiêu đề của bài viết này là cái mà tác giả dùng để thu hút sự chú ý của người đọc chứ nó không có thật, tác giả không nên sử dụng những tiêu đề chưa được xác thực như vậy.

    Trả lờiXóa
  13. Việc ông Chín lái xe sau khi ăn nhậu với bạn bè, chắc chắn lúc đó ông đang trong tình trạng say xỉn, nên cảnh sát giao thông mới thu xe của ông để đảm bảo an toàn cho ông và cả những người khác khi tham gia giao thông. Nhưng việc này không hiểu sao lại dẫn đến việc ông Chín bị đánh và dẫn đến tử vong, nên các cơ quan chức năng cần nhanh chóng điều tra làm rõ vụ việc để tránh những kẻ phản động bịa chuyện nói lung tung làm ảnh hưởng đến người dân.

    Trả lờiXóa
  14. Nghe những lời mà đám rận này nói cảm thấy căm phẫn thật sự. Chúng nó dám đổ lỗi cho những người trong sạch như thế sao. Không thể chấp nhận được. Lũ rận các ngươi nghĩ rằng với cái ảnh kia mà có thể làm cho người khác tin được sao. Lực lượng công an là lực lượng được Đảng và Nhà nước giao cho nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Chính vì thế mà họ làm việc luôn đặt lợi ích của dân tộc, lợi ích của nhân dân lên trên. Vậy nên lũ khốn các ngươi đừng có xuyên tạc nữa. Rồi có ngày các ngươi sẽ phải trả giá mà thôi.

    Trả lờiXóa
  15. tội nghiệp cướp của,giết người v.v... cứ đổ tội cho Côn an mà Côn an nào có làm,mà còn làm hơn thế nữa chứ cướp giết chỉ là chuyện nhỏ hỏi ông Trần Đại Quang xem Côn an còn làm những phi vụ lớn hơn nữa 4 thằng to đầu đều biết vì là lệnh "Đoảng"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dai duong@: Lại chém gió gì thế hả chú?? NHững vụ việc liên quan đến công an, chính quyền thường bị các thế lực thù địch, bọn bán nước hại dân thổi phồng lên lắm các bác à. Sự việc này trên quả thật là rất nghiêm trọng nhưng đang được điều tra làm rõ, liệu hai cảnh sát giao thông có liên quan đến vụ án này hay không còn đang được điều tra làm rõ. Điều này tôi nghĩ là không khó khi kẻ giết người đã ra đầu thú rồi mà

      Xóa
    2. @dai duong: TRước hết trong vụ việc này việc vu cáo cho lực lượng cảnh sát giao thông giết người này là thiếu cơ sở, trong lời khai của nạn nhân có nói là có hai người mặc thường phục đến đánh nạn nhân vậy họ có phải công an không thì chưa rõ mà. Hơn nữa cái tên NGuyễn Quốc KHánh kia đã ra đầu thú rồi thì tại sao bảo hai ông cảnh sát giao thông đánh chết người được chứ hả

      Xóa
    3. LÚc nạn nhân kể lại sự việc cho người nhà nghe có thể ông ấy đã mất tỉnh táo do bị đánh và có thể do bị say rượu nưa. chính vì vậy cần làm sáng tỏ những thông tin trên tránh việc suy diễn các vấn đề. Cần khai thác qua tên Nguyễn Quốc Khánh này đã có hành vi giết người, tìm thủ phạm nữa là xong. Kẻ phạm tội đã ra đầu thú thì vấn đề đã đơn giản hơn nhiều rồi, vậy mà bảo cảnh sát giao thông giết người không cần điều tra chứ

      Xóa
    4. Nói chung là nghe cái thằng dai duong này nói thì thật sự đã biết rằng hắn ta là kẻ thiểu não.là kẻ tâm thần phân liệt.đến lực lượng công an mà nó cũng nói được như thế thì nó to gan quá.Công an Việt nam chưa bao giờ làm cái chuyện gì sai trái cả vì họ là những người thực thi pháp luật,họ có nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc và bảo vệ cuộc sống của nhân dân.và họ sẽ bắt những kẻ nào dám xuyên tạc bịa đặt như cái thằng dai duong kia đang làm kìa.

      Xóa
  16. Không thể nào chấp nhận được cho những gì mà đám rận các ngươi đang nói cả. Công an mà đi làm mấy chuyện đó sao, nghe mà nó buồn cười và phi lí thật đấy. Không hiểu sao cái blog này ghét những người lực lượng vũ trang thế nhỉ đặc biệt là lực lượng công an, hay là vì chủ của blog này toàn làm việc xấu nên sợ người ta bắt mình đâm ra ghét luôn tìm cách nói xấu họ, hạ uy tín của họ. Đúng là không hiểu nổi cái bọn ngu này nữa, thử hỏi xem, nếu một ngày nhà nó bị tội phạm cướp hay là đe dọa gì gì đó thì nó có nhờ đến lực lượng công an không

    Trả lờiXóa
  17. Thôi mấy cái trò lố bịch này đi mấy ông phản động ạ! Cảnh sát giao thông mà lại đi làm những chuyện như thế à? ai tin vào những chuyện này được đây. Người dân bây giờ họ cũng hiện đại rồi, những luận điệu xuyên tạc của bọn phản động các người cũng đều bị lộ hết rồi, chỉ có một bộ phận người dân còn thiếu hiểu biết nên mới bị chúng mày lợi dụng thôi. Rồi cuối cùng thì những kẻ có tội thì đều sẽ bị xử lí thôi và đương nhiên chính lực lượng công an sẽ là người bắt và xử lí chúng mày đấy, cứ ngồi đấy mà gào thét đi.

    Trả lờiXóa
  18. Những lời lẽ trong bài viết trên của tác giả đã không có đủ tính xác thực,cụ thể,mà chỉ mang bản chất của những lời nói từ một phía, không có tác dụng về mặt thực tế.Bài viết đã thê hiện khá rõ mục đích của tác giả trong việc bôi xấu,phá hoại hinh tượng,niềm tin của nhân dân vào đảng và nhà nước.cụ thể là lực lượng công an nhân dân.

