Thứ Tư, 2 tháng 7, 2014

Tôi sẽ tiếp tục con đường mình đã chọn'


Cập nhật: 09:59 GMT - thứ ba, 1 tháng 7, 2014
Bà Hạnh được trả tự do hôm 26/6
Nhà hoạt động công đoàn Đỗ Thị Minh Hạnh khẳng định sẽ tiếp tục con đường đấu tranh của mình, trong lúc Ân xá Quốc tế gọi quyết định trả tự do cho bà là một ‘bước đi tích cực’.
Bà Hạnh bị tuyên án 7 năm tù hồi năm 2010 vì hành vi “xúi giục” công nhân một nhà máy giày ở Trà Vinh đình công.
Bà được trả tự do hôm 26/6 sau khi nhận quyết định ‘đặc xá’.
Trả lời BBC ngày 1/7, bà Hạnh khẳng định đã được phóng thích ‘vô điều kiện’.
“Giấy xác nhận đặc xá không nêu lý do vì sao tôi được trả tự do,” bà cho biết.
“Họ nói là không hề có điều kiện nào cả”.
Khi được hỏi về điều kiện giam giữ, bà cho biết những năm qua đã bị một số trại giam “đánh đập, sử dụng bạo lực”.
“Nhà tù cộng sản Việt Nam vô cùng mất nhân đạo, đặc biệt là đối với những tù nhân chính trị, và tôi chỉ là một trong những người bị đối xử tàn bạo như vậy,” bà nói.

‘Không dừng lại’

Bà Hạnh, sinh năm 1985, bị bắt giữ hồi đầu năm 2010 cùng với hai người khác là các ông Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương.
Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.
Cả ba bị cáo buộc "xúi giục" công nhân của một công ty giày da tỉnh Trà Vinh tổ chức đình công.
Tòa sơ thẩm ngày 26/10/2010 tuyên án ông Nguyễn Hoàng Quốc Hùng 9 năm tù giam, bà Đỗ Thị Minh Hạnh và ông Đoàn Huy Chương 7 năm tù giam vì tội 'Phá rối an ninh trật tự nhằm chống lại chính quyền nhân dân' theo Điều 89 Bộ Luật Hình sự.
Tòa phúc thẩm tỉnh Trà Vinh sau đó quyết định y án đối với cả ba nhà hoạt động trong phiên tòa ngày 18/03.
“Thực sự tôi cảm thấy rất lo lắng cho cả hai anh”, bà Hạnh nói.
“Tuy nhiên, việc được trả tự do cũng nhóm lên cho tôi hy vọng rằng các anh sẽ sớm được chính phủ xem xét để trao trả tự do. Không những hai anh mà còn các tù nhân chính trị khác nữa.”
Bà cũng khẳng định những năm ở trong tù không làm bà thay đổi con đường mình đã chọn.
“Trước khi tôi được biết mình đặc xá, có hai người giấu tên của Bộ Công an xuống trại giam gặp tôi và đe dọa ‘nếu tiếp tục con đường này thì biết hậu quả xảy ra sẽ thế nào rồi đấy’.”
“Những tôi không bao giờ dừng lại trên con đường mình đã chọn. Vì nó đã ăn sâu vào trong máu, trong tim tôi.”
“Tuy nhiên, tôi cần có thời gian để thu thập, học hỏi những thông tin đã bỏ lỡ trong thời gian bị cầm tù để có định hướng chính xác nhất cho con đường của mình, nhằm góp phần xây dựng quê hương đất nước.”

‘Bước đi tích cực’

Nhiều nhà hoạt động vẫn đang bị giam giữ tại Việt Nam
Trong một tuyên bố ngày 30/6, tổ chức nhân quyền Ân xá Quốc tế gọi quyết định trả tự do cho bà Hạnh là một 'bước đi tích cực'.
Tuy nhiên, tổ chức này cũng nhấn mạnh nhà cầm quyền Việt Nam cần "tiếp tục trả tự do cho nhiều nhà hoạt động ôn hòa khác đang bi giam giữ".
"Chúng tôi tất nhiên là phấn khởi trước việc trả tự do cho Đỗ Thị Minh Hạnh. Tuy nhiên việc bắt giữ bà lẽ ra không nên có ngay từ đầu," ông Rupert Abbott, Phó giám đốc của Ân xá Quốc tế tại châu Á Thái Bình Dương nói.
"Thật quái gở khi một người bị tuyên án 7 năm tù vì rải truyền tờ rơi. Đó là một minh chứng đáng buồn về hành động đàn áp tiếng nói bất đồng đã có từ lâu nay của chính quyền Việt Nam."
"Nhà cầm quyền cần tiếp tục trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả những người bị giam giữ chỉ vì đã thực thi quyền con người của mình một cách ôn hòa."
Ông Abbott cũng kêu gọi Hà Nội "hủy bỏ những đạo luật hà khắc mà họ đang sử dụng để trừng phạt những tiếng nói bất đồng ôn hòa".
"Chỉ sau khi chính quyền trả tự do cho những người mà họ đã cầm tù chỉ vì cất lên tiếng nói riêng, đất nước này mới có thể bắt đầu gỡ bỏ những tai tiếng của một trong những quốc gia đàn áp quyền tự do biểu đạt tồi tệ nhất Đông Nam Á," tuyên bố của Ân xá Quốc tế nói.

79 nhận xét:

  1. biết nói thế nào nhỉ, có vẻ như chị vẫn chưa thực sự thấu hiểu con đường mình đã chọn là đúng hay sai, thôi thì nếu chị đã cho nó là đúng thì cũng chẳng thế bắt chị nghĩ nó là sai được, nhưng không vì thế mà chị có thể lấy cái con đường thực tế là sai nhưng trong mắt chị là đúng tiêm nhiễm cho mọi người được.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Này Tre Làng muốn biết nhà tù cộng sản như thế nào thì vào trong đó thử đi,Minh Hạnh người con gái Việt Nam đáng để cho những thanh niên nam nữ VN noi theo?tre làng hãy học theo Minh Hạnh đi

      Xóa
    2. Làng tre: Cái ả Đỗ Thị Minh HẠnh có gì đáng để noi theo chứ hả bạn? Ả ta là một kẻ bán nước hại dân đã bị pháp luật xử lí một cách nghiêm minh rồi. Vậy với một con người như vậy bạn bảo chúng tôi phải noi theo sao, có nực cười quá không thế. Việc ả ta được ra tù đó là sự khoan hồng của pháp luật Việt Nam, vậy mà khi mới ra tù một phát ả ta đã có những luận điệu xuyên tạc vớ vẩn thế rồi

