Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014

Công an Đồng nai chính là bọn tội phạm !

Câu chuyện trớ trêu của một người mẹ đi thăm nuôi con gái
NgôThị HồngLâm


Chiều hôm qua 29/6/2014bà Nguyễn Thị Anh Thư đi từ Quảng Trị vào đếnBiên Hòa để chuẩnbị choviệc thăm nuôicongái là Lê Thị Phương Anh vào ngày 30 hàngthángtheoquy địnhcủa trại giam B5 Biên Hòa.
Tàu đổ khách xuốngsân ga vào lúc trời mưa thật to. Chờ mãi khôngtạnh, kêu xe ôm dẫn đi tìm nhà trọ gần trại giam B5 để sáng đi chonhanh.
Tội quá, mộtngười mẹ tay xách nách mangmộtgiỏ đồ nặng trĩu đi nuôicontrongtù, mà khôngbiếtconmìnhbị tù về tội gì? Nó có giống cái tội “hai bao cao su” của ông Cù Huy Hà Vũ không?Hay là còndư mộtbao cao su so với ông Cù Huy Hà Vũ nữa? Người mẹ này vẫn chưa đượcmộtnhà đươngcục nào báo chomìnhbiếtcả. Có lẽ cũng vì thế mà lần này mẹ Phương Anh khôngdám đemcác cháu vào theo. Phần vì trời mưa, mắc mưa chúngsẽ bệnh. Phần thì khôngtin vào lời hứa của ông Huỳnh Liên Sơnngười nắm quyền cao nhất của ngục tù B5 Đồng Nai rằng sẽ chocác cháu gặp mẹ nó!
Việc gửi đồ diễn ra nhanh chónghơn nhữnglần trướcrất nhiều và nhữngviên công an trại giam họ cũng rất dè dặt trongphát ngôn,chứ khôngnhư nhữnglần trướcnói năngnhư lũ chợtrời, thảo khấu!
Nhưng thăm nuôithì thăm nuôi,người mẹ của Lê Thị Phương Anh vẫn chưa đượcgặp conmìnhsau 45 ngày giam giữ trái phápluật. Lý do đơn giản: công an vẫn chưa “vẽ xong án” cho Phương Anh.
Cũng bởi lý do đó, lần này bà vẫn tiếptục khôngnhậnđược lệnh bắt tạm giam người của cơ quanchức nănglà Viện Kiểm sát tỉnh Đồng Nai. Bà Anh Thư yêu cầu công an phải trao tờ lệnh tạm bắt người chogia đìnhthì đượcngười có trách nhiệm trả lời như sau:
- CA B5: “Không có”.
- Bà Anh Thư: “Tại sao bắt người lại khôngcó lệnh bắt?”.
- CA B5: “Tất cả nhữngngười bị công an Đồng Nai bắt đều khôngcó lệnh bắt. Chứ khôngriênggì conchị!”.
À ra thế, công an Đồng Nai vẫn bất chấp dư luận để ngồixổm trênluật pháp. Bắt người khôngcần lệnh! Giống kiểuđòi nợ thuê,bắt người của xã hội đen.
Thế thì hết ý kiếnrồi. Mọi lời bìnhxin nhường lại chocông luận trongviệc bắt giam trái phápluật với ba bạn trẻ vô tội là Lê Thị Phương Anh, Phạm Minh Vũ và Đỗ Nam Trung!
Một chuyếnđi vô cùng vất vả nhưngkếtquả vẫn chỉ là những câu trả lời trốngkhôngtrướcmộtloạt câu hỏi nặngcó đến hàngtạ trongđầu gia đìnhngười bị bắt. Một chế độ không thèmđếmxỉa đếnsố phậnconngười.
Trớ trêu!
N. T. H. L.
Tác giả gửiBVN.

98 nhận xét:

  1. Bọn rận chủ chúng mày đừng có suốt ngày chỉ biết ăn và đ xuyên tạc như vậy những hành động của chúng mày làm chẳng có ai tin đâu. Bọn chúng mày nghĩ chúng mày làm như vậy mọi người sẽ tin vào những điều mà chúng mày nói sao. Nhân dân Việt Nam luôn tin tưởng vào lực lượng công an Việt Nam. Những kẻ rận chủ chúng mày hãy câm ngay cái miệng chúng mày đi

    Trả lờiXóa
  2. Những kẻ phản động chúng mày có đầu óc để suy nghĩ không vậy chúng mày suốt ngày viết các bài viết xuyên tạc nói xấu về lực lượng công an Việt Nam như vậy. Lực lượng công an Việt Nam đã bắt biết nhiều những tên tội phạm nguy hiểm để đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân. Vậy mà lúc nào bọn rận chủ chúng mày cũng chỉ biết đi nói xấu công an

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thiết nghĩ đây là câu chuyện do bọn bán nước hại dân nghĩ ra ròi tự chém gió với nhau mà thôi, rõ ràng trong bài viết có những lời lẽ xêm vào nhằm âm mưu chống phá cách mạng Việt Nam ta các bạn à. Làm gì có cái chuyện công an thích làm gì thì làm như bọn chúng nói chứ. Nếu thế thì khối kẻ bị mất việc như chơi đấy chứ. Trước hết chúng ta nên tìm hiểu rõ lại sự việc, pháp luật quy định như thế nào đã, có phải tất cả các trường hợp bắt người đều cần phải có lện đâu chứ

      Xóa
    2. Lê THi Phương Anh cùng với đồng bọn trước đó đã nổi tiếng với những vụ vi phạm pháp luật, gây rối t rật tự công cộng rồi, trên mạng xã hội ả ta thường có những bài viết vớ vẩn nhằm mục đích nôi xấu chính quyền ta. ĐÓ là những việc làm hết sức nghiêm trọng àm chúng ta cần cảnh giác. Vậy thử hỏi với một con người như vậy thì việc bắt, xử lí at ta chỉ là việc sớm muôn thôi các bạn à. Chúng ta cần lên tiếng đấu tranh vạch rõ âm mưu bản chất của chúng mới được

      Xóa
    3. Việt NAm chúng ta muốn phát triển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn cần phải loại bỏ ngay những thứ cặn bã của xã hội, những kẻ vì những đồng tiền vật chất chẳng ra gì mà bán rẻ đất nước cho các thế lực thù địch. Những kẻ đó rồi sẽ có ngày phải trả giá vì những hành động của mình mà thôi các bạn à. Quả thực việc ả Phương Anh bị bắt tôi không quá bất ngờ, bởi lẽ từ trước đến giờ ả ta đã có nhiều hành vi vi phạm pháp luạt trước đó rồi đấy các bạn à

      Xóa
    4. tội phạm tuy cũng có nhưng luôn trong tầm kiểm soát, đặc biệt là không hề xảy ra những vụ án quá nghiêm trọng, gây nhiều nhức nhối trong xã hội, đó chính là công lao của lực lượng công an nhân dân. Đấy mới là những thứ đáng quý, đáng trân trọng, những kẻ lưu manh giả danh dân chủ không biết được điều đó lại còn lắm chuyện, cứ thích chửi bới thế này thế nọ. Hãy nhìn như ở các nước tư bản thì biết, dân chủ cái gì thì không biết nhưng mà chỉ toàn thấy là tội phạm mà thôi. Vậy nên nếu mà cứ ngồi chửi thì rồi cũng chỉ thành bọn sủa thuê cho ngoại bang mà thôi. Chứ nhân dân họ không tin đâu các vị ạ.

      Xóa
    5. là những lời lẽ đậm chất xuyên tạc, bịa đặt, vu khống, sai sự thật. Lực lượng công an nhân dân là lực lượng sinh ra để bảo vệ dân, bảo vệ nước, bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, vậy nên sẽ không có chuyện công an giúp chính quyền cướp chợ, đánh phụ nữ Thật sự có vụ việc xảy ra hay không, nhưng khi đọc bài viết trên có 1 số chỗ thấy vô lý, khi bạn không phạm lỗi j giấy tờ đầy đủ chẳng có cớ j để CS giao thông phải làm vậy cả, 1 việc nữa.

