Thứ Ba, 25 tháng 11, 2014

Tòa cộng sản và phiên tòa xử dân oan Dương nội.

Hôm nay, tòa án cộng sản quận Hà đông đã tiếp tục xét xử phúc thẩm 4 người dân Dương nội như chúng tôi đã đưa tin.
 Vài trăm dân oan cả nước đã kéo tới phiên tòa để chứng kiến phiên xử của tòa án cộng sản Hà đông, tòa án của đám cướp đất, khủng bố dân và bỏ tù dân. Nhiều hình ảnh của dân và phong viên lề dân đã được chụp đưa lên mạng xã hội :




















Nhiều phóng viên tự do và các nhà hoạt động xã hội đã đến ủng hộ người dân Dương nội, phản đối phiên tòa bất công vơi án bỏ túi.
  Mời xem lại clip côn đồ và công an khủng bố dân Dương nội, không hiểu bà Thêu - một phụ nữ chân yếu tay mềm đã ngoài 50 tuổi - "chống" thế nào với những người "thi hành công vụ" trong clip này mà bị lĩnh án 3 năm tù? 
https://www.youtube.com/watch?v=LRZWkJ2wL2M

   Chúng tôi đang điều tra tên tuổi và địa chỉ nhà riêng,  gia đình vợ con, số điện thoại của thẩm phán và chánh án, kiểm sát viên tại phiên tòa này, sẽ hoàn thiện hồ sơ vi phạm nhân quyền  của các cá nhân này rồi đăng tải sớm lên công luận để cộng đồng nắm rõ.

5 nhận xét:

  1. Lại vẫn là cái vụ này. Dân Dương Nội thật sự đang bị những kẻ xấu lợi dụng, bị mê hoặc bởi những lời lẽ kích động của chúng. Càng ngày họ càng lấn sâu vào vũng bùn của sự bịp bợ, của sự thù hằn, của sự tức giận, của cả những lời lẽ phản động của những tên cầm đầu mà không phải là dân Dương Nội.Từ đó mà sự việc ngày càng phức tạp, do tâm trí của họ đã thấm đẫm những gì đen tối rồi. Và ai là người được lợi ở đây. Dĩ nhiên cả dân Dương Nội và Chính quyền đều chẳng có lợi lộc gì, mà lại chính là lũ ruồi bọ ở giữa kia kìa. Vì âm mưu của chúng là gì? Chính là làm cho uy tín của chính quyền giảm sút, là cho niềm tin của nhân dân vào chính quyền mai một, khi đó, những con ruồi nhặng kia sẽ đục khoét, đẻ trứng, và sau này sẽ thật kinh tởm. Mong rằng người dân Dương Nội hãy nhìn lại vấn đề, hãy bình tĩnh, nguôi bớt những căng thẳng và sẽ tìm ra cách giải quyết tốt nhất, trách bị kẻ xấu lợi dụng thêm nữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì bạn cũng biết rồi đấy, cái đám rận chủ này toàn là những thằng cơ hội, làm sao mà chúng bỏ qua được cái vụ ở Dương Nội này chứ, có cơ hội tốt để kích động xúi giục nhân dân như này thì sao chúng không làm chứ. Cái bọn cơ hội chính trị này không loại bỏ hết không được, có như thế thì mới không có những vụ như ở Dương Nội này nữa.

      Xóa
  2. ai làm sai đã có pháp luật người ta xử lí rồi.chẳng có gì mà phải bàn ở đây cả.pháp luật Việt Nam đã quy định rõ ràng như vậy rồi mà chúng mày còn không biết luật là gì sao.dân oan dương nội là ai.ở Việt Nam chẳng bao giờ có cái khái niệm nào là dân oan cả,phiên tòa sẽ xét xử công bằng và đúng pháp luật.đến khi đó thì mới biết được ai làm sai những việc như thế nào.công lí sẽ luôn đứng về chính nghĩa mà thôi.

    Trả lờiXóa
  3. người dân hãy hết sức bình tỉnh.đừng có mà manh động.hãy tin tưởng vào sự công bằng của pháp luật.không được nghe theo lời dụ dỗ kích động của lũ bán nước hại dân kia.chúng nó chẳng có cái mục đích tốt đẹp gì cả đâu.bà con mà nghe theo lời của các phần tử xấu sẽ làm những việc vi phạm pháp luật.đến khi đó thì có hối hận cũng không kịp nữa.hãy hết sức tỉnh táo nhé mọi người.

    Trả lờiXóa
  4. Có tội thì phải chịu. Nếu muốn có ý kiến sao không đăng ký làm luật sư bào chữa cho hắn đi, sao lại lên đây viết thế này! Chẳng còn gì ngoài mục đích làm sai lệch sự thật cả! Đừng có nói có thành không. Sự thật không thể thay đổi được đâu, bây giờ có hối cũng chẳng được gì nữa

    Trả lờiXóa