Thứ Năm, 2 tháng 1, 2014

Công an Hà nam và côn đồ lưu manh hợp tác ăn cướp

Nguồn Blog MePhu: Trần Thúy Nga 

Tổng bí thư đảng cộng Nguyễn Phú Trọng từng nói " Lực lượng công an là thanh kiếm và lá chắn bảo vệ chế độ", ắt hẳn ông ta nói là bảo vệ chế độ Cộng Sản. Bởi bán chất của chế độ cộng sản là một lũ cướp nên ngành công an và côn đồ sau khi được ông tổng bí thư phong cho danh hiệu "thanh kiếm và lá chắn" nên chúng thoải mái tung hoành ăn cướp công khai.
  Ngày 20/12/2013 cảnh sát giao thông tp Phủ Lý, Hà Nam phối hợp với côn đồ chặn xe, ăn cướp  giữa ban ngày


CSGT Nguyễn Đức Hạnh mã số: 347221
  Cảnh sát giao thông vô cớ chặn xe mẹ con tôi khi mẹ con tôi không hề vi phạm luật giao thông, khi tôi quay phim chụp hình lập tức một nữ côn đồ ăn cướp máy ảnh trước mặt cảnh sát giao thông. Trong lúc tôi dằng co máy ảnh với kẻ cướp thì một thằng cảnh sát giao thông rút chìa tắt khóa xe máy của tôi, để bé Tài con tôi 1 tuổi khỏi bị ngã tôi đã bước xuống  xe máy và dật lại được máy ảnh, lập tức một tên cảnh sát giao thông dắt xe của tôi, còn mấy tên cảnh sát và côn đồ cả nam và nữ xông vào đòi bắt tôi , trong tình thế đó tôi phải chạy vào nhà dân bên đường lánh nạn và được họ giúp đỡ khóa cửa ko cho bọn côn đồ xông vào bách hại tôi.
cảnh sát giao thông cùng côn đồ đang cướp xe và bắt bé Tài, chúng đang bao vây ko lẽ chúng đang "hỏi cung bé"
người bạn của tôi ở gần biết chuyện đã ra yêu cầu chúng trả bé Tài và bế vào cho tôi.
cảnh sát giao thông, dân phòng và côn đồ được huy động thêm lực lượng bao vây mẹ con tôi.
nữ côn đồ ăn cướp cùng anh dân phòng hợp tác canh gác mẹ con tôi
tên côn đồ này có tố chất tàn ác, bất nhân. nó liên tục bám theo mẹ con tôi kể cả khi đi nhà vệ sinh công cộng hay đi ăn, đi chợ, nó đi theo khi tôi đưa bé Phú 4 tuổi đi học. Đặc biệt tối ngày 25/05/2013 tại công an phường Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý, Hà Nam nó cùng một nhóm côn đồ đập bàn quát tôi "Chúng tôi là công an tỉnh yêu cầu chị làm việc" và tại đấy nó đã đe dọa đánh, giết mẹ con tôi.
   Mẹ con tôi bị chúng cướp và bao vây khoảng hơn 8h sáng tới 12h trưa thì những người bạn của tôi ở gần đó đến đưa mẹ con tôi về nhà. Còn xe máy của tôi chúng vẫn giữ không trả.
  Ngày hôm sau 21/12/2013 tôi đưa bé Phú đi học ngoài những kẻ côn đồ ra còn có 2 CSGT tay lăm lăm  rùi cui bám theo.

csgt tay lăm lăm  rùi cui cùng côn đồ bám theo Phú, Tài đi học


Khi tôi dơ máy ảnh lên tên CSGT vội lúc vào gốc cây.
tại cửa lớp của Phú nhìn ra, tên côn đồ đi giầy và tất của ngành công an, tên csgt đứng núp sau xe ô tô chỉ thò cái chân bên cạnh bánh xe.
Phú đi học rồi tôi đưa Tài đi chợ, rất cần mẫn tên csgt này vẫn tay cầm dùi cui bám theo. 
đi chợ mua thức ăn xong mẹ con tôi về nhà, hai tên csgt này đành bỏ đi vì hàng xóm nhà tôi thời gian gần đây đã đuổi không cho chúng ngồi nhờ để canh gác nhà tôi.
    Để làm tròn nhiệm vụ " Thanh kiếm và lá chắn của đảng cộng sản" lực lượng công an và côn đồ đã phát huy hết khả năng ăn cướp và hãm hại người dân.