      Xóa
    3. LÀng tre: BẠn đâu có biết rằng cái ả Đổ Thị Minh HẠnh với bản chất cứng đầu cứng cổ của mình đã và đang bị xã hội ta lên án một cách mạnh mẽ không hả. Đáng lẽ ả ta phải nhận thức được sự khoan hồng của pháp luật Việt Nam nên mới được thả tự do như thế chứ. Đằng này ả ta lại tiếp tục có những phát ngôn không thể chấp nhận được. Nếu đã vậy với bản chất đó thì nhất định ả ta phải tiếp tục phải trả giá mà thôi

      Xóa
    4. Lang tre: BẠn nên hiểu rằng thế hệ trẻ ngày nay cần phải học hỏi những điều tốt đẹp, những điều hay chứ không phả học theo những điều xấu xa vô bổ đến từ cái con ả bán nước hại dân Đỗ Thị MInh Hạnh đâu nghe bạn. Bạn nên hiểu được điều đó. Muốn xã hội này phát triển thì nhất định cần loại bỏ những phần tử xấu ngoan cố như cái con ả này. Một sự ngoa cố không hề nhẹ đến từ ả

      Xóa
    5. ,,... Ta đã tốn bao công sức để mà xây đắp mộng tưởng về một chế độ tươi đẹp, một xã hội tuyệt vời, ta lại tốn công tô vẽ cho nó. Khi gặp đôi điều trục trặc, ta thường an ủi nhau rằng đó là cục bộ, là hiện tượng, còn về toàn thể và bản chất, chế độ ta vẫn tuyệt vời. Nhưng càng ngày các hiện tượng tiêu cực, tệ hại trong xã hội càng nặng thêm, rộng rãi thêm, kéo dài thêm, đậm đặc thêm. Vì thế, cái câu an ủi cho là “cục bộ”, cho là “hiện tượng” … không thiêng nữa.
      Càng ngày cái hiện tượng càng bộc lộ rõ bản chất. Bản chất chế độ ta, xã hội ta là không đẹp, mà chủ yếu là không dân chủ....

      http://bongbvt.blogspot.ca/2013/08/tran-o-nhat-ky-rong-ran-phan-6.html

      Xóa
  2. Nhảm kinh người, mới đọc là biết ngay bộ mặt tráo trở của con mụ Hạnh này rồi, mình mà là mấy bác lãnh đạo thì mình cho nó mọt gông luôn, vừa mới sổng chuồng mà hùng hổ nói những câu ngứa tai và không biết điều như thế thì cánh cửa quay trở lại chắc chắn vẫn rộng mở cho con mụ này quay trở lại, đàn bà con gái, ra tù vào tội mà mặt mũi vẫn nhơn nhơn như thế kia thì đúng là thuộc dạng chua ngoa bất trị chứ không phải vừa. Thiên hạ ai người ta tin.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thiên hạ ai người ta tin? ai cũng tin Minh Hạnh cả chỉ có những đứa thích ăn "hèm" nó mới không tin mà thôi?đảng là gì? là một lũ ăn cướp,giết người,một lũ chó săn.Đảng là ai? là bọn tay sai cho Tàu khựa bán đất bán biển của dân tộc VN

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    3. "hèm" là cái gì vậy??? đảng là gì mà chưa biết thì về tìm sách mà đọc, lên đây hỏi nữa, chắc chắn phải đến 80% là những người như các ông chẳng hiểu Đảng là gì, chẳng hiểu cơ chế nhà nước vận hành như thế nào nhưng cứ suốt ngày vác loa đi chửi như đúng rồi thế thôi. Ăn cướp, giết người? các ông mới chính là những kẻ du côn, chuyên vu oan giá hoại cho người khác, nhận tiền của tư bản và bán nước từ lâu rồi. Việt Nam bây giờ đang cố gắng dành lại từng tấc đất của Tổ Quốc, đừng ngồi một chỗ mà nói láo

      Xóa
    4. Tre Làng: Ai cũng tin vào MInh Hạn cả sao? THật là nực cười, có ai tin vào kẻ đã vi phạm pháp luật thường xuyên có các luận điệu xuyên tạc chống phá nhà nước ta. CÓ ai tin vào mụ ta đâu ngoài trừ những kẻ cùng một ruột bán nước hại dân với mụ ta thôi. Ả ta đã bị pháp luật trừng trị, nếu tiếp tục có hành vi vi phạm sẽ bị trừng trị tiếp thôi, và những kẻ bán nước hại dân khác cũng phải cẩn thận bọn chúng cũng có ngày phải trả giá mà thôi

      Xóa
    5. Hải Quang, đến giờ này còn ngu thế sao hay còn đang mơ ngũ? bây giờ tư bản là ai đây? Tàu là đại tư bản đỏ rồi. Ở VN có ông quan to nào không là tư bản đỏ, hai ba nhà rộng , em chân dài, xe to... con là du sinh bên Mỹ, Anh Duc, Phap ....các nước tư bản. Thì ra đầu óc vẫn còn bị giam hãm trong cái học thuyết mơ hồ , hủ lậu vô giai cấp, vô sản, vô quốc gia, vô tôn giáo

      Xóa
    6. Ai bán nước ở đây? một người con gái không có quyền hành gì trong tay à, các vị này bị bệnh gì mà đầu lẫn thế ? Ai vẫn còn thông đồng với giặc lúc này?
      Từ ngày 15-6 đến 24-6-2014, Ban Tổ chức Trung ương cử Đoàn cán bộ cấp vụ do đồng chí Quản Minh Cường, Vụ trưởng Vụ Bảo vệ chính trị nội bộ làm trưởng Đoàn đi nghiên cứu, khảo sát kinh nghiệm công tác xây dựng đảng tại Trung Quốc ( Theo xaydungdang.org.vn )

      Vua roi công văn của Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi các địa phương về 16 điều cần làm ngay để thực hiện theo ý kiến của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông Hồ Xuân Hoa ). Trong đó có điều 1 “Thúc đẩy Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị và Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải thăm Quảng Đông”.
      Và trong điều 2, Trung Quốc sẽ đào tạo các cán bộ đảng cho Việt Nam, cụ thể là 'trong 05 năm đào tạo 300 cán bộ Đảng Cộng sản Việt Nam; trong đó Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mỗi địa phương 100 cán bộ, 100 cán bộ của các tỉnh thành có quan hệ hợp tác với Quảng Đông nhiều như TP. Hải Phòng, Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ninh, Quảng Nam'.
      Đến giờ này mà vẫn còn bái giặc làm quan thầy ư ?
      Kẻ thù là đây, mất nước là đây!!!

