Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2015

Cộng sản cưỡi đầu cưỡi cổ nhân dân còn kinh khủng hơn tư bản địa chủ.

“Cưỡi lên đầu nhân dân còn kinh khủng hơn địa chủ, tư sản…!?”

05:55 ngày 29/05/2015

Dân trí Đó là lời nhận xét của Thiếu tướng Nguyễn Xuân Tỷ, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre tại phiên thảo luận về việc sửa đổi Bộ luật hình sự chiều 26-5 được báo Tuổi trẻ bài “Bỏ tử hình tội tham nhũng, dân không chịu đâu” dẫn lời.
  Không để "hy sinh đời bố, củng cố đời con"

(Minh họa: Ngọc Diệp)
Bác Tỷ nói nguyên văn như sau: “Làm cán bộ mấy năm mà trong nhà có vài ba trăm tỉ đồng, thậm chí cả ngàn tỉ đồng thì lấy ở đâu ra nếu không tham nhũng. Có một đội ngũ giàu rất nhanh, cưỡi lên đầu nhân dân, còn kinh khủng hơn địa chủ, tư sản ngày xưa”.
Có lẽ đây là lời nhận xét thẳng thắn nhất, quyết liệt nhất của một chính khách về việc giàu lên nhanh chóng của “một bộ phận không nhỏ” cán bộ, công chức thoái hóa, biến chất.
Chỉ có mấy chữ biểu đạt về con số, ĐB Nguyễn Xuân Tỷ đã nói ra một điều tưởng như vô lý, đó là có hẳn một “đội ngũ” làm cán bộ có “mấy năm” mà trong nhà có “vài ba trăm tỉ” đồng, thậm chí cả “ngàn tỉ đồng” thì quả là khủng khiếp.
Họ, những “cán bộ tiền tỉ” đó làm giàu bằng cách nào vậy? Xin thưa, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Tỷ đã chỉ rất rõ: “lấy ở đâu ra nếu không tham nhũng”. Và cay đắng hơn, vị Thiếu tướng, Đại biểu Quốc hội này còn thẳng thắn bày tỏ, rằng những “công bộc” này “cưỡi lên đầu nhân dân, còn kinh khủng hơn địa chủ, tư sản ngày xưa”.
Có lẽ do bức xúc với tệ nạn tham nhũng nên tại phiên thảo luận này, nhiều đại biểu đã bày tỏ sự không đồng tình với việc bỏ tử hình đối với tội tham nhũng.
Trên báo Tiền phong, bài “Không để “hi sinh đời bố, củng cố đời con”, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, tướng Nguyễn Đức Chung bày tỏ: “Người nghèo đi buôn ma túy bị lĩnh án tử hình, không cớ gì người có chức vụ, kiến thức mà tham ô, tham nhũng lại không bị tử hình”.
Nguyên Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối caoTrần Văn Độ cho rằng cách hành xử “không được bao nhiêu” đối với tham nhũng càng làm mất lòng tin của người dân:
“Tội tham ô, nhận hối lộ chúng ta quy định hình phạt tử hình nhưng thực tế không xử lý được bao nhiêu cả. Dân bảo các ông hô hào thôi chứ có làm được đâu? Nghiêm minh tức là tham ô 4-5 tỷ đồng trở lên phải tử hình, nhưng chúng ta có làm được đâu. Thậm chí có những người tham ô nhưng về mặt Đảng chỉ cảnh cáo thôi. Tức là có độ chênh giữa quy định và thực thi trên thực tiễn …
Chúng ta chỉ xử lý những vụ tham nhũng vặt, dăm ba chục triệu, vài ba trăm triệu. Quy định thật nặng, thật to nhưng không thực hiện được thì càng làm mất lòng tin của người dân”. Ông Độ nói.
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ cũng cho rằng “Tội tham nhũng nếu bảo bỏ (tử hình - NV) người ta lại bảo không đấu tranh chống tham nhũng nữa. Điều này chưa thuyết phục”.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Đình Quyền còn bày tỏ không đồng tình với việc không áp dụng hình phạt tử hình đối với người già từ 70 tuổi trở lên. Theo ông Quyền hiện nay tuổi thọ đã được nâng cao, trong khi đó nhiều đối tượng ở độ tuổi này lại “phạm tội kinh khủng”, với tâm lý “hy sinh đời bố, củng cố đời con”.
Trở lại với những phát biểu của Thiếu tướng, ĐB Nguyễn Xuân Tỷ, chỉ có 51 chữ, bác Tỷ đã chỉ ra một thực trạng tham nhũng “khủng khiếp” lên tới “vài ba trăm tỉ đồng, thậm chí cả ngàn tỉ đồng” nhưng lại bằng cái cách còn… “khủng khiếp” hơn, đó là “cưỡi lên đầu nhân dân, còn kinh khủng hơn địa chủ, tư sản ngày xưa”.
Và có lẽ vì vậy bác Tỷ bày tỏ: “Tôi đề nghị giữ nguyên mức tử hình, nếu bỏ mức án này thì về không biết trả lời với cử tri thế nào”.
Bùi Hoàng Tám