    Trả lờiXóa
  19. Sự việc như thế nào thì cũng cần có thời gian xác minh và cũng cần phải chờ đợi vào sự điều tra của các cơ quan có thẩm quyền chứ các người cứ thêm mắm thêm muối vào làm cho người đọc hoang mang lamg cái gì. mục đích bôi nhọ hình tượng của công an của các người sẽ không thể thực hiện được đâu.đừng có cố gắng nữa

    Trả lờiXóa
  20. công an là lực lương bảo vệ nhân dân duy trỳ trât tự xã hội mà lại đi làm truyện như thế sao ? không thể tin được vào bọn rân chủ này.chẳng nhẽ chúng ta đóng thuế trả lương cho công an mà họ lại giết người chắc.nghe thôi cũng thấy vô lý rồi.theo tôi bào này chỉ nhằm mục đich bôi nhọ nói xấu công an mà thôi.mà trên này thiếu gì bài viết với mục đich xâu như thế

    Trả lờiXóa
  21. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  22. những lời lẽ trong bài viết trên quả thật không chính xác nhưng bằng chứng họ đưa ra không rõ quá mập mờ cho thấy rằng đây chỉ là lời nói phiến diện từ một phía của tác giải không đáng tin.chúng ta hãy chờ quyết định của các cơ quan điều tra làm rõ thực hư vụ việc này là do đâu chứ không nên vội tin chỉ bằng một bài viết không chúng cư như thê này

    Trả lờiXóa
  23. các bác rận chủ có thể dưng mấy trò lố bịch này lại được rồi đấy ạ. các bác cứ cố tìm mọi cách nói xâu công an nói xâu chính quyền làm cái gì cơ chứ nhỉ khi mà không ai thèm tin nhưng lời mà các bác nói.bài viết thì xuyên tạc không có một bằng chưng thuyết phục người đọc thì ai có thể tin các bác cho được đây.đúng là lũ rân chủ đầu óc cũng chỉ đến thế mà thôi.

    Trả lờiXóa
  24. Sự việc đang được cơ quan có thẩm quyền điều tra làm rõ và sẽ đưa ra những chứng cứ khách quan về vụ việc này. Chứ không nên qua lời kể của một vài người mà đưa ra kết luận luôn được. Nhỡ đâu người đó ghét CSGT bịa đặt ra những tình tiết như vậy để vu không cho CSGT thì sao, mọi thứ mới chỉ là nhận định chủ quan mà thôi.

    Trả lờiXóa
  25. Lại là những bài viết của những tác giả zận chủ bất đắc dĩ, luôn tìm cách bới móc những hạt cát của xã hội rồi phóng đại nó lên như chưa tưng có, rất phi lý, không ai có thể tin được, đừng có cố sức vô nghĩa vào mấy việc như này nữa, đã quá quen thuộc và chẳng ai tin vào những luận điệu như thế này đâu, người dân Việt Nam rất sáng suốt, đúng mực, không dễ bị dụ dỗ đâu.

    Trả lờiXóa
  26. Thôi,để chúng mầy tự sướng với nhau đi,nhảy múa ỉa đái tung tóe rồi cùng hít với nhau đi,nói với chúng mầy như nói với gốc cây,không vào đây nữa mất thì giờ !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc Danh: bạn ăn nói chẳng khác gì bọn đầu đường xó chợ, không được giáo dục. Những người nhu bạn đúng là những con sâu to đùng làm ô uế xã hội Việt nam bây giờ. Nói với bạn như nước đổ lá khoai, vô ích, đã ngu dốt kém phát triển rồi mà người ta nói lại không chịu tiếp thu. Nhìn xã hội ngày một phát triển của Việt Nam bây giờ đi rồi nói gì thì nói cho đúng vào không thì răng tự rụng đấy.

      Xóa
    2. Nặc danh này. Bạn không biết chữ mà cứ thích viết vậy. bạn không có việc gì làm hay sao mà cứ thích đi nói linh tinh vậy. Cái tổ chức mà bạn tham gia cũng chỉ như thế thôi sao, mấy chữ này mà cũng trả mấy đồng tiền thốic cho bạn được thì cũng thấy tài. Ăn nói cho đúng đi không rụng răng lại đổi tại trời.

      Xóa
    3. "Thôi,để chúng mầy tự sướng với nhau đi,nhảy múa ỉa đái tung tóe rồi cùng hít với nhau đi,nói với chúng mầy như nói với gốc cây,không vào đây nữa mất thì giờ !!!"sao Nặc danh bảo không vào đây nữa mà vẫn thấy Nặc danh vô đọc và bình luận tiếp vậy?ồ thế Nặc danh nói mà không làm thế này à?trẻ con hay sao mà lại hành động như vậy.Hóa ra những lời bình luận của Nặc danh cũng chỉ toàn là những lời tục tĩnh của lũ trẻ trâu mà thôi.

      Xóa
    4. Tôi thấy thì phần lớn chính những kẻ chuyên đi làm sai luật lệ giao thông để rồi những chiến sĩ cảnh sát giao thông bắt lại xử lý thì tỏ thái độ bức xúc, chống người thi hành công vụ, khi không làm được gì thì lại cố ý hối lộ họ. Những hành động cũng là nguyên do lớn tạo ra những tiền đề xấu của người Việt Nam.

      Xóa
  27. Chưa gì chúng mày đã vội xuyên tạc áp đặt và đỗ lỗi cho người khác như vậy rồi.người xưa có câu nói có sách mách có chứng.làm gì thì cũng phải có chứng cứ.phải có sự vào cuộc điều tra của các cơ quan chức năng thì mới có thể kết luận được ai đúng ai sai và ai phải chịu tội chứ.CÒn nghe cái tiêu đề của bài viết là có thể biết được chúng mày đang hướng tới để bôi nhọ và hạ bệ lực lượng cảnh sát giao thông.thật là khốn nạn.các ngươi cứ ngồi đó mà chờ đi.rồi mọi việc sẽ làm sáng tỏ thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thử hỏi bọn chúng nói như thế thì có ai tin nổi chúng chứ, toàn những điều hoang đường, vô lý. Dựng chuyện một cách vô căn cứ, khi mà một người có thể bị đánh chết do khi kiểm tra nồng độ cồn vượt quá mức cho phép. Chúng có phải đang ảo tưởng là chúng đang sống trong chế độ diệt chủng Ponpot không vậy? Toàn là những chuyện hoang đường mà làm cho con người ta muốn tin cũng không thể tin được.

