Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2015

Quốc hội phản bội nhân dân là đây !





Ông Tập Cận Bình phát biểu trước Quốc hội VN

 11h12 trưa nay, Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kết thúc bài phát biểu 25 phút tại hội trường Diên Hồng, dài gấp đôi dự kiến trước đó.
Ông Tập Cận Bình phát biểu trước Quốc hội VN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp ông Tập Cận Bình. Ảnh: Hoàng Hà.
Sau khi gặp gỡ nhân sĩ, thanh niên Việt - Trung, 10h17 sáng nay, Tổng bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đến Quốc hội Việt Nam, hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.
Cùng đến Quốc hội với ông Tập Cận Bình có Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì, Ngoại trưởng Vương Nghị và nhiều thành viên khác trong đoàn.
10h45, ông Tập Cận Bình bắt đầu bài phát biểu 25 phút trước Quốc hội. 11h12 phút, ông Tập Bình rời phòng Diên Hồng. 
Theo lịch trình, ngay sau đó, Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc sẽ qua Phủ chủ tịch để hội kiến với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
Tổng bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu trước Quốc hội Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Hưng.
Tổng bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu trước Quốc hội Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hà.
Ngay trước khi ông Tập đến, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã thông tin với đại biểu về chuyến thăm và phát biểu của Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Quốc hội.
Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, đây là "chuyến thăm đáp lễ sau chuyến đi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng". 
"Về sự kiện này, Bộ Chính trị chúng ta đã có đề án đón tiếp với tinh thần là trọng thị, thẳng thắn, đi tới nhận thức chung, giải  quyết tốt vấn đề giữa hai nước”, ông Hùng nói.
Bài phát
Ông Tập Cận Bình đã phát biểu 25 phút trước Quốc hội Việt Nam, dài gấp 2,5 lần dự kiến. Ảnh: Hoàng Hà.
Còn Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, việc ông Tập Cận Bình phát biểu trước Quốc hội là theo đề nghị từ phía Trung Quốc. 
Theo ông Phúc, các khách mời đến thăm Quốc hội đều được đại biểu đứng dậy vỗ tay chào mừng. Nghi lễ đón ông Tập Cận Bình cũng giống như vừa qua Quốc hội đón ông Ban Ki-moon - Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc. 
Trước khi tới Quốc hội Việt Nam, ông Tập Cận Bình đã viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoàng Hà.
Trước khi tới Quốc hội Việt Nam, ông Tập Cận Bình đã viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoàng Hà.
Trưa 5/11, Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng phu nhân đã đến Việt Nam. Chiều cùng ngày, ông Tập đã có buổi hội đàm kéo dài hơn một giờ với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Trước đề nghị của Việt Nam về việc, Trung Quốc không theo đuổi mục tiêu quân sự hóa ở Biển Đông, ông Tập Cận Bình cam kết cùng Việt Nam kiểm soát tốt bất đồng trên biển, duy trì đại cục quan hệ Trung - Việt và hòa bình, ổn định ở Biển Đông.
Ngay sau hội đàm với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Tập Cận Bình đã hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. 
Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng, hai bên cần kiểm soát tốt các bất đồng; thông qua hiệp thương để duy trì, giữ gìn ổn định trên biển.
Đầu tháng 11/2005, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào từng phát biểu tại Hội trường Ba Đình cũ. "Tôi nghĩ rằng việc nguyên thủ quốc gia một nước phát biểu trước Quốc hội một nước khác bao giờ cũng làm sâu sắc thêm mối quan hệ, tình cảm đoàn kết giữa hai Đảng, giữa nhân dân hai nước" - ông Nguyễn Hạnh Phúc nói.