      Xóa
  3. Công an đồng nai nói riêng và công an Việt Nam nói chung các anh đều đang phải làm việc ngày đêm để đảm bào tình hình an ninh trật tự cho nhân dân có thể vui chơi thoải mái. Tình hình tội pham đã giảm theo từng năm vậy mà những kẻ rận chủ chúng mày đã không biết mà chúng mày lại đi xuyên tạc nói xấu lực lượng công an. Bọn chúng mày không biết thì im đi đừng có mà sủa bậy như vâyj

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tôi đã được nghe rất nhiều vụ tố cáo hay tố giác nói công an thế này nói công an thế kia nhưng cũng chỉ là những lời nói xuông thôi chứ có thấy bằng chứng đâu. Hơn nữa nếu thật sự họ vi phạm tại sao không tố giác lên các lực lượng có chức năng đi mà cứ chỉ lên trên này mà nói xấu này nọ thôi là sao chứ. Hay là sợ chính bản thân mình đã có những hành vi vi phạm pháp luật rồi nên không dám sợ bị phát hiện sợ bị xử phạt nên mới như thế chứ.

      Xóa
    2. Chúng càng viết ra càng thể hiện sự xuyên tạc sự việc ngày càng xảo trá của mình. Công an không bao giờ đi làm cái việc cướp chợ và đánh người như chúng mày nói đâu. Bọn ngu dốt tưởng ai tin chúng mày chứ nó đưa mấy bức ảnh không liên quan tí nào lên đây để làm cái gì nữa. Nó muốn người khác tin thì cũng phải có 1 tí gì đó gọi là căn cứ chứ. Đưa mấy cái này lên rồi muốn viết thế nào thì viết, người ta cười vào mặt cho, đúng là thể hiện độ ngu không ai bằng của thằng viết bài

      Xóa
  4. Vẫn là những chiêu bài cũ rích của lũ rận chủ chúng mày là đi xuyên tạc nói xấu lực lượng công an Việt Nam . Bọn rận chủ và các tổ chức phản động chống lại nước ta bọn chúng muốn lợi dụng việc xuyên tạc nói xấu lực lượng công an nước ta để qua đó chúng làm giảm lòng tin của nhân dân nước ta vào đảng và nhà nước ta. Mọi người hãy cảnh giác trước các âm mưu của bọn chúng

    Trả lờiXóa
  5. Đúng là những luận điệu bán nước hại dân của cái bọn này đấy các bạn à, làm gì có cái chuyên gì bắt người không cần lệnh chứ, tuy nhiên trong trường hợp băt quả tang các hành vi vi phạm pháp luật thì cũng chẳng càn lệnh mà, lúc đó mà xin lệnh trước khi bắt thì bọn chúng trốn đi hết cả rồi còn nưa đâu chứ mà cho chúng ta bắt. Vì vậy câu chuyện của tác giả chúng ta cần kiểm chúng lại, tránh những hành động lời nói sai lầm các bạn à

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúng ta đều biết rằng Lê THị phương Anh cùng đồng bọn đã có nhưn gx hành vi vi phạm pháp luật chính vì vậy mới bị công an bắt như thế chứ. Làm gì có cái chuyện công an tự dưng lại đi bắt một loạt người mà không có lý do. Việc bắt người trong trường hợp thấy rõ hành vi vi phạm pháp luật thì cần gì lệnh hả tác giả. Tác giả có lẽ trí tưởng tượng quá lớn hay sao mà lại có thể kể ra những câu chuyện vớ vản như thế chứ

      Xóa
    2. PHáp luật nước ta nghiêm minh sẽ xử đúng người đúng tội các bạn à, những hành động sai trái của Lê Thị Phương Anh cùng đồng bọn sẽ bị xử lí nghiêm minh trước pháp luật mà thôi. Việc ả ta cùng đồng bọn bị bắt là điều đáng mừng nhằm giữ trật tự an ninh cho xã hội và đất nước. Còn tác giả với những luận điệu câu chuyện không tưởng của mình cần được kiểm chứng lại, không thể nói vu khống xuyên tạc một cách chém gió như thế được đâu

      Xóa
  6. Bọn rận chủ chúng mày đừng có xuyên tạc nói xấu về tình hình Việt Nam như vậy nữa những hành động xuyên tạc của chúng mày chẳng có ai tin đâu chúng mày nghĩ chúng mày có thể lừa gạt được mọi người bằng những lời lẽ xuyên tạc đó sao. Bọn chúng mày nhầm rồi. Chúng mày sẽ phải bị trừng trị thích đáng

    Trả lờiXóa
  7. Công an nước ta luôn luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để đảm bảo tình hình an ninh trật tự để nhân dân nước ta có thể yên tâm. Tình hình có loại tội phạm đã giảm rõ dệt qua từng năm. Lực lượng công an luôn được sự tin tưởng và quan tâm của nhân dân trong cả nước. Lực lượng công an luôn phấn đấu để xứng đáng với sự tin yêu của đảng và nhà nước và nhân dân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mấy bài nói công an vi phạm này vi phạm kia không lẽ công an suốt ngày chỉ biết đi làm những chuyện vi phạm pháp luật thôi sao. Hãy nên nhớ rằng công an là những người thi hành pháp luật đại diện cho pháp luật để giữ vững được an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội và đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân ta.

      Xóa
  8. Nói ngu không thể chịu được,chúng mày nói là người mẹ vào nuôi con tù mà không biết con bị tội gì sao mà nghe nó ngu ngốc đến mức độ vậy cơ chứ,những người bị bắt thì đều phải vi phạm pháp luật thì các cơ quan chức năng họ mới bắt chứ làm gì mà tự nhiên họ lại bắt cơ chứ.vậy nên đừng có mà vu cáo lung tung nữa,còn nói cho chúng mày biết rằng công an đồng nai nói riêng và công an Việt nam nói chung là lực lượng được toàn Đảng và toàn dân tin tưởng,chẳng gì có thể hạ bệ được uy tín của họ cả.

    Trả lờiXóa
  9. Lại là những luận điệu nói xấu bôi nhọ hình ảnh của lực lượng công an của những kẻ bán nước hại dân các bạn à, công an là lực lượng bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, vậy mà bọn chúng lại bảo rằng công an là tội phạm chứ, điều đó là điều không thể chấp nhận được các bạn à. Việc công an đồng nai bắt giữ con ả Lê Thị Phương Anh cùng đồng bọn là điều hoàn toàn đúng đắn chứ có gì sai đâu. với những hành vi vi phạm pháp luật như thế thì bọn này còn chối cải gì nữa

    Trả lờiXóa
  10. Công an luôn phải thực hiện theo các quy định của pháp luật, nếu làm trái pháp luật thì họ cũng bị xử lí nữa là, chính vì vậy công an đồng nai họ không dám làm càn đâu các bạn à. Nếu chúng ta chưa tìm hiểu kĩ rõ ràng về luật pháp thì chúng ta không thể đưa ra các ý kiến được, có trường hợp không cần lệnh cũng có thể bắt quả tang được mà các bạn. Hơn nữa chúng ta ai mà chẳng biết đến những hành động bán nước hại dân của cái con mụ Lê Thị Phương Anh này rồi chứ

    Trả lờiXóa
  11. Hiện nay có một thủ đoạn mà bọn hại nước hại dân thường lợi dụng đó là việc thi hành pháp luật của lực lượng công an các bạn à. Nhưng công an cũng phải thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật mà, chứ có phải thích làm gì thì làm đâu chứ các bạn. Chính vì vậy thiết nghĩ việc bắt người của lực lượng công an ở Đồng Nai đối với Lê Thị Phương Anh cũng đúng đắn hợp lí mà thôi. Đó là điều mà tôi tin tưởng nếu không sao họ có thể bắt người với số lượng đông thế chứ

    Trả lờiXóa
  12. Nghe mà sao thấy nực cười như vậy được chứ,công an là lực lượng được Đảng nhà nước giao cho nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc và trật tự an toàn xã hội,chính vì thế bọn tội phạm sẽ là những đối tượng bị công an bắt giữ và xử lí,vậy mà chúng mày nói công an chính là bọn tội phạm,không hiểu cái óc của chúng mày ở đâu nữa,còn cái chuyện Lê thị Phương Anh phải vào tù là vị cô ta vi phạm pháp luật,chẳng bao giờ mà công an đi bắt người vô cơ cả,nếu không biết gì về luật thì đừng có ngồi đó sủa bậy nữa.

