Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2014

Công an hay giang hồ đường phố ?

GDVN) - Bắt giam phụ nữ đang nuôi con nhỏ, sau đó còn cắt quà tiếp tế với người này. Thế nhưng, những người liên quan đến việc bắt giam đó chỉ bị xử lý rất nhẹ?
Bắt giam phụ nữ đang nuôi con nhỏ, ra lệnh cắt quà tiếp tế
Tiếp tục thông tin diễn biến vụ bắt giam thai phụ tại tỉnh Phú Thọ. Trong văn bản số 26 ngày 30/5/2012, Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao khẳng định, việc cơ quan điều tra công an Phú Thọ bắt giam Cao Thị Thu Hằng vào ngày 22/9/2011 và cắt quà tiếp tế đối với bà này trong quá trình tạm giam là không đúng với quy định của pháp luật.
Trụ sở Công an tỉnh Phú Thọ.      Ảnh: VIẾT CƯỜNG
Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho rằng, trong khi Cao Thị Thu Hằng đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng, bà Hằng vẫn ở tại địa phương, chấp hành giấy triệu tập của công an, không có biểu hiện trốn tránh nên chưa cần phải áp dụng biện pháp ngăn chặn.
Văn bản số 26 về việc xử lí vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng nêu rõ những người “dính líu” đến việc bắt giam sai quy định này.
Theo đó, việc đề xuất, ra lệnh, phê chuẩn Lệnh tạm giam thuộc trách nhiệm của Điều tra viên Nguyễn Mạnh Cường, là người trực tiếp đề xuất, Phó trưởng phòng PC45 Đào Diệu Sơn (Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội) trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ án, Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra Đinh Văn Phúc ký Lệnh bắt tạm giam Cao Thị Thu Hằng.
Sau khi chỉ rõ những cá nhân liên quan đến việc bắt giam trái phép bà Hằng, Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng đã có kiến nghị đến đồng chí giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cần chỉ đạo tổ chức kiểm điểm các cá nhân liên quan đến việc bắt tạm giam bị can Cao Thị Thu Hằng, căn cứ vào mức độ vi phạm xử lí kỷ luật hành chính nghiêm minh đối với các cá nhân này.
Cũng nói về sự việc, trao đổi với phóng viên, bà Cao Thị Thu Hằng cho biết, trong thời gian bà bị tạm giam, dù đang mang thai 9 tuần tuổi nhưng bị cắt quà tiếp tế, việc ăn uống hàng ngày chịu nhiều khổ sở.
“Gọi là cắt quà tiếp tế nhưng bản chất kinh khủng vô cùng. Chuyện đã qua tôi không muốn nhắc lại, còn nếu ai đã từng vào trại có thể hiểu được việc này” – bà Hằng nói.  
Công an Phú Thọ phớt lờ kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân tối cao?
Quảng cáo
Sáng ngày 23/7/2014, trao đổi với phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam, một vị cán bộ của công an tỉnh Phú Thọ cho hay, khi bắt giam Cao Thị Thu Hằng, Cơ quan công an không hề biết bà Hằng đang mang thai.
Tuy nhiên, vị này cung cấp một thông tin rất bất ngờ là không có cán bộ nào bị xử lí trong việc bắt giam Cao Thị Thu Hằng. Chí có một điều tra viên bị giáng chức nhưng vì nguyên nhân khác.
“Chỉ có điều tra viên Nguyễn Mạnh Cường, khi đó là đội trưởng đội điều tra là phải kiểm điểm vì tự ý viết thêm vào biên bản lời khai của Cao Thị Thu Hằng. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường sau đó đã bị trừ thi đua, giáng cấp từ đội trưởng xuống đội phó và chuyển công tác về một huyện của Phú Thọ” – vị cán bộ công an Phú Thọ nói.
Theo lời của vị cán bộ này, qua cuộc họp, cơ quan công an cho rằng việc điều tra viên Nguyễn Mạnh Cường viết thêm vào biên bản lời khai là do đồng chí Cường cẩu thả trong quá trình làm việc, chứ không phải vì để phục vụ mục đích cá nhân nào.
Thông tin trên dấy lên nhiều nghi ngờ chuyện có hay không công an tỉnh Phú Thọ phớt lờ kiến nghị của Cơ quan điều tra (Viện kiểm sát nhân dân tối cao) để “đùm bọc” cho cán bộ của mình?
Xin nhắc lại, trước đó Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có kiến nghị đến đồng chí giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, chỉ đạo tổ chức kiểm điểm các cá nhân liên quan đến việc bắt tạm giam Cao Thị Thu Hằng, căn cứ vào mức độ vi phạm xử lí kỷ luật hành chính nghiêm minh đối với các cá nhân này.
Những người liên quan khi đó gồm: Điều tra viên Nguyễn Mạnh Cường là người đề xuất; Phó trưởng phòng PC 45 Đào Diệu Sơn (Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội) trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ án; Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra Đinh Văn Phúc ký lệnh bắt tạm giam Cao Thị Thu Hằng.
Ông Đào Diệu Sơn hiện đang giữ chức Phó trưởng công an huyện Tam Nông – Phú Thọ. Mới đây, vào ngày 6/5, ông Đào Diệu Sơn đã bị hơn 100 người dân vây giữ tại trụ sở UBND xã Tề Lễ, huyện Tam Nông vì liên quan đến một vụ công an bắt giữ người tại địa phương này. 
VIẾT CƯỜNG