25 nhận xét:

  1. Mấy con chó DLV lưỡi tụt đâu hết mà không thấy sủa cho tao nghe?Thế này bác Tỷ nói đúng rồi nên bầy chó cúp đuôi chạy hết.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dù sao thì nhìn mặt hai cái thằng lưu manh này cũng không thể tin được rồi , còn
      chuyện là dân oan dương nội thì cũng nổi tiếng quá rồi còn gì nữa, chẳng có chuyện
      gì mà chúng không tham gia cả, đi khiếu kiện, đi phá rối trật tự rồi lại cho rằng là
      chúng oan

      Xóa
    2. NÃo phẳng quá không khi phát biểu liều như thế vậy bạn trẻ, cái tên quen quen nhỉ
      "Tôi đề nghị giữ nguyên mức tử hình, nếu bỏ mức án này thì về không biết trả lời với
      cử tri thế nào" Đại biểu nói thế này có nghĩa là giữ nguyên ý kiến về hình phạt tử hình
      có liên quan gì không thế

      Xóa
  2. @ tao,mấy thằng dư luận viên là mấy thằng tương đồng với xì ke ma túy,chỉ có tháng 3 triệu thôi mà nó có thể đào mả ông cố nội của chúng nó để lấy thành tích,cho nên cũng ko trách bọn chúng làm gì,neus có trách thì trách những đám nhà báo cũng có một chút chử trong đầu mà sủa lung tung

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế lương của mày bao nhiêu mà sao lại sủa ngu như thế được, nếu như muốn việt
      nam theo được tư bản mỹ hay là làm như tư bản mỹ thì chú mày cũng nên thay đổi
      bản thân đi, giá trị trong câu nói ngu như của mày thì nhận ba củ hay là ba đô la thì
      vừa hợp đây

      Xóa
    2. Đúng là văn hóa của lũ ngu có khác, cũng chỉ nói được mấy câu mà bu mày dạy như
      thế à, chẳng khác gì lũ lưu manh nhỉ, đúng là ngu thì nên chịu khó khăn đi, muốn sung
      sướng như người ta thì nên cố gắng thay vì than vãn đi chứ. đừng có sủa bậy như thế

      Xóa
  3. Câu nói của phó giám đốc học viện biên phòng dùng để nói những kẻ tham nhũng trong nội bộ cán bộ công chức nhà nước ta hiện nay. Nhưng đó chỉ là một bộ phận rất nhỏ đã làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tập thể cán bộ nhà nước. Câu nói này đúng nhưng một số kẻ lại cố tình xuyên tạc, xoáy sâu vào những câu chữ, con số để bôi nhọ cả một tập thể. Đó chỉ là những con sâu làm rầu nồi canh mà thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biển đông căng thăng,bọn lãnh đạo cộng sản Ba Đình bán biển cho tàu khựa nay bọn chúng xây dựng trên biển kể cả vũ khí hiện đại đã đặt ngoài biển đông thế mà DLV Nam Tran không chịu sủa bọn bán nước hại dân cộng sản ba đình,đợi chừng nào đây?nếu Mỹ không đưa những hình ảnh ngoài Biển đông lên thì lũ chó Ba Đình sẵn sàng coi như không có gì xảy ra,nào dlv chửi Tàu khựa đi hay đợi người ta gọi dí lìn vào cộng sản ba đình rồi lên tiếng

      Xóa
    2. Con chó tụt lưỡi Nam Tran cho tao thấy bằng chứng"chỉ là một bộ phận rất nhỏ"xem nào.Ngậm mẹ mõm toàn cứt lại đi tao đỡ bực.Sủa tí nào cứt văng tí nấy.Tởm

      Xóa
    3. Hai con cờ hó này sao ngu thế nhỉ, thế sao mà thằng mỹ nó lại sủa căng đến trung
      quốc như thế trong khi nó chả có tí quyền nào ở biển đông, hay là nó cũng muốn tranh
      giành biển đông như trung quốc mà thôi, chẳng qua cũng vì quyền lợi của nó mà thôi
      em à

      Xóa
    4. Bán khi nào thế bạn, bán được bao nhiêu vậy, liệu mấy cái quan điểm cũ rích
      này mà qua bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn tuyên truyền được cơ à, tranh chấp
      chủ quyền biển đảo với trung quốc là điều mà chẳng ai muốn cả, nhưng giải quyết
      được cũng đâu có dễ dàng gì

