Thứ Hai, 30 tháng 12, 2013

Báo điện tử đảng cộng sản - một tờ báo phản động !

  Tờ báo đảng này đã từng viết bài cổ vũ cho việc Trung quốc tập trận tại Hoàng sa Việt nam, sau đó đã bị kiểm điểm, phạt 30 triệu đồng, hiện tờ báo này đang được Hà nội xây dựng cho một trụ sở rất hoàng tráng tại khu đất cạnh đường Nguyễn Phong Sắc, Cầu giấy Hà nội, nhà cao hơn chục tầng với diện tích hàng ngàn mét vuông mỗi tầng.

  Một tờ báo đảng mà viết bài bịa đặt, khiến nhân dân bất bình, kéo đến tận trụ sở để phản đối, bắt rtút bài, tổng biên tập phải xin lỗi thì không còn gì để nói - tờ báo này là một tờ báo gì nếu không là báo phản động ?

  Dân Văn Giang đến trụ sở báo điện tử đảng cộng sản để phản đối

 Sáng nay, hàng trăm nông dân Văn Giang đã tới trụ sở báo điện tử đảng cộng sản để phản đối việc báo đăng bài sai sự thật về dự án Ecopark, làm ảnh hưởng đến nông dân Văn Giang :



Đại diện báo đã tiếp đại diện các nông dân và hứa rút bài ngay lập tức.


Đây cũng là bài học cho các báo điện tử hay báo giấy thời internet, nếu các báo viết bài sai sự thật thì không những mất bạn đọc mà còn bị tẩy chay, thậm chí bị phản đối trực tiếp tận trụ sở như báo điện tử đảng cộng sản hôm nay.
 Tờ báo này từng bị kỷ luật lãnh đạo khi đưa tin sai về Hoàng sa Trường sa, bị phatỵ hành chính 30 triệu đồng, cho dù đổ lỗi cho nhân viên đánh máy.

57 nhận xét:

  1. Báo điện tử đảng cộng sản - một tờ báo phản động. Thằng viết bài này không hề hiểu phản động tức là thế nào à? Một tờ báo bảo vệ lợi ích của Đảng của nhân dân mà là phản động ư? Không thể chấp nhận được những tên này. Xuyên tạc đủ thứ trên đời. Còn cái gì liên quan đến Đảng mà chúng chưa lôi ra. Đến Bác Hồ chúng cũng dám nhục mạ, nói xấu. Cần phải sớm còng tay hết những tên bán nước, sẵn sàng bán rẻ mình để kiếm những đồng đôla bẩn thỉu này lại.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Doanh nhân tỷ phú Việt nam trở thành kẻ khủng bốlúc 21:36 31 tháng 12, 2013

      Doanh nhân tỷ phú Việt nam trở thành kẻ khủng bố
      Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai cưỡng chiếm đất của nông dân Lào
      http://www.boxitvn.net/bai/22305

      Xóa
  2. Càng nói đúng là càng thấy độ ng xuẩn của tác giả rồi mà , Báo điện tử đảng cộng sản - một tờ báo phản động ! , thế mà là một tờ báo phản động có chứng cớ rõ ràng gì không , có ai công nhận cơ chứ , hay chỉ có một vài kẻ lắm trò , hay bày đặt mấy cái trò mèo , trò khỉ để mà làm mấy cái trò chẳng ra cái thể thống gì thôi hả , nói thế mà cũng nghe được , nói mà không biết ngượng mồm ah

    Trả lờiXóa
  3. Không hiểu là tác giả viết ra cái bài này có biết sy nghĩ gì không nữa , lần sau làm gì thì cũng cần phải " dùng cái đầu " mà suy nghĩ trước khi viết nhá , nhất là cái chuyện viết báo này , toàn viết sằng viết bậy không thôi ah , có làm được cái gì ra hồn đâu cơ chứ , chỉ được cái viết láo lếu là tài thôi mà , thử hỏi rằng làm như vậy thì ai tin cơ chứ , để xem có bao nhiêu người ủng hộ cái bài viết này nhá , hay là chỉ được cái bốc phét là tài thôi hả?