23 nhận xét:

  1. Cộng sản cứt cũng ăn miễn là có tiền đem về cho vợ con họ. Ai có cha mẹ như thế thật đáng thương. Khinh bỉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. oh.Sao ở đâu cũng thấy Nặc danh có cái bình luận trên thế nhỉ?kiểu này khéo không đọc mà bình luận như máy vậy.Kiểu này khéo mà không cần biết nội dung thế nào bác Nặc danh cũng có thể dễ dàng tung lên cái bình luận của mình.Thật sự là qua buồn cười.Trang blog này khéo mà nên thêm công đoạn chống bình luận kiểu robot thôi.hehe

      Xóa
  2. Trên bàn tay mỗi chúng ta còn có ngón ngắn ngón dài khác nhau,nói gì là cả một tổ chức với hằng triệu con người?đương nhiên phải có sai sót,phải có người này người khác, và quan trọng là nhầm lẫm và sai sót là không thể tránh khỏi.Nhưng nếu chỉ nhìn vào một số sai đó mà đánh giá một tập thể thì có công bằng hay không?bài báo trên của tác giả có vể đánh giá không được khách quan rồi.

    Trả lờiXóa
  3. nói không như thế này thì ai mà chả nói được cơ chứ. cái hình thức nói như thế này nghe nhiều rồi. làm sao có thể xác thực được thông tin này đưa ra là đúng hay sai chứ. không tin được đâu các bạn à. thực tế thì chúng ta hãy tin. nhiều kẻ hiện này đang lợi dụng có những làn sóng nói xấu về những người công an nên chúng, nhân danh là những kẻ chống phá thì chúng lợi dụng cơ hội này để làm xấu thêm hình ảnh của công an. và cách nhìn của nhân dân về chế độ mà thôi

    Trả lờiXóa
  4. thực sự thì hiện nay hình ảnh của những công an đúng là có một số cá nhân các cán bộ chiến sĩ không tốt làm mất hình ảnh của người công an trong mắt nhân dân thế nhưng có một điều là chúng ta là những người dân thì chúng ta phải nhìn nhận thật chính xác. bởi cũng là lợi dụng có cớ đó mà bọn phản động thường tung những tin vịt nói xấu về người công an không có căn cứ làm xấu mặt người công an mà thôi. vì thế những bài viết như thế này không đáng tin

    Trả lờiXóa
  5. công an hay giang hồ thì cái này thì mình cũng được nghe nhiều rồi không bây giờ mới được các thánh phán. thế nhưng khi nhìn nhận một vấn đề không thể nói như các thánh được đâu. đặc biệt là khi các thánh nói về một vấn đề mà ai cũng mơ hồ không hề ai biết cả . làm sao có thể xác minh được là đúng sai hử. thời gian này thì không ít các câu truyện bịa kiểu như thế này để nói xấu công an. không lại gì cả. đây cũng là hình thức bôi nhọ công an mà thôi

    Trả lờiXóa
  6. Đúng là trong nội bộ của lực lượng công an nhân dân ta gần đây cũng có xuất hiện một số cá nhân vì suy thoái đạo đức chính trị nên đã vấp phải các sai phạm khiên cho bộ mặt của lực lượng công an đã bị bị xấu đi ít nhiều trong mắt người dân,nhưng chúng ta cần phải hiểu rằng đó chỉ là một số cá nhân thôi.không phải là tập thể.Vì vậy không nên vơ đũa cả nắm,hãy đánh giá vấn đề một cách khách quan đi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cả bầy chứ đâu phải một vài cá nhân hỏi thằng Trọng Lú thì rõ,Tòa xử thằng nhà nước không nghe vì không có lệnh Đảng,VN đi tìm hai chữ Công Lý còn khó hơn mò kim đáy biển vì sao vì Đảng xử chứ thằng tòa có xử đâu

