Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2015

Đà nẵng, dân oan biểu tình đòi đất !

Gần chục người dân bị cướp đất đã tới biểu tình tại trụ sở hành chính Đà nẵng để đòi đất.
 Họ giơ cao các băng rôn viết trên giấy, tố cáo chính quyền cướp đất, đẩy họ ra đường từ thời Bá Thanh còn lãnh đạo Đà nẵng :







http://danoan2012.blogspot.com/2015/06/a-nang-dan-oan-bieu-tinh-cong-bat-va.html

16 nhận xét:

  1. Thật là nực cười. "Dân oan"đã trở thành nghề kiếm cơm qua bữa của họ hay sao? Giải tỏa, giải phóng mặt bằng thì Đảng, Nhà nước đã có chính sách đền bù thỏa đáng, tiền họ đã nhận được vậy mà giờ họ lại đi vu cáo, tuyên truyền bắt Chính phủ đền bù lại đất đai là sao? Đừng tát nước theo mưa và nghe vào những lời xuyên tạc của các thế lực chống đối để kiếm thêm được dăm ba đồng. Những hoạt động đó là cản trở sự phát triển của đất nước, gây phản cảm và hình ảnh xấu về con người Việt Nam. Buồn cho những kẻ như bò bị rận giắt mũi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. giải tỏa trả bao nhiêu sao đãng cướp nên minh bạch thì họ đâu có làm dân oan vậy mà còn mướn dâm luận viên vào trang lề dân để tuyên truyền.một lũ khốn nạn.

      Xóa
  2. không biết sự tình thế nào, mà bọn này cũng hung hăng thật toàn đến những trụ sở của phường tiếp dân để tổ chức biểu tình làm loạn thôi, tại sao lại như thế nhỉ. phải chăng đứng đằng sau là một kẻ nào đó mà chúng cố ý muốn gây rối trật tự trị an để kiếm chút lời phải không, tại sao chúng lại đến những nơi đó để gây rối trong khi đà nẵng là một nơi làm ăn cũng rất đúng đắng

    Trả lờiXóa
  3. vẫn là phường dân oan gây nhiều nhức nhối cho xã hội, có người là là mất đất thật nhưng mà cũng có người chẳng phải vì mất đất mà đó là một hành động có chủ ý của những kẻ can tâm làm tay sai cho bọn vải vàng muốn gây bất bạo động để làm loạn xã hội ở việt nam đó là trò mèo của những nhà dân chủ hiện đại

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy báo đảng nên đăng tin này lên để rộng đường cho dân tìm hiểu sự thật,sao lại dấu nhẹm chỉ có báo lề dân đăng và dâm luận viên vào đã phá những dân oan này. Nhiều nhà làm việc thiên ở VN cũng bị chính quyền làm khó dể. trên hình chỉ là những người già sức yếu nếu dlv có giỏi thì ra HS và TS để chống giặc chỉ biết vào đây kiếm chuyện bảo vệ đảng cướp mà không biết nhục. vậy hồ dâm tặc mà kẻ viết ngược Nghĩa Chính sùng bái thì sao.

      Xóa
  4. Đừng ăn nói bậy bạ nữa các người làm nghề"bưng bô liếm đít",mất vệ sinh quá đi đấy !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. sủa vừa thôi mấy chú nặc danh.các chú không sủa thì người ta cũng biết các chú là những con chó chuyên đi cắn càn để kiếm ít xương về mà gặm dần.chúng mày có biết rằng cái chiêu trò dân oan biểu tình đòi đất này nó đã nhảm nhí lắm rồi hay không.chẳng bao giờ có ai thèm tin cái lũ chúng mày đâu.ở VIệt Nam cũng chẳng có cái khái niệm nào là dân oan ở đây cả.thật ngu ngốc.

      Xóa
    2. Thật sự khó mà tin được những bài viết có nội dung như thế này vì nó đã quá là quen thuộc trên trang blog này rồi ,mà bài nào cũng có nội dung hoàn toàn giống nhau ,với nội dung thì hoàn toàn sai sự thật .Không biết đằng sau những hành vi như trên là mục đích xấu xa nào đây nữa .

