Thứ Hai, 24 tháng 11, 2014

Công an hay quỷ dữ ?

Bé  trai 10 tuổi bị tra tấn oan vì công an nghi cháu bắt trộm chim

(GDVN) - Theo gia đình cháu Hạnh thì công an xã đã dùng nhục hình với con trai mình để bắt ép cháu nhận tội chỉ vì một con chim. Chính quyền xã đã thừa nhận...


Dùng bút kẹp tay bé trai đến bầm tím

Chị Hà Thị Tình (SN 1971, trú tại xóm Tân Phượng, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết: Vào ngày 30/7 con trai chị là cháu Nguyễn Viết Hạnh (SN 2004) đang đi chăn trâu thì được Công an xã Thanh Tùng gọi lên làm việc. Nghĩ rằng mọi việc không có gì nghiêm trọng nên gia đình chị đã để cho anh trai Hạnh là cháu Nguyễn Viết Hùng (SN 2000) chở cháu lên trụ sở xã để làm việc.
Đến 19 giờ cùng ngày, cháu Hạnh được anh Trần Mạnh Hùng – công an viên xã Thanh Tùng chở về nhà. Đến bữa cơm tối chị Tình gọi cháu Hạnh ra ăn cơm thì cháu không ăn, nói đau tay và sợ. Qua hỏi cháu thì gia đình được biết, cháu Hạnh bị gọi lên công an xã làm việc vì nghi ngờ cháu bắt trộm chim cảnh của gia đình ông Trần Văn Hải sống cạnh nhà. Tuy nhiên, do cháu không bắt trộm nên không nhận tội thì bị công an viên Nguyễn Phùng Sinh và ông Trần Văn Trọng - Trưởng công an xã Thanh Tùng đe dọa “nếu không nhận tội sẽ bị đánh”.
Cháu Hạnh với các vết bầm ở bàn tay sau khi bị công an viên xã Thanh Tùng dùng bút kẹp bắt nhận tội bắt chim (ảnh do gia đình cung cấp)
Nhưng do mình không bắt chim của nhà anh Hải nên một mực cháu Hạnh kiên quyết không thừa nhận. Để ép cháu Hạnh nhận tội công an viên Nguyễn Phùng Sinh dùng 3 cây bút để ở 3 kẹt bàn tay trái của cháu siết chặt đến bầm tím. Sau đó, công an viên này và trưởng công xã Trần Văn Trọng  tiếp tục đe dọa cháu Hạnh nếu không nhận tội sẽ tiếp tục bị đánh. Sau khi không ép được cháu Hạnh thừa nhận tội nên Công an xã Thanh Tùng mới cho người chở cháu về gia đình.  
“Khi cháu lên đó chú Sinh, chú Trọng công an và chú Hải bị mất chim vào trong phòng đóng cửa. Anh trai cháu chở cháu lên đó xin vào mấy chú không cho vào. Cháu không bắt trộm chim nhưng mấy chú cứ bắt cháu khai và nhận mình bắt chim. Nhưng cháu không bắt trộm nên cháu kiên quyết không nhận thì bị chú Sinh đã dùng ba cây bút kẹp giữa 3 kẹt tay trái rồi bóp mạnh 2 lần. Cháu khóc và xin nhưng các chú vẫn không tha mà bắt cháu nằm lên bàn và đặt một cây gậy dọa nếu không nhận sẽ đánh”, cháu Hạnh vẻ mặt sợ hãi nhớ lại.
“Việc con tôi có bắt trộm hay không phải làm cho rõ. Còn cháu mà trộm chim thật hay làm bất cứ gì sai chúng tôi cũng muốn cháu được răn đe. Nhưng đường này cháu không trộm lại cứ ép cháu là sao, lại còn dùng nhục hình với cháu nữa thì không thể chấu nhận được. Cháu mới 10 tuổi mà khi đưa lên xét hỏi lại không hề có ai giám hộ. Cán bộ công an mà làm vậy là đúng hay sai?
Cháu Hạnh diễn lại cảnh công an viên xã Thanh Tùng tên là Sinh đã dùng 3 cây bút kẹp ở 3 kẹt tay trái của cháu rồi bóp mạnh 2 lần đến bầm tím để bắt nhận tội trộm chim