      Xóa
    2. Vậy thì kiến thức của bạn thật sự là có vấn đề rồi,hay có thể là ban đang có khúc mắc gì với các cơ quan nhà nước thì phải.Nói như bạn thì xã hội này, đảng và nhà nước này chả lẽ cũng chỉ như thời kì vua chúa ngày xưa sao?Nếu như vậy thì cả nước chả lẽ lại ngu ngốc tới mức vậy sao?mà nếu như thế thì liệu kinh tế của chúng ta có được như ngày hôm nay không?đừng có mang những định kiến cá nhân lên đây bạn nhé!

      Xóa
  7. Mình nhận thông tin một chiều như thế này chưa thể kiểm chứng được đúng sai như thể nào. Có thể có một vài trường hợp như trên, nhưng biết sao được ở đâu cũng có người này người nọ rất may là nếu có những người như trên thì họ chỉ là một phần rất nhỏ so với những con người tâm huyết với xã hội, luôn coi trọng công bằng dân chủ trong Nhà nước ta. Tuy nhiên một bộ phận nhỏ như vậy cũng có thể gây ra nhiều tiếng xấu cho chính quyền Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  8. Chưa biết sự việc diễn ra như thế nào. Chúng ta ngồi đây không thể biết được những gì đang diễn ra ở những vùng quê Phú Thọ. Nhìn nhận một vấn đề, đánh giá một sự việc phải đặt dưới cái nhìn toàn diện. Không nên đánh giá một vấn đề từ một phía. Tất cả những sự việc trên đều là lời của tác giả, đều là lời của riêng trang dân oan này. Sao các trang báo khác không thấy đăng tải. Điều đó không khỏi khiến cho người ta nghi ngờ về tính chính xác của những thông tin trên.

    Trả lờiXóa
  9. Công an hay giang hồ đường phố là sao. Trong sự việc mà tác giả nói trên cũng chưa thể khẳng định được thông tin mà trang dân oan này đăng tải có đúng hay không. Chưa thể khẳng định được công an có sai hay không. Tất cả vẫn chỉ là những lời nói từ một phía của tác giả trang dân oan. Với lại kể cả công an Phú Thọ có sai đi chăng nữa thì cũng không được vơ đũa cả nắm như thế. Vì công an Phú Thọ mà nói tất cả công an thì quá đáng quá.

    Trả lờiXóa
  10. Không nên vơ đũa cả nắm như thế. Giả sử công an Phú Thọ có làm sai quy định đi chăng nữa nhưng cũng không nên nói tất cả công an là côn đồ như thế. Không biết có bao nhiêu cán bộ chiến sỹ công an hy sinh để bảo vệ tổ quốc, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân. Ngay giờ này không biết bao nhiêu chiến sĩ công an đang thức cho dân ngủ, canh cho dân làm. Chẳng nhẽ họ cũng là côn đồ hết sao. Vơ đũa cả nắm là không tốt.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thằng cẩu ú này nói cũng có lý.Ý chú vừa khít lỗ đít a

      Xóa
  11. Cái miệng lưỡi của bọn rận chủ này chúng ta khó mà có thể lường trước được, chúng luôn tìm mói cách để xuyên tạc đảng, nhà nước mà đặc biệt là lực lượng công an để có thể làm yếu đi sức mạnh của chúng ta. Lực lượng công an luôn thực hiện nhiệm vụ của mình để đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân, vì nhân dân phục vụ.

    Trả lờiXóa
  12. Vui thôi mà các lợn,tớ hỏi thiêt nhen, dư luận viên,dư lợn viên,dư lồn viên ( đều viết tăt là dlv ),các lợn thích cái nào nhất ?

    Trả lờiXóa
  13. trong thực tế không ai có thể hoàn hảo được hết nên việc có sai sót trong quá trình làm việc là có thể xảy ra nhưng nếu có sai sot xảy ra thì chỉ là những sai sót nhỏ thôi chính vì thế nên không có chuyện công an bắt nhầm người và công an chỉ bắt giữ những người trái pháp luật và trong trại giam thì chỉ cho phép người nhà tiếp tế những đồ dùng cần thiết cho tù nhân nên không thể cho phép tiếp tế tất cả mọi đồ đạc được và cán bộ traị giam phải kiểm tra những đồ dùng mà người nhà tiếp tế.