      Xóa
  28. Bọn lợn này đòi nói có sách mách có chứng vậy thì vào báo lề đảng Đất Việt mà xem hoặc chỉ cần vào google gõ "Dân bị đánh đúng quy trình"không liên quan "người lạ" thì sẽ thấy và hính ảnh trên trang báo đất việt ghi rất rõ ảnh báo Thanh Niên

    Trả lờiXóa
  29. TIN RẤT NÓNG: MÁY BAY TRỰC THĂNG QUÂN SỰ RƠI Ở HÒA LẠC, SƠN TÂY
    http://xuandienhannom.blogspot.com/2014/07/tin-rat-nong-may-bay-truc-thang-quan-su.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Máy bay bị rút ruột nên rơi thôi.

      Xóa
    2. Quả đúng là bọn thừa nước đục,thả câu mà.Chúng mày chỉ suốt ngày cầm những đồng tiền bẩn thỉu bán nước của lũ việt tân để xuyên tạc,bôi nhọ sự thật mà thôi.Chúng mày lấy bằng chứng gì mà dám nói máy bay bị rút ruột nên mới bị rơi???hay chỉ ngồi đó mà sủa càn??Vô ích thôi,chúng mày càng nói và làm những việc đó thì chỉ càng làm cho mọi người hiểu rõ về bản chất xấu xa thối nát của chúng mày thôi.....

      Xóa
  30. Bị đánh chết sau khi kiểm tra nồng độ cồn chứ? Không biết còn cái gì mà chúng có thể không nói ra được đây, một chuyện quá vô lý. Tính mạng của một con người chứ có phải con gà, con lợn gì đâu mà muốn chết là chết một cách đơn giản để rồi vu oan cho người khác được chứ. Không biết công an, cảnh sát có gây khó dễ gì cho bọn phản động này không mà chúng tìm đủ mọi cách để bôi nhọ, vu oan cho họ chứ.

    Trả lờiXóa
  31. Trần Đức Thảo cho biết:

    “Có một ngành quen dùng dối trá như một phương pháp hành động chính quy, đó là ngành công an, Với những cán bộ chìm và nổi dày đặc trong xã hội, miệng thì nói công an là bạn dân, là bảo vệ dân, nhưng thực tế công an là ngành đã quản thúc, quản chế dân bằng phương pháp khủng bố tinh thần, đe dọa tính mạng, đe dọa tài sán. Công an đáng lẽ là lực lượng giữ gìn, bảo vệ trật tự, kỷ cương cho xã hội, mà lại luôn tận dụng dối trá thủ đoạn để áp đảo, thống trị xã hội như thế thì làm sao duy trì được tính lương thiện trong dân, làm sao giữ được trật tự kỷ cương, được luân thường đạo lý cho xã hội? Các cụ ta đã dạy “thượng bất chánh, hạ tắc loạn”, “gieo gió thì gặt bão”, ngày nay ngành công an dùng quá nhiều hành động bất chính, gieo toàn là thủ đoạn dối trá, hận thù… thì rồi chế độ này sẽ gặt được gì? Các dân tộc từng sống trong chế độ xã hội chủ nghĩa đã có đủ kinh nghiệm để trả lời! Thực tế là guồng máy công an đã phá hoại lý tưởng, đã bôi đen, bôi bẩn đảng, đã làm ô danh chế độ, làm ung thối cách mạng nhiều nhất. Dư luận vẫn than sự lộng quyền của ngành công an là đã hằng ngày đào sâu mồ chôn chế độ”.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lấy độc trị độc, lấy thủ đoạn trị thủ đoạn. Trước khi người dân chết thì phải kéo theo vài thằng như Đặng Ngọc Viết ở Thái Bình. BOM XĂNG

      Xóa
  32. Vâng, tôi cũng đến chịu ông Xuân, ông làm cái trang web này ông có tí ý thức nào về trách nhiệm của bản thân đối với nó không vậy, những gì ông đưa lên mặt báo chí, những gì ông nói trên trang blog của ông người nào vào cũng đọc được, nếu như nó chỉ là ý kiến chủ quan của ông thì để cái chế độ chỉ mình tôi thôi, đừng để cho người khác ai cũng đọc thấy, viết bài mà không có trách nhiệm thì khác gì bác sĩ không có y đức, nhà giáo không có đạo đức?

    Trả lờiXóa
  33. Ông có thể nói là những thể loại nào không muốn đọc thì đừng vào đây làm gì, ừ, tôi không muốn đọc nhưng tôi quan tâm đến dư luận xã hội và tôi không muốn khoanh tay đứng nhìn những thể loại người như ông gây ảnh hưởng xấu đến cái xã hội này, tôi thì quá thừa khả năng để nhận ra cái nào thật cái nào giả, nhưng những người khác tôi e là họ không như vậy, nhiều người vẫn tin tưởng vào báo chí trên mạng một cách mù quáng và nhiều người vẫn còn tâm lý đám đông, chính vì vậy, họ có thể sẽ có cái nhìn sai lệch về sự thật bởi vì thường xuyên tiếp xúc với những thể loại báo lá cải như của ông

    Trả lờiXóa
  34. Những thể loại báo chí, blog rẻ tiền như thế này đáng lẽ phải bị xóa sổ khỏi internet từ lâu rồi nhưng không hiểu mấy bác lãnh đạo Việt Nam nhân nhượng như thế nào mà còn để thể loại như thế này còn tồn tại. Sang mà nhìn Trung Quốc kia kìa, các ông bảo bên này không có tự do ngôn luận, nhưng sang bên đấy mà xem, truyền hình thì không có kênh của nước ngoài, tất cả những thông tin hạ thấp đất nước Trung Quốc đều bị loại bỏ, người dân thậm chí còn chẳng biết gì về Việt Nam,

