Thứ Tư, 26 tháng 11, 2014

Thanh hóa - côn đồ, du đãng mặc áo công an.


Thanh Hóa: Trưởng và Phó Công an xã đánh dân chấn động não?

Hoài Thu – Hồng Đức •19:08 - 25 tháng 11, 2014
Công an huyện Nông Cống cho biết đang xác minh, làm rõ vụ việc Trưởng và Phó Công an xã Tế Nông (Nông Cống) bị tố đánh dân trọng thương, phải nhập viện.
Trong đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng, anh Lê Thanh Hải (SN 1983, trú thôn 3, xã Tế Nông, huyện Nông Cống) cho biết: Vào khoảng 21h ngày 21.11, anh cùng với cháu Toàn (khoảng 10 tuổi) đang chơi đùa trước nhà chị Đỗ Thị Huế (hàng xóm). Anh Hải có nói dùng bật lửa đốt cháu Toàn và gọi chị Huế mượn bật lửa để dọa nạt cháu Toàn thì bị chị Huế từ trong nhà đi ra chửi bới thậm tệ. Bực tức, anh Hải liền tát chị Huệ một cái vào mặt.
Những vết thương mà anh Hải tố là bị Trưởng và Phó Công an xã đánh.
"Mọi người vào can ngăn, tôi liền về nhà đi ngủ. Đến khoảng 22h cùng ngày, tôi đang ngủ thì nghe ông Mã Lương Trường (Phó Công an xã Tế Nông, chồng chị Huế) gọi tôi dậy hỏi chuyện, tôi nhận mình đã sai và sang xin lỗi chị Huế" - anh Hải nói.
Theo anh Hải, khi sang nhà chị Huế, anh Trường liền chỉ tay vào mặt anh rồi quát: “Mày muốn sống hay chết ở cái làng này?” rồi bất ngờ cầm cổ anh Hải ghì mặt xuống bàn, đồng thời bẻ quặp tay anh ra phía sau. Lúc này, ông Lê Thành Kế  - Trưởng Công an xã đang ngồi ở đó không có động thái can ngăn mà còn dùng điếu cày vụt liên tiếp 2 cái vào gáy và trán anh Hải.
Sáng 22.11, thấy đầu đau nhức, có dấu hiệu buồn nôn, anh Hải đã được người nhà đưa tới Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống điều trị. Anh Hải cho biết, các bác sĩ chẩn đoán anh bị chấn động não, đa chấn thương phần mềm ở tay, cổ, gáy… Hiện anh vẫn đang được theo dõi và điều trị tại bệnh viện.

Anh Hải cho biết vẫn đang được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện huyện Nông Cống. Ảnh: Dân trí

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Thành Huế - Chủ tịch UBND xã Tế Nông xác nhận có sự việc xô xát, cụ thể như thế nào thì ông cũng chưa được rõ. Còn ông Lê Thành Kế cũng xác nhận có việc xảy ra xô xát giữa anh Trường và Hải vào tối 21.11. Tuy nhiên, ông Kế phủ nhận việc mình dùng điếu cày đánh anh Hải.
Thượng tá Hoàng Công Đẩu - Phó trưởng Công an huyện Nông Cống cho biết: “Chúng tôi có nhận được đơn tố cáo ông Kế và ông Trường có hành vi đánh dân trọng thương. Chưa biết đúng sai như thế nào, nhưng hành động của anh Trường và anh Kế như đơn tố cáo là sai rồi. Hiện chúng tôi đang cho xác minh, làm rõ. Quan điểm của huyện là xử lý kiên quyết, không bao che. Phải xử lý đến nơi để làm gương cho những cán bộ khác”.

15 nhận xét:

  1. Hoàng thị nhật lệlúc 21:37 26 tháng 11, 2014

    Chỉ mới là thằng cóc ké xã thôi mà bọn côn an đã lưu manh côn đồ như vậy rồi ,nếu ngồi vào ghế thằng Trần Đại Quang thì sẽ như thế nào?