      Cái giàn khoan 981 vô cùng nguy hiểm nhưng đáng là bao với những giàn khoan được cắm sâu vào đội ngũ lãnh đạo những người Cộng sản Việt Nam.
      Đội ngũ này không phải cán bộ chuyên môn, khoa học; họ là những "nhà tư tưởng", những cán bộ Đảng, những người lãnh đạo "tuyệt đối" về tư tưởng, những linh mục đạo Mao.

      Với một ý chí kiên quyết, một âm mưu lâu dài và thâm độc để thôn tính Việt Nam của Đảng Cộng sản Trung quốc,nếu cần dạy cho "những bài học" nhưng trên hết là thuần hóa về tư tưởng rằng Việt nam là quốc gia phiên thuộc, là một phần lãnh thổ Trung Hoa, là đứa đứa "con hoang " có lúc lạc lối.

      Xóa
    7. Tra loi Hai Quang
      Đảng hiện nay là Đảng gì vậy, cái Đảng ăn cắp tên Cộng Sản, nơi quy tụ toàn những tên lưu manh bậc cao. Cái Đảng mà càng lúc càng suy thoái và đểu cáng, hèn với giặc ác với dân. Cái đảng thẳng tay, biết bao nhiêu gia đình lâm vào cảnh trắng tay phải đi khiếu kiện trừng phạt những bậc trung thần, trọng thưởng những thằng tội phạm như Trần Văn Vệ, Đỗ Hữu Ca, cái Đảng gây nên những cảnh tang thương trên khắp VN, gây nên những thảm cảnh Tiên Lãng, Văn Giang, Vụ Bản, Cần Thơ, Dương Nội..., những tiếng súng hoa cải uất ức của Đoàn Văn Vươn mà giờ đây cả gia đình họ phải "sum họp " trong tù, bao nhiêu gia đình bị cướp sạch, trắng tay phải đi khiếu kiện hàng đoàn làm " xấu " hình ảnh thủ đô, và cần phải "cưỡng chế " khiếu kiện đông người. Cái Đảng mà cụ Trần Độ đã trọn đời cống hiến, cái Đảng mà cha ông chúng tôi đã theo và đã ngã xuống vì lý tưởng đó nay đâu rồi,?

      Xóa
    8. : “Mười sáu chữ vàng, bốn tốt
      Tình anh em như cốt…nhục mà
      Thằng em cứ phải nghe ta
      Ta là anh cả ắt là oai phong”
      Rằng: “Hai nước đồng lòng, đồng chí
      Đừng để cho Âu-Mỹ xen vào
      Phải là “Chiến lược tầm cao”
      Đừng cho ‘Diễn biến’ lẻn vào nhà ngươi!”…

      Hồ và Tập cả cười khoái trâ
      Nhìn đất đai, biển cả thèm thuồng
      Tham lam cái bụng thuồng luồng
      Nó tin đến mức vĩ cuồng…ha ha...

      Cả thế giới sợ ta - Chúa tể (*)
      Nước Việt ngươi nhỏ bé nghèo nàn
      Chớ kêu nài, chỉ lạy van
      Nịnh ta, ngươi sẽ được ban lợi quyền

      Một đất nước trung kiên, anh dũng
      Mấy nghìn năm phơi bụng ngoại xâm
      Mà sao nay phải ôm cầm
      Vướng dây tai họa, nuôi mầm xâm lăng?

      Rất mạnh miệng thẳng băng cực lực
      Ngậm nỗi đau, nuốt tức, nén căm
      Găp nhau hỉ hả ôm chầm
      Hôn nhau, hứa hẹn trăm lần trước sau

      ‘Ý thức hệ’ cùng nhau giữ vững
      Chung vai xây lý tưởng Mác-Lê
      Lòng dân nay đã chán chê
      Kẻ thù truyền kiếp vẫn kề bên ta

      Chúng đã cướp Hoàng Sa ‘trọn gói’
      Lại ngày đêm quấy rối Trường Sa
      “Bà con ráng chịu đi mà
      Có Đảng, Nhà nước lo…là sẽ yên”...

      Bản Tuyên bố vang rền: “Hữu hảo”
      Mắt lăm le biển đảo, mỏ dầu
      “Anh em chung một nhịp cầu
      Nịnh ta, ngươi sẽ mạnh giàu…như ta…”

      Vừa mới ký và ra Tuyên bố
      Đã nghe vang súng nổ Biển Đông
      Than ôi! Hai chữ Non Sông
      Biết bao máu đổ vẫn không yên lành!

      Tàu Hải giám tung hoành ngang dọc
      Gỗ còn đâu vót cọc Bạch Đằng
      Vẫn còn đó họa xâm lăng
      Đồng thanh dân nước hỏi rằng: “Tại ai”…

      BVB

      Xóa
  3. Mới ra tù mà thế này thì có vẻ lại muốn vào tiếp rồi, bà Minh Hạnh này mà không xúi giục công nhân đình công thì mình bé bằng con kiến, thể loại nào mà khiến cho các nhà dân chủ của chúng ta tung hô hạnh phúc điên cuồng đến vậy khi được ra tù?? chỉ có thể là đồng loại của các bác. :v Mà cái kiểu trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài ở đâu ra cái trò :"đánh đập, sử dụng bạo lực” vậy??? Vu khống à? đánh đập bạo lực mà ra tù béo tròn béo quay, đúng là ăn cháo đá bát

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thằng nầy phản động. Công nhân là giai cấp quan trọng của đảng và nhà nước. Chú mày định tiếp tục bóc lột a? Nếu có bất công thì đình công là một quyền trong mọi xã hội dân chủ tự do. Đầu đất muốn phá hoại xã hội ấm no hạnh phúc a?

      Xóa
  4. Chẹp, đúng là đặc trưng của các nhà dân chủ, khả năng vu oan, ăn không nói có thì thành thánh luôn, tôi có thể chắc chắn ở Việt Nam không có chuyện ngược đãi tù nhân, khi mà người ta có tội và đã phải chịu án tù rồi thì những người cai tù chỉ có trách nhiệm quản lí họ cho ăn uống và giáo dục họ thành người có ích cho xã hội, thế thôi, nhưng chắc thể loại bà này thì có giời dậy nên vào tù rồi thì trở lại và lợi hại hơn xưa. mà cái lũ BBC là cái thể loại gì mà hơi tí vác mặt sang đây phỏng vấn? mà phỏng vấn mỗi mấy đứa dân chủ mới lạ đời

    Trả lờiXóa
  5. Bà Hạnh đúng thật là không biết điều, đã được nhà nước ta khoan hồng trả tự do sớm mà lại còn ngựa quen đường cũ, muốn tiếp tục những công việc chống phá Đảng và Nhà nước ta. Đáng nhẽ ra những tù nhân chính trị như bà Hạnh phải bị ở tù suốt đời hay bị trục xuất ra khỏi đất nước, lại khỏi quốc tịch Việt Nam mới đúng.