    Trả lờiXóa
  13. công an là tội phạm sao,chúng mày có óc không mà nói ngu thế hả,công an là lực lượng đi bắt tội phạm để bảo vệ tổ quốc bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân mà chúng mày lại nói công an là tội phạm được,không thể nhịn được cười nữa,còn cái chuyện công an bắt người thì phải có lí do chứ chẳng bao giờ tự nhiên đi bắt người cả,nếu như bắt người chẳng có lí do mà không thả người sau đó thì công an sẽ vi phạm pháp luật,vậy nên đã không biết gì thì đừng có mà nói lung tung nữa,

    Trả lờiXóa
  14. nói nữa thì người ta tưởng chúng mày bị thần kinh đấy,công an mà lại ví như bọn tội phạm thì thật là ngu ngốc quá mức.chúng mày có biết cái quy định của pháp luật là gì không mà chúng mày cứ thích ngồi đó mà sủa bậy nữa,việc làm của lê thị phương anh là vi phạm pháp luật và cô ta bị bắt là hoàn toàn đúng đắn rồi,chẳng có ai tự nhiên đi bắt người cả,chính vì thế mà đám rận chủ các ngươi cũng đừng có kêu gào này nọ nữa,sẽ chẳng có ai mà quan tâm đến điều đó đâu.

    Trả lờiXóa
  15. lực lượng côn an được đảng giao đi ăn cướp và bắt người vô tội vạ ai mà chả biết,Lê thị phương anh vi phạm pháp luật,luật gì luật rừng của Dũng y tá

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nói như shit ấy, cướp ở chỗ nào kể rõ ra xem nào! mấy bố chỉ ngồi đấy cào bàn phím nói xấu đảng nhà nước là giỏi như vậy là thể hiện tinh thần yêu nước hay sao! tôi thấy thực sự các vị nên biến mất đi là hơn! ngày nào con các vị thì đất nước ta khó phát triển bền vững được! Những nhà hoạt động vì dân chủ nghe các tên oai vãi như mà đâu có thế thực sự chúng hoạt động cho ai toàn nhậ lương nước ngoài vậy thì yêu nước ở đâu vậy, nếu không xử mấy bố thì đất nước này loạn à chẳng nơi nào để cho những con người như các bạn chống đất nước cả

      Xóa
    2. công an nhân dân sẽ không bao giờ làm những việc như vậy.Tại vì lực lượng công an nhân dân là lực lượng bảo vệ cho sự bình yên của nhân dân.Chính vì thế những gì động chạm đến quyền lợi của nhân dân thì lực lượng công an nhân dân luôn đúng về phía nhân dân.Vậy nên chúng ta không nên tin những tin tức lá cải như thế này

      Xóa
  16. đúng là những tên rận chủ luôn nhanh nhẹn lôi kéo cả thân nhân của đồng bọn với mình về phe của chúng ngay sau khi đồng đội mình đi tù vậy. Và lần này lại đến lượt Lê Thị Phương Anh và mẹ của cô ta khi bà mẹ vào thăm đứa con để thế hiện sự chăm lo chu đáo nhưng trước đi Lê Thị Phương Anh làm gì thì lại không chu ý để cô ta đi làm những việc trái với đạo lý, kết quả phải vào tù là chuyện tất nhiên. Lê Thị Phương Anh đã quá trưởng thành nên không biết có phải chính vì thế mà bà mẹ chả quan tâm đến cô ta để xảy ra nông nỗi này mới sáng mắt. Bây giờ lại còn nói không được thông báo gì, các cơ quan công làm gì cũng phải theo thủ tục chứ không bao giờ họ làm sai lệch cả, không những chả được gì mà còn rước họa vào thân

    Trả lờiXóa
  17. với chỉ những lời nói từ một phía, một người thế này thì chưa thể vội vàng mà kết luận như các nhà dân chủ đây được, việc bắt người bao giờ cũng có nhiều quy trình công đoạn của nó và chắc chắn phải có lệnh bắt, chứ như các nhà dân chủ, không có lệnh, không có bằng chứng phạm tội rỗ ràng thì các vị lại chịu ngồi im cho bắt à.

    Trả lờiXóa
  18. Chỉ với một vài bức ảnh như trên mà tác giả bài viết có thể bôi nhọ danh dự của những người Công an thì đó là điều hoàn toàn sai trái. Không có một bằng chứng nào xác thực cho sự thật của bài viết, một người bình thường không phải nhà báo cũng có thể viết được một bài tương tự như thế này. với những bức ảnh mang tính minh họa thì đúng hơn là những bằng chứng của bài viết. Không nên tin vào những bài viết không có bằng chứng mà lại có mục đích xấu như thế này được.

    Trả lờiXóa
  19. Ai có thể đảm bảo rằng những hình ảnh trên và những lời nói trong bài viết là trùng khớp. chỉ có những trang web uy tín nhất viết thì các thông tin mới được mọi người đón nhận và tin tưởng thôi. còn trang web danoan2012 này viết thì họ lấy thông tin từ đâu, tác giả bài viết có đưa được tên mình lên đây không, hay chỉ là một trò mèo vặt vẫn của mấy tên bán nước nhằm làm mất uy tín của ngành Công an nước ta. mọi người không nên tin trước khi có thông báo chính thức từ nguồn tin đáng tin cậy.

    Trả lờiXóa
  20. Một trò mèo đáng khinh của bọn phản loạn, trước đây gọi là bọn Việt gian bán nước, không thấy hổ thẹn hay sao mà còn lếu láo xuyên tạc sự thật đến kinh tởm như vậy, theo cá nhân tôi thì kẻ viết bài này chắc được chúng cho ăn phải thuốc lú, những thứ mà chúng không còn nhận ra được đúng sai nữa hay sao ấy, những kẻ như thế này đúng là đáng phỉ nhổ cho chúng vào cái hành vi bỉ ổi vô liêm sỹ như thế. Đúng là một lũ nghiệt súc!

    Trả lờiXóa
  21. Nói gì mà hăng say dữ vậy Phan Thuy 22:33 ? bạn biết soi gương không vậy ?- chính bạn là bon sâu dân mọt nước,bọn làm cho quốc gia này suy nhược,chính bạn là kẻ tiếp tay cho quân Tàu cộng đang từng bước xâm lăng VN đấy !!!-Dân tộc này căm thù sâu sắc loài người như bạn đấy,bạn hiểu không ???

