Thứ Năm, 27 tháng 11, 2014

Nông dân Dương nội biểu tình phản đối tòa án cộng sản Hà nội

  Chiều nay, hàng trăm nông dân Dương nội đã biểu tình tại cổng tòa án cộng sản Hà nội tại phố Lý Thuờng Kiệt.
  Họ phản đối tòa án kangkura ngồi xổm lên luật pháp, bất chấp công lý,  xử tù người thân của họ chỉ vì  họ phản đối bọn cướp đất.



  Ngày 25 tháng 11 vừa qua, tòa án cộng sản Hà nội tiếp tục diễn trò, xử phúc thẩm 4 nông dân trong đó có vợ chồng Bà Cấn Thị Thêu, một trong những nông dân tích cực đấu tranh giữ đất, y án sơ thẩm 15 tháng tù là trò hề mà tòa án Hà nội ngồi xổm lên luật pháp, công lý áp đặt cho bà Thẻu.
 Khốn nạn hơn, từ ngày đám côn an du đãng Hà nội bắt giam vợ chồng Bà Thêu tới nay, chúng không cho thân nhân trong gia đình gặp mặt hai vợ chồng  bà. Tội ác của đám du đãng côn an Hà đông cũng đã bị cộng đồng mạng xã hội vạch mặt, đứng đầu là tên Vương Tiến Dũng trưởng công an quận Hà đông - 0913 531 223 -  cùng đám tay chân thất học, côn đồ. 





12 nhận xét:

  1. Dân Dương Nội thử nhìn lại từ khi bắt đầu chuyện này đến giờ xem, người dân được gì không nào, ngoài việc bỏ công bỏ việc ra rồi gây rối như thế, tại sao người dân không ngồi lại với chính quyền để thảo luận lẫn nhau và giải quyết dựa trên quan điểm của pháp luật cơ chứ, như thế sẽ tốt hơn đấy, chứ người dân cứ nghe người khác kích động rồi gây rối suốt như thế này thì chỉ hại người dân thôi

    Trả lờiXóa
  2. Tôi nghĩ người dân nên nhìn lại chính mình đi, nghĩ xem bao nhiêu năm người dân làm như thế nhưng thử hỏi người dân có được gì không chứ, chẳng được gì cả ngoài việc gây rối mất trật tự và nhiều người đã bị bắt vì chống người thi hành công vụ nữa. Thế tại sao người dân không ngồi lại với chính quyền đi, việc gì người dân cứ làm như thế này nhỉ, thế này là không tôn trọng pháp luật rồi

    Trả lờiXóa
  3. Người dân làm như thế này thì chỉ thiệt người dân thôi, người dân nhìn đi nhiều người vì quá khích đã phải chịu tội trước pháp luật rồi kìa, rồi nữa người dân cũng đã bỏ công bỏ việc vì tham gia những hoạt động gây rối này biết bao nhiêu, tại sao người dân không đứng ra thẳng thắn với chính quyền nêu đúng nguyện vọng của mình và cùng chính quyền bàn bạc nhỉ, như thế sẽ tốt hơn không

    Trả lờiXóa
  4. Việc về đất đai này tôi nghĩ có nhiều vấn đề lắm, người dân thì đất đai luôn phải là sở hữu của chính mình thích làm gì thì làm, nhưng họ không hiểu việc quy định đất đai là sở hữu của toàn dân có ý nghĩa như thế này, và việc giá đền bù quy định như thế là đã công bằng cho cả nước rồi, đất đai là của toàn dân, dùng để xây dựng phát triển đất nước, nên khi mà nhà nước cần thì người dân phải đồng ý và tất nhiên người dân sẽ đươc đền bù thôi