Tội con tôi từ hôm bị dùng nhục hình để ép nhận tội về cháu khi nào cũng cứ sợ hãi. Đêm ngủ thì không ngon giấc hay giật mình sợ hãi nói ú ớ. Vậy mà sau khi làm sai công an xã cũng không hề có động thái nào nhận lỗi với gia đình. Chỉ đến khi gia đình tôi gửi đơn lên xã, lên công an huyện … thì ông Trọng mới xuống nhà xin rút đơn chứ cũng không hề xin lỗi gia đình tôi”, chị Tình bức xúc cho biết.
Chính quyền xã thừa nhận sai
Chiều ngày 19/11 sau khi nắm được thông tin trên phóng viên đã có cuộc làm việc với ông Phạm Doãn Thao – Chủ tịch UBND xã Thanh Tùng. Ông Thao thừa nhận: “Việc anh Trọng và anh Sinh làm hôm đó với cháu Hạnh có mấy vấn đề làm sai nguyên tắc. Thứ nhất cháu Hạnh mới 10 tuổi mà không có người giám hộ khi tra hỏi là sai. Thứ 2 khi làm việc với cháu bé như vậy nhưng các anh ấy lại không ghi chép văn bản làm việc. Sau khi có đơn thư của gia đình và công an huyện cũng đã về làm việc chúng tôi cũng đã tiến hành kỷ luật anh Trọng với mức khiển trách”.
Mặc dù đã có biên bản xử lý kỷ luật ông Trần Văn Trọng - Trưởng công an xã Thanh Tùng nhưng gia đình cháu Hạnh vẫn chưa bằng lòng bởi cho rằng mức kỷ luật vậy là quá nhẹ và những cán bộ làm sai cũng chưa có động thái nhận lỗi với gia đình cháu
Tuy nhiên, ông Thao lại cho biết: “Không có chuyện anh Trọng và anh Sinh dùng nhục hình với cháu Hạnh. Gọi cháu lên hỏi cháu không nhận và khóc nên các anh cho cháu về thôi. Anh Hải người mất chim hôm đó cũng không có mặt. Sau khi gia đình có đơn thư phía chính quyền cũng đã về nhà chị Tình nói chuyện chứ không có chuyện không ai xuống ”.
Nhưng sau đó chính ông Thao lại cho biết: “Hôm đó khi cháu Hạnh được đưa lên làm việc tại công an xã thì đã hết giờ làm việc nên tôi và các cán bộ khác đã về hết rồi”.
Như vậy, chỉ riêng câu trả lời của ông Thao đã có sự  mâu thuẫn. Một mặt ông khẳng định người mất chim không có mặt lúc cháu Hạnh được gọi lên làm việc. Lực lượng công an xã cũng không đe dọa, dùng nhục hình bắt cháu Hạnh nhận tội. Nhưng một đường khác ông Thao lại thừa nhận khi đó đã hết giờ làm việc nên ông đã về không có mặt tại đó nên không chứng kiến. Cuộc làm việc giữa công an xã với cháu Hạnh cũng không được các cán bộ công an lưu lại bằng văn bản nào. Vậy tại sao ông Thao dám khẳng định ông Trọng và ông Sinh không đe dọa và nhục hình bắt cháu Hạnh nhận tội?
Mặc dù ngày 03/10 UBND huyện Thanh Chương đã có văn bản quyết định kỷ luật với ông Trần Văn Trọng – Trưởng công an xã Thanh Tùng về sự việc trên với mức kỷ luật khiển trách. Tuy nhiên, gia đình cháu Hạnh vẫn bức xúc vì lực lượng công an xã có dấu hiệu dùng nhục hình với con mình nhưng mức kỷ luật như vậy là quá thấp. Bên cạnh đó việc làm này của lực lượng công an xã đã làm ảnh hưởng đến tâm lý của cháu Hạnh nhưng các cán bộ liên quan không có động thái nào để nhận lỗi với gia đình. Bức xúc vấn đề trên nên gia đình tiếp tục gửi đơn tố cáo lên Công an tỉnh Nghệ An và UBND huyện Thanh Chương.

