Thứ Năm, 3 tháng 7, 2014

Nguyễn Thế Thảo, Vũ Hồng Khanh, Hòang Ân đều bị dân kiện.

Nhà đất
Cỡ chữ : A- A+
 

47 nhận xét:

  1. Không có gì là tuyệt đối, chỉ có lòng trung thành với Đảng là tuyệt đối !!!
    Không có đổi tiền (1985), đồng bào đừng nghe kẻ xấu mà hoang mang ! Thế rồi sao ? Cả xã hội nhốn nháo...
    Năm 2008 cha nội Ng sinh Khùng nói bây giờ là thời điểm thị trường CK rẻ nhất, nếu tôi có tiền tôi sẽ mua vào bảo lãi là cái chắc ! Kết quả sao ? CK như xe đò đổ đèo không phanh cho tới giờ. Nghe đảng thì dân chỉ có bán...NHÀ và đảng nghe Khựa thì chỉ có bán NƯỚC !!!

    Trả lờiXóa
  2. nếu người dân trong ngõ 59 Láng Hạ, tổ dân phố 107 và tổ 58 P.Thành Công, Q.Ba Đình, Hà Nội đã có đơn kiến nghị về con đường thông từ hồ Đống Đa ra phố Láng Hạ mà họ cho rằng con đường đó là do chính ông Đỗ Hoàng Ân, Phó chủ tịch (PCT) thường trực UBND TP Hà Nội đã đưa biệt thự của ông đang ở trong ngõ cụt thành nhà 2 mặt tiền đường để tăng giá trị căn nhà lên thì chắc chắn cơ quan chức năng sẽ không bao giờ làm ngơ trước ý kiến của mọi người để mở cuộc điều tra mà thôi xem đó là cố ý hay vô tình có con đường đó. Trắng đen sẽ rõ ràng nên mọi người cứ yên tâm khi pháp luật nước ta không dung túng bất kì ai

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đảng tới đâu ăn cướp và chết chóc tới đó,các bác không chừa thứ gì tham nhũng,buôn lậu,cướp của giết người không từ thứ gì,miễn sao cứ có tiền bỏ túi còn bay chết mặc bay ,không biết đến bao giờ bọn dư lợn viên này tỉnh ra

      Xóa
    2. Ca phe: Đừng có xuyên tạc vớ vẩn như thế bạn à. Đảng ta là Đảng của dân do dân vì dân, bản chất đó đã được nhân dân ta ghi nhận trong suốt chiều dài của lịch sử từ khi ĐẢng ra đời. Bạn không nên lấy cái thiểu số mà quy chụp tất cả mọi thứ như vậy được đâu. Điều đó là hoàn toàn sai trái đấy. THam nhũng tham ô điều đó là có thật trong xã hội ta nhưng nó chỉ mang tính cá biệt mà thôi các bạn

      Xóa
    3. Ca phe: BẠn nên có một cái nhìn khách quan toàn diện hơn mới phải, không nên xem xét vấn đề đó dưới góc nhìn hẹp như thế được. Tham nhũng tham ô chỉ là một số vấn đề bất cập còn tồn tại như thế thôi, nó không thể hiện cho đa số, cho bản chất vấn đề được. Trong vụ việc này việc người dân nơi đây đứng lên tố cáo như vậy là điều hết sức hoan nghênh, nhất định vụ việc này sẽ được xơ quan có thẩm quyền điều tra lại một cách kĩ lưỡng

      Xóa
    4. Ca phe: Bạn nên nhìn nhận sự việc trong tổng thể của nó, tránh suy diễn vô căn cứ như vậy. Trước hết chúng ta cần nhìn nhận vấn đề tham nhũng, tham ô, những vụ việc phức tạp đó là do chính quyền nào cũng tồn tại để lại mà thôi.. Điều đó là khó tránh khỏi trong một quốc gia, quan trọng là đất nước ta luôn xác định vấn đề đó cần được xử lí, nhìn nhận một cách nghiêm túc. Đồng thời nếu xét về mặt tổng thể thì những thành công mà chúng ta đạt được lớn hơn rất nhiều so với những vấn đề đó bạn à,

      Xóa
  3. Bà cựu Phó Thống đốc ngân hàng nhà nước VN tuyên bố:
    ''Tôi không biết dân chủ trong Đảng được mở rộng kiểu gì, nhưng mà tôi vẫn cảm nhận rằng là cái dân chủ trong đảng vẫn là mất dân chủ nhất . Và đấy, tôi nghĩ rằng mình là Đảng viên, mà mình cũng không được đi bầu Tổng bí thư của mình, chẳng được cái quyền gì cả ngoài cái quyền họp chi bộ hàng tháng để ngồi kể lể cho nhau nghe thôi.''

