Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2015

Thạnh hóa Long an - tiếp tục cướp nhà đất của dân, bắt dân giam giữ vô luật

Chúng tôi tiếp tục nhận được ti báo của bà con nhân dân tại Thạnh hóa Long an về việc nhà cầm quyền cộng sản tại Long an tiếp tục tới cướp đất, cướp nhà của nhân dân tại Thạnh hóa.
 Phống viên của chúng tôi đang có mặt tại Thanh hóa để cập nhật chi tiết thông tin và sẽ đăng tải ngay sau khi rõ vụ việc.

PHONG TRÀO LIÊN ĐỚI DÂN OAN TRANH ĐẤU
Thông Tin Công Luận
Về hiện tình thân nhân của Dân oan Phùng Thị Ly vẫn đang bị giam giữ và khủng bố nặng nề
Kính thưa Đồng Bào và qúy Thân Hữu trong ngoài nước






Đại gia đình của Dân oan Phùng Thị Ly tại huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An đang bị nhà cầm quyền CSVN tại địa phương trả thù hết sức tàn độc vì bà Ly trước khi bị chúng bắt đã tranh đấu đòi công lý rất bất khuất kiên cường.
Trước hết, xin nói qua mối liên hệ giữa đại gia đình Dân oan Phùng Thị Ly với gia đình Dân oan Mai Thị Kim Hương. Họ vừa là bà con họ hàng với nhau, vừa là những nạn nhân đồng cảnh ngộ bị nhà cầm quyền CSVN tại địa phương đe dọa cướp chiếm nhà và đất nên 2 gia đình đã liên đới với nhau trong cuộc tranh đấu bảo vệ tài sản.
Trong vụ CSVN dùng đại binh đàn áp cướp chiếm nhà đất của gia đình Dân oan Mai Thị Kim Hương ngày 14-4-2015 tại huyện Thạnh Hóa tỉnh Long An, chúng đã khống chế và áp giải đi 8 người gồm:
- 2 vợ chồng ông bà Nguyễn Trung Can và Mai Thị Kim Hương,
- Bà Phùng Thị Ly với em trai là Phùng Văn Tuân,
- Ông Nguyễn Trung Tài là em ruột ông Nguyễn Trung can, và cháu Nguyễn Trung Linh là con của ông Tài,
- 2 ông Mai Văn Phong và Mai Văn Đạt là anh em ruột của bà Mai Thị Kim Hương.
8 nạn nhân này đang bị côn an huyện Thạnh Hóa giam giữ và sẽ khởi tố họ “tội chống người thi hành công vụ ”.
Vài ngày sau vụ đàn áp cướp chiếm nhà ông bà Can-Hương, CSVN địa phương tiếp tục đưa quân tới cướp chiếm nhà đất của đại gia đình bà Phùng Thị Ly đang do cụ Phùng Văn Lâm 85 tuổi là cha, Phùng Thị Lin là em, Phùng Văn Nhỏ là em trai, cùng với các con bà Ly là Dương Thị Cẩm Mộng, Dương Bích Thủy, Dương Ngọc Châu cai quản.
Mỗi lần côn an tới để cướp chiếm thì thân nhân bà Ly kiên cường giữ nhà giữ đất.
Vào đúng sáng ngày 30-4-2015, côn an lại kéo tới, một cuộc giằng cho xảy ra giữa côn an với bà Phùng Thị Lin và các cháu là Dương Thị Cẩm Mộng, Dương Ngọc Châu...
Trong cuộc xô xát, bà Lin đã bị côn an dùng bạo lực khiến bà ngất xỉu phải đưa vô nhà thương cấp cứu.
2 con gái bà Ly là Dương Thị Cẩm Mộng và Dương Ngọc Châu bị côn an bắt giam.
Tới nay, nạn nhân Dương Ngọc Châu đã được thả ra.
Nhưng nạn nhân Dương Thị Cẩm Mộng thì vẫn bị côn an Thạnh Hóa giam giữ đã hơn 3 ngày.
Ông Phùng Văn Nhỏ, em trai út của bà Ly và cũng là cột trụ của cả nhà, thì bị côn an đe dọa sẽ bắt nốt.
Kính thưa Đồng Bào và qúy Thân Hữu khắp nơi,
Sự an nguy của đại gia đình Dân oan Phùng Thị Ly đang bị đe dọa nặng nề thường xuyên, họ sống trong căng thẳng lo sợ từng giờ từng phút vì không biết lúc nào CSVN tại địa phương xua quân ập tới cướp chiếm nhà đất và bạo hành người...
Dã tâm của CSVN là triệt mọi đường sống để đại gia đình Dân oan Phùng Thị Ly không còn khả năng để tranh đấu khiếu kiện đòi công lý nữa.
Phong Trào chúng tôi loan tin và khẩn thiết xin Đồng Bào, qúy Thân Hữu trong ngoài nước mau chóng vận động quốc tế bênh vực cứu nguy gia đình Dân oan Phùng Thị Ly đang bị ác đảng CSVN đàn áp thảm khốc và dồn vào đường cùng.
Phong Trào Liên Đới Dân Oan Tranh Đấu kính cáo.
Việt Nam ngày 3 tháng 5 năm 2015