38 nhận xét:

  1. có thật không đây hả mấy bác quản trị, các bác là giỏi bịa đặt lắm, toàn đi bịa đặt để bảo vệ cho những kẻ vi phạm pháp luật không ak. Mọi ngừoi thử nghĩ xem, với một tên dâm đãng như thế này thì đạo đức của nó sẽ ra sao, nó đi hãm hiếp con ngừoi ta rồi giờ bị dân phòng bắt rồi còn to mồm ở đây nữa, rồi thêm cái bác Xuân này nữa, cứ thích lợi dụng để xỉa mói ngừoi khác, cứ nói xấu ngừoi khác thế. thật không hiểu bác có rảnh đến mức ấy không vậy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. xin đồng ý là sự việc có thật, nhưng đó là hiện tượng sai phạm ở cơ quan xã đó và đã được xử lý đúng pháp luật, người nào sai đã bị xử lý kỷ luật, đó là minh chứng cho việc thực thi pháp luật chứ , sao lại cho rằng pháp luật không đảm bảo. Công an hay quỷ dữ ? quý tác giả viết thế này phải chăng đang muốn quy chụp cho ngành công an là tất cả như vậy, đúng là cái tâm có chủ đích đấy, đáng e ngại

      Xóa
    2. Nên phản ánh cho đúng sự thật khách quan đi chứ... việc là có thật thế hóa ra công an việt nam là quỷ dữ như tác giả nói à, đừng có quy chụp vội bằng cái đầu đen như thế, công an việt nam có bao nhiêu người, họ làm việc như thế cả hay sao, việc làm kia sai trái thì đã bị xử lý rồi, nên hiểu là như thế, đừng có chỉ biết nhìn vào cái xấu mà xuyên tạc, gây thù hằn chứ, mấy anh hùng chống cộng dâm oan

      Xóa
    3. Bác ơi. Đừng có mà tin bọn này, đây là một chiêu trò một âm mưu nhằm chống phá nước ta thôi, mà nhất là cái trang blog này, suốt ngày đăng bài hết nói xấu Đảng rồi chính quyền đâm sang nói xấu công an, đã thế toàn đi xuyên tạc sự thật để nói xấu nữa chứ, tôi tin nếu người dân nào không tỉnh trước những âm mưu của chúng sẽ bị chúng lừa ngay

      Xóa
  2. Nói thì phải nói cho rõ ràng, công an xã là một lực lượng riêng của từng xã và không nằm trong biên chế của bộ công an, chính vì vậy công an xã không được đào tạo qua các lớp cơ bản cho nên kém hiểu biết về mặt pháp luật để dẫn đến những tình huống đáng tiếc như sự việc trên. Ai làm thì người đó chịu thôi, người gây ra việc đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. việc đã được xử lý kỷ luật nhưng xem ra vẫn có vẻ hơi nhẹ, mong sao cơ quan chức năng có biện pháp xử lý đúng người đúng tội, để cho nhân dân tin tưởng vào hệ thống pháp luật nước nhà, và tránh cho những con rận mu này ngày đêm xuyên tạc bóp méo sự thật, sao lại có thể quy chụp cho cả lực lượng công an như thế, miệng đúng là lắt léo hết chỗ nói nhỉ, miệng nam mô từ bi nhưng bụng một bồ dao găm đấy

      Xóa
  3. tôi thấy hơi vô lý nhé, tại sao một trang mạng mang tên rõ ràng là rất oan phong nghĩa hiệp thế mà cứ đi bảo vệ những tên tội phạm những tên đồi bại là sao nhỉ. thật không hiểu nổi ai quản trị trang này mà có thể có những hành động như thế này được, hay là cùng một lũ với bọn này, cùng là tội phạm giống bọn này, nên cứ muốn nói xấu người này ngừoi khác, đặc biệt là chính quyền. Chúng ta đều sống và làm việc trên pháp luật cả, do đó, tất cả mọi chuyện đều phải được xử lý theo pháp luật

