Thứ Năm, 27 tháng 11, 2014

Cảnh sát Đồng nai đánh dân trọng thuơng xong ... đàm phán

(PL)- Liên quan vụ anh Nguyễn Văn Thắng tố CSGT huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) ném gậy ma trắc làm dập gan, lách…, ngày 26-11, mẹ anh Thắng cho biết: Một người xưng là CSGT huyện Vĩnh Cửu đến bệnh viện thăm Thắng và đề nghị gia đình viết đơn “nói lại” về vụ việc.


Anh Thắng nằm ngất ở vị trí CSGT đang làm việc. Ảnh: T.DŨNG
Theo mẹ của Thắng, ngày 24-11, một người tên Ngh. đến BV Thống Nhất (nơi anh Thắng đang nằm điều trị), xưng là CSGT huyện Vĩnh Cửu. Ông Ngh. cho biết là thay mặt gia đình Đại úy Kh. (người bị tố là ném gậy vào người anh Thắng) đến hỏi thăm sức khỏe của anh Thắng và gửi 1 triệu đồng. Sau đó, ông Ngh. đề nghị gia đình khai lại nội dung sự việc là anh Thắng bị thương do té chứ không phải bị đánh. Đổi lại gia đình sẽ nhận một khoản tiền.

Cũng theo mẹ anh Thắng, sáng 25-11, ông Ngh. gọi điện thoại cho bà hỏi lại về đề nghị của ông. Bà đã từ chối vì con bà bị thương là do bị CSGT ném gậy vào người.
“Cũng trong sáng 25-11, vợ Đại úy Kh. cũng đến thăm con tôi” - mẹ anh Thắng nói.
Chiều 26-11, chúng tôi gọi điện thoại cho ông Ngh. theo số điện thoại mà mẹ anh Thắng đã liên lạc với ông Ngh., ông này nói: “Tôi không biết cũng không liên quan đến sự việc gia đình anh Thắng phản ánh. Trong ngày 24-11, tôi không đến BV để đưa ra lời đề nghị nào. Sáng 25-11, tôi cũng không gọi điện thoại cho gia đình anh Thắng…”.
Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Công an huyện Vĩnh Cửu xác nhận có CSGT của huyện tên Ngh. đang công tác tại đơn vị. Tuy nhiên, không có chuyện công an huyện cử ông Ngh. đến gặp gia đình nạn nhân. “Nhưng trước thông tin phản ánh của phóng viên, chúng tôi sẽ xác minh xem có việc đó hay không” - vị này nói.
Lãnh đạo Công an huyện Vĩnh Cửu cũng cho biết hiện đã giao thanh tra và cơ quan điều tra xác minh những thông tin mà người dân phản ánh. Công an huyện Vĩnh Cửu cũng đã báo cáo ban đầu lên Công an tỉnh Đồng Nai. “Nội dung báo cáo ban đầu giống như những thông tin mà báo chí đã nêu chứ chưa có kết luận gì” - vị này nói.
Chiều 26-11, Thượng tá Trần Tiến Đạt, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết công an tỉnh đã chỉ đạo công an huyện điều tra xác minh sự việc. Khi có kết quả sẽ báo cáo với Bộ Công an.
. Anh Ngh. phải không?
+ (Người xưng là CSGT): Đúng rồi, đúng rồi.
. Giờ bác sĩ đang cho cháu đi siêu âm lại và theo dõi. Nếu không sao thì ở lại chữa trị còn không thì phải đưa đi BV Chợ Rẫy… Đặt ví dụ gia đình giải quyết được cũng không làm cái đơn theo như anh Ngh. nói được đâu, vì cháu bị đánh mà. Giả sử thông cảm được cho hai bên thì chỉ không làm đơn thưa kiện chứ không có vụ làm đơn nói cháu bị té được.
+ Thì hôm em có nói vậy đó, nếu thông cảm cho nhau được càng tốt chứ có gì đâu (…). Thôi chị cứ theo dõi tình hình của cháu đi, sức khỏe là quan trọng mà.
(Trích file ghi âm cuộc điện thoại giữa mẹ anh Thắng
với ông Ngh.)
Tiến Dũng

http://danoan2012.blogspot.com/2014/11/canh-sat-giao-thong-ong-nai-va-giang-ho.html

14 nhận xét:

  1. đọc qua bài viết mình chẳng thấy có chút chứng cứ nào có thể chứng minh những thông tin mà bài viết đưa ra. Nếu có sự việc đó xảy ra thật thì cũng cần làm rõ hoàn cảnh xảy ra sự việc, xem ai mới là người thực sự sai, ai mới là người có lỗi trước. Mình nghĩ không vô cớ mà cơ quan công an dùng biện pháp mạnh. Chỉ khi họ nhận thấy đối tượng có hành vi gây nguy hiểm nghiêm trọng thì họ mới dùng biện pháp mạnh thôi

    Trả lờiXóa
  2. chẳng có chứng cứ nào chứng minh nội dung bài viết này là chính xác cả. Làm gì có chuyện công an ngang nhiên đánh người xong rồi quay ra đàm phán. Họ là những người thực thi pháp luật. Hơn ai hết họ là những người hiểu rất rõ pháp luật. Chẳng tội gì họ đi đánh người đẻ rồi bị kiện cả. chủ blog bịa chuyện cũng phải khéo léo tí nhé

    Trả lờiXóa
  3. xin hỏi chủ blog có chứng cứ gì chứng minh không vậy. Nếu sự việc kể trên là sự thật thì cần nghiêm trị người cảnh sát này trước pháp luật. Không thể để cho một con sâu làm ràu nồi canh được. Cần xử lý để tránh làm mất lòng tin của nhân dân vào lực lượng chức năng. Đồng thời không để cho các thế thực thù địch có cơ hội xuyên tạc, hạ thấp danh dực của lực lượng công an

