Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2014

Công an An giang tiếp tục đàn áp Phật giáo Hòa hảo.


 Công An lại tiếp tục đàn áp tín đồ Phật Giáo Hoà Hảo (PGHH) anh Trần Thanh Giang ở thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợi Mới, tỉnh An Giang.

Một cảnh đàn áp. 

Hiện nay anh Giang đang bị Công An (CA) bao vây phá nhà, không biết chúng còn dỡ trò gì với anh.
Anh Giang Là một trong số rất nhiều tín đồ PGHH không tu theo khuôn khổ của nhà cầm quyền Cộng Sản (CS) vì thế anh luôn bị CS tìm đủ mọi cách để đàn áp, đánh đập.
Thời gian gần đây nhất anh Giang phải nhập viện sau khi đi tham dự phiên toà của 3 người yêu nước trong vụ án Bùi Thị Minh Hằng, vì bị Công An (CA) đánh.
sau khi điều trị về, anh luôn bị CA sách nhiễu, họ tìm đủ nọi cách để khủng bố tinh thần anh.
Rất mong các bạn của Thanh An Lê chia sẽ thông tin cho cả thế giới biết thêm về bộ măt thật của CSVN.
Để biết thêm về những sự đàn áp của CS đối với anh Trần Thanh Giang và những tín đồ PGHH mời các bạn vào đường link để xem thêmhttp://truyenthongphatgiaohoahao.blogspot.com/p/sam-giang.h….





16 nhận xét:

  1. Không hiểu anh này đấu tranh gì cho tôn giáo mà lại mang biểu ủng hộ người "tình" như thế? Công an đánh người là sao, đi tìm đi ủng hộ thể hiện yêu đương đi theo gái sau đó tìm mấy bức ảnh nhờ mấy thằng lăng nhăng nào đó đăng lên sau đó quang minh chính đại đi tán gái, không sợ bị ai phát hiện. Một trò lố thật nực cười. Trò tre con như thế này mà mấy ông cũng nghĩa ra được, đừng có vu khống xuyên tạc linh tinh!

    Trả lờiXóa
  2. những ai mà dính dáng đén cái con điếm bùi hằng thì cũng nên cần phải xem xét để mà tóm cổ chung lại, toàn một lũ chửi thuê xôi thịt ăn vạ và là con chó săn của việt tân, bùi hằng từ một con đàn bà đánh mẹ đào mộ cha, rồi đến một con người làm nghề dắt gái, đến khi nào uống rượu say vào thì y như rằng là mụ ta chửi bậy không ra gì, nếu mà độ tục tằn thì tôi cam đoan rằng con bùi thị minh hằng là một con đàn bà tục nhất nước

    Trả lờiXóa
  3. đã là người theo đạo thì nên sống tốt tí,đường này lại cứ thích đi chống phá nói xấu nhà nước,bọn chúng như thế thì nên bị pháp luật trừng trị thích đáng,và đặc biệt bọn chúng hay lên các trang mạng viết bài chống đối nhà nước và chụp mấy hình ảnh mấy thằng vớ vẩn để thể hiện sự chống phá của chúng,bọn chúng làm như mình bị oan lắm vậy,oan gì mà oan mấy thằng bị thế lực chống phá mua chuộc để chửi thuê và nói xấu nhà nước ta

    Trả lờiXóa
  4. luôn luôn là những con người này gây rối, luôn luôn là những con người dân tộc tôn giáo đứng ra gây rối làm loạn đất nước, thử hỏi rằng các ông có óc không, cứ thấy mấy thằng việt tân dẻ vàng làm gì là y như rằng là xía vào để mà chóp bu chửi bới làm loạn, gì mà biểu tình căng băng dôn khẩu hiệu gì mà đòi trả tự do cho người này người nọ người kia, thực chất hoàn toàn là dối trá, đòi trả tự do để biểu tình làm loạn chắc, mư đi cứng còn lâu mới thả

    Trả lờiXóa
  5. còn cái chuyện đánh người thế này thế kia thực chất là do những nhà dân chủ dựng lên để hò hét dân chủ nhân quyền mà thôi, còn thực tế thì những vụ đánh nhau này đều là do cá nhân của ông hung hăng gây hấn với những người xung quanh thì họ đánh cho là phải thôi chứ làm gì có chuyện đổ cho công an đánh người cơ chứ, cái gì cũng đổ cho công an thì oan cho công an quá, rõ ràng không có ảnh cũng chẳng hề có một chứng cớ rõ ràng thì chỉ là vu khống mà thôi

    Trả lờiXóa
  6. Ở Việt nam có tự do dân chủ tự do nhân quyền.ngoài ra còn có cả tự do tín ngưỡng và tự do tôn giáo.vậy nên cái chuyện mà công an đàn áp phật giáo hòa hảo kia là một chuyện hoàn toàn phi lí và chẳng bao giờ xảy ra cả.đừng có mà ngồi đó ăn nói lung tung nữa.chẳng có ai tin cái lũ chúng mày đâu.nên nhớ một điều rằng công an luôn làm những việc đúng pháp luật mà thôi.

    Trả lờiXóa
  7. không bao giờ có cái chuyện này xảy ra luôn.chúng mày có nói thế nào thì cũng chẳng bao giờ có ai tin chúng mày cả.vậy nên lần sau mà bịa chuyện gì thì cũng làm sao cho người khác tin một tí.Việt Nam từ trước đến nay luôn có sự tự do tôn giáo.tự do tín ngưỡng.và công an là lực lượng thực thi pháp luật nên họ càng không bao giờ đi làm cái chuyện vi phạm pháp luật như vậy.