    Trả lờiXóa
  6. Đáng nhẽ ra bà Hạnh phải không được trả tự do mới đúng. Đã nhận sự khoan hồng của Nhà nước Việt Nam mà lại tuyên bố là sẽ quay trở lại con đường cũ của mình vì đã ngầm sâu vào máy. Thật là hết thuốc chữa mà. Những con người như bà Hạnh thật không xứng đáng là người Việt Nam. Một đất nước đang phát triển như vậy mà lại cố tình tìm cách phá hoại nó.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ối giời'' đất nước đang phát triển ''...với sự lãnh đạo sáng suốt của đảng sau hơn 30 năm cả nước xuống hố, đội sổ trong khu vục sau Thái, Nam Hàn, Nhat, Phi... Nên nhớ trước 1975 đa số các nước này ngang hàng hay đứng sau miền Nam VN. Ngay cả Sin ga po lúc ấy còn mơ được như miền Nam.

      Xóa
    2. '' ...Vậy hãy cứ xem quanh ta: Đài Loan, Đại Hàn, Singapore và thêm nữa, Thái Lan và Malaysia, mấy nước này có do chủ nghĩa Mác-Lênin hướng dẫn không ? Những nước ấy có cần có một Đảng cộng sản lãnh đạo tuyệt đối theo chủ nghĩa xã hội không ? Thế mà cả 5 nước ấy, khi bắt đầu còn nghèo khổ, vậy mà chỉ sau khoảng 20-30 năm họ đã trở thành những nước phát triển rõ ràng, nhân dân đa số có đời sống khá phong lưu....''

      Trich Nhật ký Rồng Rắn.

      Đây là nỗi niềm cay đắng của một cuộc cách mạng, và của một kiếp người.
      (Tuong Trần Độ viết năm 2000 - Canh Thìn, và 2001 - Tân Tỵ. Xong ngay 7 tháng 5 năm 2001, hơn 1 năm sau thì ông ra đi 9/8/2002)

      Xóa
    3. thứ nhất nếu các bạn thích thì sang đấy mà sống xem nó có sướng như các bạn đang nghĩ không, Đất nước ta đã cọn theo con đường này là đúng đắn và hợp lý cho đất nước ta trong quá trình lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước đã khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng nhà nước ta thực sự ai phủ nhận được! Tôi không nói nếu ngay từ đầu VN đi theo con đường khác thì nó sẽ đi đâu! bây h các bạn muốn VN đi theo con đường chính các bạn đã nhận mình là đang chống phá nhà nước còn j!

      Xóa
    4. Eo ơi ông Tổng Trọng kỳ rồi trả lời phỏng vấn rằng con đường XHCN đến hết thế kỷ này cũng chưa chắc đạt được....!!!! Ráng mà sống để mà đi cho đến và ráng đợi nhá.

      Xóa
  7. Thanh@: BẠn đang nói gì vậy hả? Nếu bạn có bằng chứng rõ ràng thiết thực cho thấy rằng ông Hoàng Công Khôi có những hành động như vậy thì hãy đi tố cáo theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam ta đi. Sao lại chơi mấy cái trò mèo tung ra mấy thông tin chém gió, nhảm nhí vậy hả trời. như thế là không được đâu nghe. Chuyện gì cũng sẽ được xử lí nghiêm minh theo quy định của pháp luật mà bạn

    Trả lờiXóa
  8. HOàng Công Khôi là một vị lãnh đạo của ĐẢng nhà nước ta. Nếu quả thật ông ta có những hành vi vi phạm pháp luật mà bạn đã phát hiện được thì bạn nên gửi chúng cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền mới được. NHưng tôi e rằng hiện nay cái bè lũ bán nước hại dân thường xuyên có các hoạt động vu khống chính quyền ta thôi. Nên cũng cần hết sức cẩn thân với các thông tin kiểu thế này các bạn à

    Trả lờiXóa
  9. kiên định con đường sao nghe trối tỉ quá, con đường hoạt động dâm chủ chỉ là tai họa cho nhân dân mà thôi nó sẽ là căn nguyên để làm nên những cuộc bạo loạn, nói chung mà một con người có tư tưởng lợi dụng. lợi dụng sự kém hiểu biết trí thức chính trị của người dân để cơ kiếm lợi, như bọn ở Hải Ngoại đó bao nhiêu năm qua chỉ ca một bài ra rằng có trí tuệ tiềm lực nhưng thực ra là một bọn cơ hội vơ vét cho đầy túi tham rồi trốn đi mà thôi

    Trả lờiXóa
  10. bọn dận chỉ bưng bô là giỏi thôi, ninh nhau tự sướng được vài hôm rồi lại xép xuống như quả bóng bay mà thôi, họ không thể làm nên được điều gì vì bộ mặt giả tạo lừa dối, nhiều thành phân lấp liếm phản phúc phúc đối với chính gia đình của mình thế nên tự do dân chủ là vì chạy theo quyền lợi của Mỹ và các tổ chức nhân quyền đầu tư cho hàng tháng mà thôi, vì sao bọn dận không làm gì mà sao chúng vẫn có cái ăn, là vì chúng là tay sai đắc lực cho các tổ chức chống phá của nước ngoài

    Trả lờiXóa
  11. Nguyễ Chính 11:38 là lợn,nhưng lợn này chỉ ăn cứt chứ không được cám như lợn bình thường,tanh hôi không thể tưởng tượng được,ngu cũng không thể tả được-!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh: ăn nói kiểu gì mà thô tục vậy bạn, có giỏi thì bàn luận các vấn đề ở trên chứ cái kiểu chửi bới lung tung như thế thì làm được gì cơ chứ. Có thể nói hiện nay các tổ chức nước ngoài như cái gọi là tổ chức ân xá quốc tế thường xuyên can thiệp vào các vấn đề về nhân quyền ở Việt NAm. Việc cái tổ chức này có những phát biểu như thế là điều không thể chấp nhận được, nó phản ánh sai sự thật ở Việt Nam ta các bạn à

      Xóa
    2. Nặc danh: NÓi chung thì ngu chưa biết ai ngu đâu, có kẻ đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm chứ. Việc cái ả ĐỖ THị Minh Hạnh này tiếp tục cứng đầu cứng cổ lên tiếng chống phá cách mạng Việt NAm ta là điều không thể chấp nhận được. Đáng lẽ khi ra tù với việc tăng 7 cân liên tọi thế thì ả ta phải thấy được sự khoan hồng nhân đạo của pháp luật Việt Nam chứ. Đằng này ả ta còn vu khống chính quyền ta đánh đập ả ta trong tù chứ đúng là không thể hiểu nổi các bạn à