    Trả lờiXóa
  22. chẳng thể nào mà không biết cả bắt vì tội j chắc chắn răng công an chúng ta đã nói rồi ngại j mà không nói chứ nghe những lời bịa đặt của bọn này nghe có chối tai không mọi người, chúng dựa vào đủ cớ để nôi nhọ nói xấu đảng nhà nước ta tấn công vào cách tay đắc lực của nhà nước ta đó là CA, có tội thì phải chịu tội thôi có j phải thắc mắc chứ! Mấy bố đừng có ngồi đó mà bịa đặt đủ chuyện ra mà nói nữa à mà nói thế chắc cũng chẳng được j bởi vì đây là bản chất của bọn này chịu thôi

    Trả lờiXóa
  23. Bà mẹ này chắc lại là một " Zận chủ iu nước" rồi. Toàn những lời lẽ sực mùi phản động. Công an Việt Nam nói chung và công an Đồng Nai nói riêng là những người thực thi pháp luật, vì thế họ nắm bắt và hiểu pháp luật trong lòng bàn tay, sẽ chẳng có chuyện bắt người mà không có lệnh bắt được cấp trên phe duyệt hết. Chỉ có những người phản động như mẹ của Phương Anh mới nghĩ ra để nói lại như vậy thôi.

    Trả lờiXóa
  24. Lại bắt đầu thể hiện mình là những thánh s.. đấy , không giúp đỡ người ta lại còn to mồm , chụp được 3 cái ảnh lại bắt đầu tô vẽ đấy , đúng là cái thể loại thánh dựng chuyện , công an Đồng Nai vẫn bắt người không giấy tờ , không có lệnh , thế thì mấy ông giỏi thế sao không làm gì , không kiện công an đi , hay là chỉ được cái miệng của mình chém gió là tài giỏi thôi , đúng là như chuyện hài

    Trả lờiXóa
  25. Có đúng là cái đoạn trên kia là đối thoại giữa công an và bà Thư không, nếu mà đúng thế thật thì công an có khác gì bon tội phạm đâu , còn chưa kể là ăn nói với người dân theo cái kiểu đấy nữa thì đúng là không phải công an nữa rồi , nhưng mà không phải như vậy mà có kẻ tự mình viết ra những cái chuyện đó , rồi bảo nó có thật thì nên phải xem lại tư cách của mình trươc đi đã

    Trả lờiXóa
  26. Cũng đã rất nhiều lần thấy trên này nói chính quyền hại dân , chính quyền bán nước cho Tàu khựa , công an là tội phạm , công an hại dân vậy mà thấy chỗ nào cũng vậy thôi ah , nhàm hết sức có thể , liệu rằng có sự thay đổi nào tích cực hơn không , chứ theo thấy thì những cái chuyện đó mãi thì nó cũng thành nhờn , thành nhảm cả mà thôi , một lần hai lần chứ mãi được chắc

    Trả lờiXóa
  27. Hài thật , thấy ở đâu cũng rất là nhiều " gạch đá " là sao nhỉ , viết đúng thì chẳng ai người ta vào phản đổi , người ta vào ném đá được đâu , thế cho nên nhiều lúc nên tự nghĩ xem bản thân nó đang ở đâu và tại sao lại bị như vậy nhé , , cứ nói người khác , phán xét người khác như ai á , nhưng mà sao không chịu nhìn lại mình đi chứ , nên lấy đó làm bài học kinh nghiệm rút ra cho bản thân

    Trả lờiXóa
  28. Vâng , vẫn là con cháu của Lũ VT xuyên tạc tình hình đất nước, nhận ra được tầm quan trọng của lực lượng công an trong công tác bảo vệ Đảng, vậy nên chúng muốn lật đổ Đảng Cộng Sản Việt Nam thì trước hết chúng phải làm cho lực lượng công an suy yếu, đúng là cái bản chất của lũ chó săn , có làm thế bao giờ đâu ta./

    Trả lờiXóa
  29. Cái trò của chúng là muốn xuyên tạc hình ảnh lực lượng công an nhân dân Đồng Nai đấy mà, bản chất của chúng là gây nên nghi ngờ, gây sự thù ghét trong quần chúng thôi à, làm cho nhân dân mất niềm tin vào lực lượng này. Vậy nên, chúng mới liên tục tạo ra những vụ tai tiếng, thường xuyên vu khống, bôi nhọ hình ảnh của người chiến sĩ công an nhân dân. Đây gọi là phá phách thôi mà!

    Trả lờiXóa
  30. Nói tóm lại đọc những bài viết trên này, mục đích của chúng cũng chỉ là thế thôi, đúng là không chấp nhận được, đều là những bài viết khống về việc vu oan cho lực lượng công an, hoặc là viết về những vụ việc biểu tình của người dân, mà mục đích chính là kêu gọi, kích động biểu tình.

    Trả lờiXóa
  31. Tích cực xuyên tạc hình ảnh lực lượng CAND để mà gây mất đoàn kết trong nội bộ, đúng là cái bản chất tàn tệ của lũ phá hoại đất nước, không chấp nhận được hành động này. lực lượng công an việt nam chính là lực lượng bảo vệ đất nước bảo vệ an ninh trật tự cho đất nước này, nếu như không có công an thì ắt sẽ có một sự bất ổn và dẫn đến loạn trên đất nước này, thế mà chúng toàn xuyên tạc thôi à/.

    Trả lờiXóa
  32. đúng cái trang Xuân Việt Nam cần được xóa bỏ trang này suốt ngày chỉ nói xấu Đảng chính quyền rồi những hình ảnh người chiến sỹ công an nhân dân, hành động của chúng mày đúng là không chấp nhận được, cái thủ đoạn của chúng mày là quá điên rồ mà ./

    Trả lờiXóa
  33. Đúng là cái bản chất của những tên tay sai của Việt Tân mà, hành động của chúng là muốn phá hoại hình ảnh lực lượng CAND trong mắt người dân đây, . Vậy nên chúng ra sức xuyên tạc lực lượng công an như kiểu để nhổ gai trước mắt thôi mà.. Hành động của chúng đúng là quá điên rồ mà,

    Trả lờiXóa
  34. Vâng, hành động của chúng nó là xuyên tạc hình ảnh lực lượng CAND để mà thực hiện âm mưu chính trị của chúng đây mà, đúng là cái bản chất quá điên rồ của lũ phá hoại đất nước, Lực lưỡng công an nhân dân là lực lưỡng bảo vệ đảng bảo vệ chính quyền bảo vệ quần chúng nhân dân ,mục tiêu của chúng vẫn là phá hoại./

    Trả lờiXóa
  35. Liệu chúng mày có thực hiện được mưu đồ đen tối của mình hay không, điều đó cần phải nhìn nhận những hành động điên rồ của chúng. muốn làm giảm sự uy tín của ngành khiến cho lực lưỡng công an không còn có tác dụng này nữa nhưng những gì đang xảy ra thì công an chính là cơ quan đưa ra ánh sáng nhiều con người bán nước như lũ chúng nó, nên chúng đang cố tình xuyên tạc đấy ./

    Trả lờiXóa
  36. Hành động của chúng quả là quá hèn kém các bạn ạ, thực là quá nhục nhã đi , làm như thế làm cái quái gì cơ chứ. như thế liệu rằng ai chấp nhận được những hành động của chúng mày đây ? việc bôi nhọ công an nhân dân cũng là một trong những việc làm thể hiện sự hèn kém của những người này mà thôi./

    Trả lờiXóa
  37. Tưởng bôi nhọ hình ảnh CAND Đồng Nai để làm ảnh hưởng đến uy tín của họ ư ? Điều đó là quá khó đấy, không đùa đâu , nên xem lại những hành động của chúng mày đi , hành động đó là quá điên cuồng, làm được cái gì cho nó xứng đáng, hay ho hơn tí đi , đừng có giở những cái trò đó chả làm được cái gì đâu ./

    Trả lờiXóa
  38. Mục đích cuối cùng vẫn là chống đối, phá hoại, chẳng làm nên cái gì cho đất nước cả, đúng là cái bản chất quá điên rồ mà, xuyên tạc như thế thì chúng mày làm nên được cái gì cơ chứ. kích động sự đối lập giữa lòng yêu nước của “dân oan”, "rận chủ" và lòng yêu nước của lực lượng Công an từ đấy quy kết bản chất của chế độ, xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng, đòi đa nguyên đa đảng. Đấy mới là cái mục tiêu rồ của chúng nó ./