    Trả lờiXóa
  4. " Đây cũng là bài học cho các báo điện tử hay báo giấy thời internet, nếu các báo viết bài sai sự thật thì không những mất bạn đọc mà còn bị tẩy chay, thậm chí bị phản đối trực tiếp tận trụ sở như báo điện tử đảng cộng sản hôm nay " không hiểu sao mà lại có thể nói ra được những câu nói như thế này cơ chứ , trong khi đó có chịu nhìn lại bản thân mình chưa hả , xem nó có ra cái gì không cơ chứ , thế mà cũng đi nói người khác được mới sợ cơ chứ , không hiểu lắm ý tưởng ở đây

    Trả lờiXóa
  5. Thực sự là không thể tin được mà , nhìn 2 cái ảnh kia không thể nói lên điều gì về vụ việc này cả , và thực sự thì cũng chẳng có cái gì nội dung liên quan đến việc "Sáng nay, hàng trăm nông dân Văn Giang đã tới trụ sở báo điện tử đảng cộng sản để phản đối việc báo đăng bài sai sự thật về dự án Ecopark, làm ảnh hưởng đến nông dân Văn Giang" cả , thế mà cũng nói cứ như thật ah nhỉ , nói thì ghê lắm , nhưng mà bản chất thì chẳng có gì hay ho cả

    Trả lờiXóa
  6. Nói thật là không thể tin được điều gì ơ trên này cả , thậm chí có những thứ ở trên này tôi thấy là đúng là chỉ có ở cái trang này thôi , và những trang khác chẳng thấy bao giờ cả , hinh như là có cái " đăng kí độc quyền đưa tin " rồi thì phải mà , toàn những cái bài thậm chí là nghe cũng không thể chấp nhận được , chưa kể đến nội dung , nhiều khi thực sự là chẳng có sự liên quan gì đến nhau luôn đấy chứ , thực sự là không thể thuyết phục được tôi tin vào những cái điều đó được mà

    Trả lờiXóa
  7. Thật nhảm nhí hết sức, Báo điện tử đảng cộng sản một tờ báo chính luận của đảng, bảo vệ lợi ích của Đảng , của nhà nước và của nhân dân mà chúng dám bảo là một tờ báo phản quốc à, thật không thể hiểu được trong đầu chúng nghĩ gì cả. Cái trang này toàn đăng những bài viết vớ vẩn, chẳng bao giờ nên tin những bài như thế này cả.

    Trả lờiXóa
  8. Báo Đảng cộng sản việt nam, một tờ báo của Đảng nhà nước ta,, bảo vệ lợi ích cảu đảng và của nhà nước và của nhân dân ta, là ngọn cờ đầu của Đảng ta. Ấy vậy mà bọn chúng lại bảo báo điện tử Đảng cộng sản là một tờ báo phản động. Mới nghe xong thôi đã không thể nào chấp nhận được rồi. Cái tin của bài viết này đưa ra cũng hoàn toàn không có thật, hình ảnh trên kia toàn là ảnh bọn phản động ghép mà thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. vi phạm thì cần phải thanh lọc để có một xã hội ngày càng tốt hơn văn minh hiện đại hơn. Chúng ta không thể nào có thể bao che cho nhau hay là che giấu đi những sai phạm được bởi vì nếu làm như thế một lần sẽ có lần 2 lần 3 rồi dần dân sẽ thành thói quen và cuối cùng là sẽ không ai bị xử lí nữa khi có những sai phạm. Nếu thật là như thế thì xã hội này sẽ ra sao chứ có phải là lúc đó sẽ toàn là những sự sai trái

      Xóa
  9. ÐCS VN luy phuc ÐCS TQ nen phai viet bai ca ngoi cuoc tap tran cua TQ.
    May chu nay bi nhoi so tu be nen luc nao cung ton vinh ÐCS ma khong y thuc viec minh lam

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi hỏi Nặng danh ÐCS VN lụy phúc ÐCS TQ lúc nào, và được cái j! toàn nói láo. Tôi công nhân là ngày trước chiến tranh chống đế quốc Mỹ Pháp thực TQ có giúp đỡ chút ít như bán vũ khí cho VN. Nhà nước VN phải bỏ tiền ra mua nhưng với giá mềm hơn. Cũng chỉ vì lợi ích của TQ mà thui, 1 nước theo chủ nghĩa xã hội mà sụp đổ thì lực lượng theo CNXH trên thế giới lại yếu đi 1 phần càng bị chủ nghĩa tư bản o ép mà thui. Với những hành động nghông cuồng của TQ hiện nay trên biển đông xâm phạm chủ quyền đất nước cớ sao phải cổ súy chúng chứ! toàn lời bịa đặt của bán nước hại dân

      Xóa
  10. Báo điện tử của Đảng Cộng Sản mà đám rận này cũng có thể xuyên tạc như thế thì đúng là bọn này bị bệnh nặng lắm rồi. Báo của Đảng Cộng Sản là tờ báo phản ánh đúng sự thật, khách quan và công bằng nhất chứ đâu như lời lẽ của mấy trang blog nhảm nhí này. Bọn chúng cứ tưởng nói xấu được Đảng Cộng Sản là hay ho lắm hay sao? Đảng ta luôn giữ vững bản chất tốt đẹp và hình tượng trong lòng quần chúng nhân dân. Vì thế những kẻ phản động đừng hòng khiến cho Đảng này sụp đổ theo ý các người