    Trả lờiXóa
  4. đối với những kẻ thái độ, chống lại người thi hành công vụ và không chấp hành luật thì phải chừng trị. còn đối với những kẻ viết bài chống phá nhà nước ta bằng việc hạ thấp uy tín với những lời lẽ xuyên tạc thì chúng chỉ là những kẻ rác rưởi, không có suy nghĩ, không có đạo đức, những kẻ như thế này phải trừng trị phải vạch trành bộ mặt của chúng để cho ngừoi dân ngừoi ta biết để tránh xa chúng ra, không để chúng lợi dụng

    Trả lờiXóa
  5. Điều thì cũng điêu cho nó vừa phải thôi chứ , điều quá thì ai mà chịu nổi cơ chứ , đúng là cái trang web này chỉ khỏe bày đặt mấy cái trò mèo lừa thiên hạ thôi mà , có được cái nước gì ra hồn đâu mà , hài thật đấy , lúc nào cũng chỉ thấy công an đánh người , công an làm trò sằng bậy , hại dân hại nước thôi mà , chẳng thấy bao giờ thấy công an tốt ở cái trang này hết , hình như đây được coi là sở trường rồi thì phải?

    Trả lờiXóa
  6. chuyện bé trai này bị công an đánh đã được lũ chó săn việt tân đăng tải từ lâu rồi mà tại sao lũ hèn này còn đăng lại làm cái gì, rõ ràng chúng mày chỉ là một phường đăng tin đồn nhảm thất thiệt, em đó đâu có phải bị công an đánh mà chỉ là một tai nạn do vui chơi mà thôi, thế nên những bọn óc không có não như chúng mày nên xóa cái trang này đi, kẻo lại đăng tin đồn thất thiệt cho nhân dân

    Trả lờiXóa
  7. Phải xử lý thật nghiêm đối với những công an này để làm gương cho kẻ khác.Nhất là nhục hình đối với trẻ nhỏ.Đề nghi gia đình gửi đơn lên cấp trên của công an để tố cáo.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chẳng nói lên được điều gì cả với những việc làm của đám dân chủ đâu, việc làm của chúng công khai thực hiện cái việc làm chống phá đất nước cho nên có thể lôi kéo được ai chứ, điều đó chỉ tăng thêm việc những người dân sẽ khó có thể tha thứ cho việc làm của chúng. Cần dừng lại đúng lúc trước khi quá muốn nếu không muốn những người dân có thể đánh đòn chí mạng đó.

      Xóa
    2. công an sai thì phải xử thật nghiêm, cái đó tôi đồng ý với bạn, nhưng có bằng chứng nào chứng tỏ họ làm sai hay không đứa bé kia làm thế là phạm pháp rồi công an chỉ khai thác thông tin rồi thả ra thôi, nếu gia đình bé có ý kiến gì thì có thể khiếu nại tố cáo nhé, còn chuyện xuyên tạc như thế này thì nên chấm dứt đi

      Xóa
  8. Lãnh đạo VN có cha mẹ chẳng ra gì, không biết làm gương-cho nên lãnh đạo VN chỉ biết "tham ăn hốt uống".
    Cha mẹ nịnh nọt đẻ con ra chỉ biết bợ đít, cha mẹ lãnh đạo VN không làm guơng thì lấy gì dạy bảo con cái là lãnh đạo VN.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @Nặc danh: Mày thì biết suy nghĩ cái gì chứ, toàn là mấy cái ngôn ngữ chống phá cũng như lý luận cùn của đám rận chủ mà thôi chứ có cái gì có thể hơn được đâu. Vấn đề của chúng là tím cách có thể tác động vào các lực lượng vũ trang để có thể chia rẽ nhân dân với lực lượng này để từ đó có thể thực hiện việc làm chống phá của chúng mà thôi, và cái xa xôi nhất chúng có thể hướng tới là lật đổ chế độ thôi.

