Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2015

CSGT Kon tum cướp điện thoại của lái xe taxi !

CSGT không mang thẻ, giật điện thoại tài xế

(Tin tức pháp luật) - Đoạn clip ghi lại cảnh một người lái xe tranh cãi vì bị hai CSGT giật mất điện thoại, trong đó có một người không đeo thẻ tên.

Ngày 30/4, Phòng CSGT Công an tỉnh Kon Tum cho biết đã yêu cầu hai CSGT là Đại úy Bùi Hữu Trí và Thượng sỹ Bùi Tiến Dũng làm bản tường trình về việc giật điện thoại của tài xế xe taxi Sun Taxi được ghi lại trên clip lan truyền trên mạng.
Đông đúc người dân hiếu kỳ đứng xem.
Đông đúc người dân hiếu kỳ đứng xem.
Giải thích về việc một CSGT chưa có thẻ xanh, vị lãnh đạo nói, Thượng sĩ Bùi Tiến Dũng mới được phân công công tác tại đơn vị nên chưa được cấp phát thẻ.
Theo như hình ảnh ghi lại từ clip, sự việc xảy ra ở vòng xuyến Duy Tân (Phường Duy Tân, TP Kon Tum), người tài xế có tên là T. thắc mắc vì sao đỗ xe cùng một nơi nhưng chỉ mình anh lại bị phạt và mang điện thoại ra quay lại cảnh làm việc của CSGT và anh.
Tuy nhiên, anh bị Đại úy Đại úy Bùi Hữu Trí giật lấy chiếc điện thoại và đưa cho Thượng sĩ Bùi Tiến Dũng – hiện đang không đeo thẻ ngành cầm.
Anh T bức xúc nói: "Anh là công an, nếu anh làm đúng thì không sợ gì cả. Anh làm sai anh mới sợ".
Anh T. kiên quyết không đi lên trụ sở công an trước khi lấy lại được điện thoại.
Anh T. kiên quyết không đi lên trụ sở công an trước khi lấy lại được điện thoại.
Sau đó anh T. nới với Thượng sĩ rằng: "Anh đi làm mà bảng tên không có, bảng hiệu không có, thẻ ngành cũng không có luôn" đồng thời yêu cầu Thượng sỹ trả lại chiếc điện thoại nhưng không được.
Đại úy yêu cầu tài xế đưa xe về trụ sở làm việc, nhưng tài xế chỉ chịu đồng ý đi khi nào được trả lại chiếc điện thoại.
"Tôi vi phạm xe thì anh giữ xe, còn điện thoại của tôi thì là chuyện cá nhân, anh giữ điện thoại tôi làm cái gì”, tài xế T bức xúc. Hiện tại, anh T đã bị phạt vì đỗ xe sai quy định.
Trường hợp lực lượng cánh sát không đeo thẻ tên vẫn được tham gia xử phạt người tham gia giao thông không phải là lần đầu.
Trước đó hồi tháng 1/2015, trên Quốc lội 1 khu vực ngã ba 621 (Quận Thủ Đức, hai chiến sĩ trong đó có một chiến sĩ không đeo thẻ nhưng vẫn tham gia yêu cầu dừng phương tiện xử lý vi phạm.
Các chiến sĩ GTVT cho biết, họ không mang thẻ xanh vì bị chưa có đủ thẻ để cấp hết cho cán bộ, chiến sĩ tuần tra…
Trao đổi với lãnh đạo phòng CSGT đường bộ, PC 67 Công an TP.HCM, cho biết, hiện có một số trường hợp cán bộ, chiến sĩ chưa có "thẻ xanh" vì chưa làm kịp, hoặc do trong khâu in ấn thẻ nhầm lẫn tên, họ,… và sai sót này đang được khắc phục.
Tạm thời, những chiến sỹ chưa được cấp thẻ xanh không đảm nhận trách nhiệm dừng phương tiện vi phạm mà chỉ làm nhiệm vụ hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ đã có thẻ xanh vi phạm giao thông.
  • Thạch Tú (Tổng hớp)