    Trả lờiXóa
  2. Làm gì có chuyện đó. Tôi là người dân Thanh Hóa làm gì nghe chuyện đó đâu. Cứ bịa đặt linh tinh là sao ta. Hay là người nhà tác giả bị mà biết rõ thế. CÒn người dân xung quanh thì không hay biết gì. Chuyện động trời này thì phải ai cũng biết chứ. Thế sao xung quanh mình không hề biết nhỉ

    Trả lờiXóa
  3. Tôi xin lỗi bạn Hoàng thị nhật lệ sao bạn lại co thể nói như thế cho dù chỉ là công an xã nhưng họ vẫn có một số quyền và có nhiệm vụ bảo vệ nhân dân chứ và vụ việc này chỉ là ý kiến một chiều của nạn nhân nhưng liệu vụ việc diễn ra có đúng hay không hay có vấn đề gì sai trong câu chuyện này chúng ta vẫn còn chưa biết và chờ câu trả lời của cơ quan chức năng nên chúng ta chưa thể kết luận được vụ việc này có xảy ra như thế và có đúng không cho nên trước khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì chúng ta không nên có nhiều ý kiến không đúng làm trái sự thật.

    Trả lờiXóa
  4. Bọn rận chủ chúng mày chỉ suốt ngày ăn với đi xuyên tạc sao. Chúng mày muốn bôi nhọ, nói xấu về lực lượng công an nhân dân để làm giảm lòng tin của nhân dân Việt Nam vào lực lượng công an nhân dân Việt Nam để tạo điều kiện thuận lợi cho chúng mày chống phá ngăn cản sự phát triển của đất nước Việt Nam. Những âm mưu đó của chúng mày không thành hiện thực được đâu

    Trả lờiXóa
  5. không biết thông tin này có thật hay không. Nhưng mình ở thanh hóa mà chẳng nghe thấy tin tức gì cả. Nhưng nếu có vụ việc này xảy ra thật thì nên nghiêm trị những người vi phạm pháp luật. Không thể để 2 vị trưởng và phó công an xã này làm mất danh dự, uy tín của toàn lực lượng công an được.Còn nếu thông tin này không phải sự thật thì mong tác giả bài viết đính chính lại tránh gây mất lòng tin của nhân dân vào cơ quan chức năng

    Trả lờiXóa
  6. Tại sao chuyện động trời như thế này mà mình lại không nghe được thông tin gì nhỉ. Phải chăng là tác giả bài viết này cố tình bịa chuyện để hạ thấp uy tín của lực lượng công an. Còn nếu có chuyện này thật thì phải nghiêm trị 2 vị trưởng và phó công an xã kia trước pháp luật. Không thể để con sâu làm ràu nồi canh được. Lực lượng công an từ trước đến nay vẫn là lực lượng thi hành pháp luật, bảo vệ lợi ích của nhân dân cơ mà

    Trả lờiXóa
  7. chuyện này có thật hay không thì cần phải được xác minh lại. Còn mình thấy nội dung trong bài viết mang nặng tính thù hằn với lực lượng công an nói chung. Tác giả viết như kiểu toàn ngành lực lượng công an là xấu vậy. Mặc dù vẫn có một vài trường hợp công an không thực sự là người chấp pháp một cách nghiêm minh nhưng nhìn chung toàn bộ lực lượng công an vẫn đang làm rất tốt vai trò của của mình là gác cho dân chơi,thức cho dân ngủ

    Trả lờiXóa
  8. Mình không nghĩ sự việc này có thật. Bài viết rất hời hợt, thiếu bằng chứng làm căn cứ chứng minh. Nội dung chỉ nhằm đánh vào uy tín của lực lượng công an. Nếu có vụ việc như thế xảy ra thật chắc chắn 2 vị này sẽ bị nghiêm trị trước pháp luật để đảm bảo sự trong sạch, vững mạnh của ngành công an. Không thể để những phần tử như thế này làm mất uy tín của lực lượng công an được