      Xóa
    3. Tổ chức Ân xá quốc tế cái gì chứ?? Đây thực chất là một công cụ do các thế lực thù địch, bọn phản động bán nước hại dân mà đúng đầu là đế quốc MỸ lập ra nhằm mục đích chống phá cách mạng Việt Nam ta các bạn à. Chính vì vậy khi cái con ả Đỗ thị Minh HẠnh được ra tù chúng liền bâu vào lợi dụng để bôi xấu cách mạng Việt Nam ta. Với những phát ngôn sặc mùi âm mưu chính trị nthif chúng ta càng hiểu rõ hơn bản chất xấu xa cũa bọn chúng

      Xóa
    4. - Giai cấp công nhân đều xuất thân từ dân nghèo, mang trong lòng bao bất công xã hội, đã thế bấy lâu nay chính quyền, công đoàn ít khi đứng về phía công nhân để xử lý những bất hòa với giới chủ một cách thỏa dáng, nên càng nhiều bức xúc.Chính quyền cần nhìn thẳng vào sự thật như vậy để tự giác ngộ, hiểu thấu dân, thương lấy dân mình, trừng trị một số kẻ xấu gây hại, nhưng bơt gây thêm oan trái, uất hận cho dân.

      Xóa
    5. Thật nghịch cảnh trớ trêu!
      Cái thằng… Đảng xoắt xuýt
      Hôn hít, ôm ấp nhau
      Đồng sàng mộng Cộng sản
      “Đồng chí tốt”, “Bạn Vàng”
      Lại là thằng giặc cướp
      Đang xâm lược nước ta.

      Còn thằng… Đảng lu loa:
      Là “Thế lực thù địch”
      Là “Tư bản giãy chết”
      Thì nó lại đang giúp
      Đất nước Việt Nam ta
      Từ tiền bạc, vật chất
      Đến tiếng nói ngoại giao.

      Nói thẳng với Đảng nhé!
      Nếu không có Hoa Kỳ
      Thì Bắc Kinh nó “nuốt”
      Không chỉ là Biển Đông!.

      Lúc đó dù Các Mác
      Và Lê Nin sống dậy
      Cùng với Đảng quỳ lạy
      Cũng chẳng thể ngăn Tàu
      Không cướp nước Việt Nam.

      Đảng Cộng sản Việt Nam?
      Bây giờ đã sáng mắt?
      Nhìn rõ Bạn, rõ Thù?
      Hay là vẫn tù mù?
      Vẫn u mê ảo tưởng?
      Vào thứ Cộng sản rởm
      Vào “Bốn tốt” “Bạn Vàng”
      Của Bắc Kinh lang sói!

      Thích Đọc Còm kêu gọi!:
      Những ai là Đảng viên
      Đảng cộng sản Việt Nam
      Có trách nhiệm yêu cầu
      Lãnh đạo Đảng cộng sản
      Phải trả lời trước Dân!
      Tại sao Đảng chọn giặc?
      Là “Bạn vàng” “Đồng chí”.

      Chỉ có lũ gian tà!
      Bán nước mưu lợi riêng
      Như là Lê Chiêu Thống
      Mới cắm đầu làm thế!

      Phải không thưa bà con?
      Đúng, sai cho ý kiến?

      Xóa
  12. đúng là ngựa quen đường cũ, một lần sai lầm lớn đã phải vào tù mà còn chưa sáng dạ gì cả, đã được pháp luật khoan hồng cho tạm tha nhưng vẫn chứng nào tật ấy nếu ả Đỗ Thị Minh Hồng vẫn tiếp tục làm những trò mèo đó thì sẽ có ngày cô ta lại tiếp tục không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời mà thôi. Mà cũng lạ cái đám rận chủ này khi ả Đỗ Thị Minh Hồng chỉ là kẻ xúi giục công nhân đình công gây hậu quả lớn mà chúng cũng có thể lôi kéo cô ta thành một đồng bọn của mình, rồi bưng bít cô ta lên mây xanh để cô ta nghe theo chúng, nghĩ chúng tốt nhưng chúng có tốt đẹp gì, chúng làm thế cũng gì quyền lợi, vì nhiệm vụ lũ phản động giao cho mà thôi

    Trả lờiXóa
  13. Đỗ thị minh Hạnh vĩ đại thật phải không "phe ca 15:55",bạn mình (tức phe ca 15:55) làm được như Minh Hạnh không ?

    Trả lờiXóa
  14. "phe ca 15:55 ơi,hãy tỉnh giấc đi bạn ơi,xin đừng say ngủ nữa mà !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ăn nói ngu ngốc như thế mà được hay sao hả tên Nặc danh,phải nói là bọn mày chưa bị xử lí thì có lẽ chúng mày vẫn chưa cảm thấy sợ hãi rồi.cứ ngồi đó mà nói này nói nọ nữa đi.những kẻ dám coi thường pháp luật,làm những việc đi ngược lại với lợi ích của dân tộc.lợi ích của nhân dân thì những kẻ đó sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật mà thôi,còn với đỗ thị minh hạnh nếu cô ta còn tiếp tục như thế thì có lẽ tương lai của cô ta sẽ đen tối mà thôi.

      Xóa
  15. Trăm năm trong cõi người ta
    Bắt tay Tàu Khựa ắt là thua đau
    Nghìn năm 'chơi' với thằng Tàu
    Nó dày vò đến nát nhàu chưa tha
    Trách rằng: "Quan chức nhà ta
    Ăn gì mà cứ lê la sang Tàu?"

    Trả lờiXóa
  16. Bản chấy của bọn mạo danh nhà hoạt động dân chủ đấy dù chúng có đi đâu làm j thì thì chúng vẫn chống đối nhà nước ta quyết liệt, những kẻ này chắc chắn hoạt động tích cực và có hiệu quả nên bọn nước ngoài mới gây sức ép lên nhà nước ta bắt phải thả những đối tượng này đấy mà các bạn nghe bọn này nói tôi thấy ghê tởm chúng, các bạn có thấy hành động yêu nước của chúng ở đâu không tôi thì tôi chẳng thấy đâu toàn chống đối nhà nước ta thì có chứ, bọn này được nước ngoài hậu thuẫn vậy chúng ta phải biết làm sao đây

    Trả lờiXóa
  17. cô sẽ tiếp tục đi theo con đường đó sao đỗ thị minh hạnh,thật sự là đáng buồn cho gia đình cô.Đảng nhà nước đã có sự khoan hồng khi cho cô ra tù sớm như vậy mà cô chẳng biết đường ăn năn hối lỗi.chẳng biết phấn đấu để trở thành những người có ích cho xã hội lại còn tuyên bố tiếp tục đấu tranh đi theo con đường cũ.chẳng có ai khuyên được cô nhưng có lẽ cô cũng nên biết một điều rằng nếu có một lần nữa vi phạm thì chắc chắn bản án dành cho cô sẽ nặng hơn đó.và khi đó chẳng có ai cứu cô được đâu.