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ................................Chúng ta cần phải hết sức cẩn thận với những thông tin kiểu này, nếu đấy là vụ việc có thật thì những lá đơn tố cáo của người dân sẽ được trả lời mà thôi. Nhưng hiện nay có một số kẻ hại nước hại dân lợi dụng các vấn đề này để bôi xấu chính quyền, bôi xấu hạ uy tín của các nhà lãnh đạo. Chính vì vậy chúng ta cần hết sức cảnh giác với những thông tin chưa được kiểm chứng đó các bạn à. Có thể ông Ân chỉ làm đúng theo kế hoạch có lợi nhất cho đất nước thôi

      Xóa
    2. Nặc danh: Nếu như những gì mà bài viết này nói thật thì thật sự ông Ân cán bộ này có vấn đề nhất định có thể liên quan đén lạm dụng chức quyền thật. Tuy nhiên nếu quả thật việc ông ta quy hoạch đô thị như vậy là hoàn toàn đúng đắn thì sao chứ, như vậy có phải mọi người quá suy diễn vấn đề rồi sao. Dù sao đi chăng nữa khi có đơn tố cáo của công dân thì lực lượng chức năng sẽ vào cuộc để làm rõ bản chất vấn đề này các bạn à. PHáp luật sẽ nghiêm minh trừng trị thích đáng những kẻ phạm pháp mà thôi

      Xóa
    3. Nặc danh; Chúng ta cần hiểu rằng việc chính quyền ta có những người tham ô tham nhũng như vậy chúng ta là nhân dân cần lên tiếng để tố cáo họ trước pháp luật mới được. Không phải tự nhiên mà ĐẢng ta luôn xác định luôn lấy dân làm gốc, nhân dân cần tiếp tục hoạt động giám sát của mình, nếu thấy các hành vi vi phạm pháp luật cần lên tiếng đấu tranh. Việc ông Ân có thể có hành vi vi phạm được nhân dân tố cáo sẽ được chính quyền ta cho điều tra mà thôi

      Xóa
  4. Bài viết chỉ rõ chính xác bản chất thật của cái gọi là "kiên định con đường CNXH" mà giới chức cao cấp VN đang ra rả hô hào (những người này thừa biết làm gì có cái thứ đó). Nó chính là quyết tâm bảo vệ sự cai trị của thiểu số đang được nắm quyền lực trên đất nước này. Đặc điểm chính của thứ chế độ này là SỐNG DỰA VÀ LƯỜI NHÁC nên họ cần quyền lực tuyệt đối để vơ vét tài sản quốc gia và của nhân dân để HƯỞNG CUỘC SỐNG NHUNG LỤA KHÔNG CẦN LAO ĐỘNG (kể từ buổi hình thành lúc sơ khai ban đầu đến cả một chặng đường dài gần 70 năm qua, họ chỉ biết DỰA DẪM vào BẤT KỲ AI sẵn sàng "bảo kê" cho họ mà thôi). Chính vì thế, họ sẵn sàng đánh đổi cả dân tộc, đất nước để GIỮ VINH HOA PHÚ QUÝ MÃI MÃI. Bên cạnh cam tâm quỳ gối trước Tàu để được bảo hộ, họ còn nuôi dưỡng, khuyến khích, và cho phép các đồng đảng của hệ thống từ cao xuống thấp được mặc sức lộng hành và vơ vét, lấy đó làm đội quân bảo vệ chế độ. Tất cả đám này cũng thừa hiểu Ý ĐỒ đó, nên cũng ra sức và táng tận lương tâm, bất chấp đời sau ra sau, miệng ủng hộ chế độ, tận dụng cơ hội để cướp giật bằng bất kỳ thủ đoạn nào, dù to hay nhỏ.... đó chính là một thứ băng cướp ngày được hệ thống luật pháp do chính họ tự dưng lên hỗ trợ....tất cả chuyện "phản đối TQ" hiện nay chỉ là VỞ KICH TỒI không hơn không kém mà thôi!