16 nhận xét:

  1. Cứ tiếp tục kêu oan, vu khống lực lượng công an đi. Sự thật như thế nào thì chính những người dân ở đây chứng kiến đã rõ, lũ dân đó không oan ức gì cả. Hành động chống đối quá khích của chúng không khác gì lũ lưu manh coi thường tính mạng con người, phải nghiêm trị theo pháp luật. Chính quyền đã đền bù và giải tỏa đất đai rồi, dân họ cũng đã nhận tiền rồi thì còn chống đối vì lý do gì? Chẳng phải vì tham sao?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bắt dan giam giữ vô luật cái gì chứ. Như chúng ta đã biết Việt NAm ta là một đất nước mà pháp luật luôn nghiêm minh thì làm gì có cái chuyện cướp đất giữa ban ngày như cái trang này lum loa chứ các bác. Hơn nữa việc công an họ bắt giữ những tên đó là có lý do chính đáng của họ, ai bảo những người kia cứ gây rối trật tự như vậy chẳng

      Xóa
    2. phải chăng bọn dận chủ lại đang thăng thiên về trí tưởng tưởng! Nói thật lòng thì cái bọn dận chủ đã hết thuốc chữa rồi, không còn gì để nói nữa nên mới chế ra cái ảnh với câu hỏi vô lý một cách ngu xi của bọn chúng. Nhân đây cũng xin chị cứ yên tâm vào luật pháp, pháp luật sẽ tìm ra sự thật.

      Xóa
  2. tất cả đều là ngụy biện và bịa đặt nên những câu chuyện xấu cho các lực lượng công an . Không biết lấy thông thông tin đâu ra mà chúng nó khẳng định như vậy .Những hành động giả tạo mà chúng tạo ra không phải ít,giờ đây chúng lại thêu diệt nên những vở diễn mới bội nhọ các lực lượng an ninh .phải được ngăn chặn hành động chống phá này

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái trang danoan2012 này đúng là lạ thật các bác ak. Suốt ngày chỉ đăng những tin vớ vẩn mà thôi. Lúc nào cũng là cướp đất của dân nhưng thực tế thì làm gì có chuyện đó. TÔi thấy có một số kẻ còn âm mưu sau khi nhạn tiền bôi thường xong lại còn quay lại đòi đất của mình mới lạ chứ. Như thế thì quả thực chịu thật đấy các bác ak

      Xóa
  3. Lũ sài lang không hơn không kém !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cướp đất gì của dân ở đây chứ các bác. Rõ ràng hiện nay đang có những thông tin xuyên tạc cho rằng công an cướp đất của người dân. NHưng thực tế thì hoàn toàn không có chuyện đó chỉ là do một số kẻ kích động phá hoại nên mới có vấn đề đó thôi. Nhất là khi có một số kẻ ngang nhiên tự đạt cho mình cái bình phong dan oan mới lạ chứ

      Xóa
  4. Bịa đặt tài phết nhỉ. Rận chủ đúng là lũ giả dối bố láo, lúc nào cũng đặt cái câu cướp nhà, cướp đất trên mồm mỗi khi phát ngôn. Thực sự bọn chúng đang muốn làm méo mó những thông tin để gây ra những sự hoang mạng cho quần chúng nhân dân. Những sự việc tưởng chừng đơn giản nhưng qua miệng lưỡi của bọn rận thì bỗng chốc trở lên nặng nề và lỗi thì di nhiên là lỗi của chính quyền rồi. Với những người có cái nhìn đúng đắn thì những luận điệu của bọn rận chỉ là những câu chuyện cười ngu ngốc, rẻ tiền. Cái vụ này bắt người quả tang mà nói là cướp nhà cướp đất, điên thật.