    Trả lờiXóa
  18. Buồn cười quá đỗ thị minh hạnh ạ.thật sự mà nói là chẳng biết cô đang nghĩ gì mà lại có thể phát ngôn ra những câu như vậy cả.cô muốn sướng thì không lại cứ thích khổ hả.pháp luật đã khoan hồng cho cô được ra tù sớm hơn.được về với gia đình để mong cho cô có thể trở thành người có ích cho xã hội.vậy mà cô lại không ăn năn hối lỗi.cô vẫn muốn tiếp tục đi theo con đường tội lỗi đó.thế thì cô hãy cứ đi đi và chắc chắn rằng cô lại tiếp tục bị bắt và bị xử lí nghiêm khắc theo quy định của pháp luật thôi.

    Trả lờiXóa
  19. nghe cái lời nói này của đỗ thị minh hạnh mà cảm thấy thật buồn cười.không hiểu sao mà cô ta lại có thể làm những việc xấu hổ với lương tâm như thế.con đường của cô ta thật sự là nhiều tội lỗi,vậy mà cô ta còn không nhận ra điều đó vẫn còn tiếp tục muốn đi.nhưng biết làm sao được đây,nếu như cô ta thật sự muốn làm điều đó.nếu cô ta mà tiếp tục thích những ngày tháng ở trong tù thì cô hãy cứ đi theo con đường đó đi.nếu có một lần nữa phải vào tù thì chắc chắn rằng không có sự khoan hồng nào cho cô đâu.

    Trả lờiXóa
  20. Đúng là những kẻ ngu si làm sao có thể nhận ra những lỗi lầm của mình mà quay lại những hành động vi phạm pháp luật như vậy mà chúng mày vẫn không biết đường quay đầu mà sửa chữa những sai lầm đó và làm lại cuộc đời đó là thể hiện sự ngu si của chúng mày mà thôi. Chúng mày đừng có mà tự hào

    Trả lờiXóa
  21. Bọn rận chủ chúng mày đưa nhau lên đây để tâng bốc cho nhau đấy àh chúng mày đừng có mà ngu như vậy những hành động như vậy của chúng mày không qua được mắt mọi người đâu. Chúng mày đừng có nghĩ ai cũng ngu như chúng mày vậy. Chúng mày hãy ra đầu thú và nhận sự khoan hồng của pháp luật đi

    Trả lờiXóa
  22. Đúng là không còn lời lx nào để nói về đỗ thị minh hạnh nữa những hành vi vi phạm pháp luật của đỗ thị minh hạnh đã rõ ràng mà chị ta vẫn có thể nói như vậy được. Những con người như vậy thì sống làm gì cho làm bẩn xã hội. Bọn rận chủ chúng mày đừng có mà tung hô nhau như vậy chẳng ai thèm quan tâm đâu

    Trả lờiXóa
  23. Thật không thể hiểu được sao lại có con người không nhìn nhận ra được những lỗi lầm của mình như vậy. Những hành động vi phạm pháp luật của đỗ thị minh hạnh đã rõ ràng. Bọn rận chủ chúng mày đừng có tung hô nhau trên này như vậy nữa chẳng có ai tin chúng mày đâu mà chúng mày sủa bậy như vậy

    Trả lờiXóa
  24. Bọn dận chỉ bưng bô là giỏi thôi, ninh nhau tự sướng được vài hôm rồi lại xép xuống như quả bóng bay mà thôi, họ không thể làm nên được điều gì vì bộ mặt giả tạo lừa dối. Những kẻ rận chủ chúng mày chỉ biết thủ dâm cho nhau bằng những lời giả tạo mà thôi . Bọn chúng mày làm như vậy càng lộ rõ bản chất xấu xa của chúng mày mà thôi

    Trả lờiXóa
  25. Những lời lẽ của bọn rận chủ chúng mày đúng là ngu si khi mà chúng mày không nhận ra được những việc làm của chúng mày là sai trái. Bọn chúng mày đang bị bọn phản động chúng lợi dụng mà thôi chúng mày đừng có nghĩ chúng nó cho chúng mày tiền và nói những điều ngon ngọt mà chúng mày đi làm việc cho bọn chúng. Thực chất bọn chúng chỉ coi chúng mày như những con chó mà thôi

    Trả lờiXóa
  26. Lợn nhiều quá,tanh hôi thật ,lợn Quốc anh Nguyễn bưng bô giỏi đó chứ !!!

    Trả lờiXóa
  27. bây giờ thì Đỗ Thị Minh Hạnh còn biết gì là đúng hay sai nữa khi vừa ra tù cô ta đã được lũ rân chủ tung hô như một vị anh hùng như thế thì chả thích quá mà chưa biết mình chỉ bị lợi dụng một thời gian thôi. Thế nên cô ta vẫn sẽ chọn con đường mà lũ rận chủ đã vạch sẵn cho cô để cô tiếp tục làm kẻ đi ngược lại lợi ích quốc gia. Vừa ra tù, bơ vơ như thế mà lại có những người nâng đỡ như thể cưu mang mình thì chắc chắc Đỗ Thị Minh Hạnh vẫn ngựa quen đường cũ mà thôi. Đó sẽ là công việc kiếm cơm của ả chứ ngoài việc đó cô ta còn biết làm gì nữa

    Trả lờiXóa
  28. Nặc Danh @ Thế nào mới là tốt được đây hả? Thế nào mới có thể làm cho người Việt chúng ta khấm khá lên được đây hả đại trí thức Trần giả Tiên? Chứ cứ nói thế này thì rồi cũng chẳng giải quyết được gì cả, cũng sẽ chẳng đi tới đâu cả. Suy cho cùng thì tất cả mọi thứ cũng chỉ là như vậy. Bản tính con người, ai muốn tốt thì tự mà sống cho tốt, ai muốn xấu thì tự tìm đến cái xấu, đó là mỗi người rồi. Đừng bao giờ vu khống tất cả, như thế không hay chút nào cả, đừng áp đặt cho người khác tất cả mọi thứ. Đúng là những người như bạn không lớn lên được đâu.