    Trả lờiXóa
  5. Kính thưa 2 bạn Nặc danh 18:33 ngày 03/07/2014 và Nặc danh 19:54 ngày 03/07/2014,tôi tâm phục khẩu phục 2 vị,ý tưởng của 2 vị không chê vào đâu được !!! Trên đời này cũng có bậc thánh suy nghĩ sâu thẳm và chính xác như thế sao ! (những từ tôi dùng để bày tỏ sự tôn trọng !)- cầu mong bình an và thắng lợi!

    Trả lờiXóa
  6. Thật sự nhìn vào đồng lương của cán bộ thì thực sự các ống ấy không thể xây được những tòa nhà đẹp bạc tỷ như vậy được! nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng câu hỏi được đặt ra nhiều nhất là họ lấy tiền đâu ra để xây nhà như vậy! Tôi công nhận cũng rất nhiều người tài giỏi, họ làm nhiều công việc khác nhau theo đúng cách đưa lại lợi nhuận, tiền bạc cho họ! nhưng ở đây lại không thấy những hành động đấy vậy thì tiền họ lấy đâu ra! có vấn đề bất mình về tài sản cần được điều tra và làm rõ, xử phạt nghiêm với đối tượng này nếu phát hiện tham ô, tham nhũng ở đây

    Trả lờiXóa
  7. Nặc danh: BẠn nên nhơ rằng không có một chính quyền, một quốc gia nào mà chẳng có tiêu cực, vấn đề bất cập đâu bạn à. Nếu nói như cách bạn nói thì chẳng có một chế độ một xã hội nào tốt đẹp như bạn tưởng đâu. Quan trọng là phải xét trong các mặt tổng thể của nó mới được. Nếu Việt Nam ta mà đã không có dân chủ nhân quyền thì đã không được bầu cử vào chiến ghế của Hội đồng nhân quyền của Liên Hợp Quốc rồi bạn à. Vì thế thôi ngay cái luận điễu uyên tạc ấy đi.

    Trả lờiXóa
  8. Nặc danh: Vấn đề nằm ở chỗ là những bất cập đó dường như là một phần của các chính quyền mà thôi bạn à, làm sao xóa bỏ được tận gốc những vấn đề tham ô tham nhũng được chứ. THeo tôi trong một chừng mực nào đó chúng ta vẫn phải chấp nhận nó tồn tại trong một chính quyền. Vấn đề nằm ở chỗ là chính quyền đó cần có cách nhìn nhận thật nghiêm túc vấn đề, tìm mọi cách để đấu tranh. Và đảng nhà nước ta đnag cố gắng thực hiện điều đó đây các bạn à

    Trả lờiXóa
  9. Nặc danh: Rõ ràng nếu như đúng trong đơn tố cáo nói thì rất hoan nghênh nhân dân nơi đây làm đơn tố cáo như vậy, quả thật là ó dấu hiệu của lạm dụng chức vụ trong vụ án này rồi. Với việc nhân dân làm đơn tố cáo như thế thì nhất định các cơ quan chức năng sẽ nhanh chóng vào cuộc để tìm hiểu bản chất của vấn đề thôi. Nếu quả thật có vấn đề đó thì nhất định người phạm pháp sẽ phải bị trừng trị mà thôi. Đó là điều tất yếu các bạn à, tôi tin vào sự nghiêm minh của pháp luật.

    Trả lờiXóa
  10. Đúng là bọn này nó đi sủa nhiều nó trở thành chuyên nghiệp mất rồi.lúc nào cũng đi xuyên tạc bịa đặt để hạ bệ uy tín của các lãnh đạo.nhưng với cái chiêu trò này chẳng bao giờ có ai tin cả.và cho dù cái lũ ngu ngốc này chúng nó có làm gì đi chăng nữa cũng chẳng thể hạ bệ được uy tín của họ.người dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo đó.và họ sẽ không bao giờ làm những việc mà sai trái cũng như vi phạm pháp luật.hãy dừng lại đi đừng có mà sủa bậy nữa lũ cẩu ạ.

