Lãnh đạo Sở Lao Động Thương binh và Xã hội tỉnh nghệ An cho biết: Sau khi có kết luận chính thức, Sở sẽ thành lập hội đồng kỷ luật để xét kỷ luật các cá nhân thuộc quản lý của Sở.
Người tâm thần hưởng chế độ chính sách bảo trợ xã hội ở Trung tâm BTXH tỉnh bị bớt xén khẩu phần ăn.
“Sắp tới chắc chắn sẽ cách chức Giám đốc và Phó Giám đốc tại Trung tâm bảo trợ xã hội của tỉnh, bố trí sang làm công việc khác” - ông Nguyễn Đăng Dương - Phó GĐ Sở LĐTBXH tỉnh Nghệ An cho hay.
Ngoài ra, Sở này cũng sẽ xem xét mức độ sai phạm, không loại trừ khả năng sẽ mời cơ quan điều tra vào cuộc để xử lý các cá nhân liên quan.
Trước đó, tháng 9/2015, sau khi một số nhà từ thiện đăng tải hình ảnh về bữa cơm 3 miếng thịt mỡ của người tâm thần đang hưởng chế độ chính sách tại Trung tâm BTXH tỉnh Nghệ An, Sở LĐTB & XH đã thành lập tổ công tác kiểm tra trực tiếp tại Trung tâm bảo trợ xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, trong buổi làm việc, tổ kiểm tra chỉ kiểm tra được thực đơn, các giấy tờ lưu lại của trung tâm và không phát hiện sai phạm gì.