Thứ Hai, 24 tháng 11, 2014

Gia đình Doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức biểu tình tại Sài gòn

Ngày  23 .11.2014, cả gia đình Doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức đã bieru tình tại các địa điểm ở trung tâm Sài gòn, yêu cầu nhà cầm quyền  trả tự do cho ông. 




Đây là những hình ảnh mang tính tố cáo mạnh mẽ chính quyền Việt nam vi phạm nhân quyền, bỏ tù những người bất đồng chính kiến, những doanh nhân có tiếng nói phản biện rất giá trị cho một Quốc gia nếu biết dùng người tài. 

21 nhận xét:

  1. Lãnh đạo VN có cha mẹ chẳng ra gì, không biết làm gương-cho nên lãnh đạo VN chỉ biết "tham ăn hốt uống".
    Cha mẹ nịnh nọt đẻ con ra chỉ biết bợ đít, cha mẹ lãnh đạo VN không làm guơng thì lấy gì dạy bảo con cái là lãnh đạo VN.
    Lãnh đạo VN làm gương như thế nào trong gia đình họ? một người nịnh nọt, tham nhũng, nói dối...
    Tôi dám cá là con cháu mụ Doan không bao giờ dám nhận là con cháu cái mụ nói :" VN dân chủ gấp vạn lần tư bản giảy chết"
    Con cháu nào chấp nhận cái thứ ông bà tổ tiên như thế?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thôi bạn ak, bạn đừng có hù với tác giả với những kẻ bán nước rồi làm lệch sự thật ở đây nữa, chiêu này quá cũ rồi bạn ak, trần huỳnh duy thức không phạm luật sao mà bằng chứng có hẳn hoi nói ông ta phạm luật rồi đấy, mà bạn muốn bảo vệ ông ta sao không đưa ra bằng chứng chứng minh ông ta vô tội đi

      Xóa
    2. Cộng sản thì có sao cơ chứ chẳng liên quan gì vấn đề ở đây cả, nếu bạn chứng minh được pháp luật Việt Nam sai hay có bằng chứng chứng minh rằng trần huỳnh duy thức không phạm luật thì hãy chứng minh đi, việc gì ngồi ở đấy rồi nói sàng bậy như thế nhỉ, bạn đang thể hiện mình là một con người thiếu lịch sự và tri thức đấy

      Xóa
    3. huong nguyen: tôi cũng đã đọc thông tin về vụ này và tôi cũng hay đọc báo nên biết được cách hành xử của cảnh sát mỹ nó như thế nào, hễ ai chúng nó thích bắn là nó bắn thôi chứ không kể người ta đã làm gì chúng chưa, một đứa trẻ cầm súng đồ chơi mà chúng cũng không nhận ra nữa, rồi chúng cũng chẳng thèm nghĩ đến chuyện khống chế mà cứ bắn chết thôi

      Xóa
    4. mấy cái câu của các bạn nói tôi thấy nhiều lắm rồi đấy không có câu nào ra trò hơn nữa ak bạn, mà bạn nói thế khác gì bạn trẻ con nhỉ, toàn đi chửi thế thôi chứ làm gì được đâu, bạn đưa ra bằng chứng gì thì đưa ra tôi xem xem nào, và bạn hãy thể hiện bạn là người có tri thức đi, đừng có thể hiện cái não mình trống rỗng ra đấy

      Xóa
    5. bạn nói như thật thế, bạn ơi, bạn nói thế thì càng lộ bản chất của bạn ra thôi bạn ak, cả hệ thống tư bản đang chống phá chế độ cộng sản ở Việt Nam mà chúng có giám nói như thế đâu, vì chúng không có bằng chứng và chúng chỉ thuê những tên chuyên chửi thuê như bạn làm việc này thôi