BÌNH LUẬN

tối thiểu 10 chữtiếng Việt có dấukhông chứa liên kết
Gửi bình luận

XEM TIẾP XÃ HỘI

Đề nghị Trung Quốc không quân sự hóa Biển Đông

 Hội đàm chiều 5/11, Tổng bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thống nhất sẽ kiểm soát tốt bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông.
Đề nghị Trung Quốc không quân sự hóa Biển Đông
Hai tổng bí thư và các quan chức cấp cao của hai Đảng tại cuộc hội đàm chiều nay. Ảnh:Minh Hoàng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm trong hơn một giờ. Hai bên cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không ngừng củng cố tình hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước trong tình hình mới. 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, hai nước Trung - Việt có lợi ích chung rộng rãi, hợp tác hữu nghị luôn là dòng chảy chính trong quan hệ hai nước. Đảng, Chính phủ Trung Quốc coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung - Việt theo phương châm “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”. 
Hai bên cần nắm vững phương hướng phát triển đúng đắn của quan hệ Trung - Việt; tăng cường tin cậy chính trị, tăng cường đối thoại và hợp tác về ngoại giao, an ninh, quốc phòng, đẩy mạnh giao lưu nhân văn, thúc đẩy hợp tác thực chất cùng có lợi, kiên trì tôn trọng lẫn nhau, hiệp thương hữu nghị, cầu đồng tồn dị, kiểm soát bất đồng, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần đóng góp cho hòa bình, phát triển và phồn vinh của khu vực.
Tại cuộc hội đàm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề xuất một số phương hướng lớn tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai Đảng, hai nước thời gian tới bao gồm duy trì tiếp xúc cấp cao, tăng cường tin cậy chính trị; thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác phát triển thực chất, cân bằng, hiệu quả và đặc biệt là kiểm soát tốt bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông, không để vấn đề này ảnh hưởng đến quan hệ hai nước. 
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh hai bên cần tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau; thực hiện nghiêm túc các nhận thức chung và thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; duy trì nguyên trạng, không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp, gây căng thẳng tình hình. 
Ông cũng đề nghị Trung Quốc cùng Việt Nam đi đầu trong việc thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm xây dựng hiệu quả Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC); không theo đuổi mục tiêu quân sự hóa ở Biển Đông; tăng cường xây dựng lòng tin để triển khai thuận lợi các dự án hợp tác trên biển mà hai bên đã nhất trí. 
Hai bên triển khai hiệu quả, thực chất các cơ chế đàm phán về vấn đề trên biển, tích cực trao đổi tìm kiếm biện pháp cơ bản, lâu dài hai bên đều chấp nhận được,.
Trong phần phát biểu, Tổng bí thư Chủ tịch Tập Cận Bình cam kết cùng Việt Nam kiểm soát tốt bất đồng trên biển, duy trì đại cục quan hệ Trung - Việt và hòa bình, ổn định ở Biển Đông.
Ông Tập Cận Bình đề nghị, hai bên tăng cường phối hợp tại các cơ chế đa phương như Liên hợp quốc, APEC, ASEM, Trung Quốc - ASEAN; Trung Quốc và các nước ASEAN sẽ nỗ lực thúc đẩy đàm phán, xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC), góp phần duy trì hòa bình, thịnh vượng và phát triển của khu vực và thế giới; khẳng định Trung Quốc ủng hộ việc xây dựng Cộng đồng ASEAN, ủng hộ Việt Nam đăng cai tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC 2017.