    Trả lờiXóa
  4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  5. không thể để những con người như thế này có trong lực lượng công an được. Chỉ vì những thành phần như thế này mà người dân có cách nhìn sai lệch về lực lượng công an. Thậm chí cần phải xử lý cá nhân này trước pháp luật để có tác dụng răn đe. Hãy để lực lượng công an là lực lượng trong sạch, vững mạnh. NHững cán bộ chiến sĩ công an thực sự là những chiến sĩ vừa hồng vừa chuyên

    Trả lờiXóa
  6. Đọc cũng thấy buồn nhưng mình tìm kiếm trên google thì chưa thấy các báo mạng uy tín nhưng 24h, dantri, ... đăng về vụ việc này! Chắc hẳn chưa có cơ sở hoặc là vụ việc chưa được sáng tỏ. Chính vì vậy bài này mình nghĩ chỉ có ý nghĩa thông báo thôi chứ chưa chắc đã là thật. Vì nó vẫn chỉ là câu chuyện truyền miệng, đến lúc sáng tỏ mới kết luận đưuọc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình cũng thử tìm nhưng không thấy thông tin về vụ việc này! Các bạn có thể nói rõ hơn hay đưa ra nhiều chi tiết hơn được không! Nếu quả thật như vậy thì thật đáng buồn nhưng nếu sự việc chỉ là do ai đó thổi phồng lên thì thật không thể chấp nhận được

      Xóa
  7. đọc qua bài viết thấy bài viết này đưa ra vụ việc mà không có bất kì bằng chứng nào chứng tỏ người đánh là công an cả.Chí ít ra cũng phải cho biết tên người công an đó chứ.Điều đó ít nhiều cũng ảnh hưởng tới đọ tin cậy của bài viết này.Nếu mà chuyện này có thật thì phải điều tra rõ lý do, nếu người công an đó phạm pháp thì phải xử theo pháp luật thôi

    Trả lờiXóa
  8. những vụ việc vô cùng hot đó là công an đánh dân, công an chửi bới người dân, thậm chí là công an cướp phá không khác gì côn đồ, trộm cướp.Các người đang nghĩ ra đó à hay là đang tưởng tượng ra những điều không bao giờ có thật đó.mâys người nghĩ ra thì cũng phải nghĩ cho cẩn thận chứ không có bất kì bằng chứng nào như vậy thì làm gì có ai tin mấy người.May ra thì chỉ có đứa trẻ ba tuổi thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi thì không thể tin được việc này. Không thể để những con người như thế này có trong lực lượng công an được. Chỉ vì những thành phần như thế này mà người dân có cách nhìn sai lệch về lực lượng công an. Thậm chí cần phải xử lý cá nhân này trước pháp luật để có tác dụng răn đe. Hãy để lực lượng công an là lực lượng trong sạch, vững mạnh. NHững cán bộ chiến sĩ công an thực sự là những chiến sĩ vừa hồng vừa chuyên

      Xóa
  9. lúc nào cũng hò hét công an đánh người nhưng mà đăng nó thành nhàm rồi, cũng nào cũng xoáy vào các vấn đề của đất đai của công an, nhưng mà thực tế thì cho thấy rằng những cái trò này chẳng hề làm cho người đọc tin được mà chỉ làm cho người đọc thêm ngờ vực hơn mà thôi, tôi chăng bao giờ tin vào những thông tin mà trang khỉ này đăng tải vì thằng ad trang này là một thằng tâm thần chính trị hoang tưởng

    Trả lờiXóa
  10. Không biết cái chiêu trò này bao giờ bọn rận chủ này nó mới dừng lại đây. Ăn nói thì không có một cơ sở nào. Đưa mấy bức ảnh lung tung lên rồi lại viết xuyên tạc để nói xấu công an. Cái trò mèo này thì cũ lắm rồi. Không bao giờ có chuyện đó xảy ra được. Công an là những người thi hành pháp luật. Họ mang lại cho người dân những công lí và cuộc sống ổn định. Vậy nên các người đừng có mà mong viết mấy cái này mà có thể làm mất đi lòng tin của nhân dân vào lực lượng công an. Nếu các người thực sự muốn làm người thì hãy ngồi im một chỗ cho cái xã hội này nó trong sạch đi.

    Trả lờiXóa
  11. Công an đánh người là một cái đề tài quen thuộc của mấy vị rận chủ nhằm bôi bác, hạ bệ chính quyền mà, bởi thứ nhất là nó dễ dàn dưng, chỉ cần mua bộ quần áo công an, mặc vào rồi quay cảnh đang đánh người thì có thể lòe người khác ngay. Vu khống cho công an thì sẽ có nhiều người tin hơn. Chính vì thế không có gì là lạ khi chúng dùng công an làm con bài vu khống, nói xấu chính quyền

    Trả lờiXóa
  12. Nghe những lời mà đám rận này nói cảm thấy căm phẫn thật sự. Chúng nó dám đổ lỗi cho những người trong sạch như thế sao. Không thể chấp nhận được. Lũ rận các ngươi nghĩ rằng với cái ảnh kia mà có thể làm cho người khác tin được sao. Lực lượng công an là lực lượng được Đảng và Nhà nước giao cho nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Chính vì thế mà họ làm việc luôn đặt lợi ích của dân tộc, lợi ích của nhân dân lên trên. Vậy nên lũ khốn các ngươi đừng có xuyên tạc nữa. Rồi có ngày các ngươi sẽ phải trả giá mà thôi.

    Trả lờiXóa