    Trả lờiXóa
  9. Cần phải làm rõ vụ việc này. Nếu quả thực có chuyện như vậy thì cần xử lý 2 vị công an trên trước pháp luật. Còn nếu không đúng sự thật thì tác giả bài viết cần phải xóa bài ngay đi. Dù sao, chúng ta cũng không nên mất lòng tin vào lực lượng công an. Bởi chính họ là những người đang ngày đêm ra sức bảo vệ chúng ta. Họ là những người anh hùng thầm lặng. Đừng vì một vài cá nhân mà đánh đồng tất cả

    Trả lờiXóa
  10. đúng là bia chuyện. Lấy đâu ra chuyện trưởng và phó công an xã đánh dân. Hình ảnh chẳng đủ chứng cứ chứng minh những gì có trong bài viết. Cá nhân tôi chưa bao giờ mất lòng tin vào lực lượng công an cả. Họ là lực lượng luôn bảo vệ chúng ta. Tại sao chúng ta lại đi nghi ngờ họ. Chắc chắn là bọn rận chủ lại muốn hạ thấy uy tín của lực lượng công an nên mới bịa ra chuyện này đây mà

    Trả lờiXóa
  11. Mình đã quá chán với cái kiểu chuyên đi nói xấu lực lượng công an của bọn rận chủ rồi. Nhất là cái blog này chuyên đi bịa chuyện để hạ thấp danh dự của ngành công an. Nếu quả thực có chuyện này xảy ra thì 2 vị công an này đã bị pháp luật xử lý lâu rồi. Công an họ là người chấp pháp, chả lẽ họ lại không hiểu luật pháp như thế nào ư mà lại vi phạm pháp luật như thế

    Trả lờiXóa
  12. lại là chiêu trò bịa chuyện của lũ rận chủ. Mà cũng phải thôi, chúng nhận tiền của nước ngoài cũng chỉ để nói đi nói lại mấy chuyện như thế này thôi mà. Chỉ cần công an sơ hở hay có chút gì sai phạm là lập tức chúng bu vào để bình phẩm, đả kích rồi quy kết cho cả một hệ thống. Còn nếu không có thì chúng lại bịa chuyện ra như câu chuyện trên đây chẳng hạn để lừa bịp những người cả tin

    Trả lờiXóa
  13. Sao trên này có nhiều những bài viết nói xấu bôi nhọ Công An thế nhỉ, không hiểu sao kiếm đâu ra lắm thế không biết được, Công an là lực lượng được Đảng và nhà nước giao cho nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ tổ quốc,bảo vệ nhân dân. Các ông cứ mở miệng là công an đánh người, công an thế này thế nọ, thế có bao giờ nghĩ nếu không có công an thì liệu rằng có cơ hội mà ngồi đó viết mấy cái bài đấy không ?

    Trả lờiXóa
  14. Công an là côn đồ,du đãng? thế lúc mấy người bị cướp mấy người nghĩ đến ai có thể giúp mấy người? Dạo gần đây trên mấy trang blog dạng này toàn những bài viết xuyên tạc sự thật, bôi nhọ công an. Họ là những người đã hy sinh biết bao nhiêu thời gian đời sống riêng tư, gia đình họ để bảo vệ bình yên cho nhân dân nhưng mấy người hiểu được điều này, còn ngang nhiên đặt điều sai trái lên cho họ.

    Trả lờiXóa
  15. Nếu nói công an là côn đồ, du đãng thì chúng mày là cái loại gì, có lẽ sẽ không có 1 từ nào có thể diễn tả nổi. 1 lũ ăn hại không có tri thức chỉ làm theo sự sai khiến của người khác, không có suy nghĩ. Đất nước sẽ đi đến đâu nếu để cho cái lũ ngu chúng mày đứng lên nắm quyền. bây giờ đất nước đang phát triển yên ổn chúng mày phá cái gì chứ ăn nó rồi không có việc gì làm ak thế thì đi chết đi cho đỡ tốn cơm tốn gạo của xã hội

    Trả lờiXóa