    Trả lờiXóa
  35. Đưa các ông sang đấy thì chắc các ông mất tự do nhân quyền đến mức sốc quá mà chết luôn ý nhở. Nói thế nào thì tôi cũng không làm sao hiểu được cái thứ tự do dân chủ mà các ông đòi nó là cái thổ tả gì. Như bài viết ở trên, rõ ràng đoạn cuối các ông tường thuật là người ta vẫn còn đang trong quá trình điều tra chưa làm rõ được sự việc mà các ông đã giật cái tít là cảnh sát giao thông giết người khỏi cần điều tra. Thế là thế éo nào? vậy là các ông không cần làm rõ trắng đen đã kết luận luôn cảnh sát người ta giết người à?

    Trả lờiXóa
  36. Tôi vẫn éo hiểu, dựa vào đâu mà các ông bảo cảnh sát giao thông người ta giết người? dựa vào lời khai của nhân chứng à? nhưng lời khai của bà vợ ông Chín rõ ràng có mâu thuẫn với lời nói của tài xế taxi, tại sao lại có sự mâu thuẫn này? nếu tài xế taxi nói đúng thì không phải là bà vợ ông chín đã nói sai và đó là căn cứ chứng tỏ họ cố tình dựng lên câu chuyện hay sao? chuyện ông ta tường thuật với gia đình có mỗi những người trong gia đình nói thế, không hề có một ai chứng kiến đảm bảo, đầu các ông có cái gì mà những thứ đơn giản thế cũng không hiểu nổi vậy?

    Trả lờiXóa
  37. Nói chung là các ông chỉ muốn đổ vấy hết lên cho cảnh sát người ta đúng không? nhưng các ông giải thích hộ tôi cảnh sát giao thông họ cố tình giết người để làm gì? để thực hiện mục đích gì? tức là tôi hỏi động cơ đấy. này nhá, họ yêu cầu ông chín dừng xe thì các ông có thể suy ra là những người này đòi tiền của ông Chín kiểu tham ô gì đó, ừ thì cứ coi như đấy cũng là một động cơ đi, nhưng nếu đánh ông chính chết thì họ lấy làm sao được tiền nữa? mà họ còn phải đi tù? thế thì họ được lợi gì mà đánh ông ấy chết? hở? suy luận ngu vãi cả ra.

    Trả lờiXóa
  38. các bác rận chủ có thể dừng mấy trò lố bịch bịa đặt xuyên tạc bêu xấu này lại được rồi đấy ạ. các bác cứ cố tìm mọi cách bôi nhọ nói xấu công an, phủ nhận chính quyền làm cái gì cơ chứ. khi mà không ai thèm tin những lời mà các người nói.bài viết thì xuyên tạc không có một bằng chứng thuyết phục người đọc thì ai có thể tin các bác cho được đây.đúng là lũ rân chủ đầu óc cũng chỉ đến thế mà thôi. phản nước

    Trả lờiXóa
  39. Chưa gì bọn người này đã tìm cách xuyên tạc áp đặt và đổ lỗi cho cho những người công an như vậy rồi. Nói có sách mách có chứng.làm gì thì cũng phải có chứng cứ.phải có sự vào cuộc điều tra của các cơ quan chức năng thì mới có thể kết luận được ai đúng ai sai và ai phải chịu tội chứ. Các người chỉ là đang hướng tới sự bôi nhọ và hạ bệ lực lượng cảnh sát giao thông.thật là khốn nạn.các ngươi cứ ngồi đó mà chờ đi.rồi mọi việc sẽ làm sáng tỏ thôi. mọi người phải cẩn trọng trước những gì mà cái trang này nói. toàn là bịa đặt thôi

    Trả lờiXóa
  40. Lại dở mấy cái trò lố bịch này à mấy ông phản động ơi! Đừng cố bôi nhọ Cảnh sát giao thông nữa đi. Ai tin vào những chuyện này được đây. Người dân bây giờ họ cũng hiện đại rồi, những luận điệu xuyên tạc của bọn phản động các người cũng đều bị lộ hết rồi, chỉ có một bộ phận người dân còn thiếu hiểu biết nên mới bị chúng mày lợi dụng thôi. Rồi cuối cùng thì những kẻ có tội thì đều sẽ bị xử lí thôi đừng ở đó mà moi móc tìm cách bịa đặt xuyên tạc nhé lũ phản động à

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bình thường thôi mà bạn ơi, chúng ta còn lạ gì mấy cái trò này nữa, bọn chúng chỉ giỏi bịa đặt, thêm chuyện để xuyên tạc mà thôi. Trong khi nạn nhân gây gổ, có hiềm khích với hai đối tượng chưa được xác định trước khi bị cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn. Và rồi hậu quả dẫn đến cái chết của nạn nhân được quy cho cảnh sát giao thông luôn chứ? Chúng nghĩ chúng nói như thế này thì có ai tin được chúng cơ chứ, thật là hoang đường.

      Xóa
    2. Đúng kiểu gì bọn chúng cũng nói cho được ,cũng xuyên tạc ,bịa đặt cho được ,sao chúng không có việc gì làm hay sao mà suốt ngày toàn lên mạng viết những bài vớ vẩn như thế này được nhỉ ,nói là không có một căn cứ gì cả ,cứ thích nói gì thì nói ,trên mạng mà có sợ gì đâu ,đúng là hài thật.

      Xóa
  41. Nói chung đây là sự việc nghiêm trọng nhưng nó đang trong quá trình điều tra làm rõ sao mà cái lũ chúng mày cứ thích nói lung tung như thế là sao hả.việc có xử phạt vi phạm giao thông có liên quan đến cái chết của nạn nhân hay không thì vẫn đang được làm sáng tỏ.và đã có 3 nghi can bị bắt giữ rồi.chắc chắn rằng vụ việc chuẩn bị đã được làm sáng tỏ rồi.người nhà nạn nhân cũng phải hết sức bình tỉnh không nên làm những chuyện mà mất tỉnh táo ảnh hướng xấu đến cuộc sống và bị kẻ xấu lợi dụng.