 Trần thị Nga

26 nhận xét:

  1. chỉ dựa vào những bức ảnh kia mà có thể lu loa rằng công an Hà Nam và côn đồ lưu manh hợp tác ăn cướp của dân chứ. Đúng là chúng có ta có thể nên khâm phục tài tưởng tượng của đám rận chủ này bởi chúng quá ảo tưởng và giỏi xuyên tạc, nói xấu về các cơ quan chức năng của Đảng, chính quyền nhân dân các cấp, hay các nhà lãnh đạo đều là những đối tượng luôn bị chúng tìm mọi cách hạ bệ bằng nhiều thủ đoạn xấu xa, bẩn thỉu nhất. Chúng ta hãy cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc của chúng để không bị lừa một cách đơn giản

    Trả lờiXóa
  2. chúng tôi những người dân việt nam chỉ luôn tin vào công lý, tin vào pháp luật. và tức là bất cứ mọi thông tin nào chúng tôi cũng chỉ tin nó là thật khi có đầy đủ chứng cứ tài liệu. Vụ việc này người viết cũng chỉ dựa trên cơ sở tự suy đoán chứ không hề đưa ra một bằng chứng nào cụ thể chứng minh công an đã làm những chuyện như thế này, nên mọi người đọc đừng có vội tin những kiểu tin như thế này, đây có thể là một thủ đoạn để nói xấu Đảng và Nhà nước ta.Thực sự mà nói những điều trên không nói lên đc điều gì cả mà khiến cho dư luận xôn xao mà thôi

    Trả lờiXóa
  3. đúng là phản động mà nếu chuyện có thật như vậy thì tự khắc chính quyền các cấp cao hơn sẽ giải quyết không đến lượt cái loại tôm tép các người lên tiếng chửi bới người ta thế này thế nọ nhé . Nên biết mình là ai mình đang làm gì , là một con người mang quốc tịch Việt Nam nên biết tôn trọng những người mang lại trật tự và sự ổn định cho xã hội cho cuộc sống của mình nhé đừng có cố gắng làm những trò chỉ mang tính chất minh họa nữa đi , vô nghĩa lắm. thực sự mà nói bây giờ bọn này nói xấu công an rất nhiều mà không biết mục đích của chúng là gì

    Trả lờiXóa
  4. Bài viết thiếu sự thật của tác giả, những bài viết như thế này cũng chỉ làm cho uy tín của cái blog này sụt giảm trầm trọng thêm, cái chữ tín phải đặt lên hàng đầu thì cái chữ tin mới tiếp theo được chứ, cứ nói năng xuyên tạc mãi thế này thì còn ai tin vào mấy cái thông tin các chú đưa ra, kêu oan cho ai được? đã thế các bác toàn nói xấu lực lượng công an, toàn bịa đặt vu khống họ, họ là những người làm việc cho Nhà nước, họ bảo vệ nhân dân, họ làm thế có gì là sai. Không có lực lưỡng công an nhân dân thì nhân dân có thể yên bình mà sinh sống mà làm ăn hay không nhờ họ mà bọn tội phạm nguy hiểm có thể bị bắt hết

    Trả lờiXóa
  5. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  6. Một hội ăn nói ngu như lợn, đã thế lại suốt ngày sủa, đúng là lời lẽ xuyên tạc, chẳng được cái tích sự gì cả, giá như mà bè lũ bán nước, phản bội tổ quốc như chúng mày lương tâm và đạo đức tốt hơn thì đất nước còn đỡ buồn hơn không, đằng này những cái đó của chúng mày khiến nhân dân dễ nhận diện và tránh xa, thậm chí chúng ta có thể gom chúng lại rồi quẳng ra khỏi đất nước thì đất nước sẽ tốt lên biết bao nhiêu nhỉ, chứ bọn này càng ở trong xã hội thì càng làm xấu xã hội này hơn thôi. Công an không bao giờ ăn cướp đâu, nực cười quá đi mất

