Thứ Tư, 8 tháng 4, 2015

Hà tĩnh - máu dân lại đổ vì chính quyền đàn áp cưỡng chế !

Hà Tĩnh: Máu Người Dân Lại Đổ Vì Chính Quyền Đàn Áp Cưỡng Chế



TNCG: Chính quyền huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã huy động hơn 500 người gồm: Cảnh sát cơ động, dân quân tự vệ, chó nghiệp vụ, cảnh sát giao thông...vv để đàn áp bà con tại thôn Hòa Lộc. Họ đã đánh đập dã man bà con rất nặng trong đó có 2 người bị thương chảy máu ở đầu phải cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh.

Theo một số người dân cho biết, cũng có một số công an bị thương nhẹ trong lúc xô xát. Sự việc đau thương này diễn ra lúc 7h30 ngày 6/4/2015 trên quê hương giáo xứ Dũ Lộc thuộc thôn Hòa Lộc - xã Kỳ Trinh - huyện Kỳ Anh - tỉnh Hà Tĩnh.

Người dân thôn Hòa Lộc đã lên tiếng phản đối dự án đường dây điện 500 Kv đi qua thôn dẫn về KCN Vũng Áng, vì khi thi công dự án này, nhà đầu tư chưa đền bù thỏa đáng cho người dân, đường điện đi qua gần khu dân cư có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân, và trong lúc thi công sẽ làm hại cánh đồng lúa đang trong thời kỳ làm đồng - cánh đồng lúa là tất cả của người nông dân, họ đang sống nhờ vào đó.

Để bảo đảm an ninh cho người dân trong thôn, khi người dân mất hết lòng tin vào chính quyền và lực lượng công an sống bằng tiền thuế của dân mà quay lại đàn áp dân, nên khoảng 14h30 cùng ngày người dân thôn Hòa Lộc đã chặn lối đi vào thôn để giữ an ninh cho thôn xóm của mình.

Từ lâu, người dân Thôn Hòa Lộc đã quen với cuộc sống thanh bình. Thế nhưng từ ngày có khu công nghiệp Vũng Áng đã làm cho cuộc sống của người dân ở đây bị đảo lộn, nào là Dự án bãi chứa xỉ than, kênh thoát lũ, đắp sông ngăn mặn..vv.cũng vì thi công không an toàn nên bốn em học sinh bị chết đuối do đường ống nước sạch ...

Xin tất cả mọi người hãy lên tiếng cho sự thật, thức tỉnh chính quyền, để người dân vô tội thấp cổ bé miệng được đối xử công bằng và được tôn trọng!

Nhỏ Bé Thôi - TNCG

27 nhận xét:

  1. các dự án đều đã có sự nghiên cứu kĩ lưỡng và cũng lấy ý kiến của đông đảo các cơ quan ban ngành cũng như người dân địa phương rồi,vậy nên đừng có mà ngồi đó để ăn nói lung tung nữa,còn cái chuyện chúng mày bảo công an đàn áp người dân đổ máu sao.chắc chắn là hoang đường rồi,chẳng bao giờ có cái chuyện đó xảy ra cả,đừng có mà xuyên tạc bịa đặt ngu ngốc kiểu đó nữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tác giả nói là con trai bị oan nhưng sao trong bức thư tác giả không nói người con phạm tội gì và cơ quan công an đã làm gì mà gọi là nhục hình và sao tác giả biết con mình bị oan nếu tác giả muôn minh oan cho con thì phải nói rõ ra chứ hay tác giả không có đủ chứng cứ và cũng không biết viết gì nên chỉ viết những điều đó thôi nhưng qua những điều đó thì không nói lên được điều gì cả.mọi người sẽ

      Xóa
    2. Lại bắt đầu ăn nói bậy bạ rồi đó ,nói mà không có bằng chứng hay căn cứ gì cả thì có ai tin cho bạn hả ,suy nghĩ tí đi .Mà theo tôi thấy rằng những con người như vậy thì cũng sớm là gánh nặng cho xã hội gia đình và cộng đồng mà thôi ,nên cần bị trừng phạt của pháp luật.

      Xóa
  2. Không hiểu sao lại sinh ra những con người như vậy, những người quá đỗi tham lam, quá nhỏ nhen, vụ lợi. Nhà nước đã có chính sách đền bù thỏa đáng rồi nhưng vẫn còn những phần tử chưa đồng ý. Những tên này thực sự manh động gây gổ gây mất an ninh trât tự. Nếu không xử lý mạnh tay với những đối tượng như thế này thì sẽ còn những hành vi tiếp theo. Hành vi của những người dân này thực sự đã coi thường pháp luật. Xây dựng đường dây truyền tải điện là dự án phát triển đất nước nhưng vẫn còn nhiều người dân họ sống với thái độ thờ ơ, chỉ hau háu vụ lợi, kiếm chác từ đền bù mà thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. việc lắp đặt đường dây điện đang trong giai đoạn cuối cùng mà người dân lại ra sức phá hoại. Những kẻ tham lam muốn gây sự để đòi thêm tiền đền bù, gây khó dễ cho đơn vị thi công. những vụ việc như thế này thì làm sao mà nhân ta lại bj ảnh hưởng của thế lực thù địch thôi cơ chứ chả hiểu chúng nó nghĩ cái gì mà làm những luận điệu xuyên tạc này