      Xóa
  4. nam tran,chỉ có 4 triệu đảng viên mà nó ngồi trên đầu trên cổ của 87 triệu dân đen đấy,4 triệu con sâu mà làm tan nát dân tọc chúng ta đấy,

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đây mới chỉ là những ý kiến được mang ra thảo luận để lựa chọn thay đổi trong
      bộ luật sửa đổi năm tới chứ không phải là những kết quả bỏ hình phạt tử hình với
      tội tham nhũng, đọc cho kỹ vào rồi hẵng sủa cái lũ ngu như chó này chỉ biết cắn
      thế thôi à

      Xóa
    2. Cá nhân nào tham nhũng thì cứ mang ra mà xử lý cho đúng quy định thôi, sao phải nói
      nhiều như thế nhỉ, cũng chẳng thấy tiếc khi xử lý những con người như thế, như thế là
      đang làm trong sạch nội bộ chứ chẳng có chuyện làm ảnh hưởng đến nhân sự nội bộ
      đâu

      Xóa
  5. Tôi không hiểu những người viết trên trang này có phải bị say rượu hay có những biểu hiện không bình thường về thần kinh khi có những bài viết mà nội dung không ăn khớp gì với nhau thế này. Nội dung một đằng còn tên một đường. Không hiểu được cách làm văn kiểu này nữa. Không biết viết gì thì đừng viết đừng nhận định linh tinh như vậy. Đặt tên như thế này chỉ tổn người ta "cười" cho!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Viết cho người đọc chứ có cho loại não toàn cứt như mày đọc đâu.Ngu còn bày đặt

      Xóa
    2. Lại là cái thằng chuyên gia đào mộ đây à, hình như là nghề truyền thống của ông
      cha mày hay sao mà lúc nào cũng đào mộ là như thế nào hả, việc đề nghị giữ nguyên
      án tử hình là thể hiện cho sự nghiêm minh của pháp luật rồi, sao còn thắc mắc gì nữa

      Xóa
    3. @tao... chỉ có chó mới chửi người khác như thế thôi mà chú em, không hiểu hay là cố
      tình không hiểu vậy thử nhìn lại xem nói được cái gì hay không, hay là câu nào cũng lảm
      nhảm chửi hết đảng đến đất nước mà quên mất là mày cũng nói tiếng việt đấy thằng ngu

      Xóa
  6. lam nam,làm sao bạn hiểu được mấy người viết bài như thế này được,trong khi ban chỉ học tập hồ chí minh vỉ đại hằng ngày kia mà

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đọc cho hết ý của cả bài rồi hẵng nói chứ đừng có đọc cái tiêu đề không như thế, nhà
      nước ta đang đưa vấn đề hình phạt tử hình ra thảo luận là để đáp ứng các điều kiện về
      hội nhập quốc tế, nên mới có những ý kiến khác nhau như thế đã hiểu chưa hay là còn
      muốn cắn bậy

      Xóa
  7. Nghề của chúng là BƯNG BÔ LIẾM ĐÍT thì cần gì học chứ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dù sao cũng nên giữ nguyên hình phạt tử hình với những tội danh nghiêm trọng như
      thế thì mới duy trì được tính răn đe của pháp luật được, tình hình tội phạm hiện nay của
      chúng ta cũng còn những phức tạp cho nên nếu mà giảm đi thì tội phạm sẽ không còn
      sợ pháp luật nữa

      Xóa
  8. vấn đề tham nhũng đang được nhà nước đang quan tâm đến và đang là vấn đề bức xức cho xã hội ta, chúng ta đang có những biện pháp cần và đủ quán triệt mạnh vấn đề đó thì đảng có những chính sách ủng hộ cho những người phát hiện ra được những tham quan và qua đó đưa tra xét xử mà không quan ngại đến bất kì vấn đề gì cả

    Trả lờiXóa
  9. Lảm nhảm cái gì nữa đây, đó là những con người ưu tú và quyết tâm hết mình
    vì đảng và nhân dân đấy, chửi bới đảng hay lắm sao, không có đảng cộng sản thì
    việt nam cũng chưa chắc đã thoát được khỏi ách thống trị của thực dân đâu, vẫn
    còn là thuộc địa đấy

    Trả lờiXóa
  10. Nên nhớ là đảng viên thì cũng là đi lên từ quần chúng nhân dân cũng như là công
    an hay quân đội cả thôi, tất cả mọi người đều đi lên và thành phần là người công
    dân việt nam, chỉ có những con người ngu dốt như mày thì mới hủy hoại dân tộc
    việt nam đấy

    Trả lờiXóa