    Trả lờiXóa
  42. Toàn thông tin vớ vẩn mà thôi, lúc thì nói cảnh sát giao thông giết người, sau đó lại nói là "Có nhân chứng cho rằng trước khi bị tổ CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra, ông Chín đã có đôi co với 2 thanh niên đi xe máy cùng chiều" chẳng hiểu tác giả muốn nói cái gì nữa, trong khi rõ ràng là CSGT gọi xe cấp cứu thì chính những chiến sĩ CSGT lại đang bị vu oan, bị đặt điều vì cái chết của nạn nhân này. Đây đúng là làm phúc phải tội mà, đúng là bọn vô đạo đức.

    Trả lờiXóa
  43. Sự việc này đang dần được làm sáng tỏ khi mà các cơ quan điều tra đã bắt giữ được 3 nghi phạm có liên quan đến vụ án này.còn việc nguyên nhân của vụ việc có liên quan đến việc xử phạt giao thông của các chiến sĩ cảnh sát giao thông hay không thì còn phải chờ kết luận chính thức của các cơ quan chức năng nữa.chính vì thế mà khi sự việc chưa được làm sáng tỏ thì đừng có ngồi đó mà thêm mắm thêm muối đỗ lỗi và áp đặt cho người khác như thế,ai làm thì người đó sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật mà thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cuối cùng thì cũng phải chờ kết luận của "Đoảng"

      Xóa
  44. chưa gì lại có thể khẳng định một lèo là do cảnh sát giao thông đánh sau khi đo nồng độ cồn trong khi trước đó còn ghi trước khi công an giữ lại kiểm tra thì nạn nhân có xô xát với 2 nam thanh niên thì rất có thể đó là nguyên nhân cái chết của ông vì trong lúc rượu say mà gặp 2 thanh niên thì hậu quả thật khó lường. Hơn nữa vừa qua nam thanh niên cũng ra đầu thú rồi thì chắc chắn cái chết là do anh ta gây ra chứ không hề dính dáng tới công an. Vậy mà cái báo lá cải này chưa chi đã quy kết là do công an đánh người rồi nói không cần điều tra gì hết, việc gì mà chẳng phải điều tra chứ, cuống cuồng định tội thì chỉ có sai bét

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bọn lợn viên này lại dám kêu báo Đảng là báo lá cải,đúng là rận chủ có trong nhóm lợn viên và bọn côn an rồi

      Xóa
  45. chính những kẻ chuyên đi làm sai luật lệ giao thông để rồi những chiến sĩ cảnh sát giao thông bắt lại xử lý thì tỏ thái độ bức xúc, chống người thi hành công vụ, khi không làm được gì thì lại cố ý hối lộ họ. Để rồi khi ra về thì uất ức, có thành kiến với lực lượng này, cứ không sai, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật thì ai bắt bớ làm gì. Chính vì lẽ đó là cảnh sát giao thông là lực lượng bị bôi nhọ hình ảnh nhiều nhất, mặc dù họ là lực lượng ngày đêm bảo vệ người dân có thể giao thông bình thường, tránh tội phạm trên đường đi. Bài viết thế này cũng là một kiểu xuyên tạc, nhằm bôi nhọ hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát giao thông

    Trả lờiXóa
  46. Hài , nghe cũng thấy có điều gì đó bất ổn ở đây , trong lúc phải làm phẫu thuật , trước khi tỏng cơn thập tử nhất sinh như vậy , có lẽ là cái chuyện bị cảnh sất đánh dù cho là có thật đi chăng nữa , cái lúc đó có còn nghĩ được rằng phải viết là bị cảnh sát giao thông đánh vào cái tờ biên bản kia không ?? đọc đã thấy có điều gì đó vô lí ở đây rồi

    Trả lờiXóa
  47. Cảnh sát giao thông giết người, khỏi càn điều tra. Khẳng định nhanh thật , chưa cần biết thế nào , đúng sai ra sao , cứ mặc định là do cảnh sát giao thông giết người cái đã , cứ liên quan đến cảnh sát giao thông là như vậy , chết người thì cũng là do cảnh sát giao thông , mấy ông này vui tính thật , thế này thì đúng là loạn quá rồi còn gì nữa ???

    Trả lờiXóa
  48. Trong bài này cũng có chỗ nói là đang được điều tra , thế mà mấy ông phán như thánh , cảnh sát giao thông giết người , không phải là bênh ai cả nhưng mà có cần phải đến nỗi ăn nói theo cái kiểu như thế không , hài thật đúng là tự nói , tự vả vào miệng mình mà , đề nghị viết có ý thức và có trách nhiệm một chút , chứ đúng như cái kiều thích viết gì thì viết như vậy chứ !

    Trả lờiXóa
  49. Cũng không thể hiểu được , sao tự nhiên cái việc cảnh sát giao thông không giao biên bản cho ông Chín rồi thì xuất hiện hai người mặc thường phục nói đi theo để mà lấy biên bản , rồi sau đó ông bị hai thanh niên này đánh đến bất tỉnh , chẳng hiểu sao mà câu chuyện này nó chẳng có một chút logic nào với nhau cả , khó hiểu thật

    Trả lờiXóa
  50. Đúng là cái câu chuyện này chăng đâu vào đâu cả , đang từ chuyện này lại xọ sang chuyện kia , chẳng nói đâu xa ngay cái đoạn taxi chở ông Chín đến bệnh viện đã thấy điều rồi , Tài xế taxi chở ông Chín vào bệnh viện xác định người gọi xe là CSGT , lúc sau lại thấy có nói là , "chồng tôi cố gắng lết ra đường và gọi taxi đưa đến Bệnh viện Thống Nhất”. Thế là thế nào đây sao nghe nó khập khiễng thế nhỉ