33 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sai đâu thì cứ xử lý ở đó thôi chứ có gì đâu mà mang ra tô vẽ như thế, có cả video như thế thì
      cũng chẳng chối cãi được, nếu như cảnh sát giao thông sai thì cứ thế xử lý vi phạm trong công
      tác, còn người tài xế nếu đỗ xe sai thì cũng theo quy định pháp luật xử phạt, có thế mà cũng không
      làm được

      Xóa
    2. Nói chung thì cũng phải thông cảm cho chiến sĩ công an kia chưa có thẻ vì họ đâu có muốn như thế mà chỉ vì chưa làm kịp mà thôi. DO yêu cầu công tác cần có lực lượng để đi tuần tra ngay nên thẻ chưa làm kịp được vì mới nhận công tác âu đó cũng là chuyện bình thường cần có sự thông cảm của người dân. CÒn việc anh taxi kia đỗ sai thì bị xử lý là đúng luật rồi gì nữa. sao lại chối cãi nữa chứ

      Xóa
    3. Nói cho cùng thì vai trò của những người lính giao thông như thế này đối với xã hội là điều không phủ nhận cho dù tôi biết ở đâu đó vẫn có những sai trái nhất định đấy thôi. Nhất là khi hiện nay người dân thường nhìn thấy mặt nổi mặt tiêu cực của xã hội mà chưa nhận thức được rõ gốc gác của vấn đề đã vội phán xét

      Xóa
    4. Không thể nào chấp nhận được cho những gì mà đám rận các ngươi đang nói cả.Công an mà đi cướp đồ của công dân sao.nghe mà nó buồn cười và phi lí thật đấy mà cướp lại nói đến điện thoại mới buồn cười chứ chả hiểu sao mà chúng có thể nghĩ ra cái trò này được tài thật không có nguyên nhân và có mục địch kết luận là công an ăn cướp

      Xóa
    5. Sao mà cái gì cũng quy ra cướp được thế không biết, có lẽ ông công an này cũng đã làm sai
      khi mà thu giữ điện thoại của anh tài xế này rồi, non kém nghiệp vụ quá, đúng là không nên làm
      như thế, sai đâu thì xử lý như thế thôi, lại làm sai để cho lũ ngu này mang ra mà xuyên tạc đủ
      đường, đúng là cơ hội

      Xóa
  2. Nói chung là cả hai bên đều sai, không đỗ xe sai quy định thì công an giao thông cũng không
    thể xử phạt lỗi vi phạm được, còn nếu có sai phạm thì nộp phạt đi là xong chứ có gì đâu mà
    đứng đấy giằng co với nhau, ở việt nam thì ra đường vi phạm pháp luật giao thông như cơm bữa
    thế thì có xử lý cả ngày cũng không hết

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    2. Đúng là trong trường hợp này thì anh công an kia cũng không nên làm thế vì người ta cũng có lý do thắc mắc vì không thấy cảnh sát giao thông kia đeo biển tên mà lại. Nhưng mà cũng nói đến là người lái taxi kia cũng đã vi phạm pháp luật và bị xử lý là điều hoàn toàn đúng đắn rồi. Pháp luật nghiêm minh sẽ xử lý những kẻ vi phạm mà thoi các bạn ak

      Xóa
    3. Chỉ lên mạng thôi cũng đủ thấy cái lũ bloger tham tiền đôla nó nhiều như thế nào, nó trơ tráo trắng trợn như thế nào, nham hiểm độc ác xảo quyệt miệng lưỡi lươn lẹo như thế nào tin gì vào bọn chúng á điều mà chúng ta được biết và đọc để hiểu bài trên là sự dối trá luận điệu của bài viết toàn là vu cáo mà thôi