    Trả lờiXóa
  39. Đúng là cái bản chất quá điên rồ mà, chúng chả làm nên cái quái gì cả đâu, hành động đó thực sự là quá điên rồ mà, Mục đích của chúng là hoàn toàn trái ngược với chức năng nhiệm vụ của Công an Việt Nam do đó chúng chống lại Đảng và Nhà nước, công an Việt Nam là điều đương nhiên rồi. Cuộc đấu tranh còn kéo dài../

    Trả lờiXóa
  40. hành động của chúng nó chỉ thế là cùng, chỉ biết đi xuyên tạc hình ảnh lực lượng CAND Đồng Nai mà chả có một cái cớ đếch gì cả, đúng là cái bản chất quá điên cuồng mà. Những việc làm đó thực sự là cần phải nhìn nhận lại cái hành động của chúng nó mà , điên với cái bản chất của chúng nó ./

    Trả lờiXóa
  41. Cái bộ mặt của cái trang này đã lộ rõ là chả có tí gì gọi là góp ý mà hầu như là chống đối, phá hoại đất nước, chia rẽ tình đoàn kết dân tộc mà thôi, chả có cái gì hơn đâu ?? Đúng cái bản chất của lũ phá hoại đất nước rồi, chúng sẽ nhận lấy hậu quả về những hành động điên rồ của mình.//

    Trả lờiXóa
  42. Những hành động chả ra cái quái gì cả , liệu rằng như thế có xứng đáng không đây ? cái bản mặt của chúng quả là không xứng đáng. Có lẽ chúng ta cần có biện pháp mạnh hơn có thể khắc phục được những tình trạng nêu trên của những trang mạng xã hội hoạt động không tuân thủ những quy định của pháp luật, cũng như những quy tắc chung về vấn đề sử dụng mạng xã hội hiện nay.

    Trả lờiXóa
  43. Xuyên tạc hình ảnh Lực lượng CAND là bản chất của bọn chúng mà, chả làm nên cái gì cả, chỉ toàn đi rình mò, chống đối, phá hoại đất nước mà thôi, chả làm nên cái trò trống gì, mà chả có cái giá trị gì với mấy cái hành động điên rồ của chúng nó , đúng là quá điên cuồng mà.//

    Trả lờiXóa
  44. Cái bộ mặt của chúng nó quả thật là thậm tệ, chả làm nên cái gì cả, những hành động đó cần phải lên án một cách mạnh mẽ cái bộ mặt của chúng. dù chúng có làm thế nào thì rồi bản chất những hành động của chúng cũng sớm bị phan phui mà thôi! Đừng có bao giờ giở những cái trò điên rồ đó ./

    Trả lờiXóa
  45. hành động của chúng quả là hoàn toàn không chấp nhận được, cái bản chất đó quả là cần phải lên án một cách mạnh mẽ cái thủ đoạn điên rồ của chúng. Những việc làm cứ phải nói là quá coi thường những gì mà chúng ta đang cố gắng gắn kết, toàn xuyên tạc , phá hoại./

    Trả lờiXóa
  46. một luận điệu lối văn vấn như những bài viết cũ ,luôn ngậm máu phun người chửi chế độ, được vài đồng bạc của nước ngoài rồi rình mò xem có chuyện gì là post lên mạng ngay được , trong đầu của những thằng cha này chỉ là ăn tiền của nước ngoài rồi dìm hàng công an việt nam là sao nhỉ, đúng là lũ bán nước, miệng lu loa khắp nơi nào là công an đánh dân , ,,, suy cho cùng là kích động bôi xấu danh dự trên mạng mà thôi.

    Trả lờiXóa
  47. đừng vu khống như thế, có bằng chứng thì cứ hãy đưa ra thử xem, chứ đừng có ngồi mà suy đoán, nghe người này nghe người kia để viết bài nói xấu về lực lượng công an, thử hỏi nếu công dân không vi phạm gì thì người công an có giám làm gì không họ cũng là người dân, chẳng qua họ mang trên mình trách nhiệm là bảo vệ sự ổn định của xã hội thôi, và cũng có những kẻ xấu cố tình chống đối họ khi họ làm đúng thì buộc họ phải dùng biện pháp bảo vệ mình thôi.

    Trả lờiXóa
  48. những thành phần cặn bá của xã hội mới đi ngóng rồi post tìn lừa gạt sai lầm đánh lạc hướng dư luận , toàn những thành ếch ngồi đáy giếng học đòi đi phản động post bài , cái chất lượng mà chúng mày làm ra chả có tí logic nào cả, không hoàn thành có ngày chính lũ chúng mày tự sử nhau đấy , đúng là những con tốt ngu dốt , công an người ta cũng chỉ làm theo nhiệm vụ mà thôi , chứ nếu không chắc cũng không phải hi sinh để chúng mày nói xấu như thế này.

    Trả lờiXóa
  49. một thằng dân chủ kiểu mỹ có khác đi gửi bài lên blog mà đầu nó ngu như óc lợn , có biết cái gì đâu , mà cũng chém gió như đúng rồi ấy , cướp đâu được những hình ảnh rồi chỉnh sửa các kiểu , rõ ràng ngày trước tao thấy có 1 cái ảnh gốc mà chúng nó đưa lên cái blog này rồi nó sửa lung tung các kiểu làm cho sai lệch và theo ý cay nghiệt của nó , đúng là cái đồ phản động phản lại đất nước , đấtnước ta chẳng cần những thằng như những thằng tạo ra blog này , hết ăn không ngồi dồi sủa bậy.

    Trả lờiXóa
  50. Lại là một chiêu trò đây mà, sao mà nhiều bài viết đưa ra thông tin lằng nhằng về một sự việc chưa được làm rõ thế nhỉ. Khi đã chưa được làm rõ thì sao có thể kết luận được điều gì, đến khi rõ trắng đen thì tha hồ mà nói có hơn không? hay là muốn mịt mờ như thế này để lừa dối người đọc, làm cho người đọc hiểu sai về Đảng và chính quyền Nhà nước đặc biệt là lực lượng công an, lực lượng bảo vể cho cuộc sống của nhân dân.

    Trả lờiXóa
  51. vụ viêc vẫn đang trong giai đoạn điều tra mà,tôi tin rằng rồi sự thật sẽ sớm được tìm ra ai có tội sẽ phải chịu phạt. mọi người không nên hoang mang tin vào những lời đồn nhản gây sưc ép nên các câp điều đó sẽ khiến vụ việc ngày càng rối hơn thôi. mà cũng cần nói rằng, mấy cái kẻ muốn làm anh hùng rơm, côn đồ như Huấn thế này thì cho dù có kêu gì thì người ta cũng không bao giờ để ý vì đạo đức của thằng này là con số 0 không hơn không kém nữa.

    Trả lờiXóa
  52. Vụ việc còn chưa có thông tin chính thức cơ mà. Sao mà cứ bù lu bù loa lên là do công an. Còn đặt cả tiêu đề lên nữa. Sự thật không phải vậy thì lại được ăn no gạch. Đợi sự việc được làm rõ thì hẵng đưa lên. Pháp luật luôn nghiêm minh, kẻ gây tội ác sẽ bị trừng phạt, cho dù là ai đi nữa. và cũng xin nhắc cho bạn đọc được biết cái blog danoan này toàn là tập hợp những kẻ phản động, bán nước, hại dân thôi các bạn ak, nên tốt nhất là đừng nên tin gì ở chúng cả.

    Trả lờiXóa
  53. Chưa có thông tin chính xác thì không thể kết luận được điều gì cả. Đợi cơ quan có chức năng tìm ra sự thật đã rồi mới có thể đăng tin được. Đăng bài như thế này có thể coi là vu cáo cho người khác. Không hiểu sao cứ có người chết là lại đổ cho công an, các người có biết suy nghĩ không vậy. mà cái thằng Huấn này nữa, mày thích giang hồ mà, mày thích anh hùng mà, mày có xem pháp luật ra gì đâu, cái đồ như mày bị thương như thế là còn nhẹ đó.