Trung Quốc viện trợ Việt Nam 1 tỷ nhân dân tệ
Về hợp tác kinh tế, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị hai bên tích cực triển khai các biện pháp thiết thực thúc đẩy thương mại song phương phát triển ổn định, cân bằng và bền vững, bao gồm cả hợp tác về cơ sở hạ tầng, tiền tệ...
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng hoan nghênh Trung Quốc chuyển khoản vay ưu đãi bên mua 300 triệu USD sang sử dụng cho dự án đường cao tốc Móng Cái - Vân Đồn và bổ sung khoản vay ưu đãi Chính phủ 250 triệu USD cho dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông.
Tán thành những phương hướng và biện pháp lớn nhằm phát triển quan hệ  Việt - Trung, Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng, hai bên cần tích cực nghiên cứu và thực hiện kết nối chiến lược phát triển và năng lực sản xuất, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển của mỗi nước, thúc đẩy hợp tác và kết nối kinh tế ở khu vực.
Ông Tập khẳng định Trung Quốc không theo đuổi xuất siêu sang Việt Nam, sẵn sàng thúc đẩy cán cân thương mại song phương phát triển cân bằng, bền vững; sẽ khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc tăng cường hợp tác về thương mại và mở rộng đầu tư tại Việt Nam.
Trung Quốc tuyên bố cung cấp viện trợ 1 tỷ nhân dân tệ trong 5 năm tới để giúp Việt Nam xây dựng các công trình cải thiện dân sinh như trường học, bệnh viện. 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình bày tỏ vui vẻ nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sẽ sang tham dự Hội nghị cấp cao APEC tổ chức tại Việt Nam.
Sau cuộc hội đàm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chứng kiến Lễ ký kết các văn bản thỏa thuận hợp tác giữa hai bên, trong đó có “Kế hoạch hợp tác đào tạo cán bộ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc giai đoạn 2016 - 2020”, “Hiệp định về tàu thuyền đi lại tại khu vực đi lại tự do ở cửa sông Bắc Luân giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa”, “Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Đức Thiên) giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa”.
Cũng trong chiều nay, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã hội kiến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Sáng mai, ông Tập sẽ có bài phát biểu tại Quốc hội Việt Nam.

BÌNH LUẬN

tối thiểu 10 chữtiếng Việt có dấukhông chứa liên kết
Gửi bình luận

XEM TIẾP XÃ HỘI


11 nhận xét:

  1. Ông Tập Cận Bình phát biểu trước Quốc Hội Việt Nam điểu này càng khẳng định mối quan hệ hai nước Việt Nam và Trung Quốc đã được nâng lên một bước mới, và ông Tập Cận Bình phát biểu trước quốc hội chúng ta đó là nằm trong kế hoạch làm việc và qua buổi phát biểu này lãnh đạo hai nước cùng nhau trao đổi về những vấn đề cần giải quyết, tôi nghĩ điều này chúng ta nên trân trọng.

    Trả lờiXóa
  2. "Giáo hoàng Francis có bài phát biểu lịch sử trước Quốc hội Mỹ", "Obama phát biểu trước Quốc hội Úc"...thế hóa ra Quốc hội Mỹ phản bội nhân dân Mỹ không theo đạo, Quốc hội Úc phản bội nhân dân Úc hả??? XuanVN theo bọn dâm chủ lâu quá đâm ra ngu người à, đây là bài toán ngoại giao, đéo phải trò chơi của mấy đứa trẻ chăn trâu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. quá hay , không thể kết luận như thế là phản bội nhân dân được , công việc ngoại giao chỉ mang tính chất hình thức , xã giao mà thôi , còn bên ngoài thực địa , ai cũng biết là người tàu sẽ không giữ đúng những điều chúng nói và chúng ta cũng ko bất ngờ gì mà phải sẵn sàng đối phó , chỉ có các nhà rận chủ là cố tình không hiểu điều đó mà qui chụp hình thức ngoại giao là lãnh đạo bán nước thôi, haizz

      Xóa
  3. Việc mấy lãnh đạo nhà nước mời ông Tập qua chơi, cũng là muốn tạo cơ hội để hai nước có thể ngồi với nhau và có thể gọi là "nói thẳng vào mặt nhau" những điều đang bức bối lâu nay. Vậy nên, bên phía Trung Quốc đề nghị ông Tập được phát biểu, và phía ta chấp nhận đề nghị đó là điều dễ hiểu, đó là cái chứng minh cho sự đúng đắn của nước ta về chủ quyền Biển Đông, nghĩa là ta có đầy đủ bằng chứng chủ quyền, ta không cần pháp trấn áp tiếng nói của họ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Và sự thật là khi phát biểu ở Việt Nam, lão Tập Cận Bình đã ngoan như cún, chỉ khi đã yên vị ở Philippines rồi, lão mới dám bắt đầu hó hé nói rằng "chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông" có từ thời xa xưa, chứng tỏ lão coi Philipines (vốn đang kiện TQ lên Tòa Trọng tài Quốc tế về Biển Đông) cũng đếch ra gì, có lẽ các "bằng chứng về chủ quyền" lão ấy rêu rao là hư cấu nên vẫn phải nể Việt Nam một phần