    Trả lờiXóa
  7. Chúng mày ăn nói sao mà giốngnhư chó vậy. Công an là lực lượng như thế nào, đã thế họ còn có lương cao như vậy mà đi phối hợp cùng lưu manh ăn cướp mấy cái máy ảnh và xe máy vớ vẩn à? Lại còn một điểm ngu dốt của chúng mày nữa là cướp giữa thành phố của Hà Nam chứ, một lũ chúng mày sao mà đầu óc tối tăm và ngu không bằng cả lợn thế, nói ra những điều này thì chẳng ai thèm tin chúng mày được đâu

    Trả lờiXóa
  8. Vẫn là mấy cái thằng muốn bán nước cầu vinh, chúng ăn hô nói có, chúng muốn chống phá nước ta đây mà. những thứ mà chúng cung cấp thật là thiếu đầy đủ và không chi tiết, chắc mấy thằng phản động này muốn buộc tội công an đây mà, nhưng chúng có làm gì thì nhân dân ta cũng không tin, chắc chúng đã rất mất công khi phải dàn dựng lên những việc này. Công an là lực lượng mà tới đây bắt chúng nó vì tội phản quốc nên chúng phải nói xấu công an đấy mọi người. Chẳng bao giờ có chuyện công an phối hợp ăn cướp đâu, bọn này bịa chuyện ngu quá

    Trả lờiXóa
  9. Đúng là mấy cái thằng tác giả của bài này ngu quá, nói ra điều sai trái, tồi tệ mà không biết xấu hổ sao? Trước khi đăng nhận xét bạn phải cẩn thận để ý xem độ tin cậy của bài viết này. Độ tin cậy của những bức ảnh trong đó. Đôi khi những bức ảnh rất bình thường nhưng chúng nói thành công an hợp tác với lưu manh cơ đấy. Với lại xem độ logic của nó có cao không. Công an mà thèm đi hợp tác với lưu manh à? Bọn ngu thì cứ thích nói nhiều là sao nhỉ

    Trả lờiXóa
  10. Đọc bài viết này và mấy hình ảnh lại thấy sự quen quen. Lại còn như thế này nữa.Hết nói xấu công an rồi kích động mọi người chống đối với công an,với nhà nước,bây giờ cũng không ngoại lê, nói công an là đồng bọn với côn đồ ăn cướp giữa thành phố cơ đấy. Khiếp thế,cứ làm giảm uy tín của công an như thế này vậy thì còn ai khống chế và và bắt giữ mấy cái tên phản quốc như thế này nữa,chúng mày chuyên xuyên tạc và nói xấu rồi giờ kêu gọi mọi người chống công an và chính quyền à? Đúng là một lũ ô hợp, chúng mày sẽ chẳng khiến ai tin được đâu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ko dung sao cac người chac con cai cua bon cuop

      Xóa
    2. chỉ là chẳng công an nào tự dưng đi cướp của người khác làm gì. có quay phim chụp ảnh lên thì người ta làm gì giữ được việc chứ. Chắc chắn là chị này có vấn đề. Không phải liên quan đến chính trị thì cũng liên quan đến xã hội. Biết mình sai thì đừng có mà lên đây nói lung tung. sự thật thì chị biết mà.

      Xóa
  11. "Dân là gốc của nhà nước, dân có giàu thì nước mới mạnh" những cán bộ nhà nước hiện nay cũng xuất phát từ dân mà ra mà. Những hành động vố trách nhiệm của bộ phận cán bộ thoái hóa biến chất như con sâu làm giàu nồi canh. CHúng thử nghĩ xem chính người nhà họ bị như vậy liệu họ có chịu được không. Nếu thật sự như bài viết trên nói mong chính quyền có những xử lý mạnh tay với những cán bộ và bọn tội phạm trên, nếu đấy không là sự thật thì người viết bài nên bị xử bắt tống giam, tuyên truyền lung tung có mưu đồ chống phá làm suy giảm uy tín của đảng nhà nước ta với nhân dân!