    Trả lờiXóa
  11. Báo điện tử đảng cộng sản - một tờ báo phản động. Tác giả của bài viết bài này không hề hiểu phản động tức là thế nào à? Một tờ báo bảo vệ lợi ích của Đảng của nhân dân mà là phản động ư, đúng là óc ngắn hay là không biết suy nghĩ vậy? Nếu còn tự nhận thức được thì đừng có xuyên tạc đủ thứ trên đời. Những thứ thuộc về Đảng thì đừng có động vào, ai cũng có thể nói xấu được là sao. Cần phải sớm còng tay hết những tên bán nước, sẵn sàng bán rẻ mình để răn đe những kẻ có âm mưu phản động khác

    Trả lờiXóa
  12. Thật là nhưng lời nói vô cùng nhảm nhí của những kẻ không biết gì. Báo điện tử của Đảng cộng sản mà là tờ báo phản động thì những trang đại loại như danoan cúa mấy người là cái thứ gì. Lúc nào mở miệng ra cũng là ta là người lên tiếng bảo vệ cho nhân quyền và dân quyền trong khi lời nói sặc mùi bán nước. Những thứ kiểu như vậy mọi người hẳn là cũng thấu hiểu hết rồi không cần mượn gió bẻ măng nữa đâu. Đi học thêm một lớp bổ túc văn hóa nào đó đi để nâng cao tay nghề viết nhé

    Trả lờiXóa
  13. Báo điện tử là một phương tiện truyền thông được sử dụng rộng rãi trong nước ta trong thời kì hiện nay.Vậy mà bài viết này nói về báo điện tử là loại báo phản động khác gì nói nhà nước chúng ta tuyên truyền cho người dân chúng ta nhừng điều phản động.Chính chúng mày nói ra điều này mới là lũ phản động đó.Báo điện tử trước khi đăng bài phải được sự kiểm định kĩ lưỡng của biết bao nhiêu giáo sư nhà báo thì mới được đăng tải chứ không như mấy cái báo lá cải do chúng mày viết ra như thế này đâu.

    Trả lờiXóa
  14. Đây là một sự ghen tị hay là một sự ngu học vậy? Sự thực là dường như những bộ óc lúc nào cũng tự cho mình là thiên tài của những nhà dân chủ ấy luôn tự nhận định rằng phát ngôn của họ rất hay ho. Và bây giờ họ lại có thể nhận định một sự thật khiến bao người phải ngỡ ngàng vì trình độ học vấn của họ. Không biết là có bao nhiêu kiến thức về xã hội mà lại nhận định báo điện tử Đảng Cộng Sản là báo phản động, hay ho thật đấy những nhà dân chủ, nhân quyền của đất nước tươi đẹp này

    Trả lờiXóa
  15. Đúng là toàn bài viết của những tin lá cải,chẳng đúng sự thật một chút nào,chỉ là những hình ảnh tạo dựng ra để bôi xấu hình ảnh của báo điện tử Việt Nam.Báo điện tử là báo hiện nay được sử dụng rộng rãi trong nước ta hiện nay.Chính vì thế những tin đưa ra rằng báo điện tử là báo phản động thì phải chăng những con người này đang có những ý đồ mục đích phản động chăng.Cũng không thể hiểu được những con người này nghĩ gì mà phát biểu được ra những lời như thế này.

    Trả lờiXóa
  16. Báo điện tử của Đảng Cộng Sản mà còn nói là báo phản động thì thực sự không thể hiểu được đám dân chủ này nghĩ gì nữa. Như thế nào thì mới được gọi là hài lòng bọn chúng đây. Những gì mà báo điện tử phản ánh là sự thật trong khi những lời thốt ra từ đám tự cho mình là dân chủ, nhân quyền ấy lại là những thứ xấu xa không thể nào chấp nhận được. Vu khống người khác thì cũng phải có chừng mực thôi chứ, đám người này thật là chẳng biết thế nào mà phòng chống vì bọn chúng quá nhiều chiêu bài ngớ ngẩn

    Trả lờiXóa
  17. Báo điện tử của Đảng Cộng Sản là một cơ quan ngôn luận được tổ chức hợp pháp và phản ánh đúng sự thật ngoài xã hội. Những điều mà bài viết này nói lên chẳng khác nào nói xấu Đảng, nói xấu chế độ. Nếu như những cơ quan này không phục vụ vì cuộc sống của nhân dân thì chẳng lẽ những blog đậm mùi phản động lại có thể mang lại cuộc sống bình yên chắc. Thực sự thì ai cũng biết lời lẽ của đám người thiếu học này, không cần phải nói nhiều làm gì nữa đâu. Sự thật đã được phơi bày lâu rồi