    Trả lờiXóa
  54. Luận điệu quá trơ trẽn đi, thật không thể nào tin được các bạn à, chúng vu khống mà như không có vấn đề gì xẩy ra ấy, một sự thật phũ phàng còn khiến chúng ta chấp nhận được, nhưng ở đây cái lòng tin, sự tin cậy của chúng ta đã không có đối với trang này thì thật khó để tin tưởng được. Với lực lượng công an Việt Nam thì mục đích là phục vụ nhân dân, không cớ gì mà đi làm những chuyên như vậy, thủ đoạn vu khống này quả thật là đáng phỉ nhổ cho kẻ đã đăng bài này lên.

    Trả lờiXóa
  55. các hình ảnh một đằng nhưng lại có sự suy diễn của tác giả một cách hơi cá nhân,chắc gì đã như vậy đâu bác. toàn vớ vẩn bị đặt xuyên tạc sự thật cái bài viết này phải sai sự thật đến 90% mất. Lực lượng công an luôn làm đúng chức trách và nhiệm vụ của mình, họ bảo vệ sự bình yên của nhân dân, bọn mày đừng có đặt điều để nói xấu bôi nhọ danh dự của họ nữa, cái gì mà công an và xã hội đen vớ vẩn hết sức, mọi người đừng để bọn nó lừa gạt rồi nghĩ sai về công an nhé, hãy tìm hiểu rõ sự việc từ các nguồn đáng tin cậy khác, trang này toàn thông tin sai thôi 1 bè lũ phản động đấy.

    Trả lờiXóa
  56. một bài viết có quá nhiều tính chủ quan ở trong ấy, tác giả bài viết này chỉ thích bới móc nên đã đưa ra hình ảnh, cùng với những thông tin còn nhiều thiếu sót, còn về nội dung bài viết, mọi người chỉ cần đọc là biết người viết bài này có tư tưởng thế nào rồi, nói đến những người là công an, thông tin bài viết thì chắc chắn là sai lệch rồi, lực lượng công an và những người có chức trách không bao giờ làm việc theo kiểu ấy, lúc nào cũng phải đầy đủ thủ tục, theo đúng quy định của pháp luật.

    Trả lờiXóa
  57. mọi chuyện thế nào hẳn các cơ quan chức năng có thẩm quyền đã nắm được rồi, hình thức xử lí thế nào cũng sẽ được đưa ra một cách hợp lí, nhưng mọi người đừng quá chú ý nghe mấy lời trên trang báo này để rồi bị lừa đấy, một trang báo mang tính chất phản động thì đưa ra được bao nhiêu thông tin là chính xác, xin thưa là con số 0 tròn trĩnh chúng luôn dựa vào đó để biến chuyện đó thành chuyện để nói xấu Đảng Nhà nước đặc biệt là nói xấu lực lượng công an.

    Trả lờiXóa
  58. toàn chuyện bịa đặt chả đáng tin 1 tí gì cả, vi phạm pháp luật thì công an họ giữ, còn cái vụ côn đồ kìa thì chắc chắn là xuyên tạc sự thật rồi, toàn là bọn phản động viết bài xuyên tạc để nói xấu lực lượng công an, lực lượng công an luôn làm đúng chức trách và nhiệm vụ được giao họ sẽ chẳng bao giờ hành động như thế, mọi người nên cảnh giác hãy đợi những thông tin chính thức đừng để bị bọn xấu lừa gạt và cẩn thận với cái trang danoan2012 này đã có truyền thống xuyên tạc, nói xấu Đảng, Nhà nước.

    Trả lờiXóa
  59. chẳng thể biết được danoan2012 lấy thông tin ở đâu nhưng chắc chắn một điều là khi mà chưa rõ sự việc sự tình ra làm sao thì những kẻ này đã nói này nói nọ và cho thấy việc thiếu thuyết phục và sự đánh giá một cách khách quan. Chúng ta chưa rõ 4 kẻ trong vụ việc như thế nào liệu có là những kẻ tử tế hay không hay đều là những kẻ đầu trộm đuôi cướp làm bao nhiêu chuyện có hại cho đất nước và sợ phải chịu trách nhiệm trước những hành vi của mình nên mới làm như thế. Giả tạo.

    Trả lờiXóa
  60. những kẻ tự cho mình cái quyền thích nói gì thì nói làm gì thì làm những điều như thế thì không thể chấp nhận được. Thử nghĩ mà xem một bài viết không nguồn gốc phản ánh thiếu khách quan và chỉ cho người khác thấy được sự đánh giá chủ quan của người viết và không nói lên được điều gì. Nhìn vào thực tế thì biết không ai tự dưng động tới mình cả trừ khi mình làm sao đó bài viết chỉ phản ánh hậu quả nhưng không cho biết nguồn gốc sự việc diễn ra như thế nào chỉ phản ảnh một cách chung chung và ghép hết ý thức chủ quan vào được.

    Trả lờiXóa
  61. bao nhiêu bài viết bao nhiêu câu chuyện ngoài đời thông qua danoan2012 nó đã trở thành một thứ gì đó rồi chứ không còn được đúng với câu chuyện ban đầu nữa cùng với lời văn của đội ngũ danoan2012 thì khỏi phải bàn khả năng xuyên tạc câu chuyện thì chắc chắn chẳng ai bằng chính vì thế hoàn toàn có thể khẳng định được những gì đã và đang diễn ra và việc đánh giá một cách chủ quan thiếu tính thuyết phục và không đảm bảo tính chính xác của sự việc. Vậy chả có lý do gì có thể coi đây là sự thật.

    Trả lờiXóa
  62. Suốt ngày công an thế này công an thế kia,mấy ngày này đọc mấy cái bài viết trên mà cảm thấy buồn cười quá.Buồn cười là nó không có một cái sự thuyết phục gì cho người đọc,buồn cười là vì sự xuyên tạc và phi lí của những bức ảnh chúng đưa lên.Toàn một lũ cắn trộm.Những hình ảnh trên thì tố cáo được việc gì hay là chỉ cho người đọc thấy được sự ngu ngốc của đám rận các ngươi thôi. Cứ nói xấu công an đi,chúng mày sắp bị công an bắt về tội chuyên tuyên truyền bậy bạ,xuyên tạc chống phá nhà nước rồi đấy.

    Trả lờiXóa
  63. Mọi người thấy đấy.Lực lượng công an là lực lượng mà trực tiếp đấu tranh với những hành vi vi phạm về trật tự an toàn xã hội, vậy nên không thể tránh khỏi việc mà các thế lực phản động, chống phá nhà nước luôn tìm cách hạ thấp uy tín đối với lực lượng này. Chẳng còn lạ gì mấy cái việc làm của lũ này nữa rồi, sẽ không có ai tin mấy cái thằng nói không thành có hoặc bày đặt xuyên tạc như thế này đâu.

    Trả lờiXóa
  64. Hết công an tỉnh này tới công an tỉnh kia,rõ ràng bài viết này không có tính thuyết phục chút nào, nhìn qua là biết thôi mà, đoạn văn trong bài viết thực sự là ý kiến chủ quan của tác giả hay của ai đó mà tác giả đưa vào với ý là nói xấu công an. Công an là lực lượng đặc biệt của nhà nước, chúng mày mưu đồ quá lớn đấy. Nếu công an không con thì chúng mày có thể tác oai tác quoái phá hoại đất nước rồi còn gì. Công an, lực lượng an ninh có nhiệm vụ ngăn chặn các hành động sai trái của việc gây rối an ninh trật tự, chống phá Đảng và nhà nước ta. Mấy cái thằng rận chủ chống phá nhà nước phát hiện ra điều đó và mấy tên rận này đang có những hành động kích động bọn người chống đối với lực lượng công an để chúng ở giữa ngư ông đắc lợi đây mà. Đúng là bọn bẩn thỉu và xấu xa.