    Trả lờiXóa
  5. Nhân dân Dương Nội làm như vậy chỉ làm cho mâu thuẫn giữa nhân dân và chính quyền ngày càng căng thẳng thôi chứ không giải quyết được việc gì cả đâu. Mà làm như thế này càng đúng ý của các thế lực thù địch nữa. Mong mọi người hãy hết sức bình tĩnh, tỉnh táo, đừng để các thế lực phản động lợi dụng, kích động, lôi kéo. Cần phải hết sức bình tĩnh thì mới có thể giải quyết được vấn đề

    Trả lờiXóa
  6. Mong người dân DƯơng NỘi đừng hành động như thế này nữa. CHỉ làm khó khăn cho lực lượng chức năng mà thôi. Thêm vào đó, người dân đang vô tình tạo điều kiện cho các thế lực thù địch có cớ để nói xấu đảng, nói xấu chế độ. Mà làm như thế này cũng làm mất trật tự xã hội nữa. CHuyện gì thì cũng đã có pháp luật giải quyết. Nhân dân nên bình tĩnh, không nên kích động quá

    Trả lờiXóa
  7. Tại sao nhân dân Dương Nội lại cứ làm rối thêm tình hình như vậy. Dù có chuyện gì thì cũng đã có chính quyền và pháp luật giải quyết. Nhân dân làm như thế này chẳng thể giải quyết được gì lại chỉ càng làm cho chính quyền khó khăn trong việc giải quyết sự việc. Hơn nữa các thế lực thù địch sẽ lợi dụng vấn đề này để nói xấu chế độ

    Trả lờiXóa
  8. tất cả là do các thế lực thù địch với chính quyền lôi kéo, kích động, dụ dỗ nhân dân khiến cho tình hình ngày càng khó khăn, phức tạp. Mong rằng người dân không nên dễ dàng kích động, cả tin như thế. Mục đích của bọn chúng là muốn chia rẽ chính quyền và nhân dân. Người dân không nên tiếp tục những hành động như thế này nữa

    Trả lờiXóa
  9. Vẫn những con người ấy, vẫn những chiếc áo "đồng phục" đấy, và vẫn những chiếc xe, chiếc loa ấy.Những người đó vẫn miệt mài đi làm những việc không phải của họ và làm những việc làm ảnh hưởng tới những người xung quanh họ, tới xã hội của chúng ta.Nếu muốn sống tốt thì mấ người nên ở nhà làm những việc có ích cho đất nước cho xã hội một tí

    Trả lờiXóa
  10. Những kẻ quá đỗi quen thuộc các bạn ạ. Họ xuất hiện trên tất thảy địa bàn có biểu tình. Qua đó thể hiện rõ là có thế lực giật dây, điều khiển rồi. Những thằng cầm đầu trong đoàn đều là người trong tổ chức của chúng đấy. Kích động, hò hét mọi người hùa theo nhau

    Trả lờiXóa
  11. Người dân Dương Nội bây giờ chắc là hót lắm ấy nhỉ.Đâu đâu cũng thấy mấy người hót, không nhứng thế mà hót rất hay, hốt cũng rất sạch nhưng họ nói không đúng sự thật.Tất cả chỉ là những lời bịa đặt, không có bất kì một căn cứ sát đáng nào.Mấy người nên sống có ích cho xã hội tí đi để tích đức cho con cháu mấy người sau này

    Trả lờiXóa
  12. phường dân oan khóc thuê này đũng là ghê gớm nhỉ, nhưng mà tôi thấy rằng tất cả những con người này đều là trí trá mà thôi, gì mà đòi đất tất cả đều là do bọn phường dân chủ nó thuê mỗi ngày cho một hai trăm ngàn rồi đi ra ngoài đường để biểu tình hò hét thôi nhưng mà họ đâu có thể hiểu được rằng họ đang là công cụ cho những thằng đĩ chính trị lợi dụng để đua tranh chính trị, nhưng mà những kẻ này thì đâu hiểu thế nào là chính trị, chúng là chó săn của nước ngoài của phương tây thế nên chúng đâu có gì gọi là dân chủ nhân quyền

    Trả lờiXóa