    Trả lờiXóa
  14. Tôi chỉ thắc mắc một điều là những rận chủ, suốt ngày kêu gào là vì nhân dân, vì đất nước, vì tự do và quyền lợi của nhân dân, nhưng lại chuyên làm những trò bẩn thỉu, lợi dụng lòng tin của những người dân, bọn chúng kích động nhân dân, lôi kéo mọi người với những luận điệu sai trái, chống phá Nhà nước ta, bọn chúng xuyên tạc một cách trắng trợn, thực hiện những âm mưu chống phá và lật đổ chính quyền ta, đó là yêu nước, là vì nhân dân ư? Chưa hết, bọn chúng còn móc nối với các tổ chức phản động lưu vong, chống phá chính quyền ta một cách gay gắt, đó là vì nhân dân ư? Hay là làm cho đất nước càng ngày càng loạn? Hơn nữa, là vì dân vì nước sao lại nhắc đến rận chủ thì ai cũng ghét? ai cũng kinh tởm. Còn mấy cái tin trên đây chả có cái gì gọi là chứng thực, chứng cứ cả. Tôi tin đó lại là một luận điệu xuyên tạc của bọn rận mà thôi, với mục đích cuối cùng là công kích chính quyền.

    Trả lờiXóa
  15. Công an người ta làm việc có pháp luật ,còn ai vi phạm vẫn cứ bị phạt như thường đấy thôi chứ việc gì mà phải nói xấu họ ở đây làm gì .họ cũng vất vả lắm để hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao cho để phục vụ lợi ích của nhân dân bảo vệ cho cuộc sống của nhân dân được yên ấm vậy mà bọn các người lại hết lần này tới lần khác vu oan giáng họa cho họ là sao, các người có mục đích gì

    Trả lờiXóa
  16. Thủ đoạn của các nhà rận chủ là cứ chia rẽ được tình đoàn kết dân tộc thì càng tốt, càng có cơ hội để độc chiếm, thủ đoạn nham hiểm chả khác gì thằng Trung Quốc, đúng là lũ chó, làm những điều mà chúng ta không thể nào chấp nhận được, cứ phải gọi là xuyên tạc thành thánh, cái âm mưu của chúng là nhằm vào cái khác cơ, chẳng phải là nhằm vào cái này đâu, lũ sâu bọ này quá đáng lắm rồi, Công an không bao giờ có những chuyện như thế, chỉ là cái trò lố của lũ giặc cỏ mà thôi

    Trả lờiXóa
  17. Thủ đoạn của các nhà rận chủ là cứ chia rẽ được tình đoàn kết dân tộc thì càng tốt, càng có cơ hội để độc chiếm, thủ đoạn nham hiểm chả khác gì thằng Trung Quốc, đúng là lũ chó, làm những điều mà chúng ta không thể nào chấp nhận được, cứ phải gọi là xuyên tạc thành thánh, cái âm mưu của chúng là nhằm vào cái khác cơ, chẳng phải là nhằm vào cái này đâu, lũ sâu bọ này quá đáng lắm rồi, Công an không bao giờ có những chuyện như thế, chỉ là cái trò lố của lũ giặc cỏ mà thôi

    Trả lờiXóa
  18. Ngồi viết rồi in ra mấy dòng chữ lòe nhòe vu không cho công an thì ai mà chả làm được, cái loại người mà chỉ suốt ngày ở nhà không chịu đi làm gì chỉ hong hóng chút tiền bố thí từ những kẻ phản động lưu vong cho thì chỉ đến thế mà thôi. Kiến thức hạn hẹp, chỉ được bịa chuyện là không ai bằng. Hãy sống sao có ích hơn chút đi chứ cứ đi theo bọn phản động như thế có ngày bị bắt vì tội chống đối Nhà nước thì lại kêu oan ức " tôi là dân oan"

    Trả lờiXóa
  19. lợi dụng lòng tin của những người dân, bọn chúng kích động nhân dân, lôi kéo mọi người với những luận điệu sai trái, chống phá Nhà nước ta, bọn chúng xuyên tạc một cách trắng trợn, thực hiện những âm mưu chống phá và lật đổ chính quyền ta, đó là yêu nước, là vì nhân dân ư đúng là lũ chó, làm những điều mà chúng ta không thể nào chấp nhận được, cứ phải gọi là xuyên tạc thành thánh, cái âm mưu của chúng là nhằm vào cái khác cơ, chẳng phải là nhằm vào cái này đâu

    Trả lờiXóa