    Trả lờiXóa
  18. Báo điện tử của Đảng Cộng Sản là một cơ quan ngôn luận được tổ chức hợp pháp và phản ánh đúng sự thật ngoài xã hội. Những điều mà bài viết này nói lên chẳng khác nào nói xấu Đảng, nói xấu chế độ. Nếu như những cơ quan này không phục vụ vì cuộc sống của nhân dân thì chẳng lẽ những blog đậm mùi phản động lại có thể mang lại cuộc sống bình yên chắc. Thực sự thì ai cũng biết lời lẽ của đám người thiếu học này, không cần phải nói nhiều làm gì nữa đâu. Sự thật đã được phơi bày lâu rồi không cần che đậy, giấu giếm nữa

    Trả lờiXóa
  19. người dân Văn Giang có thể sử dụng những biện pháp nhẹ nhàng để chứng minh sự oan khuất của mình. bằng những việc làm hiện tại chúng ta không thấy được hình ảnh dân oan theo đúng nghĩa. hình ảnh dân oan đang được sử dụng để công kích đến chính quyền hay là nguồn tài nguyên cho các nhà dân chủ hoạt động vào việc đấu tranh, việc áp đặt cho xã hội. chúng ta phải nhìn nhận sự việc theo hướng khách quan không thể nhìn nhận theo con mắt như một trang báo mạng dân oan. đem oan sai đến cho người dân và cho xã hội. vẫn biết xã hội vẫn chưa thực sự hoàn thiện chính vì vậy dân oan cần thay đổi bản chất cách viết báo

    Trả lờiXóa
  20. đố các bạn tại sao những ngày gần đây dân oan lại động đến từ "phản động" nhiều đến vậy? một phần theo tôi dân oan đang muốn chứng tỏ rằng họ không phải phản động họ chỉ là một trang mạng là những kẻ viết thuê để chửi chế độ. phản động và chửi thuê không hề giống nhau. chính vì vậy trong những ngày tháng hoạt động của mình dân oan cũng không ngại dùng cái từ phản động để công kích chính quyền. hình ảnh người dân Văn Giang được dân oan đưa tin rất nhiều lần nhưng theo tôi được biết và chứng kiến thì hành động của dân oan đúng là một hành động bất nhân, bất nghĩa.

    Trả lờiXóa
  21. Nếu báo điện tử Đảng Cộng Sản là phản động thì danoan2012 này là cái gì vậy trời, không hiểu những quản trị viên của báo này có bao giờ soi gương không, nói người thì cũng nên một lần nhìn lại bản thân mình đi chứ, bản thân mình mang đậm mùi phản động còn có thể ngang nhiên đi nói người khác. Đám người này không mở miệng ra thì người khác không biết họ ngu học chắc, đã thế lại còn lên tiếng khiến cho người khác không còn gì phải nghi ngờ nữa.

    Trả lờiXóa
  22. Một hành động chửi thuê rõ ràng, mèo chê mèo dài đuôi đây mà, vu khống báo khác là phản động, có tật giật mình hả. Ngu học đến nỗi không phân biệt được thế nào là trắng đen phải trái nữa thì chịu rồi. Nó đang thể hiện nó là một tờ báo lá cải chính hiệu chuyên được thuê để chửi thuê hay sao. Những gì nó viết có ai tin nổi không.

    Trả lờiXóa
  23. Cũng không thể hiểu những gì bài viết này đang viết có ý nghĩa gì không.Vì thực sự mọi người dân việt nam bây giờ ai ai cũng biết rõ rằng báo net là một phần trong những bữa sáng của họ.Những tin tức báo net,báo điện tử đưa ra chưa bao giờ sai .Vậy nên mọi người tin tưởng tuyệt đối vào những bài báo này.Chứ không như những bài báo là cải ở những trang blog này,toàn đưa những tin sai lệch về nhà nước để làm người dân hoang mang,mất lòng tin vào đảng và nhà nước.

    Trả lờiXóa
  24. Thời đại công nghệ thông tin phát triển như hiện nay thì Báo điện tử là một phương tiện truyền thông được sử dụng rộng rãi trong nước ta trong thời kì hiện nay. Chính chúng mày nói ra điều này mới là lũ phản động đó. Báo điện tử trước khi đăng bài phải được sự kiểm định kĩ lưỡng của biết bao nhiêu giáo sư nhà báo thì mới được đăng tải chứ không như mấy cái báo lá cải do chúng mày viết ra như thế này đâu.