    Trả lờiXóa
  8. suốt ngày hò reo công an cán bộ đánh người là thế nào thế, toàn những thông tin hợm người, những người gửi mail cho thằng ad này thì nhiều mục đích cá nhân lắm có thể là tranh quyền đoạt vị thế nên hạ uy tĩn bêu xấu nhau, công an đánh người thì chẳng hề có một ảnh nào chứng tỏ cụ thể, tất cả các ảnh và chứng cớ đều hết sức mù mờ không hề rõ ràng, thậm chí có phần thổi phồng xuyên tạc sai trái một cách nghiêm trọng, không biết thằng ad này có bị hợm và đần không mà đăng những thông tin một chiều ngu như thế

    Trả lờiXóa
  9. Chúng ta đều biết Đảng và Nhà Nước ta luôn quan tâm đến các tôn giáo và có những chính sách tạo diều kiện cho những tôn giáo phát triển và nhà nước ta đã quy định rõ trong hiến pháp nên mọi cơ quan tổ chức của nhà nước ta đều phải tuân thủ và công an là lực lượng đại diện cho pháp luật nên họ làm việc rất tôn trọng pháp luật nên không có chuyện họ đàn áp tôn giáo họ chỉ bắt những tín đò khi những tín đồ đó lợi dụng tôn giáo để hoạt đọng chống phá Đảng nhà nước ta.

    Trả lờiXóa
  10. Tất cả mọi người dân nước ta và bạn bè trên thế giới đã từng đến Việt Nam mọi người đều biết nước Việt Nam ta thực hiện vấn đề nhân quyên rất tốt. Vấn đề tí ngưỡng tôn giáo ở nước ta luôn nhận được sự quan tâm của Đảng và nhà nước mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Những kẻ rận chủ chúng mày đừng có lợi dụng tình hình tôn giáo để xuyên tạc để chia rẽ tình đoàn kết dân tộc

    Trả lờiXóa
  11. đấu tranh gì cho tôn giáo mà lại mang biểu ủng hộ người "tình" như thế? Công an đánh người là sao, đi tìm đi ủng hộ thể hiện yêu đương đi theo gái sau đó tìm mấy bức ảnh nhờ mấy thằng lăng nhăng nào đó đăng lên sau đó quang minh chính đại đi tán gái, không sợ bị ai phát hiện.

    Trả lờiXóa
  12. luôn luôn là những con người dân tộc tôn giáo đứng ra gây rối làm loạn đất nước, thử hỏi rằng các ông có óc không, cứ thấy mấy thằng việt tân dẻ vàng làm gì là y như rằng là xía vào để mà chóp bu chửi bới làm loạn, gì mà biểu tình căng băng dôn khẩu hiệu gì mà đòi trả tự do Chúng ta đều biết Đảng và Nhà Nước ta luôn quan tâm đến các tôn giáo và có những chính sách tạo diều kiện cho những tôn giáo phát triển và nhà nước ta đã quy định rõ trong hiến pháp nên mọi cơ quan tổ chức của nhà nước ta

    Trả lờiXóa
  13. Chả có ai đàn áp tôn giáo ở đây cả. Việt Nam hết sức tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân và Việt Nam là một nước có đa dạng tôn giáo. Chỉ có bọn phản động suốt ngày lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo để tụ tập đông người và chống người thi hành công vụ, chống phá chính quyền và nhà nước. Chúng ta đều biết Đảng và Nhà Nước ta luôn quan tâm đến các tôn giáo v

    Trả lờiXóa
  14. Tôi chỉ thắc mắc một điều là những rận chủ, suốt ngày kêu gào là vì nhân dân, vì đất nước, vì tự do và quyền lợi của nhân dân, nhưng lại chuyên làm những trò bẩn thỉu, lợi dụng lòng tin của những người dân, bọn chúng kích động nhân dân, lôi kéo mọi người với những luận điệu sai trái, chống phá Nhà nước ta, bọn chúng xuyên tạc một cách trắng trợn, thực hiện những âm mưu chống phá và lật đổ chính quyền ta, đó là yêu nước, là vì nhân dân ư?

    Trả lờiXóa
  15. Thủ đoạn của các nhà dâm chủ là cứ chia rẽ được tình đoàn kết dân tộc thì càng tốt, càng có cơ hội để độc chiếm, thủ đoạn nham hiểm chả khác gì bọn Trung Quốc, đúng là lũ chó, làm những điều mà chúng ta không thể nào chấp nhận được, cứ phải gọi là xuyên tạc thành thánh, cái âm mưu của chúng là nhằm vào cái khác cơ, chẳng phải là nhằm vào cái này đâu, lũ sâu bọ này quá đáng lắm rồi, Công an An Giang không bao giờ có những chuyện như thế, chỉ là cái trò lố của lũ giặc cỏ mà thôi

    Trả lờiXóa
  16. Cái gì cũng là lực lượng Công an xấu, lực lượng Công an như thế này thế nọ, chẳng bao giờ thấy đám dân chủ cuội xấu xa bao giờ cả, chỉ thấy mấy vị công an là xấu thôi. Cứ mở mấy cái trang dân chủ này nọ lên là thấy hôm nay lực lượng công an đánh người, ngày mai thì chúng giật tít là lực lượng Công an đàn áp dân...Tóm lại là đủ cái thể loại trên đời này, kẻ nào cũng lu loa là lực lượng Công an xấu xa. Trong khi đó người dân hiền lành thì ai cũng biết rằng lực lượng Công an họ có nhiều công nhiều việc lắm chứ đâu có rảnh rỗi sinh nông nổi như các vị vẫn nghĩ. Đúng là đổ oan thì trên đời này chẳng ai bằng lũ rận cả.

    Trả lờiXóa