Thứ Ba, 20 tháng 10, 2015

Phụ nữ dân oan biểu tình tại Hà nội ngày 20 tháng 10

Sáng nay hàng trăm dân oan trong đó số đông là phụ nữ đã biểu tình tại trung tâm thủ đô, họ đòi đất, đòi xử lý quan lại địa phương tham nhũng, cướp đất đai tài sản của dân.
 Dân oan cũng căng khẩu hiệu yêu cầu sửa Hiến pháp , các điều về sở hữu đất đai đang tiếp tay cho chính quyền quan chức ăn cướp đất của dân ở khắp các tỉnh thành.
Ảnh từ các CTV  hiện trường gửi về :












  Cuộc biểu tình diễn ra chỉ được hơn chục phút thì các lực lượng công an, côn đồ Hà nội đã ập đến, mang xe buyt bắt bà con lên xe và chở đi đâu chưa rõ. 

17 nhận xét:

  1. Mô típ của những vụ biểu tình nhân các ngày lễ lớn của đất nước thật quen thuộc. Họ chuẩn bị sẵn băng rôn, khẩu hiệu và hẹn nhau địa điểm để hoạt động từ hôm trước. À quên, còn những kẻ bám đuôi làm phó nháy để chụp ảnh, quay phim để đưa lên các báo đài, trang mạng chống đối chính quyền nữa chứ. Có vài bà già, mấy mụ vô công rỗi nghề mà chúng chém gió là hơn trăm người để cho có chút liên quan đến ngày 20/10 này. Đám người này chỉ làm mất mặt chị em phụ nữ thôi, toàn kiếm những đồng tiền bẩn thỉu từ việc đi biểu tình, gây rối trật tự, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước ta.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đứng đầu cho những người phụ nữ đấu tranh vì điều 53 hiến pháp đó là ai, chẳng ai khác chính là cái tên dâm dê, đê tiện Lã Việt Dũng chứ có ai khác hơn đâu mà. Cho nên chẳng làm được gì hơn được đâu mà nên đừng có suy nghĩ thêm bất cứ trò hề nào nhé. cái gì cũng nên có cái giới hạn của nó chứ không thể thích làm cái gì theo ý muốn cá nhân mình cũng là được đâu nhé.

      Xóa
  2. Lại là những khuôn mặt quen thuộc chuyên lợi dụng danh nghĩa "dân oan" để đi biểu tình vào các dịp lễ của đất nước để gây rối trật tự công cộng, chống đối chính quyền. Công an không bắt giữ đám người này thì để chúng tiếp tục gây rối à, đừng có quy chụp công an với côn đồ là một như thế. Chở họ về đồn công an làm việc về hành vi vi phạm pháp luật của họ chứ còn chở đi đâu nữa. Kiếm tiền bằng việc hèn hạ như thế này thì đừng mang danh phụ nữ ra, xấu hổ lắm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dân oan cái gì chứ mà toàn tập hợp những con người thực hiện cho tham vọng cá nhân của mình hòng có thể lừa gạt người khác mà thôi cho nên đừng có cố thực hiện thêm làm cái gì nhé. cái gì cũng nên có cái giới hạn của nó chứ đừng có kích động người dân thực hiện cho được tham vọng cá nhân của chỉ riêng mối cá nhân con người như cái tên dâm dê Lã VIệt dũng sống mà núp váy đàn bà nhé.

      Xóa
  3. Chúc bà con ta kiên cường để đạt được kết quả sau cùng !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai mới là người đạt được kết quả sau cùng đây, kết quả sau cùng ở đây là gì? Tự hỏi những người phụ nữ kia, ngày 20/10 là ngày của các mẹ, các chị nên các mẹ, các chị muốn làm gì cũng được, muốn làm những việc trái lương tâm, đạo đức cũng được sao? các mẹ, các chị là phận nữ yếu đuối nhưng không phải là không làm được những công việc chân chính. Nếu chỉ cần có tiền mà bất chấp mọi việc thì các mẹ, các chị không xứng đáng là người phụ nữ VIệt Nam, các mẹ, các chị chỉ làm xấu đi hình ảnh người phụ nữ Việt Nam mà thôi.

      Xóa
  4. những người phụ nữ họ cũng vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà thực hiện hành động biểu tình đó nhưng kinh tởm nhất là đám người chẳng có làm được cái gì mà thực hiện cho được tham vọng cá nhân của mình thì sao có thể chấp nhận cho được chứ, cái gì cũng nên nhìn nhận cho đúng chứ không thể nào thích giở cái trò nào thỏa mãn mục đích cá nhân của mình cũng được đâu nhé nhất là cái tên Dũng dâm dê đó.

    Trả lờiXóa
  5. họ đòi công lý hay chăng việc làm của họ chỉ là cụ thể hóa cho mục đích phá hoại chứ chẳng thể nào khác hơn được, nếu thế thì đừng có nghĩ và thực hiện thêm làm cái gì nhé. Cái gì cũng nên nhìn nhận cho khách quan chứ không thể nào thích làm cái gì cũng được đâu, với những chiêu trò của chúng chẳng có ý nghĩa gì cả đâu cho nên đừng có cố làm thêm cái gì nhé chẳng có ích gì cho xã hội đâu mà nên đừng có cố làm thêm cái gì nhé/

    Trả lờiXóa
  6. đừng có cố kích động người dân làm cái gì cả đâu vì những kẻ như Lã Việt Dũng thì làm sao có thể thay đổi được cái gì hơn dược đâu chứ, cái gì đó mà họ thực hiện có thể nào chấp nhận và tha thứ được. Không thể thích giở chiêu trò thỏa mãn cho mục đích chống phá mà chạy đi lừa phỉnh người dân, làm cái gì cũng nên có thái độ nhìn nhận cho đúng đắn chứ làm sao có cái chuyện thích giở trò lừa phỉnh cũng được đâu.