    Trả lờiXóa
  25. Chúng nói ra mà không cảm thấy xấu hổ và nhục nhã,Những bài viết có tính phản động như thế này thì không được cho là trang wed phản động mà lại nói báo điện tử là những trang phản động thì cũng không hiểu nổi.Báo điện tử là được nhà nước ta cho phép,chỉ đăng tải những sự việc có thật chính vì thế những thông tìn này đang muốn làm hạ uy tín của báo điện tử Việt Nam.Chính những bài viết này mới là những bài viết mang tính phản động,nó mang tính kích động người dân.

    Trả lờiXóa
  26. Chẳng mấy ai đọc báo quốc doanh nên tác hại không lớnlúc 18:17 31 tháng 12, 2013

    Bọn dư luận viên đều nhận lương của Trung cộng nên bảo vệ bọn bá quyền, bênh báo đảng cộng viết bậy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Báo của Đảng đi phản động. Nói thế mà cũng nghe được. Cái thằng viết bậy là mấy thằng bọ mày. suốt ngày đi xuyên tạc chẳng chừa cái vụ nào. bọn này chắc được cho tiền mua fristi cho trí tưởng tượng bay cao đây mà.

      Xóa
  27. Nói thật là chẳng bao giờ tin những thứ như thế này cả , thử xem những cái bài mà trang này viết ra có bảo giờ được sự ủng hộ hay là hưởng ứng của nhiều không , hay là toàn bị ăn gạch không thôi ah , làm gì có những cái chuyện như thế cơ chứ , chuyện này phỉ bình tĩnh , không thể xem thường được đâu .Những tin tức báo net,báo điện tử đưa ra chưa bao giờ sai .Vậy nên mọi người tin tưởng tuyệt đối vào những bài báo này.

    Trả lờiXóa
  28. Có thật là như thế không thể , Các người nói công an giết người, công an hành hung người vô tội, công an gây thương tích cho người dân thì có bằng chứng gì cụ thể, xác thực không? hay là chỉ được cái miệng nói là tài giỏi thôi hả , thực sự thì chẳng ra một cái thể thống gi , giờ lên trang web này mới thấy nhiều " kiểu " công an quá đi mất , thực sự như vậy thì phải có nhiều nguồn thông tin khác nhau chứ , sao lại chỉ có một như vậy

    Trả lờiXóa
  29. Hài hước thật đấy , Báo ddienj tử ĐẢng Cộng Sản lại là một tờ báo phản động , không hiểu sao mà lại có cái " sáng kiến " hay ho thế không biết được nữa , chẳng biết là tác giả của bài viết bài này không hề hiểu phản động tức là thế nào à? Một tờ báo bảo vệ lợi ích của Đảng của nhân dân mà là phản động ư, không hiểu sao là do năng lực trí tuệ thấp kém hay là do cố tình viết bậy viết bạ thế hả ? hài thật

    Trả lờiXóa
  30. Cứ chê đảng hay vạch cái sai của đảng là phản động hết , các em dư luận viên nhớ như vậy. Cứ lao vào chửi bọn blog thật nhiều? sẽ có thưởng tiền nuôi vợ con, thờ cúng ông bà.

    Trả lờiXóa
  31. Chúng mày đừng có mà nói lung tung nữa.Tại sao lại có cái chuyện báo điện tử Đảng cộng sản đi nói lung tung như thế được chứ.Có mà chúng mày đang cố tình xuyên tạc và bịa đặt để chống phá Đảng,chống phá chính quyền.Suốt ngày nói xấu công an rồi lại bảo dân oan đi đòi đất này nọ nữa chứ.Thật sự thì các ngươi không biết được rằng chẳng có ai tin các ngươi hay sao.Đừng có mà cố tình làm những chuyện xấu xa như thế nữa.Các ngươi sẽ không bao giờ có thể đạt được mục đích của mình đâu.Đúng là lũ bán nước hại dân.

    Trả lờiXóa
  32. Suốt ngày vào cái trang này là thấy chúng nó xuyên tạc và bịa đặt để chống phá Đảng và nhà nước mà thôi.Thật là nực cười cho cái chiêu trò cũ này.Không nói xấu Đảng thì nói xấu công an,không thì lại nói xấu chính quyền.Cứ nhằn đi nhằn lại như chó nhằn rẻ rách vậy.Chúng mày có còn việc gì khác làm nữa không hay là chỉ có đi chửi thuê như thế này thôi sao.Chẳng có ai tin chúng mày đâu.Nhìn mấy bức ảnh này chẳng nói ra được cái việc gì cả.Vậy nên đừng có mà ăn nói lung tung nữa đi.Chỉ làm trò cười cho người khác mà thôi.