    Trả lờiXóa
  65. công an các thành phố đang là những nhân vật chính bị bọn bán nước cầu vinh bêu xấu trong thời gian gần đây. hầu như các bài liên quan đến công an chúng có tiêu đề gọi công an là giặc, là cướp cả. chỉ dựa vào những hình ảnh trên và những lời lẽ mang tính chủ quan của tác giả bài viết thì ai mà tin cho được chứ. trước khi sự việc được điều tra làm rõ thì không nên viết những bài như thế này để làm mất uy tín của những người công an. nếu bài này là một thủ đoạn của bọn bán nước thì chắc chắn là chúng lại bịa đặt rồi. không thể tin được.

    Trả lờiXóa
  66. ai có thể đảm bảo rằng những hình ảnh trên và những lời nói trong bài viết là trùng khớp. chỉ có những trang web uy tín nhất viết thì các thông tin mới được mọi người đón nhận và tin tưởng thôi. còn trang web danoan2012 này viết thì họ lấy thông tin từ đâu, tác giả bài viết có đưa được tên mình lên đây không, hay chỉ là một trò mèo vặt vẫn của mấy tên bán nước nhằm làm mất uy tín của ngành công an nước ta. mọi người không nên tin trước khi có thông báo chính thức từ nguồn tin đáng tin cậy.

    Trả lờiXóa
  67. chỉ với một vài bức ảnh như trên mà tác giả bài viết có thể bôi nhọ danh dự của những người công an thì đó là điều hoàn toàn sai trái. không có một bằng chứng nào xác thực cho sự thật của bài viết, một người bình thường không phải nhà báo cũng có thể viết được một bài tương tự như thế này. với những bức ảnh mang tính minh họa thì đúng hơn là những bằng chứng của bài viết. không nên tin vào những bài viết không có bằng chứng mà lại có mục đích xấu như thế này được.

    Trả lờiXóa
  68. một bài viết như thế này không thể nào cho người đọc nhận thấy được sự thật. nếu thực sự tác giả muốn người đọc tin vào những lời mình nói cần rất nhiều bằng chứng có tính chính xác cao. không chỉ dựa vào những bức ảnh mà chỉ cần lên mạng search là có thể có được rồi dùng những lời lẽ mang tính chủ quan để làm nên một bài blog muốn người khác tin vào. mọi người đừng hoang mang với những bài dạng kiểu như thế này, vì tính sự thật không biết đúng hay sai, đôi khi là xuyên tạc hoàn toàn nhằm làm cho người đọc suy nghĩ bậy bạ thôi.

    Trả lờiXóa
  69. gần đây, trên trang blog này luôn đăng những bài viết mà nội dung của những bài đó toàn nói xấu về công an, nói công an là giặc, là cướp, là bán nước hại dân. đây chính là âm mưu chính, âm mưu thực sự của những trang blog này đây mọi người à. chúng dùng những lời lẽ bịa đặt trắng trợn, xuyên tạc hoàn toàn nhằm phá nước của chúng ta đấy, chúng ta không được tin vào những điều xấu xa này, mà trái lại phải cho chúng biết không phải ai chúng như chúng, nếu không có chứng cứ thì đừng có đăng, không ai tin đâu.

    Trả lờiXóa
  70. vẫn với cái giọng điệu cũ, vẫn là cái văn phong của mấy thằng có tư tưởng thối nát! nói thật chứ cái trang này giờ chắc toàn viết bài liên thiên thôi, chả có được cái thông tin nào xác thực cả! vụ việc mà thằng cha tác giả nói trên chắc cũng thế thôi, chả có một tí gì gọi là sự thật ở đây cả, mọi tình tiết của sự việc đều bị chúng xuyên tạc, làm sai lệch thông tin thôi! thôi thì biết sao bây giờ, bọn này là phản động mà, nói xấu, bội nhọ người khác là nghề của chúng rồi, không thế thì lấy tiền đâu mà sống! nhưng mà chúng bay cứ xác định đi, người xấu thì chắc chắn sẽ phải chịu hậu quả xấu thôi!

    Trả lờiXóa
  71. lực lượng công an nước ta hiện nay đang đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm bảo vệ an ninh trật tự xã hội cũng như đấu tranh chống các đối tượng phản động bảo vệ an ninh quốc gia và đó đương nhiên cũng là nguyện vọng của người dân nước ta! phải chăng là vì thế mà những đối tượng xấu, những nhà rận chủ này đang quá bức xúc vì mất đất làm ăn và tiến tới những hoạt động bôi xấu hình ảnh của người công an trong lòng người dân! vô ích thôi, lực lượng công an người ta đã làm được những gì cho đất nước cho người dân thì ai ai cũng biết, không xuyên tạc nói xấu được đâu!

    Trả lờiXóa
  72. Bà con có thể đưa ra ý kiến và sẽ được xem xét nhưng không nên nghe theo những thành phần xấu lợi dụng gây kích động mà kéo nhau đi biểu tình này biểu tình nọ gây mất ổn định trật tự xã hôi-chính trị rồi nói xấu Đảng và nhà nước, chính quyền ta. Và cũng cần nói thêm nữa là đã có những kẻ xấu chuyên đi nói xấu công an để kích động người dân, làm cho người dân nghĩ xấu về công an,chúng ta cần phải nhanh chóng tìm ra sự thật để có thể xóa tan mọi hoài nghi chứ không thể để bọn bán nước cứ hô hào, vu khống cho công an chúng ta.

    Trả lờiXóa
  73. Mọi người hãy thật bĩnh tình chớ bị kích động, vụ việc này có nhiều vấn đề cần phải làm rõ. hãy đợi các cơ quan có chức trách điều tra nếu có sai phạm chắc chắn những người đó sẽ bị xử lí nghiêm minh theo đúng luật pháp việt nam, khi vụ việc chưa đến đâu đừng đặt điều lung tung để nói xấu lực lượng công an nhé, công an việt nam luôn làm đúng nhiệm vụ và chức trách của mình, những vụ việc thế này đã có nhiều nhưng toàn là do bọn phản động bịa đặt,Khi có một sự việc xảy ra thiết nghĩ rằng nên có cách nhìn một cách toàn diện, tránh phiến diện, một chiều.

    Trả lờiXóa
  74. mấy ngày gần đây thấy mấy thằng trên này chửi công an ghê ghớm nhỉ! cái tít nào cũng liên quan tới công an, giặc giã rồi đòi thế nọ, đòi thế kia! nghe mà cũng kinh phết đấy! giờ chúng tôi là người dân, chỉ có lực lượng công an là bảo vệ đời sống bình yên cho chúng tôi thôi, giờ các ông cứ đòi giết rồi chửi họ thì lấy ai ra bảo vệ chúng tôi? rồi còn chưa kể giờ mấy thằng trẻ trâu nó hoạt động có tổ chức rồi, thành tội phạm nguy hiểm rồi, bước chân ra đường mà không có công an bảo vệ thì người dân chúng tôi chết à?các ông thôi mấy cái luận điệu vớ vẩn ấy đi!

    Trả lờiXóa
  75. mọi việc chưa có gì là rõ ràng cả, và chắc chắn là chúng ta cũng không nên tin tưởng vào mấy cái bài viết kiểu này để rồi có những suy luận không chính xác! mọi chuyện có lẽ nên chờ những kết luận của các cơ quan chức năng có thẩm quyền, còn nếu ai đó muốn biết rõ sự việc thì nên hỏi chính những người trong ảnh và nhìn nhận sự việc theo hướng khách quan chứ không thể suy nghĩ phiến diện để hiểu sai mọi chuyện như thế được! với những giọng văn như bài viết trên tôi chắc chắn là không phải tốt đẹp gì rồi, tư tưởng rách nát thì làm sao có được cái suy nghĩ khách quan được!