    Trả lờiXóa
  51. Lãnh đạo VN giàu hơn lãnh đạo Phương Tây rất nhiều, nhưng họ sống khổ lắm các bạn. Nè mua nhà đất cũng không dám đứng tên, mà mua lén lút nữa chứ, ăn uống cao sang nhưng cũng lén la lén lút, nói tóm lại làm cái gì cũng rụt cổ cả các bạn. Khổ nhất là con cháu dâu rể chưa chắc gì kính trọng họ- điều này làm họ đau nhất các bạn. Có con cháu dâu rể nào lại đi "kính trọng" cha mẹ ông bà " tham ăn hốt uống" bao giờ- nhất là sống chỉ biết luồn cúi nịnh nọt ăn cắp đem tiền về cho gia đình bao giờ.
    Hán gian nằm ở trong đảng cộng sản nhiều lắm, họ bất chấp cả đạo lý , luồn cúi đê hèn để đem tiền về cho gia đình họ, nhưng gia đình họ có "kính trọng" họ không ta, hay là chửi thầm trong bụng, xấu hổ trong lòng mà không nói ra đó thôi.
    Đảng cộng sản tạo ra là để ăn chia mà, nên họ đều vì tư lợi sẵn sàng bán cả Nước- Tàu nó hiểu điều này lắm,, Ải Nam Quan Thác Bản Giốc đâu phải ký cho không đâu các bạn- phải có "lại quả" chứ. Hỏi gia đình ông Đổ M, Lê K P là biết liền. Cha Mẹ có thể dấu người ngoài chứ làm sao "qua mặt" được con cháu gia đình họ chứ, không biết họ có nhục không.

    Khi U50, U60, U70,U80 chết hết thì VN mới mong không còn là " vùng trũng của Đông Nam á". Vậy thì các U này có suy nghĩ gì? Tôi nghĩ nên làm lớn chuyện rồi "thương lượng" với Tàu để kiếm chác NDT, USD rồi cùng con cháu biến khỏi VN là ổn nhất. Ô nhiểm môi trường, thực phẩm độc hại, không thượng tôn pháp luật coi chừng con cháu quý vị như Bầu Kiên, Minh Phụng nha. Có ai tin con cháu dâu rể của Trọng Lú " trọng" hắn không quý vị- hay chỉ là coi khinh hắn mà hắn không biết!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bố khẳng định câu xanh rờn nhỉ bố kể đấy là mấy thằng cán bộ nó lách luật nên nó làm vậy, chúng sợ lộ bản chất của chúng chứ sao, những loại này càng cần phải được xử tội thật nặng vào! VN phát triển được như ngày hôm nay là cả 1 nổ lực lớn lao của đảng và toàn dân tộc VN, các bạn có hiểu tại sao chưa theo kịp được 1 sô nước trong khu vực không nhìn lại lịch sử mà xem VN phải trỉa qua những j chứ hả ! chiến tranh khó khăn vô cùng chứ có giống như các nước khác đâu, bố cứ đi so sánh như vậy thì cái j cung so sánh được hết ấy

      Xóa
    2. Khẳng định 1 cách chắc chắn thế ông nặc danh, mấy ông nặc danh này có vẻ rất là am hiểu đời sông của các nhà lãnh đạo không biết các ông là họ hàng thân thích hay con cháu ruột thịt trong nhà mà cũng thể là nội gián của các đế quốc cử sang cũng nên thây toàn khen cho phương tây chắc là người của mấy đế quốc này rồi mọi người đùng có tin lũ này sủa bậy

      Xóa
  52. http://coopwatch.blogspot.com/2014/07/bang-nhom-hoan-kiem-long-hanh-pha-nat.html

    Trả lờiXóa
  53. Thật là nực cười thật đó ở, chỗ người đăng ký chẳng ký tên mà viết là bị csgt đánh ở ngã tư nữa chứ, nếu sự việc này có thật thì tôi nghĩ không chỉ có cái giấy nhập viện đấy đâu nhé, còn nhiều giấy tờ khác nữa nhé, mà giờ công nghệ thông tin nó đầy dẫy ra đấy rồi, nếu thực sự có vụ việc như thế này thì trên mạng đã nổi như cồn rồi, thế nên trước khi viết tác giả nên xem lại đi nhé, đừng viết ra mà lộ bản chất của mình ra

    Trả lờiXóa
  54. Từ khi mình tìm đọc các bài báo và tìm đọc thông tin trên blog thì thấy cái blog này là blog của mấy thằng điên, đăng tin toàn những thứ phản động, lần này cũng vậy lại một lời kích động bà con nữa rồi, chúng mày muốn kích động bà con để bà con hiểu sai về chính quyền phải không, để rồi bà con có những hành động đi ngược lại với pháp luật, gây mất trật tự công cộng chứ gì. Chẳng ai tin mấy cái lời lẽ của chúng mày đâu. Mấy thằng bán nước cầu vinh mà không biết nhục

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ông chỉ muốn đổ vấy hết lên cho cảnh sát người ta đúng không? nhưng các ông giải thích hộ tôi cảnh sát giao thông họ cố tình giết người để làm gì? để thực hiện mục đích gì? tức là tôi hỏi động cơ đấy. này nhá, họ yêu cầu ông chín dừng xe thì các ông có thể suy ra là những người này đòi tiền của ông Chín

      Xóa
  55. mọi người đừng nên tin vội những thông tin như thế này, bà con tìm hiểu thật kỹ để biết sự thật đi đã. hiện nay bọn phản động hay xuyên tạc, bóp méo sự thật như thế này để kích động bà con chống lại chính quyền, chống lại người hi hành công vụ, rồi nghĩ xấu về cán bộ. thực chất nếu có vụ việc như thế này xảy ra thì báo chí và trên mạng đã tràn lan thông tin ra rồi, do đó chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ giờ có rất nhiều kênh thông tin cho chúng ta mà

    Trả lờiXóa
  56. Cảnh sát giao thông giết người, khỏi cần điều tra. Thật không thể tin được những bài viết trên mạng như thế này được ,toàn những câu chuyện vớ vẩn ,xuyên tạc ,bịa đặt một cách không sợ gì hết cả . Sự việc này đang được cơ quan điều tra và làm sáng tỏ ,để tìm hung thủ đã giết chết người đó.