      Xóa
    2. chả hiểu mời khách đến nhà , tiếp đón nồng hậu thì lại bị coi là phản bội nhân dân , đó mới thực sự là nghệ thuật ngoại giao của lãnh đạo ta : mặc dù chúng đã có hành động ngang ngược , hung hăng , trên biển Đông , mặc dù chúng đa SAI lè lè ra đấy , nhưng chúng ta vẫn đón tiếp theo nghi lễ bình thường , để mà cho chúng thấy chúng ta là người quân tử , chứ không phải tiểu nhân như 1 số vị rận chủ , ok

      Xóa
  4. Lũ dâm chủ luôn mồm kêu gào lãnh đạo Việt Nam bán đảo cho Tàu, hèn yếu, nhu nhược...sao không chống mắt ra mà nhìn cái bài phát biểu của lão Tập Cận bình trước quốc hội Việt Nam đi, cấm có một câu nào đám đề cập đến việc tiếp tục tranh chấp hoặc kêu gọi Việt Nam không được gia tăng quân sự để phản kháng. Đúng là lý luận của mấy thằng tay sai ngoại bang VNCH còn xót lại.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đây không phải trường hợp đầu tiên trên thế giới mà lãnh đạo nước này phát biểu trước Quốc hội nước khác , vậy thì có lẽ nào tất cả các Quốc hội đó đều phản bội nhân dân họ hay sao , đúng là lũ rận chủ cố chấp , đó chỉ là hành động ngoại giao , chỉ mang tính chất hình thức mà thôi chứ ngoài thực địa vẫn chống nhau rầm rầm đó thôi , mấy thằng không biết thì nên ngậm miệng

      Xóa
  5. Thằng này ngu, lại còn phán bừa, Trung Quốc nó đề nghị Chủ tịch nước nó phát biểu tại Quốc hội Việt Nam, Việt Nam đồng ý,, bởi đó cũng có thể coi một nguyên tắc ngoại giao, hai là, các lãnh đạo nhà nước ta muốn xem, đứng trước dân Việt Nam , lão Tập Cận Bình dám mạnh mồm nói những gì, và thực tế là ông Tập đã rất "ôn hòa" khi phát biểu, khi qua đến nước khác, mới dám mạnh mồm phát biểu về chủ quyền trên Biển Đông

    Trả lờiXóa
  6. phát biểu trước quốc hội thì tại sao lại là phản bội nhân dân , nói chuyện với chủ tịch quốc hội là cơ hội để chủ tích trình bày những suy nghĩ , ý kiến của nhân dân trong nước , phản đối hành động của TQ như thế nào , thế tại sao lại là phản bội được , đúng là suy nghĩ của những kẻ bán nước , bôi nhọ Đảng và nhà nước có khác

    Trả lờiXóa
  7. đúng lời lối suy nghĩ của những kẻ chống Đảng và Nhà nước , mọi chuyện chúng đều suy nghĩ theo hướng bôi nhọ , nói xấu , chửi bới lãnh đạo Đảng và nhà nước được , cũng dễ hiểu thôi vì chúng được trả tiền để làm việc đó cơ mà , chúng đơn giản là thích việc nhẹ lương cao , ngồi ôm bàn phìm chửi đảng , chửi nhà nước rồi nhận tiền từ giặc ngoại bang và vẫn tự nhận yêu nước , đúng là hài hước

    Trả lờiXóa