    Trả lờiXóa
  29. Sao mà có chuyện như vậy được. Triều Tiên bây giờ mới chính là tay sai của Tàu. Tàu khựa nuôi thằng Triều Tiên trở thành thằng cùn để nó lâu lâu làm một quả tên lửa bắn lên trời hù dọa bọn phương Tây với vũ khí hạt nhân mà thôi. Đấy mới là bọn không thể thoát Tàu, còn chúng ta lại khác. Chúng ta đang đa phương đa dạng hóa quan hệ Quốc tế đấy thôi, có gì đâu mà phụ thuộc Tàu. Còn những người như Nguyễn Thị Minh Hạnh chỉ là đem thân mình làm con tốt thí mà thôi. Tốt hơn hết là nên quay về với thực tế hơn, đừng bao giờ suy nghĩ lung tung như vậy nữa, hậu quả không nhỏ đâu.

    Trả lờiXóa
  30. Tác giả bài viết này đã quá nóng rồi đấy. Thế theo tác giả thì với thực lực của chúng ta bây giờ chúng ta cần phải làm như thế nào đây? Tác giả hãy nghĩ lại đi, tác giả đang hoang tưởng à? Bây giờ chúng ta không làm thế thì làm gì được chứ. Trung Quốc từ chối đàm phán, đánh thì chúng ta thua thiệt, chúng ta chẳng còn cách nào hơn đâu tác giả ạ. Tốt nhất là đừng bao giờ nói như vậy nữa. Việc chị Nguyễn Thị Minh Hạnh rêu rao khắp nơi trên các diễn đàn mạng rằng vì con đường dân chủ nhân quyền này nọ, nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ vì tiền bạc mà thôi, bán nước để ăn dần.

    Trả lờiXóa
  31. "Thật quái gở khi một người bị tuyên án 7 năm tù vì rải truyền tờ rơi. Đó là một minh chứng đáng buồn về hành động đàn áp tiếng nói bất đồng đã có từ lâu nay của chính quyền Việt Nam." hài , có biết cái gì không mà cứ phán như thật á thế , tận đẩu tận đâu m à phán về maaysc cái việc ở Việt nam như là thật ấy nhỉ , kinh thật đấy ah , xuất hiện nhiều thánh quá

    Trả lờiXóa
  32. Kiên trì , thực hiện ước mơ , mong muốn của mình bằng được , dù cho có gặp nhiều khó khăn đến mức nào là điều tốt nhưng mà cái chuyện cứng đầu cứng cổ , ngoan cố không chiu thay đổi thì nó lại là một chuyện khác rồi , sao cư mãi tự mình lún sâu vào vũng bùn làm gì , không chịu tỉnh ngộ ra , thực sự đó là điều mà cần phải thay đổi

    Trả lờiXóa
  33. Chuyện sẽ chăng có gì để đáng hải đưa ra bàn cái cả , nhưng mà thực sự thì những cái việc đó toàn là xấu không ah chứ có phải là tốt đẹp cái quái gì đâu mà sao cứ phải cắm đầu cắm cổ vào mà làm , có nhiều điều tốt hơn trong cược sống có thể làm mà việc gì cứ phải làm mấy cái chuyện xấu mãi đấy làm cài gì không biết được , làm người cần gì phải thế , sao không nghĩ theo chiều hướng khác đi

    Trả lờiXóa
  34. Rõ ràng những cái chuyện mà bùi Thị minh Hạnh làm là làm sai trái so với pháp luật Việt Nam , đã bị chúng ta bắt vì vi phạm pháp luật vậy mà chẳng hiểu sao vấn cố mà làm , thế chắc định có làm để ở tù cả đời ah , rồi sau đó lại quay sang đòi nọ đói kia , lại nói Việt Nam không có nhân quyền nọ kiêu các kiểu , rồi thì cứ khư khư cho mình là đúng bắt người ta làm theo ???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Minh Hạnh này mà không xúi giục công nhân đình công thì mình bé bằng con kiến, thể loại nào mà khiến cho các nhà dân chủ của chúng ta tung hô hạnh phúc điên cuồng đến vậy khi được ra tù?? chỉ có thể là đồng loại của các bác. Chắc chắc Đỗ Thị Minh Hạnh vẫn ngựa quen đường cũ mà thôi. Đó sẽ là công việc kiếm cơm của ả chứ ngoài việc đó cô ta còn biết làm gì nữa.

      Xóa
  35. Hay ho quá , tốt đẹp quá đây nhỉ mà cố làm , thử hỏi xem đa số người ta có ủng hộ không haiy là chỉ được vài kẻ nói thế là bắt đầu " tự sường " đấy , đúng là người ta nói là cd sinh hoang tưởng mà , không khá lên được cứ mãi cứng dduaaaf không chịu thay đổi đi thì kiểu gì cũng có ngày gặp phải báo ưng cho mà xem tỉnh ngộ ngay ra thì còn kịp đó , đừng có để bọn xấu nó lợi dụng

    Trả lờiXóa
  36. Bà Đỗ Thị Minh Hạnh là một người có tư tưởng lệch lạc, đi theo những tổ chức phản động chống đối chính quyền, tổ chức những hoạt động biểu tình, đinh công. Mang danh là người hoạt động công đoàn mà lại có những hành động như vậy thì bị bỏ tù là đúng rồi. Nhưng khi được nhà nước ta ân xá cho mà lại vẫn muốn tiếp tục con đường cũ thì thật đúng là hêt thuốc chữa rồi.

    Trả lờiXóa
  37. Chả là ngựa quen đường cũ, những hành động như thế mà chấp nhận được sao ? Đỗ Thị Minh Hạnh 2006 đã có những hành vi vi phạm pháp luật như thế rồi, Để chúng ra ngoài chắc chắn chúng vẫn sẽ ngựa quen đường cũ tiếp tục phá hoại đất nước ta mà thôi chúng ta phải kiên quyết đấu tranh chống lại những âm mưu hoạt động đen tối của chúng.

    Trả lờiXóa
  38. Toàn chỉ là mục tiêu của chúng thực hiện thôi, chả làm nên cái gì cả, như thế mà chấp nhận được hành động của chúng sao : quả là những hành động đó là quá điên rồ , hoàn toàn không chấp nhận được, con rối trong tay chúng, tung hô cô chỉ là một phần còn chúng muốn đăng những bài viết để thể hiện sự có mặt của mình trong công cuộc đấu tranh đòi tự do cho cô./

    Trả lờiXóa
  39. Quả nhiên là mọi thứ như thế cả,, hành động chả ra gì như thế mà chấp nhận được sao ? Đó là điều thực sự cần lên án đấy . Những lời tung hô của rận chủ như mật rót vào tai. Thế nhưng , thực tế thì cần xem lại những hành động đó, đó là điều dĩ nhiên chúng ta cần nhìn nhận./