    Trả lờiXóa
  12. Khi tôi đọc bài này và không biết nói gì hơn với những luận điệu xuyên tạc hết sức vô lí này của đám rận thối tha này.Làm sao mà công an có thể hợp tác với lưu manh cướp đồ của dân được chứ.Lực lượng công an là những người đứng ra bảo vệ nhân dân,những kẻ xấu xa,gây rối trật tự và chống phá nhà nước đều bị lực lượng công an bắt giữ.Vậy nên nói công an là kẻ cướp cùng với dân phòng và côn đồ là sự phi lý nghiêm trọng mà mấy cái thằng bán nước cầu vinh này dưa ra. Chính cái bọn xuyên tạc nói xấu người dân này là những kẻ dàn dựng tất cả để nói xấu công an mà thôi

    Trả lờiXóa
  13. Các anh công an đi làm nhiệm vụ thì chúng bảo giống đám thẩm khấu, rồi lại bảo có cả xe biển xanh hỗ trợ đám thẩm khấu. Cái bọn này càng ngày càng thể hiện cái bản chất xấu xa của chúng, và hình như lực lượng công an luôn là lực lượng trở thành đối tượng cho chúng nói xấu nhất thì phải? Quá nhiều các bài viết nói xấu công an, và tác giả của nó không xa lạ gì, chính là bọn rận chủ khốn khiếp.tại sao bọn này cứ ngậm máu phun người nhỉ có gì những điều mà người lính người công an nhân dân đang làm là để bảo vệ đất nước này đấy

    Trả lờiXóa
  14. trước hết, phải nói rằng, đây là một bài viết thiếu khách quan, thiếu tính xây dựng. và có ý chống phá, nói xấu lực lượng công an cũng như nhà nước ta.VIệc các tổ công tác liên ngành yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính là điều hết sức bình thường đế kiểm tra xem có dấu hiệu phạm tội không để bảo vệ người dân. Đó là một việc hết sức hợp lý, vậy mà bọn rận cứ nhằm vào để nói xấu, châm chọc lực lượng công an.,những hình ảnh trên không thể nói lên điều gì hết mà tôi thấy rằng công an luôn là lực lưỡng đúng đầu trong việc bảo vệ nhân dân bảo vệ đất nước

    Trả lờiXóa
  15. Không vi phạm gì thì người ta mất công mất sức đi theo làm gì cho mệt, công an thi hành luật, nhưng cũng chính họ cũng bị trừng trị nếu làm sai, họ phải đối mặt không những với pháp luật mà phải đối mặt với cả một bộ phận quần chúng nữa chứ, nếu làm sai thì liệu rằng họ có tồn tại, có đứng vững được không, mà những bức ảnh này người viết toàn chụp ở đâu ấy, chẳng thấy liên quan đến nội dung gì cả, nếu đúng luật thì đường đường chính chính ra đối chấp sao phải chạy trốn rồi chụp lén rồi tung bài vu oan làm gì. Bài viết thiếu cơ sở, thiếu thuyết phục, bài viết thực sự có ý đồ xấu.

    Trả lờiXóa
  16. Người viết bài này chắc là vi phạm điều gì nghiêm trọng lắm nên khi bị công an giữ lại mới bỏ cả xe, bỏ cả đứa con 1 tuổi để chạy hoặc là người này chẳng hiểu gì về luật rồi viết mấy thứ bài vu khống như thế này, thử hỏi nội dung thế này có vô lý không.
    Nhìn công an người ta đường hoàng hành luật, còn mình thì lén lút chụp hình, đăng tải hình ảnh với nội dung chẳng có tí logic nào. Không có chuyện gì để tố cáo nên đành phải viết mấy bài làm sai sự thật. Công an họ làm đúng luật họ sẽ chẳng sợ gì đâu.

    Trả lờiXóa
  17. Không hiểu nó đưa mấy bức ảnh không liên quan tí nào lên đây để làm cái gì nữa. Nó muốn người khác tin thì cũng phải có 1 tí gì đó gọi là căn cứ chứ. Đưa mấy cái này lên rồi muốn viết thế nào thì viết, người ta cười vào mặt cho, đúng là thể hiện độ ngu không ai bằng của thằng viết bài. Haizz...vì mấy đồng tiền mà làm vậy thì người ta khinh mày thôi

    Trả lờiXóa
  18. Tầm quan trọng của Công an là vô cùng quan trọng, nếu không có họ thì thử hỏi ai là người bảo vệ , khi người ta bảo vệ bạn thì bạn lại chửi bôi nhọ họ , thật phi lí , có những con người thật sự cố chấp , tôi cảm thấy thật tội những người Công an, bị mấy thằng phản động thối nát chụp trộm và tung tin nhảm. Nếu một ngày trên đường mấy tên phản động bị những tên côn đồ truy sát để xem chúng mày thấy được sự quan trọng của những con người làm Công an như thế nào , những người thầm lặng làm việc bảo vệ an toàn cho nhân dân mà lũ chúng mày bôi nhọ, nói xấu.