      Xóa
  3. địt mẹ chùn mày dân khổ quá rồi chúng mày biết thừa rồi còn nói linh tinh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người đời từ xa xưa đến nay có câu Nghèo không phải là cái tội mà NGU mới là cái tội giống như
      cái nhận thức của chúng mày đấy, sao lại có suy nghĩ ngu xuẩn như vậy hả mày, sao không tự đặt
      hỏi rằng dự án mang lại sự phát triển kinh tế cho không chỉ mình hà tĩnh mà còn mang lại cho đất nước
      sự phát triển lớn, rồi thì cả vùng khu quy hoạch không sao mà chỉ có mấy vùng giáo dân là hay loạn
      lên như thế

      Xóa
    2. Mọi việc đều có cách giải quyết ổn thỏa và trong hòa bình , chứ không phải là khi có quyết đi di rời thì lại rở thói côn đồ ra đó để giải quyết, không ai muốn như vậy hết ,chính bà con cũng không muốn như vậy nhưng chính những kẻ như chúng mày đã kích động lội kéo bà con chống lại nhất quyết không giải quyết theo pháp luật.

      Xóa
  4. Nặc danh 05:08 nói đúng !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nếu không nhầm thì do người dân gây cản trở thi công mà hơn 10 công an phải nhập viện vì thương tích
      đúng là khổ, chẳng làm gì cả mà suốt ngày phải đi dẹp mấy vụ loạn, gây rối rồi lại gánh thương tích, công trình
      phát triển kinh tế cho cả đất nước đã được bao nhiêu người ủng hộ mà lại phản đối cản trở, có phải là do
      cha xứ kích động không vậy, chỗ nào cũng thấy liên quan đến công giáo

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    3. nói đúng là hay cùng một người, cùng đồng bọn nên ngồi tự khen nhau như thế chứ, toàn cái lũ nặc danh, suốt ngày sống trong bóng tối, dùng mạng xã hội ảo để hành động, để che đậy cái bản chất xấu xa của chúng mà thôi. Hãy nhìn cộng đồng xung quanh xem có ai tin tưởng các người nói đúng, hành động đúng đắn chứ, hay chỉ tự mình ngồi tự sướng với nhau mà thôi

      Xóa
    4. Không phải vậy đâu bạn, bạn chưa hiểu rõ vấn đề rồi, đây chỉ là những công an viên của xã, điều đó có nghĩa là họ không nằm trong biên chế của ngành công an, chỉ có trưởng công an xã thôi. Điều đó cũng cho thấy họ không được qua đào tạo bài bản nên việc họ thiếu hiểu biết về luật là điều có thể hiểu,việc họ vi phạm như vậy cũng thật đáng tiếc.

      Xóa
  5. Khi tiến hành dự án này chính quyền đã có chính sách đến bù thỏa đáng cho người dân tịa sao mấy người dân này lại có những những hành động cản trở người thi hành công vụ như thế có lẽ những người dâ này lại bị các phần tử xấu mua chuộc lợi dụng rồi tôi mong người dân hãy chấm rứt ngay những hành động như thế lại và tôi khẳng định với các bạn đọc không bao giờ có chuyện chính quyền đàn áp nhân dân đây chỉ là những thông tin sai do các thế lực thù địch bịa đặt mà thôi các bạn đừng có tin.

    Trả lờiXóa
  6. đừng ngồi đó mà sủa bậy nữa.lại cái chuyện cưỡng chế đất đai của người dân,chẳng lẽ chúng mày không biết được rằng cái chuyện này chúng mày đã nói đi nói lại nhiều lần lắm mà chẳng thấy chán hay sao chứ,chính quyền luôn đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu và chắc chắn rằng chẳng bao giờ họ đàn áp người dân như vậy,đó là việc làm vi phạm pháp luật nghiêm trọng,

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nhìn thấy cái ảnh anh kia tôi lại cảm thấy như là ảnh ghép như thật rồi, có khi nào mà chúng đang làm điều mà ai cũng biết đó là điều gì chỉ là những hành vi vu cáo vu khống cho những con người của đảng của nhà nước của nhân dân của tất cả quyền lợi của mọi người và nó chả nghĩ cho ai cả chả có ai làm cho ai cả chỉ quyền lợi cho chúng mà thôi

      Xóa
  7. Dư luận viên nghĩa là đem gấm góc
    Phủ lên trên xã hội đã điêu tàn,
    Véo von ca cho át tiếng kêu than
    Của nhân loại cần lao đang giãy giụa;
    Thì bạn hỡi, một DLV như rứa
    Là tai ương, chướng họa của nhân quần,
    Nhọc tơ lòng mà phí cả ngày xuân
    Ðể ca ngợi bất công và tàn ngược;
    Uốn gối trước cường quyền và mong được
    Lượm hương thừa, phấn thải để qua ngày;
    Nhại bác Sóng Hồng tí

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lại là cái trò viết thư giả nữa à ?hình như tôi nhớ cũng có một số tình trạng viết thư giả để lừa lọc mọi người nữa mà .Đúng là toàn những kẻ chuyên đi xuyên tạc ,bịa đặt để lừa mọi người nhằm để nói xấu chính quyền rồi những người mà bọn chúng không thích hay ghét cay ghét đắng.