    Trả lờiXóa
  11. Toàn cái lũ khốn nạn thôi.đây không phải là trò đùa để cho chúng mày thích nói gì thì nói đâu.đừng có mà xuyên tạc bịa đặt để hạ bệ uy tín của lãnh đạo.ai tin vào điều đó chứ sao chúng mày cứ thích làm những điều vô ích như vậy được.những kẻ như các ngươi thì lúc nào chẳng viết bài xuyên tạc nhằm hạ bệ uy tín của chính quyền.chính vì thế mà trong thời gian qua người dân đã được đọc nhiều bài viết thể hiện điều đó,chính vì vậy mà sẽ chẳng có ai quan tâm vào điều đó đâu.các ngươi cẩn thận cái miệng của các ngươi đi.

    Trả lờiXóa
  12. Đến bao giờ thì chúng mày mới thôi làm cái chuyện xuyên tạc bịa đặt để hạ bệ uy tín của các lãnh đạo chính quyền địa phương đây,một bài viết mang đầy tính chống phá đã luôn được chúng mày làm trong thời gian qua.phòng chống tham nhũng là một việc làm quan trọng và luôn được Đảng và nhà nước quan tâm chỉ đạo sát sao.và chúng ta luôn khuyến khích những người dám đứng lên tố cáo điều đó.nhưng đừng có lợi dụng để mà xuyên tạc thực hiện cái mưu đồ đê hèn bẩn thiểu kia là được.

    Trả lờiXóa
  13. sao chúng mày không kể hết tất cả những người lãnh đạo của đất nước Việt nam ra đi.đúng là cái lũ khốn nạn thật sự.làm sao mà chúng mày có thể nói lên những điều ngu ngốc như vậy được chứ.họ chẳng bao giờ làm những chuyện vi phạm pháp luật như vậy.và với những sự xuyên tạc này đám rận chúng mày sẽ chẳng thể nhận được kết quả gì cả.và những việc làm này rồi sẽ bị xử lí theo quy định của pháp luật.đừng mơ tưởng giữa ban ngày nữa đi lũ ngu ạ.

    Trả lờiXóa
  14. thử hỏi còn người lãnh đạo đất nước, lãnh đạo đảng, lãnh đạo các ban ngành và địa phương nào nữa mà chúng mày không bôi nhọ, làm xấu hình ảnh của họ nữa chứ. Tất cả chỉ là cố tình bịa đặt, xuyên tạc nhằm hạ thấp danh dự, nhân phẩm của những cán bộ, lãnh đạo nước ta để chúng lu loa cho cái đất nước này mục nát, cần phải thay đổi chế độ. Đó chính là âm mưu lật đổ chính quyền mà chúng vẫn âm thầm thực hiện trong thời gian qua. Mọi người khi đọc những bài báo này phải hết sức cảnh giác trước thông tin chúng đưa ra, tránh bị lừa mà tin theo khi chưa xác thực thông tin chính xác

    Trả lờiXóa
  15. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  16. Lại còn nêu đích danh quan thầy của cái gọi là Hội nhà báo độc lập Việt Nam này lên nữa à? Tổ chức phóng viên không biên giới là một tổ chức chẳng có gì là tốt đẹp cả, chẳng mấy tốt đẹp cả, toàn chỉ là những thằng ất ơ nhất mà thôi. Vì thế tốt hơn hết là đừng bao giờ tin vào mấy thằng này làm gì cả. Chúng nó đang có ý định bảo kê cho mấy tổ chức bất hợp pháp này đây mà. Chúng mày ngày càng lộng ngôn rồi đó, cái gì cũng nói ra được là thế nào. Họ là những lãnh đạo có trách nhiệm với công việc, có trách nhiệm với cộng đồng chứ còn gì nữa. Chỉ là sự hiểu nhầm.