      Xóa
  3. dạ,thưa anh cán bộ nhất thống,dân nhân.ngày mới,ko biết hôm nay sao mà em thấy mấy anh lại có lương tâm đến thế,mấy anh nói dịu nhàng như thế tối nay họp chi bộ có bị phê phán ko.em thấy mấy bửa hể ái nói lên cái xấu xa của những cán bộ đảng viên là các anh qui chụp cho tôi xuyên tạc,cho dù người đó là dòng họ của các anh,xin cám ơn các anh đả thức tỉnh một chút về lương tri và đạo lý làm người

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bạn này. nên hiểu rằng trong xã hội có người này người nọ, tôi không chối bỏ rằng trong đội ngũ những người làm cảnh sát giao thông có những người thoái hóa biến chất thật đấy. Nhưng đó chỉ là môt bộ phận mà thôi, đừng có quy chụp tất cả cảnh sát giao thông đều như vậy. ĐÓ là chưa nói trong vấn đề trên thì rõ ràng người taxi kia đã vi phạm pháp luật rõ ràng rồi gì nữa

      Xóa
    2. Bạn nói sai lầm rồi đấy. Nên nhớ rằng Đảng ta đã từng xác định hiện nay có môt bộ phận cán bộ đảng viên thoái hóa biến chất. ĐÓ là cách nhìn thẳng thẳng không bao che sự thật của Đảng ta. Thấy được bệnh thì mới có thể ngăn chặn và xử lý được. Riêng điều đó ta cũng cần ghi nhận ở việc lãnh đạo của Đảng ta nhằm lấy lại được lòng tin của nhân dân chứ sao

      Xóa
    3. Cảnh sát giao thông thì họ cũng có chức năng nhiệm vụ, nếu không có họ trên đường thì xã hội này chỉ có loạn mà thôi. CŨng công nhận rằng trong trường hợp này việc anh công an kia không có biển tên là không nên. Nhưng mà cũng xuất phát từ do công an nơi đó chưa kịp phát biển tên mà thôi, chứ có phải là anh ta cố ý làm thế đâu chứ

      Xóa
  4. ông danoan biết rõ đấy là cảnh sát không đeo biển tên thì tại sao vẫn khẳng định đó là cảnh sát nhỉ, gần đây tôi xem trên báo đài thấy có tình trạng giả là cảnh sát đi kiếm tiền bắt xe mà, tôi không bàn ở đây chuyện có thật là cảnh sát hay là cảnh sát giả, cái tôi muốn nói là cái thái độ của ông danoan như thế là không được, rõ ràng không thống nhất trong cách nói, cách viết bài, chụp mũ một cách trắng trợn, viết lách mà thiên về 1 phía là rất nhàm chán

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ờ đúng đấy hiện nay tự nhiên lại có một số kẻ cả gan mặc áo quần cảnh sát giao thông rồi hiên ngang đi chặn tiền của người vi phạm chứ. Như thế mới là nguy hiểm đấy. Cần cẩn thận thì hơn. CÒn nếu quả thực trong trường hợp này người cảnh sát giao thông sai thì anh ta sẽ bị xử lý thôi, còn nếu trách anh ta không có biển tên thì cũng khó cho anh ta trong trường hợp này quá

      Xóa
  5. Giao thông nước ta ngày càng phức tạp và xuất hiện nhiều mối hiểm nguy cần sự ra sức của lực lượng cảnh sát giao thông. Tuy nhiên lực lượng này còn quá ít mà phương tiện tham gia giao thông ở đất nước ta ngày một đông. Họ có thể chưa có thẻ xanh nhưng việc họ tham gia thực thi nhiệm vụ của mình lại có lợi ích cho cộng đồng vô cùng lớn, sẽ giảm thiểu rất nhiều vụ tai nạn giao thông và ùn tắc. Vậy thì có nên quá hà khắc cho một số trường hợp có sai sót về thẻ xanh không?

    Trả lờiXóa
  6. Lại những lời đặt điều và xuyên tạc mạnh về lực lương công an. Cảng sát giao thông luôn giữ cho đường phố giao thông thuận lợi ,giảm thiểu tai nạn. thế mà chúng đưa ra làm trò ,tô vẽ ,bịa đặt đủ chuyện để có thể nói xấu , hay chúng phạm luật rồi bị bắt rồi tức nên lại làm trò gào thét nói xấu đây mà.

