Thứ Năm, 12 tháng 3, 2015

Quan Hà nam ăn chặn của người nghèo, người tàn tật.

   Quan xã lương thấp nhà to...
  Chỉ với mức lương 1,4 triệu đồng / tháng, nhưng "quan xã" Mai Hiển Dũng cán bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xã Trịnh Xá, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam vẫn xây được căn nhà 2 tầng bề thế, khang trang, to nhất ở làng An Thư nhờ ăn chận tiền trợ cấp của dân tàn tật trong nhiều năm. 
Trong khi những người tàn tật bị ông Dũng chiếm đoạt tiền trợ cấp đang sống trong căn nhà tồi tàn, rách nát.

TÀN NHẪN VÔ NHÂN ĐẠO!
Xem các ảnh của những người dân bị tàn tật bị ăn chận tiền.
Nhà quan xã.

1/ Đối lập với nhà ông Dũng là nhà của cụ Ngô Đức Kệ, một người được Nhà nước trợ cấp 360.000 đồng/tháng nhưng thực tế chỉ nhận được 180.000 đồng/tháng. Căn nhà "liêu xiêu ngói đổ" là nơi chui ra chui vào của cụ từ mấy chục năm nay



2/ Anh Ngô Trung Sổng với căn nhà chỉ cần gió mạnh là đổ bất cứ lúc nào


3/ Anh Ngô Doãn Xoa ngậm ngùi khi biết sự thật "chờ 3, 4 tháng nữa tiền trợ cấp mới sẽ về" thực tế đã bị quan xã Mai Hiển Dũng ăn chặn từ nhiều năm nay


Nguồn: Dân Trí


11 nhận xét:

  1. Nếu như đầu óc mà ngu dốt như chúng mày mà chỉ biết ăn bằng lương thì tất nhiên là
    chẳng bao giờ xây được nhà tầng mà ở đâu, chỉ biết xuyên tạc những điều ngu ngốc
    thế, nếu như tính ra người ta chặn tiền của người kia mấy năm thì tổng số người ta
    nhận lấy được là bao nhiêu, mua được mấy bao xi măng mà đòi làm nhà tầng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái tin cũ rích rồi mà còn ngồi đó mà xuyên tạc nữa, nếu như người ta ăn chặn 5.
      hay 10 năm cũng chưa đủ tiền mà xây móng nhà đâu chứ đừng nói đến chuyện
      ăn bớt 90 ngàn đồng mỗi tháng để có tiền xây nhà 2 tầng như thế, xuyên tạc
      đúng là ngu dốt quá mức, sai phạm đến đâu thì xử lý đến đó

      Xóa
    2. Đúng là sự việc quá bình thường mà sao xuyên tạc ra nhảm nhí như thế, việc người ta
      xây nhà 2 tầng mà chỉ cần mấy chục ngàn tiền ăn chặn của người tàn tật mà xây nên
      được sao, dù việc đó là sai thì tất nhiên sẽ bị pháp luật xử lý , chứ đừng bày vẽ nói xấu
      như thế người ta cũng có lao động khác đấy chứ

      Xóa
    3. QUan xã mới ăn được có mấy chục mà đã xây được nhà to như thế thì không biết
      cái lũ dâm chủ ngu dốt xuyên tạc này ăn được bao nhiêu đô la từ nước ngoài này
      nhỉ, không biết xây được bao nhiêu là biệt thự nữa, có từng đấy àm xây được nhà
      tầng như thế chắc việt nam này hết người nghèo mất, đúng là vớ vẩn

      Xóa
  2. Cần phải xử lý nghiêm những cán bộ thái hóa biến chất nhu thế này thì niềm tin của
    nhân dân vào các cơ quan chức năng mới được vững chắc được, không thể để những
    người như thế trong bộ máy nhà nước, lại vi phạm lại là cái cớ cho cái lũ dân chủ quy
    chụp cả đám thế này thế kia, lại đổ lỗi do cộng sản cả

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. diệt rận nói đúng cần phải xử nghiêm những cán bộ thoái hóa,vậy thì đem thằng Nông Đức Mạnh và 4 thằng Trọng lú,tư sâu,hùng hói và 3X cùng bè lũ cộng sản ba đình ra xử,mang Phùng Quang Thanh tự múc,mang phúc hói phó thủ tướng ra xử diệt rận dám không/

      Xóa
  3. Những bài báo trên báo dân trí thì cũng chưa chắc tin 100% được. Người ta làm nhà to từ nhiều nguồn tải sản khác nhau chứ không chỉ từ đồng lương ít ỏi của cán bộ xã. Ngay cả nội dung bài báo nói về hoàn cảnh của anh Ngô Trung Sổng bị quan xã ăn chặn tiền trợ cấp dành cho người tàn tật cũng mang nhiều thông tin giả, bịa đặt không đúng sự thật. Vậy thì bái báo này cũng có bao nhiêu phần trăm sự thật? Có bằng chứng về việc cán bộ xã ăn chặn tiền dân không hay là mấy kẻ ghen ăn tức ở thấy người ta giàu thì vu khống.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu câu chuyện trên đây nói về một hoàn cảnh éo le của người đàn ông kia là đúng thì thật sự là hết sức thương tâm ,hoàn cảnh khó khăn ,cuộc sống thiếu thốn ,vậy nên cần có sự góp sức chung tay của các cá nhân tổ chức và hơn hết là sự quan tâm chăm sóc của chính quyền nơi này.

      Xóa
  4. Cái bọn ngu dốt này sao mà ngu lâu dốt bền thế nhỉ ? đâu cứ phải lương cao thì mới xây được nhà to đâu, người ta ngoài làm cán bộ xã thì còn phải làm thêm chứ, còn vợ con người ta nữa chứ, rồi thì vay mượn anh em họ hàng nữa chứ tiền lương ấy thì chắc gì đã đủ tiêu, thảo nào chúng mày chẳng có nhà để mà ở, suốt ngày phải chui rúc, tiền bọn mày kiếm được khi làm mấy cái này chắc gì đã đủ đút mồm.

    Trả lờiXóa
  5. Liếm đít có nhục nhã lắm không tuấn lê 11:50 ? nghiệp chướng nó vậy mà ! có muốn không cũng chẳng được ! thân phận là một con chó liếm đít,thì ngàn năm nó vẫn vậy ! Tội nghiệp,thương thay !

    Trả lờiXóa
  6. Đảng Nhà Nước ta luôn quan tâm đến người nghèo người khuyết tật và có những hỗ trợ cho người nghèo người khuyết tật để họ ổn định cuộc sống nên theo tôi không có chuyện cán bộ xã ăn chặn tiền trợ cấp của người nghèo người khuyết tật, còn việc cán bộ xã lương chỉ 1.4 triệu một tháng nhưng xây được nhà hai tầng đó là điều rất bình thường vì cán bộ xã còn gia đình ông gia đình ông còn làm thêm nhiều việc nữa chứ đâu chỉ có lương của cán bộ xã đâu nên theo tôi không có những chuyện như bài viết trên nói.

    Trả lờiXóa