    Trả lờiXóa
  17. Nặc Danh @ Bạn chắc là làm văn nô bồi bút cho trang này chăng? Sao mà lại có những lời lẽ ngu dốt và khắc nghiệt như vậy. Có ai mà lại đi làm văn nô bồi bút cho người khác như các vị hay không? Các vị thử nhìn lại mình đi, các vị đang chính là văn nô bồi bút thì đúng hơn là cứ đi nói và chửi bới người khác. Đã thế rồi không biết nhục, đúng là đến chịu mấy thằng này. Trên đời này những kẻ không biết lại càng thích thể hiện, càng thích khẳng định những sự hiểu biết của mình. Những người như vậy thì liệu có thể chấp nhận được hay không? Tốt hơn hết là đừng có nói nhảm nhí nữa.

    Trả lờiXóa
  18. Nhìn toàn là xôi thịt như thế này là thế nào cơ chứ, đúng là toàn là những hoạt động khơi gợi lại sự thù hằn dân tộc mà thôi. Khổ cho bọn này quá, phải đi làm những việc mà giống như là quan thầy chúng chỉ đạo không bằng ấy. Chúng hát cho biển Đông rồi quyền con người rồi đủ thứ nữa. Tốt hơn hết là những gì mà các người nên làm là phải im cái mõm lại, đừng có khi nào cũng hét rống lên như bò thế, cứ như phát kiến được cái gì không bằng ấy. Đúng là chỉ có các người mới suy nghĩ ra trò này mà thôi. Nhân dân sẽ không làm thế đâu, chỉ có các người mới tư duy vậy thôi.

    Trả lờiXóa
  19. Thực ra bài viết cũng tâm huyết, tôi đồng ý với ý kiến tác giả rằng mỗi đảng viên hãy làm tất cả để cứu Đảng, cứu Đảng được, làm cho Đảng trong sạch, là lực lượng chính trị duy nhất mạnh mẽ và ý thức được nhiệm vụ chính trị cao cả nhất thì lúc đó ắt sẽ cứu được đất nước. Một bộ phận không nhỏ Đảng viên thoái hóa biến chất đã được nhắc đến rồi, vì thế nên có thể đây là điều mà ông tác giả này nói là không đúng, những gì xảy ra tác giả có điều tra rõ hay chưa mà phán xét như vậy. Đây cũng chỉ là một trang phản động mà thôi. Không ai tin và đây đâu.

    Trả lờiXóa
  20. Thực sự đất nước ta chưa phải là giàu, nhiều người vẫn phải sống khổ cực! Muốn cuộc sống no đủ phần lớn là do nhân dân tự phải phát triển mới mong thoát nghèo nhà nước chỉ tạo 1 phần điều kiện để các bạn làm giàu mà thôi! Dân có mạnh nhà nước mới vững bền được! ! câu hỏi đặt ra mà người dân thường đặt ra với cán bộ nhà nước đó là với đồng lương trợ cấp thì làm sao có nhà đẹp thế có xe xịn thế để đi, người dân sẽ nghĩ ngay đến tham nhũng là cái chắc, vì vậy muốn chứng minh mình trong sạch chỉ có cán bộ đó tự chứng minh mà thôi

    Trả lờiXóa
  21. ai đọc bài viết này chắc cuãng đặt câu hỏi như tôi cả thôi "sao bon này làm j mà giàu thế tiền lương nhà nước cấp cho họ đâu nhiều như vậy, chắc lại tham nhũng chắc rồi " thực sự vấn nạn tham nhũng rất là ghê gớm không chỉ ở riêng đât nước ta chúng ta chỉ có thể kiềm chế chúng phát triển chứ loại bỏ chúng thì chắc chẳng bao h vì đấy là bản tính của con người rồi! chúng ta, người dân và nhà nước cùng phối hợp để phát giác những kẻ như vậy có thế thì đất nước ta mới phát triển bền vững được

    Trả lờiXóa
  22. Tôi nghĩ rằng là toàn những kẻ ghen ăn tức ở cả mà thôi ,thấy người ta giàu có nên cứ nghĩ họ tham ô ,tham nhũng .Nhưng tôi nghĩ thì không cứ quan chức nhà nước là không được làm giàu cả ,thời đại này thì không thiếu việc kinh doanh hay đầu tư là trở nên giàu có đâu.