    Trả lờiXóa
  57. Thực hư thế nào mong cơ quan chức năng điều tra nhanh chóng đưa ra sự thật có những hình thức xử lý thích đáng với những hành động trên, không thể để bọn cán bộ thoái hóa biến chất tiếp tục nhỡn nhơ sống sung sướng trong khi người dân phải chịu khổ, đừng có bôi nhọ danh dự của đảng của nhà nước làm giảm uy tin với người dân. Người viết bài cũng đừng nói lung tung khi chưa có căn cứ cụ thể đích xác, hãy hành động làm sao cho đúng là công dân người Việt

    Trả lờiXóa
  58. Vấn đề 1 số cán bộ trong bộ máy chính quyền tham nhũng đang là vấn đề khá nhức nhối hiện nay, việc tham nhũng thực hiện 1 cách chui lũi chúng làm đủ mọi cách để không để lộ ra bản chất tham những của chúng. Vấn đề này như khối u trên cơ thể người càng lâu nó càng làm cơ thể suy yếu hơn, Việc phòng chống tham nhũng không riêng j việc của nhà nước, mà của cả toàn dân, Đảng nhà nước ta rất mong sự góp ý của người dân, Mạnh dạn tố cáo những quan chức tham những để nhà nước ta có những hình thức xử phạt đúng đắn, thích đang cho những đối tượng này. nhưng cũng đừng ví quá bức xúc mà bị kẻ xấu lợi dụng chống phá nhà nước ta

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. phải nói rằng, đây là một bài viết thiếu khách quan, thiếu tính xây dựng. và có ý chống phá, nói xấu lực lượng công an cũng như nhà nước ta.Việc những người công an xử lý việc này không có gì là sai cả. Đó là một việc hết sức hợp lý, vậy mà bọn rận cứ nhằm vào để nói xấu, châm chọc lực lượng công an., Việc phòng chống tham nhũng không riêng j việc của nhà nước, mà của cả toàn dân, Đảng nhà nước ta rất mong sự góp ý của người dân,

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
  59. nếu sự việc trên là có thật thì phải nghiêm trị. Mà phải trực tiếp các vị lãnh đạo câp trung ương chỉ đạo quyết liệt thì mới có hiệu quả được. Bởi nếu không làm nghiêm, không làm đến nơi đến trốn, để tội pham lộng hành ngoài vòng pháp luật thì tệ nạn tham nhũng còn hủy hoại đất nước hơn nữa. Tham nhũng vẫn luôn là một trong những tồn tại phá hoại đất nước trong nhiều năm qua

    Trả lờiXóa
  60. Một hội ăn nói ngu như lợn, đã thế lại suốt ngày sủa, đúng là lời lẽ xuyên tạc, chẳng được cái tích sự gì cả, giá như mà bè lũ bán nước, phản bội tổ quốc như chúng mày lương tâm và đạo đức tốt hơn thì đất nước còn đỡ buồn hơn không, đằng này những cái đó của chúng mày khiến nhân dân dễ nhận diện và tránh xa, thậm chí chúng ta có thể gom chúng lại rồi quẳng ra khỏi đất nước thì đất nước sẽ tốt lên biết bao nhiêu nhỉ, chứ bọn này càng ở trong xã hội thì càng làm xấu xã hội này hơn thôi. Công an không bao giờ ăn cướp đâu, nực cười quá đi mất

    Trả lờiXóa
  61. Các anh công an đi làm nhiệm vụ thì chúng bảo giống đám thẩm khấu, rồi lại bảo có cả xe biển xanh hỗ trợ đám thẩm khấu. Cái bọn này càng ngày càng thể hiện cái bản chất xấu xa của chúng, và hình như lực lượng công an luôn là lực lượng trở thành đối tượng cho chúng nói xấu nhất thì phải? Quá nhiều các bài viết nói xấu công an, và tác giả của nó không xa lạ gì, chính là bọn rận chủ khốn khiếp.tại sao bọn này cứ ngậm máu phun người nhỉ có gì những điều mà người lính người công an nhân dân đang làm là để bảo vệ đất nước này đấy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Căn bản là người ta cũng chẳng thèm hoài nghi mấy cái vấn đề này đâu. Bởi lẽ mấy cái bài của thằng này post người ta biết là viết láo từ lâu lắm rồi. Có bài nào là thật. Nhìn mấy bức ảnh kia xem, chụp mấy cái hình không liên quan rồi muốn viết gì thì viết, đúng là ngu học. Nó cứ viết như thế dù biết là người ta khinh nhưng nó thì vẫn được tiền đô la đổ về. Vậy là cuối cùng bán hết danh dự, bán linh hồn cho quỹ dữ để làm con chó cho mấy ông chủ nước ngoài

      Xóa
  62. trước hết, phải nói rằng, đây là một bài viết thiếu khách quan, thiếu tính xây dựng. và có ý chống phá, nói xấu lực lượng công an cũng như nhà nước ta.Việc những người công an xử lý việc này không có gì là sai cả. Đó là một việc hết sức hợp lý, vậy mà bọn rận cứ nhằm vào để nói xấu, châm chọc lực lượng công an.,những hình ảnh trên không thể nói lên điều gì hết mà tôi thấy rằng công an luôn là lực lượng đứng đầu trong việc bảo vệ nhân dân bảo vệ đất nước

    Trả lờiXóa
  63. Tôi vẫn éo hiểu, dựa vào đâu mà các ông bảo cảnh sát giao thông người ta giết người? dựa vào lời khai của nhân chứng à? nhưng lời khai của bà vợ ông Chín rõ ràng có mâu thuẫn với lời nói của tài xế taxi, tại sao lại có sự mâu thuẫn này? nếu tài xế taxi nói đúng thì không phải là bà vợ ông chín đã nói sai và đó là căn cứ chứng tỏ họ cố tình dựng lên câu chuyện hay sao? chuyện ông ta tường thuật với gia đình có mỗi những người trong gia đình nói thế, không hề có một ai chứng kiến đảm bảo, đầu các ông có cái gì mà những thứ đơn giản thế cũng không hiểu nổi vậy