      Xóa
  5. mạng lưới "nghề dân oan" này của mấy nhà rận cũng đông đảo nhỉ. mục đích thì rõ ràng là chống chính quyền rồi. trò này lúc ms ra còn có người nghi ngờ đúng sai, nhưng dần dân theo thời gian,những trò này đã không còn lừa được ai nữa. mục đich bây giờ của nhà rận làm mấy trò này chỉ là chụp ảnh, rồi gửi cho phía nước ngoài, sau đó nhận tiền. chỉ khổ cho những người bị nhà rận lừa gạt để rồi mang tiếng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy báo đảng nên đăng tin này lên để rộng đường cho dân tìm hiểu sự thật,sao lại dấu nhẹm chỉ có báo lề dân đăng và dâm luận viên vào đã phá những dân oan này. Nhiều nhà làm việc thiên ở VN cũng bị chính quyền làm khó dể. trên hình chỉ là những người già sức yếu nếu dlv có giỏi thì ra HS và TS để chống giặc chỉ biết vào đây kiếm chuyện bảo vệ đảng cướp mà không biết nhục.

      Xóa
  6. Lại là dân oan à? Những con người không có công ăn việc làm, bị kẻ xấu xúi giục mới đi làm mấy cái trò hèn hạ như thế này. Chính quyền cướp đất của dân sao? Có bằng chứng gì thì đi kiện đàng hoàng đi đừng giở cái trò gây rối trật tự công cộng như thế. Chỉ là lũ dân tham muốn đòi tiền, đòi đất không phải của mình mới gây áp lực., biểu tình suốt ngày vậy. Đến khi bị xử lý vì tội gây rối thì lúc đó lại vu khống chính quyền đàn áp dân, thật là lắm chuyện.

    Trả lờiXóa
  7. Dân oan từ thời ông Nguyễn Bá Thanh à, nực cười? Oan uổng gì mấy tên này, muốn gây rối an ninh trật tự thì đúng hơn. Những vụ oan trái thật thì cơ quan chức năng đều giải quyết một cách hợp lý còn với những dân oan như kiểu này thì chúng nào muốn giải oan. Bị bọn rận chủ lợi dụng, cho tiền để đứng ở các trụ sơ cơ quan nhà nước hô hào, kêu oan. Còn lạ thừa gì cái trò mèo này của bọn rận chủ. Núp bóng danh nghĩa khiếu kiện đất đai để gây rối an ninh trật tự.

    Trả lờiXóa
  8. Tôi trước giờ chỉ có một thắc mắc nho nhỏ thế này thôi, đó là không hiểu tại sao dân oan ở khắp mọi miền Tổ quốc lại giống nhau như thế, đi biểu tình đòi chính quyền giải quyết lúc nào cũng cầm bảng giấy ghi chằng chịt chữ các kiểu, hoặc mặc áo phông trắng rồi viết chữ lên, hoặc mặc áo có in những biểu tượng đặc trưng nào đó giống nhau, kiểu như đồng phục vậy, và họ lúc nào cũng tập trung thành một nhóm

    Trả lờiXóa
  9. Cứ cho là ở một địa phương thì có nhiều người gặp oan sai đi, nhưng tại sao những người này dường như ở gần nhà nhau hoặc có liên hệ quen biết nhau thì mới có thể tụ tập thành một nhóm được chứ, còn nếu ai có vấn đề của người đấy, có kế hoạch tìm cách đề xuất chính quyền riêng thì chẳng bao giờ tự nhiên một ngày đẹp trời không hẹn mà họ tự hội họp với nhau thành một đám rồi cùng đứng biểu tình

    Trả lờiXóa
  10. Và cũng không hiểu sao thường những người dân oan này từ trước đến nay chỉ gặp phải hai vấn đề, một là vấn đề đất đai, thường là chính quyền không dưng bỗng thu trắng đất của họ và theo trang dân oan này thì đó là do lãnh đạo nhà nước cướp đất của dân, vấn đề thứ hai là việc án oan hoặc việc người dân tự nhiên bị đám côn đồ mà theo họ là công an mặc quần áo thường bỗng dưng đánh họ

    Trả lờiXóa
  11. Những cái chiêu trò dân oan biểu tình này của đám rận chủ đã quá cũ rồi nên sẽ chẳng có ai tin đâu và chính quyền Đà Nẵng luôn giải quyết mọi thắc mắc cho người dân nên không bao giò Đà Nẵng có nhiều dân oan như thế nên theo tôi đây chỉ là những thông tin xuyên tạc của đám rận chủ mà thôi.

    Trả lờiXóa