    Trả lờiXóa
  5. lại là một bà viết với nội dung xuyên tạc được viết ra tà những con rận chủ, bài viết này sẽ không được bất cứ ai tin vì những nội dung ở trong bài viết trên chỉ là những thông tin xuyên tạc không có bằng chứng chỉ có một vài bức ảnh đó thì chẳng có ai tin đâu rõ ràng là công an đang làm việc tại nhà dân để giải quyết việc giải phóng mặt bằng mà mấy con rận chủ này chúng lại xuyên tạc công an cướp đất của dân không bao giờ công an làm những việc đó nên các con rận chủ đừng xuyên tạc nữa sẽ không có ai tin đâu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhìn vào những hình ảnh có thể thấy nhìn sự việc mà bài viết đưa ra là hoàn toàn sai sự thật ,có thể thấy sự bịa đặt xuyên tạc trắng trợn ở đây . Công an thì làm đúng theo pháp luật thôi chứ đâu phải thích làm gì là làm đâu nên việc mà bài viết nói trên là không đúng rồi ,mọi người đừng tin vào đó.

      Xóa
  6. Một bài viết của cái phong trào liên đới dân oan thì chắc chắn không được ai tin đâu vì ai cũng biết đây là cái phong trào do mấy tên rận chủ chúng tự lập ra để xuyên tạc nói xấu chính quyền nói xấu Đảng Nhà Nước ta cái phong trào này có được ai công nhận đâu rõ ràng là công an thực hiện đúng pháp luật thế mà chúng xuyên tạc là công an cướp đât bắt người trái phép, những người đó là những người chống đối người thi hành công vụ nên mới bị công ăn bắt chứ không có chuyện công an bắt người trái phép

    Trả lờiXóa
  7. để đạt được mục đích của mình thì việc gì mà chúng chẳng làm được, chúng có coi người khác ra cái gì đâu.Cái này cũ quá rồi còn gì, biết rồi, khổ lắm, nói mãi, haizz, có vài cái hình ảnh mà cứ đăng đi đăng lại rồi mỗi lần viết mỗi kiểu, nhàm. Mà công an là người thực thi pháp luật, người bảo vệ nhân dân,

    Trả lờiXóa
  8. Cái bọn này đúng là không biết điều, không có công an chắc tội phạm hoành hành ngày đêm sao đất nước được bình yên. Thế mà lại đi vu khống công an như thế, quả là không biết dừng lại nữa, càng ngày càng quá đáng, lún sâu vào con đường tội lỗi, suốt ngày đi công kích bôi xấu lực lượng công an

    Trả lờiXóa
  9. và điều này được quy định trong luật hẳn hoi đấy, mà tôi thấy có một điều như thế này đó là người dân nước ta ý thức kém và không hiểu biết luật nhiều, khi cơ quan pháp luật người ta đã giải thích cặn kẽ rồi mà vẫn không hiểu thì hãy đến với cơ quan chức năng chứ đừng có mà tổ chức tụ tập gì cả nói chung là nhân ta nên tỉnh trong việc để cho lũ rận chủ lôi kéo vào công việc vô nghĩa

    Trả lờiXóa
  10. Tôi thấy việc giải quyết cho gia đình chính sách được Đảng và nhà nước chú tâm thực hiện rất chu đáo. Vụ việc được nói trên đây tôi rất nghi ngờ, vì chính quyền sẽ không làm chuyện này với gai đình có công với tổ quốc được, của kẻ xấu đã bịa ra chuyện như thế này để đánh tráo thông tin, làm cho người dân bị dính thông tin giả do chúng phát tán ra mà thôi. Mọi người chớ tin bọn này nói vội, vì tôi để ý và đã tìm hiểu thì trang mạng này đa phần là truyền tại không tin không có thật, bóp méo thực tế rất nhiều.

    Trả lờiXóa
  11. Sự thật như thế nào thì chính người dân địa phương mười năm rõ mười, lũ dân đó nào có oan ức cái nỗi gì. Hành động chống đối quá khích của chúng không khác gì lũ đầu đường xó chợ, coi thường sinh mạng, cần phải bị nghiêm trị theo pháp luật làm gương cho nhân dân. Chính quyền đã đền bù và giải tỏa đất đai, dân họ cũng đã nhận tiền rồi thì còn chống đối vì lý do gì? chẳng qua cũng chỉ vì lòng tham không đáy thôi

    Trả lờiXóa