    Trả lờiXóa
  7. Lại là lời ăn tiếng nói của bọn bưng bô liếm đít ! =>gớm tởm,rất đáng khinh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai bưng bô ai liếm đít ở đây thế hả? ăn nói cho có văn hóa tí nhé. Nên hiểu rằng hiện nay thông tin tr ên mạng internet khá là nhiễu nhất là đối với mấy cái trang thường xuyên đăng tải các thông tin bẩn như danlamoan. CHính vì vậy chúng ta nên cảnh giác với những trang mạng như thế này để có thể đảm bảo được nhận những thông tind đúng đắn nhất

      Xóa
    2. Thế mấy bạn DLV muốn tụi mình gọi sao cho có văn hóa đây.Tiếc là ko có từ nào bẩn thỉu bần tiện hơn cho DLV đấy.Còn cảnh giác hay muốn nhận thông tin đúng đắn thì chúng mày đừng vào trang này mà không vào đây thì lấy đéo đâu ra "đít thì liếm cơ quan,bô thì liên hoan ở nhà"

      Xóa
    3. toàn những bài viết xuyên tạc nhằm khuyến khích tự diễn biến trong nước, như cổ vũ cho những phần tử chống đối gây mất ổn định an ninh chính trị xã hội, vi phạm pháp luật, bị Nhà nước xử lý theo pháp luật, những phần tử bất mãn, cơ hội về chính trị... đòi đa nguyên chính trị, đa đảng; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với Nhà nước, quân đội và toàn xã hội; chống đối pháp luật và sự quản lý của Nhà nước; chia rẽ đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo, các thế hệ; hướng thanh, thiếu niên chạy theo lối sống thực dụng chủ nghĩa, hưởng thụ, trụy lạc... phai nhạt dần ý thức chính trị, mục tiêu lý tưởng.

      Xóa
  8. Đúng là một chiến sỹ công an khi làm việc thì phải có thẻ ngành nhưng thượng sỹ Dũng này mới về đơn vi nên thẻ ngành chưa được cấp phát mà công việc lại nhiều nên cần đồng chí đi làm nhiệm vụ, còn người tài xế lái xe kia có những hành vi đó là không đúng khi làm việc với cơ quan công an phải hợp tác đó là nghĩa vụ của công an và không được quay cảnh lực lượng chức năng làm việc đó là vi phạm nên người tài xế này hoàn toàn sai trong trường hợp này.

    Trả lờiXóa
  9. Đúng là một chiến sỹ công an khi làm việc thì phải có thẻ ngành nhưng thượng sỹ Dũng này mới về đơn vi nên thẻ ngành chưa được cấp phát mà công việc lại nhiều nên cần đồng chí đi làm nhiệm vụ, còn người tài xế lái xe kia có những hành vi đó là không đúng khi làm việc với cơ quan công an phải hợp tác đó là nghĩa vụ của công an và không được quay cảnh lực lượng chức năng làm việc đó là vi phạm nên người tài xế này hoàn toàn sai trong trường hợp này.

    Trả lờiXóa
  10. Đúng là một chiến sỹ công an khi làm việc thì phải có thẻ ngành nhưng thượng sỹ Dũng này mới về đơn vi nên thẻ ngành chưa được cấp phát mà công việc lại nhiều nên cần đồng chí đi làm nhiệm vụ, còn người tài xế lái xe kia có những hành vi đó là không đúng khi làm việc với cơ quan công an phải hợp tác đó là nghĩa vụ của công an và không được quay cảnh lực lượng chức năng làm việc đó là vi phạm nên người tài xế này hoàn toàn sai trong trường hợp này.