    Trả lờiXóa
  23. Sự thật như thế nào sẽ được cơ quan có thẩm quyền điều tra làm rõ, và giải thích hợp tình hợp lý cho nhân dân, sẽ không để cho những người dân ở ngõ 59 Đường Láng, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội chịu thiệt thòi và những người có chức có quyền sẽ không bị bôi nhọ danh dự, nhân phảm và không để mất lòng tin của nhân dân vào những nhà lãnh đạo.

    Trả lờiXóa
  24. Đúng là cái hành động quá điên rồ của lũ điên chống đối, phá hoại đất nước, thế mà chấp nhận được sao ? tuyên truyền, bịa đặt, nói xấu chính quyền, kích động người dân, lôi kéo, lợi dụng họ để thực hiện những kế hoạch phản động của mình, chúng mày nên xem lại hành vi của mình đi ./

    Trả lờiXóa
  25. Mục đích của Blog này là không phải để phục vụ cho nhu cầu thông tin của người dân,cũng chả phải là có một cái ý gì cho tốt đẹp cũng không phải đưa các thông tin mang tính sự thật về các sự việc trong xã hội đã diễn ra , mà cái mục đích cơ bản nhất của chúng là sử dụng các nguồn thông tin chính thống, các nguồn thông tin góp nhặt , hoặc tuyển từ các blog khác sau đó nhào nặn, thay đổi bản chất của chúng để đăng lên trang. Phá hoại đất nước bằng các thủ đoạn này thôi.//

    Trả lờiXóa
  26. Những hành động chia rẽ chính quyền của chúng quả nhiên đã được thể hiện quá rõ ràng, đây thực sự là âm mưu hết sức đen tối của chúng , cần phải lên án một cách mạnh mẽ. Để cho mọi người dân có thể tiếp cận những thông tin chính xác và các thế lực thù địch không thể tuyê truyền chống phá nhà nước ta

    Trả lờiXóa
  27. "Nguyễn Thế Thảo, Vũ Hồng Khanh, Hòang Ân đều bị dân kiện. " đã chứng minh cái gì thì cũng có căn cứ, cơ sở đưa ra thuyết phục được người khác, còn không thì thôi, làm thể này không hay lắm. Những âm mưu và thủ đoạn của accs thế lực thù địch vô cùng nham hiểm mọi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác. Nói chung là không tin được./

    Trả lờiXóa
  28. đúng là cái đồ lòng lang dạ sói, dùng lời lẽ để kích động gây chia rẽ đoàn kết dân tộc. Chúng có làm cái gì cho nó nên hồn đâu, toàn đầu têu chống đối, phá hoại đất nước lại còn giả nhân giả nghĩa, đúng là cái bản chất điên cuồng của lũ phản quốc hoàn toàn không chấp nhận được./

    Trả lờiXóa
  29. hành động chống đối, phá hoại đất nước , đó chính là cái bản chất điên rồ của chúng nó, tổ chức đối lập, chống đối lại chính phủ ta, tiến tới kêu gọi, kích động dân chúng tham gia vào những việc làm, hành động của chúng để lật đổ nhà nước pháp quyền của ta./

    Trả lờiXóa
  30. Sớm có những hành động trước những âm mưu điên rồ của chúng nó, đó là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được bản chất của lũ điên cuồng này . Chúng ta sẽ loại bỏ những trang tin như thế này. Chỉ nên tin vào những trang tin chính thống của Nhà nước. Xem những hành động của chúng nó là hoàn toàn sai trái ./

    Trả lờiXóa
  31. Với những cái mà hoàn toàn vô chứng cứ, không đưa ra cái gì cho nó thuyết phục người đọc thế này thì làm nên cái đếch gì đây cơ chứ, cũng là cách phát triển các gốc rễ của bọn rận chủ thôi mà,đó như là cách chúng tạo thêm các tổ chức để tăng thêm phần ảnh hưởng của chúng đối với nhân dân./