      Xóa
    2. suốt ngày đi nói xấu Đảng nhà nước rồi lực lượng công an, xin lỗi nhé, những người cộng sản còn tốt hơn khối những kẻ tư sản nhé, nhìn đi, họ mới lãnh đạo đất nước được bao nhiêu lâu, mà đem lại thành quả như thế nào cho đất nước, chưa kể sự chống phá của những kẻ tư bản ở bên ngoài nữa

      Xóa
  9. Lại mấy cái trò lố của đám dân chủ đây mà chúng không còn có cách nào khác cho nên còn cái cách thực hiện cái việc làm đó chăng. Thế thì chúng có thể thực hiện được cái việc làm nếu chúng không đi xuyên tạc nữa chăng. Những lời nói của chúng nói ra cái gì cũng thối chẳng có gì đáng khốn hơn nữa bằng việc làm chúng thực hiện cả đâu. Đừng có thực hiện việc làm như thế thêm đi nữa vì chúng cũng chẳng mang lại được cái lợi ích gì hơn đâu.

    Trả lờiXóa
  10. Lúc nào các bác cũng đưa ra mấy cái lý luận là công an đánh người thế này thế nọ chứ các bác cũng có biết công an đã làm được rất nhiều điều thế mà chúng vẫn cứ tìm cách để có thể chống phá thôi thế mới hay chứ. Đó cũng cho thấy cái lương tâm của chúng đã bị chó tha mất rối cho nên cũng chẳng có thể hơn được cái gì hơn đâu. Những con người đó chẳng thể hiện được cái gì cao cả hơn được đâu vì việc làm đó quá là ngớ ngẩn.

    Trả lờiXóa
  11. Đơn giản mà nói thì những việc làm của đám dân chủ cũng chỉ xung quanh việc chúng thực hiện những việc làm có thể chia rẽ nhân dân với lực lượng công an cũng như chế độ mà thôi. việc làm đó có thể thực hiện được cái gì đâu mà chúng cứ thực hiện được cái việc làm vô sỉ của chúng mà thôi. Điều đó cũng hết sức dễ hiểu vì chúng cũng đã quen thực hiện cái việc làm đó.

    Trả lờiXóa
  12. cũng chỉ là chiêu trò quen thuộc của đám dân chủ thôi mà chứ có cái gì hơn đâu cho nên có thực hiện thêm đi nữa cũng chẳng thể thay đổi được cái gì đâu. việc làm đó của chúng là sự thể hiện thực hiện những chiêu bài quen thuộc nhất chúng có thể thực hiện được để có thể thực hiện được việc làm chia rẽ của chúng để từ đó có thể chống phá đất nước cũng như vì mục tiêu đi lên lật đổ chế độ của việt nam mà thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đây cũng là một chiêu trò một âm mưu nhằm chống phá nước ta thôi, mà nhất là cái trang blog này, suốt ngày đăng bài hết nói xấu Đảng rồi chính quyền đâm sang nói xấu công an, đã thế toàn đi xuyên tạc sự thật để nói xấu nữa chứ, tôi tin nếu người dân nào không tỉnh trước những âm mưu của chúng sẽ bị chúng lừa ngay

      Xóa
    2. cái này thì nhàm quá rồi tác giả ak, tác giả chỉ lừa được những người dân dễ tin thôi chứ tác giả chẳng lừa được những người có tri thức đâu, mà đáng buồn cái là ở các vùng nông thôn của chúng ta, người dân dễ tin thế không biết, tôi tin khi nghe câu chuyện này nhiều người cho đó là thật rồi đồn đoán lung tung ngay, buồn lắm

      Xóa
    3. gắng mà theo dõi thông tin đi tác giả nhé, cảnh sát mỹ mới bắn chết một đứa trẻ cầm súng đồ chơi kìa, tôi không thể hiểu sao cảnh sát mỹ nó ngu như thế, một đứa trẻ thôi chỉ cầm súng đồ chơi thôi mà cũng rút súng bắn chết cho được, thế chắc cảnh sát mỹ nó lạm dụng súng đạn quá hay là nó quá ngu đến đứa trẻ cũng không khống chế được nhỉ