    Trả lờiXóa
  11. ứ thấy được vài chục nghìn đồng là lao đầu vào như thiêu thân, không có một tí suy nghĩ gì cả! lẽ ra công an phải bắt hết mấy thằng sinh viên ngu ấy lại, để chúng nó như thế là làm hỏng cả một thế hệ tương lai của đất nước đấy! bọn phản động thì chúng nó ngu có đào tạo rồi,

    Trả lờiXóa
  12. tuyên truyền những luận điệu xấu xa, phá hoại đảng, nhà nước được. chúng lấy cớ là kỷ niệm ngày nhân quyền nhưng thực chất không phải như thế, mà mục đích duy nhất là tập trung gây náo loạn, do vậy cần phải tổ chức lượng lượng an ninh trật tự mà đó chính là cảnh sát để giả tán đám đông,

    Trả lờiXóa
  13. lực lượng công an tạo ra để bảo vệ, giữ gìn an ninh tổ quốc, những người bị công an bắt chắc chắn sẽ là người có tội hoặc là người liên quan tới vụ việc! cái gì mà cướp điện thoại gì chứ chả hiểu nổi chúng mày nghĩ cái quía gì nữa khi bựa đặt tất cả các việc này thì chắc là chúng nó cứ nghĩ người dân không đọc thì phải

    Trả lờiXóa
  14. Công an mà đi cướp đồ của công dân sao.nghe mà nó buồn cười và phi lí thật đấy. không hiểu sao cái blog này ghét những người lực lượng vũ trang thế nhỉ đặc biệt là những người công an, hay là vì chủ của blog này toàn làm việc xấu nên sợ người ta bắt mình đâm ra ghét luôn tìm cách nói xấu họ, hạ uy tính của họ.

    Trả lờiXóa
  15. Bản chất của bọn phản động là xuyên tạc, bịa đặt, vu khống cho lực lượng chức năng. Chúng không bao giờ nói đến công lao mà lực lượng Công an dành được, những hy sinh cho đất nước. Chúng luôn soi mói khuyết điểm rồi thổi phồng chúng lên, kêu gào ầm ĩ, sau đó bôi xấu cả chế độ. Những lời nói thối tha bẩn thỉu của bọn phản động là không thể chấp nhận được. Đừng có hơi tí lại đổ tội cho lực lượng công an hỡi lũ khốn kiếp phản động kia.

    Trả lờiXóa
  16. Lực lượng công an luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ để xứng đáng với tình yêu thương và lòng tin của nhân dân. Luôn trung thành với đảng cộng sản Việt Nam. Luôn luôn là lượng đi đầu trong công tác giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau thiên tai, bão lũ. Thể hiện thắm đượm nghĩa tình của lực lượng công an với nhân dân. Sẽ không bao giờ có chuyện cảnh sát giao thông cướp điện thoại của lái xe gì cả, tất cả chỉ là những lời lẽ xuyên tạc, bịa đặt sự thật của bọn phản động thôi.

    Trả lờiXóa
  17. Những kẻ này cố tình quy chụp cho cả một lực lượng. Không thể từ một cá nhân mà suy ra hết cả lực lượng công an như vậy. Có thể người công an này cũng đã làm sai khi mà thu giữ điện thoại của anh tài xế này rồi, non kém nghiệp vụ quá, đúng là không nên làm như thế, sai đâu thì xử lý như thế thôi, lại làm sai để cho lũ ngu này mang ra mà xuyên tạc

    Trả lờiXóa
  18. cần phải biết, phải hiểu rằng trong xã hội có người này người nọ, ttrong đội ngũ những người làm cảnh sát giao thông cũng như vậy, vẫn có một bộ phận thoái hóa biến chất thật đấy. Nhưng đó chỉ là môt bộ phận mà thôi, đừng có quy chụp tất cả cảnh sát giao thông đều như vậy. ĐÓ là chưa nói trong vấn đề trên thì rõ ràng người taxi kia đã vi phạm pháp luật rõ ràng rồi gì nữa. vi phạm bị xử lý là đúng thôi

    Trả lờiXóa