    Trả lờiXóa
  76. Những ngày gần đây tôi thấy rất nhiều trang phản động trong đó có trang danoan2012 này liên tục có những bài viết hoàn toàn sai sự thật vu khống công an. Dường như luận điệu, thủ đoạn mà chúng nhai đi nhai lại không biết bao nhiêu lần là vu khống công an dụ cung, ép cung nhục hình. Nay bọn chúng bây giờ lại còn muốn viết tiểu thuyết tạo ra một tình huống kiểu thế này để ừa bịp người dân. Đúng là điều không thể chấp nhận được. Làm gì, nói gì cũng phải có cơ sở chứng cứ thì mới thuyết phục người khác được chứ. Theo tôi có lẽ do người phạm tội kia muốn trốn tránh pháp luật nên đã nhảy lầu thì đúng hơn đấy!

    Trả lờiXóa
  77. Để tiến hành âm mưu diễn biến hòa bình, tự chuyển hóa, tự diễn biến ở nước ta. các thế lực thù địch đã không từ bất kì một thủ đoạn nào để chống phá cách mạng ta, đặc biệt trên lĩnh vực tư tưởng. Do đó một trong những thủ đoạn mà thời gian gần đây chúng hay thực hiện đó là bôi xấu, hạ bệ uy tín của lực lượng công an nhân dân. Chúng cố ý khoét sâu vào các vấn đề dang dược dư luận quan tâm như bức cung, nhục hình để xuyên tạc, bịa đặt tạo ra những tình huống vu khống kiểu kiểu thế này. VÌ vậy chúng ta cần cảnh giác với những bài viết như trên, không thể tin tưởng được, nếu muốn tìm hiểu rõ hơn các vụ việc thì hãy vào trang chính thống mà đọc ấy, ở đó các bạn sẽ có những thông tin chuẩn xá hơn!

    Trả lờiXóa
  78. nếu nhu chỉ nhin vào một hành động mà nói rằng đó là một lũ hại dân là không được, Thế nào là một lũ ! Dùng những từ ngữ quy chụp bao biện thiếu tính chính xác ! Thực sự mà nói liệu mấy người viết những tin như thế này đã làm gì và giúp ích được cho ai chưa ? hay chỉ suốt ngày viết tin bậy bạ để post lên mạng nhằm bôi xấu các tổ chức cơ quan nhà nước. làm cái gì nói cái gì cũng phải cho chính xác, đặc biệt là một trang báo như thé này mà không chính xác thì còn gì nữa hả , không thẻ tin nỗi ấu trĩ tới cái mức đó.

    Trả lờiXóa
  79. ăn không ngồi rồi kiếm chuyện ra mà nói xấu , nói xấu hẳn một lực lượng thì được bao nhiêu mà nói nhiều thế không biết, blg này nên thay đổi tên thì đúng hơn. Nếu nói đến hại dân có mà nói đến cái thằng admin đăng cái bài này thì đúng hơn. Đi nghe theo bọn phản động rồi từ đó đi xuyên tạc bịa đặt thổi phồng những vấn đề không đúng sự thật để vu khống, nói xấu lực luọng công an. Đúng là bọn rận chủ vô liêm sỉ không có việc gì làm đi làm tay sai cho giặc đăng bài linh tinh để kiếm tiền đô la bẩn thỉu, thật đáng khinh.

    Trả lờiXóa
  80. vụ việc này đúng là có nhiều thắc mắc, nhiều chỗ khó hiểu, có nhiều vấn đề cần phải làm rõ. hãy đợi các cơ quan có chức trách điều tra nếu có sai phạm chắc chắn những người đó sẽ bị xử lí nghiêm minh theo đúng luật pháp việt nam, khi vụ việc chưa đến đâu đừng đặt điều lung tung để nói xấu lực lượng công an nhé, công an việt nam luôn làm đúng nhiệm vụ và chức trách của mình, những vụ việc thế này đã có nhiều nhưng toàn là do bọn phản động bịa đặt.

    Trả lờiXóa
  81. chúng ta đọc những thông tin cảu bào việt này nhưng không nên tin haonf toàn vào nó, chúng ta nên có những suy xét khách quan , vì hiện nay nhwungx kẻ lợi dụng các blog để gây hại cho nhà nước qua việc nói xấu đảng nói xấu nhà nước để nhân dân mất tin. chúng ta có thể thấy cái trang này không hề nói xấu một quốc gai nào khác, những vụ đánh bom ở mĩ ròi thi các vụ biểu tình mất trật tự ở thái lan mà chỉ nói về những vịệc của công an việt nam, mọi người có thể suy nghĩ về vấn đề này một cách khách quan và hợp li hơn đi.

    Trả lờiXóa
  82. Đúng là một trang toàn nói láo. ai bán nước hại dân thì sẽ có pháp luật trừng trị thích đáng. nhưng trước khi sự việc được điều tra làm rõ thì không nên đăng những thông tin mang tính chủ quan như thế này lên đây. vụ việc sẽ được điều tra, nếu lực lượng công an sai như những gì ở đây viết thì sẽ bị pháp luật trừng trị, nếu không đúng họ sẽ được trả lại sự công bằng, và trang blog này sẽ không còn uy tín nữa, sẽ không ai đi tin vào những gì trang này đăng tải nữa, hãy cẩn thận trước khi đăng bài nhé lũ rận bán nước hại dân.

    Trả lờiXóa
  83. liên tục các bài đăng, công an ninh bình, công an hà nội, công an nghệ an, công an ... rồi thì sẽ đến lực lượng nào bị các ông bôi nhọ đây, những lực lượng có vai trò trong xã hội và là chỗ dựa cho những ngươi dân lại là chỗ để cho các ông các bà nói xấu sao. các người không sống ở việt nam ên không muốn cho việt nam yên ổn sao, thật là đáng buồn và bỉ ổi thấ không biết, những con sau của xã hội đi lên tiếng cho xã hội thế mới là sặc cười chứ bộ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vẫn là mấy cái thằng muốn bán nước cầu vinh, chúng ăn hô nói có, chúng muốn chống phá nước ta đây mà. những thứ mà chúng cung cấp thật là thiếu đầy đủ và không chi tiết, chắc mấy thằng phản động này muốn buộc tội công an đây mà, nhưng chúng có làm gì thì nhân dân ta cũng không tin, chắc chúng đã rất mất công khi phải dàn dựng lên những việc này. Công an là lực lượng mà tới đây bắt chúng nó vì tội phản quốc nên chúng phải nói xấu công an đấy mọi người.

      Xóa
  84. một vài năm sau cái lợi của chính sách này là gì, không phụ nhận một số chiến sĩ hy sinh hết mình cho đất nước, nhưng ưu đại mà ngành công an hiện tại có đã hơn hẳn những ngành khác. Câu hỏi đặt ra là nhà nước có quá thiên vị? Mỗi ngành đều mang trong mình một nhiệm vụ nặng nề và hiểm nguy, các chiến sĩ bộ đội biên phòng, ở ngoài đảo xa thì sao......... Thứ hai hầu hết, gia đình các chiến sĩ công an không nghèo

    Trả lờiXóa
  85. chúng tôi những người dân việt nam chỉ luôn tin vào công lý, tin vào pháp luật. và tức là bất cứ mọi thông tin nào chúng tôi cũng chỉ tin nó là thật khi có đầy đủ chứng cứ tài liệu. Vụ việc này người viết cũng chỉ dựa trên cơ sở tự suy đoán chứ không hề đưa ra một bằng chứng nào cụ thể chứng minh công an đã làm những chuyện như thế này, nên mọi người đọc đừng có vội tin những kiểu tin như thế này, đây có thể là một thủ đoạn để nói xấu Đảng và Nhà nước ta.

    Trả lờiXóa