      Xóa
    4. kịch bản cũ sao cứ diễn đi diễn lại mà không chán thế nhỉ, thế ra đầu của các vị rận chỉ giới hạn đến thế thôi ak, thật là buồn cho các vị đấy, các vị làm thế này thì càng lộ rõ bản chất của các vị ra thôi, chứ việc này thì chẳng ai tin nữa đâu, viết bài mà không có bằng chứng gì thế này thì ai mà tin cho được cơ chứ

      Xóa
    5. Dân chủ nhân quyền thì hãy đi lên án anh Mỹ trước đi đã tác giả nhé, anh Mỹ anh cho cảnh sát bắn dân chết giữa đường phố mà không sao kìa, và đạn các anh thích làm gì thì làm kìa, nhân quyền mà thế ak tác giả, nhân quyền mà chính quyền cứ bắn cứ giết người dân như thế ak

      Xóa
    6. câu chuyện ai chứng minh được cơ chứ, tác giả cũng chẳng đưa ra bằng chứng gì chứng minh là vụ việc có thật, và những lời tác giả viết ở trên thì chính do đứa trẻ nói ra, mà tôi tin nếu đứa trẻ nói thì sẽ có video clip ngay, bản chất của cái trang này là chúng chuyên đi xuyên tạc mà, nên có cái gì chúng chẳng đưa lên cơ chứ

      Xóa
  13. Vẫn là những chiêu trò cũ rích của bọn rận chủ và những kẻ phản động chúng luôn đăng tải những bài viết nói xấu về lực lượng công an nước ta để chúng là giảm lòng tin của nhân dân ta vào lực lượng công an nước ta. Những kẻ rận chủ và những kẻ phản động chúng mày sẽ chẳng bao giờ đạt được mục đích của chúng mày đâu

    Trả lờiXóa
  14. Vụ việc trên xảy ra có đúng hay không chúng tôi cần các cơ quan có chức năng sớm vào cuộc làm rõ để có câu trả lời cho nhân dân liệu rẳng có việc này xảy ra hay không chúng ta cần có kết quả tìm hiểu rõ nhưng chúng ta cũng phải phân tích để làm roc vụ việc chúng ta biết rõ trang mạng này là của nhũng tên rận chủ thường xuyên tạc nói xấu công an nhưng thời gian vừa qua một số công an xã cũng làm sai trách nhiệm của mình nên chúng ta không nên tin vội sự việc trên mà hãy chờ kết quả của cơ quan chức năng làm rõ.

    Trả lờiXóa
  15. bạn thử đặt mình vào vị trí một con người bình thường đi. Liệu vụ trộm chim, có thể do một thằng nhỏ làm, nhưng liệu bạn có tra tấn không, tra tấn để mà điều tra xem một thằng nhỏ 10 tuổi có phải trộm chim không ư. Là con người bình thường đâu có ai àm vậy. vậy mà vu cáo cho công an. Có gì để vu cáo nữa không,hay cứ cái gì xấu xa độc ác là vu cho công an hả tác giả

    Trả lờiXóa
  16. Là một người bình thường cũng khó mà có cái sự thật tra tấn 1 đứa trẻ chỉ vì bắt trộm chim, huống chi nói là do công an làm. Bọn rận chủ này lại muốn đăng tin nhảm nhí để vu khống, bịa đặt bôi nhọ công an đây mà. Chiêu trò này trở nên cũ rích và nhàm chán từ lâu rồi. Có cái gì xấu xa nhất, độc ác nhất cũng đổ tội, vu cáo cho công an. Chính những hành động của đám rận này mới là xấu xa, đáng khinh bỉ nhất.