    Trả lờiXóa
  40. Những hành động chả ra gì cả, như thế mà cũng đòi thế này thế kia, đúng là hành động quá điên rồ mà , đó là điều hoàn toàn không chấp nhận được. blog dân oan toàn đăng những bài xuyên tạc lếu láo thiếu tính xác thực nhằm mục đích chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, xem những hành động của chúng mày đi ./

    Trả lờiXóa
  41. Bài bản quá đi mất, nhưng tóm lại thì làm nên cái gì đây ? chắc là điều đó cũng cần phải nhìn nhận lại ., đó là điều mà chúng ta cần phải nhận thấy ở trong con người của các nhà dâm chủ, dâm oan giả danh, Theo như cách tung hô của giới rận chủ và một số hãng thông tấn báo chí vốn không thiện cảm với Việt Nam, “nhà hoạt động công đoàn” Đỗ Thị Minh Hạnh được ra tù sớm thời hạn như cánh chim báo bão được sải cánh tự do. tóm lại thì thấy chả làm nên được cái đếch gì cả./

    Trả lờiXóa
  42. Chỉ toàn thấy thủ đoạn nằm ở trong này thôi, chưa thấy cái gì cho nó thực sự rõ ràng cả , những việc làm của Hạnh hoàn toàn sai pháp luật mà, Là một chiêu trò hết sức trơ trẽn và bỉ ổi. xem lại những hành động đó thì mang lại kết quả gì đây ? đúng là vấn đề đáng suy ngẫm đấy ./

    Trả lờiXóa
  43. Đôi khi nhận thấy rằng những hành động như thế quả là quá sai lầm , đấy chính là điều đáng nói, đáng lên án hành vi của Hạnh , ra tù vẫn có nhiều phát ngôn không chuẩn, như thế thì làm cái gì cho nên hồn đây cơ chứ, để rồi coi những việc làm của bà ta có được xã hội công nhận hay không ?

    Trả lờiXóa
  44. Nhìn nhận lại bản thân của mình xem , liệu rằng những hành động đó là như thế nào , có xứng đáng hay không đây ? Hy vọng sau bao năm em được pháp luật giáo huấn thì giờ đây em sẽ đi đúng con đường, Con đường mà đất nước đang cần những sức trẻ đồng lòng bảo vệ xây dụng tổ quốc tươi đẹp, chứ đừng có chống phá điên rồ nữa./

    Trả lờiXóa
  45. Cớ sao không nhìn nhận lại những hành động của bản thân mình đi đã rồi nói cái gì thì nói nhỉ, đúng là quá vớ vẩn đây mà, nhìn lại cái mặt của chính bản thân mình đi đã rồi tìm cách mà khắc phục, đúng là bản chất của những kẻ cuồng và hoang tưởng. Càng thấy Hạnh chả làm được cái quái gì cả, chỉ biết vi phạm./

    Trả lờiXóa
  46. Nói tóm lại là những việc làm đó chẳng ra cái quái gì cả ,Hạnh mù quáng chỉ biết tìm cách mà chống đối đất nước, lại có các thế giới rận tuyên truyền, kích cho nữa nên chắc là sướng lắm, nhưng điều đó có là gì không , khi mà những nhiệm vụ đó của các bạn chả có cái gì gọi là cao cả, mà chỉ là phá hoại./

    Trả lờiXóa
  47. Không thể có những kẻ ngoan cố, chống đối pháp luật như thế được, đó là điều hoàn toàn không thể, cần phải lên án hành động này, chứ không kiểu thích làm cái gì thì làm được, đó là điều đương nhiên. Bọn phản động này phải chịu sự trừng trị nghiêm khắc của pháp luật mạnh hơn nữa.

    Trả lờiXóa
  48. Toàn đi sai con đường rồi lại còn nói thế này thế kia là sao đây , cái này chắc là phải hỏi các nhà dân chủ đấy , cần phải có những cách nhìn nhận cho nó đúng đắn hơn tí đi , đừng có như thế chứ, Những con người này không biết đến khi nào họ mới có thể có nhận thức đúng đắn về chính trị./

    Trả lờiXóa
  49. Hành động của cái trang này đã là quá rõ ràng rồi, không còn cái gì phỉa bàn cãi nhiều trước những hành động của chúng nữa, quả là quá điên cuồng mà, Chúng ta cần có biện pháp để lật mặt chúng, làm rõ tính chất, âm mưu chia rẽ đoàn kết giữa chính quyền với nhân dân, đó là cái mưu đồ đen tối của chúng đấy các bạn ./

    Trả lờiXóa
  50. vẫn là mấy cái thói rẻ tiền đó của đám dâm oan giả danh , không biết chúng nó làm được cái gì cho đất nước này rồi mà chỉ toàn biết phá hoại thế này cơ chứ, đây thực sự là cả một vấn đề đáng nói, đáng lên án hành động của chúng đấy, Chúng nó đang a dua theo bầy đàn đấy./

    Trả lờiXóa
  51. Chả hiểu vì sao chúng lại có những hành động như thế nữa, đó quả là điều cần phải lên án hành động của chúng các bạn à, chả làm nên cái quái gì cả. Không thể chấp nhận được những việc làm xấu xa của bọn này.bọn này chúng nó vì tiền mà đánh mất lương tâm và có những việc làm xấu xa bỉ ổi.

    Trả lờiXóa
  52. Đúng là không còn cái gì hơn ngoài mấy cái hành động đó, bản thân chúng mày đúng là có những việc làm hết sức điên rồ, điều đó mà nói là cần lên án mạnh mẽ, Chống phá nhà nước ta bằng những việc lợi dụng dân chủ, nhân quyền, báo chí để tuyên truyền xuyên tạc, vu khống nhà nước ta.

    Trả lờiXóa
  53. Tóm lại là có cái gì chúng mày nói đúng chưa, chỉ toàn là những thông tin đưa lên quá vớ vẩn, hoàn toàn là âm mưu xuyên tạc , chia rẽ của chúng mày , xem rồi những hành động đó có ai chấp nhận được không ? hững gì chúng nói đều là xuyên tạc và bịa đặt bẻ cong sự thật và chia rẻ tình đoàn kết giữa chính quyền với nhân dân.Đây là việc làm không thể chấp nhận được.

    Trả lờiXóa
  54. Bà Đõ Thị Minh Hạnh là người có trình độ văn hóa và đã từng làm công tác công đoàn. Vậy mà sức mạnh của đồng tiền đã làm thay đổi bản chất của con người bà, sau khi nhận được sự khoan hồng của nhà nước ta bà đã không chịu sửa lỗi mà lại tuyên bố tiếp tục con đường cũ mà bà đã đi và nó đã đưa bà vào ngồi tù. Đúng là đồng tiền có sức mạnh ngoài sức tưởng tượng.

    Trả lờiXóa