      Xóa
    6. tôi công nhận bọn tư bản nói khôn thật, nó chỉ để ra một ít tiền mà mua được cả nhân cách của một số kẻ, biến những kẻ đó thành những kẻ không có tri thức, những kẻ đáng vứt đi của họ xã rồi lợi dụng chúng vào chống phá ở Việt Nam. Nặc danh, bạn cũng là thế thôi, chỉ là kẻ chửi thuê cho chúng thôi, bạn chẳng làm gì được cả, bạn không giám nói lý lẽ vì bạn sợ thua chứ gì

      Xóa
    7. làm gì mà đi đâu cũng gặp mấy anh hùng @nặc danh... này là sao nhỉ, đừng có phát ngôn bừa bãi như thế chứ.. hình như trang này chỉ có anh này là tiêu biểu nhất, cái câu này lặp đi lặp lại ngày nào cũng chỉ có thế này thôi thì làm sao mà đánh tan được cộng sản, mà như thế này cũng là đi biểu tình à, không hiểu thế thì ở việt nam hàng ngày có mấy chục triệu lượt biểu tình rồi, đáng buồn quá

      Xóa
  2. oan gì cho bọn người như thế này,bọn chúng đi nghe theo các thế lực xấu chống lại chính tổ quốc của mình mà oan gì,ai ai có quê hương đất nước sinh ra mình thì phải làm sao cho đất nước được phát triển vững mạnh xã hội ổn định và nhân dân được sống cuộc sống ấm no,chứ chúng lại đi phá rối đi ngược lại với lợi ích đất nước và dân tộc

    Trả lờiXóa
  3. ở đâu tự dưng mọc ra mấy người thế này vậy,chúng làm theo kiểu tự phát và nhìn một cách phản cảm vậy,có thắc mắc gì thì cứ lên chính quyền nhân dân mà khiếu nại pháp luật nước ta rất công bằng và trừng phạm rõ ràng ,chúng thật hết cách không nghĩ được chiêu trò gì mới đành làm mất hình ảnh này để kích động mọi người nhưng ai quan tâm đến việc làm bẩn thỉu của chúng đâu

    Trả lờiXóa
  4. bọn này thật không còn trò gì để chống phá nhà nước ta nữa nên chúng làm thế này để tìm cách kích động mọi người,làm mọi người đọc hiểu nhầm bản chất sự việc về chính quyền nước ta,thật ra chúng là những kẻ chuyên phá nhà nước ta bị các thế lực bên ngoài lôi kéo để chống nước ta nhưng bị chúng ta ngăn chặn nên chúng đăng mấy hình ảnh này để phản đối chính quyền,chứ không có chuyện nước ta vi phạm nhân quyền gì

    Trả lờiXóa
  5. Thế này là biểu tình à ? Đúng là buồn cười mà, chắc là gia đình này rủ nhau đi làm áo đồng phục gia đình rồi mặc vào cùng nhau đi dạo phố thì đúng hơn đấy, lại còn chụp ảnh tự sướng với nhau đăng lên đây chứ. Đúng là cái bọn hết việc làm rồi hay sao ý, biểu tình mà có vài người ý mà cũng đòi gọi là biểu tình.

    Trả lờiXóa
  6. Nói đến Trần Huỳnh Duy Thức thì chắc hẳn là ai cũng biết rồi chứ chẳng phải nói nhiều, oan ức cái gì mà đi biểu tình chứ, làm sai pháp luật thì phải chịu trách nhiệm pháp luật thôi có gì mà kêu oan suốt thế, pháp luật viêt nam luôn coi trọng quyền con người, chẳng bao giờ có cái chuyện như mấy cái trang này nói cả.