    Trả lờiXóa
  33. Thực chất ở đây những người dân mới là những người chịu thiệt thòi nhất ,mà lại không biết được sự thật của chuyện mình đang làm. Nhân dân đã bị các đối tượng xấu ,kích động , lôi kéo, tuyên truyền là báo điện tử ĐCS là một tờ báo phản động hay các thứ đại loại thế, là tờ báo viết sai sự thật hay đi ngược lại với lòng dân làm mất lợi ích của nhân dân. Chỉ có những người dân thiếu hiểu biết nên đã nghe theo những lời tuyên truyền và vu khống này kéo nhau đến trụ sở báo điện tử ĐCS để đòi quyền lợi .Nếu đúng sự thật thì các nhà chức năng cần vào cuộc để cho dân hiểu về những việc mình đang làm là sai trái.

    Trả lờiXóa
  34. tại sao nhân dân đi biểu tình phản đối mà ai cũng đội mũ, bịt mặt kín mít đến vậy, đã biểu tình là xác định dám đứng lên đòi quyền lợi thì phải đứng đắn chứ sao phải che mặt như thế, đó như một sự sợ sệt, gian trá không chính nghĩa mà cứ phải chui lủi như vậy. Hơn nữa đi biểu tình thì người ta bình tĩnh, đi bộ, để còn kéo thêm người nhưng đây ai cũng đi xe máy cứ như để dễ trốn chạy khi bị phát hiện vậy, chỉ vài người như này thì làm sao có thể đánh đồng là nhân dân Văn Giang chứ. Các người chỉ giỏi lừa những người không hiểu biết nhẹ dạ cả tin mà thôi

    Trả lờiXóa
  35. Tôi cũng là người đọc báo thường xuyên nhưng tôi chẳng thấy bài báo nào viết rằng cỗ vũ Trung Quốc tập trận ở Hoàng Sa cả. Chẳng hiểu cái đám phản động này chúng đọc ở đâu ra nữa. Một tờ báo của Đảng nên chúng cũng chẳng tha, chúng muốn chống phá tất cả những gì liên quan đến Đảng và Nhà nước ta. Mục đích của bọn phản động luôn là phản đối sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền nhân dân, chúng muốn làm suy yếu chính trị của ta để chúng thừa cơ đảo chính giành chính quyền, nhưng với những câu chuyện giả dối này mà muốn làm suy yếu chính quyền ta thì chắc mấy nghìn năm nữa chúng vẫn chưa thành công.

    Trả lờiXóa
  36. Báo điện tử Đảng Cộng Sản là một tờ báo điện tử chính luận của Nhà nước ta, đưa đến những thông tin chính luận về những chủ trương , chính sách của Đảng và Nhà nước cho nhân .Và những thông tin những bài báo của Báo điện tử Đảng Cộng Sản là hoàn toàn đúng sự thật ,không có chuyện sai trái hay không đúng sự thật ở đây. Nói Báo điện tử Đảng Cộng Sản viết sai lệch sự thật là không có căn cứ, không thể tin được .Nói Báo điện tử Đảng Cộng Sản là một tờ báo phản động phải chăng là phản động lại lũ rận chủ đây.

    Trả lờiXóa
  37. Theo tôi thấy một trang web phản động là một trang web suốt ngày chỉ biết nói xấu chế độ nói xấu Nhà nước và nhân dân ta đấy mới được gọi là một trang web phản động. Ví dụ như ở trang web này thì sao suốt ngày cũng chỉ đăng những bài nói xấu công an nói xấu lãnh đạo của nhà nước nói xấu nhân dân thì có xứng đáng là một trang web phản động không nhỉ mọi người? Nếu có một cuộc thì bình chọn cho trang web phản động thì tôi nghĩ trang web này sẽ được bình chọn cao đấy. Và tại sao không viết một bài viết như là : " Trang web http://danoan2012.blogspot.com/ - Một trang web phản động hàng đầu Việt Nam nhỉ?"

    Trả lờiXóa
  38. Thật là buồn cười khi tôi thấy như kiểu là danoan2012 đang cố gắng đẩy đi cái danh tiếng phản động cho người khác hay sao ý nhỉ bởi vì ở trong trang web danoan2012 thì toàn là những bài viết nói xấu Đảng nói xấu Nhà nước nói xấu nhân dân nói xấu chế độ như thế thì khác gì là những trang web phản động đâu chứ. Vậy nên khi đọc bài viết này như kiểu là danoan2012 đang sợ mọi người nói mình là phản động nên cố tình đẩy cái tiếng này cho người khác nhưng mà khổ nỗi người ta quá chính trực quá nghiêm chỉnh rồi nên miễn nhiễm với những kiểu " gắp lửa bỏ tay người " này mất rồi.