    Trả lờiXóa
  32. Chẳng có gì nói với lê Hiền Đức nữa, cụ làm nên cái blog này với Mụ phù thủy, chuyên đi tuyền truyền bậy bạ, đúng là quá đáng, đằng này lại chạy theo mấy nhà rận chủ cắn xằng cắn bậy nọ kia , phá hoại đất nước thì có gì tốt đẹp cho đời sau , đúng là đáng tiếc./

    Trả lờiXóa
  33. Đây là lời lẽ của các nhà dâm oan có liên quan , "Những người dân tố cáo sự việc trên hầu hết là cán bộ viên chức ở ngõ 59 Láng Hạ, tổ dân phố 107 và tổ 58 P.Thành Công, Q.Ba Đình, Hà Nội. Theo tố cáo, năm 2001, ông Đỗ Hoàng Ân từ nơi khác đến xây dựng biệt thự (diện tích gần 300m2) tại ngõ 59 Láng Hạ (ngõ cụt)." thật là khó hiểu khi mà các nhà dâm oan chả có căn cớ gì, chưa có một kết quả nào cho nó hài hòa cả, thế mà đi làm những trò này./

    Trả lờiXóa
  34. lạm dụng quyền tự do ngôn luận để xuyên tạc sự thật, kích động biểu tình chống phá đất nước trên các trang dân oan là chuyện bình thường, đây là hành động cần phải lên án một cách mạnh mẽ, quả thực những điều này của chúng không có đóng góp gì cho đất nước mà chỉ nước , điên rồ quá đi ./

    Trả lờiXóa
  35. Oái, chả làm nên cái gì chỉ biết đi nhòm ngó mấy cái hành động như thế này thôi sao > có làm nên cái quái gì đâu, chỉ toàn biết tìm cach xuyên tạc tình hình như thế thì chưa có cái gì gọi là có sự đồng tình của nhân dân cả, chẳng làm nên được cái gì đâu, cái hành động quá điên rồ, đúng là quá điên cuồng mà./

    Trả lờiXóa
  36. Chẳng làm nên cái gì đâu , hành động như thế mục tiêu duy nhất của chúng là tạo sự nghi ngại lớn trong quần chúng, đó là điều rất đáng lo ngại ,cần phải hành động để lên án những việc làm của chúng , không thể để chúng hành động quá điên rồ như thế được, đó là yêu cầu cần thiết ,./

    Trả lờiXóa
  37. Điên rồ quá đi mất, chả làm nên được cái gì, chỉ toàn hành động bằng cách đấy thôi sao ? Như thế mà chấp nhận được à, hành động của chúng quả là chẳng ra cái gì cả, cần lên án hành động đó của chúng một cách mạnh mẽ, liệu họ có thể còn bịa đặt, xuyên tạc những gì để cố tình che đậy những cái xấu xa của họ đây, chúng ta sẽ cùng đón chờ xem bản chất của họ sẽ thể hiện hết ra trong thời gian tới mà thôi.

    Trả lờiXóa
  38. Rồi chúng mày xem liệu rằng những hành động đó của chúng mày có làm nên cái quái gì không, sự thực là cái hành động đó của chúng mày là quá điên cuồng mà, Bộ mặt thật của những kẻ bán nước chúng không thể nào che dấu đi được. và trong thời gian tới chúng sẽ nhanh chóng bị loại bỏ xóa sổ mà thôi.

    Trả lờiXóa
  39. Trước những âm mưu và thủ đoạn hành động đen tối của chúng , chúng ta cần phải hết sức cảnh giác, không nên tin nghe theo lời của chúng nó, đó là cái bản chất quá điên cuồng của chúng. Nhân dân đất nước ta cần đoàn kết lại với nhau và nêu cao tinh thần yêu nước , cần phải thanh trừ những kẻ này./

    Trả lờiXóa
  40. Nạn tham nhũng hiện nay đang được cả nước quan tâm và nhà nước ta đã ban hành những điều luật để xử lý nghiêm minh những người vi phạm. Không để cho những con sâu làm rầu nồi canh này lộng hành được. Vụ việc mà tác giả nêu trên sẽ được các cơ quan có thẩm quyền điều tra làm rõ, không để cho nhân dân chịu uẩn khúc.

    Trả lờiXóa