    Trả lờiXóa
  7. Những ngày lễ lớn của dân tộc Việt Nam năm nào cũng có những kẻ nhảy ra phá đám làm mất mỹ quan thế này đấy. Lại là những nhà rận chủ đây mà, toàn khuôn mặt quen thuộc cả. Tập hợp vài người lại rồi cứ thấy náo nhiệt là nhảy ra kêu oan như diễn xiếc ấy.Oan gì chứ, oan thị Màu thì có. Còn mấy chị "dân oan" nữa, các chị không biết hôm nay là ngày gì sao, hôm nay là ngày Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam tôn vinh người phụ nữ Việt Nam, vậy mà các chị lại làm gì, ra đường chống đối, gây mất trật tự công cộng. Các chị đang không tôn trọng chính mình đấy, đang vi phạm pháp luật, còn làm ảnh hưởng đến người khác, làm xấu hình ảnh người phụ nữ Việt, bị công an bắt là đúng thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. giết giết nửa,những bàn tay khát máu,giết những người chống đối với đảng ta,giết chính đồng bào mình,giết cả dòng họ,thơ tố hừu

      Xóa
  8. nhìn đám dân doan này là đủ hiểu được bản chất của chúng là bọn cờ vàng sai khiến một cách tuyệt đối đó, thế nên chúng mới suốt ngày ăn vạ ở đó, chúng làm việc cho cờ vàng và nhận tiền của cờ vàng, cờ vàng cứ việc gửi tiền vào và hỗ trợ thức ăn nước uống gạo tiền của để cho dân oan ngày ngày đi biểu tình, thế nên chúng ta mới suốt ngày thấy được dân oan đi biểu tình,

    Trả lờiXóa
  9. tuy rằng họ mất đất thật đó nhưng mà bản chất của họ là những con người đã được nhận tiền đền bù rồi đó thôi, họ đã được nhận số tiền xứng đáng với ruộng của mình bỏ ra, giờ đây họ ăn hết rồi thế nên họ đòi thêm tiền rồi la trời rằng dân oan, trong khi dân oan thực sự chỉ là một số còn bản chất của họ là những thành phần ăn theo dân oan để chuộc lợi mà thôi

    Trả lờiXóa
  10. đừng nghe những gì dân oan nói đừng tin những gì dân oan làm đó là tiêu chí rõ rệt để hướng đến một đất nước phát triển, họ là những thành phần được cờ vàng nuôi để gây rối ở thủ đô đó thế nên đừng tin họ nữa mà nhìn vào những việc làm ăn vạ của họ thì hiểu được bản chất của họ là những thành phần như thế nào, họ chỉ ra đường với mục đích là ăn vạ và gây rối đánh nhau với công để kiếm mấy clip đăng lên mạng in ter kiếm tiền của cờ vàngd

    Trả lờiXóa
  11. Ngày phụ nữ thì đúng là phải tôn trọng các chị em, dù họ có hành nghề dân chủ đi nữa. Không phải họ nói hoàn toàn sai, Nhà nước ta vẫn đang cố gắng hoàn thiện về tổ chức, cải cách hành chính để phục vụ nhân dân. Những chính sách của Đảng, Nhà nước luôn phục vụ lợi ích của đất nước, lợi ích của toàn thể quần chúng nhân dân. Thực tế thì vẫn có nhiều thành phần vì lợi ích các nhân mà đi ngược lại lợi ích quốc gia, trở thành công cụ của kẻ địch chống lại nước ta. Nhiều bà, nhiều chị làm như thế này cũng chỉ vì mục đích kiếm tiền.

    Trả lờiXóa
  12. Trong khi cả đất nước tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam,những con người chịu thương chịu khó, hi sinh biết bao mồ hôi , nước mắt cho đất nước dân tộc, cho gia đình và cho xã hội thì lại có những người phụ nữ thật đáng xấu hổ thay. Họ cứ tưởng magn băng rôn, khẩu hiệu xuống đường gáo thét là oai phong, hãnh diện lắm sao. Nếu như vì chính nghĩa thì không cần phải nói họ đã dũng cảm thế nào, đằng này, họ gào thét vì bị lợi dụng, vì những đồng tiền bẩn thỉu được chi trả sau bao nhiêu giờ "lao động" bất chính...

    Trả lờiXóa
  13. không hiểu sao những ngày lễ lớn của đất nước lại là dip để mấy kẻ vô công dồi nghề tập tụ đi kêu gọi biểu tình, chống phá các kiểu! Mà cũng không có gì xa lạ, vẫn là cái đám dân chủ rởm này, quanh đi quẩn lại vài thành phần, chụp choẹt vài ba bức ảnh rồi đăng lên kêu gọi biểu tình, kiếm vài ba đồng đô la bẩn thỉu! Còn các bà các mẹ các chị hãy nâng cao cảnh giác, ý thức hơn nữa đi nhé, đừng để mình trở thành trò hề, con rối trong tay bọn dân chủ rởm đó

    Trả lờiXóa