    Trả lờiXóa
  39. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là con đường để những chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước ta đến với người dân. Báo luôn cập nhật những tình hình chính trị xã hội của đất nước để mang đến cho người đọc cái nhìn tổng quan về tình hình đất nước, góp phần phổ biến những chính sách kinh tế, chính trị, xã hội đến người dân. Vì vậy đây bọn phản động cũng xác định là một mục tiêu cần chống phá nên chúng mới cố tình xuyên tạc nói xấu, để làm suy yếu con đường này khiến những chính sách khó đi vào cuộc sống.

    Trả lờiXóa
  40. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn đưa những tin tức chân thật, xác thực, đưa những chính sách, đường lối, chủ trương đúng đắn của Đảng và pháp luật của Nhà nước ta để người dân biết được và ủng hộ. Chính nhờ nhờ Báo điện tử Đảng Cộng sản mà người dân có thể biết được những vấn đề xã hội hiện nay, tình hình kinh tế đất nước, những chính sách phát triển kinh tế - chính trị - xã hội của Đảng và Nhà nước ta. Vậy mà ở đây, người viết bài này lại có những lời lẽ sai sự thật như vậy! Đã phản động lại còn vu khống, ăn cướp lại còn la làng, đúng là một lũ thối nát!

    Trả lờiXóa
  41. Nếu muốn phê phán báo khác hay phê bình một ai đó thì cần phải có những bằng chứng cụ thể và đủ để cho người khác tin đó là sự thật chứ nói xuông xuông thế này thì ai mà có thể tin được chứ. Ví dụ như trong trang web này đâu này có đầy đủ những bài viết những nói xấu Đảng nói xấu chế độ nói xấu nhân dân toàn là những lời bịa đặt toàn là những lời lẽ xuyên tạc vậy thì cũng có được coi là một tờ báo phản động không nhỉ? Nếu được bình chọn nếu được bỏ phiếu cho trang web nào phản động hàng đầu Việt Nam thì cũng có lẽ http://danoan2012.blogspot.com/ được bình chọn hàng đầu thôi không nên đẩy cái vinh dự cho người khác làm gì.

    Trả lờiXóa
  42. Bạn đọc hãy nhìn bức ảnh có cái khẩu hiệu thì thấy, những người có mặt trong bức ảnh toàn những người bịt mặt, đeo khẩu trang, nếu đúng sự thật họ sẽ không phải làm thế, từ đó ta nhận thấy không phải báo điện tử phản động là tờ báo điện tử mà chính nội dung bài viết này chứa nội dung phản động. Dựa vào những bức ảnh không rõ nguồn gốc này để nói xấu thì chẳng có ai tin vào nội dung bài viết này đâu.

    Trả lờiXóa
  43. Báo điện tử đảng cộng sản là 1 trang báo phát ngôn cho nhà nước VN mà có những hành động như vậy là không đúng! Nhà nước ta cần quản lý trặt chẽ vấn đề in ân báo chí không để những thông tin sai sự thật đăng lên báo, cần phải sử lý nghiêm người đã cho đăng bài, đăng bài không biết đọc trước khi đăng à. Vì những nguyên nhân như vậy đã và đang làm mất dần uy tín của của đảng nhà nước với nhân dân. Việc in ấn là sai phạm của ban biên tập báo nhưng mới vậy mà bài viết trên đã quy là Báo điện tử đảng cộng sản - một tờ báo phản động ! thật hàm hồ vớ vẩn bọn chúng nói mà chẳng có căn cứ xác thực j cả

    Trả lờiXóa
  44. bọn phản động này toàn viết sằng viết bậy không thôi ah , có làm được cái gì ra hồn đâu cơ chứ , chỉ được cái viết láo lếu là tài thôi mà , thử hỏi rằng làm như vậy thì ai tin cơ chứ , để xem có bao nhiêu người ủng hộ cái bài viết này nhá , hay là chỉ được cái bốc phét là tài thôi.1 tờ báo đang có những bài viết hay ca ngợi về đảng về nhà nước chính quyền mà nó nói là phản động thì cái blog này là cái trang gi gì gì nữa không biết,.Tôi cảm thấy xấu hổ khi đọc bài viết này khi mà người chủ blog này chắc là mù chữ