      Xóa
    2. cái này thì làm sao mà người dân không đồng ý cho nhà nước cho chính quyền cơ chứ, mà chả hiểu tại sao mà nhân dân không tin vào đảng vào nhà nước mà lại đi nghe theo lời xúi dục của lũ chống đối chính quyền để làm nên bài viết không có gì hay ho trên này cơ chứ, mà cơ quan nhà nước cũng đang có nhiều vấn đề bất cập nên nhân dân mới như vậy chứ thôi thì nhà nước nên xem xét lại

      Xóa
  8. Bài thơ hay quá đấy Dân Nam đinh 21:38 ơi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thôi đê bài thơ hay cái mẹ gì ngôn ngữ chả được cái vẹo gì cả mà chả hiểu sao mà trang này nó có thể đăng được lên cho mọi người đọc cơ chứ mà thực ra chả ai làm điều gì trái pháp luật cả chỉ có 1 số người bị người ta lợi dụng bị người ta xíu dực mà thôi chứ nhà nước ta tất cả đường lối chính sách điều ổn định cả đó là nền tảng phát triển của nhân dân ta mà

      Xóa
  9. Sao không nói đến việc người dân đã nhận tiền đền bù, việc lắp đặt đường dây điện đang trong giai đoạn cuối cùng mà người dân lại ra sức phá hoại. Những kẻ tham lam muốn gây sự để đòi thêm tiền đền bù, gây khó dễ cho đơn vị thi công. Vụ xô xát là do người dân gây sự trước và tại sao bài báo lại không kể đến có rất nhiều công an bị thương nặng trong khi giải quyết sự việc? Nói cho đúng thì cũng chỉ vì cái vở cào mặt ăn vạ của một số người dân tham mà gây hậu quả cho nhiều người thôi.

    Trả lờiXóa
  10. vụ việc diễn ra tại xã Kỳ Trinh - huyện Kỳ Anh - tỉnh Hà Tĩnh đã được làm sáng tỏ khi người dân vô cớ phản đối dự án đường dây điện 500 Kv đi qua thôn dẫn về KCN Vũng Áng. Việc phản đối là vô cùng bất hợp lý khi dự án đó, đường điện đó không chỉ phục vụ cho việc phát triển khu công nghiệp mà nó một phần còn phục vụ dân sinh thì thử hỏi tại sao lại phản đối, phản đối vì cái gì hay có ai dụ dỗ, kích động

    Trả lờiXóa
  11. Tôi là người dân ở địa phương nơi có dự án này chạy qua nên tôi biết rõ mọi chuyện hơn các bạn ở đây lực lượng chức năng và chính quyền nhà đầu tư không hề có những sai phạm mà sai phạm ở đây là của người dân, dự án này đã được nhà đầu tư đền bù cho thỏa đáng và đúng chính sách pháp luật nhưng do tham tiền mấy người dân này đã tự ý ra cản trở lực lượng chức năng thi hành dự án nên tôi mong những người dân này sẽ hiểu ra và sớm chấm rứt ngay những hành động này lại.

    Trả lờiXóa
  12. nội dung đều nhàm chán và thiếu đi những sự việc sắc bén, còn cái chuyện vu khống công an thế này thế nọ nham nhảm như rươi chứ đâu phải không thể thấy, tất cả hầu như điều do một lũ khủng dựng lên để vu khống mà thôi, giống với bức của em nhỏ gửi cho bố ở ngoải hải đảo đó do một thằng cha người lớn bắt trẻ con viết đấy thôi, thế nên trường hợp này cũng tương tự, ngôn ngữ lại còn xì tin nữa

    Trả lờiXóa
  13. những người quá đỗi tham lam, quá nhỏ nhen, vụ lợi. Nhà nước đã có chính sách đền bù thỏa đáng rồi nhưng vẫn còn những phần tử chưa đồng ý. Những tên này thực sự manh động gây gổ gây mất an ninh trât tự. Nếu không xử lý mạnh tay với những đối tượng như thế này thì sẽ còn những hành vi tiếp theo

    Trả lờiXóa
  14. NGHÈO không phải là cái tội mà NGU mới là cái tội. sao lại có suy nghĩ ngu xuẩn và thiển cận đến mức như vậy? sao không tự đặt bản thân mình vào vị trí các nhà hoạch định chính sách để xem xem dự án mang lại sự phát triển kinh tế cho không chỉ cho mỗi hà tĩnh mà còn cho cả đất nước? rồi thì cả vùng khu quy hoạch không sao mà chỉ có mấy vùng giáo dân là hay loạn lên như thế? có cái đường dây điện cao thế nào không đi qua đồng ruộng không? không đi qua đồng chẳng nhẽ cho đi qua khu dân cư à? thật nực cười. nguy hại cái con khỉ mốc. cố tình gây sự thì có!

    Trả lờiXóa