    Trả lờiXóa
  17. Bịa chuyện cũng phải bịa cho khéo chút chứ. Đọc trong bài viết thấy có rất nhiều mâu thuẫn, hình ảnh cũng chẳng có chút giá trị chứng minh nào hết. Làm sao công an là lực lượng bảo vệ pháp luật lại có thể đi tra tấn một cháu bé chỉ vì tội bắt trộm chim được.Làm như thế cơ quan công an chẳng được gì cả. Hơn nữa vì một con chim mà làm như thế thì quả thật là chẳng đáng một chút nào

    Trả lờiXóa
  18. công an đâu có rảnh đi bắt đứa trẻ con chỉ vì một con chim. Rõ ràng là bịa chuyện để hạ thấp uy tín của lực lượng công an mà. Mọi người không nên tin vào những nội dung trong bài viết này. Mình đã theo dõi blog này khá lâu và thấy những nội dung viết trong đây toàn là những nội dung nói xấu Đảng và nhà nước, gây mất đoàn kết nội bộ dân tộc thôi. Những thông tin trong này hoàn toàn là sai sự thật

    Trả lờiXóa
  19. lại là chiêu trò của bọn rân chủ để nói xấu công an đây mà. Chúng mày diễn đi diễn lại trò này không thấy chán à. Mấy cái tin bịa đặt này làm gì có ai thèm tin mà chúng mày viết nhiều thế. Người dân Việt Nam đâu phải người ngu mà để chúng mày dễ dàng lừa bịp như vậy. Nếu muốn viết bài xuyên tạc thì cũng phải viết cho khéo tí nhé. Viết như thế này nước ngoài nó cũng chẳng thèm trả tiền cho chúng mày đâu

    Trả lờiXóa
  20. xin cho hỏi thông tin này lấy ở đâu ra vậy. Những hình ảnh kia chẳng đủ sức làm bằng chứng cho bài viết đâu. Làm gì có chuyện cơ quan công an tra tấn cậu bé 10 tuổi vì một con chim. Thứ nhất họ không thừa hơi để làm điều đó. Thứ 2 dù là công an thì họ cũng là con người, mà người Việt Nam vốn có tình cảm cộng đồng rất cao. Những việc làm dã man như thế chẳng bao giờ có thể xảy ra cả

    Trả lờiXóa
  21. "Râm chủ" thì vẫn chỉ là "râm chủ" không khác được mà. Những thứ không ai ngờ mà ũng có thể bịa đặt được là sao. Hết công an bắt cóc người, công an thuê giang hồ đánh người. Bây giờ lại là công an đánh đập trẻ nhỏ. Bộ mấy người có vấn đề về thần kinh ak mà cứ vu cáo mà không có chứng cứ thế nhỉ. Cứ thất đức thế này thì sau này con cháu không sống nổi vì nhục nhã đâu

    Trả lờiXóa
  22. Những sự việc này chỉ hoàn toàn là bịa đặt, chứ thực ta không có sự việc này xảy ra ở nơi mà bọn chúng nói, không có việc công an làm những việc như vậy cả, mấy cái trang phản động này mà đứng đầu là mấy con chó viết bài ăn tiền của bọn nước ngoài, nên chúng chỉ biết vu khống thôi chứ không biết là gì tốt đẹp đâu, mọi người khi theo dõi những trang phản động như thế này thì cần phải chú ý vì đa phần thông tin là thiếu chính xác, bịa đặt.

    Trả lờiXóa
  23. Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đều hết lòng với công việc, hết lòng với dân. Biết bao nhiêu vấn đề xã hội, bao vụ án khó, hóc búa, họ đều giúp chúng ta tìm ra thủ phạm. Vì thế mọi người không nên vì cái bài viết không đâu vào đâu này, nội dung mật mờ, chứng cứ thì không có mà nghi oan cho công an hay cản trở họ thực hiện nhiệm vụ. Mọi người hãy nhìn nhận đúng về lực lượng công an, đừng để bọn xấu kích động

    Trả lờiXóa
  24. Tôi thấy trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí chính nghĩa thì chả thấy thông tin gì mà không hiểu tại sao bọn chúng có thể bịa ra những câu chuyện ly kỳ nhưng quá ảo tưởng như vậy để bôi nhọ ngành công an, lực lượng vũ trang đang ngày đêm bảo vệ Đảng, Nhà nước và chính người dân chúng ta bọn phản động luôn tìm mọi cách để bôi xấu lực lượng công an, làm mất lòng tin của người dân vào lực lượng công an nên chúng giật tít như thế cũng không lấy gì làm lạ

    Trả lờiXóa