    Trả lờiXóa
  19. Bọn phản động thối nát chúng mày đưa những thông tin sai trái sự thật như vậy chúng mày không cảm thấy hổ thẹn với lương tâm sao. Đảng , Nhà nước và xã hội đã nuôi chúng mày nên người, vậy mà chúng mày lại chỉ vì mấy đồng tiền dơ bẩn của các thế lực thù địch nước ngoài cho mà chúng mày quay lại nói xấu, phản bội lại Tổ quốc, phản bội lại quê hương. Chúng mày không phải là người sao mà có những suy nghĩ như vậy??

    Trả lờiXóa
  20. Bọn phản động và các thế lực thù địch luôn tuyên truyền những luận điệu, sai trái, xuyên tạc về lực lượng Công an nhân dân. Để làm mất lòng tin của mọi người dân với Công an nhân dân nước ta. Để từ đó chúng có thể dễ dàng tuyên truyền tới mọi người dân những thông tin lệch lạc, sai trái để kích động mọi người chống lại Đảng và Nhà nước ta. Mọi người cần cảnh giác trước những âm mưu của các thế lực thù địch.

    Trả lờiXóa
  21. Đúng là quá vớ vẩn, thời nay loạn thật rồi, bất cứ sự việc gì, cứ thích là họ lại đổ cho công an. Có vẻ như công an chính là một cái bao để người ta xả tức ở đó, mất mát cái gì, bị đánh, bị cướp là y như rằng lôi công an ra, giờ lại còn dám vu khống công an hợp tác với côn đồ lưu manh, không hiểu họ nghĩ gì nữa? Công an là lực lượng nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp bảo vệ An ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nếu không có họ thì thử hỏi đất nước có được yên bình như thế này không? Sao lại cứ nghĩ xấu cho công an?

    Trả lờiXóa
  22. Bằng chứng đâu mà nói Công an Hà Nam hợp tác với côn đồ lưu mạnh? Toàn ăn nói linh tinh với những thông tin sai sự thật. Công an nhân dân Việt Nam dù ở bất kì ở các tỉnh,huyện, xã, phường, thị trấn đều quyết tâm ngăn chặn đẩy lùi các tệ nạn xã hội để đời sống nhân dân được hạnh phúc, nhà nhà được ấm no không bị bọn tội phạm quấy rối. Bọn phản động ăn nói linh tinh sai sự thật như chúng mày mới là người phải đền tội.

    Trả lờiXóa
  23. Thật sự có vụ việc xảy ra hay không, nhưng khi đọc bài viết trên có 1 số chỗ thấy vô lý, khi bạn không phạm lỗi j giấy tờ đầy đủ chẳng có cớ j để CS giao thông phải làm vậy cả, 1 việc nữa. Tự nhiên người phụ nữ đấy lại lấy máy ra quay khá là khả nghi nhỉ mọi người. Người có học thức mà nói người khác lại nói là CS giao thông ten CS rồi mấy người dắt xe mấy cho bà bà lại biết đó là côn đồ. CS giao thông lại kéo đông đến để làm j khi vụ việc này quá nhỉ nhặt! họ xoay quanh đứa bé đó để làm j mà dùng câu"cảnh sát giao thông cùng côn đồ đang cướp xe và bắt bé Tài, chúng đang bao vây ko lẽ chúng đang "hỏi cung bé" " hết sức là vô lyscaau chuyện như bịa đặt chẳng ăn khớp tý nào

    Trả lờiXóa
  24. Giỏi tưởng tượng và tô vẽ quá đi mấy bác. Dựa vào mấy bức ảnh kia mà dám vu oan cho công an, các bác tưởng bọn tui ngu lắm à hay sao mà lại tin mấy tin vịt này. Nhìn công an người ta đường hoàng hành luật, còn mình thì lén lút chụp hình, đăng tải hình ảnh với nội dung chẳng có tí logic nào. Không có chuyện gì để tố cáo nên đành phải viết mấy bài làm sai sự thật. Mà đi vu khống người khác là phạm pháp đấy, coi ngày vào tù mà tu thân đi là vừa chứ cứ để các bác ngang nhiên thế này thì xã hội loạn hết cả lên.

    Trả lờiXóa