    Trả lờiXóa
  64. Nói chung là các ông chỉ muốn đổ vấy hết lên cho cảnh sát người ta đúng không? nhưng các ông giải thích hộ tôi cảnh sát giao thông họ cố tình giết người để làm gì? để thực hiện mục đích gì? tức là tôi hỏi động cơ đấy. này nhá, họ yêu cầu ông chín dừng xe thì các ông có thể suy ra là những người này đòi tiền của ông Chín kiểu tham ô gì đó, ừ thì cứ coi như đấy cũng là một động cơ đi, nhưng nếu đánh ông chính chết thì họ lấy làm sao được tiền nữa? mà họ còn phải đi tù? thế thì họ được lợi gì mà đánh ông ấy chết? hở? suy luận ngu vãi cả ra.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. là lời lẽ bịa đặt không à, chúng ta không nên vội tin tưởng vào những thông tin như thế này, sự việc nào cũng nên tìm hiểu thật kỹ, phải nhìn rõ hai mặt của vấn đề chứ không nên nhìn một phía như tác giả bài viết. Tác giả à, nếu không biết rõ sự việc thì nên im lặng ở nhà làm những việc khác có ích hơn đi, nhàn cư vi bất thiện quả thật không sai, xuyên tạc, bịa đặt đủ thứ chuyện thật không ra thể thống gì. Những bài viết như thế này chỉ nhằm kích động lòng dân, làm người dân mất đi lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, của chính quyền

      Xóa
  65. "Cảnh sát giao thông giết người, khỏi cần điều tra" mới nghe cái tiêu đề đã thấy không đúng rồi. Ngày xưa giỏi như Bao Thanh Thiên gặp vụ án giết người còn phải điều tra chán chê, điều tra tới điều tra lui, lại cộng thêm cả sự giúp sức của Công Tôn Sách và Triển Chiêu mới khám phá ra vụ án, mới tìm được kẻ giết người cơ mà. Vậy bây giờ bảo không cần điều tra mà khẳng định cảnh sát giao thông giết người thì quá là vô lý.

    Trả lờiXóa
  66. Thật vô lý. Làm gì có cái chuyện không cần điều tra mà đã khẳng định người ta là thủ phạm đánh người gây tử vong. tôi chẳng ưa gì cảnh sát giao thông, cũng bị bắt xe mấy lần rồi có sao đâu, có chết đâu. Cảnh sát giao thông nó đánh mình thì nó được lợi gì chứ, nó chẳng được gì cả, không cẩn thận còn bị mình kiện ra tòa. Nên nó không ngu đến mức đó đâu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cần phải có cái nhìn toàn diện, khách quan. Không thể nhìn từ một hướng, nghe thông tin từ một chiều được. Tất cả phải nhìn nhận một cách khách quan chính xác. Không thể vì tình cảm cá nhân mà đánh giá sự việc hiện tượng được. Tôi cũng không ưa mấy anh công an lắm. Nhưng không có nghĩa là tôi tin những điều tác giả bài viết nói là sự thật.

      Xóa
  67. Thế các vị đã xem clip một thanh niên Thanh Hóa đánh cảnh sát giao thông khi cảnh sát giao thông này yêu cầu xuống xe xuất trình giấy tờ không. Đánh người ta lên bờ xuống ruộng như thế người ta còn không dám đánh lại. Bây giờ các vị bảo cảnh sát giao thông đánh chết người, khó tin quá. Anh Chín có thể chết thật, nhưng vì sao anh ta chết thì cần phải điều tra mới biết được nguyên nhân. Không phải cứ tiếp xúc với cảnh sát giao thông rồi có chuyện gì là đổ tội cho cảnh sát giao thông.

    Trả lờiXóa
  68. Không thể nói đây là tin nhảm thật, nhưng cũng không thể coi đây là tin thật với những vấn đề còn nghi vấn ở đây. Việc nói cảnh sát giao thông giết người là điều chưa có căn cứ ở đây, còn nhiều điểm còn nghi vấn. Sự việc này đang được cơ quan có thẩm quyền vào điều tra sự việc nên chúng ta chưa thể kết luận

    Trả lờiXóa
  69. kẻ chuyên đi làm sai luật lệ giao thông để rồi những chiến sĩ cảnh sát giao thông bắt lại xử lý thì tỏ thái độ bức xúc, chống người thi hành công vụ, khi không làm được gì thì lại cố ý hối lộ họ. Để rồi khi ra về thì uất ức, có thành kiến với lực lượng này, cứ không sai, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật thì ai bắt bớ làm gì. có ai mà rảnh rỗi mà đi bắt người k vi phạm gì hay ko đúng là cái lũ k hiểu gì cả

    Trả lờiXóa
  70. mà luôn suốt ngày đi nói xấu công an là sao nhỉ, thử nghĩ xem, một ngày không có công an thì chúng mày có ngồi được yên chỗ đó để mà viết những thứ bẩn thỉu này không, chúng mày có được bảo vệ khỏi bọn tội phạm không, chúng mày có được an toàn khi ra đường không...thế sao mà chúng mày toàn nói xấu người ta vậy, ngừoi ta làm việc cho nhà nước, chứ có phải lợi lộc riêng cho người ta đâu, ngừoi ta bảo vệ ngừoi dân mà

    Trả lờiXóa
  71. chúng ta cần phải nhanh chóng tìm ra sự thật để có thể xóa tan mọi hoài nghi chứ không thể để bọn bán nước cứ hô hào, vu khống cho công an chúng ta, rồi hô khẩu hiệu như thế này được , việc này nhạy cảm sẽ dẫn tới những thế lực thù địch soi mói và dựa vào đó để nói xấu xuyên tạc ,

    Trả lờiXóa