    Trả lờiXóa
  45. Như chúng ta đã biết báo điện tử đảng cộng sản là cơ quan ngôn luận chính của đảng của nhà nước ta liệu rằng những điều trên có cho chúng ta những điều phản động hay không,sao tác giả bài viết này không có não hay não phẳng à.Không ai tự dưng lại đi phản lại chính mình cả. Nhà nước này là của nhân dân do nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo của đảng rồi có ai đó đảng lại đi phản bội chính mình à.thật nực cười tôi nghĩ bài này nên xóa đi còn hơn nếu mà để thì chắc là mọi người lại cười vào mặt cho đó

    Trả lờiXóa
  46. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là con đường để những chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước ta đến với người dân. Báo luôn cập nhật những tình hình chính trị xã hội của đất nước để mang đến cho người đọc cái nhìn tổng quan về tình hình đất nước,Nhân dân đã bị các đối tượng xấu ,kích động , lôi kéo, tuyên truyền là báo điện tử ĐCS là một tờ báo phản động hay các thứ đại loại thế, là tờ báo viết sai sự thật hay đi ngược lại với lòng dân làm mất lợi ích của nhân dân. Chỉ có những người dân thiếu hiểu biết nên đã nghe theo những lời tuyên truyền và vu khống này kéo nhau đến trụ sở báo điện tử ĐCS để đòi quyền lợi

    Trả lờiXóa
  47. Bọn này đúng là hết thuốc chữa. Dám nói báo điện tử Đảng cộng sản là phản động. Chúng có căn cứ gì chứ. Hình như những cái gì liên quan đến Đảng là chúng nói xấu hết. để xem có bao nhiêu người ủng hộ cái bài viết này nhá , hay là chỉ được cái bốc phét là tài thôi.1 tờ báo đang có những bài viết hay ca ngợi về đảng về nhà nước chính quyền mà nó nói là phản động. Cái trang blog mày là gì nữa không biết. Tôi thấy chúng xuyên tạc quá nhiều, đi quá xa rồi. Mau mau tỉnh lại đi bọn rận chủ kia, sớm muộn gì thì cũng bị pháp luật trừng trị.

    Trả lờiXóa
  48. Vu khống báo khác là phản động, xem lại blog của mình đi. Những bài viết trên blog này có mấy phần trăm là đúng sự thật hay toàn đi vu khống cả. chẳng biết là tác giả của bài viết bài này không hề hiểu phản động tức là thế nào à? Hay là cố tình không hiểu, bản chất đã bị lộ ngay trong bài viết, mèo thì lại hoàn mèo cụt đuôi mà thôi. Hết bịa đặt lại bôi xấu Đảng , Nhà nước. Chúng mày không sợ pháp luật đưa ra ánh sáng à. Sớm muộn rồi cũng có ngày đó thôi. Những hình ảnh vớ vẩn không rõ từ đâu mà người đọc tin à

    Trả lờiXóa
  49. một tờ báo phản động. Tác giả của bài viết bài này không hề hiểu phản động tức là thế nào à? Một tờ báo bảo vệ lợi ích của Đảng của nhân dân mà là phản động ư, đúng là óc ngắn hay là không biết suy nghĩ vậy? Nếu còn tự nhận thức được thì đừng có xuyên tạc đủ thứ trên đời. 1 tờ báo của đảng ta liệu rằng có nên làm phản động không,nếu mà làm phản động thì chắc là trang này vui mừng lắm ấy nhỉ tự nhiên có thêm đôi cánh cùng phe với mình

    Trả lờiXóa
  50. trong khi đó có chịu nhìn lại bản thân mình chưa hả , xem nó có ra cái gì không cơ chứ , thế mà cũng đi nói người khác được mới sợ cơ chứ , không hiểu lắm ý tưởng ở đây,Tôi cũng là người đọc báo thường xuyên nhưng tôi chẳng thấy bài báo nào viết rằng cỗ vũ Trung Quốc tập trận ở Hoàng Sa cả. Chẳng hiểu cái đám phản động này chúng đọc ở đâu ra nữa. Một tờ báo của Đảng nên chúng cũng chẳng tha, chúng muốn chống phá tất cả những gì liên quan đến Đảng và Nhà nước ta

    Trả lờiXóa
  51. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  52. phản đối trực tiếp tận trụ sở như báo điện tử đảng cộng sản hôm nay " không hiểu sao mà lại có thể nói ra được những câu nói như thế này cơ chứ Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn đưa những tin tức chân thật, xác thực, đưa những chính sách, đường lối, chủ trương đúng đắn của Đảng và pháp luật của Nhà nước ta để người dân biết được và ủng hộ. Chính nhờ nhờ Báo điện tử Đảng Cộng sản mà người dân có thể biết được những vấn đề xã hội hiện nay

    Trả lờiXóa