    Trả lờiXóa
  7. Doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức vi phạm pháp luật thì phải chịu đi thôi giờ các vị nghe bọn xấu làm thế này để làm gì, sao các vị không bỏ thời gian đó đi tìm bằng chứng chứng minh rằng Doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức không phạm tội đi, mà tôi thấy cái trò này nó cũng quá nhàm rồi nên các vị đừng diễn đi diễn lại nữa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bạn nói đúng lắm bạn ak, việc cứ đi biểu tình nhằm gây sức ép lên chính quyền thả người vô cớ như thế này thì làm xấu đi xã hội thôi, vì trần huỳnh duy thức đã vi phạm pháp luật có bằng chứng để bắt ông ta, nếu như tìm được bằng chứng bảo ông ta không phạm luật thì tôi tin rằng chính quyền sẽ thả ông ta ra ngay

      Xóa
  8. Đúng là mất kẻ đầu óc có vấn đề rủ nhau ra đứng tạo dáng chụp ảnh mà những kẻ phản động và những ông bầu của các tổ chức phản động đã ăn theo bằng việc đăng những bài viết nói về sự việc trên là đi biểu tình để nâng tầm cho một bức ảnh tự sướng của những thằng đầu óc có vấn đề. Đúng là một lũ đầu óc đất thó

    Trả lờiXóa
  9. Cái này gọi là biểu tình ư? Biểu tình hay là đi chụp ảnh tự sướng theo phong trào "dân chủ",bắt chiếc hay là cũng được các bậc lão làng trong giới "dân chủ" chống phá bày trò cho. Chắc do quá ít người nên không chuẩn bị khẩu hiệu cầm tay mà chỉ in hình lên áo chụp cho nó đẹp thôi. haixx

    Trả lờiXóa
  10. Vâng, cứ đi tù, cứ bị giam trên phường, cứ bị bắt thì kêu anh chị em họ hàng đi biểu tình đòi lại tự do. Nhà có càng nhiều người thì càng tốt, biểu tình càng lâu thì càng tốt, rồi người nhà sẽ được thả ra. Phải chăng đó là luận điêỵ của đám "rận chủ" nhà ta. Mang thật nhiều người nhà đi biểu tình rồi thì làm việc phạm pháp gì cũng được thả ra. Haiz. Thật đáng buồn cho suy nghĩ của những nhà tự xung cho bản thân là "rận chủ"

    Trả lờiXóa
  11. Chúng ta hẳn vẫn nhớ đến tên rận chủ Trần Huỳnh Duy Thức tên này có những bài viết mang tính chất xuyên tạc phản đọng nói xấu chính quyền Đảng Nhà nước ta và đã bị Nhà nước ta nghiêm trị trước pháp luật thế mà gia đình hắn bây giờ lại tiếp bước hắn với những luận điệu phản động tiếp tục nói xấu Đảng ta và chúng ta phải nghiêm khắc chừng trị bọn này không cho chúng tiếp tục hoạt động chống Đảng Nhà nước ta.

    Trả lờiXóa
  12. Làm gì có oan ức gì ở đây, Trần Huỳnh Duy Thức dù cho là một doanh nhân hay ai, có tài giỏi gì đi chăng nữa thì vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị. Không phải chỉ vì một vài hình ảnh kéo nhau tụ tập kêu oan ức mà có thể thay đổi được điều gì, nếu thế thử hỏi gia đình những tù nhân ai cũng kéo nhau lên kêu oan thì đều là vô tội hết hay sao. Nghe đã thấy vô lý rồi, đó chỉ là những hành động vô nghĩa, lố bịch.

    Trả lờiXóa
  13. Trần huỳnh duy thức thì sao chứ? Pháp luật chẳng phân biệt ai hết. cứ có tội là bị xử thôi. Còn việc kêu oan thì hầu như những gia đình có người bị bắt vì một số tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia của Việt Nam đều thấy người thân mình bị oan, Đơn giản vì họ không hiểu luật pháp là gì, và dù có hiểu thì vì người thân họ sẵn sàng làm những gì mà họ muốn, chứ họ chẳng quan tâm đếch gì đến đất nước, đến sự tồn vong của chế độ. Suy nghĩ của họ ích kỷ quá, đến độ vì lợi ích của cá nhân mà bán rẻ cả lợi ích của quốc gia dân tộc. Và cái gia đình của ông Thức này cũng chẳng ngoại lệ. Đất nước sẽ chẳng ngày nào yên ổn nếu còn những tư tưởng bảo thủ cá nhân như vậy.

    Trả lờiXóa